Print Page | Close Window

QUYỂN TỰ ĐIỂN CẦN CHO SỨC KHỎE

In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Khoa Học - Kỷ Thuật
Tên Chủ Đề: Sức Khỏe - Y Tế
Forum Discription: Các Bài Viết Hay Bài Thuốc về Sức Khỏe và Các Vấn Đề Y Tế
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2696
Ngày in: 27/Apr/2024 lúc 4:24am
Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com


Chủ đề: QUYỂN TỰ ĐIỂN CẦN CHO SỨC KHỎE
Người gởi: mykieu
Chủ đề: QUYỂN TỰ ĐIỂN CẦN CHO SỨC KHỎE
Ngày gởi: 31/Jul/2010 lúc 5:32am
 
 
 
QUYỂN TỰ ĐIỂN CẦN CHO SỨC KHỎE
 
http://www.quantheambotat.com/chuabinh.htm - http://www.quantheambotat.com/chuabinh.htm
 
 
 

    *Tắm âm dương- Liệu pháp mới cho sức khoẻ*
    < http://www.tintucca%20onien.com/%20docs/docs_%206/6_1_67.%20htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_67. htm >

    *Đừng nên đụng tới ráy tai khi không cần thiết*
    < http://www.tintucca%20onien.com/%20docs/docs_%206/6_1_41.%20htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_41. htm >

    *Đừng xem thường tiếng than của cơ thể*
    < http://www.tintucca%20onien.com/%20docs/docs_%206/6_1_121.%20htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_121. htm >

    *Những dấu hiệu cảnh báo nên để ý…để tránh tai họa về sức khoẻ*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_34.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_34. htm >

    *Ung thư sẽ là căn bệnh giểt người đứng hàng đầu trên thế giới vào
    năm 2010* < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_165.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_165. htm >

    *Các bệnh mạn tính là nguyên nhân tử vong hàng đầu trên toản cầu*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_26.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_26. htm >

    *Rủi ro bệnh dịch toàn cầu*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_7.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_7.htm >

    *Một loại vi-khuẩn mới đươc phát-hiện*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_1.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_1.htm >

    *Dùng thuốc tây cũng nên thận trọng*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_49.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_49. htm >

    *Dược phẩm với tuổi thọ và sức khoẻ*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_43.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_43. htm >

    *Thuốc tây, thuốc Bắc, thuốc Nam dưới mắt một bác sĩ tây y*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_25.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_25. htm >

    *Nước sắc và trà dươc thảo trong Tây y*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_74.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 7/7_1_74. htm >

    *Một số điều nên biết về dươc thảo*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_44.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_44. htm >

    *Cây chàm có công dụng chữa bệnh da mạn tính*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_61.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_61. htm >

    *Thuốc bổ dương của Trung quốc có chứa Viagra*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_11.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_11. htm >

    *Các mặt hàng Trung quốc với sức khoẻ người tiêu dùng*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_129.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_129. htm >

    *Sự độc hại của các thực phẩm và dược phẩm Trung quốc*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_1_27.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 4/4_1_27. htm >

    *Hoá Chất và Dược Phẩm Trung Quốc: Nỗi lo chung*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_17.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_17. htm >

    *Sự lão hoá của dân số trên toàn thề giới*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_1/1_1_8.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 1/1_1_8.htm >

    *Sự lão hoá của dân số thế giới: tới cuối thế kỷ, *HYPERLINK
    " http://www..tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_15.htm - http://www.. tintuccaonien. com/docs/ docs_6/6_ 1_15.htm "*1/3 dân số sẽ
    là những cao niên*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_15.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_15. htm >.

    *Bộ mặt mới của hiện tượng lão hoá*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_42.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_42. htm >

    *Sáu điều tốt nhất giúp giảm cân và chống lão hóa*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_74.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_74. htm >

    *Một thuốc đã có từ lâu có thể làm chậm sự lão hóa*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_65.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_65. htm >

    *Sự tiêu thụ quá nhiểu đường vớì vấn đề lão hoá*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_70.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_70. htm >

    *Tác-dụng chống lão-hóa của các protein chống khối u*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_2.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_2.htm >

    *Giải phẫu thẩm mỹ chống lão hoá dùng tế bào gốc*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_20.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 7/7_3_20. htm >

    *Khi nào các bộ phận cơ thể bắt đầu già?*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_40.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_40. htm >

    *Ảnh hưởng của lão-hoá trên cơ-thể chúng ta*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_5.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_5.htm >

    *Sự thay đổi của cơ thể khi về già*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_97.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_97. htm >

    *Một số kỹ xảo làm giảm cân cần phải tránh*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_24.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_24. htm >

    *Làm thế nào để khỏi già?*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_58.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_58. htm >

    *Làm thế nào để khỏi già?*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_53.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_53. htm >

    *Làm chậm lại tuổi già*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_29.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_29. htm >

    *Các phương thức dưỡng sinh đã có từ thời cổ xưa*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_36.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_36. htm >

    *Làm sao trẻ mãi mãi*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_22.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_22. htm >

    *Làm sao làm cho cơ thể chậm lão hóa*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_20.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_20. htm >

    *Làm thế nào để phòng chống lão suy theo Đông-Y*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_6.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_6.htm >

    *Vì sao ta lại chóng già?*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_35.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_35. htm >

    *Mười cấm kỵ khi dùng thuốc*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_10.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_10. htm >

    *Làm sao nuôi dưỡng bộ não của chúng ta*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_55.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_55. htm >

    *Mười hai cách đơn giản để tăng sức mạnh trí óc*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_51.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_51. htm >

    *Làm sao tăng cường sức mạnh của trí óc?*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_28.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_28. htm >

    *Làm sao tăng cường sức mạnh của trí óc*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_16.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_16. htm >

    *Làm sao mất chứng hôi miệng mạn tính?*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_21.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1 _21. htm >

    *Cẩm nang sống hạnh phúc *
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_85.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_85. htm >

    *17 việc không tốt cho sức khoẻ*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_72.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_72. htm >

    *Những điều người cao tuổi nên tránh*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_66.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_66. htm >

    *9 điều người cao tuổi nên tránh.*    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_75.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_75. htm >

    *Vài điểu nên tránh để đỡ bệnh tật*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_100.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_100. htm >

    *Những thói quen rất hại cho sức khỏe*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_101.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_101. htm >

    *Những thói quen nếu lạm dụng có thể không lợi mà lại hại cho sức
    ; khoẻ* < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_124.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_124. htm >

    *Vài điều có lợi ích cho sức khoẻ*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_57.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_57. htm >

    *Tài liệu về sức khoẻ*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_91.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_91. htm >

    *Vài điều nên theo để bảo vệ sức khoẻ*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_38.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_38. htm >

    *Những điều nên tránh sau bữa ăn*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_96.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_96. htm >

    *Những thói quen đơn giản có lợi cho sức khỏe*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_79.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_79. htm >

    *Một vài lời khuyên có lợi cho sức khoẻ*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_1_56.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 4/4_1_56. htm >

    *Vài điều nên tránh để giữ gìn sức khoẻ*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_48.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_48. htm >

    *Tắm đúng cách để trị bịnh*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_87.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_87. htm >

    *Học Bí Quyết Để Có Sức Khoẻ Tốt Chỉ Trong Vòng 90 Giây*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_87.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_87. htm >

    *Những kinh nghiệm hữu ích cho đời sống (1)*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_78.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_78. htm >

    *Những kinh nghiệm hũu ích cho đời sống (2)*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_80.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_80. htm >

    *Những kinh nghiệm hữu ích cho đời sống (3)*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_82.htm - http://www.tintucca onien.com/ doc s/docs_ 6/6_1_82. htm >

    *Những kinh nghiêm hữu ích cho đời sống (4)*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_84.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_84. htm >

    *Những kim nghiệm hữu ích cho đời sống (5)*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_86.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_86. htm >

    *Những kinh nghiệm hữu ích cho đời sống (6)*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_88.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_88. htm >

&nbs p;   *Những kinh nghiệm hữu ích cho đời sống (7)*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_90.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_90. htm >

    *Những kinh nghiệm hữu ích cho đời sống (8)*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_92.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_92. htm >

    *Những kinh nghiệm hữu ích cho đời sống (9)*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_93.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_93. htm >

    *Những kinh nghiệm hữu ích cho đời sống (10)*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_95.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_95. htm > *Những kinh
    nghiệm hữu ích cho đời sống (11)*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_99.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_99. htm >

    *Những kinh nghiệm hữu ích cho đời sống (12) *
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_123.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_123. htm >

    *Những kinh nghiệm hữu ích cho đời sống (13)*
&nbs p;   < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_127.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_127. htm >

    *Những kinh nghiệm hữu ích cho đời sống (14)*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_128.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_128. htm >

    *Làm sao giữ cho sức khoẻ đươc tốt?*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_19.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_19. htm >

    *Một bài thuốc hay cho cả tinh thần lẫn thể xác*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_71.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_71. htm >

    *Bí kíp đơn giản hóa cuộc sống*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_23.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_23. htm >

    *Làm sao sống thọ mà vẫn khoẻ, không bệnh tật*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_62.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_62. htm >

    *Học bí quyết để có một sức khoẻ tốt đẹp chỉ trong vòng 90 giây*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_9.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_9.htm >

    *Mười lý do để bạn phải ngủ cho đủ giấc*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_50.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_50. htm >

    *Giải pháp cho bệnh mất ngủ mạn tính*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_68.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_68. htm >

    *Chứng mất ngủ khi về già*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_45.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_45. htm >

    *Khắc phục chứng mất ngủ ở người cao tuổi*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_98.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_98. htm >

    *Giấc ngủ là điều cần thiết*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_30.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_30. htm >

    *Sự mất ngủ kéo dài tình trạng trầm cảm của các người già*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_78.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 7/7_1_78. htm >

    *Ngủ không điều độ có hại cho sức khoẻ*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_54.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_54. htm >

    *Thiếu ngủ có thể nguy hại đến tính mạng*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_8.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_8.htm >

    *Sáu loại dươc thảo giúp cho dễ ngủ *
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_63.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_63. htm >

    *Mười sáu điều giúp ngủ ngon giấc*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_83.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_83. htm >

    *Làm sao có một giấc ngủ ngon*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_64.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_64. htm >

    *Làm sao ngủ ngon hơn?*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_31.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_31. htm >

    *Mất ngủ thì phải làm sao?*
&nb sp;   < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_77.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_77. htm >

    *Có thể trị đươc chứng bệnh không chịu đươc lạnh*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_18.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_18. htm >

    *Chiến-dich chống suy dinh dưỡng và cơ-thể mất nước*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_3.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_3.htm >

    *Nạn rệp xuất hiện tại Hoa kỳ chăng?*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_81.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_81. htm >

    *Cách trừ gián đơn giản và rẻ tiền*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_130.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_130. htm >

    *Chuẩn bị cho một chuyến bay xa*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_125.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_125. htm >

    *Ống nghe nhạc gắn ở tai có thể gây nhiễu cho các thiết bị trợ tim*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_52.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_52. htm >

    *Một số điểu cẩn biết về điện thoại di động*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_122.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_122. htm >

    *Điện thoại di động có thể gây hại cho sức khoẻ*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_39.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_39. htm >

    *Có nên cấm thuốc lá điện tử hay không ?*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_94.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_94. htm >

    *_Vài thực phẩm và sản phẩm có hại cho sức khoẻ_*

    *Phòng chống tai nạn do các hóa chất nguy hiểm có thể gây ra*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_47.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_47. htm >

    *_Dùng chén bát làm bằng nhựa_*

    *melamine nên cẩn *
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_69.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_69. htm >*thận!*

    *Ngăn cấm chính thức hoá chất BPA trong bình sữa trẻ em tại Hoa kỳ*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_73.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_73. htm >

    *Hóa chất độc hại Bisphenol-A chứa trong chất dẻo (plastic)*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_46.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_46. htm >

    *Chất dẻo plastic chứa hoá chất BPA có nguy hại cho sức khỏe không?*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_27.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_27. htm >

    *Hóa chất không dính – teflon*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_76.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_76. htm >

    *Nên dùng túi giấy hay túi plastic?*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_69.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_69. htm >

    *Các hạt bụi thoát ra từ máy in laser có nguy-hại tới sức khỏe*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_4.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_4.htm >

    *6-2 Các chứng bệnh*

    */Alzheimer/ sa-sút trí-tuệ/*

    *Trên toàn cầu có hơn 35 triệu người bị sa sút trí tuệ*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_218.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_218. htm >

    *Những thử nghiệm có thể giúp phát hiện sớm bệnh lú lẫn *
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_207.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_207. htm >

    *_Alzheimer_ *

    *Chẩn đoán bệnh sa sút trí tuệ*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_148.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_148. htm >

    *Vac-xin ngăn chặn các "mớ rối" gây bênh Alzheimer*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_90.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_90. htm >

    *Kháng thể chống lại bệnh Alzheimer*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_82.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_82. htm >

    *Tiến bộ đáng kể trong việc chống bệnh Alzheimer*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_76.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_76. htm >

    *Sự liên hệ giữa bệnh Alzheimer và trọng lương của đàn ông đàn bà
    khác nhau* < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_162.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_162. htm >

    *Sống có tổ chức và kỷ luật giảm rủi ro bị bệnh Alzheimer*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_115.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_115. htm >

    *Sự cô đơn với bệnh Alzheimer*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_75.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_75. htm >

    *Alzheimer: hãy bắt trí óc làm việc!*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_73.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_73. htm >

    *Trí óc hoạt-động có thể làm bệnh Alzheimer chậm phát -tác*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_72.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_72. htm >

    *Chế-độ ăn uống không tốt có thể là nguyên-nhân gây bệnh Alzheimer*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_71.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_71. htm >

    *Một số phát-hiện mới về bệnh Alzheimer*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_5.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_5.htm >

    *Một gien gây bệnh Alzheimer cho người già mới đươc phát hiện*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_83.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_83. htm >

    *Tìm thấy một gene liên quan tới bệnh Alzheimer*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_205.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 7/7_1_205. htm >

    *Bệnh Alzheimer: nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán, trị liệu*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_4.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_4.htm >

    *Các carotenoide ảnh hưởng lên chức- năng nhận- thức*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_68.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_68. htm >

    *Dầu cá làm chậm sự suy thoái nhận-thức*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_69.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_69. htm >

    *Làm sao nuôi dưỡng bộ não của chúng ta*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_55.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_55. htm >

    *8 cách ngăn ngừa bệnh Alzheimer*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_221.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_221. htm >

    *Âm nhạc có thể giúp người bệnh Alzheimer tìm lại trí nhớ*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_80.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_80. htm >

    *Chống lại mất trí nhớ với trò chơi trí óc, thể-dục và nghỉ ngơ*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_77.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_77. htm >i

    *Cải thiện trí nhớ của các boomer*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_2_16.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 7/7_2_16. htm >

    *Sự hồi-biến mất trí nhớ của người Alzheimer*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_74.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_74. htm >

    *Người già bị rụng răng nhiều dễ bị sa sút trí tuệ*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_120.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_120. htm >

    *Các thói quen làm tổn thương não*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_181.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_181. htm >

    *Hút thuốc có nhiều rủi ro bị sa sút trí tuệ*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_110.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_110. htm >

    *Thuốc tăng cường năng suất trí óc*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_79.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_79. htm >

    *Flavonol trong ca-cao có thể giúp trí óc*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_78.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_78. htm >

    *Acid folic có thể giảm nguy cơ bị bệnh sa sút trí tuệ của người
    già* < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_81.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_81. htm >

    *Acid folic kích thích não bộ*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_70.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_70. htm >

    */Da, lông, tóc/*

    *Những căn bệnh ghê rợn*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_185.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_185. htm >

    *Trà bạc hà xanh trị bệnh rậm lông*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_3.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_3.htm >

    *Kỹ thuật cấy ghép vi mô nang tóc*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_116.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_116. htm >

    *Phương-pháp mới trị chứng hói đầu*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_2.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_2.htm >

    *Bệnh rụng tóc: nguyên-nhân, trị-liệu*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_1.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_1.htm >

    *Cây chàm có công dụng chữa bệnh da mạn tính*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_61.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_61. htm >

    *Bệnh Zona hay Shingles (bệnh giời leo)*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_184.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_184. htm >

    *Thái cực quyền có thể giúp chống bệnh ngoài da zona*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_5/5_1_9.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 5/5_1_9.htm >

    *Các hóa chất trong máu có liên quan tới chứng ngứa vì dị ứng*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_100.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_100. htm >

    */Dạ dày (bao-tử)/*

    *Vac-xin ngừa rotavirus dạ dày-ruột trẻ em làm giảm 94 phần trăm tỉ
    lệ nhập viện* < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_161.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_161. htm >

    *Lớn lên trong gia-đình đông con dễ bị ung-thư dạ dày*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_42.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_42. htm >

    */Gan / mật/*

    *Các nguyên nhân chính gây tổn thương cho gan*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_182.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_182. htm >

    *Bạn có thương lá gan của bạn không?*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_160.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_160. htm >

    *Sau tim và thận nhân tạo chúng ta đã có gan nhân tạo ELAD*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_83.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 7/7_3_83. htm >

    *Một phương pháp trị liệu mới giúp trị liệu bệnh ung thư gan nặng*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_52.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 7/7_3_52. htm >

    *Các phân tử nhân tạo có thể hồi biến bệnh sơ gan của chuột*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_75.htm - http://w ww.tintucca onien.com/ docs/docs_ 7/7_1_75. htm >

    *Thuốc mới trị ung-thư gan*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_40.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_40. htm >

    *Giun trong cá sống có thể tăng rủi- ro ung-thư gan*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_25.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_25. htm >

    *Trục tẩy sạn mật*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_89.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_89. htm >

    *Rủi r o bị ung thư tăng sau khi ghép gan*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_159.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_159. htm >

    *Gan và các bệnh viêm gan*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_155.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_155. htm >

    *Gan và các bệnh xơ gan, chai gan và ung thư gan*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_156.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_156. htm >

    */Mập phì/*

    *Đậu nành giảm phẩm chất của tinh trùng…..Và bệnh mập phì cũng vậy*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_138.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 7/7_1_138. htm >

    *Bệnh mập phì tăng rủi ro bị Alzheimer*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_119.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_119. htm >

    *Bệnh mập phì tại Hoa kỳ*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_111.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_111. htm >

    *Vi-rút làm lên cân*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_44.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_44. htm >

    */Mắt/*

    *Làm sao giảm rủi ro bị bệnh thoái hóa võng mạc vì tuổi già*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_104.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_104. htm >

    *Ba loại thực phẩm giúp tăng thị lực*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_2_78.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 4/4_2_78. htm >

    *Sự liên-quan của carbohydrate trong thực-chế với bệnh thoái hóa    võng mạc* < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_57.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_57. htm >

    *Nếp sống và di-truyền hợp lai làm người lớn tuổi dễ bị mù vì thoái
    hóa võng mạc* < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_106.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_106. htm >

    *Bệnh thoái hoá điểm vàng do tuổi già*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_150.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_150. htm >

    *Bệnh thoái hóa võng mạc: nguyên nhân, phòng ngừa, chữa trị*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_105.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_105. htm >

    *Vài điều nên biết về bệnh tăng nhãn áp*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_128.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_128. htm >

    *Tiến bộ trong việc trị bệnh tăng nhãn áp*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_107.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_107. htm >

    */Miệng/*

    *Bệnh do răng miệng gây ra *
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_176.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_176. htm >

    */Phổi/*

    *Bệnh lao kháng thuốc*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_142.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_142. htm >

    *Cúm H1N1 gây tổn thương bất bình thường cho phổi*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_228.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_228. htm >

    *Cẩn thận: trẻ em dễ bị chết vì cúm heo*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_227.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_227. htm >

    *Năm nay cúm heo hoành hành sớm tại Hoa kỳ*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_224.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_224. htm >

    *Khác biệt giữa các triệu chứng của cảm lạnh và cúm heo*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_217.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_217. htm >

    *Một vài trường hợp cúm heo đề kháng với thuốc tamiflu*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_214.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_214. htm >

    *Bệnh Cúm H1N1 mới*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_225.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_225. htm >

    *Tổng hợp những điều cần biết vể bệnh cúm heo H1N1 (cập nhật)*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_215.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_215. htm >

    *Ngăn ngừa Cúm Heo - Lời khuyên tốt *
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_226.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_226. htm >

    *_Báo _*

    *động về dịch cúm heo H1N1: cẩn chích ngừa*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_205.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_205. htm >* *

    *Tin báo động về khả năng có đại dịch cúm heo vào mùa thu*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_206.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_206. htm >

    *Tổ chức Y tế Quốc tế cảnh báo có một dạng cúm heo nguy hiễm hơn*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_210.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_210. htm >

    *Những câu hỏi về chích ngừa cúm heo và cúm mùa*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_209.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/ docs_ 6/6_2_209. htm >

    *Bệnh cúm: nên chủng ngừa hàng năm*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_149.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_149. htm >

    *Aspirin chặn không cho bệnh hen phát triển*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_99.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_99. htm >

    *Viêm khớp đầu gối có thể là dấu hiệu báo trước ung thư phổi*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_114.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_114. htm  >

    *Thuốc lá vấn tay có nhiều rủi ro gây ung thư phổi*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_109.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_109. htm >

    *Hoá-trị-liệu cảm-ứng có thể cải-thiện việc trị-liệu ung-thư phổi
    bằng phương-pháp chuẩn*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_43.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_43. htm >

    */Ruột/*

    *Cắt bỏ ruột thừa không cần rạch bụng*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_86.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 7/7_1_86. htm >

    *Aspirin và bệnh ung thư kết trực tràng (ruột)*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_90.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 7/7_3_90. htm >

    *Không nên uống aspirin để ngừa bệnh ung-thư ruột già*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_39.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_39. htm >

    *Trái việt-quất có thể ngăn bệnh ung-thư kết-tràng*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_38.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_38. htm >

    *Một phương-pháp mới dò tìm bệnh ung-thư ruột già*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_37.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_37. htm >

    *Bệnh ung-thư kết-trực-tràng*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_36.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_36. htm >

    */Tai Mũi Họng/*

    *Viêm xoang do vi khuẩn*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_177.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_177. htm >

    *Chóng mặt tư thế kịch phát loại nhẹ (BPPV)*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_200.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_200. htm >

    */Tiền-liệt-tuyến/*

    *Vi-rút gây ung thư nhiếp hộ tuyến?*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_222.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_222. htm >

    *Phì đại tiền liệt tuyến*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_211.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_211. htm >

    *Thuốc Botox giúp giảm các triệu-chứng của chứng phì-đại
    tiền-liệt-tuyến* < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_67.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_67. htm >

    *Rượu vang đỏ giảm nguy cơ bị ung thư tiền liệt tuyến*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_3_12.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 4/4_3_12. htm >

    *Uống quá nhiều multivatmin có thể gây ung-thư tiền liệt tuyến*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_4_1.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 4/4_4_1.htm >

    *Trà xanh kết-hợp với với thuốc trị đau làm chậm ung-thư
    tiền-liệt-tuyến* < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_14.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_14. htm >

    *Thuốc chủng chống ung-thư tiền-liệt-tuyến tăng-triển*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_13.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_13. htm >

    *Cà chua và cải bông có thể làm bướu tiền-liệt-tuyến chậm
    phát-triển* < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_12.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_12. htm >

    *Ung thư tiền liệt tuyến:*HYPERLINK
    " http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_126.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_126. htm "* đối với
    người nhiều tuổi chỉ cần theo dõi chứ không cần trị liệu*

    *Những kết quả không ngờ trong việc trị liệu ung thư nơi tuyến tiền
    liệt * < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_202.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_202. htm >

    *Thuốc trị ung thư tiền liệt tuyến*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_69.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 7/7_3_69. htm >

    *Chất thuốc statin chống lại ung-thư tiền-liệt-tuyến tăng-triển*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_11.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_11. htm >

    *So sánh các phương-pháp trị-liệu ung-thư tiền-liệt-tuyến*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_10.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_10. htm >

    *Phương-pháp mới định bệnh ung thư tiền- liệt- tuyến*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_9.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_9.htm >

    *Khó khăn trong việc định bệnh tiên-liệt-tuyến*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_8.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_8.htm >

    *Tìm hiểu về ung thư tiền liệt tuyến*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_199.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_199. htm >

    *Các nguyên-nhân và cách sàng lọc ung-thư tiền-liệt-tuyến*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_7.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_7.htm >/ /

    *Tiểu-đường*

    *Bệnh tiểu đường tăng gấp đôi trong 10 năm vừa qua *
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_56.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_56. htm >

    *Thuốc trị tiểu đường phải dán nhãn cảnh-báo rủi ro gây suy tim*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_84.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_84. htm >

    *Thuốc tiểu đường tăng gấp đôi rủi ro bị trụy tim*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_27.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_27. htm >

    *Thuốc insulin viên*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_88.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_88. htm >

    *Ngủ bị đứt quãng có thể tăng rủi ro bị tiểu đường*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_46.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 7/7_1_46. htm >

    *Thiếu vitamin có liên hệ tới bệnh tiểu đường*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_113.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_113. htm >

    *Một thuốc mới làm thay đổi đời sống của các người bị tiểu đường*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_35.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_35. htm >

    *Trầm cảm nặng có liên quan tới bệnh tiểu đường*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_34.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_34. htm >

    *Hội chứng chuyển hóa báo trước bệnh tiểu đường của người già*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_33.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_1_33. htm >

    *Bệnh tiểu đường với người già*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_33.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_33. htm >

    *Tìm thấy thêm sáu gien liên quan tới bệnh tiểu đưởng.*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_81.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 7/7_1_81. htm >

    *Phát hiện các gien chủ-yếu liên quan đến bệnh tiểu đuờng loại 2*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_32.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_32. htm >

    *Xương: nguồn hi-vọng mới cho các người bị bệnh tiểu đường*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_85.htm - http://www. tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_85. htm >

    *Ghép tế bào heo vào người bị bệnh tiểu đưởng*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_203.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_203. htm >

    *Ghép tế-bào gốc có nhiều hứa hẹn đối với bệnh tiểu-đường loại I*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_31.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_31. htm >

    *Tránh họa "rụng" chân cho người tiểu đường*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_223.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_223. htm >

    *Thay đổi nếp sống có thể làm bệnh tiểu đường chậm phát*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_135.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_135. htm >

    *Vài cách giảm nguy-cơ mắc bệnh tiểu đường*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_30.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_30. htm >

    *Gióng chuông cảnh tỉnh về bệnh tiểu đường*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_86.htm - http: //www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_86. htm >

    *Sự quan trọng của việc đo mức đuờng-huyết đối với những bệnh nhân
    tiểu đường* < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_168.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_168. htm >

    *Vấn đề bệnh nhân tiểu đường tự theo dõi mức glucoz huyết*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_108.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_108. htm >

    *Làm sao biết mình bị bệnh tiểu đưởng*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_220.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_220. htm >

    *Nên để ý đến triệu-chứng lâm sàng của bệnh tiểu đường*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_29.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_29. htm >

    *Bệnh tiểu đường:nguyên-nhân, triệu-chứng, phòng ngừa chừa trị*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_26.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_26. htm >

    */Tim mạch/*

    *Những người tim yếu đi máy bay đươc không?*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_9/9_1_4.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 9/9_1_4.htm > *Tìm hiểu về
    tim và các bệnh tim (phần 1)*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_143.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_143. htm >

    *Tìm hiểu về tim và các bệnh tim (Phần 2)*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_144.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_144. htm >

    *Tìm hiểu về tim và các bệnh tim (Phần 3)*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_145.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_145. htm >

    *Tìm hiểu về tim và các bệnh tim (Phần 4)*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_146.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_146. htm >

    *Thử máu có thể báo trước khả-năngbị tai-biến tim mạch và não*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_60.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_60. htm >

    *Cấp cứu người bị tai biến mạch máu não chỉ với một cây kim*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_158.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_158. htm >

    *Tai biến mạch máu não: Xin nhớ bốn chữ: C.N..G.T*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_169.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_169. htm >

    *Chỉ một trong bốn người hiểu biết về nhưng dấu hiệu báo trước cơn
    đau tim* < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_125.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_125. htm >

    *Phụ nữ phải làm gì khi lên cơn đau tim?*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_141.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_141. htm >

    *Các cục đông máu trong tĩnh mạch tăng rủi ro bị lên cơn đau tim*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_122.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_122. htm >

    *Bênh nghẽn động mạch tim*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_112.htm - http://www.tint ucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_112. htm >

    *Máy dò cầm tay để tìm các cục đông máu*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_61.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_61. htm >

    *Chứng tim ngưng đập*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_219.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_219. htm >

    *Phụ-nữ với bệnh tim mạch*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_66.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_66. htm >

    *Hội chứng c huyển hóa*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_172.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_172. htm >

    *Hội chứng đau cẳng chân khi bất động và rủi ro bị đột quỵ*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_47.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 7/7_1_47. htm >

    *Nếp sống không lành mạnh tăng gấp đôi rủi ro đột quỵ*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_174.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_174. htm >

    *Phụ nữ "không hiễu biế t" gì về đột quỵ*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_175.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_175. htm >

    *Tại sao cơn đau tim và đột quỵ lại hay xẩy ra vào sáng sớm*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_162.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 7/7_1_162. htm >

    *Đừng coi thường những cơn đột qụy nhỏ*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_121.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_121. htm >

    *Cần chữa trị tức thời khi lê n cơn đột quỵ nhẹ. Cách đơn giản nhận
    diện ra các triệu chứng tai biến mạch máu não*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_117.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_117. htm >

    *Giải phẫu là phương cách tốt nhất để phòng ngừa đột quỵ*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_92.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 7/7_3_92. htm >

    *Chỉ số Triglyceride trong máu có liên quan mật thiết tới tim mạch*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_189.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_189. htm >

    *Hạ mức cholesterol xấu (LDL) không cẩn uống thuốc*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_187.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_187. htm >

    *Chứng bệnh dư cholesterol*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_139.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_139. htm >

    *Cholesterol không liên hệ với đột qụy mà chỉ làm lên cơn đau tim*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_123.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_123. htm >

    *Cholesterol Tốt, Cholesterol Xấu*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_180.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_180. htm >

    *Năm huyền thoại hàng đầu về Cholesterol*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_196.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_196. htm >

    *Máy điều nhịp tim Wi-Fi đẩu tiên tại Hoa kỳ*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_89.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 7/7_3_89. htm >

    *Làm sao giữ cho tim đươc khoẻ mạnh*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_147.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_147. htm >

    *Xô-cô-la đen cải-thiện chức-năng của mạch máu*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_64.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_64. htm >

    *Nưóc ép trái nho cũng ngừa bệnh tim mạch*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_62.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_62. htm >

    *Bớt ăn muối có thể giảm rủi ro bị bệnh tim*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_65.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_65. htm >

    *Thực-phẩm chứa nhiều flavonoidgiảm nguy-cơ bị bệnh tim*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_63.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_63. htm >

    *Dầu ô-liu siêu- tinh- khiết ngăn chặn sự tạo thành cục đông máu*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_3_9.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 4/4_3_9.htm >

    *Chất béo trans và bệnh tim mạch*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_1_82.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 4/4_1_82. htm >

    *Bệnh cúm có thể làm lên cơn đau tim*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_59.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_59. htm >

    *Đêm ngủ thức giấc nhiều có thể tăng nguy-cơ bị bệnh tim*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_58.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_58. htm >

    *Các thuốc giảm đau thông dụngtăng rủi ro cho tim*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_56.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_56. htm >

    *Đột biến gien gây bệnh động mach hình vành*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_55.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_55. htm >

    *Hạ nhiệt trong y-học*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_96.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_96. htm >

    *Tất cả các người bị cao huyết áp nên đo huyết áp tại nhà*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_136.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_136. htm >

    *Huyết áp và sức cân nặng có thể giúp tiên đoán bệnh suy tim*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_28.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 7/7_3_28. htm >

    *Uống thuốc cũng tốt như nong mạch máu đối với nhiều bệnh nhân bị
    bệnh tim* < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_77.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 7/7_3_77. htm >

    *Thuốc mới trị-liệu các triệu-chứng của bệnh suy tim*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_54.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_54. htm >

    *Tế bào gốc trong việc trị liệu bệnh tim*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_53.htm - http://www.tin tucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_53. htm >

    *Các tế bào gốc lấy từ phôi giúp sửa lại tim*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_98.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_98. htm >

    *Thiết-bị vá tim giúp bịt lỗ thủng trong tim*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_52.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_52. htm >

    *Rô-bốt "sâu bướm" trợ giúp trong giải-phẫu tim*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_51.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_51. htm >

    *Van tim được tạo nên từ tế bào gốc*
    < http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_50.htm - http://www.tintucca onien.com/ docs/docs_ 6/6_2_50. htm >

    *Giải-phẫu nối tắt tốt hơn là dùng ống nong để giải-toả động mach bị
    nghẽn* <<A title= http://www.tintuccaonie - http://www.tintuccaonie
 
 


-------------
mk



Trả lời:
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 31/Jul/2010 lúc 6:42am
 
 
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_lgbgl.html -



 
Tài liệu về bệnh Ung Thư,
Các bệnh khác,
Trang Y Khoa.


Chìa khóa đã giúp các bệnh nhân thành công trong việc chửa trị là NIỀM TIN và Ý CHÍ THỰC HÀNH.

Ghi chú: Chúng tôi với tinh thần giúp người không vụ lợi. Xin quý vị xem xét các tài liệu và chọn lựa cách thực hành thích hợp cho mình. Chúng tôi, cùng các tác giả đóng góp, xin được miễn trách nhiệm về những tài liệu trong trang này. Kính mong sự thông cảm và hoan hỷ.

Quý vị khi dùng các bài thuốc dưới đây với kết quả tốt hay không, xin vui lòng gởi báo kết quả về mailto:phapkhanh@yahoo.com - phapkhanh@yahoo.com để chúng ta có thể cùng kiểm chứng và đăng tải tính chính xác của các bài thuốc.


Tài liệu về bệnh Ung Thư


http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/PhuongPhapChuaUngThu.htm - Phương pháp chữa bịnh ung thư

http://www.quantheambotat.com/File_folder/ungThuXinDungSoPDF.pdf - Ung Thư Xin đừng hoảng sợ : (PDF file) Bài viết của tác giả Quảng Phúc
 
http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/KinhNghiemCuaCoSueDixson.htm - Kinh Nghiệm chữa ung thư của Phật tử người Úc, cô Sue Dixon.
 
http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/ChuaUngThuBangAnUong.htm - Một khoa học gia chữa bịnh ung thư bằng cải thiện ăn uống
 

http://www.quantheambotat.com/File_folder/dichcanKinhAll.pdf - Dịch Cân Kinh (PDF file) Phương pháp cổ truyền của Đạt Ma Tổ Sư.
 
http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/KinhNghiemDichCanKinh.htm - Dịch Cân Kinh, cách tập và kinh nghiệm  
 
http://chanhniem.dyndns.org/web_dck/DiCH%20CAN%20KINH_web.htm - Dịch Cân Kinh, sách và tài liệu
 

http://www.quantheambotat.com/File_folder/PhuongThuocBiTruyen.pdf - Các bài Thuốc Bí Truyền (PDF file) trị bịnh: Ung Thư, Mắt mờ, Tiểu đường, Tiểu tiện không thông cuả người già.  
 

http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/ThuocLoHoiAloeVera.htm - Thuốc Lô Hội (Nha đam, Aloe Vera) trị ung thư
 

http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/MonThuoctriUngThuVaBoMau.htm - Môn thuốc mới trị ung thu và bồi bổ máu


Tài liệu về các bịnh khác:

1.         http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/PhuongPhapUongNuocLoc.htm - Phương pháp uống nước lọc chữa bịnh của người Nhật
2.         http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/SanGanSanMat.htm - Liều thuốc tuyệt diệu tẩy trừ sạn gan, sạn mật
3.         http://www.vnfa.com/aot/ot_csmat.html - Error! Filename not specified. http://www.vnfa.com/aot/ot_csmat.html - Tự Chữa bệnh Sạn mật (Bs. Lai Chiu Nan/(CanhThep) * 12-09-07)
4.         http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/ToathuocGiaTruyenTriBinhTeBai.htm - Toa Thuốc Gia Truyền Trị Bệnh Tê Bại Toàn Thân, Bán Thân, Đau Nhức Cột Xương Sống, Thấp Khớp, Nhức Mỏi
5.         http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/2ToaThuocTriTieuDuong.htm - 2 Toa Thuố http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/2ToaThuocTriTieuDuong..htm - c Trị Tiểu Đường

6.         http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/BinhGanChaiGan.htm - Thuốc trị các bịnh gan: chai gan, cứng gan ...
7.         http://www.vnfa.com/cds/un_cds26.html - Toa thuố c c http://www.vnfa.com/cds/un_cds26.html - hữa bệnh suy Thận và toa thuốc trục xuất sạn thận, sạn mật, sạn bọng đái, sạn đường tiểu
8.         http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/binhGout.htm - Bịnh Gout, thấp khớp, xưng khớp

9.         http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/BaiThuocTriBinhGoutThapKhop.htm - Bài thuốc trị bịnh gout, thấp khớp
10.       http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/LocGanBangGaoLuc.htm - Lọc gan bằng nước gạo lức


11.      
http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/AnChayAnTruongUongSua.htm - Ăn Chay có ăn trứng Gà và uống sữa bò được không ?  
12.       http://www.thuvienhoasen.org/ac-thucanchayphongchongungthu.htm - Thức http://www.thuvienhoasen.org/ac-thucanchayphongchongungthu.htm - Ăn Chay có tác dụng phòng chống ung thư  
13.         http://www..thuvienhoasen.org/index-dinhduongchay.htm - Các tà http://www.thuvienhoasen.org/index-dinhduongchay.htm - i liệu về Ăn Chay  
14.         http://www.quantheambotat.com/File_folder/Van_Hanh_Chan_Khi.pdf - Phương Pháp Vận Hành Chân Khí  (PDF file)

15.         http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/SuoiNguonTuoiTre.htm - Suối Nguồn Tươi trẻ  Phương pháp thể dục cổ truyền của người Tây Tạng


16.        
http://www.quantheambotat.com/File_folder/Suoi_Nguon_Tuoi_Tre.doc - Suối Nguồn Tươi trẻ  (MS Word) để quý vị tải xuống và in ra cho dễ
17.         http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/ChocolateNganDautim.htm - Chocolate (Sô cô la) có tác dụng ngăn ngừa cơn đau tim
18.         http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/ChayMauCam.htm - Cần xử trí ra sao khi bị chảy máu cam
19.         http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/NhungDieuNenTranhsauBuaAn.htm - Những điều nên tránh sau bữa ăn

20.         http://www.doducngoc.com/ - Đông y khí công và các y dược trị bịnh

 
 
http://www.vnfa.com/ - - tại www.vnfa.com

http://www.vnfa.com/bd/ot/un_chuoi.html - Tìm hiểu về trái Chuối" (Quý Ta sưu tầm)
http://www.vnfa.com/yk/un_4benh.html - Nhất Áp, Nhị Ðường, Tam "Cô", Tứ Béo
http://www.vnfa.com/yk/un_chole.html - Cholesterol! Mi là ai?
http://www.vnfa.com/yk/un_daidg.html - Bệnh Tiểu Ðường
http://www.vnfa.com/yk/un_ungth.html - Bệnh Ung Thư

http://www.vnfa.com/yk/un_thuoc.html - Thuốc Lá http://www.vnfa.com/bqsk/sk_xhvsk.html - Yếu Tố Xã Hội với Sức Khỏe (Bs. Nguyễn Ý Đức * 24-08-06)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_hatda.html - Hạt Đậu: (Bs. Nguyễn Ý Đức * 01-06-06)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_bsmat.html - Sạn Mật (Lan Hương viết theo tài liệu báo Mayo Clinic (tháng 5/2006) * 26-05-06)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_thtvc.html - Tìm hiểu thêm về Cholesterol (Lan Hương viết theo tài liệu báo TIME (tháng 5/2006) * 25-05-06)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_caoap.html - BỆNH CAO ÁP HUYẾT (Hypertension) (BS. Nguyễn Văn Đức * 20-05-06)

http://www.vnfa.com/bqsk/sk_vvutg.html - Viêm Gan và Ung Thư Gan (BS. Nguyễn Đức Liên * 20-05-06)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_taobo.html - TÁO BÓN (Constipation) (BS. Nguyễn Văn Đức * 20-05-06)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_25mc.html - Tìm Hiểu: 25 điều khám phá mới lạ từ trái măng cụt ("Garcina Mangostana") (Tài liệu trích dịch từ báo chí Hoa Kỳ - Wellness Report - volume 52)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_thtqh.html - Ta có uổng phí liệng thuốc Tây còn tốt đi không? (Brad Mackee * 14-04-2006)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_phoga.html - Phở Gà, Nước Béo. (BS. Nguyễn Ý-Đức * 06-04-2006)

http://www.vnfa.com/bqsk/sk_gung.html - Gừng: Cội nguồn của y học đời xưa (Lan Hương * 06-04-2006)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_lgbgl.html - Thanh Lọc Gan Bằng Nước Gạo Lứt (Nguyễn Đức Trọng * 24-03-2006)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_gntru.html - Giấc Ngủ Trưa (BS. Nguyễn Ý-Đức * 23-03-2006)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_tpvms.html - Mầu sắc ảnh hưởng đến thực phẩm chúng ta dùng hàng ngày ra sao? (Katy Nguyễn * 26-02-2006)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_skvds.html - Sức Khỏe và đời sống (Lan Hương * 16-02-2006)

http://www.vnfa.com/bqsk/sk_sthsg..html - SANH TRAI HAY GÁI THEO Ý MUỐN (BS. Hồ Ngọc Minh * 09-02-2006)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_caomo.html - CAO MỠ TRONG MÁU (HIGH CHOLESTEROL) (BS. Phạm Hoàng Trung * 09-02-2006)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_mcuom.html - BỆNH MẮT CƯỜM (BS. Trương Vĩnh Toàn - BS. Nguyễn Văn Đức * 09-01-2006)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_hmuon.html - BỆNH HIẾM MUỘN (BS. Lê Quốc Sỹ * 09-02-2006)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_tlvss.html - THUỐC LÁ VÀ SỰ SINH SẢN (BS. Trịnh Cường * 09-01-2006)

http://www.vnfa.com/binhtuat/bt_nails.html - Sự Nguy Hiểm Của Nghề Làm Móng Tay (Nail). (BS. Nguyễn Thùy Trang MD. Genetics..)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_kldks.html - Không Nên Lạm Dụng KHÁNG SINH (BS. Nguyễn Văn Đ&iacutec;ch * 01-01-2006)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_khlmd.html - KHÍ LẠNH MÙA ĐÔNG (BS. Nguyễn Văn Đức * 28-12-2005)
http://www..vnfa.com/bqsk/sk_bhokn.html - HO KINH NIÊN (BS. Nguyễn Văn Đức * 28-12-2005)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_bbphi.html - Bệnh Béo phì (Y Vân sưu tảm * 08-12-2005)

http://www.vnfa.com/bqsk/sk_htvdt.html - Hoa Trái Việt-Nam và những dược tính (Lan Hương * 08-12-2005)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_ptsd.html - Bịnh Khủng Hoảng Tinh Thần Sau Một Biến Cố (PTSD) (Bác sĩ Thái Minh Trung * 23-11-2005)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_klang.html - Khoai Lang, Một Loại Thực Vật Quê Mùa Nhưng Hữu Ích (Trần Anh Kiệt sưu tầm * 22-11-2005)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_tvcdn.html - Tin vui cho dân nhậu: Uống bia có thể tốt cho sức khoẻ (Lan Hương sưu tầm * 14-11-2005)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_25mc.html - Tìm Hiểu: 25 điều khám phá mới lạ từ trái măng cụt (Anh Duong * 03-11-2005)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_tdinh.html - Tìm hiểu về Trà Ðinh (Lan Hương sưu tầm * 03-11-2005)


http://www.vnfa.com/bqsk/sk_yktt.html - Y khoa thường thức (NCT/Hanoi/VN * (25-10-05)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_78pct.html - Rượu vang đỏ, Súc cù là giúp chống bệnh tim (Lan Hương* (20-09-05)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_tpvsk.html - THỰC PHẨM VÀ SỨC KHOẺ (Lan Hương * (31-08-05)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_atuna.html - Ăn Cá TUNA có an toàn không? (Lan Hương * (18-08-05)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_thmri.html - Thử nghiệm "body scan" nguy hiểm (Lan Hương* (18-08-05)

http://www.vnfa.com/bqsk/sk_rxoc.html - Tìm hiểu thêm về Rong Xoắn Ốc (Hoàng Hải Vân - (trích báo Thanhnien on line) * (11-08-2005)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_broco.html - Brocoli giúp chống ung thư bọng đái (Alison McCrook * (04-08-2005)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_gdtm2.html - Thắc Mắc về Bí quyết sống khoẻ và Canh Dưỡng Sinh (TRẦN ANH KIỆT (Sydney, Australia) * (01-08-2005)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_tyktg.html - Tin Y Khoa Thế Giới (Lan Hương * (22-07-05)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_cndda.html - Nuôi Dưỡng Da (Lan Hương * (19-07-05)

http://www.vnfa.com/bqsk/sk_3lnhd.html - Bạn đau đầu cách nào? (Lan Hương * (19-07-05)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_thctr.html - Nhiều di dân tại Mỹ vẫn dùng thuốc cổ truyền (Tuyết Vân * (06-07-05)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_tbcds.html - Thông báo về Canh Dưỡng Sinh * (2-7-05)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_taodo.html - Táo đỏ chứa nhiều dược liệu chống Oxít hoá (Antioxidant) . (Lan Hương sưu tầm * (06-06-05)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_momat.html - Viagra có thể làm mù mắt? (Lan Hương sưu tầm * (28-05-05)

http://www.vnfa.com/bqsk/sk_pthlp.html - PHẤT THỦ LIỆU PHÁP (BS Trần Đỗ Quốc Bảo * (29-04-05)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_bttdn.html - PHẤT THỦ LIỆU PHÁP - BÀI TẬP THỂ DỤC ĐA NĂNG (Bs PHẠM XUÂN PHỤNG * (29-04-05)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_skndb.html - SỨC KHOẺ CHO NGƯỜI ĐI BỘ (BS Trần Đỗ Quốc Bảo* (29-04-05)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_ngu01.html - Ngủ thế nào là đủ (Ý Vân * (10-04-05)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_tmthk.html - Thuốc men tại Hoa kỳ Lan Hương sưu tầm (28-03-05)

http://www.vnfa.com/bqsk/sk_txanh.html - Xác nhận được hợp chất trong trà xanh chống bệnh Ung Thư (15-03-05)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_caphe.html - Cà Phê có thể ngăn ngừa bệnh Ung Thư Gan * (17-02-05)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_carot.html - Cà Rốt có thể giảm nguy cơ về bệnh Ung Thư * (09-02-05)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_benht.html - Bạn có là một trái bom nổ chậm không? - /Are you a Ticking Bomb? -(Laura Yorke - Thiên Thanh phỏng dịch * 21-01-05)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_bgvcc.html - Bạn biết gì về Cảm (Common Cold) và Cúm (Influenza) (Thu Hương * 11-11-04)

http://www.vnfa.com/bqsk/sk_buoi.html - Thuốc trị cholesterol không nên dùng với bưởi * 02-11-04)
http://www.vnfa.com/bd/ot/un_fish.html - Ăn cá nhiều có hại không? (Thiên Thanh sưu tầm)
http://www.vnfa.com/bd/ot/un_ytvts.html - Dịch vụ y tế và các nhóm thiểu số (Theo BS. Nguyễn Ý-Đức)
http://www.vnfa.com/bd/ot/un_vsinh.html - Bài học làm bếp (Theo BS. Nguyễn Ý-Đức)
http://www.vnfa.com/bd/ot/un_cbuth.html - MỘT NỮ KHOA HỌC GIA ĐÃ TỰ CHỮA LÀNH BỊNH UNG THƯ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẢI THIỆN ĂN UỐNG (Trần Anh Kiệt sưu tầm)

http://www.vnfa.com/bd/ot/un_cachu.html - CÀ CHUA, MỘT LOẠI THỰC VẬT HỮU ÍCH (Trần Anh Kiệt sưu tầm)
http://www.vnfa.com/bd/ot/un_boibo.html - Môn thuốc dược thảo mới trị bệnh Ung Thư và bồi bổ máu (Ms. Thuy-Hoang)
http://www.vnfa.com/bd/ot/un_chuoi.html - Tìm hiểu về trái Chuối" (Quý Ta sưu tầm)
http://www.vnfa.com/yk/un_4benh.html - Nhất Áp, Nhị Ðường, Tam "Cô", Tứ Béo http://www.vnfa.com/yk/un_chole.html - Cholesterol! Mi là ai?
http://www.vnfa.com/yk/un_daidg.html - Bệnh Tiểu Ðường http://www.vnfa.com/yk/un_ungth.html - Bệnh Ung Thư

http://www.vnfa.com/yk/un_thuoc.html - Thuốc Lá http://www.vnfa.com/yk/un_aloe.html - Aloe Vera chữa bách bệnh http://www.vnfa.com/th/un_chet.html - Nguyên nhân tử vong tại Hoa Kỳ
http://www.vnfa.com/aot/ot_yk49.html - Đậu Nành Và Khả Năng Phòng Chống Bịnh Tật (Trần Anh Kiệt * 27-05-2008)
http://www.vnfa.com/aot/ot_yk48.html - Bệnh tưởng và thuốc men (Trần Bình Nam * 22-04-2008)
http://www.vnfa.com/aot/ot_yk47.html - Ích lợi của Lương thực và ngũ cốc (Trà Mi, phóng viên đài RFA * 18-04-2008)
http://www.vnfa.com/aot/ot_yk46.html - Rau Má Và Bệnh Thấp Khớp (Russ Maslen/Thượng CH * 08-04-2008)

http://www.vnfa.com/aot/ot_yk45.html - Khám phá mới về ung thư ngực (Phóng Viên AFP * 06-03-2008)
http://www.vnfa.com/aot/ot_yk44.html - Tại sao Mùa Đông là "mùa cảm cúm"? (Viện Y Tế Hoa Kỳ * 06-03-2008)
http://www.vnfa.com/aot/ot_yk42.html - Nghe nhạc giúp bệnh nhân đột quị mau bình phục (Reuters Health * 28-02-2008)
http://www.vnfa.com/aot/ot_yk43.html - Làm công việc nặng nhọc giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt (Reuters Health * 28-02-2008)
http://www.vnfa.com/aot/ot_yk37.html - Cá Nhiễm Sán Lá (Trần Văn Triêm/Montreal- Canada * 25-02-2008)

http://www.vnfa.com/aot/ot_yk38.html - Nghiện Rượu (BS Nguyễn Ý-Đức * 25-02-2008)
http://www.vnfa.com/aot/ot_yk39.html - Cao huyết áp (Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng * 25-02-2008)
http://www.vnfa.com/aot/ot_yk40.html - Những toa thuốc "TRƯỜNG SINH BẤT LÃO" Mà ta có thể tự tay điều chế (Ca Tam * 25-02-2008)
http://www.vnfa.com/aot/ot_yk41.html - Năm mới hãy quyết tâm ngừa ung thư: Bỏ thuốc lá, ăn uống điều độ, tập thể dục (Ông Làng nhà * 25-02-2008)
http://www.vnfa.com/aot/ot_yk36.html - Món ăn giúp giải ruợu (Hải Hà * 25-02-2008)

http://www.vnfa.com/aot/ot_yk35.html - Thuốc Thần Cho Bệnh "Gout" (PHẠM HOÀNG CHƯƠNG * 15-02-2008)
http://www.vnfa.com/aot/ot_yk34.html - Máy Bay, Vài Điều Nên Biết (BS Nguyễn Ý-Đức * 30-11-07)
http://www.vnfa.com/aot/ot_yk33.html - Lợi Hại của Chất Béo (BS Nguyễn Ý-Đức * 13-11-07)
http://www.vnfa.com/aot/ot_yk31.html - Tuổi Già Lãng Tai (Bs. Vũ Qúi Đài * 06-11-07)
http://www.vnfa.com/aot/ot_yk32.html - Tại Sao Cần Uống Nước? (BS Nguyễn Ý-Đức * 06-11-07)

http://www.vnfa.com/aot/ot_yk30.html - CHẤT CHOLESTEROL TRONG THỰC PHẨM (BS Trịnh Cường/ DS TN. Đàm Giang * 27-10-07)
http://www.vnfa.com/aot/ot_yk29.html - Trái Kiwi (Ds Trần-Việt-Hưng/DS Mai Tâm * 27-10-07)
http://www.vnfa.com/aot/ot_yk30.html - CHẤT CHOLESTEROL TRONG THỰC PHẨM (BS Trịnh Cường/ DS TN. Đàm Giang * 27-10-07)
http://www.vnfa.com/aot/ot_yk28.html - Vài điều về trái chuối (CHU TẤT TIẾN * 20-10-07)
http://www.vnfa.com/aot/ot_yk27.html - Trái chuối : vị thuốc rẻ tiền và nhiều công dụng (Lương y Võ Hà * 20-10-07)

http://www.vnfa.com/aot/ot_yk26.html - Bí Quyết Sống Lâu. (Danh Y lão thành Tề quốc Lực * 16-10-07)
http://www.vnfa.com/aot/ot_yk25.html - Ăn để ngừa stress (Trích Báo Sức Khoẻ và Ðời Sống * 15-10-07)
http://www.vnfa.com/aot/ot_yk24.html - Những sai lầm khi trị mụn (Trích Báo Ðẹp * 15-10-07)
http://www.vnfa.com/aot/ot_yk23.html - Mẹ ăn vặt khi mang thai, con dễ béo phì (Trích Báo Sức Khoẻ và Ðời Sống* 15-10-07)
http://www.vnfa.com/aot/ot_yk22.html - Thịt kho tàu tốt cho trẻ em (Trích Báo Ðẹp * 15-10-07)

http://www.vnfa.com/aot/ot_yk21.html - Truyền thuyết về tác dụng chữa bệnh của cấy quất (Lan Hương sưu tầm * 15-10-07)
http://www.vnfa.com/aot/ot_yk20.html - 8 lý do để uống cà phê (Thanh Lan sưu tầm * 15-10-07)
http://www.vnfa.com/aot/ot_yk19.html - Phụ nữ nếu có huyết áp cao cần lưu ý bệnh tiểu đường (Nguyễn Minh * 15-10-07)
http://www.vnfa.com/aot/ot_yk18.html - Xông hơi: giải cảm, giải độc, hạ huyết áp (Lương y Võ Hà * 15-10-07)
http://www.vnfa.com/aot/ot_bcbtd.html - Các biến chứng và khả năng chữa trị bệnh tiểu đường (Trà Mi/BS. Hằng Châu * 12-10-07)

http://www.vnfa.com/aot/ot_yk17.html - Y khoa thường thức (Bác sĩ Vùng Vịnh * 23-08-07)
http://www.vnfa.com/aot/ot_utbhc.html - Ung Thư Bạch Cầu (Bác sĩ Nguyễn Ý-Đức * 26-09-07)
http://www..vnfa.com/aot/ot_chilg.html - Ngộ Độc Với Chì (Bác sĩ Nguyễn Ý Đức * 14-09-07)
http://www.vnfa.com/aot/ot_tbuoi.html - Trái Bưởi (Bác sĩ Nguyễn Ý Đức * 12-09-07)
http://www.vnfa.com/aot/ot_csmat.html - Tự Chữa bệnh Sạn mật (Bs. Lai Chiu Nan/(CanhThep) * 12-09-07)

C
http://www.vnfa.com/aot/ot_bgout.html - anh chua bạc hà: Lợi hại khó lường! (BS Lương Lễ Hoàng/CanhThep * 11-09-07)
http://www.vnfa.com/aot/ot_yk02.html - Tin Y khoa hiện đại (Báo VUNGVINH * 06-09-07)
http://www.vnfa.com/aot/ot_drang.html - Đánh răng, chuyện nhỏ nhưng không dễ (Bác sĩ Nguyễn Ý-Đức * 06-09-07)
http://www.vnfa.com/aot/ot_lphoi.html - Cập Nhật về Bệnh Lao (Bs. Nguyễn Ý Đức * 11-06-07)
http://www.vnfa.com/aot/ot_bqvsl.html - Bí Quyết Sống Lâu. (Bs. Tề Quốc Lực * 07-06-07)

http://www.vnfa.com/aot/ot_bcrut.html - Chuột Rút (BS. Nguyễn Ý-Đức * 01-06-07)
http://www.vnfa.com/aot/ot_bscbn.html - Dinh Dưỡng Với Bệnh Của Răng (Bs. Nguyễn Ý Đức * 20-05-07)
http://www.vnfa.com/aot/ot_bscbn.html - Bác Sĩ Jerome Groopman "mổ xẻ" các bác sĩ (Nancy Shute/Trần Bình dịch * 19-05-07)
http://www.vnfa.com/aot/ot_2cmat.html - Hai Mắt Là Ngọc (Bs. Nguyễn Ý Đức * 18-05-07)
http://www..vnfa.com/aot/ot_tacoc.html - Thực Phẩm Bổ Dưỡng Trí Não (Bác sĩ Nguyễn Ý-Đức * 12-05-2007 *)

http://www.vnfa.com/aot/ot_tinyk.html - Tin thời sự y khoa (Lan Hương sưu tầm * 04-05-2007 *)
http://www.vnfa.com/aot/ot_tgamy.html - Ăn Thịt Gà Mỹ (Mai Thanh Truyết * 23-05-07)
http://www..vnfa.com/aot/ot_thvtr.html - Tìm Hiểu Về Trà (Katy Nguyễn sưu tầm * 21-05-07)
http://www.vnfa.com/aot/ot_mvyk1.html - Mẹo vặt y khoa (1) (Lan Hương sưu tầm * 21-05-07)
http://www.vnfa.com/aot/ot_thuoc.html - Từ Thuốc Bắc, Thuốc Nam,Thuốc Dân Tộc, ... Đến Dược Thảo (Mai Thanh Truyết * 16-05-07)

http://www.vnfa.com/aot/ot_skhlv.html - Sức khỏe là vàng (Lan Hương sưu tảm * 15-05-07)
http://www.vnfa.com/aot/ot_xoai.html - Xoài - vua của loài quả (Nguồn:CanhThep * 01-05-2007 *)
http://www.vnfa.com/aot/ot_dchan.html - Đau chân - làm sao chữa khỏi đây? (Yến Tuyết * 14-04-2007 *)
http://www.vnfa.com/aot/0703_115.html - Dầu ăn: thứ nào tốt thứ nào xấu (Dr. Maoshing Ni - Lan Hương sưu tầm * 16-03-2007 *)
http://www.vnfa.com/aot/ot_txanh.html - Những lý do quan trọng cho sức khoẻ khi uống trà xanh (Lan Hương sưu tầm * 06-03-2007 *)

http://www.vnfa.com/aot/ot_duatc.html - Một Số Đũa Gỗ Nhập Từ TQ Mang Mầm Bệnh Ung Thư (Anh Duong * 30-10-06)
http://www.vnfa.com/aot/ot_tiatg.html - Vỏ Trứng Gà (28-10-06)
http://www.vnfa.com/aot/ot_tiadh.html - Dưa Hấu (28-10-06)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_gavit.html - Trứng Gà Trứng Vịt (Bs. Nguyễn Ý Đức * 19-10-06)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_xhvsk.html - Yếu Tố Xã Hội với Sức Khỏe (Bs. Nguyễn Ý Đức * 31-08-06)

http://www.vnfa.com/bqsk/sk_hatda.html - Hạt Đậu: (Bs. Nguyễn Ý Đức * 01-06-06)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_bsmat.html - Sạn Mật (Lan Hương viết theo tài liệu báo Mayo Clinic (tháng 5/2006) * 26-05-06)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_thtvc.html - Tìm hiểu thêm về Cholesterol (Lan Hương viết theo tài liệu báo TIME (tháng 5/2006) * 25-05-06)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_caoap.html - BỆNH CAO ÁP HUYẾT (Hypertension) (BS. Nguyễn Văn Đức * 20-05-06)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_vvutg.html - Viêm Gan và Ung Thư Gan (BS. Nguyễn Đức Liên * 20-05-06)
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_taobo.html - TÁO BÓN (Constipation) (BS. Nguyễn Văn Đức * 20-05-06)


Bí quyết sống khỏe - Trần anh Kiệt

http://www.vnfa.com/bqsk/sk_bq01.html - 10 Phương Pháp Để Kiện Thân và Sống Trường Thọ (10/9/04)

http://www.vnfa.com/bqsk/sk_bq02.html - Đạt Ma Dịch Cân Kinh (10/9/04) http://www.vnfa.com/bqsk/sk_bq13.html - Bí quyết sống lâu và sống khỏe http://www.vnfa.com/bqsk/sk_bq09.html - Phương Pháp

http://www.vnfa.com/bqsk/sk_bq09.html - Thanh Lọc Độc Tố Trong Cơ Thể Bằng Nước Rau Trái http://www.vnfa.com/bqsk/sk_rauma.html - Rau Má Và Bệnh Thấp Khớp

http://www.vnfa.com/bqsk/sk_r5qua.html - Bồi Dưỡng Sức Khỏe Bằng Năm Loại Nước Trái Cây và Rau Cải http://www.vnfa.com/bqsk/sk_bq08.html - Bồi Bổ Sức Khỏe Bằng Đậu Đen

http://www.vnfa.com/bqsk/sk_bq06.html - Phương Thuốc Hai Vị Chữa Bệnh Ung Thư http://www.vnfa.com/bqsk/sk_bq05.html - Thanh Lọc Gan Bằng Nước Gạo Lứt

http://www.vnfa.com/bqsk/sk_bq07.html - Nha Đam Hay Lô Hội - Cây Thuốc Tuyệt Diệu Chữa Nhiều Bệnh Ung Thư http://www.vnfa.com/bqsk/sk_tmac1.html - Trả Lời Thắc Mắc (nhật tu 23/9/04)

http://www.vnfa.com/bqsk/sk_rong.html - Tìm Hiểu Về Rong Xoắn Ốc (SPIRULINA PLATENSIS)(14/ 9/04)

http://www.vnfa.com/cds/un_thcao.html - Thông Cáo về CANH DƯỠNG SINH
http://www.vnfa.com/cds/un_thcao.html - (nhật tu(18-12-03) http://www.vnfa.com/cds/un_cds25.html - CDS -

http://www.vnfa.com/cds/un_cds25.html - KHẮC PHỤC BỆNH LẪN CỦA NGƯỜI GIÀ(nt. 19-12-2003) http://www.vnfa.com/cds/un_cds10.html - PB3. Herbal

http://www.vnfa.com/cds/un_cds10.html - Life-Extension Formula by Dr. Tateishi Kazu (English version of CDS)

http://www.vnfa.com/cds/un_cds1.html - 1.- Canh Dưỡng Sinh là gì

http://www.vnfa.com/cds/un_cds2.html - 2.- CDS cải tử hoàn sinh cho 25,000 bệnh nhân

http://www.vnfa.com/cds/un_cds3.html - 3.- Tìm hiểu bệnh Ung Thư

http://www.vnfa.com/cds/un_cds4.html - 4.- Phương pháp nấu CDS

http://www.vnfa.com/cds/un_cds5.html - 5.- Các chứng bệnh và thời gian trị liệu

http://www.vnfa.com/cds/un_cds6.html - 6.- Cách trị liệu y khoa hiện đại

http://www.vnfa.com/cds/un_cdspb.html - PB1. Tìm hiểu về các vật liệu trong Canh Duỡng Sinh

http://www.vnfa.com/cds/un_cdshd.html - PB2. Bạn Ðọc Thắc Mắc về CDS (3-11-03)


Các trang bạn về tài liệu chữa bịnh & Y dược:
 
http://www.yduocngaynay.com/2-Y%20Hoc%20Thuong%20Thuc.html - Trang nhà "Y dược ngày nay"

http://www.suckhoedoisong.vn/ - Trang nhà "Sức khỏe và đời sống"

http://www.cosophathoctinhquangcanada.org/suckhoevaduocthao.html - "Đời sống và dược thảo" tại http://www.cosophathoctinhquangcanada.org/suckhoevaduocthao.html - trang nhà "Cơ sở Phật Học Tịnh Quang - Canada "

http://www.trihuenhuhai.com/congthucnauchay/mautu.asp?PageIndex=1&tacgia=&mautu=&TheLoai% - Dược thảo tại trang nhà Đại Phật Đảnh

http://vietnamese.cri.cn/166/more/173/more173.htm - Dược thảo tại trang nhà CRI online

http://curezone.com/dis/ - Trang tiếng anh (English) curezone.com

http://www.vnfa.com/fr_ktyk.html - Trang Y khoa tại www.vnfa.com


-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 31/Jul/2010 lúc 3:04pm
 
 
KINH NGHIỆM LUYỆN TẬP
ĐẠT MA DỊCH CÂN KINH

(Huỳnh Bửu Khương)

 

LTS. - Số báo trước, NVTB đã đăng bài viết của BS Lê Phước Khánh nói về môn luyện “ĐẠT MA DỊCH CÂN KINH”, và những hiệu quả chữa bịnh, giữ gìn sức khoẻ cho nhiều ngườị

Bài viết đã được đăng vào tháng 11 năm ngoái trên nhật báo Người Việt ở California. Sau đó, cách đây 3 tuần, trên mạng lưới internet có phổ biến bài của một đọc giả góp ý thêm về kinh nghiệm tập môn nói trên. Chúng tôi trích đăng lại nguyên văn để bạn đọc tiện tra cứu (NVTB).

Gần đây tôi có đọc loạt bài Đạt Ma Dịch Cân Kinh của BS Lê Quốc Khánh trong nhật báo Người Việt ngày 17 và 18/1 1/2000và thấy rất vui mừng khi biết tập Cân Kinh thấy rõ, người nào có bệnh thì Cân Kinh có thể chữa được nhiều bịnh nan y trong đó có cả bịnh ung thư. Do đó tôi muốn góp thêm ý kiến bằng cách nói lên kinh nghiệm bản thân về việc tập Dịch Cân Kinh để giúp đỡ đọc giả hiểu rõ hơn cách luyện tập và củng cố lòng tin vào phương pháp tập luyện nàỵ

Vào năm 1974, chúng tôi được anh Nguyễn Kim Tri, Thiếu tá ở Võ Phòng Tổng Thống, cho chúng tôi phóng ảnh của quyển Dịch Cân Kinh bằng tiếng Tàu và khuyên chúng tôi nên tập luyện theo sách ấy, rất tốt cho sức khoẻ, vì đây là cách luyện tập của chùa Thiếu Lâm dành cho môn sinh luyện trước khi học võ.

Sau đó chúng tôi nhờ người dịch đại ý của quyển sách và tập luyện. Sau bốn tháng tập luyện mọi người trong phòng tôi (Khối Đặc Biệt, Trung Tâm Phối Hợp Thi Hành Hiệp Định Ba Lê, Phủ Tổng Thống) đều đạt kết quả tốt. Người nào không có bịnh thì đều lên cân, da dẻ hồng hào thấy rõ, người nào có bịnh thì bớt bịnh. Ông Long, thư ký đánh máy, bị huyết áp cao thì sau 4 tháng tập, huyết áp xuống bình thường mặc dầu không có uống thuốc. Lúc ấy ngày nào tôi cũng tập 1,200 cái đánh tay (Lúc mới khởi sự tập 200, về sau tăng dần)…

Sau tháng 4 năm 1975, suốt thời gian ở trong các trại cải tạo từ miền Nam ra tới miền Bắc, ngày nào tôi cũng tôi cũng tập Dịch Cân Kinh một lần, và vẫn giữ mức 1200 cái đánh taỵ Nhờ vậy mà mặc dù ăn đói và rất ốm yếu, tôi vẫn có thể chịu được và ít bịnh. Anh em nói vì tôi là quan văn trong nghành võ (luật sư Toà Thượng Thẩm Sài Gòn, thiếu tá) nên không có sức chịu đựng bằng các anh em khác, phần đông là tiểu đoàn trưởng tác chiến, quận trưởng hoặc hạm trưởng Hải quan cấp chỉ huy Biệt Kích Dù, an ninh quân đội v.v…

Hồi mới ra Hoàng Liên Sơn ở huyện Văn Chấn, thuộc tỉnh Nghĩa Lộc cũ, vào tháng 7 năm 1976, mỗi lần đi lấy gạo, tôi cùng một anh nữa khiêng lối 20, 25 kí đi bộ 7,8 cây số đường rừng. Khi về gần tới trại có đèo 19 tháng 5 rất cao, thường tôi yêu cầu anh cùng khiêng với tôi phải ngồi nghỉ một chút rồi mới đi tiếp. Sau đó tôi nói với thầy Thuần, một Đại Đức, thiếu tá tuyên úy Phật giáo, người ở cùng một láng và cùng tập Dịch Cân Kinh với tôi mỗi ngày, về việc tôi qua không nổi đèo 19 tháng 5. Thầy nói: “Bác cứ tập lên 2000 cái cho tôi, bác sẽ qua nổi đèo ấỵ Nghe lời thầy Thuần, tôi tập lên đến 2000 cái đánh tay mỗi ngàỵ

Và lối nửa tháng sau, khi đi lấy gạo, tôi được giao phải vác một mình 20 kí, (vì họ cho rằng chúng tôi ra Bắc một thời gian rồi, phải vác nổi 20 kí đi xa), nặng gấp đôi lần trước, thế mà khi qua đèo 19 tháng 5 tôi qua luôn, không phải ngừng lại để nghỉ như trước. Tôi biết ngay là nhờ tập Dịch Cân Kinh theo lối thầy Thuần chỉ nên mới đạt được kết quả ấy, chớ việc ăn uống thì chúng tôi vẫn bị đói dài dài (ở miền Bắc trong ba năm đầu gia đình không được gởi thực phẩm cho chúng tôi).

Hồi đó tôi tập nổi 2200 cái đánh tay cho mỗi lần là nhờ hằng ngày tôi phải leo núi, đồi, phải làm việc nặng nên chân mạnh hơn lúc ở Sài Gòn. Chân phải mạnh, rắn chắc thì tập mới lâu được, vì suốt buổi tập mình phải đứng tấn.

Tôi còn nhớ, có một hôm chúng tôi phải khiêng một khúc cây to. Anh bộ đội nói “Chỉ cần 10 người khiêng cây này, anh nào yếu cho khỏi khiêng.” Tôi đưa tay lên xin khỏi khiêng vì tôi biết là tôi yếu nhất trong anh em. Đồng thời có một anh nữa, anh Duyệt cũng đưa tay. Anh bộ đội trỏ tôi và nói: “Anh không yếu bằng anh này” vưà chỉ anh Duyệt. Sau đó tôi nhìn lại thì thấy anh Duyệt mặt mày xanh xao mặc dù thực sự anh mạnh hơn tôi. Nhờ tập Dịch Cân Kinh mỗi ngày nên dù ăn đói nhưng da mặt tôi không xanh mét như một số anh khác.

Tập Dịch Cân Kinh giúp mình luôn luôn ngủ ngon và không bao giờ bị táo bón, máu huyết được lưu thông mạnh trong thời gian tập, nhờ đó da dẻ chúng ta luôn được hồng hào và bệnh tật tan biến đi.

Sau đây tôi xin nói về cách tập thế nào cho đúng. Khi chúng tôi mới có cuốn Đạt Ma Dịch Cân Kinh, chúng tôi coi theo hình vẽ trong đó mà tập theo. Sau lối hai tuần tập luyện, chúng tôi thấy không có kết quả gì cả. Do đó chúng tôi phải nhờ người dịch cuốn sách ấy, và khi tập đúng cách rồi thì kết quả thấy rất rõ.

Tôi xin diễn tả tư thế và việc phải làm của một người tập Dịch Cân Kinh:

1.     Người tập Dịch Cân Kinh nên đi giầy hay dép, không nên đi chân đất,

Hai chân dang ra, khoảng cách giữa hai ngói chân cái bằng khoảng cách của hai vai, hai bàn chân bám chặt xuống giầy hay dép

2.     Gồng cứng bắp chuối và bắp vế chân, hậu môn nhíu lại và thót lên.

     Suốt buổi tập hai chân như trồng cây xuống đất, từ thắt lưng trở    

     xuống luôn luôn cứng nhắc, không suy suyển

Tóm lại đó là thế đứng tấn của người luyện võ. Nếu đã dang hai chân đúng tầm, đã gồng (lên gân) hai chân thật chắc, bám mười ngón chân thật chặt xuống dép hoặc giầy, nhíu hậu môn lại và thót lên rồi thì ta thấy từ thắt lưng trở xuống chân thật là chắc nịch.

Và trong suốt buổi tập ta phải luôn chú ý đến phần từ thắt lưng trở xuống và làm đúng như thế.

Nếu ta không chú ý đến phần này thì công phu luyện tập sẽ mất gần hết, không mang lại kết quả mong muốn. 

3.     Đầu như dây treo (giống như có sợi dây treo mình lên vậy) để cổ được thẳng, mặt ngó về phía trước, nhìn một điểm cao hơn mình một tí để cổ không rùng xuống.

4.     Ở miệng, hai môi chạm nhẹ vào nhau, không mím môi cũng không hở môi. Hai hàm răng chạm nhẹ vào nhau (đầu chót luỡi chạm nướu răng trên để luồng điện được lưu thông)

5.     Ở mỗi bàn tay, các ngón luôn dính vào nhau (chớ không phải xòe ra, sách có vẽ hình rất rõ về điểm này). Khi đánh tay, lòng bàn tay hướng về phía sau (tức là mu bàn tay đưa ra phía trước). Động tác duy nhất là đánh hai tay từ phía trước ra phía sau. Khi đưa hai tay ra phía trước, hai cánh tay sẽ hợp với thân người thành một góc 30 độ. Khi đánh tay ra phía sau, một góc 60 độ.

Tóm lại khi đánh tay ra phía sau, đánh hết tay. Khi đưa hai tay ra phía trước chỉ là một cái trớn của việc đánh tay ra phía sau còn lại mà thôi, do đó chỉ có 30 độ.

Mỗi lần đánh tay từ phía trước ra phía sau thì kể một cái đánh tay. Khi mới bắt đầu tập, nên khởi sự đánh tay 200 cái mỗi lần tập. Nếu muốn mau có kết quả thì tập mỗi ngày hai lần, sáng và chiều. Còn nếu có ý chí lớn hơn nửa thì tập ba lần mỗi ngày (sáng, trưa, chiều) càng tốt.

Tập ở ngoài sân hay ở trong nhà đều được miển là thoáng khí và yên tĩnh.

Không nên tập sau khi ăn cơm no. Khi thấy mệt là nghỉ ngay, không nên tập quá sức, và khi còn có thể tập nữa mà không mệt thì nên tiếp tục tập cho đúng sức mình.  

Khi mới tập, khởi sự bằng 200 cái đánh tay mỗi lần tập, về sau khi thấy còn có thể tập thêm thì tăng lên dần, thí dụ 250, 300, 350, v.v... Hồi tôi mới tập một thời gian ngắn sau là tôi lên đến 1200 cái đánh tay cho mỗi lần tập (trong 15 phút). Hồi đó còn trẻ nên tôi đánh rất nhanh, và mỗi ngày tôi chỉ tập một lần . Sau khi tập xong ta thấy khát nước (nên uống nước ngay), đó là tập vừa sức . Sau khi tập tôi  thường đi chậm bằng cách giở chân lên cao, vừa co giản hai cánh tay.

Có người mới khởi sự đã tập trên 1000 cái thì mặt bị nổi mụt ngay. Nếu tập đúng cách tôi thấy không có bị phản ứng gì cả mà càng ngày ta càng thấy khỏe ra. Mình tập đuợc nhiều hay ít là do mình có thể đứng tấn được bao lâu, chứ không phải ai muốn tập bao nhiêu lần cũng được. Còn nếu đánh tay để đếm số lần cho được nhiều mà không gồng (lên gân) hai chân cho thật cứng chắc và nhíu hậu môn lại, thót lên thì sẽ không đạt được kết quả mong muốn.

Về tốc độ đánh tay thì sách nói đánh tay nhanh như người đi đánh đồng xa .  Đánh tay càng nhanh thì máu huyết lưu thông  càng mạnh trong thời gian ấy, và sẽ cuốn theo mọi bệnh tật .

Sách nói muốn tập trị  bệnh thì nên tập từ 2000 - 3000 cái mỗi ngày trong vòng  lối 30 phút. 

Và sau đây là hai nguyên tắc quan trọng cần phải áp dụng trong lúc tập:

          1) Thượng tam hạ thất:

Nếu trong thời gian tập mình dùng 10 phần sức lực thì từ thắt lưng trở xuống mình dùng đúng 7 phần và phải luôn luôn chú ý đến việc gồng  cứng (lên gân) hai chân, nhíu hậu môn lại và thót lên.

          Từ thắt lưng trở lên, mình dùng 3 phần sức lực .

Đó gọi là thượng tam hạ thất, là thượng hư hạ thực, trên ba dưới bảy, hay trên hư dưới thực.

Trong việc đánh tay cũng thế. Khi đưa tay ra phía sau dùng 7 phần sức lực, đưa ra trước thì chỉ  dùng 3 phần.

Trước ba sau bảy, hay trước hư sau thực, đánh tay ra phía sau mới là thực cần thiết, và phải đánh cho hết tay.

          2) Tâm bình khí tịnh:

Trong  suốt thời gian tập ta không được suy nghĩ điều gì (điều này hơi khó) ngoại trừ việc nhẩm đếm số lần đánh tay. Đó là tâm bình. Còn khí tịnh là trong thời gian tập ta thở bình thường, chứ không phải thở theo nhịp tay.

Có một môn phái thở theo nhịp tay, nghe nói đó là phái Võ  Đang. Nhưng phái Thiếu Lâm Tự thì không thở theo nhịp tay.

Hồi tôi ở Hoàng Liên Sơn, tôi tập không thở theo nhịp tay, thầy Thuần thở theo nhịp tay, cả hai chúng tôi đều đạt kết quả tốt .

Sau cùng tôi xin nói một vài kinh nghiệm trong khi tập:

Nếu đánh tay nhanh mà ta thấy tê mười đầu ngón tay thì đó là vì ta không nhíu hậu môn và thót lên, hoặc là vì ta để hở mười ngón tay (bàn tay năm ngón phải để dính với nhau, không được hở, điều này trong sách có vẽ hình rõ lắm).

Nếu lúc tập mà ta thấy đầu hơi nặng là vì cổ ta không thẳng, đầu không như dây treo, luồng điện thay vì đi xuống lại đi nguợc lên đầu.

Hồi ở  Hoàng Liên Sơn, tối nào tôi cũng ra sân tập và đeo bao tay vi` trời lạnh. Khi đánh tay được lối 1500 cái trở lên là tôi thấy ấm người, khỏi mang bao tay nữa,  và mỗi cái đánh tay nghe như có hai luồng điện chạy xuống hai chân  vậy.

Bây giờ đã lớn tuổi, tôi chỉ tập nổi tối đa là trên dưới 800 cái đánh tay mỗi lần mà thôi. Thêm vào đó, ngày nào tôi cũng đi bộ ít nhứt nữa giờ và tôi thấy rất tốt cho sức khỏe, rất tốt cho việc tập Dịch Cân Kinh. Trong tất cả các môn tôi đã tập (hồi ở VN tôi tập dưỡng sinh trong vườn Tao Đàn), tôi nhận thấy môn Dịch Cân Kinh của Đạt Ma Tổ Sư là hữu hiệu hơn cả. Nhưng điều cần yếu là phải tin tưởng và kiên nhẫn tập đều đặn thì mới có kết quả.

 

                 Orange, 12/12/2000

                 Huỳnh Bửu Khương

www.QuanTheAmBoTat.com

http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/KinhNghiemDichCanKinh.htm - http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/KinhNghiemDichCanKinh.htm

 
 


-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 01/Aug/2010 lúc 1:09pm
 
 

http://www.nguyenduyan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1262:phuong-phap-uong-nuoc-loc-chua-benh-cua-nguoi-nhat&catid=105:meo-vat-linh-tinh&Itemid=314 - Phương Pháp Uống Nước Lọc Chữa Bệnh Của Người Nhật

 

Buoi-sang-uong-nuoc-2Uống nước lọc với bụng đói

Phương pháp thông dụng tại Nhật Bản ngày nay là uống nước lọc ngay khi vừa thức dậy vào mỗi buổi sáng.

Hơn nữa, những thử nghiệm khoa học đã chứng minh giá trị công dụng của phương pháp nàỵ

Cho các vị lớn tuổi, các bịnh nan y, cũng như các chứng bịnh thông thường, cách chữa bịnh uống nước lọc đã được tìm ra bởi ủy hội y học Nhật Bản với tỷ lệ hoàn toàn một trăm phần trăm đã chữa khỏi các chứng bịnh dưới đây:

* Headache: Bịnh nhức đầu
* Body ache: Bịnh nhức mỏi, đau mình
* heart system: Hệ tim mạch
* arthritis: Phong thấp
* fast heart beat: Nhịp tim đập nhanh
* epilepsy: Bịnh kinh phong
* excess: Dư thải
* fatness: Bịnh mập, thừa mỡ
* bronchitis: Sưng cuống phổi
* asthma: Bịnh suyễn
* TB: Lao phổi
* Meningitis: Sưng màng óc 
* Kidney and Urine diseases: Bịnh về thận và đường tiểu
* vomiting  gastritis: Bịnh ói mửa về bao tử
* diarrhea: Bịnh tiêu chảy
* piles: Bịnh về túi mật
* diabetes: Bịnh tiểu đường
* constipation: Táo bón
* all eye diseases: Các bịnh về mắt
* womb cancer: Ung thư tử cung
* menstrual disorders: Phụ nữ kinh kỳ rối loạn
* ear nose,throat diseases: Bịnh tai, mũi, họng

Phương pháp uống nước lọc chữa bịnh:

1. Khi vừa thức dậy vào buổi sáng trước khi đánh răng, uống bốn ly nước lọc mỗi ly 160ml (tổng cộng 640ml, nhiều vị kinh nghiệm khuyên nên uống nước ấm)


2. Đánh răng xong, không ăn hoặc uống trong vòng 45 phút.

