Print Page | Close Window

HOA HẬU QUÝ BÀ THÀNH ĐẠT THẾ GIỚI

In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Đời Sống - Xã Hội
Tên Chủ Đề: Chuyện Linh Tinh
Forum Discription: Nói chuyện linh tinh về đủ mọi điều ...
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=967
Ngày in: 14/Oct/2025 lúc 2:37pm
Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com


Chủ đề: HOA HẬU QUÝ BÀ THÀNH ĐẠT THẾ GIỚI
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Chủ đề: HOA HẬU QUÝ BÀ THÀNH ĐẠT THẾ GIỚI
Ngày gởi: 01/Jul/2008 lúc 5:48am

Mrs World Pageant

 
là cuộc thi sắc đẹp thế giới dành cho những phụ nữ đã lập gia đình. Nó có nguồn gốc từ cuộc thi sắc đẹp đàn bà lần đầu tiên được tổ chức ở Mỹ vào năm 1938.
Trải qua bao thăng trầm, đã có lúc nó đã bị ngừng một thời gian dài rồi cuối cùng được tổ chức lại vào năm 1977.
 
Những phụ nữ đã lập gia đình, goá chồng, thậm chí cả các quý bà lớn tuổi đều có thể tham gia dự thi. Chính vì vậy mà cuộc thi có sức thu hút khá lớn, đôi khi sự thắng, thua chỉ là tương đối. Nó là nơi phụ nữ thuộc nhiều tầng lớp, quốc gia, nền văn hoá chia sẻ với nhau về tài năng và số phận của mình.


-------------
hoangngochung@ymail.com



Trả lời:
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 01/Jul/2008 lúc 5:56am
2005
 
lần đầu tiên Việt Nam có đại diện tham dự: Tiến sĩ Đặng Thị Kim Hồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty CIAT tại Sài Gòn.
 
Trong những năm đó, ngày càng nhiều những mỹ nữ Việt Nam xuất hiện trong các cuộc thi sắc đẹp quốc tế và gặt hái được không ít thành công thì việc bà Đặng Thị Kim Hồng được thay mặt cho phụ nữ Việt Nam tham dự Mrs World 2005 ở Ấn Độ cũng là một “sự kiện” được nhiều người quan tâm...
 


-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 01/Jul/2008 lúc 6:11am

TS Kim Hồng

Tiến sĩ Đoàn Thị Kim Hồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại CIAT - đối tác chính của BTC cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (HHHV) tại Việt Nam đã cho biết :

Sau khi bà tham gia cuộc thi "Quý bà đẹp và thành đạt thế giới 2005" tại Ấn Độ và đoạt giải ’’Hoa hậu mến mộ’’, một thành viên trong ban tổ chức Hoa hậu thế giới đã gặp và đặt thẳng vấn đề làm’’cầu nối’’ để đưa họ tới Việt Nam khảo sát một số địa điểm để đánh giá năng lực tổ chức cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2008 tại nước ta.

 Bà Kim Hồng nhận xét: "Có rất nhiều người từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp lớn, nhưng có lẽ tôi may mắn có cơ duyên với ban tổ chức Hoa hậu hoàn vũ".

Bà Paula Mary Shugart  và TS Kim Hồng



-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 01/Jul/2008 lúc 6:19am

TTCN - Đoạt danh hiệu “Người phụ nữ được ngưỡng mộ nhất” cùng với giải nhất các môn thi leo núi, đánh golf, đàn hát; giải nhì môn cưỡi ngựa... tại Liên hoan giao lưu văn hóa thiếu phụ thế giới (tại Amby Valley – Ân Độ), theo chị Đoàn Thị Kim Hồng, đó là chiến thắng của ý chí và nghị lực của người phụ nữ VN.

Có thể nói, với tiêu chí của liên hoan: phụ nữ đã lập gia đình, có ngoại hình – thể hình đạt chuẩn, có việc làm ngoài xã hội và thành đạt trong công việc, cùng với 20 môn thi: bóng bàn, bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, bida, ném vòng, bơi lội, lái canô, đánh gôn, chạy bộ, leo núi, ngồi thiền, múa hát, nấu ăn, cắm

Sinh năm 1968, cao 1,66m, Tiến sĩ Kim Hông từng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm khoa nhạc họa, biết đàn ghita, mandoline, organ, đàn tranh.

Là giám đốc Trung tâm quảng cáo và hội chợ Vinaxad, giám đốc Công ty Quảng cáo và hội chợ trực thuộc Phòng Thương mại và công nghiệp VN, hiện là chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CIAT.
hoa... và 50 đối thủ đến từ 50 quốc gia... thì Liên hoan giao lưu văn hóa thiếu phụ thế giới thật sự là một thử thách của vẻ đẹp trí tuệ, thể hình, nghị lực và tài năng của phụ nữ thế giới.

Để có thể tham dự liên hoan này, chị Kim Hồng - đã lập một kế hoạch hành động rất chặt chẽ với quyết tâm cao. Ba tháng trước liên hoan, chị lao vào tập luyện mỗi ngày bốn giờ và ngồi thiền sáng - tối để có sức khỏe dẻo dai. Chị còn mời nghệ sĩ múa và thầy dạy đi đứng sân khấu chuyên nghiệp...

Với sự chuẩn bị này giúp chị giành số phiếu cao nhất do 50 thí sinh bầu chọn. Nhưng để đi đến chiến thắng chị còn phải trải qua hai vòng phỏng vấn của 12 giám khảo trước sự chứng kiến của cả ngàn khán giả sẽ được trưng cầu ý kiến ngay sau đó. Câu hỏi quyết định từ ban giám khảo là “bạn sẽ làm gì giúp đất nước bạn nếu có một thành tích từ cuộc thi”. Trả lời: “Là người làm quảng cáo, tôi sẽ quảng bá nhiều hơn sản phẩm của đất nước tôi đến người dân trong nước và ra thế giới. Doanh nghiệp của chúng tôi sẽ đi cùng với chủ trương của Chính phủ trong việc tìm kiếm cơ hội, thu hút đầu tư nước ngoài vào phát triển đất nước thông qua quảng bá hình ảnh và tiềm năng của VN đến các doanh nghiệp quốc tế qua các kỳ hội chợ...”.

Chị Hồng kể lại: thử thách lớn nhất là các môn thi thể thao đều diễn ra ngoài trời dưới cái nắng đổ lửa, đặc biệt là môn leo núi. Khoảng đường dài 16km, nhiều đoạn dốc cao cheo leo giữa vực thẳm hai bên, nhiều thí sinh đã bỏ cuộc. Nhưng quyết tâm phải thành công, và nghĩ tới bao nhiêu lần vượt qua khó khăn khi phải một mình nuôi con đã giúp tôi bước tới. Cũng có may mắn là mình đã chuẩn bị thể lực rất kỹ từ bên nhà.