3. Sau 45 phút, bạn có thể ăn uống bình thường.

4. Sau khi ăn sáng, ăn trưa và ăn tối, có thể ăn tráng miệng và các món khác trong vòng 15 phút. Sau đó, trong vòng 2 tiếng không nên ăn uống gì thêm cả.

5. Các vị lớn tuổi hoặc đang mang bịnh không thể uống nổi bốn ly lúc ban đầu, có thể uyển chuyển uống tăng từ từ đến khi được 4 ly mỗi ngàỵ

6. Phương pháp chữa trị trên sẽ chữa lành các bịnh tật và quý vị có thể vui sống khỏe mạnh.

Thống kê dưới đây cho biết số ngày cần có để có thể chữa trị các chứng bịnh như sau:

1. Cao áp huyết : 30 days
2. Dạ dày : 10 days
3. Tiểu đường : 30 days
4. Táo bón :10 days
5. Ung thư  : 180 days
6. Lao phổi  : 90 days

Bịnh nhân phong thấp nên theo phương pháp chữa trị trên trong vòng 3 ngày trong tuần lễ đầu tiên và sau đó có thể uống mỗi ngàỵ

Phương pháp uống nước lọc chữa bịnh này không bị các phản ứng phụ, tuy nhiên trong buổi khởi sự, bạn có thể sẽ phải đi tiểu nhiều lần hơn bình thường.

Lời chào và chúc sức khỏe đến tất cả.

http://www.nguyenduyan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1262:phuong-phap-uong-nuoc-loc-chua-benh-cua-nguoi-nhat&catid=105:meo-vat-linh-tinh&Itemid=314 - http://www.nguyenduyan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1262:phuong-phap-uong-nuoc-loc-chua-benh-cua-nguoi-nhat&catid=105:meo-vat-linh-tinh&Itemid=314
 
 


-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 12/Aug/2010 lúc 8:38pm
 
http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=1402 - http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=1402
 
 
~::Trích Dẫn nguyên văn từ HEICHPE

Bài sau đây do thân hữu Thy Lan Thảo chuyễn đến các bạn trong nhóm.

Bản thân đọc bài thấy bổ ích , xin Post lên Forum , biết đâu bài thuốc nầy sẽ giúp được vài trường họp bệnh như ghi trong bài.

Xin cám ơn TLT.

hp

 

Tiên Duợc Cứu Bịnh Trần.

Thăm hỏi các cụ già, thỉnh thoảng có cụ đi tiểu khó khăn, đi tiểu lắc nhắc nhiều lần, có khi bị bí đái luôn. Phải đi bác si chuyên về Niệu khoa để xoi cho thông, đặt ống, hay giải phẩu tuyến tiền liệt (prostate) bị sung lớn cản trở đuờng dẫn nuớc tiểu từ bàng quang ra. Bí tiểu cung là chuyện rất khẩn cấp.

Nếu không kịp gặp bác si thông cho cung có thể tử vong. Để ý tìm hiểu về việc nầy, tôi có đọc đuợc một bài viết của cu si Thái Huệ Son, thấy hấp dẫn và biết đâu một ngày nào chính mình hay ai đó có thể cần đến, nên tôi trích đăng vào đặc san nầy để các cụ khi cần thì dở ra tham khảo và áp dụng. Trích đăng chứ không thêm bớt, khi nào dùng thì nghi cung nên tham khảo với các thầy thuốc Bắc chân chính.

BBT.

Sau đây là bài viết của tác giả Thái Huệ Son:

Tôi xin thuật lại cho bạn đạo nghe một chuyện khó tin mà có thật: Đầu năm 1990, tôi còn ở Saigon, đuợc chính quyền CS cấp hộ chiếu (p***port) cho cả gia đinh sang định cu bên Mỹ theo diện HO. Lúc xong mọi thủ tục đợi ngày đăng ký chuyến bay lên đuờng, thình lình tôi bị cảm sốt. Tôi uống thuốc cảm hai ngày, con sốt không thuyên giảm mà lại biến chứng sang bí đái. Thế rồi bọng đái lói tức và sung to lên nhu quả dừa. Tôi vội vàng đi khám bác si chuyên môn về thận và đuờng tiểu. Bác si Nam lên án bệnh tôi là u xo tiền liệt tuyến (ulcère de la prostate), nên trị cho tôi bằng nhiều thứ thuốc trụ sinh. Qua nhiều ngày trị liệu, bệnh không thuyên giảm mà lại còn hành thêm.

Đuờng tiểu bế tắc hoàn toàn, con sốt không giảm. Tôi đi rọi quang tuyến X và siêu âm, kết quả vẫn là chứng u xo tiền liệt tuyến.

Tôi đến bác si chuyên khoa về thận và đuờng tiểu khác, bác si Hùng, ông khuyên tôi nên đi vào bệnh viện giải phẩu gấp, nếu không thì sẽ nguy đến tính mạng. Tôi yêu cầu bác si Hùng đút ống thông (sonde) lấy nuớc tiểu ở bọng đái ra. Nuớc tiểu lấy ra 2 lít rất hôi tanh. Làm sondage rồi tôi thấy dễ chịu, bớt sốt, nhung vẫn còn bí đái và đau thốn bàng quang. Ngoài Âu duợc uống vào liên tiếp, tôi còn áp dụng ngoại khoa châm cứu và đủ thứ thuốc Nam do thân nhân, bạn bè bày biểu, nhung đuờng tiểu vẫn bế tắc. Hằng ngày tôi phải đến Bác si Hùng làm sonde một lần để lấy nuớc tiểu ra. Bác si Hùng đặt cho tôi một dụng cụ mang luôn vào mình để mỗi lần mắc tiểu mở nắp ra, khỏi phải làm thông thuờng xuyên, sợ trầy trụa trong ống dẫn nuớc tiểu và nhiểm trùng bàng quang. Dụng cụ đó gây cho tôi sự bực bội khó chịu, nên tôi gỡ ra. Hon nửa tháng trời mà bịnh vẫn trầm trọng, tôi đanh phải tính việc đi vào giải phẩu bệnh "u xo tiền liệt tuyến", để xin giúp đở nhập viện.

Bác si Trí thấy tôi sắp gần ngày đi Mỹ, nên khuyên tôi rằng: "Bác nên đợi sang Mỹ rồi sẽ mổ, ở Việt Nam chẳng những thiếu thuốc men, mà hậu quả không bảo đảm cho bằng khoa giải phẩu tối tân ở nuớc ngoài. Vậy cháu cho bác một loại ống thông để bác về nhà mỗi ngày tự làm sonde lấy 2 lần hầu cầm cự đợi ngày đi Mỹ. Ngoài ra bác cứ uống thuốc liên tiếp may ra bệnh sẽ thuyên giảm.

Tôi áp dụng theo lời chỉ dẫn của bác si Trí, tự làm thông lấy 2 lần để cầm cự. Bịnh không hành hung nhung đuờng tiểu vẫn bế

tắc.

Cùng đuờng tuyệt vọng, tôi van vái Trời Phật. Bỗng nhiên một đem nọ tôi hồi nhớ lại thầy tôi đa dạy khi xua nhu sau:

-Tao cho mầy toa thuốc chủ trị bịnh "thận hu khí suy" để sau khi có bịnh lấy ra mà dùng,đừng lạm dụng thuốc tây mà nguy đến

tính mạng. Ngày biên toa thuốc và còn có ký tên vào đó. Việc đó xảy ra năm 1942, gần 50 năm sau tôi mới nhớ. Tôi bèn lấy toa thuốc dể trên bàn thờ van vái.

Sáng hôm sau tôi bảo vợ ra tiệm thuốc bổ luôn 3 thang đem về sắc cho tôi uống. Uống liên tiếp trong 3 đem. Bỗng nhiên đem nọ, khi mắc tiểu tức lói ở bọng đái, tôi đi tiểu tiện, thì tự nhiên đuờng tiểu thông trở lại. Tôi mừng quá, chẳng khác nào một co sở đóng cửa nghỉ việc lâu ngày, nay mở cửa hoạt động trở lại. Tôi mừng quá nhung chua dám vội tuyên bố. Hôm sau tôi bảo vợ hốt luôn 4 thang nữa về sắc cho tôi uống. Uống đủ 7 thang thì lành bịnh, sức khỏe phục hồi gần nhu bình thuờng. Tôi tuyên bố cho vợ tôi biết: Tôi đuợc thuốc tiên mà qua khỏi con tử bịnh. Cả nhà tôi đều vui mừng hon đuợc vàng.

Tiếng đồn vang ra, bà con lối xóm tới thăm hỏi. Tôi thuật lại tự sự. Ai cung lấy làm lạ và xin tôi sao ra cho toa thuốc dể dành hộ thân, nhung phải phóng ảnh để lấy đuợc chữ ký của thầy tôi.

Tôi đến các bác si chữa trị để báo tin bịnh tôi đa khỏi, không cần phải giải phẩu.

Họ đều ngạc nhiên. Có nguời lại nói:

"C'est incroyable". (Thiệt không thể tin đuợc)

Thật là khó tin mà là sự thật.

Khi tôi sang Mỹ rồi, vợ tôi gởi thu qua cho biết, có nhiều bạn đạo bị bịnh sạn thận, bí đái, bịnh viêm mui, bịnh suy nhuợc, đến xin toa về uống, linh nghiệm phi thuờng. Hầu nhu toa thuốc trị bá bịnh, ai cung cho là thuốc tiên.

Tôi nghi lại, nguời tu hành mà bị giải phẫu thì về sau khó tu lắm là vì co thể đa bị thuong tổn rồi. Tôi nghi thuong cho thân tôi, tôi nghi đến các bạn già nhu tôi, nếu gặp phải chứng bịnh nhu tôi mà phó thác cho Tây Y, lên bàn mỗ thì khổ biết bao, cho nên tôi viết ra bài nầy, và đăng lên bài thuốc tiên đa cứu bịnh cho tôi, để quí bạn đạo tùy nghi sữ dụng khi cần. Toa thuốc nầy chuyên trị về bệnh « suy thận, hu khí »

Và các biến chứng của nó. Kính mong giúp ích đuợc phần nào cho quí bạn.

THÁI HUỆ SON

Toa thuốc bổ khí bổ thận:

1. Thục địa 3 chỉ

2. Hoài Son 3 chỉ

3. Trạch tả 3

4. Đon bì 2

5. Táo Ngọc 2

6. Phục linh 2

7. Hắc Đổ trọng 3

8. Nguu tất 3

9. Bạch truật 2

10. Ngọc thung dung 3

11. Táo nhon 4

12. Viễn chí 2

13 Quảng bì 3

14. Nguon nhục 3

15 Đản sâm 3

16. Phấn thảo 2

17. Câu kỷ 3

18. Xích kỳ 2 chỉ.



-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 13/Aug/2010 lúc 8:00pm

http://saigonecho.com/main/doisong/yhoc/20625.html - - http://saigonecho.com/main/doisong/yhoc/20625.html
 
Xoa bóp chữa vẹo cổ
http://saigonecho.com/main/doisong/yhoc/20625-xoa-bop-cha-vo-c.pdf -   http://saigonecho.com/main/doisong/yhoc/20625-xoa-bop-cha-vo-c.html?tmpl=component&print=1&page= -   http://saigonecho.com/main/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL3NhaWdvbmVjaG8uY29tL21haW4vZG9pc29uZy95aG9jLzIwNjI1LXhvYS1ib3AtY2hhLXZvLWMuaHRtbA%3D%3D -  
Tác Giả : Lương y Đình Thuấn   
 
Thứ Năm, 12 Tháng 8 Năm 2010 19:49
 
Vẹo cổ, đông y còn gọi là thất chẩm hay lạc chẩm.
 Nguyên nhân là do tư thế gối đầu không hợp lý khi ngủ, hoặc cao quá hoặc thấp qua, hoặc gối đầu quá cứng làm cho khí huyết không điều hoà, cơ cổ bị kéo giãn quá lâu, đầu bị vẹo về một bên; do lao động quá  sức kéo dài, người yếu; hoặc do phong hàn xâm nhập vào kinh lạc làm cho kinh khí bị ngăn trở; ngoài ra, tình trạng thoái hoá cột sống cổ cũng là những yếu tố góp phần làm bệnh phát sinh hoặc nặng thêm.
Biểu hiện của bệnh là sáng ngủ dậy thấy cổ bị căng cứng và rất đau, đầu bị vẹo, khó quay và cúi, thậm chí đau lan xuống cả vai, cánh tay khiến cho cổ phải nghiêng về một bên, cơ vùng cổ co cứng, ấn đau. Nếu nặng có thể đau nhức cả cánh tay và ngực phía cổ vẹo. Những ngày đầu rất đau và kéo dài vài tuần nếu không điều trị sớm. Với tác dụng thông hoạt lạc chỉ thống, xoa bóp bấm huyệt của Đông y là biện pháp đơn giản nhưng rất hiệu quả để trị chứng bệnh khó chịu này. Xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo áp dụng.
 
Vào links này xem hình :
http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/Thuoc-Viet/Xoa-Bop-Chua-Veo-Co.html - http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/Thuoc-Viet/Xoa-Bop-Chua-Veo-Co.html
 
http://chodientu.vn/nhat-ky/Xoa-bop-chua-veo-co/thucphamchotuonglai/29518.html - http://chodientu.vn/nhat-ky/Xoa-bop-chua-veo-co/thucphamchotuonglai/29518.html
   
                  Day huyệt phong trì                  Day huyệt đại trùy.
   
                   Day huyệt kiên tỉnh                     Xoa bóp vùng gáy.
  Người bệnh ngồi trên ghế, người chữa đứng sau lưng bệnh nhân, lần lượt làm các thao tác sau:
1. Người chữa dùng mô bàn tay hoặc gốc bàn tay xoa day vùng cổ và vùng lưng phía dưới cổ giữa hai bả vai, hai bên vai của người bệnh, day từ nhẹ tới mạnh cho tới khi nóng lên (có thể dùng thêm dầu cao hoặc cồn xoa bóp để tăng hiệu quả).
2. Người chữa dùng ngón cái và bốn ngón kia lần lượt nắm bóp các khối cơ vùng cổ từ trên xuống dưới, từ cổ tới mỏm vai, đặc biệt đối với chỗ đau, làm khoảng 5 phút cho đến khi các cơ mềm ra và bệnh nhân cảm thấy dễ chịu là được.
3. Người chữa tiếp tục dùng ngón cái bấm huyệt giáp tích vùng gáy của bệnh nhân từ trên xuống, làm khoảng 5 lần.
4. Tìm điểm đau nhất của bệnh nhân, sau đó, dùng ngón tay cái hoặc ngón giữa day ấn các điểm này trong vài phút, day đều với một lực  từ nhẹ đến mạnh sao cho đạt cảm giác mỏi, tê tức là được. Kết hợp bảo bệnh nhân quay cổ sang phải, sang trái càng nhiều lần càng tốt.
5. Người chữa lần lượt day bấm các huyệt phong trì, phong phủ, đại chuỳ, kiên tỉnh, thiên tông, lạc chẩm, hậu khê của bệnh nhân, mỗi huyệt day ấn từ 1 - 2 phút.
6. Người chữa đứng sau lưng bệnh nhân, một tay đỡ cằm, tay kia giữ đầu, hai tay phối hợp nhẹ nhàng vận động đầu bệnh nhân qua phải, qua trái với góc độ tăng dần, khi cảm thấy cơ mềm có thể dùng lực hơi mạnh lắc đầu bệnh nhân sang phải và về phía sau, tiếp tục làm tương tự phía bên trái. Trong khi lắc như vậy có thể nghe thấy tiếng kêu.
- Có thể kết hợp dùng ngải cứu sao nóng với muối hoặc muối rang chườm vào chỗ đau trước hoặc sau khi xoa bóp.
- Nếu đau nhiều, nên kết hợp dùng thuốc giảm đau.
- Để phòng bị vẹo cổ, khi đi ngủ không nên gối đầu quá cao, giữ đúng tư thế khi làm việc hoặc học tập, không nên  bất  ngờ quay cổ quá mạnh. Tránh nằm ngủ ơ nơi ẩm thấp, gió lạnh.
Vị trí huyệt:
Giáp tích vùng gáy: Từ các đốt xương sống cổ sang ngang khoảng 0,5 - 1 tấc (còn gọi là thốn).
Phong trì: Ở chỗ lõm của bờ trong cơ ức đòn chũm và bờ ngoài cơ thang bám vào đáy hộp sọ.
Phong phủ: Thẳng phía dưới ụ chẩm, ở đường giữa, tại chỗ lõm phía trên chân tóc 1 tấc.
Đại chuỳ: Nằm ở điểm giữa đốt sống cổ 7 (C7) và mỏm gai đốt sống lưng 1 (D1).
Kiên tỉnh: Nằm ở điểm giữa đường nối huyệt đại chùy với mỏm cùng vai, tại điểm cao nhất của vai.
Thiên tông: Huyệt ở giữa hố dưới xương bả vai.
Lạc chẩm: Ở mu tay, giữa hai xương bàn tay 2 và 3, cách khớp xương bàn tay - ngón tay 0,5 tấc.
Hậu khê: Nằm ở đầu nếp ngang thứ hai (phía sau) của khớp xương bàn tay - ngón tay út, khi bàn tay hơi nắm lại.
Lương y Đình Thuấn


-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 06/Sep/2010 lúc 10:17pm
 


http://www.canhthep.com/ - Cánh Thép
Tiên dược cứu bịnh Tiền Liệt Tuyến
Dear Trịnh Ngạc,

Your friend bibeen (saigon@bellsouth.net), wants to share with you this article:

Subject: Tiên dược cứu bịnh Tiền Liệt Tuyến

Tiên Dược Cứu Bịnh Tiền Liệt Tuyến

Thăm hỏi các cụ già, thỉnh thoảng có cụ đi tiểu khó khăn, đi tiểu lắc nhắc nhiều lần, có khi bị bí đái luôn. Phải đi bác sĩ chuyên về Niệu khoa để xoi cho thông, đặt ống, hay giải phẩu tuyến tiền liệt (prostate) bị sưng lớn cản trở đường dẫn nước tiểu từ bàng quang ra. Bí tiểu cũng là chuyện rất khẩn cấp.

Nếu không kịp gặp bác sĩ thông cho cũng có thể tử vong. Để ý tìm hiểu về việc nầy, tôi có đọc được một bài viết của cư sĩ Thái Huệ Sơn, thấy hấp dẫn và biết đâu một ngày nào chính mình hay ai đó có thể cần đến, nên tôi trích đăng vào đặc san nầy để các cụ khi cần thì dở ra tham khảo và áp dụng. Trích đăng chứ không thêm bớt, khi nào dùng thì nghĩ cũng nên tham khảo với các thầy thuốc Bắc chân chính.

BBT.

Sau đây là bài viết của tác giả Thái Huệ Sơn:

Tôi xin thuật lại cho bạn đạo nghe một chuyện khó tin mà có thật: Đầu năm 1990, tôi còn ở Saigon, được chính quyền CS cấp hộ chiếu (p***port) cho cả gia đình sang định cư bên Mỹ theo diện HO. Lúc xong mọi thủ tục đợi ngày đăng ký chuyến bay lên đường, thình lình tôi bị cảm sốt. Tôi uống thuốc cảm hai ngày, cơn sốt không thuyên giảm mà lại biến chứng sang bí đái. Thế rồi bọng đái lói tức và sưng to lên như quả dừa. Tôi vội vàng đi khám bác sĩ chuyên môn về thận và đường tiểu. Bác sĩ Nam lên án bệnh tôi là u xơ tiền liệt tuyến (ulcère de la prostate), nên trị cho tôi bằng nhiều thứ thuốc trụ sinh. Qua nhiều ngày trị liệu, bệnh không thuyên giảm mà lại còn hành thêm.

Đường tiểu bế tắc hoàn toàn, cơn sốt không giảm. Tôi đi rọi quang tuyến X và siêu âm, kết quả vẫn là chứng u xơ tiền liệt tuyến.

Tôi đến bác sĩ chuyên khoa về thận và đường tiểu khác, bác sĩ Hùng, ông khuyên tôi nên đi vào bệnh viện giải phẩu gấp, nếu không thì sẽ nguy đến tính mạng. Tôi yêu cầu bác sĩ Hùng đút ống thông (sonde) lấy nước tiểu ở bọng đái ra. Nước tiểu lấy ra 2 lít rất hôi tanh. Làm sondage rồi tôi thấy dễ chịu, bớt sốt, nhưng vẫn còn bí đái và đau thốn bàng quang. Ngoài Âu dược uống vào liên tiếp, tôi còn áp dụng ngoại khoa châm cứu và đủ thứ thuốc Nam do thân nhân, bạn bè bày biểu, nhưng đường tiểu vẫn bế tắc. Hằng ngày tôi phải đến Bác sĩ Hùng làm sonde một lần để lấy nước tiểu ra. Bác sĩ Hùng đặt cho tôi một dụng cụ mang luôn vào mình để mỗi lần mắc tiểu mở nắp ra, khỏi phải làm thông thường xuyên, sợ trầy trụa trong ống dẫn nước tiểu và nhiểm trùng bàng quang. Dụng cụ đó gây cho tôi sự bực bội khó chịu, nên tôi gỡ ra. Hơn nửa tháng trời mà bịnh vẫn trầm trọng, tôi đành phải tính việc đi vào giải phẩu bệnh “u xơ tiền liệt tuyến”, để xin giúp đở nhập viện.

Bác sĩ Trí thấy tôi sắp gần ngày đi Mỹ, nên khuyên tôi rằng: “Bác nên đợi sang Mỹ rồi sẽ mổ, ở Việt Nam chẳng những thiếu thuốc men, mà hậu quả không bảo đảm cho bằng khoa giải phẩu tối tân ở nước ngoài. Vậy cháu cho bác một loại ống thông để bác về nhà mỗi ngày tự làm sonde lấy 2 lần hầu cầm cự đợi ngày đi Mỹ. Ngoài ra bác cứ uống thuốc liên tiếp may ra bệnh sẽ thuyên giảm. Tôi áp dụng theo lời chỉ dẫn của bác sĩ Trí, tự làm thông lấy 2 lần để cầm cự. Bịnh không hành hung nhưng đường tiểu vẫn bế tắc. Cùng đường tuyệt vọng, tôi van vái Trời Phật. Bỗng nhiên một đêm nọ tôi hồi nhớ lại thầy tôi đã dạy khi xưa như sau:

- Tao cho mầy toa thuốc chủ trị bịnh “thận hư khí suy” để sau khi có bịnh lấy ra mà dùng,đừng lạm dụng thuốc tây mà nguy đến

tính mạng. Ngày biên toa thuốc và còn có ký tên vào đó. Việc đó xảy ra năm 1942, gần 50 năm sau tôi mới nhớ. Tôi bèn lấy toa thuốc dể trên bàn thờ van vái.

Sáng hôm sau tôi bảo vợ ra tiệm thuốc bổ luôn 3 thang đem về sắc cho tôi uống. Uống liên tiếp trong 3 đêm. Bỗng nhiên đêm nọ, khi mắc tiểu tức lói ở bọng đái, tôi đi tiểu tiện, thì tự nhiên đường tiểu thông trở lại. Tôi mừng quá, chẳng khác nào một cơ sở đóng cửa nghỉ việc lâu ngày, nay mở cửa hoạt động trở lại. Tôi mừng quá nhưng chưa dám vội tuyên bố. Hôm sau tôi bảo vợ hốt luôn 4 thang nữa về sắc cho tôi uống. Uống đủ 7 thang thì lành bịnh, sức khỏe phục hồi gần như bình thường. Tôi tuyên bố cho vợ tôi biết: Tôi được thuốc tiên mà qua khỏi cơn tử bịnh. Cả nhà tôi đều vui mừng hơn được vàng.
Tiếng đồn vang ra, bà con lối xóm tới thăm hỏi. Tôi thuật lại tự sự. Ai cũng lấy làm lạ và xin tôi sao ra cho toa thuốc dể dành hộ thân, nhưng phải phóng ảnh để lấy được chữ ký của thầy tôi.

Tôi đến các bác sĩ chữa trị để báo tin bịnh tôi đã khỏi, không cần phải giải phẩu.

Họ đều ngạc nhiên. Có người lại nói:

“C’est incroyable”. (Thiệt không thể tin được)

Thật là khó tin mà là sự thật.

Khi tôi sang Mỹ rồi, vợ tôi gởi thư qua cho biết, có nhiều bạn đạo bị bịnh sạn thận, bí đái, bịnh viêm mũi, bịnh suy nhược, đến xin toa về uống, linh nghiệm phi thường. Hầu như toa thuốc trị bá bịnh, ai cũng cho là thuốc tiên.

Tôi nghĩ lại, người tu hành mà bị giải phẫu thì về sau khó tu lắm là vì cơ thể đã bị thương tổn rồi. Tôi nghĩ thương cho thân tôi, tôi nghĩ đến các bạn già như tôi, nếu gặp phải chứng bịnh như tôi mà phó thác cho Tây Y, lên bàn mỗ thì khổ biết bao, cho nên tôi viết ra bài nầy, và đăng lên bài thuốc tiên đã cứu bịnh cho tôi, để quí bạn đạo tùy nghi sữ dụng khi cần. Toa thuốc nầy chuyên trị về bệnh « suy thận, hư khí »

Và các biến chứng của nó. Kính mong giúp ích được phần nào cho quí bạn.

THÁI HUỆ SƠN


Toa thuốc bổ khí bổ thận:

1. Thục địa 3 chỉ
2. Hoài Sơn 3 chỉ
3. Trạch tả 3
4. Đơn bì 2
5. Táo Ngọc 2
6. Phục linh 2
7. Hắc Đổ trọng 3
8. Ngưu tất 3
9. Bạch truật 2
10. Ngọc thung dung 3
11. Táo nhơn 4
12. Viễn chí 2
13 Quảng bì 3
14. Ngươn nhục 3
15 Đản sâm 3
16. Phấn thảo 2
17. Câu kỷ 3
18. Xích kỳ 2 chỉ.


Hãy lưu giữ các tài liệu & hình ãnh mà bạn thấy cần duy trì để dùng trong tương lai.

---
Article sent via Cánh Thép
http://www.canhthep.com - http://www.canhthep.com
 
 
 

Một phương thuốc huyền diệu : hỗn hợp tỏi, dấm và mật ong

http://remilakunatural.zoomshare.com/files/garlic.jpg">

 

   Một phương thuốc huyền diệu : hỗn  

   hợp tỏi, dấm và mật ong
 

 

                                               

Các bác sĩ  hàng đẩu đã phát hiện là sự kết hợp tỏi(garlic), dấm(vinegar) và mật ong(honey) cho ta một liểu thuốc kỳ diệu có thể chữa được mọi bệnh tật từ  ung thư tới viêm khớp. Nhiểu nghiên cứu đáng chú ý tại các đại học nổi tiếng trên thế giới đã chứng tỏ là bài thuốc đơn giản và rẻ  tiền này là một phương thức siêu đẵng để chữa trị hẩu như mọi tai ách. Các chuyên gia đã kiểm chứng là bộ ba tỏi - dấm- mật ong có thể “quét sạch””các  bệnh thông thường lẫn cả các bệnh hiếm xẩy ra . Những bệnh đã được chữa thành công gồm có bệnh Alzheimer, viêm khớp, cao huyết áp, vài loại ung thư, cholesterol cao, cảm lạnh, cúm, đẩy hơi, chậm tiêu, nhức đầu, tim mạch, trĩ, vô sinh và bất lực, đau răng, mập phì, loét và nhiểu bệnh khác nữa,

Trong một nghiên cứu vể viêm khớp, bác sĩ Angus Peters thuộc Đại học Edinburg đã tìm thấy là uống đều đặn mỗi ngày dấm trộn với mật ong làm giảm tới 90 phẩn trăm các đau đớn.

Theo bác sĩ Raymond Fish thuộc Trung tâm nổi tiếng Obesity Research Center  (London) thì một liểu lượng tỏi và dầm uống mỗi ngày có tác dụng hủy diệt chất béo và giảm ký rất mạnh.
 
Tạp chí Y học The Lancet của Anh đã báo cáo là mức cholesterol giảm trung bình từ 231.4 xuống 224.4 sau khi các người tình nguyện ăn  50 gram tỏi và 4 ounce bơ Điều này chứng tỏ là tác dụng nguy hại của các thức ăn nhiểu chất béo có thể được hoá giải bẵng cách thêm tỏi vào chế độ ăn uống.

Một nghiên cứu trên 261 bệnh nhân thành niên thực hiện bởi  German ***ociation of General Practitioners cho thấy là các nhân tố về mức cholesterol và triglyceride trong huyết thanh, có liên hệ với rũi ro bị bệnh tim, giảm một cách đáng kể nếu thêm tỏi đểu đặn vào thực chế.

Các  nghiên cứu tại Housing’s MD Anderson Cancer Institute Houston, Đại học Pennsylvalnia State University và GCLA  đã cũng cố các bằng chứng trước đây cho rẳng một số chất có trong tỏi  ức chể được các tác nhân gây ung thư vú, kết tràng, thực quản và da. Trung tâm Ung thư Quốc gia (NCI) đã  phát hiện trong một nghiên cứu trên 1,000 nguời là ăn nhiểu tỏi  làm giảm rũi ro ung thư dạ dày. Theo giáo sư Etik Block thuộc Đại học State University of New York, Albany thì tỏi phóng thích được ít nhất 100 hợp chất sản xuất ra sulfur, tất cả đểu có tiềm  năng y dược cao.

Không còn  có thể nghi ngờ  là liều thuốc kỳ diệu tỏi, dấm và mật ong có thể  kéo dài tuổi thọ cũa chúng ta nhờ khả năng bảo vê cơ thể chống lại nhiều tác nhân giết người 

 Bác sĩ Hen Lee Tsao đã viết trên tạp chí Trung hoa Journal of Natural Medicine như sau“ “Các bệnh nhân khi uống hỗn hợp huyển diệu này trước bũa ăn sáng đểu thấy huyết áp và mức  cholesterol giảm đáng kể sau chưa đầy một tuân lễ “,

Nhà dinh dưỡng học người Ý  Emilio Steffani cho biết thêm” Sau nhiểu năm kiểm tra một các khoa học, các chuyên gia trên khằp thế giới đã xác nhận là hỗn hợp tỏi, dấm và mật ong là một liều thuốc huyển diệu của Thiên nhiên
 
Bác sĩ Jack Soltanoff, chuyên gia dinh dưỡng tại New York, đã  ca ngợi các lợi ích của dấm táo apple cider vinegar. Ông nói “ Cả ba nguyên liệu công hiệu trên đều sẵn có ở mọi nơi  và nếu dùng mỗi ngày chỉ tốn vài pennies  thế mà chẳng hiểu tại sao lại không được  sử dụng rộng rãi hơn” Ông đã ghi nhận nhiểu thành quả tốt đẹp trong số các bệnh nhân viêm khớp của ông.  Ông nói “ Tôi đã chứng kiến nhiểu bệnh nhân viêm khớp khi uống đã  cảm thấy dễ chịu ngay. Chỉ trong vài tuẩn lể phần lớn các bệnh nhân bị vìêm khờp hành hạ đã có thể hoạt động  bình thường “
 
Bác sĩ Tsao ca tụng hết mình sự hiệu nghiệm cũa mật ong.  Mât ong được miêu tả là một thực phẩm hoàn hảo , chứa ít nhất 31 ch ất dinh dưỡng, 13 khoáng chất, các thành phần cấu tạo của 9 vitamin, 6 acid và 4 enzym then chốt, Những bệnh nhân uống hàng ngày hỗn hợp dấm và mật ong trông tráng kiện hơn,  không bao giờ bi cảm lạnh và bị  bệnh nhiễm khuẫn, và nói chung họ khoẻ mạnh hơn những người khác. Như vậy việc liểu thuốc linh nghiêm này có thể kéo dài tuổi thọ bẳng cách bảo vệ chúng ta chống lại các tác nhận giểt người  là một vần để không còn phải bàn cãi.

Mật ong không những giúp cho liểu thuốc dễ uống hơn nhờ vị ngọt cũa nó mà còn giúo cơ thể có khả năng hấp thu các dược tính cũa những nguyên liệu trong thuốc. Tỏi là môt kho dư trữ vitamin và khoáng chất, nhưng điều làm các nhà khoa học hứng khởi nhất là trong tỏi có chất allicin, một enzyme (amino acid) có tácdụng kích thích hệ miễn dịch
 
Cách pha chế liểu thuốc tỏi, dấm và mật ong

Trong một bát trộn đều một cup dấm cider vinegar , một cup mật ong và  tám củ tỏi đã xắt nhỏ. Cho tấr cả vào trong máy xay rồi xay với vận t ốc cao trong 60 giây . Đổ hỗn hơp v ào trong môt hũ ,. đậy kín và để trong tủ lạnh ít nhất 5 ngày.
 
Liểu lượng bình thuờng là 2 muỗng  nhỏ hỗn hợp trên đây trong môt cốc nước hay nuớc trái cây (nuớc nho hay cam là tốt nhất), uống trước bữa ăn sáng. Có thể uống thêm một ly nữa vào buổi chiểu tối.
 
 


-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 07/Sep/2010 lúc 11:52pm
 

Đường thay thế

(sugar substitute)

» Tác giả: http://gocbep.net/index.php?view=author&id=232 - Mai Thanh Truyết
» Dịch giả:
» Thể lọai: http://gocbep.net/index.php?view=category&id=99 - Sức khoẻ

1. Đường thay thế (sugar substitute)

javascript:openImage%28imgupload/im12684465451.jpg,312,260%29;">

Đường thay thế (sugar substitute) được xem như là một hóa chất có vị ngọt giống như đường (sucrose) có trong mía, củ cải… dùng trong việc ăn uống. Đường thay thế tạo ra ít năng lượng hơn đường. Các loại đường thay thế có thể có trong thiên nhiên hay bằng phương pháp tổng hợp, vì loại đường nầy có vị ngọt gấp nhiều lần hơn đường ăn thông thường, cho nên chỉ cần một lượng rất nhỏ mà thôi. Và loại đường thay thế tổng hợp có tên chung thông thường là artificial sweetener.
Các loại đường thay thế tổng hợp có nhiều vị khác nhau, vì thế cho nên nhà sản xuất thường pha trộn nhiều loại khác nhau để cho có được gần giống như đường ăn thiên nhiên.


 

Tại Hoa Kỳ, các loại đường sau đây đã được FDA chấp nhận, nhưng vẫn chưa có những kết quả nghiên cứu về mức an toàn cũng như độc hại. Đó là: aspartame, saccharin, dextrose, maltodextrin, sucralose v. v… Hiện nay, đã có hàng trăm nghiên cứu liên quan đến các loại đường trên do những nhà độc tố học, nhưng đó chỉ là những nghiên cứu độc lập không do FDA thực hiện.
Có một số đường có trong thiên nhiên như sorbitol, và xylitol tìm thấy trong các loại dâu (berries), rau, trái cây, và nấm. Tuy nhiên vì không có hiệu quả kinh tế khi ly trích các loại đường nầy, do đó, chúng được tổng hợp bằng hóa chất như từ glucose ra sorbitol, xylose ra xylitol.
Bài viết nầy đặt trọng tâm vào việc khơi mở một số thông tin về các biến chứng có thể có cũng như tính độc hại trên của một số đường thay thế thông thường được bày bán ngoài thị trường.


 

Saccharin


 

Saccharin đã được định nghĩa như là “hóa chất tổng hợp có vị ngọt” (sweet tasting synthetic compound), có công thức C7H5NO3S, khám phá do GS Constantin Fahlberg ở Đại học Hopkins năm 1878 trong khi nghiên cứu về chất hắc ín (tar) trong than. Vị ngọt được ước tính từ 200 đến 700 đường thông thường, nhưng lại cho hậu vị đắng trong cổ họng sau khi uống vào. Lượng saccharin chấp nhận cho cơ thể (acceptable daily intake-ADI) là 5mg/kg. Tên thương mại của saccharin là Sweet N’Low.
Khi đi vào cơ thể, saccharin không bị hấp thụ vào các bộ phận trong cơ thể mà được thải hồi sau đó qua đường tiểu tiện. Do đó, có thể nói saccharin không tạo ra năng lượng cho cơ thể và không ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Saccharin không những được áp dụng trong kỹ nghệ thực phẩm, mà còn trong dược phẩm và kỹ nghệ sửa sắc đẹp.
Câu hỏi được đặt ra là saccharin có an toàn hay không? Có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không? Có là tác nhân của ung thư hay không?
Ba câu hỏi trên vẫn còn là những tranh cãi lớn cho đến ngày hôm nay, nhứt là tranh cãi về những biến chứng phụ qua việc dùng hóa chất nầy trong thực phẩm.
Đầu thập niên 60, hóa chất nầy được xếp loại có nguy cơ gây ra ung thư (carcinogen). Do đó, vào năm 1977, Canada và FDA Hoa Kỳ cấm xử dụng hóa chất nầy vì khám phá ra ung thư bàng quan (bladder) cho chuột. Nhưng trước áp lực của dân chúng và nhà sản xuất, Quốc hội Hoa Kỳ cho phép dùng lại với điều kiện phải có hàng chữ “có nguy cơ độc hại cho sức khỏe” (potentially hazardous to health). Năm 2000, FDA Hoa Kỳ lại lấy hàng chữ nầy ra vì có những nghiên cứu chứng minh sự an toàn của saccharin!
Tuy nhiên, hiện nay một số nghiên cứu hiện đại lại khám phá ra rằng, saccharin có thể tạo ra dị ứng cho cơ thể như nhức đầu, tiêu chảy, da bị tróc v.v… Đối với các phụ nữ đang mang thai, saccharin có thể đi thẳng vào bào thai và nằm yên trong đó trong suốt thời kỳ mang thai; do đó thai nhi có thể bị ảnh hưởng và tạo nên những chứng bất toàn về bắp thịt (muscle dysfunction).
Dùng nhiều lượng saccharin có thể sinh ra bịnh béo phì.
Tuy nhiên tất cả những biến chứng do việc xử dụng saccharin vẫn còn là một tranh cãi và chưa có kết luận nào có tính cách thuyết phục cả. Chính cựu Tổng thống Roosevelt đã từng tuyên bố một câu bất hủ về hóa chất nầy như sau: ”Ai nói saccharin có nguy cơ ảnh hưởng lên sức khỏe, người đó là một “thằng” dốt (idiot)”.


 

Aspartame


 

Hiện tại, con người đã khám phá ra 92 loại biến chứng của hóa chất aspartame. Điều nầy có vẻ phi lý nhưng đó là một sự thật: “Aspartame hòa tan trong nước và có thể di chuyển đến bất cứ mô (tissue) nào trong cơ thể”… Sau đó cơ thể tiêu hóa (digest) hóa chất nầy chứ không được tống khứ ra ngoài mà không bị tiêu hóa hay phân hủy như trường hợp saccharin.
Hai biến chứng quan trọng nhứt là ảnh hưởng di truyền và cơ thể bị mõi mệt.
Ngoài ra, những biến chứng liệt kê sau đây nói lên tính cách nhứt thời hay dài hạn tùy theo mức độ tiêu dùng hóa chất nầy trong thực phẩm hàng ngày:
- Mắt: có thể bị mù hay giảm thiểu thị lực, chảy nước mắt thường xuyên, mắt lồi ra (bulging);
- Tai: lùng bùng lỗ tai, không tiếp nhận một số tần số của âm thanh;
- Thần kinh: chứng kinh phong, nhức đầu, chóng mặt, mất trí nhớ, nói bấp bấp…;
- Tâm sinh lý: bị trầm cảm, cảm thấy không an tâm, có tính bạo động, mất ngủ, lo sợ bất thường;
- Bao tử: ói mữa, tiêu chảy, đôi khi có máu trong phân, đau bụng thường xuyên;
- Nội tiết: không kiểm soát bịnh tiểu đường được, rụng tóc, làm giảm lượng đường trong máu (hypoglycemia);
- Các chứng phụ: đi tiểu khó khăn và đau, có thể gây ra dị dạng cho thai nhi, trầm cảm có thể đi đến tự tử…
Do đó, có thể kết luận rằng aspartame là mẫu số chung của 92 dạng bịnh lý của các chứng bịnh thời đại.
Mặc dù có những nghiên cứu khoa học chứng minh cho 92 triệu chứng trên đây, nhưng cho đến hôm nay hóa chất nầy vẫn được FDA cho phép bày bán trên thị trường bất kể tất cả những khuyến cáo từ trước đến nay.


 

Dextrose


 

Dextrose là tên thương mãi của các tinh thể đường glucose trích từ tinh bột (starch). Nếu sự kết tinh không có nước trong tinh thể, hóa chất được gọi là dextrose anhydrous hay anhydrous dextrose. Nếu tinh thể có chứa một phân tử nước, dextrose sẽ có tên là dextrose hay dextrose monohydrate. Có thể nói hầu hết những nhà sản xuất dextrose đều xử dụng bột bắp để chế tao dextrose, do đó còn có tên là “đường bắp” (corn sugar). Một số ít sản xuất dextrose từ gạo hay lúa mì, có tên là “đường gạo” (rice sugar) hay “đường bột mì: (wheat sugar).
Những biến chứng có thể có của dextrose là:
- Đi tiểu thường xuyên, tiểu gắt, nước tiểu đậm màu;
- Ngứa ngáy, khó thở, tức ngực, bắp thịt miệng, mội bị co giựt, đau ngực.


 

Maltodextrin


 

Hóa chất trên có được từ sự thủy phân (hydrolysis) dextrose và có chuổi phân tử ngắn hơn dextrose. Trên thị trường khi nói đến maltodextrin có nghĩa là một hổn hợp giữa dextrose và maltodextrin chứ không phải là maltodextrin nguyên chất. Hóa chất được cơ thể hấp thụ. Trong 1mg maltodextrin cung cấp 4 calories cho cơ thể.
Maltodextrin thường được dùng trong kỹ nghệ nước trái cây, hay trái cây hộp, súp, các loại sauces, các loại bánh nướng (cookies), và một số thức ăn chơi (snacks).
Vì trong maltodextrin có chứa nhiều phân tử dextrose cho nên một số biến chứng của dextrose cũng có thể xảy ra cho maltodextrin. Có hai biến chứng cần nêu ra đây là maltodextrin có thể ảnh hưởng lên lượng đường trong máu và làm hư răng.


 

Sucralose


 

Đây là một hóa chất chuyển hóa từ hổn hợp dextrose và maltodextrin. Các biến chứng vẫn chưa được xác định rõ ràng nhưng một số nghiên cứu cho thấy loại đường thay thế nầy có nguy cơ làm cho gan lớn ra và làm đão lộn nhiệm vụ của thận.


 

2/ Chúng ta phải làm gì?


 

Trên đây là sơ lược một số đường thay thế hay sweeteners đang được bày bán trên thị trường Hoa Kỳ. Một số nguy cơ và biến chứng của các hóa chất trên có thể ảnh hưởng lên cơ thể chúng ta trong ngắn hạn hay dài hạn hay nguy cơ trước mắt cho chúng ta có khái niệm về các loại đường thay thế.
Tuy các nguy cơ trên vẫn còn trong vòng tranh cãi, thậm chí đến việc chấp thuận hay không của cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (US FDA) vẫn chưa phải là một yếu tố quyết định về sự an toàn trong thực phẩm. Trên mãnh đất có một nền y tế và an toàn thực phẩm cũng như việc kiểm soát thực phẩm có thể được xem là tiến bộ nhứt thế giới, nhưng những quyết định trên vẫn còn bị “ô nhiễm” vì những lý do khác ngoài lý do khoa học ra.
Vì vậy, chúng ta những người tiêu thụ phải cố gắng thu thập thêm thông tin và dữ kiện từ nhiều nguồn khác nhau để từ đó có thể tự quyết định lấy một loại thực phẩm nào có thể dùng được, loại nào không.


 

Ngày hôm nay, trên mạng lưới toàn cầu, qua báo chí v.v… những thông tin về an toàn thực phẩm hầu như có đầy đủ để làm thỏa đáng những thắc mắc của chúng ta trong việc ăn uống. Nhưng, xin hãy cẩn thận với những lời quảng cáo, những bài viết có tính cách quảng cáo nhưng không chứa đựng tính khách quan khoa học cùng những lời quảng cáo trên truyền hình, trên báo chí, trên radio… về những loại thuốc “dân tộc”, thuốc “cây cỏ”… có thể chữa trị bá bịnh, ngay cả bịnh ung thư, bịnh AIDS.


Trở lại với đường thay thế, ở Hoa Kỳ Công ty hiện có ba thương hiệu:
1- màu vàng trên túi giấy 1gram là Splenda, trong phần ingredients có ghi dextrose, maltodextrin, và sugarlose;
2- màu xanh, tên Equal gồm dextrose with maltodextrin, aspartame; và
3- màu đỏ Sweet’NLow gồm nutritive dextrose, soluble saccharin, cream of tartar, và calcium silicate.

Xin nhắc nhở cho các bà chị của chúng ta mỗi khi đi chợ:
- Cẩn thận khi mua các món hàng ở các quầy hiện ra trước mắt như quầy trả tiền, các quầy hàng bán các thức “ăn hàng”;
- Chịu khó đọc các nhản (labels) ghi công thức hay nguyên liệu chế biến ra thành phẩm chứa trong bao bì;
- Cẩn thận vì có thể có đường (sugar) được ẩn dấu dưới những tên khác như nước mía, nước đường, hay glucose…;
- Ăn trái cây theo mùa, không cần thiết phải ăn trái cây trái mùa (vì có thể có chất bảo quản). Nên ăn trái cây tươi và bạn có thể cảm thấy không có nhu cầu ăn đường;
- Trong rượu cũng có đường. Một ly rượu tương đương với một khẩu phần của món tráng miệng ngọt có đường;
- Quan trọng hơn hết là xin các bà chị mua những gì cần thiết chứ đừng mua những gì thấy “bắt mắt” và “muốn mua” trong khi đi chợ.


Câu “châm ngôn” muôn thưở cho các bà nội trợ “chân chính” (hiền nội) là: ”Tập trung vào những gì bạn muốn nấu (cho chồng con) ăn hơn là nấu những gì bạn “thèm” ăn”.
Mong tất cả bà con cô bác cẩn thận trong việc chọn lựa các túi đường thích hợp với cơ thể bên ly trà hoặc cà phê hàng ngày và nhứt là nên tránh các túi đường có chứa hóa chất aspartame.


Mai Thanh Truyết
3-2010

2010-03-12 20:15:34

http://gocbep.net/index.php?view=story&subjectid=1301 - http://gocbep.net/index.php?view=story&subjectid=1301

 
 


-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 26/Sep/2010 lúc 6:48pm
 
KINH NGHIỆM CỦA MỘT NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG
MỜI ĐỌC.
mk
 
 

Cơm rượu “nữa chừng xuân” và bệnh tiểu đường loại 2

Kinh nghiệm giúp mình kềm chế tiểu đường loại 2 và ăn uống tương đối đỡ kiêng khem. Nhớ “kềm chế” chứ không phải trị bệnh và luôn luôn nhớ rằng ăn kiệng + thể dục + thuốc là một kết hợp cẩn thiết và luôn luôn.

Trước ngày áp dụng món cơm rượu để kềm chế độ đường trong máu, hàng ngày

(1) tôi uống 4 viên thuốc (2 vào buổi sáng, 2 sau khi ăn cơm tối). Mỗi lần 1 viên Glipisize XL 5 mg và 1 viên Metformine 500mg, nói chung là trung bình thấp.

(2) đi bơi khoảng 1 cây số

(3) lượng ăn về bột chia làm 3 mức độ (trung bình: sang 2 miếng toast (bánh mì dẹp từng miếng như của Mỹ), 1/2 chén cơm buổi trưa và 1/2 chén buổi tối) nếu ăn nhiều hơn tôi ghi chú là Nhiều và ít hơn ghi chú là ít.

(4) tôi định với mức ăn trung bình thì mỗi buổi sáng khi thức dậy đo đường thường là khoảng 125 đến 140 (tức khoảng hơn 7 theo kieu tính phần trăm – cao hơn 5.7 là xem như bắt đầu có bệnh tiểu đường loại 2.

Tôi dùng cơm rượu sau 2 tháng theo dõi ghi chú mỗi ngày thấy kết quả như sau:

Cơm rượu (sẽ nói sau) thường là trong vòng ngày rưỡi sau khi ăn (2 tới 3 muỗng canh, tính ra độ 1/3 chén) thì bụng sẽ có những cơn quặn nhẹ, như sôi ruột và sau đó thì đi cầu nhiều lần, phân lỏng và nhất thiết là hôm sau đường sẽ xuống ít nhất là 20 điểm. Tôi đã thử thay đổi cái tỷ lệ thuốc (giảm 1, 2 viên) cơm, phở, bành mì hay mì (tương đương 3,4 chén cơm một ngày có nghĩa là có khi gấp đôi gấp 4 lần khẩu phần gọi là “vừa” của tôi) nhưng 9 lần trên 10 là đường vẫn ổn định ở mức 100 tới 125). Tháng 8 vừa qua, sau khi áp dụng món “cơm rượu” đi bác sĩ kiểm tra định kỳ 6 tháng: đường của tôi còn 6.5 (sáu tháng trước là 6.3). Dưới 5.7 là không bị tiểu đường loại 2.

*** có 2 cách đo đường máu: thí dụ mức không bệnh theo nhóm đo thứ 1 là phần trăm trong máu (4.0 – 5.7), nhóm đo thứ 2 chỉ là con số được chuẩn hoá (70 -114)

Món cơm rượu này, là tình cờ được mẹ vợ của Cường là em của Mai Liên chỉ. Tháng 6/2010 tôi và Mai Liên có dịp đến ăn cơm ở nhà của Lan vợ Cường được bà cụ giới thiệu món cơm rượu. Cùng đến ăn cơm, một người con rễ khác của bà cụ đánh liền tù tì 2 chén cơm rượu và cho biết rằng đã 10 năm anh không hề ăn một hột cơm vì bệnh TD của anh. Nay thì tha hồ ăn cơm rượu mà không sợ đường lên.

Cơm rượu ấy là gì? Đó là một loại nếp hạt tròn hơi trong không như nếp mình thường thấy hạt như hạt gạo mày trắng bột. Bà cụ cho tôi một gói men (từng hột bằng đầu ngón tay út), bà cụ bảo là men Việt Nam…Bà cụ chỉ: nếp ngâm 24 tiếng đồng hồ (tôi lần nhì ngâm tới 48 giờ cho mềm hơn), hấp bằng một cái chõ cho chín. Mỗi lần làm nữa kí nếp và 4 viên men. (Tôi chỉ hấp có 2 lần, sau đó dùng nồi cơm diện nấu luôn để xem coi có tiết kiệm công sức. Nấu nồi cơm điện, cơm rượu sau ra nước nhiều hơn, không ngon nhưng cũngxài trị bịng được)

Cách tôi đã làm: chuẩn bị một cái đĩa đựng nước pha muối, một cái chậu hay cái hủ kiếng rửa sạch đủ rộng sao cho mình xoè bàn tay mà vẫn đạt thẳng vào được. Nghiền các viên men ra thành bột trong một cái chén, nhớ giữ luôn luôn khô. Dùng tay mặt, nhúng lòng bàn tay trên đĩa nước muối, đắp xuống đáy chậu (có lẽ để khử trùng), vẫn dùng tay phải cầm muổng múc nếp đang còn nóng đổ vào sảnh và trải ép ra một lớp độ 1 cm. Dùng bàn tay trái khô ráo, với ngón tay trỏ và tay cái bồt một nhúm men bột rắt đều trên mặt nếp. Sau đó lập lại chu kỳ: nhúng long bàn tay vào nước muối, trải 1 lớp nếp, rắc men cho đến khi hết nếp.

Xong, đậy kín đem cất vào chỗ có nhiệt độ nóng (ở VN thì không lo vì ở đâu cũng nóng). Ở đây, nếu trời lạnh, tôi cho vào lò nướng, mở đèn lò (nếu tiện thay đèn 75 hay 100 watt) nhiệt độ trong cái lò sẽ tăng. Mỗi ngày tôi cho vào Micro Wave làm nóng nó 1 phút rưõi rồi cất lại vào lò nướng. Để như thế khoảng 3 ngày xong cho vào tủ lạnh ăn dần (3 muỗng canh sau khi ăn tối).

Nếu 3 hay 4 ngày tiếp, cùng một chế độ ăn, cùng với số lượng thuốc mà không có kết quả, thậm chí đường tăng cả mấy ngày đó thì ngưng… Nếu trong mấy ngày đó mà đi cầu nhiều (không đến nỗi tiêu chảy té re nhiều lần), tôi nghĩ rằng sẽ có kết quả. Khi có kết quả, thử điều chỉnh bớt thuốc hay ăn thêm cơm xem sao.. Cứ như thế mà có thể hưởng những ngày ăn nhậu nhiều hơn mà không sợ kiệng khem. Lời khuyên của tôi là cách này chỉ giúp thêm chứ mình vẫn cứ kiêng ăn, thể dục và uống thuốc đều.

Nhìn lại 2 tháng qua, tôi thấy đúng là có hiệu quả, hơn 1/3 thời gian đó là tôi ăn uống thoải mái (vẫn tránh dùng đường đến tối đa nhưng đi ăn tiệm Tầu thì chịu vì họ dùng đường khá nhiều)

Về câu hỏi nếp nào?. Lần đầu tiên tôi mua ở chợ nếp hạt tròn của Nhật sản xuất giá 7.8$, Lần này tôi lười đi mua sẵn có nếp than ở nhà tôi làm và xử dụng cũng tốt….

Theo kinh nghiệm riêng, hễ lần nào tôi bị tiêu chảy thì lần ấy độ đường giảm. Lần này dùng món cơm rượu mà tôi gọi là “nữa chừng xuân” vì quá trình lên men vẫn còn đang diễn nền sự lên men kích thích ruột làm việc làm ra thứ chi không biết dẫn đến việc đường xuống. Cái tốt so với các món thuốc “dân gian”, có lẽ trừ món khổ qua, từ ngưồn rễ, cây là mình biết chắc là không có phản ứng phụ độc hại vì nếp và men chúng ta đều đã dung từ lâu đời..

Hy vọng chút kinh nghiệm này có thể giúp ch1ung ta kềm chế phần nào bệnh tiểu đường loại 2 và có được những lúc ăn uống thoải mái…

 

Mon, September 27, 2010 , :02:00 AM
 Phan Bá Phi (tnic)
 
 


-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 13/Oct/2010 lúc 4:40am
 
 
Nấc cục !
Chứng bệnh kỳ lạ , bài thuốc lạ kỳ
(  TRỊ BỆNH NHƯ THẦN )
 
 Khi không , tôi bị mắc chứng ( Nấc  cụt ) ngày đầu  thì bị sơ sơ , qua ngày thứ 2  bị dày hơn , được trị nhiều cách theo kiểu nhân gian nhưng vẫn  không bớt ,  qua ngày thứ 3 thì liên tục , không ăn được , không nằm được , rất khó chịu và rất mệt , tôi đi khám bác sỹ , BS , không nói tại sao , chỉ cho toa mua thuốc ,  uống  không hết mà nặng thêm lên   .
  Thằng cu Tâm con người bạn  bên xóm chạy qua đánh bi với cu út nhà tôi , thấy tôi ngối trên ghế xếp ôm đầu pháo liên tục , cu Tâm nói :
   - A ! Bác bị bệnh nác cụt rồi , bác uống chi chưa  , nếu chưa con về lấy qua cho bác  uống hết liền tức khắc .
Tôi nói  :
- Bác uông thuốc tây nhưng  không bớt .
 Cu Tâm đâm đầu chạy về nhà , một lát chạy qua lại , dưa cho tôi một cục GỪNG tuơi bằng ngón tay cái , và một ít MẬT ONG đựng trong  tách  uống trà ( tách nầy lớn hơn ngón chân cái ) , bão tôi nhai  cục GỪNG  , trước khi nuốt thì uống tý mật ông   cùng lúc  , tôi nhai Tâm đứng nhìn , nuốt  gừng và mật ong vào  không biết đã tới  bao tữ chưa nhưng nó dụi lại ngay và hết liền sau khi tôi uống chút nước trà tráng chén mật ong .
 Thằng Tâm vỗ tay reo ,
 - Con nói rồi hết ngay liền mà .
Tôi hỏi tại sao con biết cách nầy ;
 - Ông nội con thường hay bị như bác , nhà con lúc nào cũng có sẵn hai thứ nầy cho ông con uống .
 Như vậy là một cục GỪNG sống nhai nuốt với một muổng canh MẬT ONG . Hiện tại thỉnh thoảng tôi cũng bị lại , nên trong nhà lúc nào cũng trữ hai  thứ thần dược trên .
 

Nguồn : <haivu1>sưu tầm (tnic)

 



-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 28/Nov/2010 lúc 7:42am
 
http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=117&nid=166971 -
=========

Thiền, Stroke, Và Trái Tim  
CHU TẤT TIẾN . Việt Báo Thứ Tư, 11/24/2010, 12:00:00 AM

Thiền, Stroke, Và Trái Tim

Chu Tất Tiến


Cách đây vài năm, khi tôi đang còn chủ trương một chương trình có tính cách thiện nguyện và phải trang trải và chi tiêu rất nhiều cho chương trình này, trong khi không có sự trợ giúp nào từ phía chính phủ cả, tôi đã suýt bị “stroke” và chấm dứt cuộc đời ở đây, nếu không có Thiền.
Buổi tối hôm đó, tôi đang ngồi ở nhà, lo lắng khủng khiếp về số tiền mà mình phải chi gấp cho tiền nhà, tiền điện thoại, cũng như một số tiền linh tinh khác hầu giữ cho chương trình được tiếp tục, bất ngờ tay chân tôi tự nhiên rung giật khác thường. Mới đầu là rung nhẹ, sau giật liên hồi, không kiểm soát được nữa. Bắp thịt miệng tôi cũng giật luôn. Tôi hốt hoảng, cố gọi người con trai bằng một loại âm thanh đứt quãng của mình. May mắn cho tôi là anh con trai tôi vừa đi ngang qua, nhìn thấy tôi đang rung giật, vội gọi cậu em và hai anh em hốt hoảng chở tôi vào ngay bệnh viện UCI cấp cứu. 
Ngay lúc đó, tôi cố gắng kiềm chế không cho tay chân rung giật, nhưng cơ thể tôi đã bắt đầu bất tuân lệnh, tôi đành chấp nhận các cơn run rẩy liên tục. May mắn cho tôi là trí óc còn tỉnh táo. Trong tình hình nguy kịch ấy, tôi chợt nhớ đến Thiền! Tôi nghĩ chỉ còn phương cách này mà thôi, vì từ nhà đến bệnh viện, khiêng ra khiêng vào cũng bao nhiêu phút, có thể từ liệt đến chết. Nhớ đến điều đó, tôi bình tĩnh ngay và bắt đầu hít thở thật dài, thật sâu. Tôi nhắm mắt lại, mặc cho hai ông con trai lo bế ra xe, nổ máy và chạy đi, tôi chỉ tập trung tư tưởng, và hít thở theo Thiền. Từ từ hít vào bằng mũi, theo dõi hơi thở mình tới bụng, ngưng lại ba giây (đếm thầm 1,2,3), rồi từ từ thở ra, cũng thật chậm. Tôi cứ làm thế, không màng đến ngoại cảnh, chỉ trừ khi bác sĩ hỏi vài câu hỏi thì trả lời, sau đó, thì mặc họ, chụp phim X-Ray tại chỗ, rồi qua MRI, rồi Siêu âm, chích nước biển… Cứ xong một việc, tôi lại nhắm mắt, hít thở. Suốt đêm như vậy, tôi không suy nghĩ gì, để cho óc não thoải mái, không tạp niệm, không run sợ, không lo âu, không phỏng đoán bất cứ điều gì. Trong óc tôi, chỉ có một tư tưởng chạy qua chạy lại: “Bình tĩnh, không nghĩ gì hết, tập trung tư tưởng hít thở. Hít vào…. Nén hơi, 1,2,3… Thở ra… Hít vào….” 
Cứ thế, tôi dần dần đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng (một phần có lẽ (?) bệnh viện cho tôi thuốc ngủ chăng?) Đến nửa đêm tỉnh giấc, tôi lại tiếp tục hít thở.. Hít vào… thở ra… trong khi tay chân vẫn để xuôi thẳng theo thân người. Rồi lại ngủ. Đến sáng hôm sau, khoảng 11 giờ, thì bác sĩ trực đến, cho tôi biết là chẳng có gì quan trọng cả, chỉ là một cơn “stroke” nhẹ, đã qua khỏi rồi. Tôi hỏi ý kiến ông về việc tôi hít thở, tập trung tư tưởng, hít vào, nén hơi, rồi xả ra.. Ông bác sĩ người Mỹ giật mình, nhìn tôi: “A! Tôi biết rồi! Ông làm đúng đó! Ông đã Thiền để tự cứu mạng mình! Nếu ông không làm như thế, thì bây giờ ông đã gặp khó khăn rồi!” Bác sĩ còn cho biết cơn “light stroke” (Xuất huyết não nhẹ) đến trước, báo động cho cơ thể biết là nó sắp tấn công cơn thứ hai, mạnh hơn và đưa đến tử vong hoặc bại liệt! Nếu tôi tiếp tục lo lắng, sợ hãi, không biết Thiền thì nhất định một cơn nữa sẽ dứt điểm! 
Sau này, tôi đọc trên Internet, thấy có lời khuyên của các Y Sĩ là khi có cảm giác sắp bị “nhồi máu cơ tim” (heart attack), thì việc đầu tiên cũng là ho vài cái rồi hít thở thật sâu và thật dài, tối thiểu 10 lần sẽ cứu được mạng. Triệu chứng bị “heart attack” được thể hiện dưới hính thức sau:
-Đau thắt tim.
-Cơn đau chạy từ tim đến dưới cánh tay trái. Nói “dưới” nghĩa là cơn đau buốt chạy phía dưới bắp thịt cánh tay trái.
-Hơi thở gấp rút, ngắn và giật
-Mệt bất ngờ, lưỡi líu lại.
-Có thể muốn ói mửa.
Đó là những triệu chứng đầu tiên báo hiệu có thể có một cục máu bầm đang làm tắc nghẽn máu về tim, làm trái tim phải đập mạnh tối đa để làm tròn phận sự của nó là đẩy cục máu ra khỏi chỗ kẹt, nhưng vì không thể làm được chuyện đó, nên tim đành đứng lại.
Cón xuất huyết não, có thể một  (hay tất cả) các triệu chứng sau:
-Mệt bất ngờ, lưỡi có thể líu lại, nói lăng nhăng, lắp bắp.
-Mất thăng bằng.
-Tê liệt một phần thân thể, tê một bên mặt.
-Có những cử động bất thường.
-Nhức đầu khủng khiếp
Theo nguyên tắc bảo vệ sức khỏe, nếu thấy những triệu chứng này, lập tức gọi 911, bất kể đang ở đâu, đang làm gì. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp, việc tự gọi 911 không thực hiện được, vì ở xa máy điện thoại, hoặc tay chân run giật, ngã lăn xuống đất, hoặc đang lái xe… Vậy, phương pháp duy nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất trong khi chờ chữa trị là Thiền.
Thực hiện Thiền rất đơn giản, gồm hai việc: xả bỏ và tập trung hít thở. 
-Xả bỏ: lập tức bỏ qua mọi suy nghĩ, lo âu, và tự mình “nói” (trong đầu) với mình là “không nghĩ gì hết, không nghĩ gì hết, không nghĩ gì hết, xả bỏ, xả bỏ, xả bỏ…”
-Tập trung hít thở: Trước hết là nhắm mắt lại, tay chân ở đâu, để đó, hít vào thật chậm, theo dõi hơi thở qua mũi, dồn xuống phía dưới bụng, nén hơi, đếm 1,2,3 rồi từ từ thở ra, theo dõi hơi thở đang đi qua mũi. Cứ thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần. Trường hợp đang lái xe, mà thấy có triệu chứng gì bất thường như trên, lập tức tấp xe vào lề đường, bật đèn báo động lên, và nhắm mắt hít thở… Nhất định sẽ tự cứu được mạng sống mình. 
Trong cuộc sống hiện tại, là một con người, ai không phải suy nghĩ. Người có cuộc sống đơn giản cũng suy nghĩ về ăn uống, sinh hoạt, nghĩ về gia đình, vợ chồng con cái. Người hay suy tư thì luôn nghĩ về ý nghĩa cuộc đời. Kẻ làm thương mại thì luôn luôn tính toán… Khi suy nghĩ, suy tư, tính toán mà có tìm ra giải pháp, thì cơ thể vẫn chấp nhận được. Các nhà toán học, khoa học, triết học, chính trị gia luôn suy nghĩ. Nhưng nếu cường độ suy nghĩ tăng lên đến một độ cao, hầu như không nghỉ ngơi bất cứ lúc nào mắt mở, (có khi ngủ cũng vẫn suy nghĩ), mà nếu cảm thấy không tìm ra giải pháp, thấy “bí”, cùng đường tắc lối, thì có thể hệ thống thần kinh não bộ chịu không nổi, phải phản kháng lại, và lúc đó, sẽ gây rối loạn, hoặc biến thành trầm cảm, hoặc xuất huyết não. Trước khi biến thành trầm cảm, có thể có một giai đoạn bị “sự kích thích tấn công” (anxiety attack). Điều này có khi nguy hiểm hơn bị nhồi máu cơ tim, vì nếu bị nhồi máu cơ tim mà chữa được, chỉ việc nghỉ ngơi, ăn uống cẩn thận trở lại, thì hết bệnh. Còn nếu bị “sự kích thích tấn công”, hậu quả sẽ rất lâu dài và khó chữa. Người bệnh luôn nhức đầu, thấy có “cái gì” chạy qua chạy lại trong đầu, tim luôn đập nhanh, ngủ hay giật mình, hoảng hốt, sợ hãi hoài, sợ chết, sợ bệnh, sợ đau, sợ cô đơn, sợ bị vợ chồng, con cái bỏ rơi, sợ mất việc.. và sức khỏe xuống thê thảm. Không còn cử động mạnh và nhanh được, lúc nào cũng nghi tim mình có vấn đề, ăn uống không ngon, mất hứng thú xem phim, nghe nhạc, đọc báo. Nói chung là biến thành trầm cảm, suốt ngày lừ đừ, đặt đâu ngồi đấy, rồi chờ chết! Đi khám bệnh, thì sẽ không thấy toa nào ngoài các toa thuốc an thần, có tính chất gây nghiện. Nếu uống vào thì khỏe, không uống thì nhớ, rồi uống hoài, uống hoài… Ghiền! 
Vậy, làm sao trị được hoặc ngăn chặn được hai căn bệnh này mà không dùng thuốc: Thiền! Nếu phối hợp được với các phương pháp khí công khác, như Yoga, Tài Chi, Hồng Gia, thì sức khỏe sẽ hồi phục nhanh hơn. Ngoài ra, nếu bệnh nặng, cần thêm rất nhiều Vitamin B1, vì Vitamin B1 làm lợi cho tế bào não, giúp trí nhớ và giúp cho việc suy nghĩ không bị trở ngại. 
Tuy nhiên, theo luật Đời và luật Trời, cuộc sống, tự nó, mang rất nhiều giới hạn. Không có gì vĩnh viễn, không có chi gọi là trường tồn. Vậy, muốn sống khỏe với thiên nhiên, cần giới hạn nhiều thứ, nhất là giới hạn suy nghĩ, bởi tế bào não là hệ thống tế bào duy nhất, chết đi rồi thì không sản sinh thêm như các loại tế bào khác. Lớp tế bào da này chết rồi (biến thành “ghét”) thì lớp khác sinh ra. Còn tế bào não, Trời sinh ra có nhiêu thì xài nhiêu, mình làm mất đi cho công việc rồi thì không có nữa. Nhiều nhà bác học về già thành lẩm cẩm, mất trí nhớ. Khoa học gia Einstein, một hôm ngồi xe lửa, để rơi cái mũ trên đầu gối xuống đất. Một cô gái ngồi bên canh nhặt lên và để lại trên đầu gối ông như cũ. Ông quay qua, cám ơn và hỏi: Cô bé họ gì? Cô bé trả lời: “Dạ, thưa ba, con có họ là Einstein.”
Chu tất Tiến.

(Một lớp Thiền và Khí công tự chữa bệnh đang được mở tại Phòng Sinh Hoạt, Nhà Thờ Tin Lành First Baptist Church, trên đường Euclid, Garden Grove, góc đường Euclid và Stanford, mỗi chiều thứ Tư từ 6 giờ. Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi  (714) 398-3678  (714) 398-3678 .)
 CHU TẤT TIẾN



-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 08/Dec/2010 lúc 12:48am
 
 
    Nữ Hoàng Măng Cụt 
Trái măng cụt có tác dụng chống oxy hóa rất cao, trên cả dâu tây – đây là loại quả tuyệt vời của phụ nữ. 
 

Măng cụt – loại trái cây rất ngon, được trồng đầu tiên ở Cái Mơn (Bến Tre) cách đây khoảng 100 năm và rất phù hợp với khí hậu các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Đây là một loại trái cây nổi tiếng không chỉ bởi vị ngon của nó, mà thế giới còn ngợi ca loại quả này bởi rất nhiều tác dụng chữa bệnh từ các chất chiết xuất được từ quả măng cụt.

Những tác dụng chữa bệnh tiêu biểu của quả măng cụt

 - Ngăn ngừa lão hóa

- Ngăn ngừa phản ứng dị ứng

- Chống viêm khớp

- Chống xơ vữa, ngăn ngừa xơ cứng động mạch

- Ngăn ngừa nhiễm khuẩn

- Ngừa sỏi thận

- Ngăn ngừa đục thủy tinh thể

- Chống trầm cảm

- Trị tiêu chảy

- Làm giảm mệt mỏi

- Kháng nấm

- Ngừa bệnh tăng nhãn áp

- Kháng viêm

- Giảm mỡ máu

- Giảm đau dây thần kinh

- Chống béo phì, giúp giảm cân

- Chống loãng xương

- Giàu chất chống ôxy hóa

- Chống lo âu

- Tác dụng tốt đối với bệnh nhân Parkinson

- Ngừa bệnh nướu răng

- Hạ sốt

- Tiêu diệt tế bào ung thư, ngừa ung thư.

- Ngừa chứng chóng mặt

- Kháng virut, ngăn ngừa nhiễm virut.

- Bảo vệ tim

- Hạ đường huyết – ổn định lượng đường trong máu

- Hạ huyết áp

- Chống nhiễm trùng hệ thống miễn dịch.

Măng cụt có tên khoa học là Garcinia mangostan, còn có tên tiếng Anh thường dùng là mangosteen, mankut... được trồng phổ biến ở rất nhiều nước nằm trong vành đai nhiệt đới. Từ thế kỷ 17, một bác sĩ người Pháp tên là Laurentiu Garcin đã lấy tên mình - “Garcinia” - để đặt cho loại trái cây ngon tuyệt của vùng nhiệt đới này. Cuối thế kỷ 19, một nhà thực vật học người Anh David Fairchild từng nghiên cứu và nhận xét về giá trị thực phẩm của măng cụt: “Nó còn ngon hơn cả cao lương, mỹ vị. Nếu như nó không phải là loại quả ngon nhất thế giới thì cũng là ngon nhất trong các loại hoa quả vùng nhiệt đới”. Trước Fairchild, các lang y đời Minh (Trung Quốc) cũng như các nhà hiền triết Aryuvedic của Ấn Độ đã tán dương măng cụt như là một loại thảo dược quý giá thời đó. Trong ngôi chùa Phật Vàng ở Bangkok, người ta tìm thấy một bản thảo được viết tay cách đây khoảng 600 năm, trong đó, các thầy thuốc Thái Lan thời đó đã ghi lại nhiều công dụng của vỏ quả măng cụt.

Thói quen của mọi người là chỉ ăn phần lõi màu trắng của măng cụt, nhưng các dược chất chủ yếu lại nằm trong lớp vỏ màu mận chín của nó. Loại quả này được mệnh danh là “nữ hoàng trái cây” bởi nó là loại quả có chứa hàm lượng các xanthone (một hợp chất hóa học có hoạt tính chống ôxy hóa) cao nhất.

Mỗi xanthone có cấu trúc phân tử tương tự như nhau nhưng mỗi thành phần hóa học riêng có trong nó cho phép xanthone đó thực hiện một chức năng cụ thể. Ví dụ như xanthone alpha-mangostin là một chất chống ôxy hóa rất mạnh; xanthone gamma-mangostin có tác dụng kháng viêm mạnh mẽ và xanthone garcinone E có tác dụng tiêu diệt các tế bào ung thư...

Có tất cả 200 loại xanthone khác nhau thì riêng măng cụt đã chứa tới 40 loại. Đây chính là sự vượt trội của măng cụt so với các loại trái cây bổ dưỡng khác. Ngoài ra, quả măng cụt có chứa hàm lượng đáng kể các chất hóa học tự nhiên phytochemical như là oligomeric, catechin (có hoạt tính chống ôxy hóa, kháng ung thư và chống viêm nhiễm), polysaccharides (một loại carbohydrate có thể giúp trì hoãn việc hấp thụ chất glucose nên sẽ có ích với người bị đái tháo đường) và một số sterol thực vật.

Vỏ quả măng cụt có nhiều tác dụng khác nhau, trong đó chủ yếu là trị các bệnh tiêu chảy, nhiễm trùng. Ứng dụng phổ biến của loại thảo dược này là kết hợp với những những loại dược liệu khác để tạo thành các bài thuốc đặc trị. Mặt khác, để tiện sử dụng, người ta thường xay lẫn vỏ và lõi quả măng cụt với các loại trái cây khác để tạo thành một thứ đồ uống thơm ngon, bổ dưỡng. Các thành phần dinh dưỡng của măng cụt vẫn được giữ nguyên vẹn khi bảo quản tủ lạnh.

Từ cách đây nhiều thế kỷ, con người đã biết sử dụng măng cụt như một loại thực phẩm để tăng cường sức khỏe, giảm đau, hạ sốt, tăng cường hệ miễn dịch, kháng viêm, kháng khuẩn. Ngoài ra, măng cụt còn được dùng để điều trị các chứng bệnh da liễu, eczema, đái tháo đường, tiêu chảy, bệnh tiết niệu, đau khớp, béo phì... Ngày nay, người ta sử dụng các chất chiết xuất được từ vỏ quả măng cụt để sản xuất các loại kem bôi da, xà phòng, dầu gội, mỹ phẩm, đồ uống, bánh kẹo, rượu vang và trong một số thực phẩm chức năng... Nhiều người còn phỏng đoán rằng, trong tương lai, măng cụt sẽ là sản phẩm tự nhiên phổ biến thế giới, tương tự như ứng dụng của cây nha đam (lô hội) hiện nay.

Măng cụt có thể gây một số tác dụng phụ (không phổ biến) ở một số người mẫn cảm với những thành phần của quả hay những người dị ứng với hoa quả. Biểu hiện có thể là nhức đầu, dị ứng ngứa, phát ban hoặc xuất hiện hiện tượng đau khớp ở thể nhẹ. Tuy nhiên, các dị ứng này không liên quan đến vấn đề hô hấp và không nguy hiểm đến tính mạng. Ở một số người, măng cụt có thể gây ra hiện tượng táo bón, tuy nhiên hiện tượng này sẽ dừng ngay khi giảm hoặc dừng ăn loại quả này. Với những người đang điều trị cai nghiện ma túy, việc ăn măng cụt có thể có tác động không tốt tới quá trình điều trị.


http://www.google.com.vn/search?hl=vi&source=hp&q=N%C6%B0%CC%83+Hoa%CC%80ng+M%C4%83ng+Cu%CC%A3t+%2C+&btnG=T%C3%ACm+v%E1%BB%9Bi+Google&rlz=1R2SKPB_enVN340&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai - http://www.google.com.vn/search?hl=vi&source=hp&q=N%C6%B0%CC%83+Hoa%CC%80ng+M%C4%83ng+Cu%CC%A3t+%2C+&btnG=T%C3%ACm+v%E1%BB%9Bi+Google&rlz=1R2SKPB_enVN340&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai =

 

 



 


-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 16/Dec/2010 lúc 7:11am
Đậu Bắp - Vị Khắc Tinh Của Bệnh Tiểu Đường

Bhindi - Diabetes Killer

Tôi được biết một phương pháp trị liệu bệnh tiểu đường qua một chương của đài truyền hình. Vì chính tôi là người có bệnh tiểu đường, và sau khi thử, tôi cảm thấy có hiệu quả thật. Hiện giờ số lượng đường trong máu của tôi đã được chận đứng, tôi không cần phải uống nhiều thuốc nữa.
Em gái tôi chích Insulin đã nhiều năm, nay đã khỏi bệnh. Sau khi dùng phương pháp uống đậu bắp, khoảng vài tháng sau thì em tôi không cần chích Insulin nữa.

Bạn cứ thử xem sao !

nếu không có hiệu quả thì cũng chẳng có gì là hại cả. Vì có nhiều trường hợp hiệu qủa đến hơi chậm, bạn cứ kiên trì uống thử vài tháng xem sao

Phương pháp rất đơn giản

Lấy 2 quả đậu bắp, cắt bỏ 1 tí khúc đầu và 1 tí khúc đuôi, xong mổ 1 đường thẳng theo chiều dài (không mổ đứt), sau đó cho 2 qủa đậu bắp vào ngâm trong một cái ly đựng 8oz nước uống (nguội), đậy lại ngâm qua đêm.

Sáng hôm sau, trước khi ăn sáng, bạn vớt bỏ 2 qủa đậu bắp vứt đi, chỉ uống hết ly nước ngâm đậu bắp mà thôi.

Bạn phải kiên nhẫn uống mỗi ngày

 

sau 2 tuần lễ, bạn sẽ thấy đường trong máu của bạn sẽ xuống một cách không ngờ.

NP.Sưu tầm

http://lutheranvietnam.org/Kynang-ChiTiet.aspx?NewsId=584 -

 



-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 16/Dec/2010 lúc 10:08am
 
Một Phát Minh Mới Nhất: Chanh trừ được các bệnh ung thư http://www.haingoaiphiemdam.info/index2.php?option=com_content&task=view&id=18206&pop=1&page=0&Itemid=1 -   http://www.haingoaiphiemdam.info/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=18206&itemid=1 -  
 
 
  Wednesday, 15 December 2010
 
 
 
http://www.haingoaiphiemdam.info/components/com_maxcomment/templates/bubbles_acid/css/bubbles_acid_css.css -
-
-
-  

- Chanh trừ được các bệnh ung thư

- Đây là một tin mới nhất của - Y Khoa, để chống lại bệnh ung  thư

- Các bạn hảy chú ý đọc nó thật kỹ bản điện tín nầy mà người ta mới vừa gởi cho tôi, và tôi hy vọng các bạn sẽ phổ biến gởi đi tiếp……

-   - · - Nhửng điểm lợi ích của trái chanh - -Trái chanh là một sản phẩm kỳ diệu chuyên giết các tế bào ung thư

- - Nó mạnh gấp 10.000 lần hơn liệu pháp hóa học (chimiothérapie)

- - Tại sao chúng ta  không biết gì về nó  (cho dến giờ nầy)

- - Bởi vì có những nhà bào chế (labo) thích bào chế ra một loại thuốc với thủ thuật hổn hợp nào đó để đem lại nhiều lơi nhuận cho họ hơn mà thôi.

- - Từ đây về sau quí vị có thể giúp bạn bè nào cần bằng cách cho họ biết là nước chanh rất cần thiết để ngừa bịnh.

- - Mùi vị của chanh rất là tốt và nó không có gây ra những tác dụng kinh khủng như các loại liệu pháp hóa học (chimiothérapie)

- -Nếu có thể, quí vị nên trồng một cây chanh trong vườn của quý vị

- - Đã có biết bao nhiêu người chết trong lúc bí mật nầy (của trái chanh) được dấu kín để không đụng tới tiền lời hang tỹ bạc của những nhà kinh doanh ?

- - Như quý vị đã biết, cây chanh thấp, lại không tốn chỗ bao nhiêu. Và được biết có nhiều loại chanh (như chanh giấy ?)

- - Quí vị có thể dùng chanh với nhiều cách khác nhau: quí vị có thể ăn cả võ, vắt chanh ra uống, uống nước đá chanh đủ kiểu, làm bánh v.v.v.v……

- -Người ta cho trái chanh hay nhiều thứ lắm nhưng quan trọng và hay nhất là hiệu quả của nó đối với ung nhọt và bướu.

- - - Cây chanh là một vị thuốc đã chứng minh là trị được tất cả các loại ung thư. Có những người khác còn xác nhận là nó có một công dụng rất lớn trong mọi loại biến thể của các loại ung thư 

- - - Người ta cũng còn xem chanh như là một loại thuốc chống đủ loại vi trùng, chống các loại viêm do vi khuẩn, và nấm, rất hữu hiệu chống ký sinh trùng  và sâu (mầm bệnh) trong máu, nó lại có thể điều hòa được huyết áp (quá cao hay quá thấp) chống áp xuất cao và rối loạn thần kinh 

- - Tài liệu nầy có được từ một trong những nhà bào chế thuốc lớn trên thế gìới, người nầy xác nhận là sau trên 20 lần thử nghiệm từ năm 1970 ở viện bào chế, mới thấy được là:

- -  Chanh tiêu diệt các tế bào tinh quái trong 12 loại ung thư, gồm cả ung thư  đường ruột ung thư ngực, vú , ung thư tiền liệt tuyến, phổi, lá lách (tuyến tụy)…

- - Cây chanh và trái chanh được cho thấy có hiệu quả 10.000 lần hơn sản phẩm Adriamycin, một loại thuốc hóa học thường được dùng trên thế giới để làm chậm lại sự nẩy nở của tế bào ung thư

- - Và còn lạ lùng hơn nữa là loại nước chanh trị bịnh nầy chẳng  những diệt được các loại tế bào ung thư mà không bao giờ ảnh hưởng đến các tế bào sạch. 

-  

- -   Viện Khoa Học và Sức Khỏe, L.L.C. 819 N. Causez Strêt, Baltimore, MD. 1201

- -            - Hảy gởi đi khắp nơi trên thế giới-  

http://www.haingoaiphiemdam.info/index.php?option=com_content&task=view&id=18206&Itemid=1 - http://www.haingoaiphiemdam.info/index.php?option=com_content&task=view&id=18206&Itemid=1
 
 
 


-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 07/Feb/2011 lúc 9:27pm

 

PHENYLPROPANOLAMINE

Tất cả những loại thuốc có chứa chất PHENYLPROPANOLAMINE đều bị thu hồi vì nó sẽ làm cho chảy máu ơ trong óc.  Duới đây là danh sách những loại thuốc có  chưá chất này và trong số đó có chứa cả thuốc cho trẻ em nữa.

PLEASE READ, THIS COULD SAVE LIVES

MAKE SURE YOU P*** THIS ON TO EVERYONE IN YOUR EMAIL LIST EVEN IF THEY DON'T HAVE KIDS. THEY MIGHT HAVE FAMILY MEMBERS THAT HAVE KIDS. 

Drug Recall - Very Serious *** Send to friends & family

CONFIRMED BY: 
http://portal.mxlogic.com/redir/?1jKesssjoKedFT7e8CzCXbz1I07i5lLFO-6XYyqenC771PbX9KVK4iQVgQ5rVXIEr2QJfVsSOOyyUrhjsvhpKzt4SCqejoK0GhEw3EJAjh02_JFVVsK6vymd40NYplrErDUvf0srhdLCQXzD4jhPt4QsTdIpG2mQIR - PHENYLPROPANOLAMINE are being recalled.

STOP TAKING anything containing this ingredient. It has been linked to increased hemorrhagic stroke 
(bleeding in brain)
among women ages 18-49 in the three days after starting use of medication The FDA recommended that everyone (
even children) seek alternative medicine.

The following medications contain Phenylpropanolamine
:

Acutrim Diet Gum Appetite Suppressant
Acutrim Plus Dietary Supplements
Acutrim Maximum Strength Appetite Control
Alka-Seltzer Plus Children's Cold Medicine Effervescent
Alka-Seltzer Plus Cold medicine (cherry or orange)
Alka-Seltzer Plus Cold Medicine Original
Alka-Seltzer Plus Cold & Cough Medicine Effervescent
Alka-Seltzer Plus Cold & Flu Medicine
Alka-Seltzer Plus Cold & Sinus Effervescent
Alka-Seltzer Plus Night-Time Cold Medicine
BC Allergy Sinus Cold Powder
BC Sinus Cold Powder
Comtrex Flu Therapy & Fever Relief
Day & Night Contac 12-Hour Cold Capsules
Contac 12 Hour Caplets
Coricidin D Cold, Flu & Sinus
Dexatrim Caffeine Free
Dexatrim Extended Duration
Dexatrim Gelcaps
Dexatrim Vitamin C/Caffeine Free
Dimetapp Cold & Allergy Chewable Tablets
Dimetapp Cold & Cough Liqui-Gels
Dimetapp DM Cold & Cough Elixir
Dimetapp Elixir
Dimetapp 4 Hour Liquid Gels
Dimetapp 4 Hour Tablets
Dimetapp 12 Hour Extendtabs Tablets
Naldecon DX Pediatric Drops
Permathene Mega-16
Robitussin CF
Tavist-D 12 Hour Relief of Sinus & Nasal Congestion
Triaminic DM Cough Relief
Triaminic Expectorant Chest & Head
Triaminic Syrup Cold & Allergy
Triaminic Triaminicol Cold & Cough

I just found out and called the 800# on the container for 
Triaminic and they informed me that they are voluntarily recalling the following medicines because of a certain ingredient that is causing strokes and seizures in children

Orange3D Cold &Allergy Cherry (Pink)
3D Cold &Cough Berry 
3D Cough Relief Yellow 3D Expectorant

They are asking you to call them at 800-548-3708 with the lot number on the box so they can send you postage for you
 to send it back to them, and they will also issue you a refund. If you know of anyone else with small children,
PLEASE P*** THIS ON.. THIS IS SERIOUS STUFF!

DO P*** ALONG TO ALL ON YOUR MAILING LIST so people are informed. They can then p*** it along to their families.

To confirm these findings please take time to check the following:

http://www.fda.gov/cder/drug/infopage/ppa/ -

PLEASE P*** THIS ON TO YOUR CHILDREN IN CASE THEY GIVE IT TO THEIR CHILDREN OR TO FRIENDS WHO HAVE CHILDREN AND GRANDCHILDREN

 
(Nguồn : GS ĐHN, Oakland, CA Mon Feb 7, 11 )


-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 26/Feb/2011 lúc 12:12am
 

Những bài thuốc thiên nhiên để tẩy sạn thận, sạn mật và tẩy gan


Kính giới thiệu những bài thuốc thiên nhiên để tẩy sạn thận, sạn mật và tẩy gan rất có gía trị. Độc giả có thể tham khảo và tùy trường hợp cụ thể của mỗi người để áp dụng.

Phương pháp lấy sạn thận
mà không cần mổ

 

1►DỨA+PHÈN CHUA: VRNs (16.01.2011) – Internet – Ba tài liệu về sạn thận, sạn mật và tẩy gan rất có gía trị. Ngoài ra có một phương pháp lấy sạn cổ điển ở VN thường dùng cũng có hiệu qủa mà tôi vẫn thường áp dụng cho những bệnh nhân như sau :

- Mua 1 qủa dứa (thơm), gọt vỏ, cắt phần đầu làm nắp đậy, khoét một lỗ sâu 3cm, đổ vào lỗ một muổng nhỏ (muỗng cà phê) bột phèn chua, rồi đậy nắp lại, bỏ qủa dứa vào lò nướng cho chin vàng, lấy ra, vắt lấy nước cốt, được chừng 2 ly.

Tối đi ngủ uống 1 ly, mục đích làm cho sạn thận và bàng quang mềm ra như trứng gà non.

Sáng vừa thức giấc, uống 1 ly còn lại, nằm nghỉ 30 phút, mục đích làm cho vỡ sạn thành bột bụi, rồi đi tiểu.

Để ý nước tiểu đục như nước vo gạo hay như nước vôi, mùi nước tiểu rất khai. Triệu chứng của sạn thận là có cơn đau thắt từ bụng lan ra sau lưng, có khi đau từ thắt lưng sang bụng, mệt mỏi, nói không ra hơi, đi lại mạnh thì đau, không ăn uống được, có lúc nghĩ là bệnh đau lưng, có lúc nghĩ là bệnh đau bụng, nhưng không đi cầu…Sau khi uống nước dứa phèn chua một ngày, những triệu chứng kể trên biến mất, không còn đau đớn, thở dễ, nói cười sang sảng như người hết bệnh…

Sở dĩ tôi chỉ dẫn những bệnh nhân bị bệnh sạn thận dùng bài thuốc này là do một người bạn ở VN bị sạn hai bên thận do kết qủa khám nghiệm thấy một bên thận có sạn to bằng nửa ngón tay cái, đã phải mổ gấp ở BV Bình Dân, anh xin cục sạn đó về làm kỷ niệm, còn sạn bên thận kia 1-2 tháng sau chờ anh hồi phục sức khỏe mới mổ tiếp.

Trong thời gian chờ đợi, thường xuyên anh bị đau phải nghỉ làm để dưỡng bệnh, nhưng triệu chứng trên lại tái phát. May mắn thay, anh gặp được một vị lương y lão thành chỉ cho bài thuốc dân gian này, anh không tin mấy, vì sợ phèn chua có độc, nhưng anh có ý định làm nước dứa phèn chua này, rồi lấy cục sạn đã mổ, ngâm vào đó xem kết qủa ra sao. Ngày hôm sau, anh cầm cục sạn, nó có vỏ mềm như vỏ trứng non trong chứa chất lỏng chứ không cứng như cục sạn hôm qua. Anh hỏi tôi :

- Dung dịch này uống vào có sao không ?

Tôi trả lời : Dân quê miền Bắc chúng tôi trước kia đều dung những cục phèn chua để khuấy lọc nước sơng dùng làm nước ăn uống hàng ngày từ đời ông bà cha mẹ đến nay có thấy hại gì đâu. Thế là anh áp dụng để chữa cục sạn thứ hai. Kết qủa là anh thấy khỏe, hết những triệu chứng đau và mệt mỏi kể trên. Cho nên đến ngày hẹn mổ với bác sĩ, anh đem theo một chai nước dứa phèn chua, và kể chuyện cho bác sĩ nghe, bác sĩ cho kiểm tra thận không thấy còn cục sạn, bác sĩ xin chai nước dứa phèn chua để ngâm thử mấy cục sạn mà bác sĩ sẵn có để thử nghiệm. Mấy hôm sau, bác sĩ cho hay, qủa thật các cục sạn đã mềm ra, bóp dễ vỡ chảy ra nước, ông côngnhận dung dịch này có kết qủa làm tan vỡ sạn thận.

Sang đến Canada, bà nhạc của tôi cũng có những triệu chứng như trên, đi BV Jean Talon khám, bác sĩ thấy có sạn to, hẹn một tuần sau mổ. Nhưng về nhà, cụ đau không đi lại được, uống thuốc giảm đau không kết qủa. Tôi đề nghị với cụ uống nước dứa phèn chua để giảm đau, còn việc đến ngày hẹn đi mổ thì cứ đi. Cụ bằng lòng.

Trái dứa ở Canada to gấp 2 lần trái dứa VN, cho nên tôi làm 2 lần. Tôi cho cụ uống 1 ly vào buổi tối, sang hôm sau uống 1 ly, khi đi tiểu, để ý thấy nước tiểu đục nhiều, sau đó cụ đi lại không đau, nói cười vui vẻ. Cụ nghi ngờ không biết sạn có hết không. Tôi nói còn nửa trái dứa nữa, cụ uống tiếp, khi đi tiểu, nước tiểu bình thường không vẩn đục. Đến ngày hẹn mổ, tôi sợ bác sĩ chỉ nhìn theo kết quả cũ thì chắc chắn cụ sẽ phải bị mổ oan uổng, nên đề nghị với bác sĩ cho khám lại trước khi mổ vì nói rằng mình đã khỏe hết đau như trước. Bác sĩ khám lại rồi cho về, hẹn sẽ thông báo kết qủa sau 1 tuần. Chúng tôi đợi 2 tuần không thấy bác sĩ cho biết kết qủa, nên đã phone hỏi bác sĩ, ông cho biết không có sạn nên không phải mổ.

2►KIM TIỀN THẢO: Con trai tôi đi làm, có những bạn Canadien bị sạn thận, muốn giới thiệu họ dùng nước dứa phèn chua nhưng sợ có chuyện gì xảy ra mình mang họa, nên chỉ cho họ ra tiệm thuốc bắc mua loại thuốc thuốc bào chế sẵn của đông y cổ truyền có tên là Thạch Lâm Thông ( thạch là đá, lâm là đi tiểu, thông là cho thoát ra ngoài), một hộp 40 viên, thành phần chính của thuốc là 100% Kim tiền thảo (cỏ đồng tiền). Tối uống 5 viên, sáng uống 5 viên, nước tiểu buổi sang bị vẩn đục. Uống 2 ngày nếu nước tiểu còn vẩn đục mới cần uống hết 1 lọ. Nhiều người uống cũng có kết qủa.

Những người bị sạn mật uống 4 ngày hết một lọ, uống 1-2 lọ, đi khám lại cũng thấy mất sạn không cần phải cắt túi mật. Người bình thường như chúng ta, cứ mỗi năm uống một lần, làm sạch sạn trong thận, bàng quang, sạn mật, và nhất là chữa được bệnh viêm tuyến tiền liệt (prostate) cũng có kết qủa.

Kèm theo đây là email rất qúy về tiêu trừ Sạn do chị Phung từ Germany gửi tới. Chị Phung nguyên là Dược Sĩ Chủ Nhiệm (Manager) cho công ty Dược Pham Hochst Germany, nên tin tức về Y Khoa của chị rất đáng tin tưởng.

(From: Phi-Phung Koster  http://groups.yahoo.com/group/tapthechiensivnch/post?postID=DZOIvkNILoGvgt4QOO9MOHiUq_GCOfETjiI76QmizOTN_jz_LnIlivMB6iispJ8vDwKFR9Q -
TẨY SẠN THẬN

Bài sau đây được trích dịch từ website http://www.earthclinic.com/CURES/kidney_stones.html - http://www.earthclinic.com/CURES/kidney_stones.html

Earth Clinic dành cho tất cả mọi người trên thế giới đóng góp kiến thức, kinh nghiệm, thử nghiệm về các cách chữa bệnh an toàn, ít tốn kém, tự nhiên qua việc dùng những thực phẩm hàng ngày để giúp cho mọi người trên thế giới phục hồi sức khỏe của mình. Phục vụ trong tình thương và giúp đỡ lẫn nhau.

 

3►PHƯƠNG PHÁP 1:

7/1/2006 : Cyndi ở thành phố Durham, tiểu bang Bắc Carolina viết: “ Tôi bị những cơn đau lúc này lúc khác do sạn thận gần 9 năm qua. Có một lần do quá đau tôi phải mổ để lấy sạn ra. Sau đó khi bà tôi vào bệnh viện vì sạn thận, một y tá đã chỉ cho bà phương pháp tẩy sạn bằng dùng những thực phẩm có sẵn trong nhà bếp.

Bà đã chỉ lại cho tôi, phương cách này rất công hiệu: Hòa chung 4 muỗng canh (2oz = 56ml) dầu olive và 4 muỗng canh (2 oz) nước cốt chanh vắt, rồi uống, sau đó uống tiếp ngay một ly nước đầy. Thực hành khi thấy dấu hiệu đầu tiên của chứng đau sạn thận. Sạn sẽ ra ngoài qua đường tiểu tiện trong vòng 24 tiếng. Tôi đã tẩy được ít nhất 8 viên sạn và không phải đi bác sĩ tiết niệu từ khi tôi bắt đầu dùng phương pháp này.

 

4►PHƯƠNG PHÁP 2:

14/9/2007: Rose ở thành phố Cheyenne, tiểu bang Wyoming viết: “ Phải cần tới 6 muỗng canh (3oz = 84ml) dầu olive và 6 muỗng canh (3 oz) nước cốt chanh vắt, uống tiếp ngay một ly nước đầy, sau đó cứ mỗi tiếng lại uống 1 ly nước lớn nữa (10 oz) ; uống dung dịch dầu olive và chanh ngày 3 lần. Uống thêm một ly nước đầy trước khi đi ngủ và khi thức dậy. Khi ngủ nằm về chiều ngược với phía thận đau. Con trai tôi dùng cách này đã tẩy sạn ra ngoài mà không đau đớn gì cả.”

(From: kimtuyen321@yahoo.com)


http://tinvuichualanh.gso-ecom.com/buss/home/NewsDetail.aspx?webpage=news&id=8265 - http://tinvuichualanh.gso-ecom.com/buss/home/NewsDetail.aspx?webpage=news&id=8265


-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 28/Feb/2011 lúc 8:00pm

 

Tự Điển Y Khoa

Các bạn thể mở M/S Word và COPY và PASTE vào, và lưu bài lại trong một Directory nào đó của Hard Drive, rồi khi muốn mở ra chỉ cần nhấn Control và left click vào đề tài nào muốn coi là có ngay.


A

http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/anhnanghai.html - - Ăn nhiều hành tỏi có thể ngừa bệnh ung thư - BS Nguyễn Văn đức

http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/anhsangomoinoi.html - B
http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/benhdothucan.html - - Bệnh tả ( cholera )
http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/benhrunparkinson.html - - Bệnh suyễn - BS Nguyễn Văn đức 
http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/benhtieuduong.html - - Bệnh trầm cảm - BS Nguyễn Văn đức 
http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/benhvayhong.html - - Bệnh xốp xương
http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/binhcuonggiaptrang.html - - Bệnh cảm - BS Nguyễn Văn Đức
http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/benhtraira.html - - Bệnh trầm cảm - Bác sĩ Thái Minh Trung
http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/benhmunmat.html - - Bệnh cúm heo,những điều cần biết - BS Ngô Phùng Hy 
http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/thapkhopthoaibien.html - - Bệnh viêm màn gân lót bàn chân ( Plantar Fascitis )
http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/binhmatngu.html - - Bệnh viêm gan C - Bác sĩ Nguyễn văn Đức 
http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/benhviemganb.html - - Bí quyết giữ mức huyết áp
http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/bienchungmat.html - - Biến chứng tiểu đường
http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/bothuocla.html - - Bướu thịt tử cung ( Uterine myomas ) - BS Nguyễn Văn Đức

C
http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/cacbienchungcuabinhtieuduong.html - - Cà rót , nhân sâm của người nghèo
http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/cacthuocchongdau.html - - Các thuốc chữa trị di ứng mủi
http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/cachchua.html - - Chocolate có tác dụng ngăn ngừa đau tim
http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/cholesteroltot.html - - Chọn giày
http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/chuatritieuduong.html - - Chữa trị và phòng ngừa tai biến mạch máu não - Bác Sĩ Nguyễn Văn Đức
http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/nammoi1.html - - Chúc mừng năm mới (tiếp theo)
http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/coichungsuckhoe.html - - Cúm heo - BS Nguyễn Văn Đức

D
http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/damualanh.html - - Đậu nành và cá giúp giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư
http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/dauvai.html - - Dị ứng thuốc và phản ứng thuốc
http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/dungthuoc.html - - Dư Vitamin A có hại cho xương
http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/duytri.html - - Gãy xương hông ở các vị có tuổi - BS Nguyễn Khắc Đoan
http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/gianvachientranh.html - - Giáo dục trẻ con bằng tĩnh lặng

H
http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/hathapquadang.html - - Hiểu biết khoa học mới nhất về Tâm Tĩnh Lặng - BS Thái Minh Trung
http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/ho.html - - Hòa nhập dòng y khoa Mỹ
http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/hoimieng.html - - Kham ngừa bịnh khi có medicare - BS Nguyễn Văn Ðức 
http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/khacramau.html - - Khám tổng quát 
http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/khilanhmuadong.html - - Không nên lạm dụng kháng sinh.
http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/kinhnghiem.html - - Lanh quá ! Lạnh quá ! BS Nguyễn Văn Đức 

N
http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/5loaithucan.html - - Ngứa mùa Đông (Winter itch) - Bác sĩ Nguyễn văn Đức
http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/nghienhoachat.html - - Nên uống thuốc với nước gì - Dược sĩ Nguyễn Hữu Đức 
http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/nguavatruytim.html - - Ngừa sưng phổi : Pneumococcus - Bác Sĩ Nguyễn Văn Đức
http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/nguacum11.html - - Ngừa cúm 2008 - BS Nguyễn Văn đức 
http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/nhungnguyco.html - - Nổ mề đay
http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/nhungmanhdoibolai.html - - Nhiễm trùng bàng quang - Bác Sĩ Nguyễn Văn Đức

P
http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/phongungthu.html - - Rụng tóc
http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/rungtamnhi.html - - Sưng phổi (Pneumonia) - Bác Sĩ Nguyễn văn Đức
http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/sungruotdu.html - - Sức khỏe là vàng - Bác sĩ Nguyễn Văn Đức 

T
http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/taibienmachmaunao.html - - Thái độ trước sự hóa già - BS Nguyễn Ý Đức 
http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/tinvui.html - - Trị bệnh mất ngủ kinh niên - Bác Sĩ : Nguyễn Minh Trung
http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/trusinh.html - - Ung thư phổi( Lung cancer ) - BS Nguyễn Văn Đức 
http://dalanphim.com/ykhoathuongthuc/ungthuvu.html - - Ung thư ruột già ( colon cancer ) - BS Nguyễn






-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 28/Feb/2011 lúc 8:25pm
 
Tac gia: Tâm Nghĩa Bùi Đức Ly
 
Nếp than đã biến gạo lức mềm như bún khi nấu chung với nhau. Xôi nếp than gạo lức lại mềm và màu xôi nhìn bắt mắt gọi mời hơn, dể ăn hơn, không phải nhai kỹ như cơm gạo lức .
 
http://www.virice.vn/com-gao-luc-nep-muoi-me.html - Cơm gạo lức + Nếp than+ Muối mè  
Xôi  Diệu Thiện
(Dành tặng cho những ai có chỉ số triglyceride và cholesterol cao.
Rất tốt cho những ai có đường trong máu.)

Kính gởi :
-   Bác sĩ Nguyễn Ý Đức, MD
-   Bác sĩ Bùi Trọng Cường, MD
-   Quý đồng hương, quý Phật tử Việt Nam.
 
 
Rất cãm kích công việc làm của bác sĩ đã truyền đạt các tài liệu về y khoa cũng như kiến thức về các khoa liệu trị bệnh được phổ biến đến các nơi qua báo chí và các diễn đàn điện tử. Hơn nữa cũng đã được trao đổi với bác sĩ và phu nhân khi đến thăm viếng Tổ Đình Việt Nam và Tượng Đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo vào tháng 8 năm 2008, khi bác sĩ có dịp đến vùng Seattle tiểu bang Washington.
 
Nay vài hàng đến thăm sức khoẻ và xin được chia sẽ với bác sĩ và đồng hương kinh nghiệm bản thân về phương thuốc trị bá bệnh “ gạo lức, muối mè “ của tiên sinh Oshawa đã được phổ biến trên toàn thế giới và hiện được đồng hương Việt Nam hưởng ứng thực hành.
 
Là cư sĩ tuổi đời 63 đã về hưu và tình nguyện là vị thủ từ của Tổ Đình Việt Nam ngày ngày hương khói đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương, Đức Thánh Trần và quý liệt vị Anh Hùng Dân Tộc vị quốc vong thân.
 
Hằng năm đi khám sức khoẻ tổng quát, tim mạch (ECG) tốt, bản kết quả thử máu cho biết tất cả như đường (GLUC), prostate cancer (PSA), cholesterol (CHOL), liver (ALT & AST), kidney (BUN), thyroid (TSH) đều tốt chỉ có chất mỡ Triglycerides là cao đến 175 (trung bình phải dưới chỉ số 150 mới tốt), vào các trang nhà về y tế thì được biết nếu chất mỡ triglycerides quá cao sẽ biến chứng thành bệnh tiểu đường, nhưng bản thử máu về tiểu đường vẫn không có nên tôi cũng không quan tâm cho lắm.
 
Năm sau đi thử máu kết quả tất cả vẫn tốt đẹp chỉ riêng chất mỡ Triglycerides tăng lên 201,  kết quả về tiểu đường vẫn không có nhưng bác sĩ gia đình Dr. Donal Watson cho toa uống thuốc. Cô Diệu Thiện, nhà tôi khuyên ăn cơm gạo lức muối mè theo phương pháp Oshawa nhưng cơm quá khô khan, khó nuốt, hơn nữa răng thì cái còn cái mất thì làm sao mà nhai cho nhuyễn cơm gạo lức nên tôi chịu thua đầu hàng và đành uống thuốc vậy. Tháng sau trở lại tái khám, chất mở triglycerides lại tăng cao lên 230, bác sĩ tôi lại tăng gấp đôi số lượng thuốc.
 
Tin tưởng vào gạo lức, muối mè nhà tôi cô Diệu Thiện lại tìm phương thức khác là pha trộn nếp than với gạo lức, chế biến thành xôi nếp than gạo lức muối mè mà phần chủ lực chính là gạo lức.
 
Vì thích ăn xôi, hơn nữa vô tình khám phá ra là nếp than đã biến gạo lức mềm như bún khi nấu chung với nhau. Xôi nếp than gạo lức lại mềm và màu xôi nhìn bắt mắt gọi mời hơn, dể ăn hơn, không phai nhai kỹ như cơm gạo lức lần trước.
 
Thay đổi cách ăn uống, mỗi sáng tôi ăn 1 chén xôi với muối mè, trưa ăn 1 chén xôi với muối mè, đến cơm chiều thì vẫn ăn cơm trắng thịt cá như hằng ngày. Khi ăn xôi này rất nhuận trường.
 
 Sau hai tháng, đi tái khám, kết quả máu tất cả vẫn tốt và chất mỡ Triglycerides từ đã từ 230 hạ xuống 77 và Cholesterol cũng hạ xuống theo từ 185 hạ xuống 177 ( Cholesterol trung bình phải dưới chỉ số 200 ), bác sĩ của tôi ngạc nhiên vì theo ông, uống thuốc chỉ làm cho chất mỡ Triglycerides đừng tăng cao vì sẽ biến chứng tiểu đường . Ông bác sĩ Watson  có hỏi tôi ăn uống thay đổi làm sao mà có  sự  khác biệt tốt như thế, tôi chỉ  nói với ông rằng có  thể nhờ  xôi gạo lức muối mè và từ đó đến nay tôi vẫn ăn sáng, ăn trưa với xôi nếp than gạo lức muối mè và ngưng uống thuốc.
 
Thay đổi cách ăn uống, thức ăn cũng làm cho cơ thể tránh được nhiều thứ bệnh.
Mục đích chia xẽ kinh nghiệm bản thân đến quý đồng hương biết thêm về gạo lức muối mè cô Diệu Thiện đã nghiên cứu phương cách nấu xôi nếp than gạo lức muối mè, sau 6 tháng thử nghiệm để mọi người, ai cũng có thể nấu được xôi được như sau :
 
Cách thức nấu  Xôi Diệu Thiện
A-    Vật liệu:
 
1-      5 cups gạo lức hiệu Homai ( mua tại Costco, Cash & Carry….)
       Nếu gạo lức,( brown rice) không  phải hiệu Homai thì cần phải ngâm   gạo lức với nước over night trước khi đem nấu.
2-      1 cup rưởi  nếp than (black rice)  ( mua tại chợ VN hay Á Châu )
3-      8 cups nước ấm .
4-       Nồi cơm điện loại 10 cups
    
B-    Cách nấu: (đơn giản và dể nhớ )
1-      Nhặt sạch gạo lức và nếp than.
2-      Vo gạo và nếp chung với nhau
3-      Nhấn nút nấu cơm
4-      Khi cơm chín (nồi cơm  báo hiệu từ cook qua warm )
      mở nắp, lấy đủa xới xôi lên cho đều.
5-      Để warm chừng 1 đến 2 giờ thì ăn được xôi mềm, ngon.
6-      Muối mè thì ít muối nhiều mè, rang chín xay nhiễn
     
C-    Cách để dành :
Xôi (vì nấu nhiều) chia ra từng gói nhỏ 1 chén vừa đủ ăn, cất vào tủ lạnh. Rất tiện lợi cho người còn đi làm, chỉ dùng microware cho 1 phút là có xôi nóng ăn liền. Xôi nếp than gạo lức rất thuận lợi cho người đau bao tử  hay bị yếu răng, táo bón.
 
Kính chúc quý đồng hương Việt Nam nhiều sức khoẻ, tâm thân thường An lạc.
 
Nay kính
 
Tâm Nghĩa Bùi Đức Ly
Thủ Từ
Tổ Đình Việt Nam
2236 SW Orchard  St.
Seattle, WA 98106  USA
todinhvietnam@ yahoo.com

http://www.vtnthntvienxu.com/content/browse.php?action=shownews&topicid=6605 - http://www.vtnthntvienxu.com/content/browse.php?action=shownews&topicid=6605
 
 


-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 21/Mar/2011 lúc 5:02pm

 

 

Phòng Bệnh Mất Dần Trí Nhớ

Tác Giả: Mehmet Oz & Michael Roizen 

 Nguyễn Minh Tâm (dịch)   

Thứ Hai, 07 Tháng 3 Năm 2011

Phúc trình mới nhất của chính phủ cho biết rằng thuốc bổ (supplements) , hay thuốc chữa bệnh không giúp gì được cả trong việc ngăn ngừa bệnh Alzheimer, tức là bệnh mất dần trí nhớ, bệnh lú lẫn . 

Sáu Bước Đơn Giản Để Giữ Đầu Óc Minh Mẫn

Phúc trình mới nhất của chính phủ cho biết rằng thuốc bổ (supplements) , hay thuốc chữa bệnh không giúp gì được cả trong việc ngăn ngừa bệnh Alzheimer, tức là bệnh mất dần tr

í nhớ, bệnh lú lẫn . Đây là căn bệnh nhiều người già bị vướng phải, giống như trường hợp của cựu Tổng thống Ronald Reagan.

Nhưng nếu chúng ta đọc thật kỹ phúc trình của chính phủ, để ý đến những dòng chữ nhỏ, chúng ta sẽ tìm thấy được nhiều thông tín hữu ích trong việc gìn giữ những tế bào chất xám trong đầu không bị lão hoá.

Sự thực được báo cáo này đưa ra cho chúng ta thấy là không có hồ sơ chứng liệu nào cho biết thuốc chữa bệnh, hay thuốc bổ đem lại ích lợi cho việc chống lại căn bệnh quái ác này. Nhưng ngược lại, phúc trình đó lại đưa ra những bằng chứng rõ ràng là nếu chúng ta chịu khó tập thể dục, tỏ ra năng động, ăn uống lành mạnh, giữ cho áp huyết thấp để máu có thể đưa lên não dễ dàng, chúng ta sẽ ngăn ngừa được bệnh mất trí nhớ.

Bản phúc trình không gỉai thích vì sao. Nhưng chúng tôi sẽ phân tích cho độc giả biết rõ: Không phải mọi hiện tượng mất dần trí nhớ- dementia- đều trở thành bệnh Alzheimer. Nhưng đầu óc của chúng ta trở nên cùn lụt khi lớn tuổi là do ảnh hưởng gộp của nhiều yếu tố khác nhau. Yếu tố chính là óc của chúng ta không nhận đủ máu đưa lên đầu, vì mạch máu bị tắc nghẽn, hay bị hở, gọi chung là vascular dementia..Trong cả hai trường hợp đều khiến cho trí nhớ của chúng ta trở nên yếu kém, sự suy nghĩ của chúng ta trở nên loạng quạng (fuzzy), hậu quả bởi việc óc của chúng ta không nhận đủ dưỡng khí (oxygen) và đường (blood sugar).

Nhiều bệnh nhân của căn bệnh Alzheimer không ít thì nhiều đều vướng phải tình trạng vascular dementia. Những trở ngại khi suy nghĩ mà các cụ già gặp phải phần lớn vì máu không đưa lên đầu dễ dàng. Chúng ta có thể ngăn ngừa những rắc rối này, hay sửa chữa những trục trặc đó bằng cách giữ cho mạch máu dẫn máu lưu thông lên não bộ đuợc thông tuông dễ dàng.

Phòng bệnh là biện pháp chúng ta nên làm sớm. Điều này có nghĩa là chúng ta cần làm những gì để giúp máu bơm lên đầu dễ dàng.

1- Mỗi ngày đi bộ, ít nhất 10,000 bước đi: Hoạt động thể lực giúp máu chạy đều lên óc. Phân bón tự nhiên cho não bộ chính là máu đưa lên đầu. Mỗi ngày ráng bước đi khoảng 10,000 buớc chân, bằng cách này hay cách khác để máu từ tim đi lên đầu. Các nghiên cứu khoa học cho thấy các cụ già trên 65 tuổi chịu khó tập thể dục ít nhất ba lần một tuần tránh được một phần ba rủi ro vướng bệnh Alzheimer . Bạn có thể làm một trong những hoạt động sau đây tùy theo sở thích của mình: Đi bộ, Làm Vườn, hay Khiêu vũ.

2- Ăn thục đơn có nhiều rau và hoa quả như người Hy Lạp: Rau tươi, trái cây tươi là thức ăn chính cho bộ óc. Trong hoa quả và rau có chứa chất “flovonoids” giúp tăng cường sức mạnh cho hệ thống ngăn ngừa độc tố. Trong một cuộc nghiên cứu nhóm đàn ông đàn bà thích ăn rau quả tươi, uống trà, cà phê, hay rượu nho, có nhiều chất flovonoids . Họ thường có não bộ hoạt động tốt hơn người không dùng rau quả tươi. Và sự suy sụp của não bộ tránh được tới 10 năm. Ngoài ra, nhiều cuộc nghiên cứu khác cho thấy mỗi tuần uống vài lần nước ép từ rau quả, sẽ giúp ngừa được 76% bệnh lú lẫn, hay mỗi ngày uống khoảng 900 mg thuốc bổ để thay thế rau, sẽ giúp tăng sự bén nhậy của trí óc, và giúp trẻ thêm được khoảng 3.5 tuổi.

3- Hay ăn thực đơn của dân Địa Trung Hải: ăn uống hàng ngày giống thực đơn của người Ý và người Hy Lạp, gồm có rau tươi, hạt đậu (grain), dầu olive, cá, và các loại hạt (nuts) sẽ giúp áp huyết giữ ở mức tốt.

Ăn theo kiểu dân Điạ Trung Hải sẽ giúp đầu óc minh mẫn sáng suốt tránh được bệnh Alzheimer khoảng 48%.

Cương quyết từ bỏ những thói hư, tật xấu như hút thuốc lá, và nghiện rượu. Thuốc lá chứa độc tố rất hại cho não bộ, vì thế người hút thuốc lá có nhiều rủi ro bị Alzheimer hơn người không hút thuốc đến 80%.

4- Đừng uống rượu mạnh quá độ. Đa số những người nghiện rượu đều vướng vào bệnh Alzheimer. Đàn bà chỉ nên uống rượu tối đa mỗi ngày một ly thôi. Đàn ông đuợc uống tới hai ly. Uống một chút rượu có lợi cho việc gìn giữ tế bào chất xám. Nhưng uống nhiều quá lại gây nguy hại cho đầu óc, 25% người bị bệnh mất trí nhớ dính líu đến nghiện rượu.

5- Ráng duy trì huyết áp ổn định ở mức thấp: Huyết áp cao có thể làm cho mạch máu trên đầu bị hở hay đứt. Chính vì vậy, các chuyên gia y tế nói rằng huyết áp cao là nguyên nhân của 50% trường hợp gây ra lú lẫn, hư trí nhớ. Chúng ta hãy ráng duy trì huyết áp ở mức thấp – lý tưởng là 115/75 - bằng cách ăn uống lành mạnh, tập thể dục hàng ngày, giữ trọng lượng thân thể thấp, đừng để lên cân, béo mập. Nên theo dõi mức đường trong máu. Bệnh tiểu đường, hay thậm chí sắp sửa bị tiểu đường cũng là dấu hiệu báo trước có thể bị hở mạch máu đầu, gây ra bệnh lú lẫn. Bệnh tiểu đường dễ làm các mạch máu nhỏ bị hở, và chảy máu trong não.

6- Tránh đừng để bụng phệ: Vòng bụng ở tuổi trung niên to báo hiệu trước có thể bị vướng bệnh lú lẫn khi về già. Cuộc nghiên cứu theo dõi 6,000 người đưa ra kết quả cho thấy cái bụng phệ rất hại cho động mạch chính dẫn máu về tim, và máu lên đầu. Vì thế cho nên chúng ta nên cố gắng duy trì vòng bụng dưới 35 inches cho các bà, và dưới 40 inches cho các ông.

Chỉ có một bộ phận nên gìn giữ cho to lớn. Đó chính là não bộ của bạn.

Nguyễn Minh Tâm dịch theo S.F Examiner

 
*****************
 
 

TRÍ NHỚ GIẢM SÚT PHẢI LÀM SAO?

Đôi lúc, bạn có cảm giác mất trí nhớ tạm thời nên chẳng biết mình đang và cần làm gì? Càng lớn tuổi, con người càng hay quên.

Đó là lý do bạn nên quan tâm, chăm sóc cho "bộ nhớ" của mình từ bây giờ.

Trí nhớ và hoạt động trí tuệ nói chung là chức năng thần kinh cao cấp của con người. Ở mỗi người, trí nhớ lại có những phương thức hoạt động phù hợp với hoàn cảnh nghề nghiệp, gia đình, vị thế xã hội của họ.

Trí nhớ ngắn hay dài hạn đều phụ thuộc vào não bộ.

Người ta phân biệt hai loại trí nhớ ngắn hạn và dài hạn. Trí nhớ ngắn hạn là khả năng lưu giữ những thông tin mới tiếp nhận trong vài giây, trước khi nó được củng cố để giữ lại lâu dài. Trí nhớ dài hạn là quá trình lưu giữ các thông tin tiếp nhận được và con người có thể nhớ tới chúng sau một thời gian.

Dù ngắn hay dài hạn, việc hình thành và duy trì trí nhớ đều trông cậy vào một khu vực nằm sâu trong não bộ, gọi là vùng hippocampus. Bên cạnh nó là vùng hạnh nhân (amygdala), tạo cảm xúc, in dấu những ký ức của mỗi người. Lớp ngoài của võ não lưu giữ trí nhớ dài hạn ở những khu vực khác nhau nhờ những loại hình thông tin đa dạng như ngôn ngữ, cử chỉ, cảm giác...

Để những vùng nói trên hoạt động hiệu quả, các động mạch nuôi não phải thông suốt để não có đủ ô-xy, năng lượng, các chất dẫn truyền thần kinh không thiếu hụt và các "khớp thần kinh" (synase) được bảo tồn.

Tuy nhiên, trong thực tế, những điều kiện đó dễ bị xâm hại do tác động của nhiều yếu tố, khiến chúng ta sa sút trí tuệ, mất trí nhớ, bị bệnh Alzheimer, Parkinson...

Những phương pháp cải thiện trí nhớ hiệu quả:

Kẻ thù nguy hiểm nhất của trí nhớ là stress. Trong gia đình cũng như ngoài xã hội, mọi người đều chịu nhiều áp lực. Không ít người bị stress trầm trọng khiến cơ thể phóng thích nhiều cortisol (hormone stress), làm tổn thương vùng hippocampus.

Mặt khác, stress còn làm giảm, thậm chí mất tập trung. Ngoài ra, cortisol còn thúc đẩy việc sản xuất insulin, ngăn không cho vùng hippocampus sử dụng đủ đường huyết để não có năng lượng cho việc ghi nhớ. Hơn thế stress còn gây khó khăn cho việc "truy cập" ký ức đã được lưu giữ.

Dưới đây là các cách giúp cải thiện trí nhớ.

1. Hóa giải stress bằng phương pháp thiền hay yoga. Đây là cách gỡ bỏ các áp lực, làm trùng giãn tâm thần, tăng khả năng tập trung... Ngoài ra, bạn có thể luyện tập thể lực ngoài trờ như bơi lội, đi bộ, đạp xe, tập aerobic... Hoạt động thể lực chính là biện pháp đốt cháy stress, vì chúng cho tim tăng cung lượng máu tới não và các phủ tạng, khiến tinh thần phấn chấn, sảng khoái.

2. Tập thể dục cho não bằng cách đọc sách, báo, lướt các trang web lành mạnh và bổ ích. Đồng thời, bạn nên chơi các trò chơi trí tuệ như ô chữ, cờ tướng (hoặc cờ vua), học ngoại ngữ hay chơi một loại nhạc cụ nào đó... Cách này làm tăng lượng ô-xy tới não, thúc đẩy quá trình dịch chuyển từ bộ nhớ ngắn hạn sang dài hạn.

3. Một chế độ dinh dưỡng đầy đủ và cân đối, nhiều rau, trái cây, giúp tăng cường các chất dinh dưỡng như lecithin (có trong dầu đậu nành, trứng, lạc, mầm lúa mạch, gan), vitamin C (trong cam, chanh, rau, quả) và các vitamin nhóm B (trong gan, thận, thịt nạc, sữa, yoghurt). Tất cả các chất này hỗ trợ cho việc sản xuất chất dẫn truyền thần kinh acetylchline.

Các a-xít béo omega-3 như DHA được coi là "thức ăn của não". Chúng có nhiều trong các loài cá biển vùng nước lạnh như cá hồi, các trích... giúp bù đắp một lượng đáng kể chất xám của não. Chất béo trong não làm thành các màng tế bào và giữ vai trò quan trọng trong hoạt động sống còn của tế bào não. Các nơ-ron thần kinh cũng rất giàu a-xít béo omega-3 còn giúp cân bằng xảm xúc lành mạnh và tâm trạng tích cực ở người cao tuổi. DHA cũng là thành phần chính của các "khớp thần kinh".

Nhiều công trình nghiên cứu đã cho thấy, các chất chống ô-xy hóa từ rau, trái cây, các quả mọng (mâm xôi), khoai lang, cà chua, bông cải xanh, củ cải đường, cam, nho, quả cherry, kiwi, gấc... làm giảm đáng kể nguy cơ suy giảm trí nhớ di chứng trung hòa hoặc vô hiệu hóa các gốc tự do. Ngoài ra, các chất chống ô-xy hóa còn cải thiện dòng chảy ô-xy qua cơ thể và não.

Với những người cao tuổi, chế độ ăn hạn chế năng lượng xem ra rất hữu ích. Họ sẽ tránh được các nguy cơ thừa cân, béo phì, dẫn tới những bệnh mạn tính như cao huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch... Chúng không những đe dọa khả năng ghi nhớ mà cả sinh mạng người cao tuổi.

Não có chừng 50% nước cho nên bạn phải uống đủ nước (1.500-2.000ml mỗi ngày) để thủy hợp (hydrate hóa) não dễ dàng. Thiếu nước hoặc mất nước nhẹ có thể làm gia tăng hormone stress, khiến não bị tổn thương, giảm thiểu trí nhứ. Bạn có thể uống nước sôi để nguội hoặc nước trà. Trong trà có nhiều chất tăng thư giãn tâm thần, tăng sự lanh lợi, hoạt bát... Thế nhưng, bạn cần tránh uống trà đặc vào buổi tối vì có thể dẫn đến mất ngủ.

Mỗi ngày, bạn nên uống một đến hay ly rượu vang đỏ. Chúng có tác dụng làm giãn nở mạch máu. Các chất chống ô-xy hóa trong rượu còn bảo vệ tế bào não, qua đó cải thiện trí nhớ của bạn. Tuy nhiên, không nên lạm dụng rượu vì uống nhiều làm tăng cholesterol, nguy cơ xơ vữa động mạch và cản trở dòng máu tới não. Các nghiên cứu của Đại học Harvard, Mỹ, đã chứng minh, người lạm dụng rượu thường kém tập trung. Khi tham gia những thử nghiệm về nhận thức, họ kém hơn hẳn những người uống rượu vang có chừng mực.

4. Phải tạo được giấc ngủ tốt để giúp não củng cố trí nhớ ngắn hạn cũng như dài hạn. Nghiên cứ của Đại học Lubeck , Đức, đã cho thấy sự sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề có liên quan mật thiết đến giấc ngủ đầy đủ của mỗi người. Chứng mất ngủ hay chứng ngừng thở khi ngủ làm cho người ta mệt mỏi nên không thể tập trung.

5. Kiểm soát tốt những căn bệnh mãn tính như cao huyết áp, đái tháo đường... cũng là một giải pháp hữu hiệu để tăng cường trí nhớ.

6. Lối sống tích cực, lạc quan, cởi mở có tác động rất lớn trong việc giảm thiểu nguy cơ trầm cảm, nhất là đối với phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh và những người lớn tuổi. Đồng thời, cách này còn cải thiện đáng kể trí nhớ và các hoạt động trí tuệ nói chung.



-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 29/May/2011 lúc 10:41pm
 
 

Mi các bn click vào các link dưới đây đ 

tìm hiu v các bnh và cách cha


http://trunghocthuduc.com/suckhoe/alzheimer.html - http://trunghocthuduc..com/suckhoe/anuongtrongmuaha.html - - ố - ạ
http://trunghocthuduc.com/suckhoe/bacsitotnhat.html - - ố - ấ http://trunghocthuduc.com/suckhoe/benhgout.html - - ệ http://trunghocthuduc.com/suckhoe/aloevera.html - http://trunghocthuduc.com/bienkhao/cacbaithuocgiatruyen.html - - ố - ề http://trunghocthuduc.com/suckhoe/caysa.html - - ả
http://trunghocthuduc.com/suckhoe/cunghe.html - - ủ - ệ
http://trunghocthuduc.com/suckhoe/foodchart.html - - ả - ứ - ị - ệ http://trunghocthuduc.com/suckhoe/bamhuyet.html - - ấ - ệ http://trunghocthuduc.com/suckhoe/duocthao.html - - ượ - ả http://trunghocthuduc.com/suckhoe/diec.html - - ế - ợ - ụ http://trunghocthuduc.com/suckhoe/ansang.html - - ể http://trunghocthuduc.com/suckhoe/dongdat.html - - ộ - ấ http://trunghocthuduc.com/suckhoe/heartattack.pps - - ộ - ỵ http://trunghocthuduc.com/suckhoe/giamthieucam.html - - ả - ể - ả http://trunghocthuduc.com/suckhoe/hacholesterol.html - - ạ http://trunghocthuduc.com/suckhoe/laohoa.html - http://trunghocthuduc.com/suckho++e/matngu.html - - ấ - ủ http://trunghocthuduc.com/suckhoe/monantribenhhuyetap.html - - ị - ệ - ế http://trunghocthuduc.com/suckhoe/kienthan.html - - ườ - ươ - ể - ệ http://trunghocthuduc.com/suckhoe/nguoigianentranh.html - - ườ http://trunghocthuduc.com/suckhoe/taptheduc.html - - ườ - ế - ầ - ậ - ể - ụ http://trunghocthuduc.com/suckhoe/brownreclusespider.pps - - ệ - ắ http://trunghocthuduc.com/suckhoe/nhungdauhieu.html - - ệ - ấ - ệ - ả http://trunghocthuduc.com/suckhoe/nhungmonankynhau.html - - ỵ http://trunghocthuduc.com/suckhoe/nhungtoathuoc.html - - ố http://trunghocthuduc.com/suckhoe/nuocbuoi.html - - ướ - ưở - ầ http://trunghocthuduc.com/suckhoe/nuocloc.html - - ướ - ọ http://trunghocthuduc.com/suckhoe/quanniembotrongdongy.html - - ệ - ổ http://trunghocthuduc.com/suckhoe/ruoutoi.html - - ượ - ỏ http://trunghocthuduc.com/suckhoe/songkhongbenh.html - - ố - ệ http://trunghocthuduc.com/suckhoe/susansoccuoicung.html - - ự - ố http://trunghocthuduc.com/suckhoe/yoga.html - - ậ http://trunghocthuduc.com/suckhoe/thanhlocgan.html - Thanh l - ằng g - ức
http://trunghocthuduc.com/suckhoe/thuoctrongrausong.html - - ố - ố http://trunghocthuduc.com/suckhoe/foodasmedecine.pps - - ự - ẩ - ị - ệ http://trunghocthuduc.com/suckhoe/trahuyenthoaivathucte.html - - ề - ạ - ự - ế
http://trunghocthuduc.com/suckhoe/tribenhtieuduong.html - - ị - ệ - ể - ườ http://trunghocthuduc.com/suckhoe/trungga.html - - ứ> V cam quít
http://trunghocthuduc.com/suckhoe/diemtam.html - - ừ - ữ - ể


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 31/May/2011 lúc 5:58pm
 
Phương pháp lấy sạn thận mà không cần mổ


Ba tài liệu về sạn thận, sạn mật và tẩy gan rất có gía trị. Ngoài ra có một phương pháp lấy sạn cổ điển ở VN thường dùng cũng có hiệu qủa mà tôi vẫn thường áp dụng cho những bệnh nhân như sau :

- Mua 1 qủa dứa, gọt vỏ, cắt phần đầu làm nắp đậy, khoét một lỗ sâu 3cm, đổ vào lỗ một muổng nhỏ (muỗng cà phê) bột phèn chua, rồi đậy nắp lại, bỏ qủa dứa vào lò nướng cho chin vàng, lấy ra, vắt lấy nước cốt, được chừng 2 ly.

Tối đi ngủ uống 1 ly, mục đích làm cho sạn thận và bàng quang mềm ra như trứng gà non.

Sáng vừa thức giấc, uống 1 ly còn lại, nằm nghỉ 30 phút, mục đích làm cho vỡ sạn thành bột bụi, rồi đi tiểu.

Để ý nước tiểu đục như nước vo gạo hay như nước vôi, mùi nước tiểu rất khai. Triệu chứng của sạn thận là có cơn đau thắt từ bụng lan ra sau lưng, có khi đau từ thắt lưng sang bụng, mệt mỏi, nói không ra hơi, đi lại mạnh thì đau, không ăn uống được, có lúc nghĩ là bệnh đau lưng, có lúc nghĩ là bệnh đau bụng, nhưng không đi cầu…Sau khi uống nước dứa phèn chua một ngày, những triệu chứng kể trên biến mất, không còn đau đớn, thở dễ, nói cười sang sảng như người hết bệnh…

Sở dĩ tôi chỉ dẫn những bệnh nhân bị bệnh sạn thận dùng bài thuốc này là do m ột người bạn ở VN bị sạn hai bên thận do kết qủa khám nghiệm thấy một bên thận có sạn to bằng nửa ngón tay cái, đã phải mổ gấp ở BV Bình Dân, anh xin cục sạn đó về làm kỷ niệm, còn sạn bên thận kia 1-2 tháng sau chờ anh hồi phục sức khỏe mới mổ tiếp.

Trong thời gian chờ đợi, thường xuyên anh bị đau phải nghỉ làm để dưỡng bệnh, nhưng triệu chứng trên lại tái phát. May mắn thay, anh gặp được một vị lương y lão thành chỉ cho bài thuốc dân gian này, anh không tin mấy, vì sợ phèn chua có độc, nhưng anh có ý định làm nước dứa phèn chua này, rồi lấy cục sạn đã mổ, ngâm vào đó xem kết qủa ra sao. Ngày hôm sau, anh cầm cục sạn, nó có vỏ mềm như vỏ trứng non trong chứa chất lỏng chứ không cứng như cục sạn hôm qua. Anh hỏi tôi :

- Dung dịch này uống vào có sao không ?

Tôi trả lời : Dân quê miền Bắc chúng tôi trước kia đều dung những cục phèn chua để khuấy lọc nước sơng dùng làm nước ăn uống hàng ngày từ đời ông bà cha mẹ đến nay có thấy hại gì đâu. Thế là anh áp dụng để chữa cục sạn thứ hai. Kết qủa là anh thấy khỏe, hết những triệu chứng đau và mệt mỏi kể trên. Cho nên đến ngày hẹn mổ với bác sĩ, anh đem theo một chai nước dứa phèn chua, và kể chuyện cho bác sĩ nghe, bác sĩ cho kiểm tra thận không thấy còn cục sạn, bác sĩ xin chai nước dứa phèn chua để ngâm thử mấy cục sạn mà bác sĩ sẵn có để thử nghiệm. Mấy hôm sau, bác sĩ cho hay, qủa thật các cục sạn đã mềm ra, bóp dễ vỡ chảy ra nước, ông công nhận dung dịch này có kết qủa làm tan vỡ sạn thận.

Sang đến Canada, bà nhạc của tôi cũng có những triệu chứng như trên, đi BV Jean Talon khám, bác sĩ thấy có sạn to, hẹn một tuần sau mổ. Nhưng về nhà, cụ đau không đi lại được, uống thuốc giảm đau không kết qủa. Tôi đề nghị với cụ uống nước dứa phèn chua để giảm đau, còn việc đến ngày hẹn đi mổ thì cứ đi. Cụ bằng lòng.

Trái dứa ở Canada to gấp 2 lần trái dứa VN, cho nên tôi làm 2 lần. Tôi cho cụ uống 1 ly vào buổi tối, sang hôm sau uống 1 ly, khi đi tiểu, để ý thấy nước tiểu đục nhiều, sau đó cụ đi lại không đau, nói cười vui vẻ. Cụ nghi ngờ không biết sạn có hết không. Tôi nói còn nửa trái dứa nữa, cụ uống tiếp, khi đi tiểu, nước tiểu bình thường không vẩn đục. Đến ngày hẹn mổ, tôi sợ bác sĩ chỉ nhìn theo kết quả cũ thì chắc chắn cụ sẽ phải bị mổ oan uổng, nên đề nghị với bác sĩ cho khám lại trước khi mổ vì nói rằng mình đã khỏe hết đau như trước. Bác sĩ khám lại rồi cho về, hẹn sẽ thông báo kết qủa sau 1 tuần. Chúng tôi đợi 2 tuần không thấy bác sĩ cho biết kết qủa, nên đã phone hỏi bác sĩ, ông cho biết không có sạn nên không phải mổ.


Con trai tôi đi làm, có những bạn Canadien bị sạn thận, muốn giới thiệu họ dùng nước dứa phèn chua nhưng sợ có chuyện gì xảy ra mình mang họa, nên chỉ cho họ ra tiệm thuốc bắc mua loại thuốc thuốc bào chế sẵn của đông y cổ truyền có tên là Thạch Lâm Thông (thạch là đá, lâm là đi tiểu, thông là cho thoát ra ngoài), một hộp 40 viên, thành phần chính của thuốc là 100% Kim tiền thảo (cỏ đồng tiền). Tối uống 5 viên, sáng uống 5 viên, nước tiểu buổi sang bị vẩn đục. Uống 2 ngày nếu nước tiểu còn vẩn đục mới cần uống hết 1 lọ. Nhiều người uống cũng có kết qủa.

Những người bị sạn mật uống 4 ngày hết một lọ, uống 1-2 lọ, đi khám lại cũng thấy mất sạn không cần phải cắt túi mật. Người bình thường như chúng ta, cứ mỗi năm uống một lần, làm sạch sạn trong thận, bàng quang, sạn mật, và nhất là chữa được bệnh viêm tuyến tiền liệt (prostate) cũng có kết qủa.


Kèm theo đây là email rất qúy về tiêu trừ Sạn do chị Phung từ Germany gửi tới. Chị Phung nguyên là Dược Sĩ Chủ Nhiệm (Manager) cho công ty Dược Pham Hochst Germany, nên tin tức về Y Khoa của chị rất đáng tin tưởng.
 
(From: Phi-Phung Koster http://groups.yahoo.com/group/tapthechiensivnch/post?postID=DZOIvkNILoGvgt4QOO9MOHiUq_GCOfETjiI76QmizOTN_jz_LnIlivMB6iispJ8vDwKFR9Q - koster@msn.com )
Công dụng Củ Cải - Trái Chanh - Củ Nghệ cho sức khỏe
 
Củ cải - Nhâm sâm mùa đông
Củ cải là thực phẩm tốt trong các loại rau.
Ăn củ cải sống bổ sung nước cho cơ thể và có ích cho sức khỏe.
Củ cải trắng là món ăn không thể thiếu của rất nhiều gia đình trong mùa đông, ngoài nấu canh, xào với thịt, kho thịt…củ cải còn có rất nhiều cách ăn mới và có hiệu quả chữa bệnh rất tốt.

Củ cải càng “cay”, phòng ung thư càng tốt

Củ cải là thực phẩm tốt nhất trong các loại rau, thành phần dinh dưỡng phong phú, hàm chứa phong phú vitamin B và nhiều loại khoáng chất, trong đó hàm lượng vitamin C nhiều gấp 10 lần so với quả Lê. Củ cải còn có tác dụng chống vi rút, chống ung thư.

1. Trong củ cải hàm chứa nhiều chất xơ có thể kích thích dạ dày, đường ruột nhu động, giảm bớt thời gian lưu lại của “chất thải” ở trong đường ruột, phòng chống ung thư kết tràng và ung thư trực tràng.

2. Acid ribose kép trong củ cải có tính chịu đựng khá cao đối với chất xúc tác ở trong khoang miệng. Khi nuốt vào không dễ bị thoái biến, không có tác dụng phụ.

3. Trong củ cài hàm chứa dầu cải và glycosid, có thể phát huy tác dụng đối với nhiều loại chất xúc tác, hình thành nên thành phần chống ung thư có vị cay cay. Vì vậy, củ cải càng cay, thành phần này càng nhiều, khả năng chống ung thư cũng càng tốt.
Cách sử dụng củ cải để phòng chống bệnh tật
 
1. Củ cải luộc - tốt hơn cả thuốc dạ dày

Vitamin C ở trong củ cải có thể giúp bài trừ chất thải ở trong cơ thể, thúc đẩy cơ thể trao đổi chất cũ mới, đặc biệt là củ cải trắng hoặc củ cải nước giàu chất xúc tác có tác dụng thúc đẩy tiêu hóa. Thông thường, chất xúc tác có khả năng hấp thụ tinh bột trong thực phẩm, càng có thể hóa giải thức ăn tích trữ trong dạ dày, có tác dụng tiêu hóa rất tốt, phòng chống được đau dạ dày và loét dạ dày. Canh củ cải nấu với cải bắp kèm đậu phụ không những đem lại mùi vị rất ngon mà còn có thể gia tăng tiêu hóa, dưỡng dạ dày và giữ ấm cho cơ thể.
 
2. Kẹo củ cải - giảm nhẹ đau họng

Trong củ cải hàm chứa một lượng chất cay nhất định. Điều này làm cho củ cải có một vị cay tự nhiên. Ngoài ra, bản thân củ cải còn có chức năng trợ giúp tiêu hóa, đối với những người mùa đông hay bị tắc mũi, đau họng do cảm mang đến, có thể dùng củ cải để giải quyết những vấn đề nhức đầu này.

Băm nhỏ củ cải trắng ép thành nước, chuẩn bị một miếng vải mỏng hoặc lấy một miếng bông tăm nhúng vào nước củ cải. Sau đó cắm vào trong lỗ mũi. Làm từ 2-3 lần, mỗi lần khoảng 5 phút, triệu chứng tắc mũi sẽ tự nhiên mất đi.

Người bị đau họng có thể tự chế cho mình một ít “kẹo củ cải”. Lấy củ cải chia thành những miếng nhỏ, trộn vào một lượng mật thích hợp và muối, chờ cho củ cải nổi lên trên mật thì vớt ra, mỗi lần bị đau họng ăn một chút, bệnh tình sẽ dần dần giảm nhẹ.
 
3. Uống trà lá củ cải trắng - đẹp da

Ăn lá củ cải đẹp da, có thể bạn chưa được biết đến điều này hoặc cảm thấy ăn nhiều củ cái như thế mới có tác dụng làm đẹp? Thực ra chúng ta không cần ăn nhiều củ cải, tự mình làm một ít trà lá củ cải, như thế không những có thể hưởng thụ các giá trị dinh dưỡng của củ cải mà cũng không cần phải ăn nhiều củ cải.

Trong lá củ cải giàu vitamin A, vitamin C, đặc biệt là hàm lượng vitamin C nhiều hơn 4 lần so với củ. Vitamin C có thể phòng chống da lão hóa, ngăn chặn hình thành các vết thâm nám, giữ cho da được trắng mềm. Ngoài ra, vitamin A và C đều có tác dụng chống ôxy hóa, khống chế các bệnh ung thư, cũng có thể phòng chống lão hóa và xơ cứng động mạch vv.

Ngoài vitamin, hàm lượng chất xơ trong củ cải cũng khá nhiều, đặc biệt là chất xơ thực vật trong lá càng phòng phú. Các chất xơ thực vật này có thể xúc tiến dạ dày nhu động, tiêu trừ táo bón, có tác dụng bài trừ độc tố, từ đó cải thiện làn da thô ráp, mụn bọc vv.
 
4. Ăn củ cải sống - nhuận phổi

Củ cải tính mát có công dụng nhất định trong việc trị ho, nhuận phổi, đặc biệt là vào mùa đông, một số người thường xuất hiện nhiều đờm khô, phổi cũng không được thoải mái, lúc này ăn một ít củ cải sẽ có tác dụng hỗ trợ trị liệu.

Ăn củ cải sống vừa bổ sung nước cho cơ thể, có thể lợi tiểu, có ích cho sức khỏe.

Hiệu quả giảm đau của củ cải rất tốt. Điều này là do củ cải có chức năng lợi tiểu, có thể dùng để tẩy trừ sưng viêm, chất cay kháng khuẩn còn có thể hoạt lạc gân cốt, có hiệu quả giảm đau. Mùa đông nếu đau mỏi cơ bắp hoặc đau khớp, có thể trực tiếp lấy củ cải gọt vỏ, lấy vỏ đắp lên chỗ đau, cũng có thể bỏ vỏ củ cải vào trong một cái túi vải để chườm nóng. Khi bị đau răng, có thể đặt túi chườm nóng lên bề mặt da trên má, cũng có thể dùng bông tăm nhúng vào nước củ cải và đắp vào chỗ răng đau.
Củ cải làm món ăn không bị nóng, mùa đông lạnh chúng ta thường ăn nhiều thịt, ăn thịt sẽ sinh đờm, dễ bị nóng. Khi ăn thịt chúng ta nên kết hợp với một ít củ cải hoặc làm một số món ăn củ cải, như thế không dễ bị nóng và càng có tác dụng bổi bổ dinh dưỡng rất tốt.


Nhửng điểm lợi ích của trái chanh:

- Trái chanh là một sản phẩm kỳ diệu chuyên giết các tế bào ung thư
- Nó mạnh gấp 10.000 lần hơn liệu pháp hóa học (chimiothérapie)
- Tại sao chúng ta không biết gì về nó (cho dến giờ nầy)
- Bởi vì có những nhà bào chế (labo) thích bào chế ra một loại thuốc với thủ thuật hổn hợp nào đó để đem lại nhiều lơi nhuận cho họ hơn mà thôi.
- Từ đây về sau quí vị có thể giúp bạn bè nào cần bằng cách cho họ biết là nước chanh rất cần thiết để ngừa bịnh.
- Mùi vị của chanh rất là tốt và nó không có gây ra những tác dụng kinh khủng như các loại liệu pháp hóa học (chimiothérapie)
- Nếu có thể, quí vị nên trồng một cây chanh trong vườn của quý vị
- Ðã có biết bao nhiêu người chết trong lúc bí mật nầy (của trái chanh) được dấu kín để không đụng tới tiền lời hang tỹ bạc của những nhà kinh doanh ?
- Như quý vị đã biết, cây chanh thấp, lại không tốn chỗ bao nhiêu. Và được biết có nhiều loại chanh (như chanh giấy ?)
- Quí vị có thể dùng chanh với nhiều cách khác nhau: quí vị có thể ăn cả võ, vắt chanh ra uống, uống nước đá chanh đủ kiểu, làm bánh v.v.v.v……
- Người ta cho trái chanh hay nhiều thứ lắm nhưng quan trọng và hay nhất là hiệu quả của nó đối với ung nhọt và bướu.
- Cây chanh là một vị thuốc đã chứng minh là trị được tất cả các loại ung thư. Có những người khác còn xác nhận là nó có một công dụng rất lớn trong mọi loại biến thể của các loại ung thư
- Người ta cũng còn xem chanh như là một loại thuốc chống đủ loại vi trùng, chống các loại viêm do vi khuẩn, và nấm, rất hữu hiệu chống ký sinh trùng và sâu (mầm bệnh) trong máu, nó lại có thể điều hòa được huyết áp (quá cao hay quá thấp) chống áp xuất cao và rối loạn thần kinh
- Tài liệu nầy có được từ một trong những nhà bào chế thuốc lớn trên thế gìới, người nầy xác nhận là sau trên 20 lần thử nghiệm từ năm 1970 ở viện bào chế, mới thấy được là:
Chanh tiêu diệt các tế bào tinh quái trong 12 loại ung thư, gồm cả ung thư đường ruột ung thư ngực, vú , ung thư tiền liệt tuyến, phổi, lá lách (tuyến tụy)…
- Cây chanh và trái chanh được cho thấy có hiệu quả 10.000 lần hơn sản phẩm Adriamycin, một loại thuốc hóa học thường được dùng trên thế giới để làm chậm lại sự nẩy nở của tế bào ung thư
- Và còn lạ lùng hơn nữa là loại nước chanh trị bịnh nầy chẳng những diệt được các loại tế bào ung thư mà không bao giờ ảnh hưởng đến các tế bào sạch.
Viện Khoa Học và Sức Khỏe, L.L.C. 819 N. Causez Strêt, Baltimore, MD. 1201


Củ Nghệ có 4 công dụng nổi bật
 
Củ nghệ không chỉ có công dụng giúp liền sẹo mà còn mang lại rất nhiều tác dụng hữu ích, đặc biệt đối với sức khoẻ con người.
Nghệ có 4 công dụng nổi bật:

1. Nghệ giúp giảm cân, lưu thông và lọc máu.
2. Nghệ giúp cơ thể chống lại các vi khuẩn sống ký sinh trong ruột, đặc biệt tốt cho hệ tiêu hoá.
3. Mới đây người ta đã chứng minh được rằng có thể sử dụng nghệ để chống ung thư và nghệ có khả năng kháng viêm, giảm nguy cơ nhiễm trùng.
4. Có thể dùng nghệ để khử trùng và mau lành vết thương.
 
Sử dụng nghệ đúng cách để phát huy hết tác dụng:
Đối với bệnh ung thư ruột
Sử dụng nghệ thường xuyên trong các bữa ăn, bạn có thể giảm được nguy cơ ung thư ruột. Hiện nay, các chuyên gia sức khoẻ Hoa Kỳ đang tiến hành một cuộc thử nghiệm, điều trị bệnh ung thư ruột bằng một loại thuốc được chế biến từ củ nghệ.
Chữa bệnh viêm khớp
Củ nghệ có tác dụng giảm đau khi bạn bị chứng viêm khớp quấy nhiễu. Cách làm rất đơn giản, đun nóng một cốc sữa, trước khi sôi, bắc xuống cho một thìa cà phê nghệ dạng bột vào đó. Khuấy đều và mỗi ngày uống 3 lần. Bạn sẽ thấy hiệu quả bất ngờ.
Khi gặp rắc rối với tiêu hoá
Nghiên cứu cho thấy, nghệ có thể kích thích tiêu hoá và giải phóng ra các emzim tiêu hoá, phá vỡ liên kết cacbonhydrat và các chất béo. Chính vì thế, trong trường hợp bị đau bụng, một cốc trà nghệ sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều.
Ung thư tuyến tiền liệt
Ăn nhiều rau xanh, kết hợp với nghệ có thể ngăn ngừa được nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Các nhà khoa học tại New Jersey đã chứng minh rằng, kết hợp ăn nghệ với bông cải xanh, cải xoắn, củ cải và bắp cải có thể bảo vệ bạn chống lại căn bệnh chết người này.
Bệnh tim
Bạn có thể giảm hàm lượng cholesterol độc hại trong máu và có khả năng chống lại chứng xơ vữa động mạch bằng củ nghệ.
Đối với người hút thuốc
Bằng cách "nạp" vào cơ thể 1,5 g nghệ mỗi ngày chỉ trong vòng một tháng, bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt, cơ thể bạn sẽ giảm đáng kể các tế bào đột biến gây ung thư. Các bằng chứng thuyết phục đã cho thấy, thậm chí những người hút thuốc lá có sử dụng nghệ cũng có thể đạt được hiệu quả bất ngờ, giảm nguy cơ ung thư.



(nguồn : DĐ VDH.DL)
 
 
 
 
 


-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 12/Oct/2011 lúc 6:27am



 
Tác hại của ăn tối muộn

Ăn tối muộn có thể dẫn đến hàng loạt các bệnh như béo phì, tiểu đường, ung thư ruột kết, sỏi tiết niệu…
 
Ăn tối muộn hay ăn trước giờ đi ngủ đều không tốt cho sức khỏe
 
1. Béo phì
Ăn muộn khiến nồng độ của các axit amin, axit béo và đường trong máu sẽ tăng lên. Lúc này nếu bạn ít vận động, nhiệt năng ít tiêu hao sẽ khiến các chất béo được tích lũy và dần dần làm cho cơ thể béo lên.
2. Tăng huyết áp
Ăn thịt nhiều không chỉ làm tăng “gánh nặng” cho dạ dày mà còn dễ gây tăng huyết áp.
Nếu ăn chất xong rồi ngủ luôn sẽ khiến sự lưu thông máu chậm lại, rất nhiều máu sẽ được “gửi vào” các thành mạch, gây xơ vữa động mạch.
3. Tiểu đường
Ăn tối muộn cùng với ăn quá nhiều sẽ giảm lượng insulin sinh ra.
Bình thường, đường trong máu được kiểm soát bằng insulin, nó có tác dụng làm giảm đường trong máu. Khi lượng insulin không đủ sẽ gây tăng đường huyết, dẫn tới bệnh tiểu đường.
4. Sỏi tiết niệu
Nghiên cứu y học cho thấy, ăn tối muộn là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh ở đường tiết niệu.
Canxi trong thức ăn không được hấp thụ hết trong ruột, khoảng 70-80% sẽ bị đào thải qua đường bài tiết. Ăn tối quá muộn, không vận động mà lập tức đi ngủ luôn, nước tiểu sẽ tích lũy trong bàng quang, hàm lượng canxi trong nước tiểu không ngừng tăng lên, về lâu về dài sẽ hình thành sỏi tiết niệu.
5. Ung thư ruột kết
Sau khi ăn đêm, các hoạt động giảm khiến cơ thể khó tiêu hóa thức ăn. Khi ngủ thức ăn “bám lại” lâu dài trong ruột, thúc đẩy nguy cơ mắc ung thư ruột kết.
6. Đột tử
Ăn muộn kết hợp với uống nhiều rượu rất dễ gây viêm tụy cấp, gây “sốc” trong giấc ngủ, dẫn đến đột tử.
7. Suy nhược thần kinh
Ăn muộn quá no gây áp lực lên các cơ quan xung quanh. Dạ dày, ruột, gan, túi mật, tuyến tuỵ sẽ truyền “thông tin” đến não, khiến các tế bào não hoạt động trở lại. Một khi “làn sóng phấn khích” lan ra các phần khác của võ não thì sẽ dẫn tới ác mộng. Tình trạng kéo dài có thể gây suy nhược thần kinh.
Do vậy, không thể lấy lý do vì công việc bận rộn mà tạo cho mình thói quen ăn sáng vội vàng, ăn trưa cẩu thả hay ăn tối quá muộn. Tốt nhất bạn nên thiết lập cho mình một chế độ ăn cân bằng dinh dưỡng, chú ý đến tỷ lệ hợp lý giữa 3 bữa sáng, trưa và tối (30%, 40%, 30%). Bằng cách này, bạn có thể phòng ngừa những cơn đói cồn cào đến bất chợt và có thể bảo đảm mình sẽ không ăn quá nhiều vào buổi tối.
 
 Theo Johns Hopkins Health Alerts






-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 13/Oct/2011 lúc 12:06am


Rượu Vang Nửa Cốc

Tác giả: Phạm Thái

 

Cách đây đã lâu nhờ trang mạng Facebook mà tôi liên lạc được với một người bạn học thuở xa xưa trước năm 1975 hiện sống ở Paris. Sau đó chúng tôi thường xuyên trao đổi email với nhau, để rồi mùa đông năm sau đó gia đình người bạn cùng hai con gái bay sang Los Angeles thăm chúng tôi. Một buổi tối đã hơn 10 giờ bạn tôi tên Thọ hỏi:

"Gần nhà có tiệm bán rượu nào không toa?"

Tôi chở Thọ đến tiệm Pharmacy CVS và bạn tôi đã mua một chai rượu vang nhỏ rồi cười nói:

"Moa quen rồi, trước khi đi ngủ moa phải nốc một ly rượu vang mới ngủ ngon được."

Và Thọ nói thêm:

"Toa nên tập uống thứ loại rượu nầy đi, sẽ thấy hiệu quả ích lợi của nó."

Rồi Thọ ép tôi:

"Uống một tí với moa cho vui nhe."

Chìu lòng bạn ở xa đến thăm mình, tôi thử nhâm nhi một chút thôi và cảm thấy có chút vị ngọt nên không khó uống gì cả. Và tôi đã bắt đầu uống rượu vang từ khi gia đình người bạn trở về Paris và chắc chắn tiếp tục uống loại rượu vang hiện tại vì hiệu quả quá tốt của nó. Hiệu rượu vang tôi đang uống có tên là Carlo Rossi. Hiệu rượu vang nầy có ba màu trắng, đỏ và hồng đựợc chứa vào trong hai loại chai, chai lớn 4 lít và chai nhỏ chỉ 1.5 lít và tôi chọn uốn loại chai lớn màu đỏ. Hiệu rượu vang Carlo Rossi có nhiều loại rượu khác nhau, như là Burgundy, Paisano, Chianti, Merlot và Sangria. Về sự khác biệt của các loại rượu vang trên, theo sự hiểu biết của tôi do bởi sự pha chế chất cồn(Alcoholic) và các vị ngọt(Sugar) nhiều hay ít. Tôi đã uống thử qua tất cả các loại rượu vang trên và sau cùng tôi chọn uống loại Burgundy chứa chất cồn 12%  vì hợp với khẩu vị với tôi nhất. Các loại rượu vang nầy đều có bán tại các pharmacy và các market của Mỹ. Tôi hay mua chai rượu vang Carlo Rossi loại Burgundy ở market Food4Less vì bán giá rẻ hơn các nơi khác, một chai rượu vang loại 4 lít bán khoảng 8 đô la, trong khi các nơi khác bán trên 10 đô la. Chai rượu 4 lít nầy không cần phải để trong tủ lạnh và tôi uống gần ba tuần mới hết.

Từ lâu tôi đã nghe nói về những lợi ích của việc uống một ly rượu vang mỗi ngày sẽ kéo dài tuổi thọ, giảm thiểu các bệnh ung thư, ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ Alzheimer, chống bệnh béo phì bộc phát, giảm lượng Chelesterol xấu(LDL), giúp ngủ ngon giấc, chống bệnh cảm lạnh ..v..v.. Tôi đã băn khoăn, nghi ngờ cho đây là một sự quảng cáo cho rượu vang mà thôi. Nhưng từ khi bắt đầu uống chỉ nửa ly rượu vang đều đặn mỗi ngày tôi đã thực sự thấy hiệu quả tức thì của nó. Về hiệu quả tốt đẹp thứ nhất tôi nhận thấy một cách rõ rệt là uống chỉ nửa ly rượu vang vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, tôi hoàn toàn không những không bị cảm lạnh khi mùa đông đến, mà cơ thể vững mạnh chống chọi nổi với thời tiết bất chợt đổi thay nóng lạnh, hay với máy lạnh chạy rè rè suốt ngày trong sở làm. Hằng ngày đến sở trong tôi có một chút ngượng ngập và xấu hổ khi cần phải khoác thêm một chiếc áo lạnh bên ngoài, bằng không cơ thể tôi khó lòng chống chọi nổi với máy lạnh tỏa xuống ngay bàn làm việc của mình. Có những ngày quên béng vớ lấy áo lạnh quàng sau ghế ngồi mặc vào, bỗng đâu tôi cảm thấy nhức đầu cảm lạnh, phải vội uống vào hai viên thuốc Tylenol 500mg ngay lập tức rồi mới có thể tiếp tục làm việc được. Ngoài chiếc áo lạnh được máng sau chiếc ghế trong sở làm, tôi còn thủ thêm một chiếc áo lạnh nữa trong xe để đề phòng thời tiết nóng lạnh bất chợt thay đổi, bằng không chỉ một khoảnh khắc ngắn khí lạnh xâm nhập vào cơ thể tôi ngay, và sau đó đầu tôi nhức tưng tưng lên liền. Trong khi mọi người ai ai đều nô nức đón chờ mùa đông đến, mùa của nghỉ lễ, mùa của shopping giá rẻ, mùa của tiệc tùng cưới hỏi, mùa của gia đình đoàn tụ, ngược lại thời tiết mùa đông lạnh lẽo khiến tôi chẳng thích mùa đông tí nào hết vì tôi cứ phải bị cảm lạnh thường xuyên, mỗi lần bệnh đến hai ba ngày mới khỏi. Vì vậy tôi thỉnh thoảng nói với ba đứa con tôi rằng tôi muốn về Việt Nam thăm thân nhân, bà con khi mùa đông đến để tránh cái lạnh ở vùng nam California nầy. Hoặc tôi có thể qua thăm người anh họ định cư tại thành phố Sydney rồi đi xem giải Tennis Australia Open, vì mùa đông ở bên Mỹ là mùa hè ở bên Úc. Loại thuốc Thera-Flu có sáu bịch, tôi uống đến bịch cuối cùng mới khỏi bệnh. Còn chai thuốc NiQuil tôi uống gần hết chai bệnh mới tan. Uống mấy loại thuốc trên khiến tôi ngủ li bì nên không thể đi làm được và do đó phải gọi vào sở xin nghỉ vài ba ngày.

Tháng 12 và tháng giêng là hai tháng trong năm tôi hay bị cảm lạnh nhất, do đó tôi bắt buộc phải ở nhà nghỉ bệnh, và không có sự khó khăn nào hết đến với tôi vì trong suốt gần chín tháng từ mùa xuân cho đến cuối mùa thu tôi chưa gọi bệnh lần nào hết. Các đứa con tôi để ý thấy rằng "chiến tranh" thường xảy ra giửa tôi và bà xã mỗi khi mùa đông đến. Bởi sợ cảm lạnh tôi luôn đóng tất cả cửa trong nhà, ngược lại vừa đi làm về việc đầu tiên một cách máy móc bà xã tôi mở tất cả cửa sổ ra với lý do trong nhà hôi mùi thức ăn quá. Nhưng từ khi tôi uống rượu vang nhân viên trong sở hết còn thấy tôi mặc thêm áo lạnh, vì lớp da trên cơ thể tôi nay bỗng nhiên như dầy ra, cứng ra dư sức chống chọi khí lạnh ở mọi nơi. Và giống như mọi người giờ đây tôi thích thú và hoan hỉ đón chờ mùa đông đến, tâm lý sợ hãi tiết trời lạnh lẽo hình như biến mất. Trong mùa đông có dịp đi ra đường vào ban đêm tôi chỉ mặc một chiếc áo sweater mỏng manh chứ chẳng còn mặc hai ba lớp áo lạnh, quàng khăn len trên cổ, trông gần giống như người máy robot! Các con tôi hết còn sống trong không khí "chiến tranh " giữa tôi và bà xã, vì tôi tự động mở các cửa sổ đặng làm vừa lòng má sấp nhỏ.

Suốt cả năm hiếm khi tôi gọi vào sở cáo bệnh, nên giờ nghỉ bệnh của tôi tăng dần theo năm tháng. Ít ai biết mục đích thầm kín của tôi phải cố gắng để dành ngày nghỉ bệnh đặng mai sau nầy tôi sẽ xin về hưu sớm hơn. Sau khi biết nhờ uống rượu vang mỗi ngày khiến tôi không nghỉ bệnh vào mùa đông nữa, bà boss tin ngay lời tôi nói vì hai vợ chồng bà uống rượu vang sau buổi ăn tối, và uống thứ loại rượu khác mạnh hơn và ngọt hơn. Bà còn cho tôi biết loại rượu vang tôi đang uống chẳng phải là loại rượu vang đặc sắc, nhưng bà nói tiếp, nếu loại rượu nầy đang có hiệu quả tốt với tôi thì nên tiếp tục dùng. Thừa dịp nầy tôi đã chân tình hỏi bà boss mình vài câu về việc uống rượu vang:

"Bà có tin rằng uống rượu vang mỗi ngày sẽ ngăn ngừa nhiều chứng bệnh ung thư hay không?"

"Chắc chắn rồi. Nhưng có quá nhiều người nghi ngờ và không tin tưởng về sự bổ ích của rượu vang, nên hằng năm chính quyền tốn hàng tỉ bạc để điều trị về bệnh ung thư."

"Còn bệnh béo phì? Tôi nghe nói uống rượu vang ngăn chặn được bệnh nầy phát triển. Cô em vợ tôi càng ngày càng béo ra, tôi có nên khuyên cô ta uống rượu vang chăng?

"Bạn có thấy tôi mập phì không hay trái lại? Về khuyên cô em vợ bạn hảy tập uống rượu vang đi, sức khỏe tốt hơn, nhiều năng lực hơn và rồi sẽ thấy sức nặng của cơ thể giảm đi ngay. Nhưng phải căn dặn cô ta trong thời gian thai nghén cấm dùng rượu vang đó. "

"Tôi còn nghe nói uống rượu vang mỗi ngày không còn lo âu về bệnh nghẽn tim mạch, theo bà điều nầy có chính xác hay không?"

"Lâu lắm rồi trong một chương trình phòng sự trên đài truyền hình ABC , tôi không nhớ tên ký giả là gì, nghiên cứu thấy rằng dân Pháp mỗi ngày rất thường dùng phó mát, bơ, sữa, paté, thịt mỡ.. v…v…., nhiều gấp ba lần dân Mỹ, nhưng tỷ lệ dân Mỹ mắc bệnh nghẽn tim mạch gấp ba lần dân Pháp. Sở dĩ có tình trạng nghịch lý nầy do bởi dân Pháp uống rượu vang đỏ thường xuyên và đều đặn mỗi ngày."