Phần thưởng dành cho sự nỗ lực đầu tư của Kim Hồng là giải “Người phụ nữ được ngưỡng mộ nhất” với một chiếc nhẫn rubi trị giá 5.000 USD, một chuyến du lịch nước Mỹ và vai trò khách mời danh dự của cuộc thi này ở năm sau.

Cuộc thi có bốn giải thưởng chính, có giá trị bằng tiền: danh hiệu hoa hậu thuộc vê thí sinh người Israel, danh hiệu á hậu 1 – thí sinh New Zealand, danh hiệu á hậu 2 – thí sinh Croatia và danh hiệu “hoa hậu được ngưỡng mộ nhất” thuộc về thí sinh Đoàn Thị Kim Hồng của VN.


-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 01/Jul/2008 lúc 6:22am

Giám khảo cuộc thi “Mrs World Pageants 2008” Đoàn Thị Kim Hồng:

Quý bà thành đạt không đơn giản là giàu sang hay nổi tiếng

25-06-2008

Từng làm rạng danh những “Quý bà” Việt Nam trong cuộc thi “Mrs World Pageants 2005” với danh hiệu “Hoa hậu được nhiều người mến mộ nhất”, lần này Tiến sĩ- Hoa hậu Đoàn Thị Kim Hồng lại một lần nữa “có duyên” với cuộc thi “Mrs World Pageants 2008”.
 
Bà vừa là giám khảo của cuộc thi, vừa là đại diện đơn vị đưa Nguyễn Diệu Hoa- Hoa hậu báo Tiền Phong năm 1990 đi dự thi; đồng thời là đại diện của CIAT - đơn vị phối hợp với tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức cuộc thi “Mrs World Pageants 2009” tại Việt Nam

* Trở lại cuộc thi lần này với tư cách thành viên BGK, ở một vị thế khác với lần dự thi vào năm 2005; cảm giác của bà như thế nào?

Cách đây hơn 3 năm, tôi được vinh dự tham gia cuộc thi với tư cách là đại diện đầu tiên của thí sinh Việt Nam dự cuộc thi “Mrs World Pageants” 2005 tại Ấn Độ. Cảm giác lúc đó là rất tự hào và cũng vô cùng lo lắng, vì là đại diện đầu tiên của thí sinh VN tham dự một cuộc thi mà ở VN cũng rất ít người biết đến: cuộc thi tôn vinh những người phụ nữ đẹp, thành đạt và có gia đình. Cũng phải làm rõ quan niệm về thành đạt mà BTC cuộc thi đưa ra. Cuộc thi “Mrs World Pageants” nhằm mục đích tôn vinh những người phụ nữ đẹp, đã làm tròn bổn phận của mình trong gia đình và hoàn tất công việc của mình ngoài xã hội. Và đó chính là sự thành đạt, chứ không đơn giản thành đạt là sự giàu sang hay nổi tiếng!

* Làm giám khảo của một cuộc thi quốc tế, chắc công việc hoàn toàn không dễ dàng, thưa bà?

- Đã từng là giám khảo các cuộc thi hoa hậu tại Việt Nam, nên ít nhiều tôi đã biết luật lệ cũng như cách thức chấm thi. Tuy nhiên, đó chỉ là góc độ trong nước. Còn ở góc độ quốc tế, đây là lần đầu tiên. Tôi rất tự hào nhưng cũng rất hồi hộp. Tự hào vì mình đã có uy tín, được 1 tổ chức hoa hậu thế giới đặt niềm tin, giao phó cho trách nhiệm “cầm cân, nảy mực” của cuộc thi; đồng thời mình đã có vai trò quan trọng trong 1 cuộc thi sắc đẹp thế giới.

Tôi cũng rất hồi hộp vì trước mắt tôi là toàn những phụ nữ tài năng, họ đều rất đẹp, rất tài năng, mỗi người một vẻ đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Vậy nên việc chấm điểm của tôi chắc cũng sẽ khó khăn hơn, để có thể chọn ra những thí sinh xứng đáng nhất đoạt giải trong cuộc thi năm nay.

Hiện tại, 35 thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi. Đêm 29-6 sẽ là đêm chung kết.

* Với tư cách là 1 vị giám khảo, bà có nhận xét gì về phương thức chấm thi của cuộc thi này.

Cuộc thi được tổ chức rất hoành tráng, bởi vậy cách chấm điểm cũng rất nghiêm khắc, rất quy củ, khắt khe và công bằng. Để chọn lựa ra những thí sinh đoạt giải là cả một quá trình chấm từ khi thí sinh xuống đến sân bay, tới khi họ tham gia các hoạt động giao lưu, xã hội, biểu diễn tài năng; và đặc biệt là trên sân khấu khi họ trình diễn các phần dự thi của mình.

BGK phải chấm điểm theo cách riêng, đã được sự thống nhất và theo tiêu chí của BTC “Mrs World Pageants”. Cách chấm, rồi thang điểm đều phải tuân theo sự nghiêm ngặt của BTC cuộc thi.

* Các thí sinh tham dự cuộc thi lần này có gây ấn tượng cho bà?

- Hiện tôi thấy có rất nhiều thí sinh đẹp như thí sinh người Peru, Singapore, Mỹ, Brazil, Hàn Quốc… Họ đều là những người phụ nữ đẹp và thành đạt “mười phân vẹn mười”. Các thí sinh dự thi đã mang tới đây những nét văn hoá truyền thống, những bản sắc riêng của dân tộc mình. Bởi vậy, không chỉ là thi thố, họ còn được giao lưu, học hỏi lẫn nhau, biết thêm về đất nước, dân tộc của nhau. Điều này rất quan trọng.

* Bà đánh giá thế nào về cơ hội của thí sinh Việt Nam- Nguyễn Diệu Hoa?

- Diệu Hoa đang rất cỗ gắng, nỗ lực. Với sự nỗ lực, cộng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Diệu Hoa, tôi hi vọng Diệu Hoa sẽ có thể giành được những thứ hạng cao. Do quy định của cuộc thi rất nghiêm ngặt, nên từ khi sang đây tôi không được tiếp xúc với Diệu Hoa.