Hiệu quả tốt đẹp và lợi ích thứ nhì của việc uống rượu vang khiến tôi không bị bệnh cúm kéo dài gần cả tuần lễ. Vào khoảng giữa tháng chín bạn tôi làm việc trong một tổ hợp y tế thường gọi nhắc nhở tôi đi chích thuốc ngừa bệnh cúm. Nhưng dù có chích thuốc ngừa cúm, tôi vẫn bị bệnh cúm hành hạ suốt gần tuần lễ mới hết. Tôi có hỏi bác sĩ gia đình tại sao đã chích thuốc ngừa bệnh cúm rồi mà vi trùng cúm vẫn xâm nhập được, khiến cơ thể bải hoải tứ chi rũ rượi, nằm bẹp trên giường năm sáu ngày! Ông bác sĩ gia đình của tôi cười cười nói rằng hệ thống miễn nhiễm của tôi yếu quá, nhờ có chích thuốc ngừa bệnh cúm bằng không sự hồi phục còn kéo dài hơn nữa. Thế mà sau khi tôi bắt đầu uống mỗi buổi tối trước khi đi ngủ nữa ly rượu vang, bệnh cúm thôi còn hành hạ tôi và vì vậy tôi hết còn là khách hàng thường xuyên của những hảng thuốc Thera-Flu, NiQuil. Ngày quá hạn ghi trên chai thuốc NiQuil chưa mở ra vào tháng 2-2009 vẫn còn nằm trong tủ thuốc, điều đó chứng tỏ một cách chính xác rằng quanh năm suốt tháng tôi không hề bị cảm cúm gì nữa kể từ khi tôi bắt đầu uống rượu vang.

Và sau cùng hiệu quả ích lợi của việc uống rượu vang là nó thực sự giúp tôi có giấc ngủ ngon và mau chóng. Lúc chưa uống rượu vang mỗi đêm tôi rất khó vỗ giấc ngủ. Những ai bị bệnh mất ngủ hay khó ngủ cảm thấy rất bực bội và khổ sở, đó là lý do ngủ đứng vị trí thứ nhì trong bốn nhu cầu của tứ khoái. Nằm trằn trọc không ngủ được trong đêm tối khiến phát sinh bao nhiêu sự việc trong đầu tôi. Y như "tâm vươn ý mả", ý nghĩ mình như con khỉ chuyền cây. Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra trong ngày rồi mơ đến chuyện mai sau, chưa ngủ được; lại nhớ đến chuyện trong quá khứ gần ở quê hương thứ hai là Mỹ quốc, mắt vẫn mở thao tháo; rồi nhớ đến chuyện quá khứ xa ở quê nhà, mắt vẫn chưa khép. Ôi thôi, nằm trăn trở nghe tiếng đồng hồ gỏ trong đêm thanh vắng đến ba lần rồi, cho tôi biết gần một tiếng trôi qua hai mắt tôi vẫn còn tròn xoe chưa ngủ được. Thế mà sau nầy bắt chước người bạn uống phân nửa ly rượu vang trước khi đi ngủ, tôi hoàn toàn chẳng còn nghe gì hết tiếng gõ bon bon của đồng hồ treo tường vang lên, giấc ngủ đến với tôi rất chóng vánh và dễ dàng. Thêm nữa, giấc ngủ tôi không đứt đoạn như trước, tôi ngủ thẳng giấc một cách sảng khoái đến sáng luôn. Đôi khi tôi bị thức giấc vào lúc nửa đêm bởi tiếng điện thoại reo, tôi chịu khó ngồi dậy làm thêm chút ít rượu vang, nằm hít vào thở ra đếm chưa đến số mười tôi thiếp đi ngay lập tức đến sáng.

Cứ mỗi chiều chủ nhật tôi lái xe đến trung tâm Sangha ở thành phố biển Hungtinton Beach nghe thuyết pháp. Tôi thích đi nghe pháp tại đây hơn là các nơi khác dù có xa nhà hơn, bởi vì bên ngoài đậu xe dễ dàng, bên trong ghế ngồi rộng rãi và máy lạnh mát mẻ. Nhưng đôi khi tôi nhìn thấy một số người trên tay có cầm một chiếc áo lạnh, hoăc khoác áo lạnh vào người dù thời tiết đang nắng chói chang. Trông người hôm nay mà nhớ mình hôm xưa, tôi biết họ lo ngại tiết trời thay đổi bất chợt hoặc họ khó chịu với cái máy lạnh, sợ hơi lạnh khiến họ bị nhức đầu sổ mủi, ho hen và cảm lạnh như tôi vài ba năm về trước. Nhờ uống rượu vang quanh năm suốt tháng, mỗi ngày uống chừng nữa ly thôi, cơ thể tôi hoàn toàn khác hẳn với vài ba năm trước. Chính tôi không ngờ được rượu vang tuyệt diệu đến thế! Vì vậy trong lòng tôi rất thầm biết ơn người bạn tôi bên Pháp đã tạo cơ duyên cho tôi làm quen với rượu vang, rồi thì uống rượu vang đều đặn mỗi ngày khiến cơ thể tôi mạnh mẽ không tật bệnh chi suốt gần ba năm qua. Bốn mùa xuân hạ thu đông tôi đi ra đường áo lạnh không cầm tay, bởi vì:

"Rượu vang nửa cốc mỗi ngày

Nhức đầu cúm lạnh xa bay tức thì ".



Phạm Thái





-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 22/Oct/2011 lúc 7:16pm



5 http://thoibao-online.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4018:nm-loi-thc-phm-nguy-him-co-th-gay-bnh-tai-bin-mch-nao-stroke&catid=85:tuoi-gia&Itemid=95 -

http://thoibao-online.com/images/stories/sept11/stroke%200911.jpg">
alt
(Theo Yahoo.Health)

1.Crackers, chips:
Muffin, dognuts, chips, crakers, onion rings, ..là những loại thực phẩm đã được chế biến nhờ vào loại dầu trans fat, chất hydrogenated oils rất thông dụng trong kỹ nghệ làm bánh vì loại dầu này ở dạng cục và không cần phải bỏ vào tủ lạnh.
Dầu trans fat là chất nguy hiểm, làm gia tăng lượng cholesterol xấu trong máu, khiến các mạch máu dễ bị tắc. Một khảo cứu mới đây của trường đại học y khoa North Carolina cho thấy là một phụ nữ ăn vào khoảng 7 grams chất transfat một ngày: tương đương với việc ăn hai chiếc đô nút hay một nửa phần khoa tây chiên bán ở các tiệm fast foods, có 30 phần trăm nguy cơ cao hơn bị bệnh tai biến mạch não, so với những chỉ ăn dưới 1 gram transfat.
Một khảo cứu khác cho thấy là chất dầu transfat có liên quan đến nguy hiểm bị bện tiểu đường.
Chúng ta không nên ăn quá 1 hay 2 grams trans fat một ngày hoặc tốt nhất là không ăn các đổ chiên xào và những loại thực phẩm tương tự, đóng trong bịch bán ở các siêu thị.

2 Những loại thịt muối (smoked and processed meats)
Những loại thịt như pastrami, xúc xích, hotdogs, bacon hay thịt gà tây muối .v.v. là những loại thịt đã dùng các hóa chất để giữ cho thịt không hư, và nhất là có rất nhiều muối. Những chất sodium nitrate hay nitrite là những chất gây hại cho thành mạch máu, làm thành mạch máu chai cứng và nhỏ hẹp.
Ngoài ra các loại thịt muối cũng có thể là những nguyên nhân gây bệnh ung thư, nhất là bệnh ung thư máu leukemia, cũng như nguyên nhân gây bệnh tiểu đường.

3.Diet soda:
Nhiều người thay vì uống nước ngọt thường, đã uống những loại nước không đường diet, để giảm cân. Nhưng diet soda là một loại nước uống giúp cho việc bị bệnh tai biến mạch não. Một người uống một lon diet soda một ngày, có nguy cơ bị bệnh tai biến mạch não gia tăng thêm 48 phần trăm, so với những người không uống. Một cuộc khảo cứu của trường đại học Columbia đã được trình bầy trong cuộc  họp của hiệp hội American Stroke ***ociation. Bản khảo cứu dựa trên dữ kiện của 2,500 người trên lứa tuổi 40, cho biết là những người uống một lon diet soda một ngày, có 60 phần trăm nguy cơ hơn những người thường bị các bệnh tim mạch, tiểu đường.

4.Thịt đỏ:

Trong tạp chí Stroke số phát hành mới đây, đã có bài nói về việc nếu một phụ nữ ăn một lượng thịt đỏ lớn hàng ngày, thì người này có nguy cơ bị tai biến mạch não, 42 phần trăm cao hơn những người thường.Cuộc thí nghiệm này dựa trên các dữ kiện của 35 ngàn phụ nữ Thụy Điển trong vòng 5 năm.
Chúng ta không nên ăn nhiều các loại thịt đỏ, mà thay bằng các loại thịt gia cầm, thịt gà, hay các loại thực phẩm có protein như beans, legumes, nuts, đậu hũ và những loại sữa không có mỡ

5. Những loại súp hộp hay những thức ăn chế biến sẵn
Những loại thức ăn như những hộp súp, hộp spaghetti, những hộp thức ăn buổi tối đông lạnh (frozen dinners)..là những loại thực phẩm mà chủ nhân đã cho nhiều muối, để gia tăng hương vị cũng như tạo cảm giác `` đồ ăn tươi `` Một hộp súp mì gà , chicken noodle, có thể chứa đến 1,100 mg muối. Trong khi một ngày chúng ta không nên ăn quá  1,500 mg.
Lượng muối gia tăng là nguyên nhân gây bệnh cao máu,dẫn đến các bệnh thận và bệnh đột quỵ, tai biến mạch não.
Những loại thực phẩm có muối nhiều như baking soda, baking powder, MSG (bột ngọt), disodium phosphate và sodium alginate.





-------------
mk



Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 29/Oct/2011 lúc 5:05pm

http://truongxuabancu.freepowerboards.com/viewtopic.php?f=9&p=11577#p11577 - SỨC KHOẺ - PHƯƠNG PHÁP CHỮA BỆNH

http://truongxuabancu.freepowerboards.com/viewtopic.php?p=11577&sid=52aa1e6bec406fe6963fce93fde2aa7d#p11577">Post by http://truongxuabancu.freepowerboards.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=107&sid=52aa1e6bec406fe6963fce93fde2aa7d - KimAnhTruong » Wed Oct 26, 2011 4:21 pm

From:BS. nguyen dang doi

VIATAMIN D và BỆNH UNG THƯ.
Trong tuyển tập nghiên cứu về bệnh Ung Thư (Critical Reviews in Oncology Hematology) được ấn hành bởi Elsevier, nhà xuất bản lớn nhất thế giới về khoa học và y khoa, có một chương nói về cách điều trị và phòng ngừa ung thư của hai Giáo Sư Y Khoa người Việt Nam: Bác Sĩ Lương Vinh Quốc Khanh và Bác Sĩ Nguyễn Thị Hoàng Lan.

Bác sĩ Lương Vinh Quốc Khanh là Hội Viên (Fellow) của 6 trường Đại Học về Chuyên Khoa Y Khoa và 1 trường Đại Học Y Khoa Anh Quốc. Ông là Giáo Sư Thỉnh Giảng của Đại Học Y Khoa UCLA, Giáo Sư của trường USC, Keck School of Medicine, Los Angeles.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hoàng Lan là Hội Viên của 3 trường Đại Học Chuyên Khoa Y Khoa và là Giáo Sư trường USC, Keck School of Medicine, Los Angeles.

Image
Nhân một cơ hội được đọc chương về Cách Dùng Sinh Tố D để trị Bệnh Ung Thư nói trên, người viết đã làm một cuộc phỏng vấn ngắn ngủi với Giáo Sư Bác Sĩ Lương Vinh Quốc Khanh.

- Hỏi: Xin bác sĩ cho biết nguyên nhân nào dẫn tới việc nghiên cứu về Sinh Tố D để trị và ngăn ngừa bệnh ung thư.

- Đáp: Tôi đã nghiên cứu về sự liên hệ của sinh tố D và bệnh ung thư từ 20 năm nay. Tôi đã từng hợp tác nghiên cứu với một giáo sư nổi tiếng về Sinh tố D của Mỹ. Lý do dẫn tôi tới việc nghiên cứu này là một khám phá tình cờ. Trong lúc điều trị cho những người Việt Nam bị bệnh ung thư, tôi nhận thấy những bệnh nhân này có một đặc điểm chung là cùng thiếu Sinh tố D. Trước đó, tôi đã chia sẻ điều khám phá này với các vị thầy cũng như đồng nghiệp của tôi nhưng rất ít người đồng ý với ý kiến của tôi, có khi còn cho ý kiến ngược lại. Tôi nhớ khi tôi còn ở Đại Học UCLA và bắt đầu nghiên cứu về sự liên hệ giữa sinh tố D và căn bệnh quái ác này, ông thầy tôi gọi điện thoại cho tôi, chê trách là tôi không hiểu gì về sinh tố D cả. Ông thầy cho rằng người dân ở California không bao giờ thiếu Sinh tố D. Nhưng kêt quả thực tế do tôi khám phá là các người bệnh ung thư ở California đều thiêu sinh tố D. Mãi sau này, ông thầy tôi mới xin lỗi vì không bao giờ ông nghĩ là các bệnh nhân ung thư đều thiếu sinh tố D.

- Hỏi: Điều đáng mừng là sinh tố D có thể mua tại bất cứ dược phòng nào, phải không?

- Đáp: Thật ra không phải cứ là sinh tố D thì có thể mua tự do tại các dược phòng. Có nhiều loại sinh tố D. Loại sinh tố D dùng để chữa bệnh ung thư phải có toa bác sĩ mới mua được. Loại cần toa bác sĩ này tốt gấp 10 lần các loại thông thường. Mấy loại mua ngoài chợ không có giá trị. Bản thân tôi khi chữa trị cho người mắc bệnh ung thư, đều dùng loại cần toa bác sĩ. Yếu tố này, thoạt đầu, cũng không được các đồng nghiệp khác đồng ý. Ngay chính ông thầy tôi cũng phản ứng khi được biết tôi chuyên dùng loại sinh tố D cần toa bác sĩ. Ông Thầy tôi cũng thắc mắc hỏi tại sao tôi chỉ cho toa mua loại này, sao không cho họ xài loại bán ngoài chợ. Các khảo cứu sau này cho thấy chỉ có loại sinh tố D cần toa bác sĩ, vì chỉ có loại ấy mới bám vào tế bào và tác dụng trên tế bào ung thư.

- Hỏi: Khi tôi còn đi học, tôi được nghe nói là các yếu tố tiền sinh tố D nằm dưới da, có đúng không?

- Đáp: Đúng thế, các yếu tố tiền sinh tố D3 nằm dưới da. Nhờ tia ultra violet của mặt trời, các yếu tố này biến thành 25-sinh tố D3. Các chất 25-sinh tố D3 này vào tới thận biến thành 1,25-sinh tố D3. Chính 1,25-sinh tố D3 này mới có tác dụng trên cơ thể. Chất tiền 24,25-sinh tố D3, nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời thì không thể biến thành 1,25-sinh tố D3. Nhưng cũng có trường hợp luôn ở dưới ánh nắng mặt trời nhưng vẫn thiếu sinh tố D3. khỏang 1/3 đến phân nửa dân số sinh sống ở Sub-Sahara Phi Châu và Trung Đông được xem là thiếu sinh tố D. Như những người da đen, họ thường thiếu sinh tố D vì da họ đen quá làm cản tác dụng biến tiền sinh tố D thành sinh tố D3. Mũ che nắng, Sunblock cũng cản tia tử ngoại (UV) nữa. Da của người lớn tuổi cũng cản tia tử ngoại. Tế bào da của người lớn tuổi cũng không phát triển, thì người lớn tuổi cũng sẽ thiếu sinh tố D.

- Hỏi: Còn yếu tố nào làm thiếu sinh tố D không?

- Đáp: Người Việt Nam thường bị viêm gan, các tế bào gan giảm đi, thì việc thay đổi từ 25-sinh tố D sang 1,25-sinh tố D3 cũng giảm đi. Đau thận cũng làm giảm thiểu sự biến hóa 1,25-sinh tố D3. Một điều cần lưu ý là có nhiều người phơi nắng rất nhiều cũng thắc mắc tại sao tôi thiếu sinh tố D. Phơi nắng nhiều quá, thì lại làm một lớp da ngoài bị cháy đi, biến thành lớp cản, không tiếp nhận tia hồng ngọai tuyến (UV)nữa. Do đó việc đem người bệnh ung thư đi phơi nắng cũng gặp môt trở ngại là không biết độ nắng là bao nhiêu thì tốt.

- Hỏi: Bác sĩ có thể nói thêm về quan hệ giữa sinh tố D và bệnh ung thư như thế nào được không?

- Đáp: Sinh tố D liên quan đến ánh nắng mặt trời. Vùng nào nhiều ánh nắng mặt trời thì ít ung thư. Vì thế những vùng càng xa xích đạo bao nhiêu thì càng thiếu sinh tố D, như vùng cực bắc âu thì thiếu sinh tố D rất nhiều, Người ta thấy có một liên hệ mật thiết giữa sinh tố D và bệnh ung thư, những người thiếu sinh tố D thì có tỷ lệ bị ung thư cao hơn người có nhiều sinh tố D. Như ở Norway, có nhiều county, những county ở cực Bắc thì tỷ lệ ung thư cao hơn vùng county phía nam, nơi mà người ta giầu sinh tố D hơn người cực bắc. Ngoài ra, còn có ảnh hưởng của thời tiết: Mùa đông ít ánh nắng mặt trời, nên số người bị ung thư tăng lên rất nhiều, Mùa hè thì giảm đi. Điều quan trọng là nếu dùng sinh tố D trong việc điều trị thì hy vọng khỏi bệnh càng cao.

- Hỏi: Cám ơn bác sĩ. Mong rằng đây là một khám phá mới đem lại nhiều hy vọng cho những người mắc phải cơn bệnh của Thần Chết này.



Phát hiện công dụng kinh ngạc của vitamin D
Vitamin D không chỉ được coi là loại thuốc hữu hiệu phòng chống ung thư, mà còn có tác dụng giúp phòng ngừa viêm khớp xương đầu gối. Phát hiện đáng kinh ngạc về công dụng này của vitamin D dựa trên kết quả công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trên toàn cầu.

Image
Trước hết, theo kết quả từ 2.750 nghiên cứu liên quan đến công dụng của vitamin D, hay còn gọi là "vitamin mặt trời", các nhà khoa học cho biết bổ sung vitamin D hằng ngày có thể giúp phòng ngừa nguy cơ ung thư hữu hiệu hơn là những lời khuyên chung chung về lối sống lành mạnh để ngăn ngừa căn bệnh nan y này. Cụ thể việc tăng cường sử dụng vitamin D có thể làm giảm 25% nguy cơ ung thư vú và hơn 30% nguy cơ ung thư ruột.

Thêm vào đó, dựa trên kết quả nghiên cứu của Tiến sĩ Changhai Ding thuộc Viện Nghiên cứu Menzies ở Australia thì nếu ở những bệnh nhân viêm khớp xương mạn tính có đủ hàm lượng vitamin D, nguy cơ các sụn đầu gối biến mất sẽ giảm 1,5% so với những bệnh nhân thiếu vitamin D.

Nhận thấy rõ được công dụng tuyệt vời của vitamin D, các quan chức y tế của Mỹ và Canada đang cân nhắc về việc khuyến cáo người dân tăng liều lượng bổ sung vitamin D lên hơn nữa so với con số 200-600 đơn vị/ngày như khuyến cáo hiện nay. Hiệp hội Ung thư Canada là tổ chức đầu tiên đưa ra khuyến cáo người dân nên uống bổ sung lượng vitamin D là 1.000 đơn vị/ngày trong mùa đông và đối với những vùng quanh năm thiếu ánh nắng mặt trời.

Vitamin D có tác dụng gì với cơ thể con người?

Image
Vitamin D thường được mọi người gọi vui là Vitamin phơi nắng bởi trong một ngày nắng ráo tháng 7, bạn chỉ cần phơi nắng khoảng 10 phút là cơ thể bạn sẽ tự tổng hợp ra Vitamin D đủ dùng cho ngày hôm đó.
Vitamin D có tác dụng quan trọng trong việc giữ cho xương và hệ miễn dịch trong cơ thể hoạt động tốt cũng như chống lại các căn bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư đại tràng. Nếu bạn xem quảng cáo sữa mà thấy rằng quảng cáo đó nói rằng Calcium trong sữa giúp cho xương chắc khỏe thì xin đừng tin vội. Đành rằng đúng là Calcium có tác dụng thật, nhưng nếu Calcium không đi cùng với Vitamin D thì bạn có uống sữa nhiều đến mấy vẫn cứ bị loãng xương như thường.
Như đã nói ở trên, Vitamin D là một trong những vitamin khác thường nếu so sánh với các loại vitamin khác. Thông thường, bạn phải ăn mới bổ sung được vitamin cho cơ thể nhưng riêng với anh chàng này, bạn chỉ cần ra ngoài phơi nắng là xong. Tia cực tím ở trong ánh nắng sẽ làm một số chất cholesterol dưới da của bạn chuyển hóa thành dạng Vitamin D3 – cholecalciferol. Vitamin D3 này sau đó sẽ được đưa tới gan, chuyển hóa thành dạng khác hoạt động mạnh hơn rồi tiếp tục đi qua thận và lại được chuyển hóa tiếp. Một phần Vitamin D3 sẽ được lưu ở gan và thận giúp chúng ta điều khiển được lượng calci trong máu, phần khác được lưu trong xương để giúp chúng ta có thể giữ được calci. Vitamin D3 cũng giúp cơ thể có thể hấp thụ được calci tốt hơn. Vitamin D2 được gọi là ergocalciferol có thể tìm thấy trong một số loại thực phẩm nhất định nhưng không nhiều.
Càng già, người ta càng cần nhiều Vitamin D. Từ 51-70 tuổi, bạn cần lượng vitamin gấp đôi so với người dưới 50 tuổi. Trên 71 tuổi, bạn cần gấp 3 số lượng này. Tuy vậy, uống nhiều Vitamin D quá không tốt cho cơ thể, thậm chí là gây nguy hại. Vì vậy, không được lạm dụng nếu không có sự chỉ định của bác sỹ và tốt nhất hãy nhớ rằng mình có thể lấy được Vitamin D từ tự nhiên bằng một cách đơn giản : phơi nắng và dạo chơi ở ngoài trời nhiều hơn.

Tổng hợp

Xin tiếp tay cầu cho những người thiếu may mắn. Biết đâu chính bạn?


http://truongxuabancu.freepowerboards.com/viewtopic.php?f=9&p=11577





-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 30/Oct/2011 lúc 5:18pm

Tác hại của đậu phụ và thực phẩm từ đậu

http://us.lrd.yahoo.com/SIG%3d116ms7eu9/EXP%3d1320852460/%2a%2ahttp%3a//www.eva.vn/ - - 26-10-2011
  • sản phẩm được làm từ đậu rất tốt cho cơ thể song chúng ta không nên biến đậu thành thực phẩm ăn mỗi ngày và không ăn quá nhiều trong một lần.
Người cao tuổi và những người mắc bệnh thận, thiếu máu thiếu sắt, bệnh Gout, xơ cứng động mạch thì không nên thường xuyên sử dụng đậu phụ.
 
 

1. Làm suy giảm chức năng thận


Trong tình trạng bình thường, protein thực vật khi vào cơ thể sẽ qua quá trình chuyển hóa và cuối cùng một phần lớn sẽ biến thành chất thải chứa nitơ và được thận bài tiết ra bên ngoài. Khi về già, chức năng bài tiết chất thải của thận bị suy giảm, nếu không chú ý đến việc ăn uống và ăn quá nhiều đậu phụ, nạp quá nhiều protein thực vật sẽ tăng chất thải chứa nitơ. Điều này đồng nghĩa với việc gánh nặng của thận cũng tăng lên, chức năng thận tiếp tục suy giảm, ảnh hưởng đến sức khỏe.


Tác%20hại%20của%20đậu%20phụ%20và%20thực%20phẩm%20từ%20đậu


Bệnh nhân thận, thiếu máu thiếu sắt, bệnh Gout, xơ cứng động mạch thì không nên thường xuyên sử dụng đậu phụ. (Ảnh minh họa)


2. Ảnh hưởng đến tiêu hóa


Đậu phụ chứa lượng protein tương đối lớn, nếu ăn quá nhiều trong một lần không những sẽ gây trở ngại cho việc hấp thụ sắt của cơ thể mà còn ảnh hưởng đến tiêu hóa với các triệu chứng như trướng bụng.


3. Thúc đẩy sự hình thành xơ vữa động mạch


Các chuyên gia y học của Mỹ chỉ ra rằng, các sản phẩm từ đậu rất giàu methionine, methionine dưới tác động của enzyme có thể được chuyển đổi thành cysteine​​. Cysteine ​​có thể làm hỏng tế bào nội mô động mạch, dễ dàng để làm lắng đọng cholesterol và triglyceride trong thành động mạch, thúc đẩy sự hình thành của xơ vữa động mạch.


4. Dẫn đến thiếu iốt


Các hạt đậu tương có chứa một chất gọi là saponin, không chỉ có thể ngăn ngừa xơ vữa động mạch, mà còn thúc đẩy sự bài tiết của iốt trong cơ thể con người. Vì vật uống sữa đậu nành trong một thời gian dài có thể dễ dàng dẫn đến thiếu hụt iốt và dẫn đến một số bệnh.


http://www.eva.vn/suc-khoe/tac-hai-cua-dau-phu-va-thuc-pham-tu-dau-c131a79039.html





-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 04/Nov/2011 lúc 6:05pm


http://www.lyhuong.net/uc/index.php/bandoc/1282-1282 -
Một tờ báo Mỹ có kể một câu chuyện về một người đi ăn trộm, đang mò mẫm trong bóng tối bỗng đụng chạm làm rơi một món đồ gì đó, khiến ông chủ nhà thức giấc. Anh ăn trộm hoảng quá, đứng chết trân tại chỗ, chờ chủ nhà kêu 911. Nhưng bất ngờ, ông chủ nhà chỉ rên rẩm và nói: -Ăn trộm hả? Muốn lấy gì thì lấy đi. Nhưng, trước khi đi, đưa giùm tôi lọ thuốc phong thấp ở trên bàn đó và một ly nước nữa. Tôi đang đau quá, không dậy nổi.

Anh trộm chưng hửng một lúc, nhưng rồi cũng đưa lọ thuốc và nước cho chủ nhà xong, rồi chậm rãi nói:

-Ông bị đau nhức đầu gối phải không? Tôi cũng bị.. Nhưng uống thuốc này không hết đâu. Tôi dùng thuốc khác.

Chủ nhà vừa rên vừa hỏi:

-Thuốc gì vậy? Viết tên thuốc được không?

Anh trộm viết tên thuốc rồi vừa đưa cho ông chủ vừa nói:

-Tôi dùng thuốc này mới hết. Nhưng vì trước đây, đau quá, mất ngủ ban đêm quen rồi, nên bây giờ, hết bệnh, không biết làm gì cho hết đêm, đành đi ăn trộm ....Ông tha cho tôi. Tôi đi về nhé!

Nói xong, anh trộm ra mở cửa, đi về. Ông chủ nhà gọi với theo:

-Cám ơn nghe. Đêm nào mất ngủ, cứ tới đây, nói chuyện chơi.


 
Tập%20thở%20và%20vận%20động%20để%20trị%20bệnh%20đau%20nhức


Bài báo nói lên được một thực trạng về bệnh tật mà bao người Mỹ đang mắc phải: bệnh Đau nhức các khớp xương, hay còn gọi là Phong thấp, mà tiếng Mỹ gọi là Arthritis. Có hai loại Đau nhức: Osteoarthristis, tạm gọi là loại Một (cho các vị cao niên dễ nhớ) và Rheumatoid Arthritis mà ta tạm gọi là loại Hai.

Loại Một gây ra những đau nhức ở cổ, vai, bàn tay, ngón tay, đầu gối, xương chậu... Nguyên nhân thường là do tuổi tác (phụ nữ trên 45 tuổi có thể mắc bệnh này), thoái hóa xương, di truyền, bệnh mập phì, hay do những động tác không ngay ngắn được lập đi lập lại lâu ngày như ngồi ghế cong lưng, ngồi lái xe mà thắt lưng bị bẻ cong, nghiêng đầu sang một bên, tay đánh máy suốt ngày không thư dãn, đứng một vị thế cong trong nhiều giờ, nhiều ngày.... Trên nước Mỹ có tới 21 triệu người bị đau loại Một.

Loại Hai cũng đau ở các đốt xương, có thể sưng lên, làm biến dạng xương, khó đi đứng, cử động. Loại này có trên 2 triệu nguời mắc bệnh. Nguyên nhân có thể do hệ thống miễn nhiễm không làm việc tốt, bị di truyền, hay vì thời tiết thay đổi đột ngột.

Nói chung cả hai loại đều gây đau nhức, nhiều người cảm thấy “khốn khổ, khốn nạn” khi bị các cơn đau hành hạ. Hoặc đi một lúc thì cảm thấy nhức chân, rồi đi lệch lạc. Hoặc ngủ không nổi vì khớp xương đầu gối buốt quá. Hoặc ngồi lâu thì tê hai bả vai...

Thường thì có ba (3) cách điều trị các bệnh đau nhức :

1/ Thuốc uống (Medication), 2/ giải phẫu (Surgery) và 3/ Không dùng thuốc (Non-medication). Hai phương pháp đầu tiên, dĩ nhiên, là phải qua Bác sĩ.

Phương pháp thứ Ba : Không dùng thuốc lại gồm ba cách: châm cứu, vật lý trị liệu, và tập luyện (exercise). Trong ba cách này, Tập Luyện (Exercise) dễ hơn cả và tác dụng lâu bền hơn cả. Châm cứu có tác dụng tức khắc, nhưng cũng hết tác dụng nhanh lắm. Vật Lý trị liệu cũng thế. Khi được Mát xa, thì thấy rất “đã”, nhưng chỉ một ngày sau là lại đau như cũ. Vậy chỉ còn các TẬP LUYỆN lấy một mình, không tốn tiền, không phải giải phẫu, cũng không phiền ai, nhưng chỉ cần Ý CHÍ tự thắng mà thôi.




Chỉ dẫn luyện tập


Người viết bài này, chỉ còn một ít chỗ khớp xương nào còn nguyên vẹn mà chưa lần ...gẫy. Tuổi trẻ, đi tập đủ loại võ nghệ: Nhu Đạo, Thái cực Đạo, Hapkido, Aikido, Thiếu Lâm.. không môn nào mà không mang cho thân thể một lần trật xương, gẫy vỡ. Đấu vật thì cắm đầu xuống đất, lọi cổ tưởng chết. Rồi chống tay xuống đất, vỡ xương cổ tay, lọi cùi chỏ.. Nhẩy qua chướng ngại vật: gẫy vai (2 lần). Đá người thì bị lọi ngón chân. Vật người thì bị gẫy thắt lưng... Bó bột liên miên, hết tay lại chân. Vào nhà thương chích thuốc rồi qua Thầy Cự Thất bó gà, qua Thầy Tầu điểm huyệt, có lần nhờ thầy Cao Miên thổi bùa cho lành vai... Tất cả những lần gẫy vỡ ấy, tuổi thanh niên sung sức chẳng coi nhằm nhò gì, giờ này, mới thấy thấm thía: đau nhức khắp người. Muốn hết đau nhức mà không muốn uống thuốc, không chích Cortisone, không đi Bác sĩ chỉnh xương, thì phải tập luyện hoài hoài, ngưng tập là .. đau! Cho nên, viết bài này để chia xẻ những ai đau đớn vì bệnh phong thấp, nhức xương, mong mọi nguời cùng khỏe.

Nguyên lý:

Hệ thống thần kinh của con người chạy cùng khắp thân thể, chỗ nào cũng có, từ đầu cho tới ngón tay, ngón chân. Tuy nhiên, theo hình vẽ về hệ thần kinh được treo tại các phòng mạch Tây, Đông Y, ta thấy chùm dây thần kinh đi từ sau ót tỏa ra cánh tay, xuống lưng, qua xương sống, tới hông, đùi, rồi chân (trông như một bó dây điện) là chùm quan trọng nhất. Nếu bị “kẹt” đâu đó, thì đau. “Kẹt” trên cổ có thể gây đau ra cánh tay, bàn tay. “Kẹt” thấp xuống dưới thì đau bắp thịt lưng, đau thắt lưng, “kẹt” ở chỗ thắt lưng lại gây đau ở đùi, chân... Cho nên, khi bị đau quá vì xương thoái hóa hay vì đụng xe, mà phải giải phẫu, bác sĩ sẽ cân nhắc rất kỹ. Mổ ở thắt lưng, nếu “xui”chạm giây thần kinh, có thể bị liệt chân mà thôi, nếu mổ ở cổ mà bị “xui”, có thể liệt cả người! Vì thế, chỉ những trường hợp đau cổ chịu hết nổi, bắt buộc phải giải phẫu thì phải ký giấy chấp nhận 50/50, một là khỏi, hai làđời xe lăn. Hên thì cũng có thể phải ghép một cây sắt vào trong cổ. Đôi khi phải mổ lại.. Chỉ còn cách Tập Luyện, cho thư giãn thần kinh chỗ gây đau, cho mạnh bắp thịt chỗ đau, cho khớp xương được chuyển động dịu dàng trở lại, kích thích chất nhờn đầu khớp xương phục hoạt, điều chỉnh lại những chỗ lệch lạc xương cốt, thì sẽ .. bớt đau (không phải HẾT đau, vì hễ ngưng tập một thời gian, có thể đau lại).


A- CHỮA ĐAU CỔ, ĐAU VAI, ĐAU TAY:

1-Xoay cổ trái phải: nhìn thẳng trước mặt, xoay cổ từ trái sang phải chầm chậm, mắt vẫn nhìn ra đằng trước, từ từ hít vào. Từ từ trả cổ trở lại phía trước, rồi xoay sang bên phải, mắt vẫn nhìn ra đằng trước, thở ra. Nhớ xoay cho hết cỡ, tới khi không xoay được nữa thì thôi. Làm 10 lần.

2-Gập cổ: ngửa cổ lên chầm chậm cho tới hết cỡ, từ từ hít vào. Chầm chậm gập cổ xuống ngực, hết cỡ, thở ra. Làm 10 lần.

3-Bẻ cổ: Mắt nhìn thẳng đằng trước, bẻ cổ nghiêng xuống đầu vai trái, hít vào. Từ từ thở ra, bẻ cổ qua đầu vai bên kia. (Khác với xoay cổ trái phải: ở đây, khi bẻ đầu xuống vai thì đầu vai có hơi nhô lên cho chạm với đầu, còn xoay cổ trái phải thì chỉ quay đầu vào khoảng trống sau vai mà thôi). Làm 10 lần.

4-Xoay cổ vòng tròn: Dùng điểm tựa là cổ, xoay vòng đầu chung quanh cổ, từ phải sang trái 10 lần rồi từ trái qua mặt 10 lần.


B- CHỮA ĐAU CÁNH TAY, BÀN TAY:

1-Xoay vai: hai tay buông thỏng, dùng đầu vai làm điểm tựa, xoay vai theo một vòng tròn chạy chung quanh đầu vai ( không phải nhô lên, hụp xuống) từ sau ra trước, rồi từ trước ra sau. 10 lần. Trong khi xoay vai, vẫn hít thở đều đặn.

2-Lắc bàn tay: giơ cánh tay ra trước mặt, cùi chỏ ép hai bên thân mình, giữ nguyên cổ tay và cánh tay, hai bàn tay để trước mặt, lòng bàn tay hướng vào phía ngực. Lắc từ trên xuống dưới (như giũ giũ bàn tay) thật mạnh 10 lần. Đổi hướng, cho mu bàn tay lên trên, lòng bàn tay hướng về mặt đất, giũ mạnh bàn tay từ trên xuống dưới. 10 lần. Đổi hướng, hai lòng bàn tay quay vào nhau, giũ mạnh bàn tay từ trái qua phải, từ phải qua trái. Những người thư ký đánh máy, làm “neo”, thợ may.... phải tập bàn tay thường xuyên, nếu không, có thể bị mổ cổ tay vì khớp xương cổ tay bị cứng khô lại.

3-Vẽ vòng trên đất: đứng rộng chân ra, một tay vịn vào mặt bàn, nguời nghiêng xuống cho song song với mặt đất, cánh tay buông thỏng, tưởng tượng như đang cầm một cái que, vẽ một vòng tròn tưởng tượng thật to trên mặt đất . Vẽ nhanh 10 lần rồi đổi tay. Hít thở đều hòa.

C- CHỮA ĐAU THẮT LƯNG, ĐÙI, CHÂN:

1-Xoay thắt lưng theo vòng tròn: hai tay chống hông, ngón tay để ra sau lưng, ngón cái phía trước, các ngón tay ấn mạnh vào thắt lưng, dùng thắt lưng làm điểm tựa, xoay vòng bụng ra trước rồi vòng qua bên phải (bên trái) ra sau, rồi vòng tới trước. Làm liên tục không ngừng, khi ra tới trước, thì bụng phải ưỡn ra hết cỡ. Khi ra sau thì thắt lưng cong lại cũng hết cỡ. Hít thở chầm chậm theo vòng.

2-Gập lưng: cũng như gập cổ, ngửa lưng ra, hít vào, gập thắt lưng xuống, thở ra. Khi ngửa lên, ngửa hết cỡ, khi gập xuống, cũng gập hết cỡ.

3-Xoay hông: hai tay buông thõng bên sườn, vặn người qua bên trái thì hai cánh tay cũng “văng” theo bên trái, nghĩa là không dùng sức tay, chỉ để cho hai cánh tay “văng” theo mà thôi. Xong, vặn người qua bên phải. Hai cánh tay lại “văng” theo bên phải. Nhớ khi xoay sang bên nào thì xoay gót chân bên đó, và bàn chân bên đó nhấc lên, nghĩa là xoay trên gót chân mà thôi. Mục đích làm cho vòng xoay rộng thêm, nếu giữ nguyên bàn chân trên mặt đất, vòng xoay sẽ ngắn lại. Hít thở chầm chậm.

D- CHỮA ĐAU ĐẦU GỐI:

1-Xoay gối trái phải: đứng vừa phải, hai bàn tay đặt trên đầu gối, thấp người xuống, xoay đầu gối theo một vòng tròn về phía phải (theo vòng kim đồng hồ) 10 lần rồi đổi hướng quay theo bên trái.

2-Xoay gối trong ngoài: đứng rộng chân ra, hai tay đặt trên đầu gối, thấp người xuống, xoay đầu gối từ ngoài vào trong rồi từ trong ra ngoài.

Các thế đầu gối này, mới đầu thì chỉ thấp người xuống một chút, sau đó, mỗi ngày càng thấp người xuống hơn, công lực sẽ mạnh hơn. Chỉ cần làm 10 phút, là đã thở mạnh, toát mồ hôi rồi. Người nhức đầu gối ban đêm phải tập trước khi lên giường ngủ.



Lưu ý:

-Những thế tập này chỉ được áp dụng với người chưa giải phẫu xương lần nào. Nếu đã giải phẫu cổ thì không được tập cổ. Nếu giải phẫu lưng rồi mà muốn tập lưng, phải hỏi bác sĩ, xem phim X-ray có trở ngại gì không..

-Phối hợp vừa châm cứu, vừa mát xa, vừa tập luyện thì rất tốt.

-Trường hợp đau kinh niên vì xương rồi, có thể uống thêm Glucosamine có bán tại các tiệm thuốc Tây để kích thích chất nhờn đầu xương và xương.

-Mua một cái máy mát-xa nhỏ cầm tay để chà xát chung quanh chỗ bắp thịt đau sẽ hiệu nghiệm nhanh hơn.

-------------

Vài hàng trao đổi những kinh nghiệm trong suốt mấy chục năm qua, nếu có chi sai sót, mong cao nhân chỉ điểm thêm. Chúc quý vị sống lâu, sống khỏe mạnh, và hạnh phúc.

Lê Quang Thọ



http://songkhoemoingay.vn/newsdetail/838






-------------
mk



Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 04/Nov/2011 lúc 7:01pm


PHẢN HỒI BÀI 
"Tác hại của đậu phụ và thực phẩm từ đậu"




~::Trích Dẫn nguyên văn từ mykieu


Tác hại của đậu phụ và thực phẩm từ đậu

http://us.lrd.yahoo.com/SIG%3d116ms7eu9/EXP%3d1320852460/%2a%2ahttp%3a//www.eva.vn/ - - 26-10-2011
  • sản phẩm được làm từ đậu rất tốt cho cơ thể song chúng ta không nên biến đậu thành thực phẩm ăn mỗi ngày và không ăn quá nhiều trong một lần.
Người cao tuổi và những người mắc bệnh thận, thiếu máu thiếu sắt, bệnh Gout, xơ cứng động mạch thì không nên thường xuyên sử dụng đậu phụ.
 
1. Làm suy giảm chức năng thận

Trong tình trạng bình thường, protein thực vật khi vào cơ thể sẽ qua quá trình chuyển hóa và cuối cùng một phần lớn sẽ biến thành chất thải chứa nitơ và được thận bài tiết ra bên ngoài. Khi về già, chức năng bài tiết chất thải của thận bị suy giảm, nếu không chú ý đến việc ăn uống và ăn quá nhiều đậu phụ, nạp quá nhiều protein thực vật sẽ tăng chất thải chứa nitơ. Điều này đồng nghĩa với việc gánh nặng của thận cũng tăng lên, chức năng thận tiếp tục suy giảm, ảnh hưởng đến sức khỏe.


Tác%20hại%20của%20đậu%20phụ%20và%20thực%20phẩm%20từ%20đậu


Bệnh nhân thận, thiếu máu thiếu sắt, bệnh Gout, xơ cứng động mạch thì không nên thường xuyên sử dụng đậu phụ. (Ảnh minh họa)

2. Ảnh hưởng đến tiêu hóa

Đậu phụ chứa lượng protein tương đối lớn, nếu ăn quá nhiều trong một lần không những sẽ gây trở ngại cho việc hấp thụ sắt của cơ thể mà còn ảnh hưởng đến tiêu hóa với các triệu chứng như trướng bụng.

3. Thúc đẩy sự hình thành xơ vữa động mạch

Các chuyên gia y học của Mỹ chỉ ra rằng, các sản phẩm từ đậu rất giàu methionine, methionine dưới tác động của enzyme có thể được chuyển đổi thành cysteine​​. Cysteine ​​có thể làm hỏng tế bào nội mô động mạch, dễ dàng để làm lắng đọng cholesterol và triglyceride trong thành động mạch, thúc đẩy sự hình thành của xơ vữa động mạch.

4. Dẫn đến thiếu iốt

Các hạt đậu tương có chứa một chất gọi là saponin, không chỉ có thể ngăn ngừa xơ vữa động mạch, mà còn thúc đẩy sự bài tiết của iốt trong cơ thể con người. Vì vật uống sữa đậu nành trong một thời gian dài có thể dễ dàng dẫn đến thiếu hụt iốt và dẫn đến một số bệnh.

http://www.eva.vn/suc-khoe/tac-hai-cua-dau-phu-va-thuc-pham-tu-dau-c131a79039.html






Nếu không xem được hình, xin mở attachment :

Attachment(s) from Trong-Dan
1 of 1 File(s)
http://xa.yimg.com/kq/groups/2062283/1400480945/name/Gop -

Sau khi bài viết về tác hại của đậu nành và các thực phẩm từ đậu nành , phổ biến trên nhiều diễn đàn .
MyKieu nhận được mail phản hồi . Xin chuyển nguyên văn . Đọc cho vui và người đọc rộng đường đánh giá , có nên hay không tiếp tục xử dụng đậu hủ và các thực phẩm làm từ đậu nành !?. Nhất là quý vị ăn chay trường hay quý vị thích ăn món chay (không thích hay kiêng các thực phẩm từ thịt động vật ).


mk




From : Trong-Dan (tnic)

Hôm nay xin gởi các bạn hai chuyện sau:

1. Nhận xét về bài TÁC HẠI của ĐẬU PHỤ
2. Chọc quê bạn già cho vui


Trong-Dan

Nếu không xem được hình, xin mở attachment :

Attachment(s) from Trong-Dan
1 of 1 File(s)
http://xa.yimg.com/kq/groups/2062283/1400480945/name/Gop - From: An Huynh
Sent: Monday, October 31, 2011 3:31 AM

Subject: FW: Fwd: TÁC HẠI của ĐẬU PHỤ

 

Kinh anh DANG,

Nho anh xem lai noi dung cua E.Mail nay...toi khong biet tac gia viet co dung 100% khong  ?
KINH ANH,

HUYNH AN

 

Anh Huỳnh An forward bài viết về đậu phụ bên dưới, chắc các bạn cũng nhận được nhiều lần rồi, riêng tôi đã nhận được nó khoảng 10 lần trước khi anh An gởi email hỏi ý kiến.
Tác giả viết khơi khơi không dẫn chứng, và những tin tức trong đó chúng ta chưa biết rõ đúng sai, đáng lý ra không nên phổ biến nhiều làm cho những vị ăn chay (thường dùng đậu nành) hoang mang.

Nay anh An hỏi thì tôi tìm thử những thứ tác giả kết án đậu nành xem coi đúng tới đâu. Chuyện tìm hiểu nầy không dễ, lý do là mọi thứ trên đời có hai mặt, vì quyền lợi người ta quảng cáo nói tốt, cũng vì tranh giành quyền lợi người ta nói xấu. Do đó tìm cho được tin tức chính xác và vô tư là điểu khó khăn.

Vì chuyện nầy có liên hệ đến nhiều bằng hữu chúng ta nên tôi ráng tìm tin tức vô tư chính xác. Nếu tin tức và bằng chứng của tôi có si thì các bạn rán chịu. Ngoài ra chuyện nầy khó khăn và mất thì giờ lắm, nếu bằng hữu nào thấy có ích thì trả tôi ly cà phê nghe.

Nguyên văn của bài đậu phụ được in chữ nghiêng đen, phần tôi ghi vào mỗi chỗ được viết bằng chữ đứng màu tím. Các bạn có forward cho ai thì nhớ đừng có high light hay tô màu hay ghi thành chữ bold, làm như vậy rối tùng phèo không hiều câu nào của người nào viết. HCĐ (31-Oct-2011)

Subject: Fwd: TÁC HẠI của ĐẬU PHỤ
 
Tác hại của đậu phụ và thực phẩm từ đậu
Đậu phụ và các sản phẩm được làm từ đậu rất tốt cho cơ thể song chúng ta không nên biến đậu thành thực phẩm ăn mỗi ngày và không ăn quá nhiều trong một lần.
Người cao tuổi và những người mắc bệnh thận, thiếu máu thiếu sắt, bệnh Gout, xơ cứng động mạch thì không nên thường xuyên sử dụng đậu phụ.

Về chuyện đậu nành gây bịnh gout thì câu trả lời là không, bằng chứng bên dưới

 

 

 

Trong đây có hình, nếu các bạn không thấy hình thì nên dọc attachment. 

 

 

 

 

1. Làm suy giảm chức năng thận

Trong tình trạng bình thường, protein thực vật khi vào cơ thể sẽ qua quá trình chuyển hóa và cuối cùng một phần lớn sẽ biến thành chất thải chứa nitơ và được thận bài tiết ra bên ngoài. Khi về già, chức năng bài tiết chất thải của thận bị suy giảm, nếu không chú ý đến việc ăn uống và ăn quá nhiều đậu phụ, nạp quá nhiều protein thực vật sẽ tăng chất thải chứa nitơ. Điều này đồng nghĩa với việc gánh nặng của thận cũng tăng lên, chức năng thận tiếp tục suy giảm, ảnh hưởng đến sức khỏe.


 

2. Ảnh hưởng đến tiêu hóa

Đậu phụ chứa lượng protein tương đối lớn, nếu ăn quá nhiều trong một lần không những sẽ gây trở ngại cho việc hấp thụ sắt của cơ thể mà còn ảnh hưởng đến tiêu hóa với các triệu chứng như trướng bụng.


Chuyện ăn bất cứ món nào nhiều quá thì cũng đầy bụng khó tiêu, đâu có riêng chi cho sản phẩm đậu nành. Tôi tìm không thấy tài liệu nào nói về chuyện đậu hủ gây khó tiêu. Đậu hủ gây dị ứng cho một số nhỏ người ăn thì có, còn đậu hủ là món ăn khó tiêu thì không thấy nói tới, có nghĩa là vấn đề nầy hoàn toàn không có xảy ra.


3. Thúc đẩy sự hình thành xơ vữa động mạch

Các chuyên gia y học của Mỹ chỉ ra rằng, các sản phẩm từ đậu rất giàu methionine, methionine dưới tác động của enzyme có thể được chuyển đổi thành cysteine. Cysteine có thể làm hỏng tế bào nội mô động mạch, dễ dàng để làm lắng đọng cholesterol và triglyceride trong thành động mạch, thúc đẩy sự hình thành của xơ vữa động mạch.

 

Cysteine là  α-amino acid ký hiệu O2CCH(NH2)CH2SH.

Tôi vừa tìm ra bằng chứng trong một cuộc nghiên cứu cho thấy đậu phụ (được tác giả nói là sinh ra cysteine) không là nguyên nhân gây xơ vữa động mạch. Tức tác giả nói saimà tác giả cũng không đưa ra bằng chứng, nói khơi khơi thôi.


4. Dẫn đến thiếu iốt

Các hạt đậu tương có chứa một chất gọi là saponin, không chỉ có thể ngăn ngừa xơ vữa động mạch, mà còn thúc đẩy sự bài tiết của iốt trong cơ thể con người. Vì vật uống sữa đậu nành trong một thời gian dài có thể dễ dàng dẫn đến thiếu hụt iốt và dẫn đến một số bệnh. Lê Quang Thọ

Thấy bài nầy dưới cùng ghi Lê Quang Thọ nhưng không biế đó có phải là bút danh của tác giả hay không. Theo những gì tôi tìm thấy được thì phần 4 nầy tác giả viết ngược với thực tế.
Saponin là tên
một nhóm chất hoá học, tác giả không ghi rõ saponin trong đậu nành tên gì. Để dễ thấy chuyện nầy tôi đưa ra thí dụ như amino-acid là một nhóm chất hoá học, trong protein có tất cả 23 chất thuộc nhóm amino-acid với tên gọi như là:


 

Còn chuyện đậu nành gây thiếu iode trong cơ thể thì tôi thấy là không có nơi nào nói hết, chỉ có nói ngược lại như sau:

 


Kết luận sao đây:
Thưa khó kết luận lắm, tác giả nói mơ hồ, không rõ rệt, không dẫn chứng tìm cho ra coi tác giả nói đúng hay sai khó lắm.

Những gì tôi tìm thấy thì các bạn đã đọc rồi, hầu hết chi tiết trong bài nầy đều có người đưa ra bằng chứng là tác giả nói không đúng. Riêng tôi, tôi cố tìm nguồn tài liệu đáng tin và trình chó các bạn thấy. Những gì tôi viết ra đây là tôi tin có thễ tin được, nhưng nếu tôi tin sai hay tài liệu trong dẫn chứng bằng hình của tôi sai thì các bạn ráng chịu.
Thực ra không đáng bỏ công thế nầy, nhưng ngặc vì có nhiều bằng hữu ngày nay ăn chay trường dựa vào đậu nành là nguồn cung cấp protein chánh, nay có người nói “vu vơ” e làm cho các bạn nầy su nghĩ “vu vơ” mỗi khi thọ trai. Do vậy tôi cố tìm sự thật coi ra sao, cho tới bây giờ thì thấy như trên, các bạn hãy tin ở chính mình đừng tin tôi hay ai khác.

 ================


Nếu không xem được hình, xin mở attachment :

Attachment(s) from Trong-Dan
1 of 1 File(s)
http://xa.yimg.com/kq/groups/2062283/1400480945/name/Gop -


 
Mệt quá, bây giờ chọc quê bạn già cho vui:
Tôi mới nhận được cái email subject như sau:



 

Sent: Monday, October 31, 2011 6:21 AM
Subject: Tr : Sau muoi sau cau Phat hoc lam chan dong thien ngu the gioi



Đọc đi đọc lại mấy lần không hiểu nói chuyện chi, sau đó đọc nguyên cái email mới thấy thế nầy đây:

Sáu mươi sáu câu Phật học làm chấn động thiền ngữ thế giới. (***)(xem chú thích cuối bài)

Tôi có vài nhận xét vui là phe ta bao giờ cũng dùng chữ nổ như bom. Chắc tác giả cái email nầy sanh gần kho đạn. Cái gì mà chấn động, làm như động đất tại Thổ Nhỉ Kỳ vậy. Tôi hòi quí vị Phật tử tu thiền, quí vị có thấy rung động hay không.

Có hai câu trả lời:
1. Nếu quả thật quí vị rung động thì kết luận quí vị
không phài là một Phật tử tu thiền.
2. Nếu quí vị không rung động chi cả thì tác giả cái email bên dưới nói sai bét, có ai rung động đâu.
Và tác giả cũng không phài là một thiền sinh. Đã không phài là thiền sinh thì tại sao đặt ra những câu
không dẫn chứng là trích từ kinh kệ nào, liệt kê tới 66 câu.
Nếu không dẫn chứng là những câu nầy trích từ đâu thì quả là đáng quở, làm cho mọi người hiểu lầm đạo Phật. Tác giả tự đặt tuồng bụng, từ biên tực diễn rồi e rằng người nhận email không thèm đọc mới đưa ra subject nổ như bom.


Đây là thí dụ khác về những câu không dẫn chứng là đã trích từ kinh nào, các bạn có giỏi thì chỉ đi, nếu chỉ được trích từ kinh Phật nào tôi thua một ly cà phê:

---- trích----


14 ĐIỀU PHẬT DẠY

1.     Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình

2.     Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá

3.     Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại

4.     Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị

5.     Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình

6.     Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu

7.     Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti

8.     Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã

9.     Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng

10.                        Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ, trí tuệ

11.                        Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm

12.                        Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung

13.                        Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết

14.                        An ủi lớn nhất của đời người là bố thí

-----hết trích----

 

============

Bọn trẻ đọc thấy ghét bèn viết nhại lại thế nầy :

---- trích----


14 Điều mẹ dạy con trai!

 

    1.- Kẻ thù lớn nhất của con là nó (vợ con).

    2.- Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu ra được nó.

    3.- Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó.

    4.- Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với nó.

    5.- Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó.

    6.- Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe nó.

    7.- Ðáng thương lớn nhất của đời con là bị nó sai khiến.

    8.- Ðáng khâm phục lớn nhất của đời con là con vẫn chịu được nó.

    9.- Phá sản lớn nhất của đời con là cuộc đời con đã mất trong tay nó.

    10.- Tài sản lớn nhất của đời con là những thứ nó đang giữ.

    11.- Món nợ lớn nhất của đời con là tờ giấy ly hôn.

    12.- Lễ vật lớn nhất của đời con là sự hết lòng của con với nó.

    13.- Khiếm khuyết lớn nhất của đời con là con không lấy được hai vợ.

    14.- An ủi lớn nhất của đời con là thằng con trai nó đẻ ra.
-----hết trích----

 

Tôi viết mấy hàng trên chắc chắn có nhiểu “Phật tử” la làng và quở tôi. Vị nào muốn quở tôi xin hãy chứng minh coi mấy câu được khắc trong vài chùa Việt Nam ngày nay bên trên lấy từ kinh sách nhà Phật nào hay lấy từ Trung Quốc. Đó là người Trung Quốc dạy hay là Phật dạy. Trước khi la làng quí vị hãy chứng minh đi. Nếu quí vị “Phật tử” chứng minh được tôi sẽ tạ lỗi nơi đây. Còn không chứng minh được thì xin đừng vu oan cho ông Phật, ngai vàng ngài còn bỏ được nói chi tham lam những chuyện tầm thường mà dạy những câu xét ra quá thấp như vậy.


-------------------------------------------------------------------------------------------


(***) chú thích của mykieu :

Vào đây đọc lại " Sáu mươi sáu câu Phật học làm chấn động thiền ngữ thế giới."

default.asp - Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công : default.asp?C=3 - Đời Sống - Xã Hội : forum_topics.asp?FID=7 - Chuyện Linh Tinh => Những câu chuyện thiền


http://gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2412&PID=26820#26820







-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 11/Nov/2011 lúc 5:17pm

Những bài thuốc "dân gian" đọc được trên mạng , MyKieu phổ biến với sự dè dặt , mang tính chất tham khảo . Xin quý vị tìm hiểu kỹ trước khi xử dụng.

mk



02/09/2011 05:04 

Dấm táo một loại tiên dược tự bào chế

      Hình ảnh các đạo sĩ gác bỏ danh lợi ngoài tai, một mình tìm lên núi hái lá thuốc đem về 'chế đan phục dược' để cứu đời là một hình ảnh đẹp trong trí tưởng của mọi người.

    Mới đây, theo quyển sách đang làm rung động Âu Châu, 'Natural Cures' của Bác sĩ Ducarre, thì ai trong chúng ta cũng có thể tự điều chế lấy một loại tiên dược vừa có tác dụng chống lại quá trình lão hóa, vừa trị được bách bệnh.

    Không cần phải lên núi hái lá thuốc và sau đó mất công sao, sắc rắc rối như các danh y ngày xưa: Dược liệu dùng để bào chế tiên dược có sẵn bên ta và cách 'luyện' tiên dược cũng dễ... Chỉ cần bỏ ra vài đồng mua lấy một lọ dấm táo (Apple Cider Vinegar) và lọ mật ong là xong ngay.

   Theo cách chỉ dẫn của BS Ducarre, sau đây là cách thức 'pha chế' tiên dược dấm táo-mật ong để trị bệnh:
 


Thấp Khớp


    Lấy một muỗng canh (tablespoon) dấm táo quậy với một muỗng canh mật ong rồi đổ chung vào tách nước đã nấu sôi để uống ngày hai lần - vào buổi sáng và buổi tối - hầu trị bệnh thấp khớp. Ngoài ra, dùng dung hổn hợp dấm táo - mật ong khuấy kỹ để thoa lên chổ thấp khớp theo dùng phương cách trị liệu trong uống ngoài thoa.

Nhiễm trùng bàng quang.


    Vào buổi sáng, trưa và chiều, mỗi lần trộn lộn một muỗng trà (teaspoon) dấm táo cùng một mỗng nhỏ mật ong để uống như một thứ thuốc nhằm diệt vi khuẩn gây nhiễm trong bàng quang. Có thể cho thêm một muỗng nhỏ nước Cranberry vào hổn hợp nơi trên để gia tăng hiệu năng của loại thuốc diệt trùng thiên nhiên này.

Ung Thư


   Các cuộc khảo cứu chỉ rằng các bệnh nhân ung thư được chữa trị bằng phương pháp hóa học trị liệu, nếu chịu uống thêm dấm táo trộn mật ong mỗi ngày sẽ thuyên giảm bệnh nhanh gấp hai lần số bệnh nhân không uống mà chỉ dùng phương pháp hóa học trị liệu không thôi để điều trị.

Sưng loét miệng


Ăn rau xà lách trộn với dấm táo cùng mật ong hai lần một ngày, sẽ trị dứt chứng sưng loét miệng.


Hạ mức Cholesterol

 
     Khuấy 3 muỗng canh mật ong, 3 muỗng canh dấm táo với 2 tách nước trà nóng, uống như thế, ít nhất, ngày 2 lần, sẽ hạ và giữ được mức Cholesterol thấp.

Bị cảm lạnh, đau cổ họng


     Uống hỗn hợp gồm một muỗng canh dấm táo và một muỗng nhỏ (teaspoon) mật ong, là sau vài giờ các khó chịu do cảm lạnh và đau cổ họng gây ra sẽ biến mất.

Mệt mỏi


    Nửa muỗng nhỏ dấm táo và một muỗng canh mật ong trộn chung là liều thuốc hồi lực xua tan mệt mỏi.

Trị rụng tóc, tăng thính giác


   sáng, trưa, chiều, uống dấm táo trộn mật ong theo một tỉ lệ đồng đều, làm tóc không bị rụng và làm tai thính hơn.

Trị đau tim


    Ðể phòng ngừa đau tim và tránh được những tai biến do mở đóng ở thành động mạch, thì mỗi ngày nên uống một tách dấm táo được làm ngọt bằng một muỗng nhỏ mật ong.

Áp huyết cao


   Trong vòng một tháng sau khi uống một hỗn hợp gồm 2 phần dấm táo, trộn với 1 phần mật ong, thì các người bị cao máu trong một cuộc thử nghiệm ở Ý đã khỏi bệnh.

   Tăng cường khả năng của hệ miễn nhiễm của cơ thể

    Hỗn hợp dấm táo - mật ong làm cho các bạch huyết cầu mạnh mẽ hơn, vì vậy gia tăng khả năng tiêu diệt vi trùng, và phòng vệ cơ thể của hệ miễn nhiễm lên gấp 3 lần.

Bao tử


   Trộn tách dấm táo với hai muỗng nhỏ mật ong rồi đem cất vào tủ lạnh, là coi như có hũ thuốc trị đau dạ dày, và trị chứng khó tiêu rất công hiệụ   Mỗi lần khó chịu bao tử uống hai muỗng nhỏ hỗn hợp đó.

Trị cúm


    Các cuộc khảo cứu của y giới Ðan Mạch chỉ rằng mỗi giờ uống một muỗng nhỏ của hai phân lượng mật ong và dấm táo bằng nhau, và trộn chung với nhau, sẽ chữa được bệnh cúm.

Sống lâu trăm tuổi


    Không còn là giấc mơ xa vời nếu mỗi ngày uống một tách trà nóng có trộn hai muỗng nhỏ mật ong và hai muỗng nhỏ dấm táo.

    Ngoài tất cả các công dụng vừa nói, dung hỗn hợp dấm táo, mật ong một cách đều đặn và thường xuyên còn làm cho da dẻ mịn màng hơn, giúp cơ thể có thêm năng lực, làm cơ thể thon gọn. Và thoa ngoài da để trị chứng đau nhức bắp thịt, đau bàn chân vì tập thể thao nhiều quá.
 

http://yume.vn/thiethi/article/dam-tao-mot-loai-tien-duoc-tu-bao-che.35D53CF3.html







-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 22/Nov/2011 lúc 7:11pm

10 thói quen xấu có nguy cơ đến tính mạng




Theo kết quả điều tra người trưởng thành của một cơ quan quản lý về sức khỏe, 10 thói quen nhỏ dưới đây gây nguy hại rất lớn cho sức khỏe chúng ta.


1. Thiếu vận động

image

Theo khảo sát, 2/3 số người không đạt tiêu chuẩn vận động mỗi tuần 3 lần, mỗi lần 30 phút. Các chuyên gia y tế cho rằng, tập thể thao không đủ sẽ gây ra hàng loạt bệnh tật như béo phì, cao huyết áp, xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành tim, đau lưng… Mọi người nên duy trì ít nhất mỗi tuần vận động 3 – 5 lần, mỗi lần 30 phút.

“Vận động nhẹ” hiện được giới trí thức chú trọng, vì nó có hiệu quả giữ eo, giảm áp lực, làm đẹp và chữa bệnh. Đối với những trí thức có áp lực lớn, đặc biệt là phụ nữ, tập nhẹ sẽ thích hợp hơn. Làm thêm giờ, một ngày bận rộn, nếu lại tiếp tục đến phòng thể hình hay sân bóng hì hục chạy bộ 40 phút hoặc 1 tiếng, rất có thể gây tác dụng ngược, hại sức khỏe. Nhưng dùng thời gian đó cho vận động nhẹ như yoga, thái cực quyền, đi bộ thì tinh thần có thể sẽ từ lo lắng trở nên yên ổn.


2. Vắt chéo chân

image

Động tác nhỏ này tưởng là thoải mái, nhưng nó cản trở lưu thông máu ở chân, dễ gây tắc tĩnh mạch, vẹo cột sống, thoát vị đĩa đệm. Các chuyên gia cho rằng, người mắc bệnh cao huyết áp, tiểu đường và bệnh tim, nếu vắt chéo chân lâu dài thì bệnh sẽ thêm trầm trọng.

“Vận động nhẹ” hiện được giới trí thức chú trọng, vì nó có hiệu quả giữ eo, giảm áp lực, làm đẹp và chữa bệnh.

Các nguy hại có thể gặp nếu vắt chéo chân là:

Giãn tĩnh mạch hoặc tắc động mạch ở chân : Khi vắt chéo chân, đầu gối sẽ bị oằn xuống, dễ ảnh hưởng đến tuần hoàn máu ở chi dưới. Hai chân duy trì một tư thế lâu không động đậy sẽ dễ tê liệt, nếu tuần hoàn máu bị cản trở, rất có thể dẫn đến giãn tĩnh mạch và tắc động mạch ở chân. Đặc biệt là những người già cao huyết áp, bị tiểu đường, bị bệnh tim, vắt chéo chân thời gian dài sẽ làm bệnh nặng hơn.

Ảnh hưởng sức khỏe sinh sản ở nam giới: Khi vắt chéo chân, hai chân thường bị kẹp quá, làm tăng nhiệt độ ở bên bắp đùi và bộ phận sinh dục. Nhiệt độ nóng lên sẽ gây hại cho tinh trùng, để lâu có thể ảnh hưởng đến sinh con. Vì vậy, vắt chéo tốt nhất là đừng quá 10 phút, nếu thấy có mồ hôi chảy ra, tốt nhất là đi lại nhẹ nhàng ở nơi thoáng gió để tản nhiệt nhanh.

Gây tổn thương xương cốt hay căng cơ: Khi vắt chéo chân, xương chậu và khớp háng dễ đau mỏi do áp lực kéo dài, sau một thời gian dài có thể bị tổn thương xương hay căng cơ. Khi ngồi trên xe buýt, nếu xe dừng gấp, hai chân đan chéo không kịp thả thăng bằng, dễ gây đau cho khớp xương và bắp thịt, dẫn đến trật khớp.

3. Ngồi trong nhà vệ sinh xem báo

image

Ngồi trên bồn cầu đọc sách xem báo, chắc chắn sẽ kéo dài thời gian đại tiện, làm cho hậu môn ứ máu và bệnh trĩ phát tác.

Y học hiện đại nghiên cứu cho biết, ngồi nhà vệ sinh quá 3 phút sẽ có thể trực tiếp dẫn đến tụ huyết giãn tĩnh mạch trực tràng, dễ gây bệnh trĩ, và bệnh nặng hay nhẹ có liên quan đến thời gian dài hay ngắn.

Thời gian ngồi bồn cầu càng dài, tỷ lệ mắc bệnh càng cao.

Bởi vì ngồi lâu sẽ làm tăng áp lực lên bụng, làm cho máu trong tĩnh mạch chảy ngược không xuôi, dẫn đến giãn tĩnh mạch ở trực tràng, làm cho nhóm tĩnh mạch đóng mở lỏng lẻo, thành tĩnh mạch sẽ mỏng và phồng lên. Để lâu như vậy sẽ hình thành bệnh trĩ.

Ngoài ra, trong nhà vệ sinh thường không đủ ánh sáng, đọc sách báo cũng dễ hại mắt.

Lời khuyên của bác sĩ là, khi đại tiểu tiện trong nhà vệ sinh, cần tranh thủ kết thúc trong vòng 5 phút, đồng thời không ngừng tập nâng mông, như vậy mới có thể phòng bệnh như bệnh trĩ có hiệu quả.

4. Vừa tỉnh dậy lập tức ra khỏi giường

image

Jim Horne, giáo sư Trung tâm nghiên cứu giấc ngủ, Đại học Loughborough cho biết, vừa tỉnh dậy đã lập tức ra khỏi giường rất có thể gây ra thay đổi đột ngột huyết áp, gây ra các bệnh như huyết áp cao, trúng gió. Cần nằm 5 phút để vận động tứ chi và não bộ rồi mới đứng dậy ra khỏi giường.

Sau khi tỉnh dậy không được lập tức đứng dậy, mà trước hết cần nằm trên giường nửa phút.

Để làm giảm tổn thương cho huyết quản gây ra bởi sự thay đổi áp lực lên huyết quản trước và sau khi ngủ, các chuyên gia tư vấn như sau:

Một là, sau khi tỉnh dậy không được lập tức đứng dậy, mà trước hết cần nằm trên giường nửa phút.

Hai là, sau khi ngồi dậy thì ngồi cạnh giường nửa phút.

Ba là, dựa vào cạnh giường đứng dậy nửa phút rồi mới ra khỏi giường hoạt động. Mọi hoạt động diễn ra từ từ như vậy sẽ làm cho các cơ quan của cơ thể thích ứng với sự thay đổi, giảm nguy cơ ngã vật xuống do áp lực lên mạch máu từ việc đứng dậy đột ngột gây ra.

5. Liên tục sử dụng máy tính 3 tiếng trở lên

image

Sử dụng máy tính kéo dài sẽ gây mỏi mắt, đau lưng mỏi vai, hơn nữa còn gây ra các vấn đề như đau đầu, mất ngủ, chán ăn.

Ti a X yếu và bức xạ điện từ tần suất thấp của máy tính có thể gây mất thăng bằng trung khu thần kinh của con người. Một nghiên cứu của Anh cho biết, từ trường và bức xạ tần số thấp phát ra từ màn hình máy tính sẽ gây ra 7 – 19 chứng bệnh, bao gồm chảy nước mũi, ngứa mắt, đau cổ, mất trí nhớ ngắn hạn, cáu kỉnh và trầm cảm.

Đối với phụ nữ, còn có các triệu chứng bị đau bụng kinh, kinh nguyệt kéo dài, một vài bà mẹ còn bị sinh non hoặc phải phá thai. Ngoài ra, làm việc với máy tính lâu dài, sẽ căng thẳng tinh thần, áp lực tâm lý lớn, dễ mệt mỏi toàn thân, cộng với bức xạ điện từ, tỷ lệ ung thư vú của những người này sẽ cao hơn bình thường khoa ̉ng 30%. Có nghiên cứu cho biết, bức xạ điện từ của máy tính còn có thể gây ung thư.

Gây hại đến tầm nhìn: Mắt dán vào một chỗ lâu, số lần chớp mắt chỉ bằng 1/3 so với bình thường, từ đó đã làm giảm tiết ra chất bôi trơn mắt. Làm như thế lâu dài, không những gây mỏi mắt, hoa mắt, mắt mờ, mà còn gây ra các phản ứng khác không thích hợp. Phương pháp hiệu quả nhất là nghỉ ngơi hợp lý, ăn nhiều thực phẩm có chứa vitamin A, bổ sung rhodopsin cho võng mạc, chẳng hạn cà rốt, bắp cải, giá đỗ, đậu phụ, táo đỏ, cam, sữa, trứng gà, gan động vật, thịt nạc…

Gây hại các tổ chức cơ thể: Làm việc với máy vi tính lặp đi lặp lại, căng thẳng sẽ gây hại cho các tổ chức của cơ thể như các cơ, dây thần kinh, khớp, gân. Ngoài đau lưng, còn có thể bị đau, thậm chí tê liệt cổ tay, những chứng này mở rộng ra lòng bàn tay và các ngón tay.

Gây hại cho hệ hô hấp: Hơi bay ra từ máy tính sẽ gây hại cho hệ hô hấp. Các nhà nghiên cứu của Quỹ Bệnh mẫn cảm Anh gần đây đưa ra một báo cáo cho biết, thiết bị văn phòng sẽ phát ra khí ozone có hại cho sức khỏe con người, thủ phạm chính là máy tính, máy in laser. Các khí ozone này không chỉ độc hại, mà còn có thể gây khó thở cho một số người. Ngoài ra, đợi lâu ở nơi có nồng độ khí ozone cao sẽ gây ra bệnh phổi.

6. Khom lưng di chuyển vật nặng

image

Các chuyên gia cho rằng, khom lưng di chuyển vật nặng có thể gây hại cho các cơ lưng và đĩa đệm thắt lưng. Tốt nhất là ngồi xổm xuống, lấy cơ thể dựa vào trước, làm cho trọng lực được chia đều cho các cơ bắp của chân.

Tư thế đúng: Trước tiên cơ thể cố gắng áp sát vật nặng, sau đó khom gối, khom xương hông, dùng hai tay giữ vật, duỗi gối duỗi xương hông, vật nặng sẽ di chuyển. Như vậy, sẽ tránh phải sử dụng cơ ở lưng, giảm tổn thương thắt lưng. Ngoài ra, khi di chuyển vật nặng, cần chú ý để hai đầu gối bán gập, để cho đồ vật sát với cơ thể, như vậy sẽ giảm gánh nặng cho cơ thắt lưng, giảm nguy cơ chấn thương.

7. Dùng sức quá nhiều khi đại tiện

image

Đại tiện quá dùng sức dễ làm tim phải co bóp nhiều, huyết áp sẽ tăng lên đột ngột, gây chảy máu não. Khi người già quá dùng sức để đại tiện có thể dẫn đến thay đổi lưu lượng máu ở động mạch vành và não, do lưu lượng máu ở não giảm xuống, khi đại tiện có thể xảy ra ngất xỉu (bất tỉnh), người suy mạch vành có thể bị đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, người bị cao huyết áp có thể bị xuất huyết não ngoài ý muốn, hơn nữa có thể gây chứng phình động mạch hoặc vỡ thành mạch, tắc động mạch, loạn nhịp tim và thậm chí đột tử.

8. Uống nước quá ít

image

Các chuyên gia Trung tâm Giáo dục Y tế, Bộ Y tế Trung Quốc cho biết, mỗi người tốt nhất là uổng đủ 2 lít nước/ngày, từ sáng sớm cho đến cả 3 bữa ăn hàng ngày đều cần bổ sung nước thích hợp.

Rất nhiều phụ nữ thức dậy là uống nước coi như một bài tập hàng ngày, mong nó làm nhuận tràng, giảm độ nhớt máu. Nhưng bổ sung nước vào sáng sớm như thế nào sẽ khỏe mạnh hơn? Thực ra, không có quy tắc nhất định, bổ sung nước vào sáng sớm mỗi người có sự khác nhau.

Người gầy ốm, da nhợt nhạt, sáng sớm không nên uống sữa, nước hoa quả, nước lạnh có nhiệt độ thấp hơn cơ thể, có thể đổi những thứ đó bằng canh, cháo nóng.

Nước trái cây tươi không thích hợp với cái dạ dày trống rỗng vào sáng sớm, dù là mùa hè cũng phải kết hợp với bữa sáng. Sáng sớm tránh uống nước mặn, ăn canh thịt hay canh vằn thắn mặn, nó sẽ chỉ làm ta có cảm giác đói thêm.

Trước khi ăn, bổ sung nước sẽ tốt cho dạ dày: Món khai vị của phương Tây chính là món canh để ăn ngon miệng hơn, bôi trơn thực quản, chuẩn bị tốt cho bữa ăn. Như vậy, trước khi ăn cơm, bổ sung nước cũng có ý nghĩa tương tự. Trước khi ăn thức ăn thể rắn, nên uống nửa cốc nước (100 ml), có thể là nước hoa quả, sữa chua ấm, cũng có thể là nước hoa cúc đường viên hay nước trà nhạt ấm, hoặc một bát canh khai vị đặc nhỏ, đều là cách rất tốt cho dạ dày.

9. Thích ăn đồ nóng

image

Ăn quá nóng sẽ có hại cho đường ruột và các chức năng của cơ thể, bình thường ăn nhiều thức ăn có nhiệt độ gần với cơ thể, có thể trì hoãn sự lão hóa của dạ dày, giúp ta sống lâu hơn.

Thức ăn nóng tiếp xúc vào đường tiêu hóa, niêm mạc khoa ng miệng sẽ làm cho mô ở đây bị tổn thương, loét, chảy máu. Nếu liên tục bị kích thích có hại như thế có thể gây ung thư. Vì vậy, người có thói quen ăn uống đồ nóng sẽ có nguy cơ rất cao về ung thư khoa ng miệng và thực quản.

Các chuyên gia cho rằng, sau 40 tuổi nên ít ăn đồ cay, nóng, tê. Những đốm trắng ở khoa ng miệng do thích ăn đồ nóng, cay, tê gây ra không tách rời việc mắc bệnh ung thư khoa ng miệng. Nó sở dĩ chuyển hóa thành ung thư, chủ yếu và một phần bị kích thích bởi vật lý, hóa học. Đây cũng là điều mấu chốt để sau 40 tuổi tốt nhất ít ăn thức ăn cay, nóng, tê, nếu không những thức ăn khẩu vị nặng này sẽ liên tục kích thích khoa ng miệng, tiếp theo trực tiếp gây ra ung thư miệng.

Các chuyên gia cho rằng, sau 40 tuổi nên ít ăn đồ cay, nóng, tê.

Vì vậy, người qua 40 tuổi cần chú ý khi khoa ng miệng có những mảng đốm sần sùi không thể tiêu trừ, nếu niêm mạc sần sùi, có cảm giác dị vật hoặc vị giác thay đổi, cần hết sức chữa trị. Nếu có đốm trắng, cần thường chú ý sự thay đổi của nó, như xung quanh đốm trắng có xuất hiện đốm đỏ không, mảng đốm cứng lại, kèm theo các hiện tượng như chảy máu, loét thì cần đặc biệt cảnh giác.

10. Uống quá nhiều cà phê hoặc trà

image

Uống cà phê và trà với số lượng thích hợp sẽ có lợi cho sức khỏe, uống quá nhiều sẽ kích thích dạ dày, ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Đừng nghĩ là đem đổi cốc cà phê nhỏ thay bằng cốc to và bạn sẽ khỏe mạnh hơn. Phần lớn các nhà nghiên cứu đều cho rằng, hoàn toàn không có đủ bằng chứng cho thấy lợi ích của cà phê.

Phản ứng với cà phê có sự khác nhau ở mỗi người: một tách cà phê nhỏ có thể làm cho một người trở nên lo lắng căng thẳng, nhưng có một số người uống đến 10 tách cà phê vẫn có thể ngủ ngon cả đêm. Mối quan hệ giữa cà phê và sức khỏe hiện còn chưa có luận chứng chặt chẽ, các chuyên gia cho rằng uống cà phê tốt hay xấu là ở mỗi người.

Trên thực tế, trà phân làm nhiều loại, trong đó có trà xanh, trà đen (hồng trà), trà Ô long. Các loại trà này có tính nóng, lạnh khác nhau, có tốt cho sức khỏe hay không thì phải xem thể chất của bạn thế nào. Trà xanh có tính lạnh, trà đen có tính nóng, trà Ô long có tính chất trung tính giữa trà xanh và trà đen, tức là tính bình.

Uống trà phải phù hợp, uống trà nhiều cũng như ăn nhiều hơn một loại thức ăn nào đó. Rất nhiều người có thể chất dương suy uống nhiều trà xanh lâu sẽ mắc hội chứng suy giảm. Nếu đã có thói quen uống trà, thì bạn nên uống trà Ô long, vì nó có tính bình.


Đức Trọng

http://baomai.blogspot.com/2011/08/10-thoi-quen-xau-co-nguy-co-en-tinh.html






-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 07/Dec/2011 lúc 7:04am

Dùng nước đá để điều trị bệnh ung thư vú
January 18, 2011
By member Leave a Comment



Mới đây, các nhà nghiên cứu đã ra thông báo rằng một kỹ thuật mới cho phép hủy diệt các khối u gây nên căn bệnh ung thư vú bằng cách “bơm” đá lạnh bao quanh vùng bị nghi là bệnh, từ đây đã mở ra một hướng đi mới trong việc điều trị căn bệnh ung thư quái ác qua con đường phi phẫu thuật và rất an toàn.

Dùng nước đá để điều trị bệnh ung thư vú
Kỹ thuật mới được gọi bằng cái tên là “Cryotherapy” đã được sử dụng từ trước đó cho căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Theo đó kỹ thuật mới sẽ bao gồm việc truyền một lượng “Cryoprobe” vào trong khối u của bệnh nhân, tạo ra một luồng khí siêu lạnh đi xuyên qua khối u. Những viên đá nhỏ nhanh chóng tạo ra một vòng kiềm tỏa có tác dụng hủy diệt các tế bào ung thư.
Kỹ thuật làm lạnh này đã được sử dụng trước khi điều trị căn bệnh ung thư vú, nhưng đây là lần đầu tiên được áp dụng với liều lượng nhỏ mà không cần phải qua giai đoạn phẫu thuật. Được biết hàng năm có hơn 45.000 phụ nữ ở Anh được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư vú và có khoảng 12.000 người chết vì căn bệnh này. Việc ứng dụng phương pháp điều trị ung thư bằng kỹ thuật làm lạnh đã mở ra một hướng chữa bệnh hiệu quả.
Trước đây, để diệt trừ một hay nhiều khối u trong căn bệnh ung thư vú, hay thậm chí tiêu diệt các mô hiểm ác luôn đòi hỏi phải có thời gian ứng dụng tâm lý chữa bệnh cho các bệnh nhân.  Nhiều phụ nữ mắc bệnh ung thư vú thường có tâm lý e ngại dè dặt khi đề cập đến vấn đề phẫu thuật hay thậm chí họ thẳng thừng từ chối các phương pháp phẫu thuật rắc rối do lo ngại những tác dụng phụ của nó.
Đó là lý do tại sao việc sử dụng hơi lạnh của nước đá lại tỏ ra mang tính khả thi hơn trong việc chữa trị căn bệnh mang tính nan y này. Trong một cuộc nghiên cứu mới nhất diễn ra với 13 phụ nữ mang căn bệnh ung thư vú và đã trải qua liệu pháp điều trị bằng hơi lạnh của nước đá thì các bác sĩ nói rằng họ không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy căn bệnh ung thư vú tái phát và không có dấu hiệu của bất kỳ sự rắc rối nào xảy ra sau đợt điều trị.
Bác sĩ Peter Littrup, người dẫn đầu cuộc nghiên cứu, đến từ Viện nghiên cứu Ung thư Barbara Ann Karmanos ở Detroit (Mỹ), phát biểu: “Việc ứng dụng phương pháp Cryotherapy đã mở ra một cánh cửa hết sức tiềm năng trong việc điều trị căn bệnh ung thư vú và điều cần thiết là phải thực hiện các xét nghiệm xa hơn mang tính đồng bộ. Nếu áp dụng trong việc điều trị ung thư vú thì nó đem lại cho bệnh nhân tâm lý an toàn và hiệu quả giảm thiểu sự không hài lòng đến mức thấp nhất cho một bộ phận những phụ nữ từng từ chối việc phẫu thuật ung thư vú trước đó. Đây là lần đầu tiên thành công trong việc điều trị căn bệnh ung thư vú bằng cách sử dụng hơi lạnh của nước đá mà không cần phải trải qua công tác phẫu thuật thông thường”.
Thực ra liệu pháp làm lạnh trong điều trị căn bệnh ung thư vú không phải là mới mẻ gì nhưng thực sự nó đang có những diễn tiến phát triển chậm nhưng chắc chắn. Trong suốt thời gian điều trị, các bác sĩ đã sử dụng sóng siêu âm hoặc chụp CT (chụp X quang bằng máy vi tính). Bác sĩ Peter Littrup cũng hy vọng rằng sau thành công sớm của việc điều trị căn bệnh ung thư vú ở nữ giới bằng phương pháp Cryotherapy thì rồi đây nam giới cũng sẽ có nhiều hy vọng trong việc điều trị căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt.
Mặt khác, các chuyên gia ung thư cho rằng phải cần thêm nhiều năm thì kỹ thuật chữa bệnh mới mẻ này mới được triển khai đại trà. Bác sĩ Caitlin Palframan, từ tổ chức từ thiện Ung thư Vú Breakthrough nói: “Cryotherapy là một kỹ thuật chữa bệnh mang tính thử nghiệm nhưng nó là một giải pháp mang tính tiềm năng trong việc điều trị căn bệnh ung thư vú. Tuy nhiên từ lúc thí nghiệm đến khi hoạt động thực tiễn đồng bộ thì đòi hỏi phải có những bước đi dài. Do đó hiện nay phẫu thuật ung thư vú vẫn là lựa chọn hàng đầu và nó là nền tảng cho ra đời những phương pháp chữa trị tốt hơn”.