 
Tuy nhiên, trong thời gian ở VN, trước khi Diệu Hoa lên đường dự thi, tôi đã giành rất nhiều thời gian để tập huấn, truyền đạt kinh nghiệm, cũng như bổ trợ kiến thức cho Diệu Hoa; giúp các khâu chuẩn bị; điều quan trọng nhất là giúp cho Diệu Hoa có bản lĩnh, tự tin, thể hiện được nét khả ái, duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam; có tinh thần dân tộc vì màu cờ sắc áo… Tôi tin điều này sẽ giúp Diệu Hoa rất nhiều. Và chắc chắn tuy không có cơ hội trò chuyện trong thời gian làm việc ở đây, nhưng Diệu Hoa cũng luôn biết rằng tôi vẫn âm thầm ủng hộ và nhắc nhở cô.

Bên cạnh đó, theo suy nghĩ riêng của tôi, việc Diệu Hoa đi thi nếu đoạt giải thì đây là một niềm vui lớn, còn nếu không cũng là cơ hội cho Diệu Hoa học hỏi, giao lưu và là cơ hội cho việc quảng bá đất nước VN, khẳng định cho thế giới biết rằng, phụ nữ VN luôn có mặt trong tất cả trong các đấu trường sắc đẹp quốc tế. Đây chính là một sự khẳng định vị thế của người đẹp VN trên thế giới.

* Chính Phủ đã đồng ý cho phép sang năm, sẽ tổ chức cuộc thi này tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Bà có cảm nghĩ gì trước tin này?

- Đây là niềm vui, niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao. Trong cuộc thi năm nay, Việt Nam sẽ xuất hiện còn với cả tư cách là nước chủ nhà của cuộc thi năm tiếp theo. Đêm chung kết sẽ công bố sự kiện này, với sự có mặt của đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và Công ty CIAT; với phần giới thiệu về văn hoá, tiềm năng du lịch, kinh tế… của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu nói riêng và Việt Nam nói chung. Sẽ là 3 lần cái tên Việt Nam được xướng lên trong đêm chung kết cuộc thi được truyền hình trực tiếp tới hàng trăm quốc gia trên thế giới, điều này vô cùng quan trọng và là một sự quảng bá hình ảnh đất nước VN chúng ta!

* Xin trân trọng cảm ơn bà!

Theo Thành Trung (Thể thao & Văn hóa)



-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 01/Jul/2008 lúc 6:26am

Xinh đẹp, tài năng, 11 năm qua người đẹp này đã vượt qua mọi phán xét của dư luận về chuyện là vợ của Liên Khui Thìn để một mình nuôi con. http://vietbao.vn/#10900840 - Hoa hậu thân thiện cuộc thi Mrs World 2005 tâm sự rằng, dù rất mong có cuộc hôn nhân hạnh phúc, song có lẽ chị không hợp với cuộc sống gia đình.

- Xuất phát điểm là một cô giáo dạy nhạc, lý do gì chị lại chuyển hướng sang kinh doanh?

- Tôi dạy nhạc cũng được hơn 2 năm. Sau đó, vì ba tôi mất, quá suy sụp nên tôi không còn thiết tha gì với công việc. Một thời gian sau, nghe lời anh trai khuyên, tôi vào làm tại công ty quảng cáo Vinexad thuộc Bộ Thương mại, phụ trách marketing.

Những năm 1992-1993, nghề quảng cáo ở Việt Nam còn rất mới, chưa có nhiều người hiểu biết về nghề nên công việc của tôi khá khó khăn. Nhưng làm mãi rồi quen, rồi thích và thấy hợp với mình.

- Đến khi nào thì chị nhận ra mình là người phụ nữ thành đạt?

Liên Khui Thìn nguyên là tổng giám đốc công ty EPCO, thụ án tù giam từ năm 1999 vì tội tham ô.

Đoàn Thị Kim Hồng kết hôn với Liên Khui Thìn năm 1997. Một tháng sau ngày cưới, Liên Khui Thìn bị bắt, lúc đó, Kim Hồng đã mang bầu.

Từ đó đến nay, chị sống một mình nuôi con trai của hai người, năm nay lên 11 tuổi.

- Đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Quảng cáo - Hội chợ CIAT, nhưng tôi cũng chỉ là một doanh nhân. Tham gia Mrs World Pageant 2005, tôi có cơ hội thể hiện hết khả năng mà trước đó chưa có dịp bộc lộ. Chỉ đến khi ấy tôi mới nhận ra rằng mình có khá nhiều điều mà bản thân chưa khám phá hết. Sau cuộc thi, mọi người biết đến tôi nhiều hơn, và tôi hiểu rằng tôi có thể làm được nhiều hơn những gì mình nghĩ.

Tôi không dám nhận mình là người thành đạt. Tôi chỉ nghĩ mình may mắn hơn những người cùng trang lứa thôi.

- Một người phụ nữ thành công trong công việc, nhưng kém may mắn đường tình duyên, rơi vào hoàn cảnh ấy, cảm giác của chị ra sao?

- Cũng buồn chứ. Nhiều khi tôi thèm một người để chia sẻ mệt mỏi, buồn vui, nhưng nhìn lại thì chẳng có ai. Một người đàn ông bên cạnh rất quan trọng, nhưng nếu không có thì cũng nên tự làm cho cuộc sống của mình được thoải mái. Hơn nữa tôi còn có gia đình, người thân và một "cậu đàn ông" năm nay 11 tuổi rất yêu mẹ.

- Sao việc tìm một người đàn ông để có thể tin cậy ngả đầu vào đối với chị lại khó đến vậy?

- Không phải tôi kén chọn hay đòi hỏi, mà thực sự tôi không có điều kiện nghĩ về chuyện đó. Người ta nói "xuất giá tòng phu", nếu tôi lấy chồng chắc khó ai chấp nhận chuyện vợ mình không mấy khi có thời gian dành cho gia đình. Công việc quá nhiều, tôi lại cứ đi công tác suốt, có lẽ tôi không hợp với cuộc sống gia đình.

- Chị bận bịu như vậy, con trai chị mỗi ngày có bao nhiêu thời gian trò chuyện với mẹ?

- Vì tôi phải đi nhiều nên cháu ở với ngoại. Ngoài thời gian làm việc, cứ có lúc nào rảnh, tôi lại dành hết cho cháu. Có thể bao nhiêu đó cũng chưa đủ cho con trai, nhưng tôi hy vọng cháu hiểu công việc của mẹ. Cũng lạy trời, con trai tôi ngoan ngoãn và yêu mẹ. Với tôi, như thế đã đủ rồi.

- Là người từng tham dự cuộc thi sắc đẹp thế giới, chị nhận thấy người đẹp Việt Nam có những ưu khuyết điểm gì?

- Người đẹp Việt Nam không thua kém người đẹp thế giới, nhưng vì sao mình cứ thua, đó là câu hỏi khiến tôi thắc mắc không thôi. Sau này tôi mới biết, sở dĩ người đẹp nước ngoài có nhiều cơ hội đoạt giải là vì ngay từ nhỏ, ở nước họ những bé gái tiềm năng đều được gửi vào trường chuyên dạy thí sinh thi hoa hậu. Các em được học từ những thứ nhỏ nhất để sẵn sàng cho những cuộc tranh giải sắc đẹp trong nhiều năm sau đó.

Tôi mơ ước trong tương lai mình cũng mở được trường dạy người đẹp như vậy. Con gái Việt Nam nhan sắc không thua ai, nhưng các em chưa biết cách làm mình hấp dẫn.

- Vừa hoàn thành cuộc thi http://vietbao.vn/Van-hoa/Co-gai-Tay-doat-danh-hieu-Hoa-hau-cac-dan-toc-VN/11038841/181/ - Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam , chị lại tiếp tục có một dự án thi Hoa hậu khác đang chờ phê duyệt. Chị nghĩ sao trước ý kiến cho rằng chúng ta đang "loạn" hoa hậu?

- Làm gì có nhiều mà loạn. Nếu đếm thử cùng tôi, mọi người sẽ thấy cả một năm, Việt Nam có không đến 7 cuộc thi sắc đẹp mang tính quốc gia. Nếu gọi là loạn thì con số này phải lên tới vài chục. Bản thân tôi nghĩ, những cuộc thi sắc đẹp là cơ hội để các em được thể hiện, khám phá bản thân. Điều quan trọng là phải làm sao để công tác tổ chức được chuyên nghiệp hơn, không còn manh mún và nhộn nhạo như hiện tại.

Gia Khánh



-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 01/Jul/2008 lúc 6:31am
.
“Săn hụt” ở làng hoa hậu
Thứ ba, 1/7/2008, 18:35 GMT+7

-

Nhận thông tin rằng: Hành Thiện (Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định) là “làng sản xuất” ra 2 hoa hậu, 1 á hậu, chúng tôi “bay” ngay xuống vùng quê này khi dư âm cuộc thi HHTG người Việt vẫn còn đang... nóng hôi hổi.

 

Trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt năm ngoái, rất nhiều tràng vỗ tay đã vang lên khi thí sinh mang số báo danh 49 Đặng Minh Thu “hiên ngang” tuyên bố rằng, món ăn Việt Nam được cả thế giới biết đến là phở có xuất xứ từ quê hương Nam Định của cô.

Và cô còn tiết lộ mình quê ở làng Hành Thiện, quê hương của 2 Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Diệu Hoa (1990) và Nguyễn Thu Thủy (1994).

Á hậu 2 cuộc thi HHTG người Việt 2007 - http://netlife.com.vn/vn/nguoinoitieng/5094/index.aspx - Đặng Minh Thu

Không phải “miền gái đẹp”?

Vượt qua thành phố Nam Định khoảng 30 km, chúng tôi có mặt ở làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường vào một buổi sáng trời mưa tầm tã. Trời mưa to nên đường làng vắng lặng, thoảng có người qua lại thì trùm kín áo mưa, nên đi mãi mà chúng tôi vẫn chưa có cơ may được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các cô gái làng như trong tưởng tượng.

Thấy chúng tôi hỏi thăm về những mỹ nhân Hành Thiện đã từng đăng quang ngôi Hoa hậu, Á hậu của các cuộc thi người đẹp Việt Nam, ông phó Chủ tịch xã Xuân Hồng ngớ người ra: “Thế à! Giờ anh nói tôi mới biết đấy. Chúng tôi có biết thông tin gì về những cuộc thi này đâu. Chắc các cô ấy chỉ là gốc gác ở Hành Thiện thôi chứ không phải người làng đang sinh sống. Người làng hiện tại mà có người đoạt giải lớn như thế, lại chiếu trên truyền hình thì chúng tôi biết ngay”.

Hoa hậu http://netlife.com.vn/vn/nguoinoitieng/4132/index.aspx - Nguyễn Diệu Hoa. Ảnh: Thành Nguyễn

Quay sang anh Phan Hùng Cường, cán bộ chuyên trách văn hóa xã, chúng tôi cố vớt vát hy vọng tìm được một chút thông tin về vấn đề đang tìm hiểu, nhưng anh Cường cũng lắc đầu thành thật:

“Quả thực là chúng tôi không biết gì thông tin về những người đẹp này cả. Chắc chỉ có đời cụ, đời ông, hoặc cùng lắm đời bố của họ là sinh ra ở Hành Thiện thôi. Còn họ hoặc sinh ra ở nơi khác, hoặc rời làng từ khi còn rất nhỏ. Còn nói về lịch sử thì Hành Thiện không nổi danh là “miền gái đẹp” như một số địa danh khác. Con gái Hành Thiện chưa thấy có ai đẹp nổi trội hẳn đến mức phải làm dư luận xôn xao”.

Những người đẹp dòng họ Đặng Xuân

Liên hệ qua điện thoại với anh Nguyễn Quốc Phong, Phó Tổng biên tập báo Thanh Niên, thành viên Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, cũng là một người con của làng Hành Thiện, anh cho biết:

“Hoa hậu Việt Nam 1994 Nguyễn Thu Thủy có bố là GS.TS Nguyễn Văn Lợi - Phó Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học - thuộc dòng họ Nguyễn ở làng Hành Thiện. Hiện tại ông bà nội của Thu Thủy vẫn đang sinh sống ở quê. Hoa hậu Việt Nam 1990 Nguyễn Diệu Hoa thì có mẹ là người gốc làng Hành Thiện.

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy. Ảnh: Thành Nguyễn

Ông ngoại cô là GS y khoa Đặng Vũ Hỷ, cậu ruột là GS.VS Đặng Vũ Minh nổi tiếng về tinh thần hiếu học và đỗ đạt cao. Còn Á hậu 2 Đặng Minh Thu vừa đăng quang đêm 2/9 vừa qua thì thuộc dòng họ Đặng Xuân ở Hành Thiện, nhưng đã rời làng xuất cảnh sang Nga từ khi 3 tuổi”.

Cổng làng Hành Thiện (Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định)

Nhờ sự dẫn đường và giới thiệu của anh Phan Hùng Cường, chúng tôi tìm đến những người dòng họ Đặng Xuân hiện còn đang sinh sống tại làng. Anh Đặng Xuân Tiến, người duy nhất của họ Đặng Xuân ở lại làng trông coi nhà thờ cụ Đặng Xuân Bảng - ông nội Cố Tổng bí thư Trường Chinh - vui vẻ trao đổi với chúng tôi:

“Tôi cũng có theo dõi Cuộc thi hoa hậu thế giới người Việt 2007 ở trên truyền hình. Khi xem phần dự thi của thí sinh Đặng Minh Thu, thấy giới thiệu quê ở Nam Định, tôi đã ngờ ngợ cô gái này thuộc dòng họ Đặng ở Hành Thiện. Thế nhưng vì thiếu thông tin nên khi tra gia phả tôi không thể tìm ra cô ấy thuộc chi nào, nhánh nào. Tôi ngờ cô ấy là cháu của bà bác ruột đằng bố tôi”.