Nguyễn Thanh Hải
Theo Sức Khỏe Đời Sống

************************************
Ý kiến bạn đọc: Duy Pháp Định.

HÀN LIỆU PHÁP hay PHƯƠNG PHÁP CRYOTHERAPY HIỆN ĐẠI?

Phương pháp trị liệu các bệnh lý  con người bằng phương pháp phun, xoa hay ngâm nước đá.
Phương pháp này có sẳn từ xa xưa rất hiệu quả, nay khoa học khám phá  và bổ sung lại với kỉ thuật mới giúp con người trị liệu hiệu quả hơn các chứng bệnh nan y mà  con người kỳ vọng vào tiến bộ của khoa học.
Nhờ tài liệu này tôi mạnh dạng chia sẻ những kinh nghiệm thời gian qua, tôi thực hành rất hiệu quả qua phương pháp sử dụng chườm ( xoa) nước đá .
Có thể nói:
NƯỚC ĐÁ CÓ CÔNG NĂNG NGỪA VÀ CHÓNG MỌI BỆNH TẬT.
Khoa học còn cho biết mỗi ngày ta dùng nước đá rửa mặt một hay nhiều lần, da mặt của ta căn mịn, trắng phòng và đẹp, không cần dùng mỹ phẩm.

Ví dụ : ( Riêng kinh nghiệm tôi )
- Người bị dấp té ngã, bị đánh đập… gây chấn thương nội và ngoại tạng, ta dùng nước đá kịp thời xoa vào chổ bị chấn thương, vài lần trong một ngày bệnh sẽ bình phục rất nhanh chóng.( ít nhất 2- 3 lần trong ngày, mỗi lần 5 phút, cục nước đá bằng nắm tay ta ).
- Trị phỏng lửa tuyệt vời. Nếu trong làm việc chẳng may bị phỏng, việc đầu tiên xử lý là lấy nguồn nước gần nhất ta ngâm vào vết phỏng cho hạ nhiệt, tiếp theo đó ta lấy nước đá ngâm hay xoa vào vết phỏng đó, vài phút sau gần như bình thường lại  70%… ngày xoa nhiều lần sẽ hết.
- Bệnh u nhọt ( bất cứ nơi đâu, lành tính hay ác tính), mụn, nhức mỏi, uể oải hoặc trật khớp khi làm việc …. Phát hiện sớm, chỉ cần xoa vài lần trong ngày( thời gian ngắn ), những bệnh linh tinh ấy trong môi trường lạnh âm độ, các tế bào bệnh bình phục rất nhanh chóng , bệnh đau điều biến mất.
- Trong nhiều năm qua dường như tôi sống khỏe mạnh phần nhiều nhờ  phương pháp Hàn Liệu Pháp, thỉnh thoảng một tháng tôi tấm  nó ít nhất một vài lần, để ngừa bệnh, nó giúp đề kháng cơ thể rất tốt.
- Phương pháp này thực ra không mới và không cũ, có từ lâu, nó cứu  và đỡ đầng sức khỏe tôi nhiều năm. Sở dĩ tôi khám phá và ứng dụng lâu dài  ?Vô tình, hồi nhỏ tôi rất mê đá bóng, thấy mọi người cũng như tôi lúc va chạm chấn thương , người ta  xoa cục đá vào chổ đau vài phút sau, tôi cảm thấy hết đau và đá bình thường lại được, từ đó tôi thấy hay hay nên áp dụng luôn tới bây giờ, vì ở quê lại nghèo, xa chợ, xa thầy thuốc, hể bất cứ tôi bệnh  gì ?  đau ở đâu ? tôi và khuyên gia đình tôi cũng đều lấy nước đá ra xoa hết.
- Nhưng không ngờ hiệu quả ngoài tưởng tượng, chính nơi đó tôi trở thành thói quen trong trị liệu cho chính mình và người thân.
- Nhức đầu cảm sốt, cảm cúm, đau bụng khó tiêu, tiêu chảy…điều sử dụng nó.Có lần tôi bị đau gan mật, đau bao tử, đau dữ dội tôi dùng nước đá xoa chận đứng cơn đau rất tốt, và dùng thuốc kết hợp trị liệu  lành bệnh rất nhanh chóng..
-Có nhiều lúc tôi phát hiện đi tiểu nhiều lần trong ngày, lại gắt , khó chịu, tôi sợ đi khám Bác sĩ lòi bệnh, tôi dùng nước đá xoa vùng bàng quang, hai ngày chúng biến mất.
- Có lần tôi đi cầu khó chịu đau thốn nhiều ngày, tôi tự phát hiện ra trong hậu môn mình có khối u khoảng ngón tay, tôi rất lo sợ. Tôi dùng phương pháp này, vào nhà tấm một ngày 2 lần xoa nước đá vùng hậu môn, ngày thứ 3 chúng biến mất, tôi thấy tuyệt vời vô kể.
- Nhất là thực hiện phương pháp đông lạnh này trước khi đi ngủ ,Trong  nhiệt độ lạnh của O độ, giúp trong giấc ngủ ( Vô Thức) ,con người qua trạng thái tự nhiên, khả năng tự miễn nhiễm, tự bình quân, tự tái tạo lại các tế bào bệnh trong cơ thể phục hồi thật nhanh chóng.
- Đây là sự thật và khoa học, tôi là người bình thường như bao nhiêu người bình thường khác, tôi cũng không lợi dụng hay nói ngoa, tôi cũng không có nhiều kiến thức về Đông hay Tây y, tôi chỉ có thói quen sử dụng hiệu quả Hàn Liệu Pháp này thôi.
- Nay đủ nhân duyên, tôi đọc được tài liệu này trên mạng và đồng thời lấy đây là bằng chứng thực tại của khoa học nêu ra, cơ hội thuận tiện giúp cho tôi đủ cơ sở khoa học chứng minh , lời tôi nói, việc tôi làm là sự thật có hiệu quả và xin chia sẻ nhỏ  những kinh nghiệm , thông tin quý báu cho mọi người cùng biết, nhất là những  người dân lao động nghèo, không đủ tài chánh, không đủ điều kiện trị liệu từ căn bệnh bình thường đến căn bệnh phức tạp nhất của con người. Đây là khả năng tự thấy biết và thực hành theo bệnh lý của tôi, còn những chứng bệnh khác gọi là ung thư ác tính ,tôi chưa đủ điều kiện thực tập và kết luận.
- Nhân đây,  coi như tôi thổi phòng lại một luồng sinh  khí mới, một niềm tin mới, một kinh nghiệm trị liệu rất hiệu quả trong đời sống thực tại của đời tôi, hy vọng phương pháp đơn giản không tốn kém này sẽ được thông tin rộng khắp, giúp ai đó xoa diệu hoặc được may mắn hơn vượt qua nổi khổ niềm đau bởi bất hạnh vì bệnh tật nơi chính mình.
Kính chào, chúc mọi người an lành, khỏe mạnh như sở nguyện.

- mailto:duyphapdinh@yahoo.com.vn -


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 07/Dec/2011 lúc 5:57pm

Đọc bài này thấy hữu ích, nhưng chưa biết thật hư thế nào. Tuy nhiên, vì bài viết  kèm theo tên và địa chỉ email, số phone của người từng có kinh nghiệm , để người đọc kiểm chứng (nếu muốn); mk có phần nào tin . Mong bài thuốc này giúp ích cho nhiều người.
"Có bệnh vái tứ phương", "phước chủ may thầy" ...  biết đâu nhỉ !?
Thân kính,
MyKieu

TB/ CÓ THỂ VÀO TRANG NÀY TÌM HIỂU THÊM :
http://search.yahoo.com/search?fr=mkg030&p=L%C3%81+%C4%90U+%C4%90%E1%BB%A6+CH%E1%BB%ACA+B%E1%BB%86NH+UNG+TH%C6%AF



Văn Quang

 

LÁ ĐU ĐỦ CHỬA BỆNH UNG THƯ

LÁ ĐU ĐỦ CÓ THỂ CHỮA ĐƯỢC CẢ

BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

VÀ BỆNH YẾU SINH LÝ


Thưa bạn đọc, trong tuần vừa qua, tôi nhận được 2 lá thư của hai vị độc giả gửi qua toà soạn một tờ báo tôi cộng tác từ nhiều năm nay. Lá thư viết rất công phu với những kinh nghiệm chính các vị này đã trải qua, có thể giúp ích rất thực tế cho những vị có thân nhân gặp căn bệnh hiểm nghèo là ung thư. Một căn bệnh rất khó chữa trị và tốn kém rất nhiều tiền bạc cũng như thời gian. Như tôi đã từng có bài viết về lá đu đủ có rất nhiều hy vọng chữa khỏi bệnh ung thư, vừa rất rẻ tiền vừa đỡ tốn công sức. Tất cả những việc làm này của chúng tôi và của hai vị độc giả gửi thư cho tôi hoàn toàn bất vụ lợi. Chỉ mong giúp được một phần nào đó cho bà con mình. Hai vị độc giả đó là ông Đặng Thanh Sĩ và Uông Đình Phú, hiện ở Mỹ. (Hai vị đã chấp thuận cho tôi được ghi địa chỉ ở cuối bài này để quý bạn đọc có thể liên lạc qua thư điện tử, chủ động được thời gian, tiện hơn là gọi điện thoại).

Điều đặc biệt hơn là trong lá thư của hai vị độc giả này còn mở ra cho chúng ta một hy vọng mới: LÁ ĐU ĐỦ CÒN CÓ THỂ CHỮA ĐƯỢC CẢ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG  VÀ BỆNH YẾU SINH LÝ!

Đây là kinh nghiệm ban đầu của chính hai ông Sĩ và Phú. Trong lá thư thứ nhất này, hai ông cho chúng ta những kinh nghiệm đã trải qua khi đích thân điều trị cho những người thân mắc bệnh ung thư, kể cả người Việt và người Mỹ. Họ đã trải qua những triệu chứng như thế nào từ khi bắt đầu uống lá đu đủ. Điều đó khiến chúng ta hiểu được những biến chuyển của cơ thể, tránh được những lo ngại thường có. Phần khác, các vị này cũng chia sẻ với chúng ta cách giữ gìn (bảo quản), cách dùng lá đu đủ thế nào là thích hợp nhất.

Tôi rất tiếc, trang báo có hạn nên không thể phổ biến 2 lá thư cùng một kỳ báo. Trong kỳ sau, tôi sẽ phổ biến tiếp lá thư thứ hai về tác dụng của lá đu đủ có thể chữa bệnh tiểu đường và yếu sinh lý cùng với sự xác nhận mới nhất những triệu chứng bình thường của nhà văn Uyên Thao, từ 8 năm nay vẫn chỉ uống lá đu đủ để chữa bệnh ung thư.

Tôi đề nghị nếu bạn đọc thấy cần thiết nên in ra để theo dõi và nếu có thể trao đổi thông tin với hai ông Sĩ và Phú trong khi các ông này đang mang hết nhiệt tình ra điều trị cho một số người khác.

Mời bạn đọc nguyên văn lá thư thứ nhất. Tôi chỉ làm thêm các tiêu đề nhỏ cho bạn đọc dễ theo dõi:


Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, ngày 13 tháng 11 năm 2011

Kính gửi nhà văn Văn Quang .

Kính lời thăm đến ông và gia quyến, mục đích chúng tôi viết thư này để cám ơn ông, đã phổ biến 2 bài viết về cách sử dụng lá đu đủ chữa bệnh, đăng trên Thời Báo Canada trước đây, từ lúc đó, tôi và người bạn đã phổ biến cách trị bệnh ung thư bằng trà lá đu đủ đến những người mà chúng tôi quen biết. 


Những bệnh nhân bị ung thư khác nhau

Tổng cộng trên 10 người cả Mỹ lẫn Việt, bị các chứng ung thư khác nhau.  Ung thư ngực (đã giải phẫu và làm hoá cùng xạ trị - 2 ca); 1 ca ung thư gan đến thời kỳ cuối; 1 ca trị về thận (1 trái thận không hoạt động nhiều năm, sau 3 ngày uống trà lá đu đủ đã có kết quả hoạt động trở lại); 1 ca ung thư phổi (đã giải phẫu cắt bỏ một ít phổi đã làm hoá và xạ trị; 1 ca ung thư máu ở Việt Nam (đang theo dõi); và mới nhất đây – hôm thứ Sáu ngày 11 tháng 11 năm 2011, 1 ca ung thư cuống họng đến thời kỳ cuối, bác sĩ cho biết là bệnh nhân sẽ không qua khỏi đầu tháng Mười Hai này. Cộng thêm hai chú cháu người Mỹ bị ung thư óc (di truyền trong gia đình), 2 bà Mỹ bị ung thư ngực trên mười năm.Trước đây và đã giải phẫu, hoá và xạ trị.  Trong thời gian gần đây, hai người này, một người ung thư đã chuyển lên óc (cũng đã được giải phẫu, hoá và xạ trị), một người ung thư chuyển xuống tử cung (cũng đã được hoá và xạ trị).  Bốn người này chúng tôi chưa thuyết phục được họ chịu dùng trà lá đu đủ.


Khi uống lá đu đủ sẽ gặp triệu chứng gì?

Sau đây là những điều chia sẻ cùng ông, về diễn biến bệnh trạng trong lúc uống trà lá đu đủ. Những người này bác sĩ xác định là bị ung thư, đều có các triệu chứng gần giống nhau: họ sẽ bị đại tiện lỏng (tiêu chảy), từ vài ngày cho đến vài tuần sau khi bắt đầu uống trà lá đu đủ.  Sau thời kỳ tiêu chảy khoảng một tuần, đại tiện sẽ có phân màu đen và rất hôi, người bệnh càng nặng thì mức độ đen và hôi càng cao.  Sau vài ngày trở lại bình thường.  Trong các trường hợp này, vẫn tiếp tục uống trà lá đu đủ không được nghỉ (có 1 chị bị ung thư ngực đã ngừng giữa chừng và khi tiếp tục uống trà trở lại, phân lại có màu đem trở lại (điều đó cho chúng ta biết là, trong trường hợp này, cơ thể chưa sa thải hết các tế bào ung thư), sau vài ngày cũng đã trở lại bình thường.


Tại sao có trường hợp tử vong?

Cũng đã có trường hợp tử vong bởi ngộ độc lá đu đủ vì uống quá liều lượng do vấn đề thông tin sai lạc “tam sao thất bổn,” nên đã dùng sai cách.  Chuyện này bên Việt Nam, tại quận Chợ Gạo thuộc tỉnh Tiền Giang, có lần người quen đến thăm gia đình tôi tại Mỹ Tho, thấy các cháu đang xắt và phơi là đu đủ, mới hỏi để dùng làm gì?  Cháu tôi cho biết xắt và phơi khô để gửi qua Hoa Kỳ cho tôi.  Ông ấy tỏ vẻ ái ngại và cho biết gần nơi ông ấy ở (Chợ Gạo), có 1 người bị bệnh ung thư gan, thiên hạ cũng bảo dùng lá đu đủ.  Người bệnh này dùng thật nhiều lá đu đủ tươi, nấu cô đọng lại thật đậm (như thuốc Bắc), sau khi uống vài giờ, bệnh nhân đã xuất huyết (miệng, mũi) và qua đời. Qua cách hướng dẫn của ông trên báo, tôi thấy liều lượng đó đúng và an toàn. Bản thân tôi không có bệnh, cũng uống thử. Tóm lại, không dùng lá tươi và nấu đậm đặc. Chỉ dùng lá phơi khô (như trà) và uống như uống trà. Tôi hướng dẫn những người dùng trà lá đu đủ như sau: Người được xác định có bệnh ung thư, lần đầu uống nên pha đậm như những người uống trà ghiền.  Sau một tuần thì giảm lượng lá cho nhạt hơn.


Vùng Caribbean thuộc Trung Mỹ cũng có nhiều đu đủ

Hiện tại, vấn đề uống nước trà đu đủ trị bệnh đã phổ biến khá rộng trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại và cả trong nước. Chính vì vậy đã xuất hiện một số người đi thu mua và bán lại kiếm lời. Gia đình tôi nhờ người quen khắp nơi tìm giúp, chúng tôi cũng làm từ thiện như ông, nên không nhận bất cứ tặng vật nào. Chi phí do hai chúng tôi chịu.  Vì nhu cầu ngày càng nhiều, tôi đã dặn các cháu “đặt trạm” thu mua tại nhà. Ở bên này, chúng tôi còn nhờ một người bạn làm chung hãng gốc người Dominican Republic tìm giúp. Bên xứ đó, cây trái như xứ mình vì cũng nằm trong vùng Nhiệt đới (vùng Caribbean, thuộc về Trung Mỹ), nên lá đu đủ cũng nhiều lắm.


Không nên che giấu bệnh ung thư ngực

Nhân đây xin thêm điều này: Bên này, các bà Việt Nam bị ung thư ngực khá nhiều. Bình thường họ giấu kín. Đến khi biết trà lá đu đủ trị được bệnh, lúc đó họ mới xin trà để uống.  Ung thư ngực là thứ bệnh khó phòng bị. Chỉ có cách khám ngực thường xuyên. Nếu phát giác sớm thì có nhiều thời gian chữa trị hơn. Nhưng với cách chữa trị của Y học Tây phương thì kết quả không khả quan lắm. Sau khi giải phẫu một bên, làm hoá và xạ trị, hai phương pháp này không hoàn toàn tiêu diệt được hết tế bào ung thư. Chỉ kiềm chế chúng không cho phát tác. Tế bào ung thư sẽ tàng ẩn trong cơ thể, sau này sẽ lan qua ngực còn lại.  Thế là lại phải giải phầu lần nữa, lại làm hoá và xạ trị lần thứ hai. Tình trạng cũng không khá hơn và theo thời gian nó lan xuống tử cung, mà người mình gọi là tình trạng di căn. Lúc đó, vi trùng đã tàn phá nhiều nơi, nhiều bộ phận khác và hy vọng rất mong manh… 


Nếu uống lá đu đủ cái bướu ung thư sẽ dần nhỏ lại và biến mất

Ngược lại, chất mủ trong lá đu đủ (theo một nghiên cứu tại tiểu bang Texas, chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm tài liệu này), khi uống vào cơ thể, làm tăng trưởng sức mạnh cho số lượng Bạch huyết cầu có trong người, tức là gia tăng sức đề kháng – nghe nói từ 100.000 tới 1.000.000 lần – do đó đủ khả năng tiêu diệt và sa thải số tế bào ung thư đó ra ngoài cơ thể.  Đó là nguyên do tại sao phân trở nên đen và hôi hám. Người bạn tôi đã thử uống trà lá đu đủ, vì không mang bệnh nên chỉ có tiêu chảy một lần mà phân không có chuyển màu.  Do đó, chúng tôi có thể xác định với ông là, nếu ai muốn biết mình thực sự không mang bệnh gì cả, liên tục uống trà lá đu đủ trong vòng 1 tháng mà không thấy phân đen và hôi hám, đấy là 1 cơ thể tốt lành. Còn nếu có phân đen và mùi hôi thì cơ thể đã có triệu chứng ung thư, nhưng còn trong thời kỳ phôi thai chưa đáng ngại. Tôi nghĩ, khi phát giác bị ung thư tức là khi bác sĩ cho biết là có bướu ở bộ phận nào đó trong cơ thể. Cá nhân đó hãy kiên nhẫn thực hành việc uống trà lá đu đủ để trị bệnh, không cần đến việc giải phẫu hay hoá hoặc xạ trị. Điều trở ngại là họ có tin tưởng là trà lá đu đủ chữa được bệnh của họ hay không? Tất cả mọi người  đều biết, cho đến thời điểm năm 2011 này, y học hiện đại vẫn chưa chữa lành hoàn toàn. Chưa có loại thuốc nào hữu hiệu mà cũng không có cách nào tốt hơn. Phương pháp giải phẫu cắt đi phần bị ung thư và làm hoá cùng xạ trị, vẫn không huỷ diệt được hoàn toàn những tế bào ung thư, không lẽ đợi đến khi tái phát, thì tại sao không thử trà lá đu đủ, uống vào vô hại mà còn mang tính cách chữa bệnh, sao lại từ chối. Nếu tin mà dùng, sẽ thấy cái bướu ung thư dần dần nhỏ đi và biến mất (theo sự tiên đoán của chúng tôi, chỉ trong vòng 6 tháng là tối đa).


Hy vọng tháng 2 năm 2012 có thể gửi lá đu đủ khô vào Mỹ

Mủ của lá đu đủ rất độc, khi xắt hay tiếp xúc với lá đu đủ tươi, phải mang bao tay để không bị cháy da tay (mủ đu đủ đụng vào da non trên cơ thể con người sẽ làm cháy da chỗ tiếp xúc – và có thể làm mù mắt nếu để mủ rơi vào trong mắt). 

Hiện nay trên mạng Amazon.Com cũng đã có quảng cáo bán lá đu đủ khô (14,99 US đô la cho mỗi cân Anh- pound). Cũng có cả thuốc viên làm ra sau khi rút chất mủ trong lá đu đủ. 

Cũng có nghe được là: Đã có thể gửi qua đường giây bưu điện lá đu đủ khô (chúng tôi đã bảo thân nhân ở Việt Nam gửi thử 2 kí lô vào ngày 11 tháng 11 năm 2011). Cước phì gửi qua Hoa Kỳ 2kg là 50 đô la.  Chắc Hoa Kỳ đã giải toả việc cấm gửi lá đu đủ, vì vào đầu tháng Hai năm 2012, các quốc gia trong vùng Trung Mỹ Caribbean cũng sẽ được gửi lá đu đủ khô vào Mỹ (hiện giờ thì chưa được).


Dùng lá đu đủ chữa bệnh đầy hơi và thiếu sức đề kháng

Ngoài việc dùng trà lá đu đủ trị bệnh ung thư, chúng tôi cũng đang dùng để trị liệu cho mấy người Mỹ bị bệnh tiểu đường thâm niên và bao tử đầy hơi (tiếng Anh gọi là Heart burn).  Đã có được những chỉ dấu rất tốt đẹp. Bên cạnh đó, có một thiếu nữ Mỹ, con của 1 người bạn, 8 năm trước đây sau một cơn bệnh thì sinh ra căn bệnh thiếu sức đề kháng trong người (tiếng Mỹ gọi là Immune System Deficiency). Đây là một thử thách khó khăn nhất cho chúng tôi trong việc giúp cô ta trở lại tình trạng bình thường.

Nói ra chắc ông không thể tin được. Từ ngày đọc bài viết của ông trên báo trong tháng Bẩy, chúng tôi có được trong tay 2 kí lô lá đu đủ khô vào ngày 18 tháng Tám, và để cứu người bị bệnh ung thư cuống họng mà bác sĩ cho biết là sẽ mất trong vòng 3 tuần lễ, chúng tôi đã dốc túi số lá đu đủ cuối cùng vào ngày 11 tháng 11. Do đó, trong khi chờ đợi kiện hàng lá đu đủ từ Việt Nam và Dominican Republic, chúng tôi đã có phương cách thử khác, đó là trái đu đủ chín. Cũng đã có nhiều triệu chứng tốt. Không hiểu dùng trái đu đủ có kiến hiệu như dùng lá đu đủ không?


Bạn đọc có thể liên lạc qua e mail với hai vị độc giả này

Thưa ông, đó là tất cả những kinh nghiệm quý báu mà chúng tôi có được trong thời gian phổ biến việc dùng lá đu đủ để trị bệnh. Chúng tôi vẫn còn tiếp tục theo dõi những người đang uống trà lá đu đủ. Có người hỏi, chúng tôi lấy thông tin từ đâu?  Chúng tôi mạnh dạn trả lời là do 2 bài viết của ông và tham khảo thêm trên mạng. Nếu có tin tức đặc biệt về những người “bệnh nhân” của chúng tôi, chúng tôi sẽ thư cho ông biết thêm, không ngoài mục đích giúp cho bà con mình ở nước ngoài cũng như ở trong nước.  Ông có thể phổ biến các kinh nghiệm mà chúng tôi thâu lượm được kể trên, để giúp độc giả đang cần thêm thông tin về vấn đề này. Ông có thể liên lạc với chúng tôi qua email và số điện thoại bên dưới.

Chúc ông nhiều sức khoẻ và niềm vui.

Kính thư.

Đặng Thanh Sĩ , điện thoại: 781-254-9537, email: sidang16@hotmail.com

Uông Đình Phú, điện thoại: 978-766-3147, email: thaouong@verizon.net

                                                                                                                        

* Xin trân trọng cảm ơn hai ông Sĩ và Phú. Với những gì hai ông vừa viết, tôi nghĩ các vị cũng là những nhân vật từng làm việc trong ngành y. Chỉ có thế những người bạn Mỹ và bạn Việt mới đủ tin tưởng để các vị điều trị. Trong 2 tuần vừa qua, những vấn đề thời sự ở VN quá nhiều nên tôi phổ biến thư này của hai vị hơi chậm. Phần khác tôi cũng cần hỏi lại ý kiến của những người ở VN và ở Mỹ đã từng điều trị bằng lá đu đủ để đối chiếu và thêm kinh nghiệm. Tôi sẽ tiếp tục phổ biến lá thư thứ hai của hai vị vào kỳ báo sau với những kinh nghiệm rất lý thú về lá đu đủ có hy vọng chữa bệnh tiểu đường và bệnh yếu sinh lý.


Văn Quang – Sài Gòn 03-12-2011

 

 




-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 03/Jan/2012 lúc 5:26pm


,

Lá đu đủ - thư của nhà văn Văn Quang

(Bài 1-tt)

Câu hỏi 2: Tôi nghe nói ông có giúp một số bạn bè mắc bệnh ung thư bằng cách mua giúp lá đu đủ để chữa bệnh.
Xin hỏi ông: có phải lá đu đủ nào cũng chữa được tất cả các bệnh ung thư? Và những người bạn của ông đã thuyên giảm bệnh UNG THƯ GÌ?    
Cảm ơn ông. (NVT- Sydney)   

Trả lời:
Đúng như bạn biết, tôi thường cung cấp lá đu đủ cho một vài người bạn hoặc người quen để chữa bệnh ung thư. Tôi không đi mua mà đi kiếm và tự trồng đu đủ khi còn ở Lộc Ninh. Nay tôi ở hẳn tại Sài Gòn thì nhờ người nhà ở Long Khánh kiếm giùm. Tôi cũng xin nói rõ là tôi không phải là người tìm ra cách chữa bệnh ung thư bằng lá đu đủ. Sự việc này bắt đầu từ năm 2001.
Trường hợp đầu tiên là nhà văn Uyên Thao chỉ uống lá đu đủ.

Khi nhà văn Uyên Thao từ Virginia ở Mỹ về thăm lại Sài Gòn. Anh cho biết chắc chắn đây là lần về cuối cùng. Lý do là anh bị ung thư bao tử và được giải phẫu cắt bỏ bao tử vào tháng 12/2001 - tức là cách đây 10 năm. Bác sĩ tại Bệnh viện Fairfax cho biết anh chỉ có thể sống được thêm 8 tháng (may mắn lắm mới có thể sống tới cuối năm 2001, cùng lắm là 2004). Anh trở lại Sài Gòn để "chào từ biệt" họ hàng anh em ở Đà Lạt và Sài Gòn, lúc đó thời hạn "báo tử" đã được bốn tháng rồi, chỉ còn bốn tháng nữa thôi là "ra đi". Anh em đều ngậm ngùi đau xót. Lúc đó tôi mới chợt nhớ ra rằng có người nói với tôi đã khỏi bệnh ung thư bằng cách uống lá đu đủ. Cứ lấy lá đu đủ pha như nước trà mà uống hằng ngày. Vậy "còn nước còn tát", tôi đề nghị đi kiếm lá đu đủ cho anh Uyên Thao mang về Mỹ uống. Và chúng tôi đã thực hiện phương pháp cuối cùng này với niềm tin rất mong manh. Ít lâu sau, tôi không nhớ rõ là bao lâu, nhưng chắc là sau thời gian 4 tháng còn lại của cuộc đời, anh Uyên Thao báo tin vẫn khỏe mạnh vì uống lá đu đủ đều đều hằng ngày. Chờ một thời gian nữa, có lẽ là 4 năm sau, khi anh Uyên Thao về Sài Gòn lần thứ hai, tôi thấy anh có vẻ khỏe mạnh hơn lần trước nhiều. Tôi hỏi thẳng ngay: "Ngoài lá đu đủ ra, mày còn uống thêm thứ thuốc nào khác không?". Anh nói "Không, tao bị xạ trị, sợ quá rồi nên không uống thêm thứ thuốc nào khác cả". Tôi hỏi để xác định xem có phải chỉ vì lá đu đủ mà anh khỏe mạnh không. Bởi thật ra hồi đó chưa có một minh chứng khoa học nào về lá đu đủ chữa khỏi bệnh ung thư (nay đã có rồi). Cho nên ngay cả với những người thân quen tôi cũng phải nói rõ. Trong một bài viết về vấn đề này, hồi năm 2005, tôi trích lại để bạn đọc Thời báo cùng biết:
Sự thật về lá đu đủ có chữa được ung thư không?

*Trong những năm gần đây, một đôi lần, tôi cũng đã được một số bạn bè hoặc người quen ở nước ngoài, hỏi xin lá đu đủ để chữa bệnh ung thư. Tôi đã từng trình bày rõ ràng với một số bạn bè và người quen về trường hợp này. Nhân ở đây tôi cũng xin trình bày cụ thể hơn về chuyện lá đu đủ có chữa bệnh ung thư không. Câu trả lời của tôi hết sức chân thật rằng tôi hoàn toàn không thể biết hiệu quả của nó ra sao, tôi cũng chỉ nghe người ta nói lại và yêu cầu tôi kiếm giùm thứ lá đu đủ này. Từ đó tôi nhận được nhiều nguồn tin cho biết về một số trường hợp đã uống lá đu đủ, có người khỏi hẳn, có người kéo dài được cuộc sống trong một khoảng thời gian nào đó, có người không mang lại hiệu quả gì, "ra đi" luôn, nhưng hầu hết là vì bệnh tình quá nặng rồi.

*Tôi chỉ còn biết làm mỗi công việc là đi tìm lá đu đủ phơi khô để gửi cho những bạn nào ở nước ngoài cần. Sau đó thì người ta lại mách rằng phải có lá đu đủ đực mới công hiệu. Thôi thì người ta mách, cứ dùng. Thứ lá "đực" này thì quá hiếm vì đó là thứ cây đu đủ không có trái nên chẳng ai giữ làm gì cho tốn đất, cứ thấy đu đủ đực thì người ta chặt phăng ngay. Vì thế cho nên tôi lại phải nhờ người nhà ở Long Khánh vào rừng kiếm rồi trồng đu đủ đực ngay trong vườn nhà. Như vậy mới có để cung cấp cho bạn bè và ngay cả những người không quen. Tôi cũng xin nói rõ là tôi hoàn toàn tặng theo yêu cầu, tuyệt đối không hề nhận bất cứ cái gì của ai, dù là một bao thuốc lá. Thứ hai là dùng lá đu đủ để chữa bệnh, tôi chưa biết có một trung tâm y khoa hoặc nhà nghiên cứu nào công bố về tác dụng lợi hại của nó ra sao. Đây chỉ là bài thuốc dân gian, có lẽ chỉ có ở Việt Nam. Tôi chỉ biết rằng có người bạn của tôi đã uống lá đu đủ này từ vài ba năm nay và không gây tác hại gì, đến nay vẫn mạnh khỏe. Đó là những sự thật về lá đu đủ. Ai tin thì dùng. Chưa thể có một kết luận nào rõ ràng". -(Trích trong bài viết của tôi năm 2005).

*Tôi cũng xin thông tin thêm là mới gần đây, tôi vẫn gửi lá đu đủ phơi khô cho anh Uyên Thao, và ngày 29/04/2011 tức 10 năm sau, anh Uyên Thao còn gửi email xác nhận với tôi: "Bây giờ vẫn ngồi viết thư cho mày, không biết có phải vì đã liên tục uống lá đu đủ không". Anh cũng cho biết uống nước lá đu đủ không gây một tác dụng phụ nào. Nói rõ hơn là không độc hại, nếu không có ích thì cũng vô hại.

*Đến nay, qua những trang internet và bạn bè gửi cho, tôi đã thấy một số công trình nghiên cứu tìm thấy tính chất của lá đu đủ có thể chữa khỏi bệnh ung thư. Đó là điều đáng mừng. Xin trích dẫn:

"Các nhà khoa học Nhật Bản và Mỹ vừa phát hiện thêm một tác dụng mới của cây đu đủ:
 chất chiết xuất từ lá đu đủ có khả năng diệt tế bào ung thư.

Kết quả nghiên cứu mới này được đăng tải trên "Tạp chí dược lý dân tộc" của Nhật Bản. Theo phát hiện mới của nhóm nghiên cứu gồm các nhà khoa học của Văn phòng thí nghiệm lâm sàng thuộc Trung tâm Ung thư, Đại học Florida ở Mỹ và Đại học Tokyo ở Nhật Bản, chất chiết xuất từ lá đu đủ có khả năng kháng ung thư và hiệu quả này tương thích với tất cả các tế bào ung thư được gây dựng trong phòng thí nghiệm, gồm ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng, ung thư gan, phổi, ung thư tuyến tụy...
Mặt khác, việc sử dụng chất chiết xuất từ lá đu đủ kháng ung thư còn có ưu điểm ở chỗ nó không mang độc tính và không gây ra tác dụng phụ. Nó có thể tiêu diệt tế bào ung thư, song không ảnh hưởng xấu đến các tế bào khỏe mạnh, vì vậy sẽ tránh được các trường hợp làm tổn thương đến cơ thể người bệnh như khi dùng các loại thuốc thông thường..."

Thưa bạn, như thế chúng ta đã có thể tạm thời yên tâm về vấn đề này. Tôi xin nói thêm về hai trường hợp khác mà tôi đã biết.
Trường hợp khỏi bệnh của một phụ nữ tại Lộc Ninh.

Khi tôi nhờ nhà văn nữ Thụy Vũ ở Lộc Ninh phơi lá đu đủ để gửi cho anh Uyên Thao, một chị hàng xóm ở sát cạnh nhà bà Thụy Vũ hỏi phơi lá này để làm gì. Khi được trả lời là để chữa khỏi bệnh ung thư, bà này liền bắt chước, phơi lá đu đủ sẵn có trong vườn và hằng ngày chịu khó uống và uống đậm đặc hơn người thường, vì bà bị ung thư tử cung đến thời kỳ mà bác sĩ nói chỉ chờ ngày ra đi thôi. Một năm sau, bà đến bệnh viện tái khám, bác sĩ cũng ngẩn ngơ không hiểu tại sao bà khỏi bệnh. Chúng tôi lại thấy bà đi xe đạp, đèo từng đống hàng như đàn ông và... xin lỗi các bạn, bà lại có "bồ", vi vút như không có gì xảy ra.
Trường hợp thứ ba là của bạn bè và bà mẹ của nhà văn Đào Vũ Anh Hùng ở Mỹ.
Đây là đoạn văn do chính nhà văn Đào Vũ Anh Hùng viết trên
 trang web của MANG VIEN LONG
ngày 26/09/2009:


"Hồi mới qua Mỹ, khoảng cuối thập niên '70, tôi có đọc một tài liệu trên một tạp chí Y Khoa bằng tiếng Anh, do một bác sĩ người Đức làm việc bên Úc, công bố: "Thổ dân Úc đã biết dùng Lá Đu Đủ chữa khỏi bệnh ung thư. Sau này báo Văn Nghệ Tiền Phong có dịch ra Việt ngữ phổ biến nhưng tôi không quan tâm mấy. Cho đến năm 2001, tôi có anh bạn Không Quân, qua đây bị ung thư phổi, chữa trị gần một năm không khỏi, đến giai đoạn cuối không còn cách chữa, BS cho về, khẳng định anh ta chỉ còn sống được nhiều lắm là 5 ngày. Anh ta về nhà, nghĩ còn một cách chữa trị có biết nhưng chưa thử lần nào, là nước lá đu đủ. Anh dùng và thấy kết quả hết sức nhanh chóng. Anh cho tôi biết chỉ sau 3 ngày đầu dùng lá đu đủ, anh hết đau ngay và không còn máu mủ từ phổi thải ra theo ống nhựa ra ngoài (rất hôi thối). Anh ta khỏi, sống được 8 năm nữa, khỏe mạnh như xưa. Sau này anh chết vì tai nạn xe hơi.

Trường hợp thứ hai là chính mẹ tôi. Cụ năm đó 80 tuổi, bị ung thư xương, 1/3 xương chậu của cụ bị ung thư "ăn" rỗng, nơi đó đùn lên một m*** ung thư, rất đau đớn. Nói gọn, sau một thời gian khoảng 8 tháng, tôi cho Mẹ tôi uống nước lá đu đủ song song với radiation và chemo-therapy. Cụ không bị side effect hay reaction như các bệnh nhân khác. Đến tháng thứ 11, Cụ tôi khỏi nhưng tôi không dám "khai thật" với bác sĩ về lá đu đủ vì e họ tự ái nghề nghiệp hoặc lỡ xảy ra chuyện gì sẽ hết sức phiền phức cho tôi. Còn khá nhiều trường hợp khác, tôi không thể cà kê nói ra đây. Tôi chỉ có thể nói là kể cả những người dùng lá đu đủ không khỏi vì ung thư đã chạy lên tới óc rồi, tuy nhiên những người này ra đi êm ái, nhẹ nhàng, gia đình không có gì phàn nàn. Có một vài người khỏi đến nay vẫn uống cầm chừng nước lá đu đủ vì sợ bị tái phát
..."

(Bạn có thể lên internet, vào Google, đánh vào "lá đu đủ" sẽ thấy trang web này với rất nhiều bài nói về
lá đu đủ chữa bệnh ung thư như thế nào, và có cả bài trên đây).
Sau cùng, tôi xin nói rõ hơn về cách uống lá đu đủ:
1- Hái lá đu đủ rửa sạch, xắt nhỏ, phơi khô.
2- Sao vàng vàng, để giữ lâu không bị ẩm mốc.
3- Hằng ngày nấu lấy nước cho uống như nước trà, không hạn chế.
4- Nước nấu xong không quá đậm, chỉ có màu vàng nhạt cánh kiến thôi!
5- Dùng liên tục được 1 tháng, sẽ có nhiều biến chuyển, hạn chế được phát triển của bệnh và sau đó sẽ dần dần khỏi!
6- Xay nước Mãng Cầu Xiêm (ngày 1-2 ly) cho uống thêm-để tăng sức và góp phần chữa bệnh nhanh chóng.


Chào bạn và chúc độc giả có được một tài liệu hữu ích giúp cho mọi người. Tôi sẵn sàng giúp độc giả những gì cần thiết mà không phải tốn kém bất cứ thứ gì. Xin gửi email qua Thời Báo.

      Văn Quang viết từ Sài Gòn



-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 03/Jan/2012 lúc 5:28pm

http://ubllcdhn.com/hcsvvdhdalat/index.php/khoa-hc-va-i-sng - Khoa Học và Đời Sống - http://ubllcdhn.com/hcsvvdhdalat/index.php/khoa-hc-va-i-sng/57-sc-khe-a-i-sng - Sức Khỏe & Đời Sống
Written by Dr Stephen Mak   
Thursday, 29 December 2011 09:59

Ăn Trái Cây Như Thế Nào Mới Đúng ? 
How To Eat Fruit Right ?

Dr Stephen Mak, C/N 2011/03

Eating Fruit - This opened my eyes.

Dr Stephen Mak treats terminal ill cancer patients by "un-orthodox" way and many patients recovered. Before he used solar energy to clear the illnesses of his patients. He believes on natural healing in the body against illnesses. See his article below.

Thanks for the email on fruits and juices. It is one of the strategies to heal cancer. As of late, my success rate in curing cancer is about 80 %. Cancer patients shouldn't die. The cure for cancer is already found. It is whether you believe it or not. I am sorry for the hundreds of cancer patients who die under the conventional treatments.

Thanks and God bless.

Bác sĩ Stephen Mak trị bệnh ung thư thời kỳ chót bằng những cách điều trị “không chính thống" nhưng rất nhiều bệnh nhân đã hồi phục. Trước đây, ông dùng năng lực mặt trời để chữa bệnh. Ông tin rằng cơ thể có khả năng tự hồi phục. Xin xem lời ông bên dưới.

Cám ơn đã gửi bài về trái cây và nước trái cây. Ðây là một cách điều trị ung thư. Gần đây, tỷ lệ thành công của tôi trong việc điều trị ung thư là khoảng 80 % . Bệnh nhân ung thư lẽ ra không phải chết. Cách điều trị ung thư đã được tìm ra, chỉ là chúng ta có tin hay không. Tôi rất tiếc về việc hàng trăm bệnh nhân ung thư đã chết theo cách chữa trị truyền thống.

Xin cám ơn và cầu Thượng Ðế gia hộ.

Eating Fruit ...

We all think eating fruits means just buying fruits, cutting it and just popping it into our mouths. It's not as easy as you think. It's important to know how and when to eat.

What is the correct way of eating fruits ?

Tất cả chúng ta cho rằng ăn trái cây chỉ có nghĩa là mua trái cây, cắt ra từng lát và bỏ vào miệng, nhưng không dễ như vậy. Ðiều quan trọng là phải biết ăn ra sao và khi nào.

Ăn trái cây như thế nào mới đúng ?

IT MEANS NOT EATING FRUITS AFTER YOUR MEALS ! * FRUITS SHOULD BE EATEN ON AN EMPTY STOMACH.

If you eat fruit like that, it will play a major role to detoxify your system, supplying you with a great deal of energy for weight loss and other life activities.

Không ăn trái cây sau bữa ăn !

Nên ăn trái cây khi bụng trống. Nếu ăn theo cách này, trái cây sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tẩy uế cơ thể, cho quý vị năng lực để chữa béo phì và những hoạt động khác.

Fruit is the most important food. Let's say you eat two slices of bread and then a slice of fruit. The slice of fruit is ready to go straight through the stomach into the intestines, but it is prevented from doing so.

Trái cây là thức ăn quan trọng nhất.

Thí dụ quý vị ăn hai lát bánh mì, rồi một lát trái cây. Lát trái cây đã sẵn sàng đi thẳng qua bao tử, rồi vào ruột, nhưng bị ngăn cản.

In the meantime the whole meal rots and ferments and turns to acid.

The minute the fruit comes into contact with the food in the stomach and digestive juices, the entire m*** of food begins to spoil ...

Trong khi đó, toàn thể bữa ăn bị thối rữa, lên men, và biến thành acid. Khi trái cây gặp thức ăn trong bao tử và chất acid tiêu hoá, tất cả thức ăn bắt đầu thối rữa.

So please eat your fruits on an empty stomach or before your meals ! You have heard people complaining — every time I eat watermelon I burp, when I eat durian my stomach bloats up, when I eat a banana I feel like running to the toilet, etc — actually all this will not arise if you eat the fruit on an empty stomach. The fruit mixes with the putrefying other food and produces gas and hence you will bloat !

Vậy hãy ăn trái cây khi bụng trống, hoặc trước bữa ăn ! Quý vị đã nghe nhiều người than rằng - mỗi lần ăn dưa hấu, tôi bị ợ ; khi ăn sầu riêng, tôi bị sình bụng ; khi ăn chuối, tôi cảm thấy muốn đi nhà vệ sinh ... Thật ra tất cả những điều này sẽ không xảy ra nếu quý vị ăn trái cây khi bụng trống. Trái cây hoà với những thức ăn thối rữa, sẽ tạo nên hơi gas, và làm quý vị bị sình bụng.

Greying hair, balding, nervous outburst and dark circles under the eyesall these will NOT happen if you take fruits on an empty stomach.

Những việc như tóc bạc, hói đầu, tư tưởng bực bội, và bên dưới mắt bị quầng đen sẽ không xảy ra nếu quý vị ăn trái cây khi bụng trống.

There is no such thing as some fruits, like orange and lemon are acidic, because all fruits become alkaline in our body, according to Dr Herbert Shelton who did research on this matter. If you have mastered the correct way of eating fruits, you have the Secret of beauty, longevity, health, energy, happiness and normal weight.

Không có chuyện vài thứ trái cây như cam và chanh có nhiều chất acid, bởi vì tất cả trái cây trở thành chất kiềm (alkaline) trong cơ thể, theo bác sĩ Herbert Shelton, nguời đã nghiên cứu vấn đề này. Nếu quý vị nắm vững việc ăn trái cây đúng cách, quý vị sẽ có được bí mật của sắc đẹp, trường thọ, sức khoẻ, năng lực, hạnh phúc và không béo phì.

When you need to drink fruit juice - drink only fresh fruit juice, NOT from the cans. Don't even drink juice that has been heated up. Don't eat cooked fruits because you don't get the nutrients at all. You only get to taste. Cooking destroys all the vitamins.

Khi cần uống nước trái cây - hãy uống nước trái cây tươi, không uống từ đồ hộp. Không uống nước trái cây đã nấu ấm. Không ăn trái cây đã nấu chín, bởi vì quý vị sẽ không có những chất dinh dưỡng, mà chỉ thưởng thức hương vị của trái cây. Nấu chín làm mất tất cả sinh tố.

But eating a whole fruit is better than drinking the juice. If you should drink the juice, drink it mouthful by mouthful slowly, because you must let it mix with your saliva before swallowing it. You can go on a 3-day fruit fast to cleanse your body. Just eat fruits and drink fruit juice throughout the 3 days and you will be surprised when your friends tell you how radiant you look !

Nhưng ăn trái cây vẫn tốt hơn là uống nước trái cây. Nếu quý vị phải uống nước trái cây, hãy uống từng ngụm, từ từ, bởi vì cần để nước trái cây hoà tan với nước bọt trước khi nuốt xuống. (Phép dưỡng sinh Osawa cũng khuyên phải nhai cơm gạo lức 100 lần trước khi nuốt, để gạo hoà với nước bọt). Quý vị có thể chỉ ăn trái cây trong 3 ngày để thanh lọc cơ thể. Chỉ ăn trái cây và uống nước trái cây trong suốt 3 ngày, và quý vị sẽ ngạc nhiên khi bạn bè cho biết quý vị nhìn thật tươi sáng !

Kiwi : Tiny but mighty. This is a good source of pot***ium, magnesium, vitamin E & fiber. Its vitamin C content is twice that of an orange.

Kiwi : Nhỏ mà rất mạnh. Có đủ các sinh tố pot***ium, magnesium, vitamin E & chất sợi. Lượng sinh tố C gấp 2 lần trái cam.

Apple : An apple a day keeps the doctor away ? Although an apple has a low vitamin C content, it has antioxidants & flavonoids which enhances the activity of vitamin C thereby helping to lower the risks of colon cancer, heart attack & stroke.

Táo : Ăn một trái táo mỗi ngày, không cần đến bác sĩ ? Dù táo có lượng sinh tố C thấp, nhưng có tính chống oxít hoá & flavonoids để giúp sự hoạt động của sinh tố C, do đó giúp hạ tỷ lệ ung thư ruột già, nhồi máu cơ tim và đứt mạch máu não.

Strawberry : Protective Fruit. Strawberries have the highest total antioxidant power among major fruits & protect the body from cancer-causing, blood vessel-clogging free radicals.

Dâu Tây : (không phải là con dâu người Tây, mà là trái dâu tây) là loại trái cây bảo vệ. Dâu tây có tánh chống acid hoá cao nhất trong số các loại trái cây chính, bảo vệ cơ thể tránh ung thư, chống chất free radicals (gốc tự do) làm nghẽn mạch máu.

Orange : Sweetest medicine. Taking 2-4 oranges a day may help keep colds away, lower cholesterol, prevent & dissolve kidney stones as well as lessens the risk of colon cancer.

Cam : Thuốc tiên. Ăn từ 2 đến 4 trái cam mỗi ngày giúp khỏi bị cảm cúm, hạ thấp cholesterol (mỡ trong máu), tránh và làm tan sạn thận cũng như là hạ thấp tỷ lệ ung thư ruột già.

Watermelon : Coolest thirst quencher. Composed of 92 % water, it is also packed with a giant dose of glutathione, which helps boost our immune system. They are also a key source of lycopene — the cancer fighting oxidant. Other nutrients found in watermelon are vitamin C & Pot***ium.

Dưa Hấu : Hạ nhiệt làm đỡ khát. Chứa 92 % nước, và nhiều chất glutathione giúp hệ miễn nhiễm. Dưa hấu cũng có nhiều chất lycopene chống ung thư. Những chất dinh dưỡng khác trong dưa hấu là sinh tố C & Pot***ium (Kali).

Guava & Papaya : Top awards for vitamin C. They are the clear winners for their high vitamin C content.. Guava is also rich in fiber, which helps prevent constipation. Papaya is rich in carotene ; this is good for your eyes.

Ổi & Ðu Đủ : hạng nhất về sinh tố C, chứa rất nhiều vitamin C. Ổi có nhiều chất sợi, giúp trị bón. Ðu đủ có nhiều chất carotene tốt cho mắt.

Drinking Cold water after a meal = Cancer ! Can u believe this ? ? For those who like to drink cold water, this article is applicable to you.

It is nice to have a cup of cold drink after a meal. However, the cold water will solidify the oily stuff that you have just consumed. It will slow down the digestion. Once this 'sludge' reacts with the acid, it will break down and be absorbed by the intestine faster than the solid food. It will line the intestine. Very soon, this will turn into fats and lead to cancer. It is best to drink hot soup or warm water after a meal.

Uống nước lạnh sau bữa ăn có thể bị ung thư ? Chuyện khó tin ? ? Cho những ai thích uống nước đá lạnh, bài này dành cho quý vị. Uống nước đá lạnh sau bữa ăn thật khoái khẩu. Tuy nhiên, nước lạnh sẽ làm đông đặc những chất dầu mỡ mà quý vị vừa ăn xong. Sẽ làm chậm tiêu hoá. Khi chất “bùn quánh” này phản ứng với acid, nó sẽ phân nhỏ và được hấp thụ vào ruột nhanh hơn là thức ăn đặc. Nó sẽ đóng quanh ruột.

Chẳng bao lâu, nó sẽ biến thành chất béo và đưa đến ung thư. Tốt nhất là ăn súp nóng hay uống nước ấm sau bữa ăn (Ðông Y luôn khuyên nên uống nước ấm).

A serious note about heart attacks HEART ATTACK PROCEDURE' : (THIS IS NOT A JOKE !) Women should know that not every heart attack symptom is going to be the left arm hurting. Be aware of intense pain in the jaw line. You may never have the first chest pain during the course of a heart attack. Nausea and intense sweating are also common symptoms.

Sixty percent of people who have a heart attack while they are asleep do not wake up. Pain in the jaw can wake you from a sound sleep. Let's be careful and be aware. The more we know the better chance we could survive.

Một điều nghiêm trọng về nhồi máu cơ tim : “thủ tục” nhồi máu cơ tim (Không phải chuyện đùa). Những quý vị Nữ nên biết rằng, không phải tất cả những triệu chứng nhồi máu cơ tim đều bắt đầu từ việc tay trái bị đau. Hãy chú ý khi bị đau hàm dữ dội. Có thể quý vị sẽ không bao giờ bị đau ngực khi bị nhồi máu cơ tim. Buồn nôn và toát mồ hôi dữ dội cũng là những triệu chứng thường xảy ra. 60 % những người bị nhồi máu cơ tim trong khi ngủ sẽ không thức giấc. Ðau hàm có thể khiến quý vị tỉnh dậy khi đang ngủ say. Hãy chú ý và để ý. Càng biết nhiều, chúng ta càng dễ sống sót.




-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 03/Jan/2012 lúc 8:35pm

Văn Quang – Viết từ Sài Gòn

 

NHỮNG KẾT QUẢ CỤ THỂ VỀ LÁ ĐU ĐỦ

CHỮA BỆNH UNG THƯ, TIỂU ĐƯỜNG VÀ YẾU SINH LÝ

(Bài 2)

 

Thưa bạn đọc,

Đây là bài thứ hai về đề tài lá đu đủ chữa bệnh ung thư, tiểu đường và yếu sinh lý tiếp theo bài số trước của tôi. Trong bài kỳ này, mời bạn đọc tìm hiểu thêm về thư của hai ông Đặng Thanh Sĩ và Uông Đình Phú đưa ra những dẫn chứng rất cụ thể cùng những kinh nghiệm mà hai ông đang điều trị cho các bệnh nhân tại Hoa Kỳ. Đồng thời tôi cũng đã có dịp phổi kiểm lại với vài người bạn, người quen, đã từng chữa khỏi bệnh ung thư mà tôi cung cấp thông tin hoặc cung cấp lá đu đủ. Có những điểm rất trùng hợp về các triệu chứng khi người bệnh uống lá đu đủ từ lần đầu đến các lần kế tiếp. Có vài điểm không giống nhau, thật sự chỉ là những triệu chứng nhỏ như sự bài tiết và biến chuyển trong cơ thể không đáng kể. Có thể đó là do sức khoẻ, thời tiết, sức đề kháng hoặc cơ thể chưa thích ứng với lá đu đủ trong một thời gian ngắn, của từng người. Con số này không nhiều, nhưng tôi vẫn muốn gửi đến bạn đọc để tiện theo dõi, tránh những điều khiến bạn đọc phải mất thì giờ nghi ngại.

Xin gửi đến bạn đọc nguyên văn thư của hai ông Sĩ và Phú với những kiến thức có phần mới mẻ và thú vị này. Bạn đọc có điều gì cần hỏi, cần giúp ý kiến, xin vui lòng liên lạc qua e mail với hai địa chỉ tôi đã gửi đến bạn đọc trong bài trước là các ông:

- Đặng Thanh Sĩ , điện thoại: 781-254-9537, email: sidang16@hotmail.com

- Uông Đình Phú, điện thoại: 978-766-3147, email: thaouong@verizon.net  

 

Những kết quả khả quan

Trong lá thư mới hai ông Sĩ và Phú đã nêu ra 6 trường hợp của các bệnh nhân hiện đang uống trà lá đu đủ. Mời bạn đọc nguyên văn:

 

Sau đây là một số trường hợp người mang bệnh đã uống trà lá đu đủ và kết quả có được:

 

1- Một người Việt, thân mẫu của một người bạn của chúng tôi, 82 tuổi. Giữa tháng 8, bác sĩ cho gia đình hay là bà cụ mang bệnh ung thư gan trong giai đoạn cuối, sẽ chỉ sống được từ 6 tháng đến 1 năm. Bác sĩ họp toàn thể thân nhân lại để thông báo và cho biết các triệu chứng sẽ xảy ra trong tương lai. Khi đi khám bác sĩ, cụ phải ngồi xe lăn vì rất yếu sức khoẻ. Cụ bắt đầu dùng trà lá đu đủ ngày 18 tháng 8, dùng cả ngày thay cho nước uống. Bốn ngày đầu dùng trà nhạt và sau đó tăng độ trà gấp đôi, gần đây đã giảm xuống trà nhạt nhưng vẫn uống cả ngày. Hiện nay, cụ đã ăn uống và đi lại bình thường.

Cụ bà này còn mang thêm bệnh Lãng (Alzheimer) và vì chúng tôi chưa có kinh nghiệm về những kết quả sau đó của việc dùng trà lá đu đủ trị bệnh, thành thử từ việc tiêu chảy cho đến phân đen và mùi hôi đều không thể kiểm chứng được.

 

2- Một người Dominican Republic, khoảng dưới 60 tuổi, cha chồng của người chị của người bạn Trung Mỹ trong hãng của chúng tôi. Đầu tháng 11, người bạn Trung Mỹ cho chúng tôi hay về tình trạng người bệnh: Ung thư cuống họng ở giai đoạn cuối, phải mang bình dưỡng khí (60% cho việc hít thở), ung thư đang bắt đầu tàn phá nên rất đau đớn và khi chịu không nổi nữa, bác sĩ hoặc y tá viếng thăm hằng ngày sẽ chích á phiện để giúp chống cơn đau. Bác sĩ cho biết là người bệnh chỉ còn sống được trong 3 tuần lễ nữa thôi, sẽ không thấy được ngày đầu tháng 12. Chúng tôi đến thăm người bệnh chiều ngày 11 tháng 11 năm 2011. Người bệnh rên la trong phòng ngủ nên chúng tôi không nhìn được người bệnh, tôi hướng dẫn cho người con gái cách pha trà và nhờ thông dịch lại cho bà vợ của bệnh nhân. Chúng tôi chỉ còn đủ số lá đu đủ cho một tuần pha theo lượng trà nhẹ cho uống cả ngày, sau 4 ngày đi tiêu chảy trong 2 ngày rồi ngưng. Ngày 19 tháng 11, bác sĩ buộc bệnh nhân ký giấy DNR (Do Not Resuscitate, nghĩa là nếu bệnh nhân đi vào tình trạng ngủ coma, sẽ rút giây và không làm hồi sinh trở lại) và chuyển bệnh nhân vào nhà thương, cho kim vào mạch máu để tiếp nước biển hoặc á phiện 24 trên 24.  Ngoài thân nhân người bệnh, không ai được vào thăm, mọi sự tiểu tiết đều do y tá lo liệu. Chúng tôi đã có thêm lá đu đủ từ Việt Nam (qua 1 người bạn trong hãng có thân nhân về lại Hoa Kỳ ngày 15 tháng 11) và đã chuyển đến người nhà bệnh nhân và chỉ họ nói đây là nước trà thích nhất của bệnh nhân, người bệnh muốn uống 1 chén mỗi hai giờ cho đến chết.

Hiện nay, người bệnh vẫn nằm trong nhà thương nhưng đã giảm đau đớn và vẫn còn sống đến tháng 12 và đang tiếp tục. 

 

3- Một chị người Việt, khoảng trên 40 tuổi, mang bệnh ung thư ngực trong thời kỳ 2, đã giải phẫu hai ngực, đã làm hoá và xạ trị.  Bắt đầu uống trà lá đu đủ ngày 20 tháng 8 với phân lượng giữa nhạt và đậm, uống cả ngày thay cho nước.  Bị đi tiêu chảy, phân có mầu đen và hôi.  Giữa lúc cơ thể đang sa thải các tế bào ung thư và hoá chất trong người, chị ta lại ngưng uống trà. Khi chúng tôi biết được đã nhắc chị uống trở lại. Sau mấy ngày, phân đen và có mùi hôi nhưng giảm dần dần trong 3 ngày rồi trở lại bình thường. Hiện giờ chị ta chỉ uống ngày hai ly trà nhẹ.

 

4- Một người Mỹ, trên 50 tuổi, ngày 27 tháng 10 bác sĩ cho hay anh mang bệnh ung thư ở một trái thận, không có cách nào để thử nghiệm, phải giải phẫu lấy thận ra rồi cho thử nghiệm mới biết được rõ ràng là bướu hay nhọt ung thư (chỉ chắc chắn ở mức 95 phần trăm mà thôi). Ngoài ra, anh ta còn mang bệnh tiểu đường và đang dùng thuốc trị bệnh này trong hai năm qua; các khớp tay chân hay nhức mỗi khi gần đến ngày có mưa hay mức độ ẩm trong không khí tăng cao (các triệu chứng của bệnh Phong thấp hay Gout ở Mỹ); và vì uống thuốc trị bệnh tiểu đường, anh mang thêm căn bệnh yếu sinh lý vì phản ứng phụ thuộc của thuốc trị bệnh tiểu đường mà bác sĩ không bao giờ nói cho bệnh nhân biết hoặc dược sĩ cũng không nói cho người dùng thuốc sẽ bị những phản ứng phụ nào.. 

Chúng tôi cho anh dùng trà lá đu đủ bắt đầu từ ngày thứ Hai, 31 tháng 10, pha đậm và uống thay nước cả ngày. Thứ Tư ngày mùng 2 tháng 11, anh đi tiểu rất nhiều (đã đi tiểu rất ít trong hai năm qua). 4 ngày sau đi tiêu chảy, đến ngày thứ chín và mười thì phân đen và hôi, sau đó trở lại bình thường. Dùng trà lá đu đủ được hai tuần thì anh cũng đã trở lại bình thường việc yếu sinh lý gần hai năm trở lại đây. Trở ngại là sau 3 tuần lễ, anh và chúng tôi đều hết lá đu đủ.  Sau 4 ngày không có trà lá đu đủ, anh đi tiểu ít trở lại và vấn đề yếu sinh lý lại tiếp tục không hoạt động theo ý muốn. 

Ngày 19 tháng 11, anh được tiếp tế lá đu đủ và vì không có nhiều, chỉ dùng 2 ly trà mỗi ngày. Anh đã đi tiểu nhiều trở lại một ngày sau đó và sau 10 ngày, việc yếu sinh lý cũng không còn là một vấn đề nữa.

Anh đang chờ ngày 19 tháng 12 sắp đến, anh có cái hẹn với bác sĩ giải phẫu chiếc thận có bướu ung thư, chúng tôi chờ xem kết quả quang tuyến để so sánh với hình trước đây trước khi quyết định phải mổ hay không.

 

5- Một bà người Mỹ, trên 60 tuổi, ung thư ngực trên 10 năm nay và đang ở thời kỳ bộc phát khắp nơi (hai tháng qua đã giải phẫu, làm hoá và xạ trị cái bướu ung thư trong đầu).  Hai tuần trước đã bắt đầu dùng trà lá đu đủ, nhẹ và mỗi ngày 2 ly (vì không gặp và biết về tình trạng người này ra sao, chúng tôi cho bà làm quen dần với trà đu đủ) và bắt đầu từ hôm thứ Sáu, 2 tháng 12, đã tăng độ trà gấp đôi và dùng cả ngày. Bà sẽ email cho chúng tôi những diễn biến sau đó (tiêu chảy, phân đen và mùi hôi).

 

6- Ngoài những người kể trên, anh Uông Đình Phú và 1 người Mỹ nữa đang dùng trà lá đu đủ để thử xem có trị được bệnh tiểu đường hay không. Một cô Mỹ dùng cho bệnh kém sức đề kháng trong cơ thể. Hai vợ chồng người Mỹ dùng cho việc trị Phong thấp và tiêu chảy khi ăn phải thức ăn mà cơ thể không thích hợp. Trong những người này chỉ có anh Phú đã đi tiêu chảy còn những người khác không có kết quả gì (vì không đủ trà để dùng mà lại rất muốn thử). 

Một kết quả không ngờ là anh chàng Mỹ có ung thư thận và anh Phú, các triệu chứng về phong thấp hoặc Gout đã hoàn toàn biến mất. Một điểm nữa quan trọng không kém, đó là mọi người uống trà lá đu đủ, mặc dù trà rất nhẹ, nhưng phân đều mềm rất dễ dàng cho việc đại tiện mà không kiêng cữ gì cả trong việc ăn uống.

 

Thưa ông, đây là những kết quả mà chúng tôi có được, tuy ít nhưng thật đáng khích lệ và tạo thêm sự tin tưởng cho việc dùng trà lá đu đủ trị bệnh. Chúng tôi theo dõi rất kỹ từng trường hợp, bằng cách này hay cách khác để biết về kết quả. Chúng tôi cập nhật đầy đủ các chi tiết hy vọng góp một phần giúp đỡ mọi người.

Kính chúc ông nhiều sức khoẻ trên con đường phục vụ chung.

Đặng Thanh Sĩ

Uông Đình Phú

                                            

 

* Bạn đọc 6 trường hợp trên đây đều là những bệnh nhân ung thư đang trong tình trạng chữa trị ngay trong năm này, tháng này, hiện đang được hai ông Sĩ và Phú chăm sóc, theo dõi. Tiếc rằng hiện nay số lá đu đủ của hai ông chưa được chuẩn bị nên còn thiếu nhiều. Nhưng rất may là hai ông vừa báo tin ngày 7-12 , đã nhận được 2kg lá đu đủ khô bên Việt Nam gửi sang 3 tuần trước đây và hai ông cho rằng như vậy là chính quyền Mỹ đã giải toả việc cấm nhập cảng loại này. Các quốc gia trong vùng Trung Mỹ Caribbean cũng sẽ được gửi lá đu đủ khô vào Mỹ.

Hai ông Sĩ và Phú cũng vừa gửi cho tôi một bài dài, hướng dẫn về cách chuẩn bị lá đu đủ, cách phơi phóng, cách nấu sao cho vừa đủ liều lượng và độ nóng để dùng có hiệu quả hơn. Bài viết cũng cho biết thêm về tác dụng của của các rau lá và quả như xả, măng tây, mãng cầu xiêm, long tu, lô hội, nha đam giúp hỗ trợ thêm cho việc dùng lá đu đủ.

Phần khác bài viết đề cập đến “lá đu đủ có trị được bệnh tiểu đường hay không? Việc ăn trái đu đủ có được những kết quả gì? Việc ăn mãng cầu xiêm giúp được gì cho cơ thể?...” 

Tôi nghĩ, đây là những điều bạn đọc, nhất là những bạn có thân nhân là bệnh nhân ung thư hoặc tiểu đường cũng đang rất cần biết. Tôi sẽ chuyển đến bạn đọc trong một số báo khác khi có đầy đủ dữ kiện.

Bác sĩ Mỹ nói chỉ sống 8 tháng nữa, vậy mà 8 năm rồi vẫn sống khoẻ

Tôi cũng đã gửi thư của hai ông Sĩ và Phú cho vài người bạn để hỏi thêm ý kiến. Lá thư trả lời của nhà văn Uyên Thao hiện đang ở Virginia, có thể là tiêu biểu cho những thư khác. Ông bị ung thư và chữa ở bệnh viện Mỹ, ông phải làm xạ trị, nhưng không khỏi. Năm 2004, BS Mỹ cho biết ông chỉ có thể sống được khoảng 8 tháng nữa thôi. Được 4 tháng, tưởng là sau cùng trong cuộc đời, ông trở lại Việt Nam để “từ biệt” gia đình anh chị em và bạn bè. Tôi đã nói với ông thử uống lá đu đủ xem sao, nhiều người đã khỏi. “Ô Còn nước còn tát”, ông Uyên Thao mang theo lá đu đủ về Mỹ uống từ năm 2004 và bệnh tình thuyên giảm dần. Khi ông về Sài Gòn lần nữa, thấy ông khỏi bệnh ung thư, tôi cũng rất kinh ngạc. Lấy tình thân bạn bè, tôi hỏi thẳng ông:
- Ngoài lá đu đủ, mày còn dùng thứ thuốc nào khác không, kể cả thuốc của bệnh viện?

Ông trả lời rất thẳng thắn:

-  Tao không hề dùng bất cứ thứ thuốc nào khác kể cả thuốc của bệnh viện. Tao cũng không làm chemo nữa, mệt quá và rụng hết tóc. Tao chỉ uống lá đu đủ mày gửi từ VN thôi. Nhưng không dám cho bác sĩ Mỹ biết.

Đến tuần trước, ngày 03-12-2011, nhận được thư của tôi, ông Uyên Thao đã trả lời:

Văn Quang thân,

Về chuyện uống lá đu đủ, tao chỉ nhớ lúc đó tao đang làm chemo, vậy mà uống lá đu đủ không hề bị hành như những người khác thường bị, như ói mửa, đi tiêu chảy, rụng tóc .... mà sinh hoạt bình thường trong khi một phần tóc trên đầu đổi màu thành đen lại. Nói chung là tao tin ở hiệu quả của lá đu đủ (thực tế là tao không “đi luôn” vào năm 2004 như bác sĩ đã báo) và lúc này không còn bị bệnh đó đe doạ nữa. Vì vậy tao đã kiên trì uống nước lá đu đủ tới bây giờ và sẽ uống tiếp tục.

Chúc luôn bình an. Bạn mày, U.T.”

 

Có thể nói hiện nay anh Uyên Thao là người đang làm việc nhiều nhất, khoẻ nhất hơn tất cả những người bạn của tôi trên dưới 80 cái… xuân xanh cho nhà xuất bản Tiếng Quê Hương ở Virginia.

 

Xin cầu chúc cho anh tất cả các bệnh nhân ung thư tìm được những ngáy tháng An Lành, nhanh chóng hồi phục trong mùa Lễ Giáng Sinh và Năm Mới 2012 đang tới rất gần.

 

Văn Quang – 10-12-2011


__________________________________________________________



Văn Quang – Viết từ Sài Gòn

 

LỜI TÂM SỰ CỦA NGƯỜI DÙNG

   VÀ TRỊ BỆNH UNG THƯ BẰNG LÁ ĐU ĐỦ  

(Bài 3)

 

Thưa bạn đọc, sau 2 số báo, tôi đã gửi đến bạn đọc những kinh nghiệm của việc dùng lá đu đủ chữa bệnh ung thư, bệnh tiểu đường cùng vài chứng bệnh khác của hai vị độc giả là các ông Đặng Thanh Sĩ và Uông Đình Phú.

Bài này có thêm một số yếu tố mới và coi như bài rút gọn, tổng kết lại những điều rất cần biết và cần nhớ khi dùng lá đu đủ. Tôi cũng đã nhận được điện thoại và e mail của một số bạn đọc, trong đó yêu cầu chúng tôi phổ biến tiếp phần thứ ba ngay sau bài thứ hai để tiện theo dõi. Bệnh ung thư và tiểu đường có thể coi như thứ bệnh hiểm nghèo khá nhiều người mắc phải và cũng có thể chưa biết mình đã mắc chứng bệnh này. Nếu bạn cẩn thận hoặc “tò mò” muốn biết mình có bị ung thư hay không, xin theo lời hướng dẫn bên dưới.

Điều quan trọng hơn là hiện nay chưa có bất cứ thứ thuốc nào chữa khỏi hoặc tin tưởng đẩy lùi chúng. Hơn thế việc điều trị theo Tây y lại quá tốn kém và phức tạp. Nhận thấy công dụng của lá đu đủ hữu hiệu, giản dị và đầy hy vọng nên chúng tôi cố gắng gửi đến bạn đọc tất cả những gì thu thập được, nhất là những kinh nghiệm của người bệnh cũng như người điều trị đã trải qua, để mong tiếp tay cùng bạn đọc ngăn chặn thứ bệnh nguy hiểm này.

Mặc dầu trong thời gian cuối năm có khá nhiều đề tài thời sự, nhưng với yêu cầu chính đáng của độc giả, tôi xin giới thiệu tiếp bài thứ ba cũng là bài cuối về vấn đề này. Sau đó bạn đọc còn điều gì muốn hỏi hay muốn bàn luận có thể gửi e mail trực tiếp đến 2 ông Phú và Sĩ.

 

Vài lời tâm sự của người dùng lá đu đủ điều trị bệnh ung thư

(Bài thứ 3– Thư của hai ông Đặng Thanh Sĩ và Uông Đình Phú)

 

Trước khì trình bầy và trả lời câu hỏi của quý vị, chúng tôi lưu ý với quý vị, đây không phải là thuốc. Không giống như khi quý vị bị nhức đầu, uống vô một viên Tylenol là hạ liền. Lá đu đủ khô là một loại trà, pha và uống như quý vị uống trà. Để trị bệnh nên đòi hỏi người uống phải tin tưởng và kiên trì. Tin là trà lá đu đủ có thể chữa lành bệnh và kiên nhẫn uống trong thời gian dài (tùy bệnh) mới có tác dụng hữu hiệu.

Dùng trà lá đu đủ khô trị các loại bệnh sau:

- Ung thư (các loại), đặc biệt cho ung thư ngực và thận.

- Khó thở không ợ được (Heart burn)

-  Phong thấp hoặc Gout

 

CÁCH PHA TRÀ LÁ ĐU ĐỦ

Có hai cách:

 

1) Đổ nước hơn mức độ cần dùng vào nồi, đun sôi và bỏ số lượng lá đu đủ khô cần thiết tùy theo cách pha trà nhạt hay đậm (như cách thức chỉ dẫn ở phần dưới). Sau hai (2) phút, tắt bếp, để nguội dần thích hợp với độ uống của người dùng.

2) Bỏ số lượng trà đủ dùng vào bình pha trà, đun nước sôi, đổ vào bình theo số lượng cần dùng. Sau năm (5) phút là có thể dùng.

 

Xin lưu ý: 

Nếu trà lá đu đủ khô mua từ những nơi có bán tại Sài gòn (theo như chúng tôi được biết), phải quan sát xem họ có làm theo phương cách bên dưới hay không. Nếu thấy có những cọng dài nho nhỏ, đó là những sống lá; hoặc chỉ toàn là những lá khô nho nhỏ và cọng nhỏ (họ đã phơi khô cả lá và bẻ nhỏ bỏ vào bao để bán). Những lá và cọng này sẽ phải mất thêm thời gian nấu hay pha trà trước khi dùng: Cách (1) để sôi khoảng năm (5) phút.  Cách (2) thì có thể dùng trà được sau mười (10) phút. Thời gian dài hơn này để cho số nhựa trong lá đu đủ khô tiết hết ra nước. Lá đu đủ khô (nguyên lá) mua ở đườngHải Thượng Lãn Ông ở Saigon, khi nấu lên sẽ có mầu đậm hơn và uống có vị ngọt. Có thể họ đã sao và thêm mật mía hoặc mật ong cho dễ uống. Kết quả không có tác dụng nhiều như lá tươi chỉ xắt nhỏ và phơi nắng. Chuyện này do một thân hữu ở Gia Nã Đại đã uống và cho chúng tôi biết.

 

 

CÁCH PHA VÀ CÁCH DÙNG TUỲ THEO BỆNH NẶNG NHẸ

 

1) Người bệnh nhẹ, ung thư mới phát hiện và chưa đến thời kỳ phát tác. Người mang bệnh cảm thấy khó thở (heart burn), Phong thấp hoặc Gout (đau nhức các khớp xương hoặc tay chân). Cách pha như sau:

- 2 muỗng canh lá đu đủ khô (trà) cho một ly nước 16 Ounce (1/2 lít).

- Ngày uống 3 ly, sáng, trưa và chiều, uống buổi sáng và phần còn lại nên giữ trong bình thủy để cho ấm – nưóc trà ấm sẽ giúp cho việc tiêu hóa nhanh chóng hơn.

- Uống liên tục trong 3 tháng.

 

2) Người bệnh nặng, bệnh đang phát tác rất đau, bác sĩ phải chích moọc phin (morphine) để giảm đau hoặc đang trong thời kỳ cuối (bác sĩ cho biết còn sống được từ 3 hay 6 tháng, v.v.).

- 3 muỗng canh cho một ly nước 16 Ounce (1/2 lít).

- Uống thay nước cho mỗi ngày, nên nấu trà đủ uống trong ngày, không nên để qua đêm trà dễ bị thiu sẽ không tốt.

-  Khi hết cơn đau, uống theo phần 1 trong ba tháng.

 

3) Người bệnh nặng mà bác sĩ cho biết chỉ còn sống được dưới một tháng:

- Pha trà như trong phần 1, uống ngày ba lần: Sáng, trưa và tối trước khi đi ngủ.  Uống trong 4 ngày đầu để đo lường phản ứng của người bệnh. 

- Kể từ ngày thứ năm: Pha theo phần 2 và uống cả ngày trong hai tuần lễ.

- Giảm xuống như phần 1 và uống trong 3 tháng.

 

4) Người mắc bệnh ung thư, đã giải phẫu, đã hoặc đang làm hóa hay xạ trị, uống để tránh trường hợp di căn về sau:

- Uống trà pha nhạt ở phần 1 trong bốn ngày, ngày ba lần: sáng, trưa và tối.

- Ngày thứ năm, uống trà pha ỏ phần 2 và uống cả ngày trong hai tuần.

- Giảm xuống như ở phần 1 trong 3 tháng.

5) Người mắc bệnh ung thư mang trong người bướu và chưa giải phẫu:

Uống trà pha nhạt ở phần 1 trong 4 ngày, sau đó pha đậm ở phần 2 trong hai tuần, giảm xuống trà nhạt 3 tháng sau đó.

 

6) Ung thư Đại tràng giai đoạn cuối, có xuất huyết nội, phải mang bình dưỡng khí và cần phải chích moọc phin (morphin). Trường hợp này bệnh nhân chỉ có thể cứu được nếu việc xuất huyết ngừng, nếu còn ra huyết tiếp tục thì thật là vô phương. 

- Để ngưng việc xuất huyết, uống trà pha theo lượng: 2 muỗng canh cho 8 ounce (1/4 Lít), chờ xem việc xuất huyết có giảm dần và ngưng hay không. 

- Nếu ngừng xuất huyết được hai ngày, bắt đầu dùng trà đậm ở phần 2 trong 2 tuần, sau đó giảm độ đậm như ở phần 1 trong 3 tháng.

 

7) Bạn khỏe mạnh, muốn biết mình có bệnh ung thư hay không, uống theo phần 1 trong hai tháng. Bạn xét xem có đại tiện lỏng, không có phân đen và mùi hôi, đó là một người khỏe mạnh, không có ung thư.

 

Ca Trị Liệu Đặc Biệt Kết Hợp Trà Lá Đu Đủ Và Gừng

 

Có một người ở tiểu bang Kentucky, Hoa Kỳ, hỏi chúng tôi cách chữa trị cho người cháu ở Việt Nam, tại Rạch Giá. Người này còn trẻ, bị một khối u sau lưng mà bên ngoài nhìn không thấy. Tức là cục bướu đó nằm trên các dây thần kinh theo đường cột sống và bên dưới bắp thịt lưng. Xương sống chúng ta có những đốt và các mắc khớp tương tự như cần đàn vọng cổ và các dây đờn giống như dây thần kinh nằm đứng theo đường cột sống.  Khi khối u phát triển lớn nằm ép lên giây thần kinh và đè xuống cột sống, làm máu không lưu thông được nên nạn nhân bị tê liệt và mất cảm giác nửa người phần dưới. Chúng tôi hướng dẫn cho họ uống trà lá đu đủ với liều lượng đậm nhạt, mục đích cho tan khối u và bên ngoài dùng gừng (tươi), giã nhuyễn, vắt bỏ ít nước (không vắt khô mất tính thuốc), thêm vô khoảng 1 đến 2 muỗng cà phê rượu trắng và băng chỗ khối u. Băng giữ cả ngày, sau vài tiếng rượu bị hơi nóng cơ thể làm khô đi. Tháo băng ra, đổ thêm rượu và băng trở lại. Ngày hôm sau thay gừng mới

Đây là ca bệnh rất nguy hiểm, nếu giải phẫu để cắt khối u, sẽ chạm đến giây thần kinh cột sống., bệnh nhân có thể sẽ bị liệt suốt đời.

 

Trị gai cột sống, lệch đĩa đệm và bị cụp lưng:

 Trường hợp cột sống bị đóng vôi, cọ đụng dây thần kinh tạo ra đau đớn, gọi là gai cột sống hoặc nơi tiếp giáp của hai đốt xương (tương tự như mắt ống tre) bị sai khớp, tức là không thẳng, cũng tạo ra đau nhức.  Gặp cả hai trường hợp trên, dùng gừng (tươi) giã thật nhuyễn, vắt bỏ bớt nước, đừng vắt ráo sẽ mất tính thuốc trong gừng, đổ vô từ 1 đến 2 muỗng rượu trắng (ở Hoa Kỳ xài Vodka) và băng chỗ đau. Vài tiếng sau do sức nóng của cơ thể làm rượu khô đi, tháo băng ra, thêm rượu và băng lại.  Vài lần trong ngày.  Hôm sau mới thay gừng mới và làm y như trên. Băng đến khi nào hết thấy đau là được.

 

TRIỆU CHỨNG SAU KHI UỐNG TRÀ LÁ ĐU ĐỦ

1) Người bệnh nhẹ (uống 3 lần mỗi ngày), khoảng 1 tuần đến 2 tuần sẽ đi đại tiện phân lỏng. Trường hợp này không giống như bị tiêu chảy khi ta bị trúng thực, cơ thể không bị “mất nước” và không cảm thấy mệt mỏi gì hết. Phân sẽ có mầu đen và hôi hơn bình thường do sự sa thải những đồ dơ trong ruột.

 

2) Người mang bệnh nặng hay người đã giải phẫu đã hoặc đang làm hóa, xạ trị.  Vì uống trà pha đậm và uống nguyên ngày thay cho nước, tốc độ sa thải độc tố và các tế bào chết chỗ có bướu ung thư nhanh hơn.  Khoảng 4 ngày sẽ bị đại tiện tiêu chảy (1 hoặc 2 ngày) rồi trở lại bình thường. Không được ngừng uống trà, vẫn phải dùng liên tục. Đến ngày thứ 9, cơ thể bắt đầu sa thải những tế bào chết quanh bứu ung thư, vì không có hồng huyết cầu nên phân mầu đen, phân mềm và đều đặn. Mùi hôi là từ những tế bào ung thư đã chết nên hôi như xác chết. Phân càng đen và càng hôi nồng tùy người bệnh có ít hay nhiều bướu ung thư và bướu lớn hay nhỏ. Phân đen sẽ giảm mầu và mùi hôi cũng giảm dần theo, sau đó tất cả trở lại bình thường.

 

CÁCH LÀM TRÀ LÁ ĐU ĐỦ

Dùng lá đu đủ tươi (không nhất thiết phải là lá đu đủ đực), những lá khô héo vàng, rụng khỏi thân cây không được dùng vì lá khô không còn chất mủ (nhựa). Xắt ngang theo chiều sống lá, phơi nắng cho thật khô, không cần rang (sao) sẽ mất tính thuốc. Cất ở nơi khô ráo để dùng được lâu.

                                                     

Lưu ý:  Nhựa lá đu đủ rất độc, khi xắt phải mang bao tay, nếu không, nhựa lá sẽ làm lở da tay; không để nhựa văng vô mắt, có thể mù.

Chúng tôi không khuyến khích việc dùng lá đu đủ tươi bởi vì thứ nhất nước có vị đắng, rất khó uống, thứ hai không thể đo lường được số nhựa ở trong nước. Ngược lại, lá đu đủ khô làm dịu đi tính thuốc của nhựa đu đủ và độ đậm nhạt khi pha trà, dễ quan sát hơn theo độ mầu của nước trà. Dùng nguyên lá đu đủ tươi khi nấu trà sẽ phải nấu cho nhừ để nhựa lá tiết ra hòa trong nước. Vừa mất lâu thời gian nấu vừa dễ gây nguy hiểm nếu thiếu sự kiểm soát (quá nhiều lá). Vậy ta nên dùng lá khô.

 

Thưa quý vị, muối có công dụng giữ cho cá lâu ươn, chứ không có khả năng làm thịt cá tươi trở lại. Những người bệnh đã đến thời kỳ cuối, thì hy vọng ít hơn những người bệnh nhẹ hay bác sĩ phát hiện sớm. Nhưng ông bà mình có câu “còn nước, còn tát,” thì không lẽ ngồi nhìn người thân của mình đang từ từ rời xa chúng ta. Chúng ta hãy thử dùng trà lá đu đủ với sự tin tưởng là sẽ giúp người bệnh qua được cơn hiểm nghèo.

 

PHỤ CHÚ

Trong khi chờ đợi có trong tay là đu đủ khô, quý vị cũng có thể dùng một trong những thứ sau đây để kềm sự phát triển của bướu ung thư:

- Xả (Lemon Gr***): Thái nhỏ cả cuống xả, từ ngọn tới gốc, đun sôi khoảng 5 phút rồi chắt lấy nước để dùng.  Hai cọng xả cho một lít nước.

Theo Đông y, con người có hai tính: thể hàn và thể nhiệt (lạnh và nóng, hay âm và dương). Các thức ăn, nước uống, thuốc men cũng có hai đặc tính này. Người mang tính nhiệt mà ăn hay uống vào đồ có tính nhiệt, sẽ cảm thấy ray rứt, khó chịu, nóng tính... và sẽ bị bón. Xả có tính nhiệt, nên cẩn trọng khi dùng.

Quý vị muốn tham khảo thêm, xin vào trang web:

http://saigonecho.com/main/doisong/yhoc/22210-ung-nc-cay-s-ti-lam - http://saigonecho.com/main/doisong/yhoc/22210-ung-nc-cay-s-ti-lam

- Măng Tây (Graviola, Soursop, Apparagus): Măng tây phải được nấu chín trước khi dùng (tốt nhất là hấp). Măng tây trong hộp cũng dùng được, vì hai hãng Giant và Stokely không dùng hóa chất trừ sâu và hóa chất bảo quản. Bỏ cọng măng tây đã chín vào máy sinh tố, xay cho nhừ, bỏ vào ly để trong tủ lạnh. Uống 4 muỗng canh mỗi lần, 2 lần trong ngày: sáng và chiều tối, sẽ thấy có kết quả từ 2 đến 4 tuần.

- Mãng Cầu Xiêm: Chỉ dùng ở Việt Nam hay các nước vùng Nhiệt đới, ở Mỹ chỉ có theo mùa, không dùng được liên tục cả năm. Ăn hay xay sinh tố, dùng ngày hai chén nhỏ cho buổi sáng và tối. 

Cuối tháng Mười Một, 2011, tại khu ung thư của bệnh viện Chợ Rẫy, Saigon, có một chuyện ngạc nhiên đã xẩy ra. Một chị ở Bến Tre, ung thư Đại tràng, đã giải phẫu và làm hóa trị 6 lần. Mỗi lần vô thuốc (hóa trị) người bệnh rất mệt mỏi và phải nằm nghỉ tại bệnh viện một đến hai ngày mới về. Riêng chị từ Bến Tre lên Saigon, làm hóa trị và về trong ngày. Đăc biệt các bệnh nhân khác phần lớn bị rụng tóc, riêng chị thì không. Bác sĩ rất ngạc nhiên, hỏi chị ngoài việc dùng thuốc của nhà thương, có dùng thêm gì khác không?  Chị trả lời là thường ăn Mãng cầu xiêm. Bác sĩ đã dùng sự kiện này để thông báo cho bệnh nhân trước khi làm hóa trị hãy ăn mãng cầu xiêm để tránh việc suy nhược cơ thể và rụng tóc. Người này quen biết với anh của chúng tôi ở VN, chúng tôi mách chị uống nước xả. Nhưng vì tính nhiệt của xả, chị không tiếp tục được. Chúng tôi đề nghị chị ăn mãng cầu xiêm. Chị ăn một thời gian và than phiền là ớn quá. Chúng tôi khuyên chị hãy xay sinh tố để uống. Và kết quả là sau khi làm hóa trị, chị vẫn mạnh khỏe như thường và không mất đi một sợi tóc nào. Khi xét nghiệm trở lại, không còn tế bào ung thư nào hết. Chúng tôi đề nghi chị uống trà lá đu đủ để tránh trường hợp di căn.

-  Long tu, Lô hội, Nha đam (Aloe Vera) có thể chữa bện tiểu đường: Lá có bán tại các chợ Á châu (dùng trong việc nấu chè).  Gọt đi phần ngoài của cuối lá và các sống lá, thái nhỏ và nấu lên. Lọc nước ra và dùng 3 ly mỗi ngày (sáng, trưa, chiều). Nước uống rất đắng nên pha thêm mật ong vào khi nấu trà. Cũng nghe nói là dùng trà này cũng trị được bệnh tiểu đường.

Những thứ này trị được ung thư các loại nếu người dùng đang ở trong tình trạng nhẹ, thời kỳ phôi thai của ung thư. Nếu bệnh đã trở nặng, chúng chỉ giữ cho bớt tăng trưởng và làm chậm lại sự phát triển của ung thư. Chỉ có nhựa trong lá đu đủ mới đủ sức sa thải được những tế bào ung thư và hóa chất độc hại trong người ra ngoài (thí dụ như hợp chất trong Măng Tây sẽ giúp cơ thể sức đề kháng mạnh hơn 10.000 lần – trong khi nhựa đu đủ có sức tăng đến 1.000.000 lần).

- Ăn trái đu đủ chín: Vì tính nhuận trường của trái đu đủ, ăn trái đu đủ rất tốt cho việc đại tiện (phân mềm) nhưng không đủ mạnh như nhựa ở lá đu đủ. Nếu việc ăn quả đu đủ để trị bênh sẽ phải mất một thời gian dài hơn. Chúng tôi chỉ thử trong vài tuần lễ, kết quả không được khả quan như dùng trà lá đu đủ.

Quý vị nếu muốn tham khảo thêm về kết quả ăn trái đu đủ… xin vào địa chỉ sau:

http://www.traditionaloven.com/articles/124/papaya-sweepawpaw-a - http://www.traditionaloven.com/articles/124/papaya-sweepawpaw-a

 

Lá Đu Đủ và Bệnh Tiểu Đường

Vì chỉ có mình tôi, Uông Đình Phú, mắc bệnh tiểu đường mà phải thử uống: trước khi ăn, uống cả ngày, trà đậm, trà nhạt… thành thử không có đủ thời gian và không được liên tục khi thiếu lá đu đủ, cho mỗi loại. Do đó, tôi đề nghị mọi người mang bệnh tiểu đường (cả hai loại I và II) hãy tự chọn cho mình một cách (thí dụ như người này chọn cách uống trà trước khi ăn; người khác chọn uống cả ngày…) và chọn một cách pha trà đậm hay nhạt, và dùng liên tục trong 3 tháng (nên bắt đầu sau khi đi thử máu và nước tiểu, để có thể so sánh sự khác biệt trước và sau).  Kết quả ra sao xin cho chúng tôi biết để chúng tôi có thêm dữ kiện cho một bài chỉ nói về cách dùng trà lá đu đủ trị bệnh tiểu đường.

Xin lưu ý những ai muốn thử và có điều kiện (có lá đu đủ khô trong tay, vì chúng tôi ưu tiên cho những ai mắc bệnh ung thư trong lúc này), chỉ nên thử khi con số HbA1c dưới 8.  Muốn cho mau xuống con số đó, quý vị nên uống nước JUST BLACK CHERRY của công ty R.W. KNUDSEN, có bán ở các siêu thị Mỹ, gian hàng JUICE (không có ở gian các loại nước uống khác). Tôi và những người bạn Mỹ có bệnh tiểu đường đã thử qua để bớt đau nhức các khớp xương (Gout) và đưa con số A1c xuống.  Những ai uống thuốc trị bệnh tiểu đường Metformine đều được nhắc nhở là không được ăn hoặc uống nước bưởi.  Khi quý vị dùng trà lá đu đủ thì đi ngược lại: ngưng  thuốc Tây và ăn tráng miệng sau mỗi bữa ăn ¼ trái bưởi, nhất là loại hồng (pink), sẽ giúp giảm mức đường trong máu.

Vì hai chúng tôi sống ở ngoại ô thành phố Boston, tiểu bang M***achusetts, Hoa Kỳ, xin quý vị vui lòng gọi điện thoại cho chúng tôi trước 8 giờ tối (Boston đi trước California 3 giờ).

Thưa quý vị, kết quả uống trà lá đu đủ thế nào, xin email hoặc điện thoại cho chúng tôi biết. Điều này rất quan trọng, chúng tôi có thể điều chỉnh trong việc uống trà lá đu đủ cho thích hợp, đồng thời khuyến khích người khác trong việc họ dùng trà trị bệnh. Chân thành cảm tạ sự hợp tác của quý vị.

 

Trong tương lai, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị các bài sau đây, không theo thứ tự ưu tiên:

-  Phương Pháp Tập Dịch Cân Kinh “Phất Thủ Liệu Pháp”: Để giúp những người cao tuổi tránh sự đau nhức và mách quý vi cách trị ngáy và nghiến răng khi ngủ.

-  Những chi tiết đặc biệt về Lá Đu Đủ và Bệnh Tiểu Đường.

-  Dược Phẩm Thiên Nhiên: Cuộc Hành Trình Của Cây Đu Đủ (Natural Medicine: Journey Of The Papaya): Chúng tôi sẽ tổng hợp tất cả điều hiểu biết về cây đu đủ với những điều thật không ngờ và thích thú về các “nghiên cứu” và kinh nghiệm cụ thể của chúng tôi về vấn đề ung thư đến từ đâu và cách trị liệu bệnh tật.

 

Lời kết: Kính thưa quý độc giả khắp nơi, sau khi bài số 1 được các báo đăng tải, chúng tôi nhận không biết cơ man nào là email và điện thoại, cả ngày và đêm, Hoa Kỳ và Gia Nã Đại là đông nhất, đến Âu châu, Úc châu, Phi châu và Việt Nam. Tuy bận rộn, vì cả hai chúng tôi đều đi làm, nhưng cảm thấy thật vui và ấm áp vì sự quan tâm và chia xẻ của quý vị. Có những vị muốn trả tiền, có vị muốn chia bớt chi phí trong việc gửi trà từ Việt Nam qua Hoa Kỳ và từ Hoa Kỳ đi khắp nơi, v.v.  Chúng tôi chân thành cảm tạ tình cảm quý vị đã dành cho chúng tôi, nhưng xin thưa là quý vị không nợ gì chúng tôi hết. Vì khi “cho đi,” chúng tôi đã “nhận lại hạnh phúc” nhiều hơn quý vị nghĩ.

Một lần nữa xin khẳng định với quý bạn đọc là chúng tôi, cũng như ông Văn Quang đã từng nói rõ là, không nhận bất cứ một món quà nào quý bạn gửi cho, dù chỉ là một bao thuốc lá, để tuyệt đối tránh có thể có những kẻ lợi dụng buôn bán kiếm tiền, hoặc không lợi dụng được thì vu khống, xuyên tạc làm trở ngại cho việc chữa bệnh của quý vị.

Vì phần lớn giao tiếp bằng email và điện thoại, chúng tôi không thể thấy được nụ cười, nhưng chúng tôi cảm nhận được tiếng cười, rồi tiếng cám ơn, đến lòng biết ơn và ấn tượng tốt quý vị dành cho chúng tôi. Điều nhận sau cùng là chúng tôi có được giấc ngủ rất ngon.Vì vậy, quý vị đừng bận tâm. Nếu chưa vừa lòng và nhất định muốn trả! Quý vị trả cho những người cần quý vị giúp, trả bao nhiêu cũng được, càng nhiều càng tốt…

Chúng tôi cám ơn nhà văn Văn Quang, đã hiệu đính các bài viết cho gọn gàng dễ theo dỡi

Cám ơn các báo đã giúp chuyển tải các bài viết đến tay bạn đọc khắp nơi.

Nhân mùa Giáng Sinh và Năm Mới sắp đến, kính chúc nhà văn Văn Quang, quý báo và toàn thể quý vị một Giáng Sinh an bình và một Năm Mới vui khỏe.

 

Đặng Thanh Sĩ

Uông Đình Phú

 




-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 05/Jan/2012 lúc 9:39am

9 kiểu kết hợp món ăn cần tránh


Trong ăn uống hàng ngày, có những món ăn khi kết hợp với nhau gây nguy hiểm và biến chứng khó lường, hãy tham khảo một số món ăn kị nhau sau đây để phòng tránh khi thưởng thức và chế biến.

>> http://us.lrd.yahoo.com/SIG=156i4utg0/EXP=1326981666/**http%3A//vn.nang.yahoo.com/nguy%25C3%25AAn-t%25E1%25BA%25AFc-c%25E1%25BA%25A7n-thi%25E1%25BA%25BFt-khi-%25C4%2583n-u%25E1%25BB%2591ng-170000223.html - Nguyên tắc cần thiết khi ăn uống
>> http://us.lrd.yahoo.com/SIG=12v7par7b/EXP=1326981666/**http%3A//vn.nang.yahoo.com/d%25E1%25BA%25A1i-kh%25E1%25BB%259D-220500554.html - Dại khờ
>> http://us.lrd.yahoo.com/SIG=14bib3s25/EXP=1326981666/**http%3A//vn.nang.yahoo.com/%25C4%2591au-l%25C3%25B2ng-khi-b%25E1%25BA%25A1n-th%25C3%25A2n-y%25C3%25AAu-gay-220500995.html - Đau lòng khi bạn thân yêu gay
>> http://us.lrd.yahoo.com/SIG=1582a1vn7/EXP=1326981666/**http%3A//vn.nang.yahoo.com/con-kh%25E1%25BB%2595-d%25C3%25B9-cha-m%25E1%25BA%25B9-d%25E1%25BA%25A1y-%25C4%2591%25C3%25BAng-b%25C3%25A0i-235200919.html - Con khổ dù cha mẹ dạy “đúng bài”

>> http://us.lrd.yahoo.com/SIG=168lcemkc/EXP=1326981666/**http%3A//vn.nang.yahoo.com/t%25E1%25BA%25AFm-n%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bc-l%25E1%25BA%25A1nh-m%25C3%25B9a-%25C4%2591%25C3%25B4ng-l%25E1%25BB%25A3i-hay-h%25E1%25BA%25A1i-170000972.html - Tắm nước lạnh mùa đông: Lợi hay hại?

1. Rượu và trà

Một số người sau khi uống rượu lại nghĩ rằng uống nhiều trà có thể giúp giả rượu, nhưng thực tế lại làm cho cơ thể nôn nao thêm mà thôi. Ít người biết rằng, trong trà cũng có chứa caffein như cà phê, vì vậy, khi kết hợp với rượu sẽ cho hậu quả xấu, thậm chí còn làm tăng cơn say rượu, khiến bạn đau đầu không chịu nổi.

2. Cá tươi và rượu

Vitamin D có nhiều trong cá, gan cá, dầu gan cá… Khi ăn cá cùng với uống rượu sẽ giảm thiểu sự hấp thu vitamin D xuống rất nhiều. Nếu không biết cách ăn uống giữa cá và rượu sẽ làm mất rất nhiều chất dinh dưỡng vốn có trong cá.

3. Tôm và vitamin C

Tôm, cua và các loại thực phẩm khác có chứa các hợp chất asen pentavalent. Khi ăn các loại thực phẩm tôm, cua nhưng lại uống vitamin C, kể cả vitamin C có trong thực phẩm hoặc hoa quả đều sẽ không tốt. Vì vitamin C sẽ làm thay đổi asen, gây ra độc tính cao và tính nguy hiểm. Duy trì kiểu ăn uống này lâu dài có thể dẫn đến ngộ độc, giảm miễn dịch trong cơ thể.

9%20kiểu%20kết%20hợp%20món%20ăn%20cần%20tránh

Thịt dê không ăn và uống kèm nước trà (ảnh minh họa)

4. Nhân sâm và các loại củ cải, hải sản:

Khi uống nhân sâm, nên kiêng ăn tất cả các loại củ cải (đỏ, trắng, xanh...) và hải sản đều là cấm kị sau khi bạn uống nhân sâm. Theo y học cổ truyền, củ cải và đồ biển đại hạ khí, còn nhân sâm đại bổ khí, hai thứ triệt tiêu lẫn nhau, gây hại cho người sử dụng.

 5. Gan động vật và các loại rau giàu vitamin C:

Không nên xào nấu gan động vật với các thứ rau quả có nhiều vitamin C, cũng không nên dùng các loại rau quả này sau khi ăn món gan động vật. Lí do là trong gan động vật, hàm lượng đồng, sắt và một số nguyên tố kim loại khác khá cao. Các ion kim loại rất dễ làm cho vitamin C bị ôxy hóa và mất hết công hiệu. Ví dụ như: Giá đậu và gan lợn.

 Các nhà khoa học phân tích 100g gan lợn thấy có 2,5mg đồng và trong giá đậu có nhiều vitamin C. Nếu ta xào lẫn hoặc ăn gan lợn với giá đậu cùng một lúc hoặc trong thời gian gần nhau sẽ làm vitamin C bị oxy hoá. Kết quả giá đậu thành chất bã sẽ không còn chất bổ.

6. Sữa đậu nành và trứng gà:

Sữa này có men protidaza kiềm chế các protein trong trứng gà, cản trở tiêu hóa, gây khó tiêu, đầy bụng.

7. Củ cải trắng và các loại lê, táo, nho:

 Ceton đồng có trong những loại trái cây này phản ứng với axit cianogen lưu huỳnh trong củ cải, khiến người ăn bị suy tuyến giáp trạng và bướu cổ.

8. Thịt dê kị giấm, nước chè, dưa hấu:

Giấm chứa nhiều acid acetic, thịt dê chứa nhiều hoạt chất sinh học và đạm, hai thứ ăn chung acid acetic sẽ phá hủy thành phần dinh dưỡng của thịt dê. Nếu vừa ăn thịt dê mà lại uống nước chè ngay thì chất acid tanic có trong nước chè sẽ kết hợp thành protein trong thịt dê tạo thành chất tannalbin làm se niêm mạc ruột, giảm nhu động ruột dễ dẫn đến táo bón, nguy cơ gây ra ung thư.

 9. Mật ong kị đậu hũ (Tào phớ):

Trong tào phớ thường có thạch cao và trong mật ong thì có đường. Hai thành phần này gặp nhau sẽ tạo hiện tượng vón cục, đông cứng trong dạ dày, làm người ăn khó thở, hụt hơi rồi hôn mê. Đặc biệt, nếu nạn nhân có bệnh tim mạch thì càng tử vong nhanh hơn.



http://vn.nang.yahoo.com/9-ki%E1%BB%83u-k%E1%BA%BFt-h%E1%BB%A3p-m%C3%B3n-%C4%83n-c%E1%BA%A7n-tr%C3%A1nh-170000265.html;_ylt=AgbwarD1t3bx3RmyDU1wuntCeeR_;_ylu=X3oDMTRiNnFiNnU1BG1pdANNaXhlZCBMaXN0IExTIEZQIEFtdGh1YwRwa2cDZTliN2E3ZTQtZTE1Ny0zZWZkLWE0NjctZWRhODIxNzQ4ZmMxBHBvcwMxBHNlYwNNZWRpYUJMaXN0TWl4ZWRMUENBBHZlcgNlMGIzYzVjMC0zNzQzLTExZTEtYjNkZi0zOWI3MTEyMGJlM2I-;_ylg=X3oDMTF2ZG1lbHUwBGludGwDdm4EbGFuZwN2aS12bgRwc3RhaWQDBHBzdGNhdAN0cmFuZ25o4bqkdARwdANzZWN0aW9ucwR0ZXN0Aw--;_ylv=3








-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 16/Jan/2012 lúc 8:37am

Ðôi Điều Về Bệnh Lú Lẫn Alzheimer



A. Những giai đoạn tiến triển của Alzheimer
Bệnh lú lẫn Alzheimer tiến triển rất chậm chạp. Sự nhận biết của bệnh nhân có thể giảm dần trong vòng 7 tới 10 năm. Cuối cùng tất cả các bộ phận sinh hoạt của óc như trí nhớ, cử động, ngôn ngữ, cách cư xử, sự phán đoán và óc suy luận trừu tượng đều bị ảnh hưởng. Bệnh Azheimer's thường được chia ra 3 giai đoạn.
Tìm biết về 3 giai đoạn này có thể giúp bệnh nhân và gia đình chuẩn bị cách đối phó cho tương lai. Tuy nhiên, không hẳn là bệnh nhân nào cũng theo đúng những giai đoạn này hoặc có những triệu chứng giống nhau.

1. Giai đoạn nhẹ :
Bệnh nhân trong giai đoạn này thường giảm bớt trí nhớ, đôi khi không phán đoán sáng suốt và có sự thay đổi tính tình chút ít. Họ có thể giảm sự chú ý, và bỏ dở việc đang làm. Họ cũng không muốn thay đổi và ngại chuyện khó khăn và có thể bị đi lạc ngay cả ở những chỗ đã quen thuộc.
Người nào thì cũng có lúc quên một vài tiếng hay tên người trong lúc nói chuyện nhưng người bệnh lú lẫn thì quên nhiều hơn và càng ngày càng quên thêm. Họ có thể chế ra những chữ không đâu để thay thế. Họ sẽ tránh nói chuyện để khỏi mắc lỗi và càng ngày càng khép kín, nhất là trong những dịp phải giao thiệp xã hội hay phải suy nghĩ nhiều.
Bệnh nhân Alzheimer có thể cất đồ vô những chỗ khác thường thí dụ như cất bóp vô tủ lạnh hay cho quần áo vô máy rửa chén. Họ có thể hỏi đi hỏi lại những câu hỏi và cất giữ những thứ vô giá trị. Khi mệt mỏi hoặc bực mình họ có thể nổi giận dữ dội dù thường ngày hiền lành.

2. Giai đoạn khá nặng
Trong giai đoạn này, bệnh nhân không thể sắp xếp tư tưởng hay theo được những  giải thích có tính lý luận cũng như không theo được những chỉ dẫn viết ra. Họ cần được giúp chọn quần áo mặc cho thích hợp với thời tiết hoặc sinh hoạt. Dần dần họ sẽ phải được giúp mặc quần áo vì họ có thể mặc đồ lót ra ngoài hay đi giầy nhầm chân. Họ cũng có thể đại tiểu tiện trong quần.
Trong giai đoạn này, người bệnh thường mất khả năng nhận diện người thân và bạn bè. Họ có thể nhầm lẫn cho con là bạn hay vợ chồng là người lạ. Họ lẩn không biết họ đang ở đâu và không biết ngày tháng. Họ quên địa chỉ hay số điện thoại của chính mình và dễ bị đi lạc vì không thể xét đoán biết mình đang ở đâu, do đó không thể để họ một mình mà phải có người trông nom trong giai đoạn này. Họ trở nên không yên, làm đi làm lại vài cử chỉ, nhất là về buổi chiều, hoặc nhắc  đi  nhắc lại một câu chuyện, một vài chữ hay cử động vô nghĩa, thí dụ như ngồi xé giấy.
Càng ngày họ càng không thể nói chuyện được với ai và dẫn đến những cử chỉ kỳ lạ như hoảng loạn, kết tội người khác ngoại tình hay ăn cắp.
Bứt rứt, giận dữ, khó chịu đưa tới chửi thề, đấm đá, đánh cắn, chụp giựt  người khác hay la hét.

3. Giai đoạn nặng
Trong giai đoạn này, người bệnh cần được giúp đỡ trong mọi mặt sinh sống. Họ không thể tự đi lại  và sau cùng không thể ngồi  được. Họ không biết tự đi vệ sinh, không nói rõ được. Họ không nhận biết người nhà. Họ dễ bị sặc vì khó nuốt và có thể từ chối ăn uống.

Bệnh sẽ kéo dài bao lâu ?
Mực độ tiến triển của bệnh thay đổi tùy theo mỗi người. Một số người bệnh nặng khoảng năm năm sau khi được định bệnh. Những người khác có thể kéo dài 10 năm. Trung bình, người bệnh sống khoảng 8 tới 10 năm sau khi định bệnh. Một vài người sống lâu tới 20 năm. Ða số bệnh nhân không chết vì bệnh Alzheimer mà chết vì những nguyên do khác như sưng phổi, nhiễm trùng đường tiểu hay biến chứng sau khi té.

B. Ngăn ngừa bệnh Alzheimer : tập thể dục là cách tốt nhất
Một báo cáo gần đây nhất của Hội bệnh Alzheimer tiên đoán là 10 triệu người Mỹ thế hệ baby boomer tức sinh ra sau thế chiến thứ 2 sẽ bị bệnh Alzheimer (tức tỉ lệ 1/8) khiến những người trong lứa tuổi này thấy lo sợ không ít. Hiện nay đã có vài loại thuốc làm bệnh chậm tiến triển nhưng con đường tìm ra thuốc chữa hãy còn rất gian nan. Trong lúc chờ đợi thuốc chữa bệnh, chúng ta hãy nghe các nhà nghiên cứu nói về kết quả của họ.
Càng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy vận động thân thể mỗi ngày không những chỉ có tác dụng tốt lên hệ tim mạch và giữ cho khỏi lên cân quá nhiều mà còn có thể ngăn ngừa chứng bệnh lú lẫn quái ác. Những nghiên cứu trên dân số cho thấy tập thể dục mỗi ngày sao cho nhịp tim tăng lên trong ít nhất 30 phút có thể làm giảm nguy cơ bị bệnh.
Trong một nghiên cứu trên chuột, người ta thấy vận động thân thể có vẻ như ngăn chận được những thay đổi của óc đưa tới bệnh Alzheimer .

Một nghiên cứu có tính chất quan sát về liên hệ giữa vận động với hoạt động của trí  óc trên 6000 phụ nữ từ 65 trở lên trong vòng 8 năm, cho thấy những  phụ nữ thường xuyên tập thể dục ít bị sút giảm trí óc như những phụ nữ thụ động.
Một nghiên cứu khác tại viện đại học Chicago được thực hiện trên những con chuột đã được nuôi sao cho óc bị những mảng giống như óc bệnh lú lẫn. Một số chuột  được cho vận động thường xuyên, số còn lại không được vận động. Óc của những con chuột vận động nhiều có từ 50 đến 80% ít mảng plaque gây bệnh hơn những con thụ động. Chuột vận động cũng tiết ra nhiều chất phân hóa tố chống  tạo ra plaque.
Họ kết luận : “Vận động thân thể thường  xuyên có lẽ là cách tốt nhất để ngừa bệnh Alzheimers, tốt hơn cả thuốc men, vận dụng trí óc hay thuốc bổ và ăn uống kiêng cữ.

C. Cách nói chuyện với bệnh nhân Alzheimer
Bệnh nhân Alzheimers thường dần dần mất khả năng đối thoại khiến người nói chuyện với họ không hiểu nổi họ đang nghĩ gì, nói gì. Do đó, nói chuyện với người bệnh là việc rất khó, chúng ta nên tìm hiểu rõ để  bớt được sự bực dọc cho mình và cho họ.

Tiến triển của bệnh :
Những tuyến đường thần kinh trong óc của người bệnh Alzheimer thường bị phá hủy khiến họ không nhớ và không còn hiểu những chữ thường dùng nữa. Họ có thể cảm tưởng như biết chữ  đó, có sẵn trên đầu lưỡi nhưng không thể nói ra, vì thế họ rất bực dọc.
Họ có thể dùng một chữ khác để thay thế chữ định nói dù ý nghĩa khác hẳn. Hay họ có thể chế ra một chữ mới để thế chữ họ định nói. Họ cũng có thể như bị kẹt vô một cái rãnh trên máy hát, nhắc đi nhắc lại mãi một câu hỏi.
Người bệnh Alzheimer cũng có thể
- Bị mất dòng suy nghĩ
- Vật lộn với cấu trúc của câu, chữ cho có nghĩa
- Cần thêm thời gian để hiểu bạn muốn nói gì
- Chửi thề hay nói lỗ mãng

Phải làm sao ?
- Hiểu người bệnh. Hiểu rằng họ không cố tình làm như vậy.
- Cho họ thấy mình chú ý tới họ. Nhìn thẳng vào mắt họ và luôn ở gần bên để người bệnh biết là bạn đang lắng nghe và muốn hiểu họ.
- Không nói chuyện ở chỗ đông người và nhiều tiếng động
- Dùng chữ đơn giản, câu ngắn. Tránh nói những câu phức tạp hay đưa lời chỉ dẫn. Khi cần, nói chậm và chia thành từng đoạn một. Ðưa ra quá nhiều giai đoạn cùng lúc sẽ làm bệnh nhân rối loạn thêm.
- Không ngắt câu bệnh nhân có thể cần nhiều phút để trả lời. Không phê bình, vội vã, sửa lỗi họ, cãi nhau với họ.
- Ðưa ra vật dụng hay hình ảnh rõ ràng khi nói. Thí dụ dẫn họ đến cầu tiêu để hỏi họ cần đi hay không.
- Không cãi nhau với người bệnh. Họ đã mất khả năng lý luận và phán đoán, do đó cố chứng minh họ sai chỉ là việc không tưởng, làm cả hai cùng tức giận.
- Giữ bình tĩnh và thư giãn. Dù bực tức, bạn nên giữ giọng hòa nhã, bình tĩnh. Nếu lời nói và giọng nói không đi đôi với nhau, bệnh nhân sẽ khó hiểu. Giọng nói, cử chỉ của bệnh nhân nhiều khi nói lên nhiều hơn chính tiếng nói của bạn.

./..

++++++++++++++++++

8 Cách Ngăn Ngừa bệnh Alzheimer
(Bệnh lú, lẫn, mất trí nhớ, hay quên)

Theo BS Weil, tuy nguyên nhân gây ra bệnh Alzheimer vẫn chưa biết chính xác, yếu tố lớn nhất vẫn là tuổi tác: sau 65 tuổi, cứ thêm 5 tuổi thì nguy cơ mắc bệnh lại tăng gấp đôi. Sau 85 tuổi thì nguy cơ bị bệnh là 50%. Nếu bạn muốn giảm thiểu nguy cơ bằng cách thay đổi nếp sống 1 cách lành mạnh, thì hãy thêm 8 điều sau vào thông lệ hàng ngày của bạn.

1. Thách thức bản thân mình. Ngày càng nhiều bằng chứng về y khoa cho thấy việc kích thích não (suy nghĩ) suốt đời là chìa khóa cho việc nuôi dưỡng và duy trì các tế bào não khỏe mạnh, chặn đứng việc giảm trí nhớ và có thể ngăn chặn được bệnh Alzheimer. Hãy thử làm công việc mình thích thú (có lương hay tình nguyện), theo đuổi các sở thích (như chơi cây cảnh, sưu tầm tem, …), tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, học ngoại ngữ, ca hát, hay cách dùng các phần mềm vi tính (computer software).

Riêng Ðốc Lang đề nghị: Các độc giả của Chân Lý đọc hết và suy theo khả năng của mỗi người, không bỏ sót bất cứ bài nào trong Chân Lý và trong “Sống Tin Mừng”, cứ làm việc này đều đặn hàng tháng, hằng kỳ, bảo đảm sẽ tránh được bệnh Alzheimer một cách tích cực, và hiệu nghiệm nhất.

2. Dùng 1 liều thấp thuốc aspirin hàng ngày (Người không đau bao tử). Một số công trình nghiên cứu phát hiện mối liên hệ giữa việc dùng aspirin (hoặc các loại thuốc kháng viêm non-steroid khác) và sự giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

 3. Bổ sung Vitamin C và E. Một nghiên cứu ở trường ĐH John Hopkins cho thấy Vitamin C và E dùng chung có thể làm chậm sự tiến triển của bệnh Alzheimer. (Vitamin C có nhiều trong trái cây như: Thơm (dứa), cam, chanh, quýt, dâu, cà chua, rau có lá xanh thẫm, ớt xanh. là chất chống sự oxy hóa căn bản trong huyết tương, làm lành vết thương, kích thích sản xuất kích thích tố. Làm chậm quá trình lão hóa. Vitamin E có nhiều trong rau, đậu phụng, đậu nành, hạt dẻ, trứng, mầm lúa. Là chất chống oxy hóa hòa tan căn bản trong mỡ của cơ thể, ngăn chặn sự oxy hóa Cholesterol LDL và các chất mỡ khác, nâng cao tính miễn dịch, giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não. Vì nó ngăn chặn sự oxy hóa chất béo trong thực phẩm, bạn nên dùng hàng ngày và nhất là trước một bữa ăn thịnh soạn.)

4. Hàng ngày nên dùng loại thuốc “bổ” multivitamin (đa sinh tố) chứa hàm lượng thích hợp a-xít phô-líc (acid folic tức là Vitamin B9) cùng các Vitamin B khác (tức là Vitamin B complex) vì chúng làm giảm mức homocysteine, 1 loại a-xít amin tạo ra do sự phân hủy đạm động vật. Người có homocysteine ở mức cao có nhiều khả năng bị bệnh Alzheimer.

5. Nấu nướng với các loại gia vị có dược tính tốt. Nghệ, gừng, ớt chẳng những thêm hương vị cho món ăn mà còn là những chất kháng viêm thiên nhiên (còn gọi là kháng ô-xi hóa: anti-oxidant).

6. Dùng những thực phẩm giàu chất béo omega-3; trong đó phải kể cá hồi hoang dã vùng Alaska , cá mòi, bột hạt lanh (flaxseed) mới xay, và hạt óc chó (walnut).

7. Đưa vào bữa ăn
nhiều trái cây, rau củ trồng theo lối hữu cơ (không dùng phân hóa học / thuốc trừ sâu).

8. Hạn chế dùng các loại dầu thực vật có chứa chất béo poly-unsaturated (như dầu hướng dương, dầu bắp, dầu safflower) mà thay bằng dầu ô-liu ép nguội (không nấu).

(Xin nói thêm:  
(1) Cơ thể chúng ta chỉ cần lượng chất béo poly-unsaturated chiếm 3 – 7 % năng lượng cần thiết hàng ngày, chất béo omega-6 chiếm 3% và omega-3 chiếm 0,5 – 1% — nghĩa là tỉ lệ 5-1 hay 10-1 cho omega-6 và omega-3 –  thế nhưng đa số chúng ta hiện nay dung nạp 2 loại chất béo này theo tỉ lệ 14-1 hay 20-1, rất có hại cho sức khỏe.
 Do đó, cần tăng thêm lượng omega-3 trong khẩu phần hàng ngày, có thể bằng cách uống dầu cá thu..
 (2) Ở VN dầu ô-liu rất đắt; có thể thay bằng dầu đậu nành nhưng phải rất hạn chế vì trong 100g dầu đậu nành chỉ có 7g chất béo omega-3 mà đến 51g chất béo omega-6.
 (3) Có thể ngâm nhanh rau củ quả trong dung dịch dấm và nước ở tỉ lệ 10%  rồi rửa lại bằng nước thường để loại bỏ thuốc trừ sâu còn tồn đọng.)


 
http://www.viettidemagazine.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1762&Itemid=1



http://taberd75.com/linh%20tinh/lintinh-Alzheimer.htm





-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 17/Jan/2012 lúc 8:07pm

4 cách đơn giản giúp phòng ngừa đột quỵ


 Thứ ba, ngày 17 tháng một năm 2012

Làm cách nào để tránh xa các cơn đột quỵ trong cuộc sống hiện đại? Chỉ cần tập 4 thói quen sau bạn sẽ thấy hiệu quả đến không ngờ.

Chú ý nhịp tim

 

Cơn khó chịu sẽ bắt đầu từ nhịp thở của bạn, bạn sẽ có cảm giác khó thở, thở ngắn và dốc. Nếu các dấu hiệu này đi kèm với cơn đau đầu dù chỉ là đau nhẹ và một chút cảm giác nhói ở ngực thì nó cũng hết sức nguy hiểm. Bạn có thể đang mắc một vấn đề về tâm nhĩ cụ thể là chứng rung nhĩ. Chứng bệnh này làm tăng nguy cơ đột quỵ của bạn, do đó tốt nhất bạn nên ngăn ngừa nó bằng cách giữ cân nặng ở mức cân đối và không hút thuốc.

 

Một điều quan trọng nữa là đừng quên theo dõi nhịp tim khi bạn cảm thấy khó chịu và mệt mỏi, nếu hơi thở ngắn và dốc, hãy tìm đến trung tâm y tế gần nhất.

 

Ăn nho khô

 

Không chỉ có nho khô, các loại thực phẩm như chuối, khoai lang và đậu cũng giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc phải một cơn đột quỵ bất ngờ.Một nghiên cứu mới nhất đã cho thấy nếu bạn ăn nhiều những loại trái cây và rau củ trên, bạn sẽ giảm tới 20% nguy cơ bị đột quỵ.

4%20cách%20đơn%20giản%20giúp%20phòng%20ngừa%20đột%20quỵ

Phụ nữ tập thể dục đều đặn tránh nguy cơ đột quỵ. (ảnh minh họa)

Đi bộ ít nhất 20 phút/ngày

 

Việc tập thể thao luôn mang lại lợi ích cho cơ thể về nhiều mặt. chăm chỉ tập luyện, bạn không chỉ nâng cao sức đề kháng chống lại nhiều bệnh tật mà còn giự vóc dáng cân đối và da dẻ mịn màng, hồng hào do trao đổi chất thuận lợi.

 

Quan trọng nhất là, nếu bạn không có nhiều thời gian tập luyện, chỉ việc đi bộ 20 phút mỗi ngày thôi cũng đủ giúp bạn giảm nguy cơ đột quỵ tới 40% so với những ai ít hoặc không đi bộ hằng ngày. Đây là kết quả dưa trên một nghiên cứu kéo dài 12 năm với gần 40.000 nữ tình nguyện viên.

 

Khám mắt định kỳ

 

Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên trước lời khuyên này vì các cơn đột quỵ có vẻ như không liên quan gì tới bộ phận thị giác của chúng ta. Thế nhưng một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng một chứng bệnh có liên quan tới mạch máu của võng mạc là nguyên nhân khiến nguy cơ đột quỵ tăng gấp đôi. Do đó, các nhà khoa học khuyên chúng ta cần phải khám mắt định kỳ để theo dõi sức khỏe một cách tốt nhất.


http://vn.nang.yahoo.com/4-c%C3%A1ch-%C4%91%C6%A1n-gi%E1%BA%A3n-gi%C3%BAp-ph%C3%B2ng-ng%E1%BB%ABa-%C4%91%E1%BB%99t-170000784.html






-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 18/Jan/2012 lúc 7:25pm

Xin gửi lên DĐ một phản hồi về bài thuốc "dấm táo và mật ong" .

MK





~::Trích Dẫn nguyên văn từ mykieu


Những bài thuốc "dân gian" đọc được trên mạng , MyKieu phổ biến với sự dè dặt , mang tính chất tham khảo . Xin quý vị tìm hiểu kỹ trước khi xử dụng.

mk



02/09/2011 05:04 

Dấm táo một loại tiên dược tự bào chế

      Hình ảnh các đạo sĩ gác bỏ danh lợi ngoài tai, một mình tìm lên núi hái lá thuốc đem về 'chế đan phục dược' để cứu đời là một hình ảnh đẹp trong trí tưởng của mọi người.

    Mới đây, theo quyển sách đang làm rung động Âu Châu, 'Natural Cures' của Bác sĩ Ducarre, thì ai trong chúng ta cũng có thể tự điều chế lấy một loại tiên dược vừa có tác dụng chống lại quá trình lão hóa, vừa trị được bách bệnh.

    Không cần phải lên núi hái lá thuốc và sau đó mất công sao, sắc rắc rối như các danh y ngày xưa: Dược liệu dùng để bào chế tiên dược có sẵn bên ta và cách 'luyện' tiên dược cũng dễ... Chỉ cần bỏ ra vài đồng mua lấy một lọ dấm táo (Apple Cider Vinegar) và lọ mật ong là xong ngay.

   Theo cách chỉ dẫn của BS Ducarre, sau đây là cách thức 'pha chế' tiên dược dấm táo-mật ong để trị bệnh:
 


Thấp Khớp


    Lấy một muỗng canh (tablespoon) dấm táo quậy với một muỗng canh mật ong rồi đổ chung vào tách nước đã nấu sôi để uống ngày hai lần - vào buổi sáng và buổi tối - hầu trị bệnh thấp khớp. Ngoài ra, dùng dung hổn hợp dấm táo - mật ong khuấy kỹ để thoa lên chổ thấp khớp theo dùng phương cách trị liệu trong uống ngoài thoa.

Nhiễm trùng bàng quang.


    Vào buổi sáng, trưa và chiều, mỗi lần trộn lộn một muỗng trà (teaspoon) dấm táo cùng một mỗng nhỏ mật ong để uống như một thứ thuốc nhằm diệt vi khuẩn gây nhiễm trong bàng quang. Có thể cho thêm một muỗng nhỏ nước Cranberry vào hổn hợp nơi trên để gia tăng hiệu năng của loại thuốc diệt trùng thiên nhiên này.

Ung Thư


   Các cuộc khảo cứu chỉ rằng các bệnh nhân ung thư được chữa trị bằng phương pháp hóa học trị liệu, nếu chịu uống thêm dấm táo trộn mật ong mỗi ngày sẽ thuyên giảm bệnh nhanh gấp hai lần số bệnh nhân không uống mà chỉ dùng phương pháp hóa học trị liệu không thôi để điều trị.

Sưng loét miệng


Ăn rau xà lách trộn với dấm táo cùng mật ong hai lần một ngày, sẽ trị dứt chứng sưng loét miệng.


Hạ mức Cholesterol

 
     Khuấy 3 muỗng canh mật ong, 3 muỗng canh dấm táo với 2 tách nước trà nóng, uống như thế, ít nhất, ngày 2 lần, sẽ hạ và giữ được mức Cholesterol thấp.

Bị cảm lạnh, đau cổ họng


     Uống hỗn hợp gồm một muỗng canh dấm táo và một muỗng nhỏ (teaspoon) mật ong, là sau vài giờ các khó chịu do cảm lạnh và đau cổ họng gây ra sẽ biến mất.

Mệt mỏi


    Nửa muỗng nhỏ dấm táo và một muỗng canh mật ong trộn chung là liều thuốc hồi lực xua tan mệt mỏi.

Trị rụng tóc, tăng thính giác


   sáng, trưa, chiều, uống dấm táo trộn mật ong theo một tỉ lệ đồng đều, làm tóc không bị rụng và làm tai thính hơn.

Trị đau tim


    Ðể phòng ngừa đau tim và tránh được những tai biến do mở đóng ở thành động mạch, thì mỗi ngày nên uống một tách dấm táo được làm ngọt bằng một muỗng nhỏ mật ong.

Áp huyết cao


   Trong vòng một tháng sau khi uống một hỗn hợp gồm 2 phần dấm táo, trộn với 1 phần mật ong, thì các người bị cao máu trong một cuộc thử nghiệm ở Ý đã khỏi bệnh.

   Tăng cường khả năng của hệ miễn nhiễm của cơ thể

    Hỗn hợp dấm táo - mật ong làm cho các bạch huyết cầu mạnh mẽ hơn, vì vậy gia tăng khả năng tiêu diệt vi trùng, và phòng vệ cơ thể của hệ miễn nhiễm lên gấp 3 lần.

Bao tử


   Trộn tách dấm táo với hai muỗng nhỏ mật ong rồi đem cất vào tủ lạnh, là coi như có hũ thuốc trị đau dạ dày, và trị chứng khó tiêu rất công hiệụ   Mỗi lần khó chịu bao tử uống hai muỗng nhỏ hỗn hợp đó.

Trị cúm


    Các cuộc khảo cứu của y giới Ðan Mạch chỉ rằng mỗi giờ uống một muỗng nhỏ của hai phân lượng mật ong và dấm táo bằng nhau, và trộn chung với nhau, sẽ chữa được bệnh cúm.

Sống lâu trăm tuổi


    Không còn là giấc mơ xa vời nếu mỗi ngày uống một tách trà nóng có trộn hai muỗng nhỏ mật ong và hai muỗng nhỏ dấm táo.

    Ngoài tất cả các công dụng vừa nói, dung hỗn hợp dấm táo, mật ong một cách đều đặn và thường xuyên còn làm cho da dẻ mịn màng hơn, giúp cơ thể có thêm năng lực, làm cơ thể thon gọn. Và thoa ngoài da để trị chứng đau nhức bắp thịt, đau bàn chân vì tập thể thao nhiều quá.
 

http://yume.vn/thiethi/article/dam-tao-mot-loai-tien-duoc-tu-bao-che.35D53CF3.html











Xin gửi lên DĐ một phản hồi về bài thuốc "dấm táo và mật ong" .
 

MyKieu

 

KINH NGHIỆM THỰC TẾ VỀ GIẤM TÁO PHA MẬT ONG.
 

Kính thưa quí bạn,

Hôm nay tôi kể các bạn nghe kinh nghiệm của một người bạn tôi về toa thuốc email. Chuyện mới xảy ra hai ngày nay.

Đây là kinh nghiệm của người bạn tôi áp dụng toa thuốc “uống giấm táo pha mật ong để trị bịnh”. Tôi cũng có nhận được email bày thuốc nầy từ nhiều tháng nay đểu đểu, nhưng thấy nó không đến nổi chết người ngay tức khắc nên chưa kịp lên tiếng. Theo lời quảng cáo thì hai thứ nầy trộn lẫn nhau trị được vài ba chục thứ bịnh nan y, trong đó có mấy thứ bị mả người cao tuổi ai cũng bị, đó là cao máu, cao mỡ, tiểu đường…
 
 Ngoài ra nó cũng là thần dược cải lão hoàn đồng trẻ mãi không già vân vân và vân vân. Có điều quái lạ là thuốc do các viện bảo chế sản xuất bao giờ cũng chỉ trị được một chứng bịnh nào đó mà thôi, còn toa thuốc email thì bao giờ cũng trị hầm bà lằng bịnh.

Vào buổi chiều người bạn của tôi mới pha một ly giấm táo với mật ong uống hết. Tối hôm đó anh mất ngủ dù uống hai viên thuốc ngủ cũng chẳng ăn thua gì. Suốt ngày hôm sau lắc lư con tàu đi chỉ muốn nằm, cơ thể yếu xịu. Uống một lần tởn luôn, anh yêu cầu tôi viết ít hàng cho mọi người cùng đọc.

Trước khi vào đề, xin các bạn hiểu cho rằng tôi không phải là dân y khoa, thứ nữa các bạn chớ có tin tôi, riêng tôi tôi tin những gì tôi viết ra. Mạng ai nấy giữ.
Khi nghe anh kể kinh nghiệm “mật ong giấm táo”, tôi thấy có hai điều có hại cho anh ngay trước mắt.
 
1. Thứ nhất là mật ong: Cái huyền thoại mật ong quí tốt cho sức khoẻ nầy chẳng biết bao giờ mới ra khỏi đầu của bạn già Việt Nam chúng ta. Ngày xưa mật ong hiếm, chỉ vào rừng lấy mới có, và vì vậy nó được huyền thoại hoá, cũng vì vậy mà ngày xưa người ta làm mật ong giả để bán.

Mật ong chỉ là đường, ngoài ra những chất khác thật là không đáng kể. Tôi nói e các bạn không tin, nhưng nhìn bản phân chất chánh thức của US FDA (cơ quan của chánh phủ Mỹ) xem coi họ nói thế nào.

Lập lại mật ong là đường, người bị tiểu đường mà uống mật ong nhiều mỗi ngày thì y như tự vận. Ngoài ra mật ong chẳng có gì lợi hơn một trái cây nhỏ hay một ít rau sống.

Description:%20Description:%2010-7-2010%206-55-15%20AM

2. Chuyện thứ hai là giấm, dù đó là giấm táo, giấm rượu đế, giấm tổng hợp thông thường bán cùng khắp, tất cả chỉ là acid acetic. Acid acetic là chất ăn được, vị chua (Table vinegar = 4% to 8% acetic acid).
 
Nhưng chất chua trong chanh hay trái cây thì lại là acid citric. Acid citric cũng ăn được. Nhưng ăn ít ít lấy chút vị chua như canh chua, hay nước chanh đường thôi, chớ ăn hàng chục trái chanh cùng lúc thì cầu quí vị tai qua nạn khỏi.
 
Cũng như vậy uống một ly giấm cùng lúc thì nào khác chi là tự vận từ từ. Quên nữa tôi nghe nói ngày xưa người ta tự vận bằng cách uống giấm pha với á phiện, tôi chưa kiểm chứng.

Nếu bụng các bạn nào “yếu” ăn trái chua như cam hơi chua, quít hơi chua, me chua, hay uống aspirin (acid acetylsalicylic) thì thấy bao tử thế nào. Vậy mà vị “lương y” mắc toi nào đó bày các bạn uống mỗi ngày đều đều giấm chua vào bụng thì thiệt là tai hại.

Description:%20Description:%2010-7-2010%207-19-00%20AM
Công thức và tên của aspirin

Description:%20Description:%2010-7-2010%207-25-31%20AM
Công thức và tên của giấm

Uống acid vào cơ thể, theo tôi, thì độ Ph của máu bị thay đồi tạm thời vì đem quá nhiều acid vào cơ thể cùng lúc. Mà hể độ Ph của máu không được cơ thể điều chỉnh nổi cho đúng mức bắt buộc thì có cả trăm thứ trục trặc xãy ra.

Giấm (acid acetic) chẳng độc chi nhiều như thuốc rầy, chỉ độc hơi hơi thôi (moderate).

Description:%20Description:%2010-7-2010%207-36-11%20AM
Bản trên đây là nói acid acetic nguyên chất, còn giấm thì là acid acetic pho loảng chỉ cón từ 4% tới 8% acid acetic mà thôi.

Kết luận sao đây: Thưa với người “tin càng” (tin đại) thì họ có đủ trăm lý lẻ để tin theo toa thuốc email và chê ngành y khoa hiện đại. Thí dụ họ sẽ bảo chửa rằng đó đâu phài là acid acetic, mà là giấm táo. Đó đâu phài là đường mà là mật ong.
 
Thôi thì sức khoẻ của quí vị nầy thì để quí vị tự quyết định. Còn như các bạn bán tín bán nghi thì đề nghị uống vài ly giấm táo pha mật ong sẽ thấy được câu kết luận ngay, đâu cần nói chi thêm.
Xin đọc chơi chút xíu đoạn nầy:

According to one doctor, acetic acid is a poison. Other authorities who have studied acetic acid in relation to human health are Sir William Roberts of England and Professor Boix of France.
 
 Sir William Roberts found that "one teaspoon of vinegar arrests salivary digestion of starch in the stomach." (In the digestive process of starch, after it is thoroughly masticated and salivated, the chemical action of the saliva on starch continues in the stomach.) When vinegar is included in a meal, normal digestion is thus impaired.
Professor Boix of Paris demonstrated by experiments on animals that "vinegar or acetic acid has twice the power of gin to cause cirrhosis of the liver" or "gin liver." From this finding of the French professor, the reader can deduce that vinegar is even more harmful than liquor as a cause of hardening of the liver. However, those who drink liquor take it in larger doses than by the teaspoonful.

(Tóm câu nhỏ, cho các bạn ở vùng không xài tiếng Anh, là những vị bác sĩ nói trong hàng chữ Anh trên rằng (thì là) acid acetic độc, nó làm chai gan mạnh gấp đôi uống rượu).

Theo lời yêu cầu của người bạn nạn nhân toa thuốc email tôi viết chơi mấy hàng, các bạn tin toa thuốc email hay tin vào những lời quí vị bác sĩ trên thì tuỳ bụng. tôi tô màu vàng vài hàng cho các bạn để ý.


Huynh Chieu Dang (7-Oct-10)
 
*
 
 Fw: XinLưuÝVềTácDụngTaiHạiKhiDùngGiấmTáoPhaMật Ong.
 
Cám ơn bác cho biết những tin tức rất hữu ích về mật ong và dấm táo. Riêng tôi trải qua kinh nghiệm rất xấu về rượu tỏi.
 
Tôi nghe theo lời bác Võ Gia Minh, cũng làm thử uống mỗi ngày đúng 20 giọt theo chỉ dẫn. Bốn ngày sau trong người huyết áp tăng vọt lên, mồm miệng sưng phồng lên. Sợ qúa, tôi phải đổ đi hết, súc bình mãi mới hết mùi tỏi.
 
Mình nên cẩn thận khi đọc tin tức luân chuyển trên internet.


http://vulep.multiply.com/journal/item/1119?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem



http://groups.google.com/group/pkysd/browse_thread/thread/8c7879063bf999d4




-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 28/Jan/2012 lúc 7:39am

Càng cao tuổi càng cần ăn ngon !


(Một bài viết quá hay và hữu ích cho người già !!!)
Mời xem...nên đọc chậm để nhớ những điều cần làm !!!
Chúng ta sống đến tuổi nầy là may mắn lắm rồi ! nên ăn những gì chúng ta thích, đừng hà tiện nữa ! để dành tiền cho con cháu biết bao nhiêu cho đủ ??? Hơn nữa, chúng nó có bằng cấp, có công việc tốt, chúng nó hẵn nhiên là giàu có hơn mình ! thì tại sao mình lại hà tiện, chắc chiu để dành cho chúng ? biết bao nhiêu cho đủ ?? ( còn ăn thì cứ ăn cho thỏa thích. Một mai răng rụng hết chỉ còn nhìn mà hít hà thôi ! ! ! )
Tuy không hẳn vì bất hiếu nhưng do định kiến là người cao tuổi không cần ăn nhiều nên không thiếu người già bị rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng một cách oan uổng! Thêm vào đó là nhiều người lớn tuổi phải kiêng cữ, thường khi thái quá do con cháu ép buộc, vì bệnh tiểu đường, cao huyết áp, tăng mỡ trong máu…

Vấn đề chưa dừng lại ở điểm cơ thể người cao niên vì thế mà thiếu dưỡng chất. Nguy hơn nhiều là do đó mà sức đề kháng bị xói mòn khiến bệnh bội nhiễm cũng như bệnh do thoái hóa cơ khớp trở thành mối đe dọa thường xuyên cho cơ thể vốn vừa nhạy cảm, vừa dễ thiếu nước khi tuổi đời chồng chất. Nếu xét về mặt dược lý, bữa ăn của người cao tuổi thậm chí quan trọng không kém viên thuốc đặc hiệu.
Quan điểm theo đó người cao tuổi phải e dè với từng miếng ăn, là một sai lầm nghiêm trọng. Nhiều công trình nghiên cứu trong thời gian gần đây cho thấy hình thức ăn uống dồi dào rau cải tươi, nhiều cá biển, và nhất là ngon miệng, là chế độ dinh dưỡng lý tưởng cho người già.
Bằng chứng là người cao tuổi ở Địa Trung Hải ít bị nhồi máu cơ tim nhờ khẩu phần đa dạng với thực phẩm “xanh” chiếm tối thiểu 60% tổng lượng. Bằng chứng là người Nhật có tuổi thọ cao nhất thế giới nhờ thực đơn hầu như không bao giờ thiếu cá biển và đậu nành. Ngược lại, người cao tuổi trong các nhà dưỡng lão ở Hoa Kỳ, nơi chế độ ăn uống kiêng cữ được đặt lên hàng đầu, lại có tỷ lệ tai biến mạch máu não và tử vong vì nhồi máu cơ tim vượt xa các nước khác!
Từ nhận thức đó, thay vì tiếp tục đề cao hình thức kiêng khem, đa số chuyên gia dinh dưỡng ở khắp nơi đã đồng lòng tán dương chế độ dinh dưỡng mang nhiều nét “đổi mới” cho người già dựa trên các nguyên tắc như sau:
• Người cao tuổi nên ăn tất cả những món ưa thích và ngon miệng, miễn là với lượng không gây trở ngại cho chức năng tiêu hóa.
• Khẩu phần hàng ngày càng đa dạng càng tốt, càng ít thực phẩm công nghệ càng hay.
• Chắc chắn uống đủ nước trong ngày bằng cách chú trọng các món cung cấp nước như rau trái, món canh…, thay vì uống nước vì nhiều người già thường chỉ uống khi khát.
• Đừng nấu cho người cao tuổi các món ăn tuy bổ dưỡng về thành phần nhưng với khẩu vị nuốt không vô !!!. Đừng quên cảm giác ngon miệng là đòn bẩy cho sức kháng bệnh.
• Không nhất thiết phải cữ muối tuyệt đối nếu không có y lệnh của thầy thuốc trong giai đoạn bệnh tim mạch cấp tính.
• Không nên thiếu món ngọt nếu thực khách chưa bị bệnh tiểu đường.
• Luôn luôn có rau quả tươi trong khẩu phần.
• Nên có nhiều bữa ăn nhỏ thay vì ngày ba bữa đúng giờ.
• Một ly rượu vang cho mỗi bữa ăn là điều nên làm.
• Chỉ tránh các món ăn gây dị ứng, món chiên xào nếu đã có bệnh trên đường tiêu hóa như viêm đại trường mãn, viêm ruột dị ứng, trĩ…
• Có bữa cơm gia đình cùng con cháu thay vì ăn riêng trong buồn tẻ như người bệnh nặng.
• Vận động nhẹ trước và sau bữa ăn.
Con cháu nếu biết thương ông bà đừng quên là các nhà nghiên cứu ở Hoa Kỳ vừa chứng minh hẳn hòi là :
người cao tuổi nếu có da có thịt một chút, nghĩa là dư cân, ít bị bệnh và sống thọ hơn bạn đồng niên mình hạc xương mai.
Lượng mỡ dưới da, tất nhiên không nhiều, chính là kho dự trữ dưỡng chất để đáp ứng cho nhu cầu phục hồi của cơ thể người cao tuổi mỗi lần ngã bệnh.
Không cho người già ăn no bụng và ngon miệng là một điều đáng trách cả về lý lẫn về tình.
Bác sĩ Lương Lễ Hoàng




-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 29/Jan/2012 lúc 8:20pm


    Đột quỵ não

TN- Bệnh còn có tên gọi khác là tai biến mạch máu não (stroke), xảy ra đột ngột và gây hậu quả nặng nề như tàn phế suốt đời, mất khả năng lao động...

Cứ 40 giây có một người đột quỵ

Đột quỵ não là bệnh do tổn thương một phần não, xảy ra đột ngột khi mạch máu nuôi não bị tắc nghẽn hoặc bị vỡ. Trong một hội thảo mới đây về đột quỵ, GS-TS Lê Văn Thành, Chủ tịch Hội Phòng chống tai biến mạch máu não Việt Nam, cho hay cứ 40 giây thế giới có một bệnh nhân đột quỵ. Đột quỵ đứng hàng thứ ba về nguyên nhân gây tử vong và đứng thứ nhất về nguyên nhân gây tàn tật ở người. Ngoài ra, 75% trường hợp bệnh gặp ở lứa tuổi trên 60, cứ tăng thêm 10 tuổi nguy cơ bệnh tăng gấp đôi. Đột quỵ còn là tình huống cấp cứu về thần kinh thường gặp nhất.

Đột quỵ chia làm hai dạng, gồm nhồi máu não và xuất huyết não. Nhồi máu não chiếm 80-85% trường hợp, do nhánh động mạch bị bít tắc. Xuất huyết não chiếm 10-15% trường hợp, do thành mạch xơ vữa, hoặc phình mạch do xơ vữa làm thành mạch bị thương tổn, trong đó huyết áp cao là yếu tố thuận lợi khởi phát xuất huyết não. Khi thiếu máu lên não, các tế bào não sẽ ngưng hoạt động và sẽ chết đi trong vài phút. Hậu quả là các vùng cơ thể do phần não đó điều khiển sẽ ngưng hoạt động. Những dấu hiệu đặc trưng và dễ nhận biết bệnh có thể kể đến qua sự thay đổi về vận động, ngôn ngữ như đột ngột tê liệt chân, tay hoặc nửa người, méo miệng, nói đớ hoặc không nói chuyện được; một số triệu chứng khác như đột ngột nhìn mờ, mù một mắt, loạng choạng, đau đầu dữ dội, hôn mê...

 
Phòng bệnh

Đột quỵ thường gặp từ 40 tuổi trở đi, nam mắc nhiều hơn nữ (do nam sử dụng nhiều rượu bia và thuốc lá - hai yếu tố nguy cơ cao của bệnh đột quỵ). Theo GS-TS Lê Văn Thành, đột quỵ gây những hậu quả, di chứng nặng nề cho người bệnh nếu không cứu chữa kịp thời. Do vậy, quy định về “thời gian vàng” 3 giờ trong cấp cứu bệnh nhân đột quỵ được đặc biệt lưu ý.

Bên cạnh đó, cần có nhận thức đúng và chăm sóc bệnh nhân khoa học. Bệnh nhân cần nơi thoáng, yên tĩnh, nằm đầu hơi cao khoảng 15-30 độ. Tuy triệu chứng bệnh biểu hiện đột ngột nhưng lại mang tính “ôn hòa” nên nhiều người lại giữ bệnh nhân ở nhà và dùng những cách cấp cứu không khoa học như lấy kim châm vào giữa đường nhân trung (đường nối từ mũi đến môi); hay châm kim vào 10 đầu ngón tay và ngón chân, rồi nặn máu; cạo gió... khiến bệnh trở nặng hơn.

Việc xử trí tốt nhất là không cho người bệnh uống bất kỳ loại thuốc nào và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế cấp cứu gần nhất.

Ngoài ra, nhiều trường hợp đột quỵ dù sống nhưng lại bị tàn phế suốt đời, giảm tuổi thọ và không còn khả năng lao động. Do vậy, cần theo dõi thường xuyên bệnh nhân có tiền sử bệnh hoặc gặp những yếu tố nguy cơ. Cụ thể, tránh để tăng huyết áp, khi bị tăng huyết áp cần theo dõi liên tục để phát hiện đột quỵ. Cần lưu ý đến béo phì, thừa cân thường đi cùng tiểu đường và tăng huyết áp. Lưu ý về khẩu phần ăn - hạn chế thức ăn nhiều mỡ động vật; tránh lạm dụng rượu, hút thuốc lá - là thủ phạm gây tổn thương thành mạch máu, là mầm mống cùng cholesterol gây nên xơ vữa động mạch. Thường xuyên tập thể dục, tránh căng thẳng, stress trong cuộc sống...

Hà Minh




-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 30/Jan/2012 lúc 4:06pm

Ăn gì để bụng phẳng eo thon?




(VTC News) - Bụng là một trong những bộ phận giảm trọng lượng nhanh nhất. Trên thực tế, cách tốt nhất để loại bỏ tình trạng béo bụng là chế độ ăn uống. Các loại thực phẩm dưới đây giúp giữ gìn vòng eo thon của bạn.

>> http://us.lrd.yahoo.com/SIG=15hsmobjd/EXP=1329166159/**http%3A//vn.nang.yahoo.com/c%25C3%25A1ch-mua-v%25C3%25A0-s%25E1%25BB%25AD-d%25E1%25BB%25A5ng-d%25C6%25B0a-chu%25E1%25BB%2599t-th%25E1%25BA%25ADt-170000190.html - Cách mua và sử dụng dưa chuột thật chuẩn
>> http://us.lrd.yahoo.com/SIG=161nouh8h/EXP=1329166159/**http%3A//vn.nang.yahoo.com/chanh-mu%25E1%25BB%2591i-r%25E1%25BA%25A5t-h%25E1%25BB%25A3p-kh%25E1%25BA%25A9u-v%25E1%25BB%258B-ng%25C3%25A0y-%25C4%2591%25C3%25B4ng-170000960.html - Chanh muối rất hợp khẩu vị ngày đông
>> http://us.lrd.yahoo.com/SIG=1446m2e8a/EXP=1329166159/**http%3A//vn.nang.yahoo.com/hoa-qu%25E1%25BA%25A3-n%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bng-ngon-l%25E1%25BA%25A1-170000087.html - Hoa quả nướng ngon lạ

Sau khi sinh con, các số đo đều có xu hướng không thể trở về với thời son trẻ. Đó là do những thay đổi hormone trong thai kì, mất tính đàn hồi ở vòng hai, thiếu ngủ dẫn tới vòng hai bị tăng một cách phi mã. Sự thay đổi trong quá trình trao đổi chất có thể bổ sung thêm trọng lượng cho vòng hai, làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, chứng mất trí và ung thư.

Tuy nhiên, bụng là một trong những bộ phận giảm trọng lượng nhanh nhất. Trên thực tế, cách tốt nhất để loại bỏ tình trạng béo bụng là chế độ ăn uống. Các loại thực phẩm dưới đây giúp giữ gìn vòng eo thon của bạn.

Dâu, anh đào, nho

Nho, quả việt quất, dâu tây, mâm xôi, anh đào chứa chất anthocyanin có khả năng đốt cháy chất béo bụng. Các mô mỡ ở bụng dễ dàng đốt cháy hơn so với chất béo ở các bộ phận khác trong cơ thể và cũng nhạy cảm hơn với tác động của anthocyanin.

Sữa

Sữa, sữa chua, pho mát là loại protein hỗ trợ sự hình thành cơ bắp. Điều đó có nghĩa là lượng calo ăn từ sữa ít béo không bị dồn xuống vòng eo của bạn. Sữa giúp tăng đều trọng lượng toàn cơ thể. Hãy uống 3 khẩu phần sữa ít béo hoặc sữa không béo mỗi ngày (có thể thay bằng một cốc sữa chua hay 30g pho mát).

Kali

Cơ thể phụ nữ trong thời kì sinh con dễ bị tích nước. Chu kỳ hàng tháng cộng thêm chế độ ăn uống có muối có thể tích thêm mỡ vào vòng eo. Hãy cắt giảm lượng muối hàng ngày. Ăn các thức ăn giàu kali như bơ, nước cam, chuối, khoai lang và rau bina.

Protein trong thịt nạc

Ức gà lột da, cốt lết gà tây, lòng trắng trứng, cá, thịt lợn thăn là thức ăn lí tưởng cho vòng hai vì chúng cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa so với carbohydrate, nghĩa là chúng ta sẽ cảm thấy no lâu hơn. Protein trong những loại thực phẩm này cũng giúp tạo cơ bắp, nên sẽ không làm tăng mỡ bụng nếu ăn ở mức độ vừa phải. Nếu chế độ ăn uống của bạn là 1.800 - 2.000 calo/ngày thì bạn nên ăn 180g protein nạc/ngày.

Ngũ cốc nguyên hạt

Ngoài chất xơ tốt cho sức khỏe, ngũ cốc nguyên hạt còn chứa cả magiê và crôm. Hai dưỡng chất cực kì quan trọng này đánh bại cortisol (một hormone căng thẳng khiến chất béo được tích tụ xung quanh vùng thắt lưng) và hạn chế việc sản xuất insulin (hormone này ở mức độ cao có thể khiến chất béo tích tụ nhiều ở vòng hai). Trong một điều tra, những người ăn từ 4-7 khẩu phần hàng ngày bằng ngũ cốc nguyên hạt giảm hai lần chất béo bụng so với những người ăn bột tinh chế. Hãy ăn ngũ cốc ở dạng nguyên sơ nhất như yến mạch, gạo tấm...

Chất béo có lợi

Chất béo bão hòa (bơ, kem, mỡ heo) có hàm lượng cholesterol LDL. Tuy nhiên, chất béo không bão hòa trong quả bơ, các loại hạt, dầu ô liu, sô cô la đen, dầu hạt lanh có thể làm giảm nồng độ LDL và giúp giữ cân bằng các hormone điều tiết trọng lượng cơ thể. Axit béo Omega-3 (chất béo không bão hòa có trong cá hồi, cá tuyết, quả óc chó) hỗ trợ việc điều chỉnh lượng đường trong máu.

Trà xanh

Một nghiên cứu mới đây đã phát hiện ra sự liên hệ trực tiếp giữa trà xanh và vòng eo nhỏ hơn. Trà xanh chứa các hợp chất được gọi là catechin, tăng việc đào thải chất béo từ các tế bào chất béo, đặc biệt ở vùng bụng và tăng tốc độ đốt cháy chất béo ở gan sau bữa ăn.

Đậu

Loại siêu thức ăn này chứa kháng tinh bột, loại chất chiến đấu với chất béo cũng có trong khoai tây, chuối, ngô. Kháng tinh bột không chuyển hóa sang đường nên góp phần giữ gìn vòng eo thon. Hãy chú ý đến chế độ ăn hàng ngày để có vòng eo thon và vóc dáng lí tưởng!

Bella


http://vn.nang.yahoo.com/n-g-b-ng-ph-ng-eo-thon-230052389.html






-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 30/Jan/2012 lúc 6:53pm


Một khám phá mới của một Giáo Sư Bác Sĩ Giải Phẫu người VN, Nguyễn Quyên, Đại Học San Diego (UCSD).

Đây là một phương pháp mổ lấy tế bào ung thư hoàn toàn mới .
Cái quan trong của phương pháp mổ này là chỉ có tề bào ung thư mới phát quang (fluorescence) (do proteases hiện diện trong tế bào ung thư thủy giải fluorescent probe và phát huỳnh quang, còn tế bào thường không có enzyme này và sẽ không phát ra anh sáng này).
Phương pháp này giúp surgeon nhìn thấy một cách khá chắc chắn chỗ cần mổ ngay tức khắc và sẽ không bỏ sót..
Mời theo dõi cái video sau đây sẽ rõ. một cô bác sĩ gốc VN đã nghiên cứu được Molecular marker để có thể nhuộm mầu các tế bào ung thư ( để bác sĩ có thể cắt bỏ mà không bỏ sót những tế bào bị bệnh lại trong người)

http://www.ted.com/talks/quyen_nguyen_color_coded_surgery.html?awesm=on.ted.com_Nguyen -


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 01/Feb/2012 lúc 6:55pm


Cấp cứu khi bị dính acid



From: MinhQuang
Sent: Tuesday, January 31, 2012 10:47 PM
Subject: [PhoNang] Cấp cứu khi bị dính acid

 
Kính thưa quý vị ,
Dạo gần đây tôi được đọc nhiều tin do phỏng acid dẫn đến tàn phế : Vụ vũ nữ Cẩm Nhung , vụ thù oán tạt acid vào cả gia đình dẫn đến mù 2 mắt bé 5 tuổi , thật đau lòng.
Tôi đã làm việc trong phòng thí nghiệm , có trực tiếp làm việc với acid , nên có chút ít kinh nghiệm , xin viết ra đây để hy vọng nếu có ai bị dính acid thì kịp có cách cứu , may ra thoát được phần nào sự nguy hiểm :
Có rất nhiều loại acid , nhưng acid mạnh là các acid vô cơ : H2SO4 , HNO3 , HCl...

Acid để gây tội ác
( tạt kẻ thù ) là acid H2SO4 đậm đặc lớn hơn 95% , nếu H2SO4  loãng 50% thì cũng không gây phỏng , ít nguy hiểm.
Acid H2SO4 là acid Sulfuric , nó gây phỏng vì đậm đặc >95% nó có tính háo nước , là tính hút , lấy mất phân tử nước của tế bào sinh vật  ( da người ) làm tế bào cháy chỉ còn lại Carbon , Nitrogen nên có màu đen làm phỏng , mất da , thịt  gây sẹo.
Vì vậy khi lỡ bị tiếp xúc với acid , quý vị nên tức khắc nhúng phần da bị dính vào nước  , qua vòi nước chảy là tốt nhất , không kỳ cọ , không chà sát da, để nguyên quần áo , không lột ra , vì mất thời gian. Cứ xả nước , như vòi hoa sen càng tốt , khoảng 5 phút , acid sẽ hút nước đó , không hút nước trên da quý vị , ban đầu hơi nóng do acid hòa tan vào nước có tỏa nhiệt , nhưng xả nước 1 phút sau là nhiệt tỏa ra này sẽ không còn đáng kể.
Đó là cách cấp cứu khi bị dính acid hiệu quả nhất , không để lại 1 chút sẹo nào , da hoàn toàn bình thường , đó là cách cấp cứu trong phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm ở hành lang có những vòi hoa sen xả nước mạnh để kịp cứu khi bị dính acid Sulfuric  và các hóa chất khác .
Vậy khi bị dính nhiều acid như các nạn nhân kể trên thì phải làm sao?
Tương tự như vậy , quý vị chạy ngay đến nơi nào có nước gần nhất : lu nước , bể nước , nhúng ngay vào đó , không chà sát da , không lột quần áo ra vì sẽ chậm trễ.  
Tai nạn sẽ hóa giải trong 5 giây ban đầu. Có thể nói 5 giây này là vàng nếu cấp cứu kịp có nước , sẽ không để lại sẹo vĩnh viễn.
Vài hàng chia sẻ , mong được hữu ích.
Kính ,
Minh Quang.







-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 23/Feb/2012 lúc 9:40am


Giảm đau:
Dùng hơi lạnh hay hơi nóng?


Bá tánh thỉnh thoảng bàn cãi về cách giảm đau bằng hơi lạnh hay hơi nóng. Câu trả lời chính xác là tùy theo tình trạng vết thương vì hơi lạnh và hơi nóng tạo ảnh hưởng khác nhau trên thân thể con người.
Khi dùng túi đá (icepack) hay túi nóng (heating pad) trên vết thương, các biến chuyển sau đây sẽ xảy ra:

Nhiệt (hơi nóng) gia tăng nhiệt độ tại mô da, mỡ và bắp thịt giúp bắp thịt giãn nở, mạch máu cũng giãn nở (vasodilation) nên máu huyết lưu thông dễ dàng, nhanh chóng hơn. Do đó, dưỡng khí và chất bổ dưỡng theo máu đến vết thương nhiều hơn.
Tuy nhiên, nhiệt gia tăng sự luân lưu của máu và lymph, các mô được hâm nóng sẽ sưng to hơn.

Ngược lại, hơi lạnh giảm nhiệt độ tại mô, và vùng da thịt này trở nên tê dại (numb). Hơi lạnh do đó có tác dụng tựa thuốc tê, làm giảm đau. Hơi lạnh cũng gây co thắt mạch máu (vasoconstriction), do đó vết thương bớt sưng và bớt đỏ vì giảm máu huyết lưu thông.

Khi nào thì ta nên thắc mắc?

1) Vết thương mới (24-48 tiếng sau khi bị thương): Mục đích chính là giảm sưng tấy, do đó hãy dùng túi đá lạnh để chườm vết thương. Các lực sĩ thể thao theo đúng nguyên tắc "bảo vệ vết thương, ngưng hoạt động, chườm đá lạnh, nâng cao vết thương". Không dùng hơi nóng.
Ngoài ra, nếu vết thương bị da rách, chảy máu hoặc lo âu về chấn thương và nội xuất huyết, dùng hơi nóng sẽ gia tăng xuất huyết ngoài da cũng như các mô bên trong.
Tuy nhiên, chườm đá quá lâu (trên 20 phút) có thể gây hư hoại mô. Do đó cần cẩn thận khi chườm đá, nhất là không nên dùng túi đá trên ngón tay, chân của những người bị nghẽn mạch máu, poor circulation, máu huyết lưu thông không bình thường, hơi lạnh sẽ giảm tuần hoàn máu huyết nặng hơn nữa và gây hư hoại ngón chân, tay.
Tóm tắt là khi mới bị thương, nên chườm đá, và chỉ chườm đá trong vong vòng 10 -15 phút là đủ.

2) Sau 24-48 tiếng: Các bắp thịt quanh vết thương có thể co thắt rất chặt, như các bắp thịt quanh cổ sau khi bị “whiplash” (cổ bị đẩy ngửa khi đụng xe từ phía sau). Đây là lúc dùng hơi nóng / nhiệt.

3) Vết thương lâu ngày (chronic): Nên dùng nhiệt để giúp bắp thịt giãn nở và gia tăng mức co duỗi.

4) Trong trường hợp đau khớp xương kinh niên, như viêm khớp xương, nên chườm đá vì hơi lạnh làm giảm đau và giảm viêm.

Tóm tắt là tùy theo tình trạng của vết thương mà dùng hơi nóng hay lạnh.


*Tài liệu của trường Y Khoa, Đại Học Florida




-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 02/Mar/2012 lúc 6:43pm

Thực phẩm cho làn da sáng đẹp

http://www.thanhnien.com.vn/">Thanh%20Niên%20Online Thanh Niên Online – 3-3-2012

Nghiên cứu mới đây cho thấy ăn đúng loại thực phẩm có thể đem lại vẻ đẹp rạng rỡ cho làn da. Nhiều nghiên cứu phát hiện ra rằng có một số chất dinh dưỡng làm bạn trông hấp dẫn hơn.

>>
http://vn.nang.yahoo.com/v%C3%AC-sao-m%E1%BA%AFt-m%C3%A8o-lu%C3%B4n-lu%C3%B4n-hot-170000043.html - Vì sao mắt mèo luôn luôn hot?
>> http://vn.nang.yahoo.com/b%C3%AD-quy%E1%BA%BFt-l%C3%A0m-%C4%91%E1%BA%B9p-c%E1%BB%A7a-m%E1%BB%B9-nh%C3%A2n-170000913.html - Bí quyết làm đẹp của mỹ nhân

Hạt bí đỏ: Chứa rất nhiều vitamin E, một chất chống ô xy hóa mạnh giúp làm chậm lão hóa da, và các a xít béo omega-3 giữ cho làn da mịn màng; mái tóc suôn mượt. Hạt bí đỏ còn chứa nhiều kẽm. Nhiều nghiên cứu cho thấy ăn hạt bí làm giảm sự xuất hiện của mụn trứng cá và các vấn đề về da khác.


Cam: Vitamin C là một chất chống ô xy hóa mạnh giúp tiêu diệt các phân tử gốc tự do, chẳng hạn như các phân tử được sản sinh do da tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời, dẫn đến da bị lão hóa sớm. Cam còn chứa nhiều bioflavonoid, chất thúc đẩy việc sản sinh nhiều collagen trong da. Collagen càng có nhiều thì da bạn càng dễ đàn hồi và khỏe khoắn hơn.


Đậu: Có hàm lượng protein cao, là thực phẩm không nên thiếu trong chế độ ăn uống của bạn. Đậu cũng cung cấp các a xít béo thiết yếu giúp ngăn ngừa gãy móng. Trứng cũng là nguồn cung cấp protein tuyệt vời. Ăn đậu, trứng thường xuyên sẽ cung cấp đầy đủ protein cho cơ thể.

 

Cà chua: Là nguồn phong phú chất xơ và vitamin A, có tác dụng hỗ trợ sự phát triển và duy trì sức khỏe của các tế bào da. Thiếu hụt vitamin A có thể dẫn đến khô da. Cà chua còn chứa rất nhiều lycopene. Theo nhiều cuộc nghiên cứu, lycopene giúp bảo vệ da khỏi các tia cực tím gây hại.


Trà xanh: Giúp cơ thể bạn không bị mất nước. Các chất chống ô xy hóa trong trà xanh bảo vệ làn da khỏi các tổn hại do ánh nắng mặt trời gây ra, đồng thời trà xanh có chứa dưỡng chất giúp đẩy mạnh quá trình trao đổi chất.