Vậy là chuyến đi để khám phá “miền gái đẹp” đã trở thành “chuyến săn hụt”.

Theo Nguyễn Thắng -



-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 01/Jul/2008 lúc 6:37am

Hoa hậu Diệu Hoa gây ấn tượng đẹp tại cuộc thi Quý bà Thế giới

Hôm 28/6, 35 thí sinh cuộc thi Mrs World tổ chức tại Nga đã trình diễn các trang phục áo tắm, dạ hội và trang phục truyền thống. Bộ áo dài khăn xếp của http://www.baovietnam.vn/van-hoa/21553/11/Nguyễn-Diệu-Hoa--Biết-giữ-mình-sẽ-không-dính-tai-tiếng - Hoa hậu Diệu Hoa đã gây ấn tượng tốt tại cuộc thi.

Chiếc áo dài đen và áo choàng đỏ với đuôi dài, khăn đống lộng lẫy mà nhà tạo mẫu Sỹ Hoàng thiết kế cho Hoa hậu Diệu Hoa đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ bạn bè các nước, khi cô trình diễn trên sân khấu Kaliningrat. Phần thi trang phục truyền thống dân tộc đã khiến khán giả Nga phấn khích với sự xuất hiện của "rừng hoa" sặc sỡ trên sân khấu. Các Hoa hậu đều chọn cho mình những bộ trang phục mang đậm truyền thống văn hóa dân tộc. Mỗi thí sinh đều tự thuyết trình về trang phục đang khoác trên người.

Nguyễn Diệu Hoa

Những quý bà đã bước lên sân khấu với vẻ tự tin, quyến rũ và đáng yêu nhất của mình. Diệu Hoa cho biết, chị rất bất ngờ với không khí rất sôi động và vui tươi tại cuộc thi này. "Không còn hình ảnh những người phụ nữ đã có ba con, những bà nội trợ bận rộn cho gia đình, tôi chỉ thấy vẻ tươi tắn, hấp dẫn và niềm vui ngập tràn", đại diện Việt Nam chia sẻ cảm giác khi tham gia cuộc thi.

Ban giám khảo cuộc thi Quý bà thế giới thông báo đã có danh sách 10 thí sinh lọt vào chung kết, nhưng sẽ chỉ công bố vào đêm cuối cùng, 29/6. Đại diện các quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia phỏng vấn vào ngày 26/6. Ban tổ chức cũng sẽ tra giải Thí sinh mặc trang phục dân tộc đẹp nhất vào đêm chung kết.

Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa tự tin sánh vai bên các thí sinh đến từ nhiều nước trên thế giới. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Dù cuộc thi Mrs World bắt dầu vào ngày 25/6, Hoa hậu Diệu Hoa đã lên đường sang Nga từ 13/6. Trong khoảng thời gian luyện tập và làm quen với chế độ ăn ở, nếp sinh hoạt tại Kalininggrat, Hoa hậu Việt Nam đã có thời gian làm quen và tạo dấu ấn đẹp trong lòng ban giám khảo cũng như thí sinh khác.

Trong buổi giao lưu văn hoá giữa các thí sinh với Thị trưởng thành phố Kaliningrat, Diệu Hoa trình bày ca khúc Nga Triệu bông hồng, khiến khán giả Nga phải trầm trồ. Chị đang ở cùng phòng với hoa hậu Latvia.

BGK cuộc thi có 9 thành viên, đều là những nhân vật nổi tiếng, chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau. Hoa hậu được nhiều người mến mộ tại cuộc thi Mrs World năm 2005 - http://www.baovietnam.vn/van-hoa/1935/11/Đoàn-Thị-Kim-Hồng-quen-sống-một-mình - TS Đoàn Thị Kim Hồng là một thành viên của ban giám khảo Mrs.World năm nay.

Thí sinh Việt Nam có ba phút trong đêm chung kết 29/6 để giới thiệu đoạn phim quảng bá VN. Năm sau, cuộc thi Mrs.World http://www.baovietnam.vn/van-hoa/1932/11/Vũng-Tàu-đăng-cai-Mrs-World-2009 - sẽ diễn ra tại TP Vũng Tàu.

Theo Báo điện tử VnExpress, 29/6/2008, 12:58 (GMT+7)

-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 01/Jul/2008 lúc 6:52am

HOA HẬU DIỆU HOA VÀ CÁC CON



-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 01/Jul/2008 lúc 9:06pm

Hoa hậu Quý bà thế giới 2009 tổ chức tại Vũng Tàu

 

Chính phủ Việt Nam đã đồng ý việc tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu tổ chức cuộc thi Hoa hậu quý bà đẹp và thành đạt thế giới (Mrs Worlds Pageant) năm 2009.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu phối hợp với các Bộ, ngành, đơn vị liên quan, tổ chức cuộc thi Hoa hậu trên thành công, an toàn và đúng quy định của pháp luật.


-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 05/Jul/2008 lúc 3:48am

Hoa hậu Quý bà 2008: Người đẹp Việt Nam tỏa sáng

Các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu quý bà thế giới (Miss World Pageants) 2008 đang trải qua vòng chung kết với các phần thi: trang phục truyền thống, áo tắm và trang phục dạ hội... Chúng ta có một người đẹp sáng giá, nhận được nhiều cảm tình của BGK lẫn các thí sinh bạn bè. Liệu có hay không sự tỏa sáng của cái tên Việt Nam trong đêm đăng quang 29/6 .

BGK (9 người) đều là những http://netlife.com.vn/vn/machleo/30669/index.aspx - nhân vật nổi tiếng , có uy tín, những chuyên gia trong lĩnh vực khác nhau. Giám khảo Việt Nam chính là Hoa hậu được nhiều người mến mộ tại cuộc thi Mrs World năm 2005 - http://netlife.com.vn/vn/machleo/27852/index.aspx - TS Đoàn Thị Kim Hồng.