Nhất Linh


http://vn.nang.yahoo.com/th%E1%BB%B1c-ph%E1%BA%A9m-cho-l%C3%A0n-da-s%C3%A1ng-%C4%91%E1%BA%B9p-000038061.html;_ylt=Atf64RCIxN3i5wW.V2tfiV9KeeR_;_ylu=X3oDMTNxOTNmZ3V1BG1pdANTdWNraG9lIFRvcFN0b3J5BHBrZwNmOTkwNmY3Ni0zNjA3LTM4YmUtYjZmNi0wYjA0Y2U0ZTVkM2YEcG9zAzYEc2VjA3RvcF9zdG9yeQR2ZXIDYmU5MzY0ZDAtNjNmYS0xMWUxLTk3NTUtYjUyZGI2MTFlZTY2;_ylg=X3oDMTF2OWJqdjNiBGludGwDdm4EbGFuZwN2aS12bgRwc3RhaWQDBHBzdGNhdANz4bupY2to4buPZQRwdANzZWN0aW9ucwR0ZXN0Aw--;_ylv=3





-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 03/Mar/2012 lúc 9:14pm

http://vuisongmoingay.blogspot.com/2011/12/nhung-ieu-nen-biet-ve-tien-tieu-uong.html -
BS Thy Anh



http://1.bp.blogspot.com/-YmdHqR3ZPt8/TvkiYwmWwbI/AAAAAAAABL8/ZDjKs3mSMNs/s1600/oral_diabetes.gif">
1/ Tình trạng “tiền-tiểu đường” (tiền đái tháo đường ) là gì?
Tiền-tiểu đường là tình trạng xảy ra trước giai đoạn bị tiểu đường týp 2. Đường huyết của bạn đã cao hơn mức bình thường nhưng vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để gọi là bị bệnh tiểu đường. Tiền tiểu đường xảy ra âm thầm, bạn không hề hay biết nếu chưa làn xét nghiệm máu. Nhưng thật may mắn, bạn có thể hồi phục hoàn toàn nếu biết giảm cân, ăn uống tiết chế và tập thể dục đều đặn. Do đó, nếu biết trước, bạn hoàn toàn có thể ngăn ngừa để không bước sang giai đoạn bệnh tiểu đường týp 2, hoặc khiến cho bệnh xuất hiện muộn hơn cho dù gia đình bạn đã có nhiều người bị tiểu đường.
Một khi bạn đã mắc bệnh tiểu đường thì coi như không bao giờ khỏi bệnh, vậy tốt nhất là bạn hãy phòng ngừa từ sớm.

2/ Khi đã bị tình trạng “tiền tiểu đường”, có cách nào ngăn ngừa hoặc làm cho bệnh tiểu đường týp 2 xuất hiện muộn hơn không?
Hãy năng tập thể dục nhiều hơn và cố gắng giảm cân.
kiêng ăn các chất béo
giảm bớt calories trong khẩu phần ăn
tập thể dục ít nhất 30 phút/ ngày, 5 ngày một tuần
giảm cân, trung bình phải giảm được 5 -7% trọng lượng cơ thể(nếu bạn thừa cân) trong năm đầu tiên
Kế hoạch phòng ngừa này có lợi cho cả 2 phái và đặc biệt tốt cho những người từ 60 tuổi trở lên

3/ Khi nào tôi sẽ có nguy cơ bị tình trạng “tiền tiểu đường”?
Càng lớn tuổi, đặc biệt khi bạn lại bị thừa cân, bạn sẽ có nhiều khả năng bị tiền tiểu đường. Bạn nên theo dõi đường huyết nếu bạn:
          # từ 45 tuổi trở lên và bị thừa cân
          # dưới 45 tuổi nhưng bị thừa cân và có các yếu tố nguy cơ khác của bệnh tiểu đường.
Nếu bạn 45 tuổi hoặc già hơn nhưng có cân nặng bình thường thì nên hỏi lại bác sĩ xem có cần thử máu để phát hiện tình trạng tiền tiểu đường hay không.

4/ Khi nào tôi sẽ có nguy cơ bị bệnh tiểu đường týp 2?
          # thừa cân
          # sống tĩnh tại
          # có cha mẹ, anh chị em bị bệnh tiểu đường
          # bạn là người gốc Phi, gốc Á, Da đỏ, Nam Mỹ hoặc các đảo vùng Thái Bình Dương.
          # sinh con > 4kg
          # tăng huyết áp (>140/90mmHg)
          # xét nghiệm HDL cholesterol thấp (<35mg/dl) hoặc tăng triglyceride (> 250mg/dl)

5/ Làm thế nào để biết tôi đã bị “tiền tiểu đường”?
Vì tình trạng tiền tiểu đường hoàn toàn klhông có triệu chứng gì, nên bạn cần xét nghiệm máu mới có thể phát hiện.
          # Xét nghiệm đường huyết sáng, đói:  sau một đêm ngủ không ăn, sáng dậy xét nghiệm glucose máu. Bạn sẽ được chẩn đoán bị tiền tiểu đường khi kết quả đường huyết đói từ 100 - 125 mg/dl, mức đường huyết này cao hơn bình thường nhưng chưa đủ tiêu chuẩn chẩn đoán bị tiểu đường. Nếy đường huyết đói bằng hoặc > 126, bạn đã bị bệnh tiểu đường.
          # Test dung nạp đường glucose, uống (OGTT - Oral glucose tolerance test):  bạn cũng được xét nghiệm đường huyết sáng đói nhưng sau đó, xét nghiệm  thêm một mẫu máu 2 giờ sau khi được cho uống 75 gram đường glucose. Nếu đường huyết đói của bạn bình thường nhưng 2 giờ sau khi uống glucose có kết quả từ 140 đến 199mg/dl, bạn đã bị tiền tiểu đường. Nếu 2 giơ sau khi uống glucose, đường huyết có kết quả bằng hoặc lớn hơn 200mg/dl, bạn đã bị bệnh tiểu đường týp 2.






-------------
mk



Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 03/Mar/2012 lúc 9:28pm

  5 thực phẩm là giảm mỡ máu hiệu qủa


     Mỡ trong máu là một con bệnh đáng sợ, bởi nó hoàn toàn không có biểu hiện nhưng
nó lại âm thầm gây ra những biến chứng về tim mạch thật vô cùng khủng khiếp.  Tuy
nhiên việc phòng ngừa thì thật đơn giản.
 
     Gía đỗ xanh giúp đẩy cholesterol ra ngoài
Đổ xanh vốn dĩ là một thực phẩm chống cholesterol rất tốt.  Gía trong qúa trình lên mầm,
vitamin C có thể cao gấp 6. 7 lần so với hàm lưọng vốn có trong đậu xanh.  Đại lương 
vitamin C có thể thúc đẩy cholesterol bằng lượng bài tiết, ngăn chặn cholesterol tích tu          trong động mạch.
        Chất sơ trong đỗ xanh có thệ giúp thanh trừ các chất cặn bã trong cơ thể, còn có thể
kết hợp với cholesterol trong cơ thể, đồng thời chuyển hoá cholesterol thành acit cholic bài
trừ ra ngoài cơ thể, từ đó mức đo cholesterol sẻ gỉam xuông.
Gía, đỗ xanh có vị ngọt mát, giàu lượng nước.  Đó là món ăn kèm theo những món ăn chính
như thịt cá, sẽ giảm chất mỡ và không ngán.
 
Táo, hấp thụ cholesterol dư thưà
     Táo là traí cây giảm chất mỡ mà trong chúng ta không bao giờ ngờ đến.  Tác dụng giảm
mỡ bắt nguồn từ chất pectin phong phú trong táo.  Đây là một loại chất sơ tan trong nước.
Có thề kết hợp với acit mật, giống như bọt biển hấp thụ Cholesterol dư thừa và giúp tẩy trừ
ra khỏi cơ thể.

      Chất pectin còn có thể kết hợp với các chất khác như vitamin C, đường để giảm thấp
cholesterol, từ đó tăng cường giảm mỡ maú trong cơ thể.
Ngoài ra táo phân giải ra acit acetic cũng có lợi cho qúa trình trao đổi phân giải của cholest-
erol và chật béo trung tính.
 
         Cá hồi, giảm triglycerides (chất béo trung tính)
     Trong cá hồi hàm chứa aict béo có thể giảm thấp mực triglycerides trong máu, đồng thời
co thể tăng cường tính đàn hồi cho huyết quản.  Trong các loại cá nước ngọt , cá chép cũng
là cá có thể giới thiêu được là một loại cá cũng giống cá hồi, giàm máu mở.

        Cá chép mặc du hàm lượng mỡ khá cao.  nhưng phần mỡ beó không tai hại, có thể
bài trừ những phần tử rác rười ở trong huyết quàn, giàm thấp cholesterrol.
       
       Thịt gà bỏ da có thể giảm chất béo
          So sánh với các thịt như bò, lợn, dệ thì thịt gà một loại thịt hiền nhất.  Rất hợp cho
những người giữ chỉ só cholesterol bình thường.  

   

          Tuy thế, khi ăn thịt gà thì cần phãi bỏ da.  vì đo là phần chứa nhiều mỡ nhất.  

   

   Lạc, peanut, đậu phọng
          Hàm chứa phong phú sterol thục vật.  Lạc( peanut, đậu phọng) chắc chắn sẻ dánh
 bạc cholesterol sang một bên.







-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 12/Mar/2012 lúc 3:49am

Hội chứng ống cổ tay:

một loại dịch bệnh nghề nghiệp

Sài Gòn Tiếp Thị – 12-3-2012


SGTT.VN - Một sai lầm phổ biến hiện nay là nhiều người bị hội chứng ống cổ tay với cảm giác tê các ngón tay khi đi xe máy hoặc khi thức dậy buổi sáng, đến mức làm rơi đũa ăn, nhưng cứ nghĩ mình bị tê thấp, phong thấp nên tự điều trị bằng các loại thuốc tây y lẫn đông y. Cho đến khi bệnh tiến triển nặng, họ mới chịu tìm đến thầy thuốc...



Hội chứng ống cổ tay tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng chậm chữa trị có thể gây tàn tật do tổn thương thần kinh, teo cơ gò cái.

http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/q.Aeo5UGC1cD5Zgx.sHrKw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTQwMA--/http://sgtt.vn/ImageHandler.ashx?ImageID=168297
Dấu hiệu mắc bệnh

Hội chứng ống cổ tay là một trong những chấn thương thầm lặng liên quan đến công việc nhiều nhất, khiến hơn 2 triệu người phải khám bác sĩ hàng năm ở Mỹ. Tại Việt Nam, số người mắc bệnh này cũng khá cao.

Thần kinh giữa ở mặt lòng cẳng bàn tay chui qua đường hầm ở cổ tay, nằm chung với chín gân gập ngón tay. Các gân này nằm trong những bao nhớt, gọi là bao hoạt dịch. Gân bị viêm sưng to lên và lấn lên rễ thần kinh giữa; thần kinh giữa mềm mại bị chèn ép nặng hơn bởi những gân cứng như dây thừng do sưng nề, gây ra bệnh.

Các triệu chứng điển hình của hội chứng ống cổ tay là đau, tê nhức, châm chích ở các ngón tay, đặc biệt các ngón cái, ngón hai, ba và phân nửa ngoài ngón áp út, không bị một ngón rưỡi còn lại; có thể thấy đau lan cổ tay, lòng bàn tay hoặc cẳng tay, nhất là về đêm; cầm nắm trở nên vụng về; đôi khi đau lên tới cẳng tay.

Người bệnh nhẹ cảm thấy tê buốt như bị kim châm ở bàn tay; nặng hơn thì thấy rất đau ở bàn tay, có khi bỏng rát và nhức nhối cả cẳng tay và cánh tay, tay yếu và tê cứng. Bệnh lâu ngày có thể gây teo cơ gò cái, khả năng cầm nắm yếu đi. Đo cơ điện đồ nơi tin cậy giúp thêm bằng chứng xác định chẩn đoán này. Gõ nhẹ vào nếp gấp lòng cổ tay – bàn tay cảm giác đau tê tăng lên.

Ai dễ mắc bệnh?

Dễ mắc bệnh này nhất là những người làm công việc đòi hỏi phải cầm nắm hay gập lòng cổ tay thường xuyên: thợ mộc, nhân viên văn phòng, nhà văn, nhà báo, người thu tiền quầy tạp hoá, vận động viên bóng bàn... Người dùng máy vi tính thường xuyên cũng dễ mắc hội chứng này, khi cầm nắm con chuột thường xuyên trong tư thế sai khiến sự căng giãn lặp đi lặp lại ở vùng cổ tay gây vi chấn thương. Tỷ lệ mắc ở phụ nữ cao hơn nam giới, nhất là phụ nữ thời kỳ mãn kinh, có thai, đang dùng thuốc uống tránh thai; hoặc những người mắc bệnh mạn tính như viêm khớp, tiểu đường, suy thận...

Để phòng ngừa bệnh, cần cho các cơ bắp nghỉ ngơi thư giãn, năng xoa bóp để giúp phục hồi khả năng tuần hoàn, tăng tưới máu cho các nhóm cơ vùng vai, cổ, tay. Thường xuyên tập thể dục, nhất là với những người mà công việc bắt buộc phải ngồi nhiều, hoặc phải thực hiện những thao tác lặp đi lặp lại ở cổ tay.

Khi làm việc, cần chọn tư thế hợp lý, chẳng hạn ghế ngồi phải vừa tầm, mông cao hơn gối, lưng thẳng hay hơi ngả ra sau, tựa thắt lưng vào lưng ghế có ụ nhô ngang thắt lưng (lưng quần), hai chân chấm đất trong tư thế vững vàng nhưng thoải mái. Màn hình máy tính nên đặt ngang bằng hoặc thấp hơn tầm mắt một chút. Khi làm việc, những ngón tay có thể cong nhẹ hoặc duỗi ra mà không cần phải vặn cổ tay. Nếu được, để cổ tay tựa nhẹ lên tấm thảm chuột có một phần nhô lên bằng gel mềm. Bàn phím tốt nhất nên đặt thẳng hoặc thấp hơn khuỷu tay. Thực hiện chế độ ăn giàu vitamin, đặc biệt là vitamin nhóm B.

Điều trị cách nào?

Dễ mắc bệnh này nhất là những người làm công việc đòi hỏi phải cầm nắm hay gập lòng cổ tay thường xuyên: thợ mộc, nhân viên văn phòng, nhà văn, nhà báo, người thu tiền quầy tạp hoá, vận động viên bóng bàn... Người dùng máy vi tính thường xuyên cũng dễ mắc hội chứng này.



Phần lớn các trường hợp hội chứng ống cổ tay có thể khỏi khi người bệnh thay đổi môi trường làm việc, thay đổi cách sống cho khoa học và hợp lý. Những trường hợp hội chứng ống cổ tay thể nặng phải được điều trị nội khoa tích cực, nếu không chuyển biến thì phải can thiệp bằng phẫu thuật.

Điều trị bảo tồn bao gồm ý thức tránh các động tác sai, gập lòng cổ bàn tay lặp đi lặp lại; mang nẹp lòng cẳng bàn tay vào đêm để tránh cổ tay gập; uống thuốc kháng viêm không phải corticoid cho những ca nhẹ. Sử dụng hết sức dè dặt thuốc corticoid chích tại chỗ nếu thấy bệnh nặng không đáp ứng trị liệu bảo tồn nêu trên. Khi tê nặng ảnh hưởng công việc hay khi đã thấy teo cơ gò cái thì nên phẫu thuật giải ép cắt dải dây chằng mặt lòng cổ tay để giải phóng thần kinh giữa. Tập luyện lại bàn, ngón tay để sớm phục hồi vận động các ngón, đặc biệt làm nở lại cơ gò cái.

PGS.TS.BS Võ Văn Thành


http://vn.news.yahoo.com/h%E1%BB%99i-ch%E1%BB%A9ng-%E1%BB%91ng-c%E1%BB%95-tay-m%E1%BB%99t-lo%E1%BA%A1i-d%E1%BB%8Bch-b%E1%BB%87nh-ngh%E1%BB%81-nghi%E1%BB%87p-.html






-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 14/Mar/2012 lúc 9:22pm

Lau nhà giúp giảm stress ?
Theo%20ông%20Loreau,%20làm%20việc%20nhà%20khoảng%2020%20phút%20sẽ%20giúp%20chúng%20ta%20giảm%20stress
Theo ông Loreau, làm việc nhà khoảng 20 phút sẽ giúp chúng ta giảm stress
David Turnley/Getty


Lau nhà, hút bụi, rửa chén, giặt đồ không phải là những công việc gây mệt nhọc, mà trái lại giúp làm giảm stress. Đó là kết luận thật bất ngờ của ông Dominique Loreau, tác giả một cuốn sách về đề tài stress xuất bản tại Pháp.

Theo ông Loreau, làm việc nhà khoảng 20 phút mỗi ngày sẽ giúp chúng ta giảm bớt tinh trạng lo âu và căng thẳng thần kinh. Theo một nghiên cứu đăng trên một tạp chí y khoa của Anh, British Journal of Sport Medecine, lau nhà, hút bụi, rửa chén, nói chung là làm những việc nhà, một cách cật lực, cũng có tác dụng giống như tập thể dục hay chơi thể thao.
Để đi đến kết luận này, các nhà nghiên cứu Scotland đã theo dõi gần 3000 đàn ông và phụ nữ. Họ nhận thấy rằng những người tập thể dục, thể thao thường xuyên có nguy cơ bị stress hoặc lo âu ít hơn 30% so với người không tập thể lực. Nhưng họ cũng thấy rằng ngay cả những người lau nhà, rửa chén cật lực mỗi tuần cũng giảm được 20% nguy cơ bị stress.Các nhà nghiên cứu Scotland còn nhận thấy làm việc nhà cũng là một hoạt động thể lực giúp giảm nguy cơ các bệnh tim mạch và bệnh viêm.
Như vậy chẳng lẽ làm việc nhà lại là một phương thức điều trị stress hiệu quả, trong khi các bà thường hay than là tối ngày cứ quần quật như là con mọi để cho nhà cửa được tươm tất ? Chắc là có người sẽ nói rằng, lau nhà, hút bụi, ủi đồ cũng là chuyện bắt buộc, giống như ăn, ngủ hay tắm rửa. Nhưng thật ra, làm việc nhà mang lại cho chúng ta những lợi ích khác. Thứ nhất là, khi nhìn thấy nhà cửa sạch sẽ, gọn ghẽ, mát mẽ, tự nhiên đầu óc của ta sẽ thấy sảng khoái hơn, giống như là chúng ta vừa dọn dẹp sạch sẽ bộ não của mình.
Ấy là chưa kể, dọn dẹp một căn phòng đòi hỏi một sự tập trung cao độ và như vậy đây là một phương pháp để chống triệu chứng rối loạn tập trung tư tưởng, vốn là một dấu hiệu của chứng trầm cảm. Khi chúng ta lau chùi những vật cũ xưa, thì hành động này gợi lại cho chúng ta những kỷ niệm êm đẹp gắn với những vật mà chúng ta được tặng hoặc chúng ta mua trong những dịp đi du lịch. Nói chung, làm việc nhà giúp chống stress và tìm lại sự bình yên trong lòng.
Như giải thích của tác giả Dominique Loreau, khi lau nhà, hút bụi, toàn bộ cơ thể đều được huy động, Mà khi cử động, chúng ta tái lập những kết nối với bộ não và giải tỏa những căng thẳng cơ bắp. Ngược lại, sống trong một căn nhà bề bộn, thiếu ngăn nắp sẽ dễ làm ta xuống tinh thần, khiến ta có cảm tưởng là mình không làm chủ được căn nhà, cũng như không làm chủ được cuộc đời mình.
Vậy thì khi nào thấy các bà vợ sắp lên cơn stress, các ông chồng cứ việc dúi vào tay họ một cây chổi là các bà sẽ vui vẻ trở lại ngay. Nhưng có ông nào dám làm thử không ?

Thanh Phương 





-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 16/Mar/2012 lúc 7:17pm

Gừng 
một thứ gia vị có nhiều công dụng y dược
 
Gừng không những là dùng để nấu ăn mà còn được dùng vì dươc tính của nó từ cả trên 5,000 năm.
Trái với các đồ gia vị khác, phẩn cây có nhiểu dươc tính nhất là phần mọc dưới đất.mà ta thuờng gọi nhẩm là rễ gừng .
Thực ra đó là rhizome của cây, gần như là cuống ngẩm dười đất hơn là rễ. Mặc dẩu chúng ta có thể dùng gừng phơi khô hay bột gừng, nhưng gừng tưoi vẫn là tốt nhất


Gừng ăn vào kích thích sự tiết ra chất nhẩy,làm dịu bớt cơn ho và đỡ thấy ngứa trong cống họng, khan hay mất tiếng
Chữa mất tiếng hoặc khan tiếng:
Củ cải trắng 2 củ, gừng sống 7 lát. Rửa sạch, giã nhuyễn vắt lấy nước cốt uống làm 2 hoặc 3 lần trong ngày.
Nhiểu nghiên cứu đã cho thấy là gừng trị đươc buổn nôn, đặc biệt là say sóng, say tảu xe, ốm nghén, và tác dụng phụ của hoá trị liệu
Chữa nôn mửa khi đi tàu xe:
Gừng sống cắt lát mỏng. Ngậm gừng sống nhấm nháp từng chút một, nuốt nước dần cho tới khi hết nôn
Chữa buồn nôn trong thời kỳ có thai
Gừng sống 20g, giã nát hoặc khoảng 8g bột gừng khô. Bỏ gừng vào một ly nước sôi hoặc nước trà nóng, có thể thêm một chút đường cho dễ uống.
Khi có thai phải rất cẩn thận Đừng bao giờ dùng bất cứ dươc thảo nào kễ cả gừng mà không tham khảo bác sĩ. Còn nếu bị bệnh loét hoặc bất cứ bệnh dạ dày nghiêm trong nào cũng phải tham khảo bàc sĩ truơc khi dùng gừng
Honey%20Lime%20Ginger%20Drink%20by%20Nags%20The%20Cook.
Gừng có tính chất chống vi- rút, chống độc và chống nấm và được dùng để phòng ngừa và trị liệu cảm lạnh thường
Ngừa cảm lạnh sau khi phải dầm mưa nhiều giờ
Gừng sống 20g. Gừng sống giã nát, bỏ vào 1 ly nước sôi hoặc trà nóng cho đường vừa đủ ngọt để dễ uống, uống lúc còn nóng ngay khi vừa về tới nhà.
Chữa ngoại cảm lạnh do lạnh (nấu cháo cảm)
Gừng sống 10g, hành lá 10g, tiêu sọ 10 hạt. Gạo tẻ 1 nắm nấu cháo, lúc sắp bắt xuống cho gừng sống (xắt nhuyễn) hành lá (cắt ngắn) và tiêu sọ (đâm nát) vào quậy đều. Ăn cháo lúc còn nóng. Ăn xong đắp chăn cho ra mồ hôi.
Chữa trúng hàn đi tả hoặc phong hàn gây tê thấp, ho suyễn, tay chân mó lạnh:
Gừng khô tán nhỏ 5g, hòa với nước ấm hoặc nước cháo nóng mà uống
Gừng tác động như một chất kháng histamine và giúp trị các chứng bệnh dị ứng
Gừng có tính chất chống viêm và có thể dùng để trị viêm đa hợp dạng thấp (rheumatoid arthritis) ,viêm xương -khớp (osteoarthritis) và nhiểu rối loạn khác về cơ bắp
Các thành phẩn hoá học trong gừng giúp ức chế sự sinh tổng hơp các chất prostaglandin là những chât gây viêmVì vậy gừng đã tỏ ra là một dạng trị liệu hểt sức rất hiệu nghiệm ,và trong một số trường hơp lại hơn cả các thuốc chống viêm không phải là steroid (NSAID) thường hay được bác sĩ kê toa
Như vậy ăn gừng có thễ giúp ngăn ngừa ung thư và các rối loạn do tuổi già
Gừng chứa những enzyme đặc biệt đóng vai trò xúc tác cho các protein chứa trong thực phẫm, do đó giúp cho sự tiêu hóa và ngăn ngừa co cứng cơ (cramp)
Gừng tốt cho những ai bị táo bón
Người Hy lạp thời xưa thường ăn gừng sau một bữa ăn thịnh soan để giúp cho sự tiêu hóa được dể dàng
P7168420%20LR2%20Root%20Ginger,%20Turmeric%20&%20Red%20Chilli%20Peppers%20by
arifaqmal.
Gừng cũng tỏ ra có khả năng hạ mức cholesterol và ngăn ngừa sự tạo thành các cục đông máu
Nhờ chứa chất cineole gừng có thễ giúp giải tỏa sự căng thẳng tâm thẩn (stress)
Gừng cũng được dùng để tri bệnh nhức nửa đầu (migraine)
.
ginger%20root%20by%20frankfarm.

Gừng còn có thể làm diụ cơn đau răng và sự khó chiu gây ra bởi sự nhiểm khuẩn phẩn trên của đường hô hấp, nhờ vào bản chất kháng khuẩn và chống nấm cũa nó
.
Nhai gừng giúp cho hơi thở được thơm tho
Vì là môt thảo mộc có tính ấm nên gừng có thể giúp hạ sốt Tínhchất này cũng công hiệu trong việc kích thích sự lưu chuyễn của máu
Gừng cũng còn có thể giúp các cơ bắp bao quanh các mạch máu thư dãn và được biết là giúp ngăn ngừa được sự tạo thành các cục đông máu. Nhờ tính ấm gừng là một chất làm tản máu ( decongestant) cũng như chống histamine, vì thế gừng là một phương thuốc lý tưởng trị cảm lạnh
Lemon%20and%20Ginger%20Drink%20by%20Red%20Snapper9.
Một số nghiên cứu cho thấy gừng có thễ ức chế sư sao chép các vi-r út herpes simplex
a%20ginger%20root%20by%20left-handed.
Các nghiên cứu mới đây cho thấy gừng có giữ vai trò nào đó trong vi ệc hạ giảm cholesterol LDL (xấu) vì gia vi này có thể giảm lượng cholesterol hâp thu
Curry%20with%20Zucchini%20by%20Jernej%20K.
Các thí nghiệm trên súc vật còn cho biết gừng có thể làm chậm lại hoặc ngăn chặn sự tăng trưởng của u ung thư nhờ vào chất gingerol chứa trong gừng ( gingerol là chất làm nên vị nóng và hương thơm đặc trưng của gừng)
Nếu bạn muôn tìm hiệu các lợi ích của gừng thì bạn hãy thử uống trà gửng chế bằng cách ngâm khoảng 5 lát gừng vào trong nuớc nóng
BBQ%20Salmon%20&%20Succotash
by%20NicnBill.
Còn vể nấu nuớng thì gừng làm tăng hương vị của nhiểu món ăn nhất là khi phôi hơp với tỏi
Ginger%20&%20Garlic%20by%20light~n~shadow.

Gừng không những tăng thêm hương vị các món ăn mà cũng còn có thể thêm hượng vị cho đời sống riêng tư của bạn nữa, vì gửng tăng cường dòng máu chảy tới các bộ phận sinh dục và chứa vitamin C, kẽm và magnesium
 
http://tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_2_161.htm


______________________________


Một gợi ý … hay hay để hưởng lợi ích của gừng đối với sức khoẻ

 

 

 

Củ gừng là thân rễ (rhizome) của cây Zingiber officinate và đã đươc dùng trong ngành y dược Á châu, Ấn độ và Ả rập từ ngàn xưa. Chẳng hạn như tại Trung hoa gừng đã đươc dùng để giúp sự tiêu hoá, chống buồn nôn, tiêu chảy cả hơn hai ngàn năm nay. Từ thời xưa, gừng cũng đã đươc dùng để trị viêm khớp, đau bụng, tiêu chảy và các bệnh về tim. Ngoài công dụng y dươc của nó, gừng còn là một gia vị quan trọng trong việc nấu nướng trên toàn cầu và đươc xem như có khả năng giúp chống lại các triệu chứng cảm cúm, cảm lạnh, nhức đầu và ngay cả các cơn đau bụng kinh nguyệt. Xuất xứ từ Á châu như là một gia vị nấu nướng ít nhất cả 4,400 năm,  gừng mọc tại vùng nhiệt đới trên đất phì nhiêu, ẩm ướt . Thành phần có hoạt tính quan trọng của gừng là dầu dễ bay hơi và các hơp chất phenol hăng cay ( như gingerol và shogaol)

Ngày nay,  gừng đươc dùng rông rãi như là chất trợ lực cho tiêu hoá khi dạ dày bị khó chiụ và thông thường  các chuyên viên y tế khuyên nên dùng gừng để ngăn ngừa và trị chứng buồn nôn và ói mửa khi say tàu xe, mang thai và xạ trị liệu chống ung thư. Gừng còn đươc dùng để hỗ trợ cơ thể chống lại các chứng bệnh viêm xưng như viêm khớp xương , viêm kết tràng và có thể  ngay cả trong các trường hợp bệnh tim  hay ung thư. Tỉ như một thí nghiệm mới đây tại Đại học Michigan cho thấy là khi thêm gừng vào các tế bào ung thư buổng trứng thì các tế bào này tự huỷ diệt trong một tiến trình gọi là “apoptosis”

Các bạn đã thấy chưa? Gừng quả thật có nhiều lợi ích cho sức khoẻ. Vì vậy tôi nghĩ nếu các bạn tranh thủ dùng gừng càng nhiều chừng nào thì  càng tốt.

Riêng về phẩn tôi thì tôi thấy cách dùng gừng lành mạnh nhất là ép lấy nước. Mỗi tuần cứ hai hay ba ngày  tôi lại ép lấy nước một hay hai trái táo, vài củ cà rốt, rau dền (spinach), cải bông (broccoli), cải bắp (cabbage) và một miếng gừng lớn. Các bạn hãy cứ thử làm như tôi sẽ thấy nhờ gừng nước ép có một mùi vị rất đặc biệt mà lại… có tính  chống  ung thư !

          

A cancer killer in your kitchen – Susan Saradon- 23/05/08

Ginger- University of Maryland Medical Center- 1/29/07



.




-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 21/Mar/2012 lúc 7:45pm

Sau khi ăn đồ nướng, lẩu, mỳ tôm, những món ăn béo ngậy thì nên ăn gì sẽ tốt cho dạ dày?
 
1. Ăn chuối tiêu sau khi ăn đồ nướng
Sau khi ăn đồ nướng, nên ăn chuối tiêu, loại thực phẩm như đồ nướng có thể sản sinh ra benzopyrene - một hợp chất hữu cơ gây ung thư, theo ngiên cứu mới nhất cho thấy trong chuối tiêu có chứa một  lượng chất nhất định có tác dụng ngăn cản việc hình thành  benzopyrene, giúp bảo vệ dạ dày.
 
2. Uống nước cần tây sau khi ăn các món rán xào
Nếu ăn nhiều thức phẩm có chứa chất béo, hãy uống một cốc nước cần tây, hàm lượng chất xơ cao trong cần tây có thể làm giảm đi một phần chất béo.
 
3. Ăn sữa chua sau khi ăn lẩu
Nhiệt độ cao liên tục và sự hòa trộn của các loại nguyên liệu sẽ không tốt cho dạ dày. Trong sữa chua, ngoài chất giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày, còn có axit lactic có tác dụng chống lại sự phát triển của vi khuẩn có hại .
 
4. Uống trà lúa mạch khi đầy bụng
Nếu tiêu hóa không tốt, sau khi ăn nên uống trà lúa mạch hoặc nước từ vỏ cam. Hàm lượng allanton (chất có khả năng tái tạo và phát triển tế bào hữu cơ) trong lúa mạch cũng như lượng dầu trong vỏ cam giúp thúc đẩy sự co thắt của dạ dày, có lợi cho tiêu hóa và hấp thụ thức ăn.
 
5. Ăn hoa quả sau khi ăn mỳ tôm
Sau khi ăn mì ăn liền, bạn nên ăn một chút hoa quả như táo, dâu tây, cam, hay trái kiwi, vv . Ngoài ra, khi nấu cần để sợi mỳ mềm sẽ tốt hơn cho hoạt động của dạ dày. 
 
6. Uống nước gừng sau khi ăn cua
Thịt cua có tính hàn, vì thế không ít người sau khi ăn cua bị đau bụng, đi ngoài, hoặc buồn nôn. Uống một cốc nước ấm với gừng tươi và đường sẽ giúp thúc đẩy tiêu hóa, giảm đau bụng, tuy nhiên với người mắc bệnh tiểu đường  nên tránh dùng loại nước này.


(ST)







-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 21/Mar/2012 lúc 9:55pm



THỨC ĂN HÀNG NGÀY VÀ SỨC KHOẺ

 

1) Nhức đầu ư ? - Ăn cá : Ăn nhiều cá vào, dầu trong cá giúp ngừa nhức đầu . Gừng cũng thế, nó làm hạ nhiệt và cơn đau

2) Bị sốt sốt mùa cỏ khô, sốt mùa hè - Ăn sữa chua (ya ua ) : Ăn nhiều sữa chua trước mùa phấn hoa . Cũng thế, hàng ngày ăn mật ong tại vùng bạn ở

3)Tránh đột quỵ - Uống trà: Tránh mỡ đọng vào thành động mạch bằng cách uống trà thường xuyên (Chính ra thì trà làm giảm sự thèm ăn và kìm hãm sự tăng cân …Trà xanh còn tốt cho hệ thống miễn nhiễm của chúng ta nữa .)

4) Bị chứng mất ngủ - Mật ong : Dùng mật ong như là 1 thứ thuốc làm đỡ đau và giảm thống.

5) Suyễn – Ăn hành : Ăn hành giúp sự co thắt của cuống phổi dễ dàng hơn (hồi tác giả còn bé , người mẹ đã làm 1 túi hành và đặt vào ngực con , giúp cơ quan hô hấp diều hoà và thực sự là có làm cho dễ thở Hơn)

6) Viêm khớp – Cũng an cá nữa: Cá Hồi , cá Ngừ, cá Thu, và cá Mòi thực sự là làm giảm viêm khớp (Cá có dầu omega tốt cho hệ thống miễn nhiễm của chúng ta)

7) Rối loạn bao tử / Ăn không tiêu? – Chuối và Gừng : Chuối sẽ làm ổn định bao tự. Gừng thì trị chứng buồn nôn và uể oải buổi sáng .

8) Nhiễm trùng/Viêm bọng đái? – Hãy uống nước cốt Nam việt quất (  http://www.vietlist.us/SUB_Health/health105.shtml - - Cranberry juice )

9) Xương xóc có vấn để – Ăn dứa !!!: Chất Man-gan trong dứa có thể giúp tránh nứt, gãy xương .

10) Rối loạn tiền kinh nguyệt – Ăn sản phẩm từ bắp:Phụ Nữ có thể tránh được  http://www.vietlist.us/SUB_Health/health105.shtml - - ảnh  hưởng của thời tiền kinh nguyêt. Nó cũng làm giảm sự phiền não, âu lo, và bải hoải .

11) Rối loạn trí nhớ – Ăn con Hàu : Hàu cung cấp rất nhiều chất kẽm cần thiết giúp phát triển chức nang trí tuệ.

12) Bị nhiễm lạnh ư? – Ăn tỏi: Tỏi đánh tan nghẹt mũi (nhớ là tỏi cũng làm giảm lượng mỡ trong máu nữa)

13) Ho ư? – Dùng ớt đỏ cay !! Một chất căn bản tương tự thấy trong thuốc ho nước (xi-rô) cũng thấy trong ớt đỏ. Dùng ớt cay với liều lượng thích hợp sẽ làm khích thích bao tử

14) Ung thư vú? – Ăn lúa mì , cám , và bắp cải: Giúp duy trì khích thích tố nữ ở mức thích hợp

15) Ung thư phổi – Ăn các loại rau củ màu  http://www.vietlist.us/SUB_Health/health105.shtml - - cam  và xanh đậm !!! Chất giải dộc tốt là Bê ta caro tin, 1 dạng của vi ta min A được tìm thấy trong rau củ xanh đậm và cam .

16) Ung loét bao tử - Cũng chữa bằng bắp cải nữa !!! Bắp cải có chứa các hoá chất giúp làm lành ung loét bao tử và ruột .

17) Tiêu chảy – Ăn táo: Nướng 1 trái táo cả vỏ đến khi tao trỏ màu nâu rồi ăn, để chưa tiêu chảy (Chuối cũng tốt cho bệnh này)

18) Bị tắc nghẽn động mạch – Ăn trái bơ: Chất béo đơn không bão hoà trong trái bơ làm giảm lượng mỡ trong máu (cholesterol)

19) Bị cao máu (áp suất máu cao) – Ăn cần Tây và dầu Ô liu (Olive): Dầu ô liu cho thấy là làm giảm áp suất máu . Cần tây chứa hoá chất cũng làm giảm áp suất máu .

20) Lượng đường trong máu không cân bằng? – Ăn rau bông cải xanh (Broccoli) và đậu phộng . Chất Crôm ( Cr , hoá chất thứ 24) trong rau bông cải xanh và đậu phộng giúp điều hoà lượng đường trong máu và lượng In-su-lin

21) Trái Ki -Wi: Bé mà khoẻ - Đây là 1 nguồn dồi dào pot***ium (Kali , K , hoá chất thứ 19) , magnesium (Ma nhê, Mg, hoá chất thứ 12),

22) Táo: Một quả Táo mỗi ngày thì không cần phải đến bác sĩ nữa . Dù là trong 1 quả táo lượng Vitamin C thấp, nhưng có chất antioxidants & flavonoids làm gia tăng hiệu quả của Vitamine C, thế nên nó giúp là m giảm nguy cơ ung thư ruột già, truỵ tim, và đột quỵ

23) Dâu Tây: Trái cây phòng bệnh . Dâu Tây có năng lực trong việc antioxidant nhất trong các loại trái và bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ ung thư, tắc nghẽn mạch máu (Thực ra là bất cứ loại dâu nào cũng totvì^' chứa rất nhiều chất anti-oxidants giúp chúng ta trẻ Lâu … Dâu xanh (blueberries) là loại tốt nhất và rất hiệu quả trong lãnh vực bảo vệ sức khoẻ. Nó hoá giải tất cả những chất căn bản tấn công cơ thể chúng ta .

24) Cam: Loại thuốc ngọt ngào nhất . Dùng 2 đến 4 quả cam mỗi ngày có thể ngừa cảm lạnh, giảm cholesterol, chống và trị sạn thận cũng tốt như là làm giảm nguy cơ ung thư ruột kết .

25) Dưa Hấu: Món giải khát mát nhất , gồm 92% là nước . Nó cũng chứa 1 hàm lượng lớn glutathione giúp tăng khá năng miễn nhiễm của chúng ta . Nó cũng là nguồn cung cấp lycopene – yếu tố chống ung thư. Các chất dinh dưỡng khác cũng tìm thấy trong dưa hấu như Vitamin C & Pot***ium . Dưa hấu cũng có những diếu tố căn bản (nguồn SPF thiên nhiên) giúp cho da khoẻ mạnh , bảo vệ da khỏi những tia cao tần .

26) Ổi và Đu Đủ: Được giải quán quân về nguồn cung cấp Vitamine C . Ổi cũng giàu chất sơ giúp chông táo bón . Đu đủ thì nhiều carotene, rất tốt cho mắt. Cũng tốt cho no hơi sình bụng khó tiêu.

27) Cà Chua: Rất tốt như một biện pháp phòng ngừa cho đàn ông , tránh tình trạng kiệt sức từ sự suy nhược của cơ thể .


(st)







-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 24/Mar/2012 lúc 11:56am

Khi nào các bộ phận trong cơ thể con người bắt đầu thoái hóa?

Date: Saturday, March 24, 2012, 1:10 AM

 
 image

Già là một điều không ai tránh khỏi. Hiện nay các viện nghiên cứu y khoa đã cho biết một cách chính xác các bộ phận trong cơ thể của con người bắt đầu thoái hóa từ lúc nào. Các bác sĩ người Pháp đã tìm thấy chất lượng tinh trùng bắt đầu suy thoái từ tuổi 35, bởi thế khi người đàn ông 45 tuổi thì một phần ba số lần mang thai sẽ dẫn đến sảy thai. Angela Epstein đã viết trong Daily Mail,  tuổi của các bộ phận trong cơ thể bắt đầu suy thoái như sau :
 
image
 
Não bắt đầu suy thoái lúc 20 tuổi .
Khi chúng ta trưởng thành, các tế bào não  bị giảm dần. Và não cũng teo nhỏ lại. Khởi đầu con người có 100 tỉ tế bào não, nhưng đến tuổi 20 con số nầy giảm dần, và đến tuổi 40 con người mất mỗi ngày 10.000 tế bào ảnh hưởng rất nhiều đến trí nhớ và có tác dụng rất lớn đến tâm sinh lý người già...
Ruột bắt đầu suy giảm từ tuổi 55.
Ruột tốt có sự cân bằng giữa các vi khuẩn có ích và có hại. Vi khuẩn có ích sẽ giảm đi đáng kể sau tuổi 55, đặc biệt ở phần ruột già. Sau 55 tuổi bộ tiêu hóa bắt đầu xấu đi và sẽ gây hại cho các bệnh đường ruột. Táo bón là một bệnh thông thường của tuổi già, cũng như dịch vị từ bao tử, gan, tuyến tuỵ, ruột non bị suy giảm .

Bọng đái bắt đầu suy thoái từ tuổi 65 .
Người già thường mất kiểm soát bọng đái Nó bắt đầu co lại đột ngột, ngay cả khi không đầy. Phụ nữ dễ gặp trục trặc này hơn khi chấm dứt kinh nguyệt. Khả năng chứa nước tiểu của bọng đái một người già chỉ bằng nửa so với người trẻ tuổi, khoảng 2 c ốc ở tuổi 30 và 1 c ốc ở tuổi 70. Điều này khiến người già phải đi tiểu nhiều hơn, và dễ nhiễm trùng đường tiểu.

Vú bắt đầu thoái hóa từ năm 35 tuổi .
Khi người đàn bà đến 30 tuổi thì vú mất dần các mô và mở, sự đầy đặn và kích cở của bộ vú bị suy giảm. Khi 40 tuổi núm vú bị teo lại và vú thòng xuống.
 
Phổi lão hóa từ tuổi 20.
Sụn sườn vôi hóa, lồng ngực biến dạng, khớp cứng ảnh hưởng tới thở, nhu mô phổi giảm đàn hồi, giãm phế nang. Dung tích của phổi bắt đầu giảm  dần từ tuổi 20. Ðến tuổi 40 có nhiều người đã bắt đầu khó thở vì các cơ bắp và xương sườn buồng phổi bắt đầu xơ cứng .
 
image
 

Giọng nói bắt đầu yếu và khàn kể từ tuổi 65.
 
Phụ nữ có giọng khàn và nhỏ trong khi đàn ông giọng cao và nhẹ

Mắt lão hóa từ năm 40
và phần lớn phải mang kiếng, không còn nhìn rõ một vật ở xa. Khả năng tập trung của mắt kém hơn do cơ mắt yếu hơn.

Tim lão hóa từ tuổi 40.
Khối lượng cơ tim giảm. Tuần hoàn nuôi cơ tim cũng giảm,  suy tim tiềm tàng, huyết áp tăng dần...Sức bơm của tim giảm dần vì các mạch máu giảm sự đàn hồi. Các động mạch cứng dần và bị mở đóng vào các thành mạch. Máu cung cấp cho tim cũng bị giảm bớt. Ðàn ông 45 tuổi và đàn bà 55 dễ bị đau tim .

Gan lão hóa từ năm 70.
Chức năng chuyển hóa và giải độc giảm.Tuy nhiên gan là  một bộ phận gần như không chịu khuất phục tuổi tác . Người ta có thể ghép gan của một ông già 70 tuổi cho một người 20 tuổi.

 Thận lão hóa năm 50.
Số đơn vị lọc chất thải khỏi máu bắt đầu giảm xuống ở tuổi trung niên.

Tuyến tiền liệt lão hóa vào năm 50.
Hệ thống sinh dục nam gồm có: tinh hoàn và bộ phận sinh dục phụ như đường dẫn tinh, tuyến tiền liệt, tuyến hành niệu đạo, túi tinh và dương vật.
Tuyến tiền liệt thường lớn dần theo tuổi tác.  Khi tuyến tiền liệt tăng kích thước sẽ ép vào niệu đạo và bàng quang, gây khó khăn cho tiểu tiện. Nó gây nên triệu chứng tiểu ngập ngừng, tiểu nhiều lần, tăng nguy cơ nhiễm trùng tiết niệu và tiểu khó.

image
 

Xương lão hóa hóa vào tuổi 35.
Cho đến giữa những năm 20 tuổi, mật độ xương vẫn còn tăng. Trẻ em xương lớn rất nhanh, cứ mỗi 2 năm lại thay đổi toàn bộ xương củ, nhưng đến tuổi 35 thì xương đã lão,  hiện tượng mất xương bắt đầu như một quá trình già cả tự nhiên.

Răng suy từ tuổi 40. 
Răng bị hao mòn. Dễ bị bệnh nha chu. Niêm mạc bị teo dần

Bắp thịt lão hóa từ năm 30 .
Thông thường bắp thịt khi bị lão hoá thì được tái tạo ngay, nhưng đến tuổi 30 thì tái tạo it hơn là  lão hóa. Ðến tuổi 40, mỗi năm bắp thịt bị sút giảm từ 0.5 đến 2 %. Vì thế người già khó giữ thăng bằng, trở thành chậm chạp, dễ bị ngã và gẫy xương.

Thính thị : giảm đi kể từ giữa năm 50.
Rất nhiều người bị lãng tai kể từ năm 60
 
image


Da suy giảm kể từ năm 20.
Chúng ta đã giảm dần việc sản xuất chất keo dính của da từ giữa tuổi 20. Việc thay thế các tế bào chết cũng chậm dần.

Vị giác và khứu giác giảm từ năm 60.
Thông thưuờng chúng ta có thể nếm được 100.000 vị trên lưởi. Các vị này chúng ta chỉ nếm được phân nửa khi già và đến tuổi 60 thì không còn ngửi và nếm một cách chính xác được nữa
 
Sinh sản mất khả năng từ năm 35 - 40
Khả năng sinh nở của phụ nữ bắt đầu giảm sau tuổi 35, vì số lượng và chất lượng trứng trong tử cung giảm xuống.

 
image
 

Tóc lão hóa từ tuổi 30.
Thông thường cứ 3 năm thì tóc cũ sẽ được thay thế toàn bộ tóc mới. Và đến năm 35 tuổi thì tóc không còn đen nhánh nữa mà ngã màu đen xám và rụng dần đi .
            

 Làm thế nào để làm chậm sự lão hóa ?

image
 

Già không phải là một bệnh nhưng già tạo điều kiện cho bệnh phát sinh và phát triển; cần chú ý một số đặc điểm sau:
- Người già thường mắc nhiều bệnh cùng một lúc, có bệnh dễ phát hiện, nhưng cũng có bệnh rất kín đáo, tiềm tàng, nguy hiểm.
- Triệu chứng ít khi điển hình, không ồ ạt, không rõ rệt, nên khó chẩn đoán, dễ sai lạc nếu ít kinh nghiệm.
- Khả năng phục hồi sức khỏe sau các trận ốm thường chậm hơn so với người  trẻ, nên sau điều trị phải có thời gian an dưỡng.

Một số biện pháp làm giảm tốc độ lão hóa:
Học thuyết âm dương của y học cổ truyền chứng minh con người là một chỉnh thể giữa âm dương, giữa khí và huyết. Luôn luôn thăng bằng với nhau từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong theo một quy luật nhất định, để duy trì sự sống của con người được bền vững dài lâu. Vì thế muốn giảm tốc độ lão hóa cần phải:
Về tư tưởng luôn luôn lạc quan yêu đời, chủ động gạt bỏ những cái làm ảnh hưởng đến bộ não, hạn chế tối đa nỗi cô đơn, giải quyết tốt nhất mối quan hệ xã hội và gia đình, có triết lý sống đúng; phải chú ý cả 3 vấn đề: lẽ sống, lối sống và hành động sao cho khoa học văn minh để loại trừ 7 nguyên nhân gây bệnh của Đông y là : hỷ, nộ, ưu, tư, bi, kinh, khủng. Muốn được thảnh thơi phải có kiến thức, phải có hiểu biết để nhìn nhận vấn đề sao cho đúng đắn qua báo chí, đài phát thanh, truyền hình để làm chủ được mình và giáo dục cho gia đình, con cháu giảm các nỗi bực dọc và tự chăm lo cho mình.
Thường xuyên luyện tập đều đặn về trí tuệ và thể lực như đọc sách báo, nghe đài, xem TV... đồng thời tập thể dục thể thao, đi bộ, tập thở, tĩnh tâm thư giãn, v.v... phù hợp với hoàn cảnh và sức khỏe từng người.
 
image
 

Sinh hoạt điều độ, không làm gì quá sức bình thường, giữ gìn trạng thái cân bằng giữa ngủ và nghỉ, giữa ăn và làm, giữa trí óc và chân tay, giữa trong nhà và ngoài trời, giữa lười và chăm, v.v... cũng rất quan trọng.
Ăn uống đúng và đủ theo khả năng của mình, không nên nghiện bất cứ thứ gì, hạn chế thịt nhất là mỡ, ăn nhiều rau quả tươi, giảm chất bột, giảm bánh kẹo, bảo đảm cân bằng thức ăn âm và dương, giữ người không béo và cũng không gầy. Nên nhớ con người là giống ăn  ngũ cốc, nên thức ăn cho người phải 80% là ngũ cốc còn 20% là rau quả và các thứ khác, không nên ăn quá no, người già rất cần đạm ở đậu tương, vừng lạc, tôm cua, ốc hến...
Cần có môi trường sống tự nhiên tốt, phần lớn các cụ sống 100 tuổi trở lên đều ở vùng núi, ở nông thôn còn ở thành phố thì rất ít và gốc cũng không phải thành thị. Hiện nay môi trường sống đang bị tàn phá nghiêm trọng đó là tự hủy hoại mình (chặt cây, phá rừng, chất thải, phân hóa học, thuốc trừ sâu...) đã làm mất đi cảnh thanh bình của thiên nhiên, là điều cũng nên hết sức tránh.

 
image
 

Kiên trì áp dụng 10 bài học về sức khỏe của Nhật Bản, đất nước được mệnh danh là “vương quốc của tuổi thọ” vì có tuổi thọ cao nhất thế giới hiện nay.

10 bài học đó là:
- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa
- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn
- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn
Những bài học trên có tác dụng rất lớn đối với những người bị tăng huyết áp, bệnh tim mạch, ung thư dạ dày, viêm gan...
Biết cách sống, ta có thể làm chậm được quá trình lão hóa, kéo dài được tuổi thọ, có thể điều chỉnh được chiếc đồng hồ sinh học trong con người chúng ta chạy chậm lại, ta cũng có thể giữ bộ máy cực kỳ tinh vi của ta được bền vững lâu dài hơn.

BM




-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 25/Mar/2012 lúc 9:05am

9 thói quen xấu gây hại thận.

Phụ nữ ngày nay20:49 ICT Thứ sáu, ngày 23 tháng ba năm 2012
http://vn.nang.yahoo.com/9-th%C3%B3i-quen-x%E1%BA%A5u-g%C3%A2y-h%E1%BA%A1i-th%E1%BA%ADn-134900563.html -

9 thói quen xấu gây hại thận

http://phunungaynay.vn/">Phụ%20nữ%20ngày%20nay Bởi TTVN | Phụ nữ ngày nay – 20:49 ICT Thứ sáu, ngày 23 tháng ba năm 2012


Hãy chú ý đến những thói quen, có những thói quen bất lợi mà bạn cần phải từ bỏ. 9 thói quen dưới đây mà bạn rất dễ mắc phải có thể phá hủy thận của bạn.


1. Không thích uống nước

Hầu hết đàn ông đều ít quan tâm đến việc uống nước, thậm chí nghĩ rằng nó không quan trọng, nhưng trên thực tế suy nghĩ này gây ra những thiệt hại đáng kể cho cơ thể. Xử lý chất thải của quá trình trao đổi chất là chức năng quan trọng của gan và thận. Thận là cơ bộ phận quan trọng nhất, là trung gian hòa giải của nước trong cơ thể, cân bằng điện giải, trao đổi chất, và các hoạt động sinh lý tạo ra bởi chất thải bên trong nước tiểu. Để đảm bảo các tính năng này, chúng cần đủ nước để phụ trợ.

Giải pháp: Nuôi dưỡng thói quen uống nhiều nước để pha loãng nước tiểu. Nước tiểu được bài tiết nhanh chóng không chỉ giúp ngăn ngừa sỏi mà còn “làm nhạt” nước tiểu khi ăn quá nhiều muối. Do đó bảo vệ thận.

2. Tiêu thụ thực phẩm không khoa học

Ăn mật cá (mật cá chép) là nguyên nhân phổ biến gây suy thận cấp. Nhưng nhiều người vì tò mò, thậm chí mù quáng dùng những bộ phận này như một giải pháp điều trị chứng bất lực theo mẹo dân gian. Trong thực tế, trong túi mật có chứa chất axit aristolochic và các độc tính khác không chỉ gây hại lớn cho thận mà cả các bộ phận khác của cơ thể.

Giải pháp: Theo dân gian, mật có có khả năng kích thích tình dục, có thể giải độc hoặc hiệu quả trong điều trị mụn trứng cá. Nhưng khi chưa có xác minh của y học hiện đại hay những nhà y học thì không nên tự ý dùng.
 
3. Uống các đồ uống khác thay vì uống nước

Hầu hết đàn ông không thích nước vì chúng vô vị, nhạt nhẽo. Trong khi đó, nước giải khát, nước ngọt và các đồ uống có ga hay cà phê và thức uống lại hấp dẫn và ngon miệng hơn nhiều. Do đó chúng được lựa chọn như một giải pháp thay thế tốt nhất cho nước sôi. Tuy nhiên, các loại đồ uống có chứa caffeine, thường dẫn đến tăng huyết áp, mà huyết áp cao là một yếu tố quan trọng trong chấn thương thận.

Giải pháp: Hãy cố gắng uống thêm nước đun sôi thay vì lựa chọn đồ uống thay thế. Rèn luyện thói quen uống tám ly nước mỗi ngày để góp phần đảo thải độc tố, tạo điều kiện thuận lợi cho bài tiết kịp thời, thường xuyên.


4. Tiêu thụ trái cây và rau quả không thích hợp

Đối với hầu hết mọi người thì tiêu thụ trái cây và rau quả là lành mạnh. Tuy nhiên với những người có rối loạn chức năng thận mãn tính thì trái cây và rau quả (nhất là những thực phẩm giàu kali) được coi như huyết áp tự nhiên làm thiệt hại thận. Trong thực tế, đối với những người có chức năng thận kém thì cần tránh bổ sung thêm thành phần kali gây tăng thận, làm tổn hại thận.

Giải pháp: Nếu bạn bị rối loạn chức năng thận mạn tính, cần lưu ý tới việc tiêu thụ trái cây và rau quả để tránh ảnh hưởng đến thận.Không uống quá nhiều trái cây và nước ép, súp lẩu, món canh rau và ăn sáng thích hợp.

5. Ăn quá nhiều thịt

Hiệp hội Thực phẩm Hoa Kỳ đã cho thấy rằng con người hàng ngày chỉ nên tiêu thụ 0,8 g protein cho mỗi kg trọng lượng cơ thể, có nghĩa là một người nặng 50 kg thì chỉ nên tiêu thụ 40 gram protein một ngày. Tránh dung nạp quá nhiều gây ra thiệt hại đến thận.

Giải pháp: Bữa ăn có thịt và đậu nành cần phải được kiểm soát ở mức khoảng 0,5 cm độ dày của viêm thận mãn tính.

6. Lạm dụng thuốc giảm đau

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sử dụng thuốc giảm đau lâu dài làm giảm tốc độ dòng chảy trong máu của cơ thể, do đó, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng thận. Ngoài ra, việc lạm dụng thuốc giảm đau của bệnh nhân suy thận cũng dễ dẫn đến ung thư bàng quang.

Giải pháp: Bất kể loại thuốc giảm đau cũng không thích hợp để sử dụng lâu dài, việc sử dụng thường xuyên cần phải được kiểm tra kỹ lưỡng bởi bác sỹ chuyên khoa.

7. Thích uống bia

Nếu bạn đã bị bệnh thận mà lại uống bia số lượng lớn sẽ làm lắng đọng axit uric dẫn đến tắc nghẽn ống thận, gây suy thận.

Giải pháp: Kiểm soát lượng bia dung nạp vào cơ thể, đặc biệt là bệnh nhân bệnh thận.

8. Ăn quá nhiều muối

Muối được cho là thủ phạm gây gánh nặng cho thận. 95 % muối trong chế độ ăn uống được chuyển hóa bởi thận, nếu không kịp đào thải nó sẽ tiếp tục tăng thêm gánh nặng, dẫn đến giảm chức năng thận.

Theo các nghiên cứu khoa học thì lượng muối trong cơ thể nên được kiểm soát dưới 6 gam, trong đó có 3g có thể được trực tiếp dung nạp từ thức ăn hàng ngày, từ gia vị thực phẩm nên được duy trì ở mức ít hơn 3-5 g.

9. Cao huyết áp gây ra nhiều áp lực

Huyết áp cao đã trở thành một mối đe dọa sức khỏe lớn cho những công dân hiện đại, một phần lớn bị gây ra bởi quá nhiều áp lực cuộc sống và công việc, do đó gián tiếp ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của thận. 

Giải pháp: Những người trẻ tuổi ít có nguy cơ bị cao huyết áp. Tuy nhiên cần phải biết cách phòng tránh và bảo vệ mình, tránh sự đè nặng của áp lực cuộc sống hay khiến cho bản thân quá tải vì công việc.


http://vn.nang.yahoo.com/9-th%C3%B3i-quen-x%E1%BA%A5u-g%C3%A2y-h%E1%BA%A1i-th%E1%BA%ADn-134900563.html -


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 27/Mar/2012 lúc 8:48am

Động tác đơn giản phòng chống đột quỵ

 
(Dân trí) - Ngoài một lối sống và dinh dưỡng lành mạnh, các động tác tự mát-xa dưới đây sẽ giúp những người có nguy cơ cao phòng chống được chứng đột quỵ khó lường.


Nắm tay : Phòng tràn máu não .
 
Nghiên cứu phát hiện, tràn máu não liên quan đến phương thức vận động, thói quen sinh hoạt của người bệnh, thiếu vận động thì thành mạch máu não phải rất yếu, dễ gây ra vỡ nứt, vì vậy người bệnh nên hoạt động tay trái nhiều, cách làm như sau: Mỗi sáng, trưa, tối nắm tay không 3 lần, mỗi lần nắm từ 400- 800 lượt.
 
Nhún vai : Phòng chống tắc nghẽn mạch máu não.
 
Nhún vai có thể làm cho thần kinh, huyết quản và cơ bắp phần vai thư giãn, hoạt huyết thông mạch, để cung cấp động lực cho lưu lượng máu ở động mạch cổ lưu thông vào não. Cách làm như sau: mỗi sáng tối nhún vai theo động tác lên xống, mỗi lần thực hiện 4-8 phút. 
 
Lắc đầu : Phòng chống đột quỵ .
 
Chuyên gia phân tích từ thực tế là công nhân phun sơn rất ít phát sinh đột quỵ do khi làm việc, phần đầu và cổ chuyển động nhiều. Phần đầu chuyển động trước sau có thể gia tăng sức bền của mạch máu, có lợi trong việc phòng chống đột quỵ. Cách làm là: ngồi thẳng, thư giãn cơ bắp vùng cổ, sau đó chuyển động đầu theo hướng trước, sau, trái, phải, mỗi lần thực hiện 30-50 lần, tốc độ chậm, làm 3 lần mỗi ngày, người bị huyết áp thấp có thể nằm ngửa để tập.
 
Mát-xa phần cổ : Ít bị đột quỵ .
 
Mát-xa phần cổ có thể thúc đẩy mạch máu, cơ vùng cổ thư giãn, giảm bớt cholesterol tích tụ, làm cho mạch máu hồi phục đồng thời cải thiện cung cấp máu cho não, phòng chống gây ra đột quỵ. Cách làm là: hai sau chà xát vào nhau cho nóng, mát xa hai bên trái phải của vùng cổ, tốc độ nhanh một chút, đến lúc da phần cổ đỏ lên là được.
 
Dương Hằng
Theo sohu
 








-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 27/Mar/2012 lúc 6:09pm

Âm nhạc

giúp  tim mau hồi phục

(TNO) Âm nhạc được phát hiện có khả năng làm giảm tỷ lệ đào thải cơ quan cấy ghép trong trường hợp ghép tim ở chuột thí nghiệm.
Âm nhạc luôn được biết có khả năng ảnh hưởng mạnh mẽ đến con người, như giảm stress, tạo cảm giác thư giãn và làm quên đi cơn đau.

Do đó, các chuyên gia đã tận dụng âm nhạc để giảm đi sự lo lắng của người bệnh sau cơn đau tim, hoặc làm dịu cơn đau và cảm giác nôn mửa trong quá trình ghép tủy.
Giờ đây, nhóm khoa học gia Nhật Bản vừa phát hiện một công dụng thần kỳ khác của âm nhạc, đó là giảm tỷ lệ đào thải trong ca ghép tim ở chuột, bằng cách tạo ảnh hưởng lên hệ miễn dịch.
Website Science Daily dẫn lời trưởng nhóm nghiên cứu là bác sĩ Masanori Niimi của Đại học Teikyo ở Tokyo cho hay mục tiêu của ông là nhằm xác định liệu âm nhạc có ảnh hưởng đến khả năng sống sót trong các ca ghép tim ở chuột.
Và kết quả là các dòng nhạc như opera và cổ điển đều kéo dài được thời gian cấy ghép, trong khi các dòng nhạc hiện đại không gây tác dụng.
Theo chuyên gia Niimi, có vẻ như âm nhạc ảnh hưởng tốt đến hệ miễn dịch, dù vẫn chưa rõ cơ chế này.
Báo cáo này đã được đăng trên chuyên san Journal of Cardiothoracic Surgery.

PHI YẾN

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120326/am-nhac-giup-tim-mau-hoi-phuc.aspx



http://www.thanhnien.com.vn/pages/20110524/tre-so-sinh-thu-gian-bang-nhac-co-dien.aspx



Âm nhạc giảm triệu chứng
tâm thần phân liệt



http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/200644/168455.aspx




http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/200813/231585.aspx






-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 12/Apr/2012 lúc 10:12pm


Giúp trẻ đạt chiều cao lý tưởng


http://www.eva.vn/">EVA Bởi EVA.VN | EVA – 00:00 ICT Thứ năm, ngày 12 tháng tư năm 2012



Khác nhau 1cm sơ sinh có thể khác 10cm khi trưởng thành. Đây là sự thật nhiều phụ huynh không biết.


http://vn.nang.yahoo.com/%C4%83n-b%C3%AD-%C4%91%E1%BB%8F-x%C3%A0o-t%E1%BB%8Fi-gi%E1%BA%A3m-b%C3%A9o-232500536.html -

Trong giai đoạn mang thai, nếu mẹ tăng cân tốt trẻ có thể đạt chiều dài lúc sinh là 48 - 53 cm. Khác nhau 1cm sơ sinh có thể khác 10cm khi trưởng thành. Cha mẹ nào cũng mong muốn con mình có một chiều cao lý tưởng. Một số người cho rằng chiều cao phụ thuộc nhiều vào yếu tố di truyền. Tuy nhiên, thực tế, chiều cao của trẻ chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác.

PGS, TS. Nguyễn Thị Lâm, Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia (Bộ Y tế) tư vấn một số yếu tố, để cha mẹ giúp trẻ cao hơn và phát triển toàn diện nhất.


1. Yếu tố dinh dưỡng trong các giai đoạn quan trọng

- Giai đoạn bào thai:

Chỉ trong vòng 9 tháng 10 ngày, nếu mẹ tăng cân tốt trẻ có thể đạt chiều dài lúc sinh là 48-53cm, làm nền tảng tốt cho sự tăng trưởng chiều cao sau khi sinh. Khác nhau 1 cm sơ sinh có thể khác 10 cm khi trưởng thành.

Sự thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng như: thiếu máu, protein, sắt, folate, B12... trong thời kỳ bào thai ảnh hưởng tới tỷ lệ bệnh tật, sinh thiếu tháng, suy dinh dưỡng bào thai và khiếm khuyết ống thần kinh của trẻ sơ sinh.

- Giai đoạn dưới 3 tuổi:

Năm thứ nhất, trẻ tăng 25cm (là năm tăng trưởng nhanh nhất trong cuộc đời của trẻ). Năm thứ 2 và thứ 3: mỗi năm tăng 10cm.

Cơ thể trẻ cần các chất dinh dưỡng để cấu tạo, phát triển cơ thể cũng như để hoạt động. Vì vậy, trẻ cần được cung cấp đủ năng lượng, với 4 nhóm chất: đạm, tinh bột, chất béo và vitamin, khoáng chất.

Chiều cao có thể phụ thuộc chủ yếu vào sự phát triển của bộ xương, vì vậy ngoài ngoài protein, còn rất nhiều loại vitamin và khoáng chất có liên quan. Trong đó, vitamin D, canxi và photpho là quan trọng hơn cả.

Vitamin A, sắt và kẽm cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển chiều cao.

- Giai đoạn dậy thì:

Trong giai đoạn tiền dậy thì và dậy thì sẽ có một năm chiều cao tăng vọt 10-12cm nếu trẻ được chăm sóc tốt, nhưng không thể dự đoán được chính xác đó là năm nào. Sau dậy thì, cơ thể vẫn còn tiếp tục cao nhưng tổng cộng chiều cao của các năm sau không bằng một năm chiều cao tăng vọt của giai đoạn dậy thì.

Ngoài ra, dậy thì sớm cũng ảnh hưởng tới chiều cao của trẻ. Khi trẻ bắt đầu dậy thì, xương phát triển mạnh nhưng đầu xương cũng nhanh chóng đóng lại khi trẻ dậy thì hoàn toàn. Trẻ dậy thì sớm có xu hướng lớn nhanh trong giai đoạn dậy thì nhưng sau đó lại không cao lên nữa khiến trẻ thấp hơn bạn bè khi trưởng thành.


2. Bệnh tật ở trẻ

- Các loại bệnh mãn tính và bẩm sinh như: tim bẩm sinh, đau dạ dày... cũng là một trong những nguyên nhân cản trở sự phát triển chiều cao của bé.

- Mắc các bệnh nhiễm khuẩn cấp tính cũng là nguyên nhân khiến trẻ bị giảm sút chiều cao.

Một nghiên cứu của Brazil trên 119 trẻ trong 10 năm cho thấy, trong 2 năm đầu đời nếu trung bình trẻ bị 7 đợt tiêu chảy thì lúc lên 7 tuổi, trẻ sẽ thấp hơn 3,6cm so với bạn cùng nhóm tuổi không nhiễm bệnh. Còn nếu trẻ bị giun đường ruột thì lúc lên 7 tuổi sẽ thấp hơn các bạn khác không nhiễm giun 4,6 cm. Như vậy, trẻ có nguy cơ sút giảm tới 8,2 cm chiều cao nếu vừa bị tiêu chảy và vừa có giun sán trong người.


3. Các hoạt động thể chất

- Tập luyện thể thao là yếu tố quan trọng trong việc phát triển chiều cao của bé. Bởi vận động giúp hệ tuần hoàn ổn định, cải thiện và giúp xương phát triển tốt. Trẻ được chơi các môn thể thao như: bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá, bơi lội... thường cao hơn.

- Cha mẹ cần khuyến khích và tạo điều kiện cho trẻ vận động, luyện tập ít nhất một giờ mỗi ngày.


4. Tình trạng giấc ngủ

Với trẻ, giấc ngủ đóng vai trò vô cùng quan trọng và nó ảnh hưởng tới sự phát triển chiều cao.

- Trẻ sơ sinh thường ngủ 22 tiếng, 2-6 tháng cần ngủ 15-18 tiếng, 6-18 tháng ngủ đủ 13-15 tiếng, 18 tháng đến 3 tuổi nên ngủ 12-13 tiếng và trẻ từ 3 đến 7 tuổi nên ngủ 11-12 tiếng mỗi ngày.

- Nên cho trẻ đi ngủ trước 22 giờ đêm, một giấc ngủ sâu từ 22 giờ đến 3 giờ sáng là lúc cơ thể tiết ra hoócmôn tăng trưởng cao nhất.


5. Yếu tố môi trường và xã hội

- Khoảng 20% chiều cao phụ thuộc vào môi trường ở đâu và điều kiện sống như thế nào.

- Chiều cao phụ thuộc vào sự tăng trưởng của xã hội về dịch vụ chăm sóc sức khỏe có sẵn, giáo dục về dinh dưỡng, thực phẩm có sẵn. Điều này giải thích tại sao chiều cao trung bình ở các nước phát triển cao hơn so với các quốc gia khác.


http://vn.nang.yahoo.com/gi%C3%BAp-tr%E1%BA%BB-%C4%91%E1%BA%A1t-chi%E1%BB%81u-cao-l%C3%BD-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-170000116.html;_ylt=AkFzozD6FPV0oGpb_Rqxc_NCeeR_;_ylu=X3oDMTRtZ2FnMG5sBG1pdANGZWF0dXJlZCBDYXJvdXNlbCBMUyBGUCBMYW1jaGFtZQRwa2cDMjlmNjJkZDAtZGZjYy0zMDU1LTk5ZDgtODYwYjMyYzFlMWNmBHBvcwMyBHNlYwNNZWRpYUZlYXR1cmVkQ2Fyb3VzZWwEdmVyAzdmMDBjOWYwLTg0NGEtMTFlMS1iZTZjLWFhZjE5MGY3ZWY4NQ--;_ylg=X3oDMTF2ZG1lbHUwBGludGwDdm4EbGFuZwN2aS12bgRwc3RhaWQDBHBzdGNhdAN0cmFuZ25o4bqkdARwdANzZWN0aW9ucwR0ZXN0Aw--;_ylv=3




-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 15/Apr/2012 lúc 5:51pm
"Quý độc giả nếu có câu hỏi hay đóng góp xin liên lạc với bác sĩ Trần Văn Sáng 6319 Castle Place, Suite 2A, Falls Church . VA 22044(703) 241-8811"


Dược thảo độc hại


Nhiều người bệnh Tiểu Đường lâu năm, thuốc tây dần dần không thể control như ý, nên tìm các thứ dược thảo uống phụ thêm (uống thử khi nghe quá nhiều người khen ngợi).

Thấy cho phép bán trên thị trường, chắc ít ra cũng có sự kiểm tra của bộ y tế mới cho giấy phép bán. Một sản phẩm liên hệ đến sức khoẻ, phải được nghiên cứu kỷ về dược tính và độc hại trước khi cho phép, nhưng chuyện này không như mọi người nghĩ, nên cần phải đề cao cảnh giác hơn nữa.

Tôi đã chỉ uống thử hơn 1/2 ly hơi đậm 1 chút của Trà Đinh (trà Đắng). Đường xuống nhanh thấy rõ, nhưng tức thì sau vài tiếng bổng đi xiểng niểng, nhủi về bên trái, gần té và ngày sau (không uống thêm chút nào), đầu óc 1 thoáng (vài giây) không biết gì cả và mất thăng bằng. 
Có nhiều người uống hơi lợt 1 chút không thấy ngay tác dụng độc hại của nó, nên tiếp tục uống để rồi bị ngộ độc tính loại kinh niên, xáo trộn nhiều cơ quan đến sinh tử vong vì nó mà không hay biết như trường hợp bác sĩ VN ở Âu Châu đã có lần báo động.
 
 
Hãy ngừng uống Trà Đinh ngay
 
image
Lá cuộn nhỏ lại như cái đinh, còn gọi là trà đinh
 
Trong đại hội Y khoa châu Âu ngày 16 tháng 10, tại Hotel Novotel Paris 14, mà chủ đề là bệnh Tiểu đường. Giáo sư Trần Đại Sỹ diễn giảng đề tài về khả năng Y khoa Trung quốc, Việt Nam trong trị tiểu đường có đoạn : « Tại Trung quốc, sau khi Hồng quân chiếm được Hoa lục (tháng 9-1949), họ đã thiết lập mỗi tỉnh đều có một viện nghiên cứu, giáo dục y học cổ truyền mang tên Trung y học viện. Tại Việt Nam thì cấp quốc gia có Viện Đông Y, rồi Viện Y Học Dân Tộc, rồi Viện Châm Cứu. Ấy là chưa kể bên cạnh còn những hội nghiên cứu từng loại bệnh, từng loại thảo dược.

Việt Nam là một quốc gia có nền y học dân gian, khác hẳn với y học Trung quốc. Trong suốt chiều dài chiến tranh (1945-1985, kể cả chiến tranh Hoa-Việt, Miên-Việt) hoàn cảnh khó khăn, người ta khai thác cùng kỳ cực y học dân gian. Sau chiến tranh, các kinh nghiệm đó được chỉnh đốn lại, rồi khai triển, xử dụng. Kết quả không thua nền y khoa bác học và Tây y. 

Đó là nói về những nét chung chung sự quan tâm của giới cầm quyền, lưu tâm đến kinh nghiệm dân gian. Thế nhưng trong dân gian, người biết cùng kỳ cực thì ít, mà người chỉ nghe qua, biết qua thì nhiều. Họ không tự hiểu rằng họ chỉ nghe truyền khẩu chút ít mà thôi. Thế nhưng họ rồi khăng khăng cho rằng điều mình biết là thuốc tiên thuốc thánh. 
Bỏ qua những phong trào chỉ xuất hiện trong một làng, một huyện hay một tỉnh. Tôi xin nói qua về ba phong trào lớn, khắp quốc gia, lan ra thế giới do làn sóng Việt kiều.

Xuyên tâm liên

image
Hình minh họa
Sau 1975, Tây dược khan hiếm toàn miền Nam Việt Nam. Thảo dược không đủ đáp ứng nhu cầu. Dân chúng một vài nơi có kinh nghiệm dùng cây Xuyên tâm liên để trị sốt, viêm. Sau khi một ký giả đăng tin có thầy lang dùng Xuyên tâm liên trị được bệnh viêm phổi, sưng khớp. Thế là cả nước cùng dùng Xuyên tâm liên trị đủ thứ bệnh. Xuyên tâm liên được rút nước cốt chế thành viên, dùng trong hầu hết các bệnh xá, bệnh viện. Mà trên thực tế Xuyên tâm liên chỉ có tác dụng làm hạ nhiệt mà thôi. 

Xuyên tâm liên còn có tên là Công cộng, Nguyên cộng, Lam khái liên. Thời Pháp thuộc tại Pondichery có tên Roi des amers. Tại Anh là Green chireta. Tên khoa học là Andrographis paniculata (Burm). Còn có tên là Justicia paliculata Burm. Thuộc họ Ô rô (Acanthaceae) 

Cái nguy hiểm là Xuyên tâm liên có độc tố phá vỡ các tế bào não, tâm, thận. Sau một thời gian, Xuyên tâm liên cướp đi cuộc sống không biết bao nhiêu người, phong trào này mới dứt. 

Tim sen
image
Hình minh họa

Tim sen vị đắng, nhập tâm, tâm bào kinh . Tác dụng của nó là hạ nhiệt. Hạ nhiệt tim, thận, tỳ, phế. Vì vậy những người bị thực nhiệt uống vào thì hỏa hạ xuống; trong người cảm thấy sảng khoái, ngủ được. Những người bị âm hư, uống vào cũng ngủ được, nhưng ít lâu sau sẽ bị mệt mỏi, mất trí nhớ, tim đập thất thường, tắc tĩnh động mạch. Nam thì bất lực sinh lý (Dysfonction Érectille), nữ thì kinh nguyệt xáo trộn. Ngoài ra tim sen tim sen có độc tố. Độc tố này làm hủy hoại tế bào óc, thận và tim. 

Trà đắng (trà đinh)
 
image
Hình minh họa
Gần đây trong nước rộ lên phong trào uống Trà đắng. Trà đắng có hai loại, một tên là Ilex cornuta Lindl mọc ở Giang tô, Triết giang, Thượng du Bắc Việt. Một loại có tên Ilex latifonia Thund mọc ở Triết giang, Phúc kiến, Quảng Tây và Thượng du Bắc Việt. Sau khi thu thái, người ta cuộn lại giống hình cái đinh, nên gọi là Trà đinh. Trong nội địa Việt Nam rộ lên phong trào dùng trà đinh để trị huyết áp cao, mất ngủ, cholestérol, tiểu dường. Rồi con buôn nhảy ra khai thác : Trà tiên trị bách bệnh. Phong trào đó lan ra hải ngoại. Hầu hết những bà thất học, bất chấp lời can của Bác sĩ gia đình, của thân thuộc là nạn nhân. Họ như bị ma, quỷ nhập, cứ thi nhau uống. Loại trà này dược học Trung quốc gọi là Khổ đinh trà. Có tác dụng tả hỏa, thanh nhiệt rất mạnh vì vậy nó làm cho dễ ngủ, nhất là một vài dạng huyết áp cao, tiểu đường hạ xuống (Huyết áp cao do Can dương thượng thăng. Tiểu đường do Phế âm hư). Tính của nó hàn. Khi dùng từ 5g một ngày : 
– Khí huyết bị bế tắc. 
– Thận, tâm, tỳ, phế dương bị tổn hại. 
– Máu ứ đọng trong các tiểu mạch, tim đập chậm lại. 
Tại Liên Âu đã xẩy ra rất nhiều tai nạn khi dùng loại trà này. Trà được đưa vào Liên Âu qua đường du lịch, bất hợp pháp. Những nạn nhân hầu hết là phụ nữ lớn tuổi, thất học, khi về thăm Việt Nam, Nam Trung quốc mang sang. 

Xin thuật hai y án mới nhất: 

1. Bà X R, 53 tuổi, thất học, buôn bán, sống tại Berlin (Đức) 
Có một con gái 18 tuổi, đã cắt tử cung. Tuyệt kinh từ năm 43 tuổi.Thường bị mất ngủ, phong thấp. Tết A^'t Dậu (2005) về thăm quê. Được người nhà khuyên uống Trà đinh. Sau khi uống, thấy ngủ được (do tính hàn), và phong thấp giảm đau (do tính hàn, chống phong là dương tà). Khi rời Việt Nam về Berlin, mang theo 10 kg, chia thành túi nhỏ 5g, tặng cho khách hàng của bà. Riêng bà mỗi ngày uống 5g buổi sáng, 10 buổi chiều. Sau hơn tháng : 
– Tóc bắt đầu đổi mầu úa vàng, sáng dậy tóc bị gẫy. 
– Trí nhớ giảm thoái, 
– Nhịp tim còn 55/ phút, 
– Bàn chân, tay lạnh, 
– Lưng lạnh, 
– Độ kính lão từ 1,5 tăng lên 2,5. 
– Ăn vào đầy ứ, khó tiêu. 
Bác sĩ gia đình là người Đức, nên không hề biết gì về Trà đinh, mà cứ cho rằng bà X bị tình trạng lão hóa tăng do làm việc quá độ. Sang tháng thứ 5, đang đi đường bị choáng váng, ngã. Đưa vào bệnh viện. Bệnh viện tìm ra : 
– 65% tế bào óc không làm việc, 
– Tâm lực suy yếu. 
– Bao tử, ruột, gần như không làm việc. 
– Siêu vi gan B, do độc tố. 
Bà từ trần tại bệnh viện sau 21 ngày. 

2. Bà ZM, 75 tuổi. Không nghề nghiệp, hưởng tiền trợ cấp già. 
Vì con dâu bà là học trò của tôi. Luật nước Pháp không cho con điều trị cho cha mẹ. Nên con dâu bà nhờ tôi làm y sĩ điều trị cho bà (Médecin traitant) đã 9 năm. Cũng qua liên hệ này tôi nhận thù lao của bà bằng CMU. Suốt 9 năm, tôi săn sóc bà cực tận tình : chích ngừa, kiểm soát ăn uống, dạy Khí công. Cho nên sức khỏe của bà rất tốt. Tới tháng 7-2005 bà chỉ phải dùng 2 loại thuốc là 2 gói (sachets) trà Hao ling trị Cholestérol và Amlor 5 trị huyết áp cao. Giữa tháng 7 bà về Việt Nam thăm quê hư! ơng. Không biết ai khuyến khích, bà bỏ hết 2 loại thuốc trên mà chỉ uống Trà đinh với lượng cao là 10g một ngày, mà lý ra chỉ dùng 5g là đã có tai vạ rồi. Khi về Pháp, bà mang theo 5kg Trà đinh. Bà có hẹn với tôi định kỳ hằng tháng vào ngày 5 tháng 9 năm 2005, để kiểm soát sức khỏe. Khi bà trình diện, nhìn sắc diện bà, tôi kinh hãi : 
– Tóc, lông mi, lông mày hóa ra mầu úa thay vì muối tiêu, 
– Da mặt ủng vàng, 
– Tứ chi lạnh, 
– Huyết áp 13-7 (trước kia là 16-8). 
– Tim đập 50/ phút. 
– Kiểm soát đường tại chỗ 8,5 g/l. 
Vì buổi sáng bà không ăn gì, tôi gửi thẳng bà tới laboratoire, hai ngày sau tôi được kết quả : 
– Hồng cầu còn 3.5 triệu, 
– Créatinine tăng tới 54 
– Bà bị Hépatite B+C. 
Tôi gửi bà tới một đồng nghiệp nội khoa, và báo cho con dâu bà biết. Tôi khẩn thiết yêu cầu bà ngừng Trà đinh ngay. Bà cự nự rằng chết thì chết, chứ bà không bỏ thuốc tiên đó. Con trai bà biết không cản được mẹ, anh ta dấu hết Trà đinh của bà. Bà đứng trước balcon đe dọa : Nếu không trả thuốc tiên cho bà thì bà nhảy lầu tự tử ngay. Bà được toại nguyện. Ngay lập tức ngày 9-9-2005 tôi nhận được thư bảo đảm có báo nhận. Trong thư bà rút lại không nhận tôi là y sĩ điều trị của bà. Thông thường muốn đổi y sĩ điều trị, thì bệnh nhân chỉ viết thư báo cho cơ quan bảo hiểm y tế biết, và điện thoại cho y sĩ điều trị là đủ. Đây bà muốn trả ơn 9 năm chăm sóc bà bằng hành động làm nhục trên. Tôi vội fax thư của bà cho văn phòng bảo hiểm y tế của bà và con dâu bà. Tôi xoa tay, hết trách nhiệm. 
Ngày 14 -9-2005, con dâu bà báo cho tôi biết, bà bị hôn mê, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bệnh viện kết luận bì bị hôn mê vì trúng độc. Hiện (11-10-2005) bà bị liệt 2 chân, tay phải, một mắt mù 100%, một mắt thị lực còn 40%. Trong cơn hôn mê bà réo tên tôi cầu cứu. Nhưng tôi vô thẩm quyền, chỉ có thể vào nhà thương thăm bà vì bà là mẹ chồng của một người học trò tôi, chứ tôi không còn quyền y sĩ điều trị ».