Hoa hậu Quý bà năm 2007, Diane Tucker và bà Đoàn Kim Hồng(phải) tại Kaliningrat (Nga). nh: TTVH

Việt Nam sẽ có 3 phút trong đêm chung kết 29/6 tới; trong đó 1 phút dành cho đoạn phim giới thiệu, quảng bá về VN. Đại diện phía Việt Nam sẽ có mặt trên sân khấu đêm chung kết, ông  Hồ Văn Niên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trong đoạn phim sẽ xuất hiện hình ảnh Tháp Rùa - cầu Thê Húc của Hà Nội; cầu Trường Tiền và thành nội của Huế; chợ Bến Thành và bến Nhà Rồng của TP.HCM.

Còn lại là những hình ảnh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ông Niên và bà Kim Hồng - Đại diện Công ty CIAT, đơn vị đồng tổ chức, cũng sẽ có bài phát biểu trên sân khấu tuyên bố và khẳng định việc Bà Rịa – Vũng Tàu (Việt Nam) sẽ đăng cai cuộc thi trong năm 2009, đồng thời giới thiệu về đất nước Việt Nam, một đất nước xinh đẹp, với những truyền thống lịch sử, văn hoá lâu đời và những con người Việt Nam thân thiện, mến khách. Phần giới thiệu này sẽ được phát sóng trên hàng trăm đài truyền  hình trên thế giới.

http://netlife.com.vn/vn/nguoinoitieng/29547/index.aspx - Diệu Hoa đang tập luyện rất chăm chỉ và cố gắng nỗ lực để có thể giành được một trong những danh hiệu cao

http://netlife.com.vn/vn/machleo/30418/index.aspx - Hoa hậu Việt Nam đã có những ngày hoạt động sôi nổi trên đất Kaliningrat. Diệu Hoa có thêm nhiều bạn thân mới. Ở cùng phòng với hoa hậu Latvia (Nga), song có lẽ bởi “cơ duyên” gặp nhau tại sân bay Maxcơva hôm sang dự thi, cùng với sự “đồng cảm” nào đó, mà Diệu Hoa và hoa hậu Hồng Kông gắn với nhau như hình với bóng. Đi đâu cũng thấy họ quấn quýt bên nhau. Hoa Hậu Peru, tuy không thân thiết với Diệu Hoa nhưng cũng rất cảm tình với cô: “Mrs Việt Nam rất xinh đẹp và đáng yêu. Chúng tôi đánh giá cao cô ấy”.

Đặc biệt sau đêm giao lưu văn hoá  giữa các thí sinh với Thị trưởng thành phố Kaliningrat, trong khi các thí sinh khác còn rất “rụt rè”, thì với bản tính hoà đồng và bản lĩnh  của một “quý bà đẹp và thành đạt”, Diệu Hoa đã thể hiện tài năng của mình với ca khúc Nga “Triệu bông hồng”. Cả hội trường vỗ tay khi ca khúc kết thúc, nhiều bạn cùng thi đã lên ôm chầm lấy Diệu Hoa và nói rằng, cô đã làm vinh dự và rạng danh cho những thí sinh dự thi cuộc thi này. Những bạn Nga thì trầm trồ “Không ngờ Hoa hát tiếng Nga hay như vậy, đúng như người Nga. Nếu không nói, chắc chúng tôi tưởng cô ấy là người Nga”.

Diệu Hoa cho biết, cô tập luyện rất chăm chỉ và cố gắng nỗ lực để có thể giành được một trong những danh hiệu cao của cuộc thi này.

Theo Thành Trung -



-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 05/Jul/2008 lúc 3:51am
Kết thúc cuộc thi “Hoa hậu quý bà đẹp và thành đạt thế giới năm 2008”:
Nguyễn Diệu Hoa vào top 5 người đẹp nhất

preloadImages('/images/original/2008/07/200807010520532_1.7DHoatrongdemCK.jpg');

Nguyễn Diệu Hoa trong đêm chung kết

(HNM) - Kết thúc đêm thi chung kết 29-6, Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa của Việt Nam đã lọt vào top 5 người đẹp nhất - gồm thí sinh của U-crai-na, Bê-la-rút, Việt Nam, Pê-ru và Xin-ga-po.

 

Kết thúc phần thi trang phục dân tộc, rất nhiều người đã chạy lên sân khấu, đề nghị chụp ảnh chung, xin chữ ký và tặng Hoa hậu Việt Nam những tấm bưu thiếp của thành phố. Với khả năng nói tiếng Nga khá lưu loát, Nguyễn Diệu Hoa đã chinh phục được tình cảm của người hâm mộ Kaliningrad (CHLB Nga). Mrs U-crai-na, cô Shmarennova Natalya đã đoạt danh hiệu Mrs World 2008 nhờ thân hình khá lý tưởng và khả năng trả lời lưu loát các câu hỏi trong phần thi ứng xử.

 

Trong đêm chung kết, ông Hồ Văn Niên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Hoa hậu Đoàn Thị Kim Hồng (đại diện Công ty CIAT) đã nhận bằng chứng nhận của BTC cuộc thi Mrs World về việc Bà Rịa - Vũng Tàu đăng cai cuộc thi này vào năm 2009.

 

Khánh Tuyết

(từ CHLB Nga)



-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 05/Jul/2008 lúc 3:54am

Kể chuyện thi Mrs World 2008

Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa nhận được lời chúc mừng đầu tiên từ chồng

(Dân trí) - Lọt vào top 5 cuộc thi Mrs World 2008 với hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa là niềm vui, hạnh phúc lớn. Trong top 5, chị là người nhiều tuổi nhất, và là người duy nhất đã có 3 con. Từ Nga, chị gửi về những tâm sự riêng với độc giả .

Trước hết tôi muốn nói đến điểm khác biệt của cuộc thi Hoa Hậu Qúy Bà thế giới (Mrs World) so với các cuộc thi hoa hậu khác trên thế giới khác. Những người đẹp dự thi HH Thế giới, HH Hoàn vũ…nói chung đồng đều về tuổi, thường từ 18 đến trên 20. Với cuộc thi Mrs World thì không như vậy vì điều kiện dự thi chỉ là 18 tuổi trở lên và đã có chồng.

Trong top 5 người đẹp nhất của cuộc thi, bốn thí sinh còn lại đều từ 25 đến 28 tuổi, và chỉ một trong số họ có một con, ba người đẹp kia mới cưới chồng trên dưới một năm và chưa có con. Một mình tôi 38 tuổi và có 3 con.

Tham gia cuộc thi có nhiều thí sinh hình thể rất đẹp và chiều cao đáng nể (người đẹp Đức cao 1.84m, nhiều thí sinh cao trên dưới 1.80 m). Người đẹp Philippin là vợ một nhà tài chính Mỹ giàu có đến dự cuộc thi với 16 va-li quần áo và các “trang thiết bị”. Người đẹp Singapore là hoa hậu Singapore năm 2006, 25 tuổi, cô ấy nói với tôi, cô đã từng tham dự các cuộc thi HH Hoàn vũ, HH Thế giới , HH Du lịch…nhưng chưa đạt giải cao nhất, vì vậy cô ấy mới lập gia đình và quyết định đến dự Mrs World để thi đấu với những người phụ nữ đã có chồng con, như vậy sẽ có cơ hội đoạt vương miện… Nói như vậy để thấy đây là một cuộc thi đấu thật sự cam go và tôi tự xác định phải cố gắng ở mức cao nhất và hy vọng.
 
 

Tuy nhiên trong cuộc thi kéo dài 2 tuần này, mỗi ngày qua tôi lại thêm vững tâm và tự tin. Điều đó xuất phát từ một điểm khác nữa của cuộc thi Mrs World đó là phần thi vấn đáp. Không chỉ 5 người đẹp ở vòng chung kết phải thi vấn đáp mà đó là phần thi quan trọng nhất dành cho tất cả các thí sinh. Mỗi người phải lần lượt đến trước từng vị trong 9 thành viên Ban giám khảo để trả lời các câu hỏi trong 5 phút, tổng cộng thờì gian thi vấn đáp của mỗi thí sinh trên dưới một giờ. Phần này được chấm điểm 50%. Còn lại 25% điểm cho trang phục áo tắm , 25% cho trang phục dạ hội. Ngoài ra lại còn phần trả lời các câu hỏi của truyền hinh Mỹ cũng được Ban gíám khảo chú ý theo dõi qua băng ghi hình được phát sóng tại Mỹ.

Những câu hỏi dành cho tôi đại loại như: Nếu cô là Tổng thống của Thế giới thì cô sẽ làm gì cho thế giới ngày hôm nay? Hoặc: Cô có lời khuyên gì cho các cô gái trước khi lập gia đình? Theo cô có sự khác biệt như thế nào giữa hôn nhân thời nay và hôn nhân thời ông bà cô?... Tôi vui mừng thấy mình đã vượt qua phần thi vấn đáp này một cách thoải mái, suôn sẻ. Ông Joe Rico, nhà sản xuất phim truyền hình Mỹ đã khen tôi trả lời rất tốt. Cũng xin nói thêm tôi đã có 4 buổi trả lời phỏng vấn của truyền hình Mỹ (bằng tiếng Anh), truyền hình Nga và truyền hình Kaliningrad (bằng tiếng Nga).
 

 

Lại nói về vấn đề tuổi và con cái. Các bạn thí sinh không ai tin tôi đã 38 tuổi và có 3 con. Người đẹp Iran nói tôi có khuôn mặt búp bê, người đẹp Đức nói tôi có làn da em bé, người đẹp Bolivia đòi tôi cho xem hộ chiếu và ảnh gia đình, lúc đó họ mới tin tôi nói thật và hỏi phụ nữ Việt Nam có bí quyết gì mà trẻ lâu và giữ được làn da đẹp như vậy.

Nói như vậy cũng là để diễn tả nỗi xúc động lớn lao của tôi khi lần lượt lọt vào vòng bán kết top 10 và sau đó vào đến vòng chung kết top 5...

Có người hỏi tôi rằng, liệu có phải vì Việt Nam sắp đăng cai Mrs World 2009 mà tôi được ưu ái chọn vào top 5? Tôi nghĩ, việc Việt Nam đăng cai Mrs World 2009 không thể có tác động gì đến quyết định của Ban giám khảo (BGK). BGK gồm 9 thành viên, trong đó có 5 vị là người Nga, 3 vị người Mỹ, và 1 người Việt Nam là chị Kim Hồng. Người đẹp Nga không vào được vòng bán kết top 10 và người đẹp Kaliningrad mặc dù thi đấu ở sân nhà cũng không lọt vào được Top nào, Người đẹp Mỹ cũng phải dừng lại sau khi vào đến Top 10. Tôi nghĩ, như vậy các quyết định của Ban giám khảo là khách quan, không ưu tiên cho một nước nào.

Tại đêm chung kết, trên sân khấu Nhà hát kịch Kaliningrad, các bạn thi sinh đã đến ôm chầm lấy tôi khi tôi lọt vào top 5. Và khi kết thúc cuộc thi, bố tôi và chồng tôi là những người đầu tiên chia sẻ niềm vui với tôi. Chị Kim Hồng cùng với đoàn Việt Nam (vừa mới bay sang) do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu dẫn đầu, lên sân khấu chúc mừng tôi. Ông kính của phóng viên truyền hình Việt Nam đã ghi lại những giây phút tuyệt vời đó.
 
Gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc

Tôi có nhiều người bạn thân mới. Đặc biệt người đẹp Latvia ở cùng phòng với tôi đã nói “Nếu lúc này tôi có chiếc mũ trên đầu, tôi sẽ làm theo phong tục của Latvia là ngả mũ cúi chào bạn để tỏ lòng thán phục”. Cô ấy hứa tháng 2 sang năm sẽ cùng gia đình sang thăm Việt Nam và tìm gặp tôi. Xin nói thêm là để giữ vóc dáng cho cuộc thi áo tắm, trong mấy ngày liền cô ấy chỉ ăn hoa quả. Sau đó cô đã bị sốt và tôi đã hết lòng chăm sóc cô.

Tân Hoa hậu Mrs World 2008 người Ucraina cũng rất cởi mở với tôi.. Cô ấy 26 tuổi, mới lập gia đình, chưa có con và là ca sĩ.

Trong thời gian ở Kaliningrad, tôi đã có một kỷ niệm khó quên. Tại tiệc chiêu đãi của ông Tỉnh trưởng Kaliningrad chào mừng các người đẹp tham dự cuộc thi, bà Bacheva người Mỹ phụ trách các thí sinh đề nghị tôi hát tặng ông Tỉnh trưởng. Tôi đã hát bài hát Nga Triệu bông hồng. Không khí phòng chiêu đãi sôi động hẳn lên và ông Tỉnh trưởng đã cầm micro đến hát cùng tôi, sau đó mọi người cùng hát theo.

Khi tôi hát xong ông Tỉnh trưởng cảm ơn tôi đã đem lại cho ông những giây phút thật vui vẻ rồi nhiều bạn thí sinh đã đến ôm tôi, chúc mừng tôi đã thay mặt họ làm một việc đầy ý nghĩa. Và tại cuộc chiêu đãi diễn ra ngay sau đêm đăng quang, ông Tỉnh trưởng đã tặng riêng hoa hậu VN một món quà lưu niệm- đặc sản của Kaliningrad đó là một chiếc hộp bằng hổ phách vùng An-ta.

Trong suốt 2 tuần các thí sinh đã có một chương trình làm việc rất căng thẳng. Ngày nào cũng dậy sớm để thực hiện kế hoạch đã được thông báo từ đêm hôm trước. Hết giao lưu lại đến tập dượt. Lúc nào cũng vội vã và thiếu ngủ. Dù thích hay không thích chúng tôi vẫn phải tham gia đầy đủ các hoạt động dưới sự theo dõi sát sao của Ban giám khảo.

Cuộc thi Mrs World 2008 đã kết thúc. Tôi nghĩ tôi đã dự thi với mức cố gắng cao nhất, và đã để lại cho nhiều bạn bè các nước và cho Kaliningrad một hình ảnh đẹp về người phụ nữ Việt Nam cũng như đất nước Việt nam.

Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa (gửi tin từ Nga)



-------------
hoangngochung@ymail.com


Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 22/Jul/2008 lúc 10:02pm
Hoa hậu Quý bà 2007 đến Việt Nam
Ở tuổi 31, Hoa hậu Diane Tucker vẫn giữ được nét xuân sắc.
Ngày 18/7, Diane Tucker, người Mỹ, người giành vương miện Hoa hậu Quý bà năm ngoái đã đến TP HCM chuẩn bị cho các hoạt động quảng bá cuộc thi Mrs World năm 2009.

- Là một phụ nữ đã lập gia đình lại mang danh hiệu Hoa hậu, chị cảm thấy như thế nào?

- Tôi kết hôn 7 năm nay rồi. Tôi đoạt danh hiệu Hoa hậu Quý bà vào năm 2007 và chồng tôi ủng hộ tôi rất nhiều để đạt được thành công này. Tôi hoàn toàn có thể cân bằng được vai trò của người vợ trong gia đình với các hoạt động ngoài xã hội từ khi đăng quang. Thậm chí, chính vì có gia đình, tôi mới cảm thấy tự tin hơn khi thể hiện bản thân mình.

Khi mang một danh hiệu hay thành công trong lĩnh vực nào đó, người phụ nữ sẽ có thêm tiếng nói để làm nhiều điều có ích cho xã hội. Đến với cuộc thi Mrs World, tôi thấy không chỉ mình tôi mà rất nhiều phụ nữ trên khắp thế giới đều làm được như thế.

- Chị có thể giới thiệu đôi chút về gia đình chị?

- Chồng tôi tên là Thomas, làm nghề cứu hỏa. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên cách đây 10 năm. Trước khi kết hôn, chúng tôi đã có thời gian rất dài là bạn của nhau. Anh ấy là người đàn ông cầu tiến, năng động. Chúng tôi yêu và hiểu nhau. Năm sau chúng tôi mới dự định có em bé.

- Được biết trong gia đình chị có đến 3 người mắc bệnh ung thư, hiện giờ tình hình sức khỏe của họ thế nào?

- Bà, mẹ và dì tôi bị ung thư vú. Bà tôi đã mất, còn mẹ và dì sức khỏe đang ngày càng cải thiện hơn. Chính vì thế mà tôi cũng đang tham gia vào tổ chức bảo vệ sức khỏe cho mọi người và phòng chống căn bệnh ung thư.

- Chị đã 31 tuổi nhưng vóc dáng và nhan sắc vẫn rất mặn mà. Bí quyết giữ gìn sắc đẹp của một Hoa hậu đã có gia đình là gì?

- Khi bạn là một phụ nữ đã lập gia đình thì một mái ấm hạnh phúc sẽ tác động nhiều đến vóc dáng, vẻ ngoài của bạn. Với tôi, chính niềm vui, tiếng cười và tình yêu thương sẽ giúp người phụ nữ giữ gìn được nhan sắc. Ngoài ra, tôi thích ăn hoa quả, không kiêng khem gì nhiều, chăm tập thể thao và hoạt động tích cực, giữ mối quan hệ tốt với mọi người.

Từ phải qua: Ông David Z. Marmel, Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Quý bà Thế giới, bà Đoàn Kim Hồng - Chủ tịch công ty Ciat, Hoa hậu Diane Tucker và các người đẹp Việt Nam.

- Công việc hiện tại của chị là gì?

- Từ lúc đăng quang đến nay, công việc chính của tôi vẫn là làm người vợ trong gia đình; làm người tư vấn huấn luyện cho các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Quý bà các năm sau; kinh doanh bất động sản và cả nghề người mẫu.

- Theo chị, đâu là ý nghĩa của một cuộc thi sắc đẹp dành cho các phụ nữ đã có gia đình?

- Những cuộc thi sắc đẹp mang tầm quốc tế như thế này rất thú vị vì nó giúp bạn đi nhiều, biết nhiều. Chính nhờ cuộc thi mà tôi được đi các nước trên thế giới, được đến đất nước Việt Nam xinh đẹp để có cơ hội mở rộng tầm mắt, mở rộng mối quan hệ với cộng đồng.

- Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 vừa diễn ra tại Việt Nam, chị theo dõi sự kiện này như thế nào?

- Năm sau, hai vợ chồng tôi cùng ba mẹ và đứa em trai sẽ đến Việt Nam du lịch. Vì thế cả nhà rất háo hức đón xem chương trình truyền hình trực tiếp cuộc thi http://giadinh.net.vn/?direct=c8942c1d0f2db89b48ab389e7f384624&subjects=185&lang=Vn - Hoa hậu Hoàn vũ trên tivi. Chúng tôi đã cổ vũ cho http://giadinh.net.vn/?direct=455c6d31e7e5e49f8dea243641ca29f2&column=93&nID=27313&lang=Vn - Miss Việt Nam . Tôi thấy cô ấy rất thu hút. Hình ảnh Việt Nam thể hiện qua chương trình cũng rất tốt. Nói chung gia đình tôi khi xem chương trình xong đều có ấn tượng đẹp với Việt Nam.

Sáng 18/7, ông David Z. Marmel, Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Quý bà Thế giới cùng Hoa hậu Quý bà 2007 đã đến TP HCM chuẩn bị triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi Mrs World 2009 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trưa và chiều cùng ngày, đoàn có chuyến tham quan địa đạo Củ Chi và làm từ thiện tại một trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật.

Sáng 19/7, đoàn sẽ đến TP Vũng Tàu và có cuộc họp với lãnh đạo tỉnh, đồng thời thực hiện một clip hình ảnh về cảnh đẹp của thành phố biển này. Ngày 22/7, tại TP HCM diễn ra lễ ký kết hợp đồng đăng cai cuộc thi Mrs World 2009 tại Việt Nam.

Theo Anh Vân
Vnexpress



-------------
hoangngochung@ymail.com



Print Page | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info