Dr. Bùi Kim Loan (Gyneco-Obst) 
Hopital Bietighiem, Universitat Heidelberg, Germany
Posted Yesterday, 09:52 PM
Posted%20%20Image
Tác hại của Trà Đinh
Một số bác sĩ y khoa tại Hoa kỳ và Âu châu vừa lên tiếng báo dộng về tác hại của việc dùng loại trà dược thảo mang tên "Khổ đinh trà" thường được gọi là trà Đinh hay trà Đắng mà thời gian gần đây được rất nhiều người uống và tin tưởng là có công dụng trị bệnh, đến độ hầu như trở thành một phong trào lan tràn khắp thế giới.

Tại vùng Hoa Thịnh Đốn, Bs.Trần Văn Sáng có hai bệnh nhân của ông chỉ vì uống Trà Đinh mà gặp những phản ứng bất thường rất đáng ngại: Trường hợp thứ nhất bị viêm gan cấp tính do độc chất của loại trà này, trường hợp thứ hai bị phản ứng nổi ngứa cả người do bị dị ứng nặng.

TRÀ ĐINH CÓ NHỮNG PHẢN ỨNG HẠI GAN VÀ CHẾT NGƯỜI

image
Bác sĩ Trần Văn Sáng.

Tôi vội vã viết bài tài liệu về y học này, sau khi nhận thấy có những phản ứng bất thường xảy ra cho chính những bệnh nhân của tôi đang chữa trị và săn sóc khi họ xử dụng một loại trà có tên là Trà Đinh: Một trường hợp bị viêm gan cấp tính do độc chất từ trà Đinh, một trường hợp thứ hai bị phản ứng nổi ngứa cả người do bị dị ứng nặng.

Gần đây nhất đã có một bài đăng trên mạng lưới internet nói về sự nguy hiểm của loại trà nầy từ Bs Bùi Kim Loan ở bệnh viện Bietighiem tại Đức về trường hợp của một phụ nữ Việt Nam chết do xử dụng loại trà này. Tôi chỉ có ý muốn trình bày về loại trà này theo quan điểm của một thầy thuốc và dựa trên những tài liệu y học tôi có thể tìm được để quý độc giả có thể tìm hiểu thêm trong khi xử dụng loại trà này.

Trà Đinh hay còn gọi là trà Đắng có tên khoa học (Genus) ILEX thuộc họ (family) Aquifoliacae. Trà Đinh có những tên khác nhau tùy vùng đất nào cây được tìm ra và được xử dụng ở nhiều nơi trên thế giới. Riêng ở Trung quốc và Việt Nam, cây mang tên là Ilex Cornula Lindl. Cũng loại cây này trên thế giới có các tên khác như sau : Ilex aquifolium, Chrismast Holly tại Mỹ, cây này dùng để trang trí trong ngày lễ Chúa Giáng Sinh, English Holly hay European Holly tại Châu âu, Oriental Holly (linh dược) tại Á châu. Ilex Paraguariensis hay trà Paraquay tìm thấy ở các nước như Ba Tây, Paraguay, Uruguay, người thổ dân da đỏ gọi là trà Đen (Indian black drink), ngoài ra còn một số tên nữa như Ilex Asperlla, Ilex c***ene, Ilex chinesis, Mate, Maodongquing. Điều này có nghĩa là loại cây này đã được xử dụng tại hầu hết các nơi trên thế giới dưới các mục đích khác nhau.

Sau đây tóm lược các công dụng của loại cây này dựa theo kinh nghiệm từng vùng, hay của một nhóm các nhà xử dụng dược thảo.

Tại Trung Quốc theo tài liệu của hội Dược thảo Trung quốc, trà Đinh được xử dụng để chữa các bệnh về tim và mạch máu như nghẽn mạch tim hay nghẽn các mạch máu trong cơ thể. Một vài tài liệu khác cho thấy trà được xử dụng để chữa cảm lạnh, đau nhức. Một tài liệu khác cho thấy trà được xử dụng như một loại thuốc ngừa thai (contraceptive) và cả ngay trong xử dụng trong việc phá thai nữa (theo tài liệu của Li Shin-Chen trong Chinese Medicine herbe). 

image
Riêng tại Việt Nam trà Đinh được quảng cáo trong vấn đề giúp giảm cân, an thần, ngủ ngon, giúp hạ Cholesterol. Riêng cây Ilex aqiufolim hay Holly đã được xử dụng tại Châu Âu từ hơn ngàn năm trong các ngày lễ tôn giáo của các Cơ đốc nhân (Christian) bằng cách trao đổi các cành cây và hoa này trong ngày lễ, và hiện nay chúng ta vẫn còn thấy xử dụng trong ngày lễ Giáng Sinh. Cây này được dùng từ xưa để làm một loại thuốc xổ và hiện nay không còn thấy xử dụng tại Châu Âu.

Tuy nhiên điều quan trọng mà người xử dụng trà không được biết là phản ứng của nó ra sao, khi dùng lâu ngày thì có gây phản ứng độc hại gì không ? Theo quan niệm thông thường của dân chúng thì chỉ là trà mà thôi thì chắc không có hại gì. Sự thật thì trà Đinh hay phần lớc các loại trà nào khi xử dụng nhiều và lâu dài đều có đưa đến những phản ứng bất lợi cho cơ thể. Trà Đinh thuộc nhóm dược thảo có chứa chất PYRROLIZIDINE ALKALOIDS, chất này cũng được tìm thấy trong số khoảng 230 loại cây cỏ khác nhau. Chất Pyrrolizidine được tìm thấy là nguyên nhân chính của một số trường hợp gây độc hại cho gan (veno-occlusive liver disaese) đưa đến sự xáo trộn cung cấp máu cho gan, làm sưng gan, vàng da, bụng có nưóc, chân phù và nặng hơn hết là chết do suy gan cấp tính (theo tài liệu của Subhuti Dharmananda. Ph.D, Giám Đốc trung tâm nghiên cứu về y học cổ truyền tại Portland, Oregon trong bài tường trình cho tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) 1988.

Ngoài ra trà Đinh còn có thể gây ra các triệu chứng ói mửa, đau bụng, tiêu chảy do phản ứng phụ của chất Saponin. Chất Saponin cũng có thể gây ra bệnh vỡ các hồng huyết cầu ( hermolysis) gây ra bệnh thiếu máu. Nghiên cứu của DeStefani và các cộng sự viên tại Paraguay cho thấy ở những người xử dụng nhiều trà Mate tea (thuộc nhóm cây Ilex) tỉ lệ ung thư bọng đái cao hơn 7 lần bình thường. Trà Đinh cũng có tác dụng làm chậm nhịp tim giống như chất Digitalis là một loại thuốc đang được xử dụng để chữa các bệnh xáo trộn nhịp tim. Trà Đinh cũng có tác dụng phụ làm hạ huyết áp theo các thí nghiệm trên thú vật và trên người, vì thế trà có thể gây phản ứng làm giảm áp xuất máu ở những người không triệu chứng cao máu. Trong nhóm trà Ilex này cũng có chứa các chất như caffein 0,56%, theobromine 0,03% và Theophyline 0,02% vì vậy trà cũng được dùng để giúp cho người uống được kích thích và làm cho tỉnh táo nhờ chất caffein (là chất chính trong cà phê); chất Theobromine giúp nở các phế quản làm cho dễ thở nhất là ở người bệnh suyễn. Trà Đinh có chứa chất Ilicin là chất gây ra vị đắng (theo tài liệu của Encyclopedia of herbal medicine của Andrew Chevalier)

Tóm lại với các hiểu biết hiện có về trà Đinh : Trà Đinh có một số dược tính có giá trị trong việc kích thích cơ thể, làm giảm huyết áp, làm dễ thở, tuy nhiên trà Đinh lại được xử dụng cho những trường hợp bệnh lý khác như hạ Cholesterol, hạ cân, ngừa thai mà chưa có những bằng chứng khoa học nào rõ rệt về các tác dụng của nó, bên cạnh đó phản ứng phụ quá nhiều làm hư hoại gan đã được tìm thấy trong quá khứ cũng như trong các trường hợp gần đây kể cả tử vong, làm cho việc xử dụng trà trong việc chữa bệnh trở nên nguy hiểm. Vì vậy xin độc giả phải thật cẩn thận trong việc xử dụng trà Đinh nầy. Các người đang uống nên ngưng và nên được khám bệnh, thử nghiệm máu để xem có dấu hiệu tổn thương gan không, nếu chưa bao giờ uống thì đừng nên thử, đặc biệt những người đã có bệnh gan từ trước.

Quý độc giả nếu có câu hỏi hay đóng góp xin liên lạc với bác sĩ Trần Văn Sáng 6319 Castle Place, Suite 2A, Falls Church . VA 22044
(703) 241-8811





-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 15/Apr/2012 lúc 7:56pm

MỘT BÀI HỌC VỀ TUỔI GIÀ . 

    Học thuộc lòng dể áp dụng

 

Tôi là một người sống độc thân (và không có con), năm nay tôi 50 tuổi. Tôi sinh sống ở Virginia thuộc Hoa Thịnh Ðốn, sức khỏe đầy đủ và tôi có một việc làm vững chắc. Tôi có một người cha 85 tuổi, sống tại Houston , Texas .


Ôi bao dặm đường xa cách. Từ ngày mẹ tôi mất , cha tôi sống một mình, ông không chịu rời căn nhà với những năm tháng của quá khứ và tôi không thể bỏ việc để dọn về nhà cha. Mùa Xuân năm ngoái cha tôi bị ngã bể xương hông và dập một bên sườn. Bây giờ cha tôi phải vào viện dưỡng lão dành cho người già ốm yếu và cha tôi được xếp vào danh sách phải săn sóc đủ một vòng tròn của chiếc đồng hồ treo trong phòng ông. Từ ăn uống, nằm ngồi, đi đứng, làm vệ sinh, nhất nhất điều có y tá. Cái điều đáng buồn là trong khi nhận tất cả phục dịch cho thân thể thì đầu óc của cha tôi vẫn còn cái minh mẫn của một ông giáo sư dạy toán cách đây mấy chục năm.

Tôi không thể thường xuyên bỏ công việc để đi xuống thăm cha, nhưng mỗi ngày tôi phải điện thoại, điện thư liên lạc với bác sĩ, dược sĩ, y tá và những người săn sóc cho cha tôi tại viện dưỡng lão. Tôi cố gắng thu xếp để mỗi hai tháng đến với cha tôi một cái cuối tuần, và mỗi năm về một tuần vacation vào dịp lễ Tạ Ơn hay Giáng Sinh. Tôi biết là cha tôi rất mừng mỗi lần thấy con đến thăm. Cái ánh mắt của cha tôi khi nhìn tôi chào ra về bao giờ cũng theo tôi suốt chuyến bay. Hôm nay cũng thế, khi ngửa cổ ra sau ghế để tìm một giấc ngủ ngắn trên phi cơ, tôi nhìn rất rõ lại hai con mắt của cha tôi. Bất giác tôi tự hỏi “Khi tôi vào tuổi già yếu. Ai sẽ là ‘TÔI’ để tới lui săn sóc hỏi han tôi thường xuyên?”.


Một người độc thân không có anh chị em và những người già không có con, những người có con sống không cùng một tiểu bang, hay xa hơn nữa ở tận một quốc gia khác thì sẽ rơi vào hoàn cảnh nào khi tuổi già lặn xuống như mặt trời lặn trên biển (bạn đã ngắm mặt trời lặn trên biển bao giờ chưa? Nó mất vào nước nhanh vô cùng).

Cái thùng thư , ba bốn ngày không có người lấy, hay đống báo thành chồng trước hiên nhà, cỏ không cắt, lá không cào, các cửa sổ không mở là dấu hiệu cho hàng xóm biết nên báo cho cảnh sát vì chủ nhân trong căn nhà đó ở một mình và là một người già.

Nỗi lo âu của một người không có thân bằng quyến thuộc ở gần lúc tuổi già , không phải là nỗi lo âu “quá đáng”. Ðó là một điều chúng ta nên nghĩ đến , khi còn có thể tìm hiểu và thu xếp cho chính mình.


Bà Barbara Gordon có mẹ già 92 tuổi sống ở Florida, trong khi bà làm việc ở New York bà đã đặt ra câu hỏi “Who will be ME for me.” Bà đem câu hỏi đó hỏi những người bạn độc thân như bà, không con hay có con tản mác mười phương, họ cùng nhau bàn bạc, đặt ra những câu hỏi cho tuổi già:

- Tôi sẽ sống ở đâu?
- Tôi sẽ sống như thế nào?
- Tôi có đủ tiền không?
- Ai sẽ săn sóc tôi nếu tôi mất khả năng hoạt động?
- Nếu tôi ngã (lúc già yếu) nằm dưới đất hai, ba ngày thì sao?
- Một ngày nào đó liệu tôi có phải rời căn nhà tôi đang ở ?

Những câu hỏi trên đưa đến những câu trả lời khác nhau , mà câu nào cũng rất mơ hồ. Cuối cùng họ đi đến kết luận: Cái cách mình đang sống bây giờ sẽ ảnh hưởng rất nhiều vào đời sống của mình lúc về già.

Họ làm cái danh sách sau đây như một kim chỉ nam :

 

1.”Có bạn bè ở mọi lứa tuổi.”

Ðừng bao giờ nghĩ mình chỉ có thể thân với những người cùng lứa tuổi hay cùng hoàn cảnh như mình. Ðồng ý là họ hiểu mình hơn nhưng đồng thời cũng chỉ nghe những than thở của nhau, không có gì mới lạ. Giao thiệp với những người trẻ hơn mình cũng trẻ lại với cách suy nghĩ và ứng xử với đời sống “Mới” này. Giao thiệp với người già hơn mình để được hưởng sự khôn ngoan của họ.

 


 2. ”Kết thân với hàng xóm.”

Chắc bạn không muốn ngã xuống sàn nhà, nằm dưới đất hai ngày rồi mà không có ai đến vực lên. Một tiếng gọi cửa của hàng xóm có khi cứu được sinh mệnh của bạn đấy. Chạy qua chạy lại nhà hàng xóm lúc còn khỏe là một điều rất nên làm. Có hàng xóm tin và thân nhau còn giao cho cả chìa khóa nhà nữa. Người lớn tuổi đâu còn sợ mất mát gì về vật chất, cái quý nhất chính là bản thân mình thôi. Nếu hai gia đình cùng trẻ cùng có con nhỏ ở cạnh nhau mà thân thiện được là một điều rất quý. Tránh được rất nhiều va chạm về con cái và hữu ích cho nhau khi về già.

3. ”Một bác sĩ thân thiện và có lương tâm” rất cần.

Ông bác sĩ này phải là một người sẵn sàng cho bạn khi bạn cần tới. Một người không bao giờ từ chối cắt nghĩa một câu hỏi xem ra không được chính xác mấy của bạn. (Những câu hỏi không có kinh nghiệm gì của người trẻ tuổi và quá lẩm cẩm của người già.)

4. “Dược sĩ trẻ hơn mình nhiều tuổi.”

Mua thuốc với những người này, bạn được họ cắt nghĩa rõ ràng và thân thiện hơn. Người bệnh ở lứa tuổi nào cũng cần những dược sĩ trẻ trung.

5. “Tiêu ít, để dành nhiều.”

Người trẻ để dành cho ngày mai. Người già để dành cho hậu sự.

Cần kiệm luôn luôn là một đức tính.

6. “Ăn uống cẩn thận hơn.”

Thức ăn luôn luôn là một nguyên nhân chính cho sức khỏe. Người dân nước nào cũng tự hào về văn hóa ẩm thực của nước họ. Nhưng cái bao tử của cả bàn dân thiên hạ chỉ muốn tiêu thụ những thức ăn nhẹ nhàng, ít dầu mỡ và bổ dưỡng. Bạn cứ lắng nghe xem cơ thể bạn phản ứng thế nào sau mỗi bữa ăn khác nhau, thì bạn sẽ hiểu ngay nó muốn nói điều gì.

7. “Thể thao nhiều hơn”

Ai cũng biết cơ thể cần vận động thì mới khỏe mạnh và đầu óc mới minh mẫn. Cứ cả ngày ngồi gõ cọc cọc (như chính tôi đây) ở máy vi tính, hay xem phim bộ như phần đông người Việt lớn tuổi, chắc chắn là không đúng rồi. Hãy đứng lên. Người trẻ có thể thao của người trẻ, người lớn tuổi có những sinh hoạt thể thao cho tuổi của mình. Nếu không đi xa được thì loanh quanh trong khu xóm, hoặc vung tay, khua chân ngay trong nhà mình. Ðừng ngồi yên một chỗ. Chim chóc ngoài vườn đang gọi bạn.
 

8.  Ngay bây giờ phải là “MÌNH”.

Có người đặt câu hỏi: “Ai thương tôi nhất”

Câu trả lời: “Mình thương chính mình nhất” Vì chồng, (vợ) hay con mình cũng không thương mình bằng chính mình thương mình. Chồng, (vợ) hay con không thể chịu trách nhiệm về thân thể bạn được. Họ chỉ chia sẻ một phần nào.

Nếu bây giờ bạn thực hiện được những điều trên thì khi về già chính bạn đã lo được cho bạn khá nhiều. Vì có ai đó, không phải bà con mình (người bạn hàng xóm) sẽ nhắc cho bạn “Tối nay lúc 9:00 giờ có mục đọc truyện của đài phát thanh (tiếng Việt) hay lắm”. Hoặc: “Ngày mai Chủ Nhật bà có đi chùa không ? Sẽ có xe đón đấy .

 

                                                     N H

 




-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 16/Apr/2012 lúc 7:53am

Cách rửa trái cây sao cho sạch


Có ai bỏ bột mỳ vào nước để rửa nho bao giờ chưa? Bí quyết cả đấy!

1. Nho
Cả chùm nho có nhiều quả bé tí, rửa sao cho sạch bây giờ nhỉ?
Nho
Bề mặt của quả nho thường được phủ bởi một lớp phấn trắng, lại dễ bị dính bùn đất nữa. Nếu bạn sơ ý rửa mạnh tay, vỏ nhỏ dễ bị rách, nát, rửa nhẹ thì lại không sạch. Rốt cuộc phải làm thế nào đây?

Cách rửa:

Có một bí quyết rất hay dành riêng cho việc rửa nho. Bạn cho nho vào một chậu nước, sau đó bỏ vào 2 muỗng bột mỳ, không cần phải dùng tay chà từng quả đâu nhé, bạn chỉ cần khuấy nho nhẹ nhàng một lúc là được. Vì trong bột mỳ độ dính nhất định, nó sẽ giữ lại hết các bụi bẩn vương trên quả nho.

2. Táo
Ai cũng thích ăn táo để vỏ, nhưng không phải ai cũng biết cách rửa táo sao cho hết chất bảo quả lưu trên vỏ táo.
Táo
Bình thường, mọi người rất thích ăn táo để cả vỏ. Nhưng ngày nay, táo tươi chứa nhiều chất bảo quản, đặc biệt, các chất hóa học này lưu lại nhiều nhất trên vỏ táo, không dễ để có thể rửa sạch.

Cách rửa:

Sau khi rửa táo bằng nước thường, bạn hãy rửa lại bằng nước muối, dùng tay chà vỏ táo cho sạch. Như vậy, chất bụi bẩn sẽ được làm sạch nhanh chóng. Cuối cùng, dùng nước đun sôi để nguội rửa lại lần nữa là có thể yên tâm ăn táo để vỏ rồi.
Ngoài ra, có một cách khác cũng hay, đó là dùng một ít kem đánh răng, chà sát vỏ ngoài của táo cho sạch, rồi rửa lại bằng nước, hoặc nước nóng. Với cách này, bạn cũng có thể an tâm ăn cả vỏ mà không phải sợ chất bảo quản.


3. Đào
Vỏ đào có quá nhiều lông tơ. Bạn hãy dùng nước muối chà vỏ đào để lông tơ biến mất.
Đào
Đào được bán trên thị trường rất nhiều trong cả bốn mùa luôn. Nhưng vỏ đào có rất nhiều lông tơ, khó làm sạch vô cùng nếu chỉ rửa bằng nước thường.

Cách rửa:

Trước tiên, bạn ngâm đào trong nước, sau đó cho một ít muối trắng lên bề mặt, nhẹ nhàng chà sạch, rồi lại cho đào vào trong nước ngâm một lúc là được. Lúc này, lông tơ trên vỏ đào đã biến mất hoàn toàn.


4. Dâu tây
Dâu tây nhìn đẹp và ngon thật đấy, nhưng bề mặt không bằng phẳng, phải rửa thế nào đây?
Dâu%20tây
Dâu tây chín đỏ nhìn đẹp mắt và ăn cũng rất ngon. Nhưng dâu tây không giống đào, táo, có thể gọt vỏ là ăn được. Hơn nữa, bề ngoài của quả dâu tây lại không bằng phẳng, vỏ rất mỏng, khẽ chạm mạnh một tí là có thể bị nát, cho nên rất nhiều người không biết nên rửa dâu tây thế nào cho sạch. Có người "dũng cảm" còn không buồn rửa, ăn trực tiếp luôn, như vậy, rất dễ bị tiêu chảy, ngộ độc thực phẩm.

Cách rửa:

Trước khi rửa dâu tây, bạn không nên vặt bỏ cuống của nó. Lấy nước sôi để nguội hòa với muối đậm đặc, ngâm dâu tây trong vòng 20 - 30 phút, để ráo nước là bạn có thể ăn được rồi. Rất đơn giản đúng không. 



(INTERNET)








-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 21/Apr/2012 lúc 4:45pm
Đậu nành có thực sự “ảnh hưởng” đến nam giới ?


http://www.thanhnien.com.vn/">Thanh%20Niên%20Online Thanh Niên Online – 08:10 ICT Thứ sáu, ngày 20 tháng tư năm 2012



Cây đậu nành có xuất xứ  ban đầu từ vùng Đông Á, phổ biến ở các nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản sau đó được trồng nhiều ở châu Mỹ và Nga. Các nước và khu vực tiêu thụ nhiều đậu nành nhất là Trung Quốc, Nhật Bản và EU.


Dùng 25 gram protein đậu nành

mỗi ngày có thể giảm nguy cơ tim mạch


Sản phẩm từ đậu nành không chỉ có giá trị dinh dưỡng cao mà còn có khả năng phòng ngừa các căn bệnh thời đại đang đe dọa sức khỏe, tuổi thọ và hạnh phúc của chúng ta. Theo thư viện y khoa Pubmed, đến nay có khoảng 1.700 công trình nghiên cứu về đậu nành, trong đó có khoảng 1.000 nghiên cứu về isoflavone trong đậu nành đã được thực hiện và công bố, chứng minh đậu nành có thể giúp phòng ngừa một số bệnh mạn tính không lây như béo phì, bệnh tim mạch, loãng xương, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, ung thư tiền liệt tuyến ở nam giới, ung thư vú ở nữ, ung thư đại tràng ở phụ nữ sau mãn kinh. Đậu nành còn làm giảm các triệu chứng khó chịu trong thời kỳ mãn kinh của phụ nữ.

Trong thành phần đậu nành có nhiều chất hóa  thực vật (phytochemical) trong đó quan trọng nhất là isoflavone. Isoflavone còn gọi là estrogen thực vật vì có cấu trúc hóa học gần giống nội tiết tố sinh dục nữ estrogen. Việc sử dụng khẩu phần ăn giàu protein và isoflavones đậu nành sẽ giúp điều chỉnh, cân bằng nội tiết tố estrogen nhờ vậy hạn chế quá trình tích tụ mỡ ở vùng bụng và nội tạng vốn là khởi nguồn của béo phì. Theo nghiên cứu của Berg và cộng sự được công bố trên tạp chí International Journal of Obesity, thực hiện ở 90 người có chỉ số khối cơ thể (BMI) từ 27,5 đến 35 (được chẩn đoán là thừa cân và béo phì theo phân loại của Tổ chức Y tế thế giới - WHO) tham gia chế độ ăn thấp chất béo và giàu protein từ đậu nành, sau 6 tháng nghiên cứu, kết quả cho thấy chỉ số BMI giảm, trọng lượng cơ thể giảm nhưng không làm thay đổi khối lượng cơ bắp.

Các isoflavone ức chế enzyme 5-alpha-reductase, làm giảm mức DHT và ngăn ngừa phát triển u tuyến và ung thư tuyến tiền liệt. Isoflavone còn ức chế sự tăng trưởng các tế bào ung thư nhờ việc ngăn chặn sự phát triển các mạch máu bao quanh và nuôi khối u, làm giảm khả năng các tế bào ác tính di căn. Cho đến nay đã có khoảng trên 1.000 bài nghiên cứu khẳng định đậu nành có tác dụng chống lão hóa do đặc tính chống ô xy hóa và cân bằng hormone.

Đậu nành và sản phẩm thực phẩm từ đậu nành không những giàu chất đạm mà còn không chứa cholesterol, chứa rất ít chất béo no và giàu chất xơ. Nhờ vậy mà đậu nành được khuyến nghị sử dụng để phòng ngừa nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm có liên quan đến dinh dưỡng và lối sống như đái tháo dường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu... Dầu đậu nành là một trong vài loại dầu ăn hiếm hoi có chứa nhiều aLNA và có tỷ lệ omega 3: omega 6  rất tốt (1:7).  Từ năm 1998, Cơ quan dược phẩm và thực phẩm Mỹ (FDA) đã khuyến nghị “dùng 25g protein đậu nành mỗi ngày có thể giảm nguy cơ bệnh tim mạch”.

Chúng ta nên chọn lựa đậu nành trong chế độ ăn hằng ngày để bảo vệ và nâng cao sức khỏe từ khi tuổi còn trẻ. Do đặc tính dễ tiêu hóa nên đậu nành là ưu tiên lựa chọn như một nguồn cung cấp năng lượng, chất đạm và chất béo thực vật trong chế độ ăn uống hằng ngày của người cao tuổi.

Các bậc nam nhi không nên lo ngại isoflavone có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh dục nam. Nghiên cứu của Sang Ah-lee và cộng sự cho thấy việc bổ sung lượng isoflavone sử dụng hằng ngày là 36,2 - 60 mg/ngày hoàn toàn không ảnh hưởng đến nồng độ testosterone, số lượng tinh trùng, tinh dịch, độ vận động của tinh trùng.

Sữa đậu nành là một trong những thức uống khá phổ biến làm từ đậu tương, vị mát, hơi ngậy, khi uống có thể thêm chút đường. Ở Việt Nam, sữa đậu nành làm theo phương pháp thủ công thường được rao bán các buổi sáng. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu về vệ sinh an toàn thực phẩm, các sản phẩm sữa đậu nành này thường không đảm bảo vệ sinh thực phẩm. Nhiều gia đình Việt Nam chọn cách tự làm sữa đậu nành tại nhà nhưng cách này chiếm khá nhiều thời gian và công sức. Với một chiếc máy làm sữa đậu nành, bạn sẽ có một ly sữa hợp vệ sinh, thơm ngon, chất lượng đồng nhất mà công việc chế biến lại đơn giản và tiết kiệm thời gian. Chỉ cần cho đậu nành khô hoặc đã ngâm vào nước lọc rồi bấm nút, máy sẽ xay và nấu chín trong vòng 20 - 25 phút, máy sẽ báo sữa đậu nành đã sẵn sàng để thưởng thức.


BS Đỗ Thị Ngọc Diệp

(Giám  đốc TT dinh dưỡng TP.HCM)



http://vn.nang.yahoo.com/%C4%91%E1%BA%ADu-n%C3%A0nh-c%C3%B3-th%E1%BB%B1c-s%E1%BB%B1-%E1%BA%A3nh-h%C6%B0%E1%BB%9Fng-%C4%91%E1%BA%BFn-011053418.html;_ylt=Ag6ar4l.tyR.nfDEOFEGu0NKeeR_;_ylu=X3oDMTNxODRybWM1BG1pdANTdWNraG9lIFRvcFN0b3J5BHBrZwMwNDA4NjYyMS0zZmM2LTNmNDEtYjViNy0xMTBkNWQ5OTE2ZTAEcG9zAzUEc2VjA3RvcF9zdG9yeQR2ZXIDYWQwYmYxMzAtOGE4NS0xMWUxLWJjZWYtMTQ2NTAyZDRiZmRj;_ylg=X3oDMTFrY2o3dXYwBGludGwDdm4EbGFuZwN2aS12bgRwc3RhaWQDBHBzdGNhdAMEcHQDc2VjdGlvbnMEdGVzdAM-;_ylv=3





-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 22/Apr/2012 lúc 5:26pm

10 lý do tắm nước lạnh tốt cho sức khỏe

http://www.eva.vn/">EVA Bởi EVA.VN | EVA – 00:00 ICT Thứ ba, ngày 17 tháng tư năm 2012



Tắm nước lạnh không những tốt cho hệ tuần hoàn trong cơ thể mà còn tăng cường lưu thông máu và giúp bạn giảm cân nhanh hơn.

http://vn.nang.yahoo.com/b%E1%BB%87nh-c%C3%B4ng-s%E1%BB%9F-v%C3%A0-ph%C6%B0%C6%A1ng-ph%C3%A1p-ph%C3%B2ng-tr%C3%A1nh-170000429.html -

Chúng ta vẫn nghĩ rằng tắm nước nóng thì sẽ tốt hơn cho cơ thể vì nó giúp cơ thể phục hồi năng lượng nhanh chóng và giảm các căng cơ, stress. Nhưng tắm nước lạnh thì sao, có tác dụng gì đối với sức khỏe hay không? Câu trả lời là có.

Dưới đây là 10 lý do tại sao tắm nước lạnh lại tốt cho sức khỏe:


1. Tăng cường miễn dịch

Tắm nước lạnh từ vòi hoa sẽ đôi khi được coi là một loại thuốc bổ phòng ngừa cảm lạnh, cảm cúm, và nhiễm trùng. Một thí nghiệm ở Prague nghiên cứu ảnh hưởng của nước lạnh tới những người đàn ông trẻ, khỏe mạnh. Họ tắm trong nước 14 ° C, ba lần một tuần trong sáu tuần. Kết quả cho thấy có khá nhiều thay đổi, hai loại tế bào bạch cầu: bạch cầu đơn nhân và tế bào lympho tăng lên, trong đó, một số tế bào lympho có tác dụng loại bỏ vi khuẩn, virus, và các chất độc.

Các nhà nghiên cứu tin rằng tỷ lệ trao đổi chất tăng lên khi tắm nước lạnh. Đó là kết quả từ cơ thể ấm lên, kích hoạt hệ thống miễn dịch và phát hành các tế bào máu trắng nhiều hơn trong phản ứng. Vì vậy, đúng là  những người thường xuyên tắm nước lạnh dưới vòi sen sẽ ít có khả năng phát triển cảm lạnh, cảm cúm, và thậm chí cả một số dạng ung thư.


2. Cải thiện lưu thông máu

Máu lưu thông tốt là rất quan trọng cho sức khỏe tim mạch nói chung. Xen kẽ giữa nước nóng và lạnh trong khi tắm, là một cách dễ dàng để cải thiện lưu thông. Khi tiếp xúc với nước lạnh, động mạch và tĩnh mạch của chúng ta teo hoặc thắt chặt. Quá trình này được gọi là "co mạch". Co mạch sẽ giúp cho máu chảy ở áp suất cao hơn vì lúc này có ít không gian cho máu lưu thông.

"Làm giãn mạch" là hiệu ứng ngược lại, và được thực hiện khi chúng ta tiếp xúc với nhiệt hay nước nóng. Xu hướng tự nhiên của cơ thể khi nó được tiếp xúc với nước lạnh là máu của bạn nhanh chóng lưu thông đến các cơ quan quan trọng của bạn để giữ ấm cho họ, do đó làm tăng lưu thông máu tổng thể của bạn. Lưu thông máu tốt sẽ giúp ngăn ngừa các vấn đề như tăng huyết áp, xơ cứng động mạch, và sự xuất hiện của chứng giãn tĩnh mạch.

Xen kẽ giữa nước nóng và lạnh trong khi tắm, là một cách dễ dàng để cải thiện lưu thông


3. Điều hòa nhiệt độ cơ thể

Tắm nước lạnh dưới vòi hoa sen là một hình thức nhẹ nhàng giảm căng thẳng, dẫn đến sinh nhiệt. Nó đồng thời cũng kích hoạt hệ thống sửa chữa thích ứng của cơ thể. Nếu bạn bị đau tay kinh niên và bàn chân lạnh, hoặc cảm thấy rằng bạn đổ mồ hôi thất thường, hãy thử tắm nước lạnh.


4. Thúc đẩy giảm cân/ Gia tăng sự trao đổi chất

Tiếp xúc với nước lạnh sẽ kích thích việc sản xuất các chất béo màu nâu, tăng cường trao đổi chất, đốt cháy năng lượng nhiều hơn và có nghĩa là giảm cân nhiều hơn.


5. Làm giảm bớt trầm cảm

Tắm nước lạnh có thể giúp đỡ và ngăn chặn trầm cảm. Nghiên cứu tại Khoa Ung thư học phóng xạ tại Đai học Virginia Commonwealth chỉ ra rằng nước lạnh có tác dụng kích thích trên các "điểm xanh" của bộ não - các nguồn chính của noradrenaline cho cơ thể chúng ta. Mà noradrenaline là một chất hóa học có thể được sử dụng để giúp giảm bớt trầm cảm.


6. Cải thiện hệ bạch huyết

Hệ thống bạch huyết là một hệ thống ống riêng biệt từ các mạch máu của chúng ta, chịu trách nhiệm mang theo chất thải từ các tế bào cũng như giúp chống tác nhân gây bệnh. Không giống như các mạch máu, hệ bạch huyết không có máu, nó mang đi các chất thải và các tế bào máu trắng và xử lý nhiễm trùng. Cũng khác nhau từ các mạch máu tim không bơm bạch huyết xung quanh cơ thể như máu. Bạch huyết này dựa trên sự co lại của cơ bắp. Co ép các bạch huyết đến các ống lồng ngực để bạch huyết có thể trộn lẫn với máu và sau đó được xử lý bởi các cơ quan.


7. Tốt cho hơi thở

Tắm nước lạnh giúp bạn tập được thói quen hít thở sâu, điều này chống lại sự căng thẳng của các cú sốc, co mạch và nhu cầu tổng thể cho oxy thở và giữ cho mình ấm áp. Quá trình này làm cho phổi mở ra giống như tập thể dục vất vả và kết quả là một lượng lớn aoxy vào cơ thể.

Nước lạnh cũng góp phần giải độc bằng cách ép chất độc và các sản phẩm chất thải ra khỏi da


8. Giữ da và tóc khỏe mạnh

Nó cũng được biết rằng nước nóng làm khô da và tóc của chúng ta. Nhưng, nước lạnh có thể làm cho tóc bóng hơn và da khỏe mạnh hơn bằng cách thắt chặt các lớp biểu bì và lỗ chân lông, ngăn ngừa chúng bị tắc, làm giảm nguy cơ mụn trứng cá. Nước lạnh cũng góp phần giải độc bằng cách ép chất độc và các sản phẩm chất thải ra khỏi da. Ngoài ra, nước lạnh đóng các biểu bì làm cho tóc khỏe hơn và ngăn ngừa bụi bẩn dễ dàng tích tụ trong da đầu của chúng ta.


9. Tăng năng lượng

Có rất nhiều lợi ích tinh thần khi tắm nước lạnh dưới vòi hoa sen. Các chiến binh samurai cổ đại được sử dụng để đổ xô nước sông lạnh trên đầu của họ mỗi buổi sáng trong một buổi thực hành Shinto được gọi là Misogi. Đây là một nghi lễ thanh lọc trên một phương diện tinh thần. Họ tin rằng nó tẩy rửa tinh thần của họ và giúp họ bắt đầu một ngày mới tỉnh táo và khỏe mạnh. Tắm vòi sen lạnh chắc chắn có thể để lại một cảm giác đầy sinh lực và năng lượng vì trái tim bơm máu thông qua cơ thể giúp thoát khỏi sự buồn ngủ từ giấc ngủ đêm trước.


10. Tăng sản xuất hormone

Một trong những lợi ích của việc tắm nước lạnh là nó làm tăng khả năng sinh sản ở nam giới. Các tinh hoàn vì ở bên ngoài cơ thể nên các tinh trùng không thể chịu được sức nóng của nhiệt độ cơ thể. Vì vậy, khi tắm nước nóng thường xuyên sẽ dẫn đến giảm số lượng tinh trùng và tỷ lệ vận động của chúng. Nếu bạn đã có vấn đề với số lượng tinh trùng của mình, bạn sẽ thấy mình nên tắm nước lạnh một cách thường xuyên, vì điều này được cho là có lợi đối với nam giới.

Hơn nữa, nó đã được nói rằng điều trị bằng nước lạnh sẽ giúp điều hòa hệ thống nội tiết (bao gồm cả tuyến thượng thận và tuyến giáp).


http://vn.nang.yahoo.com/10-l%C3%BD-t%E1%BA%AFm-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-l%E1%BA%A1nh-t%E1%BB%91t-cho-s%E1%BB%A9c-170000790.html






-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 22/Apr/2012 lúc 7:42pm

Nghiên cứu - Trao đổi
Chủ nhật, 03/04/2011, 13:46(GMT+7)

Cảnh giác bài thuốc lọc thận bằng ngò tây


Tuỳ tiện sử dụng nhiều ngò tây sẽ có nguy cơ mắc sỏi thận chứ không thể tiêu sỏi như tin đồn.
Gần đây một số người bệnh có truyền tay nhau tài liệu chép lại từ mạng internet, phổ biến bài thuốc lọc thận bằng ngò tây. Bài thuốc khá đơn giản và được cho là có tác dụng nhìn thấy muối và chất độc tích tụ thải ra khỏi thận qua đường tiểu.
Bài thuốc được hướng dẫn trong tài liệu rất cụ thể: lấy một bó ngò tây, rửa sạch rồi cắt thành những đoạn ngắn cho vào ấm, đổ nước sạch vô và nấu sôi trong mười phút. Sau đó để nguội, lọc lại, đổ vào một bình sạch, cho vào tủ lạnh. Mỗi ngày uống một ly sẽ thấy muối và các chất độc tích tụ thải ra khỏi thận qua đường tiểu.
Tài liệu trên còn dẫn ra một số câu chuyện của người bệnh sỏi thận ở Úc, Mỹ, Pháp... từng áp dụng bài thuốc này và có kết luận của bác sĩ họ đã tiêu hết sỏi. Có người còn bày cách khác, theo công thức 1/5, nghĩa là mỗi lần mua năm đôla món nào có ngò tây thì mua thêm một đôla ngò tây ăn kèm. Ăn trong vòng một năm thì người này nhận thấy hai quả thận đã sạch sỏi, cho độ cương dương bền bỉ như đàn ông tuổi đôi mươi. Y học cổ truyền nhìn nhận như thế nào về bài thuốc đông y này?
 

Những công dụng của ngò tây
Ngò tây, còn gọi là rau mùi tây, tên khoa học petroselimun sativun Hoffm. Cây có xuất xứ từ khu vực Địa Trung Hải, trồng nhiều ở châu Âu để làm rau gia vị. Ngò tây có hai giống phổ biến là loại lá phẳng và loại lá xoăn. Ngoài ra còn có giống cây lấy củ. Các bộ phận của cây đều chứa tinh dầu. Nghiên cứu hiện đại cho biết, trong từ 25-30g lá ngò tây tươi chứa khoảng 70mg vitamin C, bằng lượng vitamin cần thiết cho người lớn trong một ngày. Lá ngò tây cũng chứa các vitamin như B1, B2, phospho, kali, carotin; thân củ chứa khoảng 4% protein và trên 7% đường.
Tại một số khu vực ở châu Âu và Tây Á, nhiều món ăn được chế biến với lá ngò tây thái nhỏ rắc lên trên. Ngò tây cũng là thành phần cơ bản trong một số món xàlách của khu vực Tây Á. Ngoài ra, ngò tây còn có giá trị như một chất làm thơm hơi thở, do nồng độ cao của diệp lục. Adam Blackman, một nhà dinh dưỡng học cho rằng ngò tây có tác dụng làm tinh thần tỉnh táo và ảnh hưởng tới hệ miễn dịch của con người. Thành phần sử dụng chủ yếu của ngò tây là lá, giống như ngò tàu, mặc dù loài này có mùi vị nhẹ hơn.

Coi chừng bị sỏi thận !
Trong ngò tây chứa khá nhiều axít oxalic (khoảng 1,7%), là một hợp chất tham gia vào sự hình thành sỏi thận và gây ra các thiếu hụt chất dinh dưỡng. Do đó tuỳ tiện sử dụng nhiều ngò tây sẽ có nguy cơ mắc sỏi thận chứ không thể tiêu sỏi như tin đồn. Ngoài ra, với tính năng kích thích cơ thể cao, ngò tây được chống chỉ định không dùng cho phụ nữ đang mang thai. Người bị sỏi thận và viêm bàng quang, huyết áp thấp, thiếu máu cũng không nên dùng.
Trong đông y, ngò tây được ghi nhận có tác dụng kích thích thần kinh, giúp khai vị, dễ tiêu hoá, giải độc, dãn mạch, điều hoà kinh nguyệt... Thường được dân gian dùng dưới dạng thuốc sắc, liều từ 25- 50g, uống để chữa các chứng như suy nhược, khó tiêu, ăn không ngon, đầy hơi... Ngoài ra, còn giã đắp để trị căng sữa, tiêu sưng, sưng vú. Trong các loại ngò tây, được sử dụng nhiều là ngò tây lá xoăn vì mùi thơm hơn, mặc dù kết quả phân tích hoá học cho thấy hàm lượng các tinh dầu trong giống lá phẳng cao hơn.

Bài thuốc còn nhiều nghi vấn
Trở lại bài thuốc lọc thận bằng ngò tây đang được nhiều người thực hành, cần nhấn mạnh một điều, hiện chưa có nghiên cứu y học nào ghi nhận hiệu quả ngò tây có khả năng lọc thận. Ngay cả các bài thuốc chữa bệnh từ ngò tây đang phổ biến, đa phần cũng đều là do kinh nghiệm dân gian, truyền miệng mà ra. Chưa có tài liệu đông y chính thống nào của Việt Nam minh chứng những tác dụng chữa bệnh đó. Một số tài liệu tham khảo của nước ngoài cũng chỉ đề cập ngò tây có tác dụng hỗ trợ chữa bệnh cao huyết áp, điều kinh, lợi tiểu, chống phù, trị chứng đái són... Đến nay, quan điểm y học cổ truyền vẫn coi ngò tây là một loại rau gia vị, có tác dụng giải cảm hơn là một vị thuốc.
Ngay cả khi áp dụng bài thuốc trên như một kinh nghiệm dân gian thì cũng còn nhiều điều nghi vấn, như bài thuốc không nói rõ liều dùng nên uống bao nhiêu? Dược tính nào trong ngò tây đã lọc sạch thận, lợi tiểu như vậy? Ai là người dùng được, ai không? Các chỉ số đơn giản nhất cho một bài thuốc cũng không có thì làm sao có thể tin hiệu quả an toàn tuyệt đối. Trong khi đó, một số nghiên cứu lâm sàng mới đây ở Trung Quốc đã đưa ra kết luận dầu của các loại ngò tây có thể gây ảo giác nếu dùng quá nhiều.
Với một bài thuốc còn quá nhiều nghi vấn như thế thì rõ ràng chưa nên áp dụng mà không có sự theo dõi của các thầy thuốc.

Theo ThS.BS Võ Thị Thu
Giảng viên bộ môn đông y, học viện
Y dược học cổ truyền Việt Nam/SGTT







-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 03/May/2012 lúc 7:57pm

Chất độc nằm ở chỗ nào trong thực phẩm ?



1. Táo
 
 Cht đc: Cyanide 
 Nơi cha đc: Lõi (ht) táo 
 Táo là trái cây có nhiu công dng, rt tt cho sc khe, tuy nhiên, trong lõi trái táo có cha cyanide (cht đc có th gây chết người) mà ít người biết.
 
  
 
2. Cà chua 
 Cht đc: Alkaloids 
 Nơi cha đc: Thân, cung và lá 
Cà chua được rt nhiu người trên thế gii ưa thích, vì là nguyên liu đ chế biến trong nhiu món ăn ngon. Tht qu cà chua không có hi nhưng thân và lá ca nó li cha cht alkaloids (cht đc có th gây choáng váng, bun nôn). S lượng cht đc này trong cà chua ăn hàng ngày nhiu hơn so sánh vi cà chua di. Bi vy, nếu s dng thân và lá cà chua đ nu ăn, bn đã “to cơ hi” hi d dày và khiến mình lo lng, căng thng, ăn không ngon, bun nôn… Hãy b thân, cung, lá cà chua trước khi chế biến thc ăn !
 
 
 3. Sơ ri (Cherry) 
 Cht đc: Cyanide 
 Nơi cha đc: Ht sơ ri
 Sơ ri có th được ăn sng, làm mt, bánh ko. Dù có rt nhiu li ích nhưng sơ ri vn không khi “b mang tiếng” là mt loi qu có đc vì thành phn cyanide có trong ht ca nó. Khi cn vn ht sơ ri trong ming ca bn, axit prussic được tiết ra và các triu chng ng đc s xut hin, nh là nhc đu chóng mt, nng là khó th, tim đp nhanh, lon hô hp.
  
 4. t đ
 Cht đc: Capsaicin
 Nơi cha "đc": Qu t
 Trong t đ có thành phn capsaicin (cht gây cay, nóng) khiến cho bn có cm giác “thú v” khi ăn, tuy nhiên, ăn quá nhiu cơ th bn s không chu ni, tê lit v giác và có th nguy him đến tính mng na. Các loi bình xt hơi cay thường có thành phn capsaicin và gây nóng, bng rát.
 
5. Khoai tây
 Cht đc: Alkaloids
 Nơi cha đc: Thân và
Khoai tây cũng như cà chua, có cha alkaloids ti thân và lá. Và chc hn, ai trong s các bn cũng tng nghe qua mt ln: ngay c c khoai tây cũng có đc. Nếu nhìn tht k, bn s thy có màu xanh xanh khoai tây, đó chính là cht đc glycoalkaloid. T trước ti nay, cũng có người b ng đc hay t vong vì khoai tây. Ng đc do khoai tây gây ra s khiến bn lm dn đi. Vì vy, khuyến cáo bn không s dng khoai tây đã mc mm và nên ct tht sâu, b mm đi.
 
 
 6. Nm
 Cht đc: Nhiu loi
 Thc tế thì 100 trong s 5000 loi nm M được tìm ra là có đc hi. Mc dù rt ít trường hp dn đến t vong, tuy nhiên nm đc có hi khng khiếp cho đường tiêu hóa. Nm có đc thường mc hoang, có hình thù và màu sc rt đp, bt mt. Mt trong nhng loi nm chết người nht là Alpha-amanitin, loi này có th làm tn hi nghiêm trng cho gan.
  
 
 7. Ht điu
 Cht đc: Urushiol
 Nơi cha cht đc: Ht điu thô
 Ht điu có v và phát trin tương t như các loi ht khác. Khi mua ht điu, cn đ ý xem ht điu đã được hp chưa, hay còn sng. Quá nhiu urushiol có th dn đến t vong đy.
  
 
 8. Khoai mì
 Cht đc: Cyanide
 Nơi cha cht đc: Tht, v, r sn
 Khoai mì là món ăn quen thuc ca chúng mình, dù rng bây gi chúng mình ăn ngày càng ít đi ri. Luc ăn khá bùi, ngt và đôi lúc thy hơi đăng đng. Trong khoai mì có cha cyanide vì vy nhng ai ng đc s có triu chng bun nôn, tê lit, lo đo… Khi đói ăn khoai mì d b đ bng mt, váng đu, chân tay tê lit vì vy ch nên ăn khi đã no mà thôi. Trước khi luôc cn lt sch v, ngâm vào nước vo go và m vung khi đun!

 
 
 9. Cá nóc
 Cht đc: Tetrodotoxin
 Nơi cha cht đc: Mt s cơ quan ni tng ca cá
 Cá nóc là loài vt đc th hai trên thế gii. Rt nhiu người cm thy cá nóc rt ngon vì tht cá có th chế biến được rt nhiu món ăn đc sc. Tuy nhiên, mt s b phn trong cơ th cá (như gan) li cha cht kch đc và làm chết người. Lc b cht đc trong cá nóc rt khó, sơ sy dn đến mt luôn c tính mng. Nhng người trúng đc cá nóc s b tê lit, huyết áp tăng cao, sau đó tt th. Cũng chính vì thế mà rt nhiu người không dám đng vào cá nóc vì đ đc ca nó!
 
  
            
 
                   

(ST)




-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 22/Feb/2013 lúc 1:05am

http://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CFoQFjAH&url=http%3A%2F%2Fcongdong.cz%2Fhome%2F70066%2Fcuon-sach-gay-tranh-luan-tai-phap-su-that-ve-cholesterol.htm%2Fcholesterol-even-bis&ei=PgcnUeyBA4eNrgfIhoHIBQ&usg=AFQjCNGSFhsT5GcOIQqLJwn6tTpB_VWCzQ&sig2=CDi5O5PgrBsmAwsYGeXRzA&bvm=bv.42768644,d.bmk - - : “Sự thật về cholesterol ...




TẠP CHÍ KHOA HỌC
 

Cuốn sách gây tranh luận tại Pháp: "Sự thật về cholesterol"  

20 tháng Hai năm 2013
  Trọng Thành


Tuần%20báo%20Le%20Nouvel%20Observateur%20giới%20thiệu%20về%20cuốn%20sách%20của%20Gs%20Philippe%20Even

Tuần báo Le Nouvel Observateur giới thiệu về cuốn sách của Gs Philippe Even

Trọng Thành

Trong lĩnh vực y khoa tại Pháp từ một tuần nay, có một cuộc tranh luận với tâm điểm là cuốn sách « Sự thật về cholesterol » của giáo sư Philippe Even. Quan điểm chính của cuốn sách cho rằng lượng cholesterol cao trong cơ thể nhìn chung không phải là nhân tố gây ra các bệnh tim mạch, đi ngược lại một quan điểm phổ biến từ nhiều thập kỷ nay, được hầu hết y giới thừa nhận. Quan điểm này đã bị phản đối dữ dội, nhưng cũng có không ít người chia sẻ.

Ngày 13/02, tuần báo Le Nouvel Observateur giới thiệu trên trang nhất cuốn sách của giáo sư Philippe Even và hàng tựa là tên của sách : « La vérité sur le cholestérol/Sự thật về cholesterol », với hàng tít phụ : « Nếu cholesterol không nguy hiểm. Giáo sư Even mở màn cuộc tranh luận ». Sách sẽ chính thức ra mắt bạn đọc vào ngày mai 21/02/2013.

Le Nouvel Observateur ghi nhận : « Giáo sư Even dấn thân vào một cuộc hành trình đầy thách thức mới : tận mắt thẩm định lại các nghiên cứu kinh điển về tính độc hại của cholesterol và các thử nghiệm lâm sàng với các thuốc statin, các dược phẩm giảm cholesterol rất mạnh – thị trường dược phẩm lớn nhất với doanh số 25 tỷ đô la năm 2011 ».

Theo khẳng định của tác giả cuốn sách : « Không có cholesterol xấu. Người ta đã phóng đại tác dụng của nó. Nó không phải là nguyên nhân của chứng nhồi máu cơ tim và các tai biến mạch máu não. Cholesterol là một phi vụ làm ăn, cho phép ngành công nghiệp dược phẩm ăn không 2 tỷ euro/năm, với việc bán ra một cách đại trà các thuốc statin giảm cholesterol ». Giáo sư Even cũng là đồng tác giả một cuốn sách gây sốc khác cách đây nửa năm : « Guide des 4.000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux/Hướng dẫn về 4.000 dược phẩm có ích, vô ích hay nguy hiểm », trong đó có nhận định rằng các thuốc statin chỉ cần thiết đối với 9/10 trường hợp đang sử dụng hiện nay.

Hàng loạt tổ chức y khoa, đặc biệt là tim mạch, cũng như nhiều bác sĩ ngay lập tức đã lên tiếng phản đối quan điểm của giáo sư Even, thái độ chủ quan « vơ đũa cả nắm » của tác giả cuốn sách, chủ yếu trong việc phủ nhận tác dụng của việc dùng các thuốc statin để hạ cholesterol, rất nguy hiểm đối với sinh mệnh của nhiều bệnh nhân đang điều trị bằng statin. Nếu biết rằng, tại Pháp có khoảng từ gần 5 triệu đến gần 7 triệu người sử dụng statin, tùy theo các nguồn thống kê khác nhau, thì không khó khăn gì để đoán biết cuốn sách phủ nhận tác hại của cholesterol gây ra một làn sóng phản đối dữ dội như vậy.

Trong số các tổ chức y khoa ký vào thông cáo chung ngày 18/02/2013 phản đối cuốn sách này, có nhiều hiệp hội bác sĩ tim mạch Pháp : Collège National des Cardiologues français, Collège des Cardiologues de Hôpitaux, Société français de cardiologie, Fédération française de cardiologie

La Haute Autorité de santé (HAS)/Cơ quan Giám định Chất lượng Y tế Pháp, đã ra thông cáo về chủ đề này ngay vào ngày 14/02.

Thông cáo của HAS nhắc lại rằng, tiếp theo một nghiên cứu phân tích vào năm 2010, Cơ quan Giám định Chất lượng Y tế HAS khẳng định các thuốc hạ cholesterol có tác dụng không thể tranh cãi với mục đích ngăn ngừa các tai biến tim mạch tái phát. HAS cho biết các thuốc statin làm giảm nguy cơ tử vong 10% đối với nguy cơ tái phát tai biến tim mạch, đặc biệt với chứng nhồi máu cơ tim. Còn đối với các trường hợp người không có tiền sử tai biến tim mạch, thì HAS cho rằng, các thuốc hạ cholesterol chỉ nên dùng đối với những người nào cùng lúc với tỷ lệ cholesterol cao, có thêm nhiều nguy cơ gây tai biến tim mạch khác, như tiểu đường, huyết áp cao hay hút thuốc lá… Ngược lại, các trường hợp đối với người chỉ có lượng cholesterol cao, nhưng không có các yếu tố rủi ro khác, thì việc dùng statin để hạ cholesterol là không cần thiết.

Le Figaro trong bài « Cholesterol, những điều dối trá và những sự thực của giáo sư Even » thì nhấn mạnh đến các lo ngại của HAS, về tác động của cuốn sách « khiến người bệnh lo lắng, khiến họ mất lòng tin vào một trị liệu có hiệu quả và vào các bác sĩ của mình. Làm tăng nguy cơ dừng các trị liệu đối với các bệnh nhân thực sự có nhu cầu, tác giả cuốn sách kể trên phải gánh chịu một trách nhiệm lớn ». Cơ quan Giám định Chất lượng Y tế Pháp HAS cũng khuyến cáo các bệnh nhân « không nên tự ngừng dùng thuốc, nếu không có ý kiến của bác sĩ điều trị ».

Quan điểm cho rằng cholesterol không có hại đối với hệ tim mạch, của bác sĩ Even trong cuốn sách sắp được phát hành, thực ra không hoàn toàn mới. Cũng theo Le Nouvel Observateur, từ đầu những năm 2000, tiếp theo « Những huyền thoại về cholesterol », cuốn sách của bác sĩ Thụy Điển Uffe Ravnskov, và tiếp theo hơn một trăm bài báo bảo vệ quan điểm này được đăng tải, 98 người - bao gồm các nhà nghiên cứu và các bác sĩ phủ nhận tác hại của cholesterol - đã tập hợp thành một mạng lưới Thincs (the International network of cholesterol skeptics) vào năm 2002. Mặc dù các nghiên cứu của nhóm được đăng tải trên một số tạp chí khoa học có uy tín như Lancet, nhưng quan điểm « tác hại của cholesterol chỉ là một huyền thoại » của họ ít được chú ý.

Gần đây tại Pháp, cũng về chủ đề này, có cuốn sách của bác sĩ chuyên khoa tim mạch Michel Lorgeril, « Cholesterol, những lời dối trá và sự tuyên truyền », ấn hành năm 2007. Bác sĩ Lorgeril cũng là người từng đề xuất « nghịch lý Pháp » hay chế độ ăn uống đặc thù của khu vực Địa Trung Hải vào năm 1992, ghi nhận hiện tượng : Dù người Pháp và dân cư ở khu vực Nam Âu có tỷ lệ cholesterol cao tương đương người Mỹ, nhưng lại ít mắc các bệnh tim mạch hơn nhiều so với người Mỹ. Một trong các lý do của nghịch lý này là các cư dân tại khu vực Địa Trung Hải uống rượu vang và sử dụng các chất béo không bão hòa có trong dầu ô liu, một thực phẩm phổ biến của khu vực.

Cho dù có những bất đồng sâu sắc trong vấn đề sử dụng các thuốc statin hạ cholesterol giữa bên ủng hộ và bên chống, Cơ quan Giám định Chất lượng Y tế HAS, trong thông cáo kể trên nhân cuốn sách của giáo sư Even, cũng thừa nhận rằng các thuốc statin cho những người có nguy cơ tim mạch, không phải lúc nào cũng được kê đúng. HAS thừa nhận: « có một số trường hợp lạm dụng statin ở Pháp ; việc lạm dụng statin trong việc ngăn ngừa nguy cơ tim mạch ở những người không có tiền sử tai biến (…), ở những người mà nguy cơ bị tai biến không cao ».

Về chủ đề này, Libération số ra ngày 13/02 có bài « Cholesterol, các thuốc statin bị chỉ trích dữ dội ». Libération lưu ý đến một số điều hợp lý trong quan điểm phản bác tác hại của cholesterol. Đặc biệt là góc nhìn của giáo sư Bernard Bégaud, người phụ trách một cơ sở theo dõi dược phẩm lớn nhất tại Pháp, có trụ sở ở Bordeaux. Bác sĩ Bégaud ghi nhận, kể từ hơn 10 năm nay, không có một nghiên cứu nào cho thấy các tác dụng tích cực của statin tại Châu Âu, đối với các bệnh nhân ở giai đoạn phòng ngừa sơ cấp, tức là có tỷ lệ cholesterol hơi cao, nhưng chưa từng bị nhồi máu. Mà trên thực tế, các bác sĩ đã kê thuốc statin một cách phổ biến cho những người này. Ngay từ năm 2005, bác sĩ Bégaud đã cho rằng 20% trường hợp điều trị với statin là không cần thiết.

Libération cũng lưu ý đến cái nhìn thận trọng của giáo sư Simon Weber, bệnh viện Cochin Paris, theo đó, bác bỏ hoàn toàn tác dụng của statin là « hồ đồ ». Bên cạnh đó, bác sĩ chuyên khoa tim mạch bệnh viên Cochin cũng nghiêm khắc chỉ trích áp lực của các tập đoàn công nghiệp dược phẩm, từ năm này qua năm khác, thúc đẩy việc sử dụng statin với liều cao, mà điều này là không cần thiết, thậm chí còn nguy hiểm.

Hạ cholesterol bằng các thuốc statin có cần thiết hay không ? Nếu cần thì trong những trường hợp nào ? Và rộng hơn nữa, để phòng ngừa các căn bệnh tim mạch, các biện pháp căn bản là gì ?... Đây là những câu hỏi hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp một lần nữa lại đặt ra trong công luận Pháp, nhân cuốn sách của bác sĩ Even, trong bối cảnh nhiều bê bối dược phẩm quy mô lớn mới bị bung ra trong thời gian gần đây, như vụ Mediator. Giới chuyên gia cũng như công luận cũng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến các chiến lược điều trị và chăm sóc sức khỏe sát thực, hiệu quả và chi phí tiết kiệm hơn.

Phần phỏng vấn bác sĩ Nguyễn Ý Đức (Texas)


RFI : Xin Bác sĩ cho biết về quan điểm phủ nhận tác hại của cholesterol đối với các bệnh tim mạch được nhìn nhận như thế nào tại Hoa Kỳ.

BS Nguyễn Ý Đức : Đây là một vấn đề khá quan trọng, ngoài tầm hiểu biết của chúng tôi, cho nên cũng chỉ xin có vài ý kiến hết sức căn bản, thông thường.

Cho tới nay, ý kiến chung của y giới cũng như quần chúng tại Hoa Kỳ vẫn cho là cao cholesterol có liên hệ tới bệnh tim mạch. Và người ta đã đặt ra các tiêu chuẩn cholesterol tới mức độ nào là phải điều trị bằng được phẩm, bằng giảm tiêu thụ chất béo, chất cholesterol hoặc các phương thức khác…

Tuy nhiên, từ lâu cũng đã có nhiều nghiên cứu cho rằng cao cholesterol không đưa tới bệnh tim mạch. Họ nêu ra kết quả nghiên cứu của Framingham, Boston, kéo dài 30 năm cho hay cao cholesterol là một rủi ro đưa tới bệnh tim mạch nhưng không giải thích tại sao, và ½ bệnh nhân có bệnh tim mạch thì cholesterol lại thấp, trong khi đó ½ người không có bệnh tim mạch thì cholesterol lại cao.

Cũng nên để ý rằng yếu tố rủi ro (risk) không phải là nguyên nhân gây ra bệnh mà chỉ là một nguy cơ, một cơ hội để bệnh có thể xảy ra. Chẳng hạn có nghiên cứu nói là phụ nữ cao lớn thường hay bị bệnh ung thư nhũ hoa, thì không có nghĩa là cứ cao lớn là bị ung thư này. Tất nhiên là không phải vậy.

Có thể dẫn thêm một số nghiên cứu khác như một nghiên cứu tại Canada trong 12 năm cho hay cao cholesterol không liên quan gì tới bệnh tim mạch. Hoặc người Nhật thường được coi như ăn ít thực phẩm chứa cholesterol và ít có rủi ro bệnh tim. Khi họ định cư tại Hoa Kỳ, tiếp tục món ăn truyền thống thì lại bị bệnh tim mạch nhiều hơn là người Nhật tiêu thụ món ăn Hoa Kỳ nhiều chất béo. Như vậy thì có thể là có một rủi ro nào khác, chẳng hạn stress…

Như vậy thì, tại sao cho là cao cholesterol đưa tới bệnh tim mạch vẫn còn rất phổ biến. Có ý kiến cho rằng các nhà sản xuất dược phẩm cũng như kỹ nghệ chế biến thực phẩm, vì lợi nhuận tài chánh, vẫn liên tục bảo vệ quảng bá tin tưởng rằng cao cholesterol là xấu trong quần chúng, và quần chúng tin theo. Cho nên, nhiều người e ngại khi nói mức độ cholesterol không liên hệ tới bệnh tim là đi ngược với ý kiến được coi là không phải bàn cãi hiện nay.

RFI : Xin Bác sĩ cho biết thêm về cholesterol.

BS Nguyễn Ý Đức : Cholesterol là một thành phần cần thiết của màng các tế bào, được dùng để sản xuất một số kích thích tố, tạo ra sinh tố D trên da bằng tia nắng, cũng như tạo ra acit mật để tiêu hóa chất béo... Cholesterol chiếm 70% các chất cấu tạo tế bào của não bộ, cho nên cơ thể đã tự cung cấp tới 75% cholesterol. Khi ta tiêu thụ nhiều cholesterol, thì cơ thể giảm sản xuất mà khi tiêu thụ giảm thì cơ thể tăng sản xuất để giữ quân bình tự nhiên.

Do đó giảm tiêu thụ cholesterol chưa đủ để hạ cao cholesterol. Vả lại, theo một số nghiên cứu, cholesterol chỉ bám vào thành động mạch bị tổn thương vì lý do khác, như là đường quá cao, chất béo ôi hư. Vì thành động mạch bình thường rất trơn chu để máu lưu thông dễ dàng. Khi có một vết thương, thì LDL (Low-density lipoprotein) mới dính vào đó mà gây ra rủi ro.

RFI : Xin Bác sĩ cho biết quan niệm của Bác sĩ về việc phòng ngừa các bệnh tim mạch.

Chúng tôi cứ nghĩ rằng, cái quan niệm trung dung của Á đông vẫn là điều nên áp dụng, và nhà văn Hoa Kỳ Mark Twain có nói là ông tin tưởng ở sự vừa phải moderation trong mọi lãnh vực (kể cả sự vừa phải).

Cholesterol nói riêng, thức ăn nói chung, rất cần thiết cho cơ thể, nhưng sự cần thiết này có giới hạn. Nếu cung cấp quá giới hạn thì cơ thể không sử dụng hết và phải tìm cách loại ra khỏi cơ thể, ấy là không kể sự bội thu gây ra sự mất cân bằng tự nhiên của các chức năng cũng như cấu trúc của cơ thể và gây ra rủi cho cho sức khỏe cũng như gây ra bệnh.

Thành ra, trung dung vừa phải là điều cần. Tiêu thụ cho đúng với nhu cầu. Tiêu thụ đa dạng nhiều chất dinh dưỡng khác nhau, nhưng phải theo một tỷ lệ nhiều ít chấp nhận được.

Như vậy sức khỏe mới được bảo toàn một phần nào. Rồi ta cũng cần áp dụng các phương thức bảo vệ sức khỏe khác như vận động cơ thể, ngủ nghỉ đầy đủ, giải trí thư giãn trí óc và tránh xúc động quá mức.

Ngoài ra cũng nên để ý là kết quả nghiên cứu khoa học không có giá trị vĩnh viễn. Kết quả đúng hôm nay chưa chắc đã đúng vào vài năm nữa. Vì để phát triển, khoa học cần được liên tục nghiên cứu. Một kết quả mới được thông báo mới chỉ là kết quả sơ khởi, cần nhiều nghiên cứu khác có cùng ý kiến thì kết quả đó mới được coi là chung kết và được phổ biến để dân chúng áp dụng...

RFI : Còn về thuốc hạ cholesterol, Bác sĩ có ý kiến như thế nào ?

BS Nguyễn Ý Đức : Thực tình ra, những loại thuốc để hạ cholesterol, các nhà bào chế cũng đã lưu ý với giới tiêu thụ rằng, thuốc có thể gây ra một số những rủi ro cho cơ thể chúng ta. Đặc biệt nhiều người uống statin có cảm giác rằng đau nhức cơ bắp, đôi khi rất trầm trọng, tổn thương cho gan, thận, thần kinh, thậm chí tử vong mà lý do tại sao vẫn chưa được xác định. Lý do làm sao, thì vẫn chưa xác định được, thành ra chúng tôi cũng chỉ xin thưa thế này. Khi sử dụng loại thuốc đó, thì nhiều khi phải sử dụng lâu dài, chúng ta cũng phải hết sức dè dặt, theo dõi. Nếu có những biến chứng, hoặc có những khó khăn gì xảy ra, thì phải cho bác sĩ hay, để bác sĩ có thể điều chỉnh cái lượng thuốc của mình để giảm thiểu các rủi ro cho sức khỏe.

RFI xin cảm ơn Bác sĩ Nguyễn Ý Đức đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn hôm nay





-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 23/Feb/2013 lúc 1:44am

PHẢN HỒI

 bài viết

 "Cuốn sách gây tranh luận tại Pháp:
"Sự thật về cholesterol"

**
***


Ông Philippe Even này đã từng khẳng định rằng ciclosporine chữa được bệnh SIDA,  trong khi thuốc ấy tuyệt đối không được dùng trong bệnh ấy (liệt kháng + chống kháng = tai vạ to !).
 
Một bài xã luận của báo Quotidien du Médecin cách đây vài ngày cho rằng ông ta bị bệnh tâm thần, với triệu chứng paranoia : cho rằng mọi người đều sai lầm, và tìm mọi âm mưu để bịt miệng một mình mình.   
 
Việc phòng bệnh tim mạch với thuốc loại statine, hay bất cứ chi khác, phải theo những quy tắc rõ rệt đến từ những thống kê được kiểm chứng kỹ lưỡng. Mọi tuyên bố cường điệu đều chỉ là những mánh lới thu hút dư luận.
 
Bác sĩ Nguyễn Hoài Vân
(hiện định cư tại Pháp)





-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 03/Sep/2013 lúc 7:44pm


Dầu olive
Olive oil
Theo: Good Housekeeping
***

image


image

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CEAQFjAC&url=http%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2FD%25E1%25BA%25A7u_%25C3%25B4_liu&ei=NSMmUpPbNMmwiQLZ6IGwBA&usg=AFQjCNGEGKE0zSm5xNVbc16iRlFA6xXhCQ&sig2=CYk6qecaSITGmGrIZQzldg&bvm=bv.51495398,d.cGE -

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FOlive_oil&ei=chwmUqu-JIqhiQLzvIDoAg&usg=AFQjCNG0_1f7LwAuK4OmMVqH7tOWqMj1GA&sig2=Dv2rkFGpsz1CLjk1KGu3tA&bvm=bv.51495398,d.cGE -

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CEIQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.lamdepcungha.com%2FCachChonMuaDauOliu.html&ei=BhAmUsnWBYTDigKby4GgCg&usg=AFQjCNGCNPbGeBd1D9JBb4tb-e4jdYMUNA&sig2=ujRKNTMH2fD_Mk8JBQvsGw&bvm=bv.51495398,d.cGE -



Thumbnail
https://www.youtube.com/watch?v=PBX2Uv0HLqY - https://www.youtube.com/watch?v=Mh1mfpx2z_Q -

Thumbnail
https://www.youtube.com/watch?v=qlXlvQgQDp8 - - - Greek Olive Oil Press 
https://www.youtube.com/watch?v=IalTzb6z-YY - - - Watch Olive Oil being made at The Olive Press in Sonoma

Khi bạn mua dầu olive, điều quan trọng nhất nên nhớ là bạn đang mua một loại nước ép, mà nước ép trái cây thì không có tươi mãi. Thử hỏi bạn có dùng nước cam ép từ hai năm qua để mà nấu ăn không? Dầu olive không giống như rượu càng để lâu càng ngon.

 image
Dầu olive không giống như rượu càng để lâu càng ngon.
(Hình: kelizabethr.wordpress.com)
 
Làm thế nào để biết dầu olive mình mua là cũ hay mới?

 image
Dưới đây là những kinh nghiệm quý giá mà tác giả thu nhặt được từ cuộc vận động Flavor Your Life với sự hỗ trợ của Liên Minh Âu Châu, Bộ Nông Nghiệp Thực Phẩm Ý và UNAPROL, tập đoàn sản xuất dầu olive lớn nhất của Ý.
 
1. Trước tiên, hãy nhìn vào chữ “Harvest Date” hoặc “Crop Date” trên chai.
 
“Harvest Date” nói cho bạn biết chính xác những trái olives này được hái khi nào. Dầu olive ngon nhất nếu như được dùng trong vòng 18 đến 24 tháng sau khi hái.
 
Quá thời gian đó, dầu olive vẫn còn ăn được nhưng nên dùng để nấu ăn hơn là dùng để trộn salads. Nhiều hãng dầu olive có ghi hạn tốt nhất để dùng (“best if used by”) nhưng điều này không cho biết là dầu olive đó để bao lâu rồi. Thêm vào đó, mỗi công ty có cách nhìn khác nhau về việc dầu olive để được bao lâu thì tốt.
 
2. Dầu olive mắc tiền không phải hẳn là dầu ngon.
 
Không phải lúc nào bạn trả thêm tiền thì bạn cũng lấy về được phần ngon hơn. Dầu olive ngon nhất đến từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả ở California, Tây Ban Nha, Ý, Ai Cập và đang phát triển ở Úc và Nam Mỹ. Ðất và các yếu tố môi trường khác ảnh hưởng đến sự tăng trưởng, nhưng chất lượng hương vị cũng phụ thuộc nhiều vào việc người nông dân chăm sóc, phát triển, hái lượm, và ép trái olive.
 
3. Hãy nhìn vào dấu chứng nhận.
 
Nếu bạn chú tâm vào chuyện phải mua dầu olive từ một vùng nhất định nào đó, thì hãy tìm dấu chứng nhận để biết chắc dầu olive được trồng và ép ở đâu.
 
Dấu chứng nhận cũng giúp việc ngăn ngừa dầu olive giả, bao gồm cả việc giả mạo về nguồn gốc hoặc thành phần của sản phẩm. Khi nhìn dấu chứng nhận “Toscano” thì người ta biết olive được trồng, ép và đóng gói tại Toscano, Italy. DOP và IGP là con dấu khác đảm bảo việc sản xuất và chế biến dầu olive đã được thực hiện trong một khu vực địa lý cụ thể.
 
Phân biệt các loại dầu olive:

%5bImage:%20162952-PN-130312-Oliveoil-02.400.jpg%5d
Các loại dầu olive. 
(Hình: onlinestore.smucker.com)




- Extra virgin olive oil: đây được xem là loại tinh chất, vì loại dầu olive này được chiết xuất từ những trái olives tươi tốt nhất, không chứa chất bảo quản, chất tẩy như những loại dầu khác. Chất axit của dầu (axit không béo) không được phép vượt quá 0.8% trên 100 gram. Ðây cũng là loại có tỉ lệ chất chống oxy hóa cao nhất.



Virgin%20Olive%20Face%20Masque
- Virgin olive oil: đây là loại ít mùi hơn và không nhẹ như dầu tinh chất Extra Virgin olive oil. Chất axit của dầu không quá 2% trên 100 gram.
 

Pure%20Olive%20Oil%20Logo
- Pure Olive oil: loại dầu này thích hợp với nhiệt độ cao, dùng để chiên, xào.
 

Extra%20Light%20Olive%20Oil%20Logo
- Light: dầu nhẹ do lọc lại nhiều lần, hoặc trộn thêm các loại dầu khác. Dầu Extra light có màu sắc nhạt hơn loại nguyên chất. Dầu này thường dùng để đánh bóng đồ vật. (NL)






%5bImage:%20162952-PN-130312-Oliveoil-01.400.jpg%5d






Dầu ô liu
Giá trị dinh dưỡng 100 g (3,5 oz)
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C4%83ng_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_trong_th%E1%BB%B1c_ph%E1%BA%A9m&action=edit&redlink=1 -
3.701 kJ (885 kcal)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Carbohydrat -
0 g
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BA%A5t_b%C3%A9o -
100 g
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%E1%BA%A5t_b%C3%A9o_no&action=edit&redlink=1 -
14 g
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%E1%BA%A5t_b%C3%A9o_kh%C3%B4ng_no_%C4%91%C6%A1n&action=edit&redlink=1 -
73 g
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%E1%BA%A5t_b%C3%A9o_kh%C3%B4ng_no_%C4%91a&action=edit&redlink=1 -
11 g
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Omega-3&action=edit&redlink=1 -
<1.5 g
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Omega-6&action=edit&redlink=1 -
3.5-21 g
http://vi.wikipedia.org/wiki/Protein -
0 g
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vitamin_E -
14 mg (93%)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vitamin_K -
62 μg (59%)
100 g olive oil is 109 ml
Tỷ lệ phần trăm theo  http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C6%B0%E1%BB%A3ng_h%E1%BA%A5p_th%E1%BB%A5_h%C3%A0ng_ng%C3%A0y&action=edit&redlink=1 -


Olive oil
Olive oil is a fat obtained from the olive, a traditional tree crop of the Mediterranean Basin. The oil is produced by pressing whole olives.
Nutrition Facts


Fat composition
http://en.wikipedia.org/wiki/Saturated_fat - Saturated fats
http://en.wikipedia.org/wiki/Palmitic_acid - - Stearic acid : 0.5–5.0%
http://en.wikipedia.org/wiki/Arachidic_acid - - Behenic acid : <0.3%
http://en.wikipedia.org/wiki/Myristic_acid - - Lignoceric acid : <0.2%
http://en.wikipedia.org/wiki/Unsaturated_fat - Unsaturated fats
yes
    -  http://en.wikipedia.org/wiki/Monounsaturated_fat -
http://en.wikipedia.org/wiki/Oleic_acid - - Palmitoleic acid : 0.3–3.5%
    -  http://en.wikipedia.org/wiki/Polyunsaturated_fat -
http://en.wikipedia.org/wiki/Linoleic_acid - - α-Linolenic acid : <1.0%

Properties
http://en.wikipedia.org/wiki/Food_energy -
3,700 kJ (880 kcal)
http://en.wikipedia.org/wiki/Melting_point -
−6 °C (21 °F)
http://en.wikipedia.org/wiki/Boiling_point -
300 °C (572 °F)
http://en.wikipedia.org/wiki/Smoke_point -
190 °C (374 °F) (virgin)
210 °C (410 °F)(refined)
http://en.wikipedia.org/wiki/Specific_gravity -
911 kg/m3 http://en.wikipedia.org/wiki/Olive_oil#cite_note-1 -
http://en.wikipedia.org/wiki/Viscosity -
84  http://en.wikipedia.org/wiki/Centipoise -
http://en.wikipedia.org/wiki/Refractive_index -
1.4677–1.4705 (virgin and refined)
1.4680–1.4707 (pomace)
http://en.wikipedia.org/wiki/Iodine_value -
75–94 (virgin and refined)
75–92 (pomace)
http://en.wikipedia.org/wiki/Acid_value -
maximum: 6.6 (refined and pomace)
0.6 (extra-virgin)
http://en.wikipedia.org/wiki/Saponification_value -
184–196 (virgin and refined)
182–193 (pomace)
http://en.wikipedia.org/wiki/Peroxide_value -
20 (virgin)
10 (refined and pomace)




***





-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 06/Sep/2013 lúc 9:39pm


 

Chuyện ăn uống

 

 

Vũ Quí Đài,

Nguyên Khoa Trưởng Đại Học Y Khoa Sài Gòn

 

 

Có gì mới trong vấn đề ăn uống sao cho lành mạnh? Trong vòng một vài chục năm trở lại đây, có nhiều điều mới không giống những kiến thức ta có từ trước.
Sau đây là những tóm lược của khoa dinh dưỡng thuộc Viện Đại Học Berkeley.

 


Bơ và margarine
Chuyện cũ: Có một thời người ta ca tụng margarine, vì margarine có nguồn gốc thực vật nên không có cholesterol và ít chất béo bão hòa hơn là bơ. Sau đó lại thấy là cũng phải coi chừng margarine vì chất dầu trong margarine có nhiều thứ chất béo gọi là “trans” (transfat), cũng có hại cho tim mạch như chất béo bão hòa.
Chuyện mới: Có một số margarine mới được tung ra thị trường gần đây, không có chất béo trans. Thí dụ như margarine làm bằng dầu canola. Hoặc là những thứ margarine lỏng, margarine “diet” trong đó chất béo trans được giảm đi nhiều. Ngoài ra cũng có những margarine mới, như Benecol, Take Control ăn vào có thể giảm cholesterol phần nào. Nếu chỉ lâu lâu dùng chút đỉnh, thì thật ra cũng không cần chọn lựa gì nhiều, bơ hay margarine đều được cả.

 


Vấn đề muối
Chuyện cũ:
Ăn mặn thì sẽ bị cao huyết áp.
Chuyện mới: Không phải cứ ăn mặn thì huyết áp bị cao. Chỉ có những người do yếu tố di truyền hay nguyên do nào khác mà nhạy cảm với muối, thì mới cần kiêng mặn.
Tuy nhiên, về thực tế, không biết được ai là người nhạy cảm, ai không, và huyết áp có cao lên thì cũng bị từ từ không thấy được ngay, cho nên tốt hơn hết là đừng nên ăn mặn quá. Ngoài những món mặn, như đồ ăn kho, những thực phẩm bán sẵn như đồ hộp, xúc xích, chips... thường có rất nhiều muối. Ngoài ra, ăn nhiều muối cũng có thể làm cho xương bị xốp.


Đậu nành
Chuyện cũ: Đậu nành là một thứ ngũ cốc không có gì đặc sắc.
Chuyện mới: Đậu nành và những chế phẩm làm từ đậu nành như tàu hũ, sữa đậu nành không những làm cho cholesterol giảm bớt, mà còn có thể làm đỡ bị ung thư. Nếu bạn ăn uống theo chế độ, ít cholesterol, ít chất béọ lại thêm chừng 25 grams chất đạm từ đậu nành thì sẽ giảm thiểu được rủi ro bị bệnh nghẹt động mạch vành sinh, đứng tim.
Tuy nhiên, đậu nành, cũng như những rau cỏ khác (và tất cả thực phẩm khác), là một hợp thể phức tạp của nhiều chất. Cho nên ăn có chừng mực vẫn là điều quan trọng.

 


Ăn bắp
Chuyện cũ: Ăn bắp không tốt bằng ăn cơm hay bánh mì.
Chuyện mới: Bắp là một thứ ngũ cốc cũng tốt không kém gì các loại gọi là “whole grain” khác. Bắp vàng có chứa nhiều chất tiền phẩm của sinh tố A, nhóm carotenoid, làm cho “sáng mắt.” Tuy nhiên cũng nên nhớ là sinh tố A nhiều quá mức lại có hại. Bắp màu trắng thì không được tốt như bắp vàng.

 


Cà chua
Chuyện cũ: Cà chua có nhiều sinh tố C, nhưng phải là cà chua tươi mới được.
Chuyện mới: Đúng là cà chua có nhiều sinh tố C, và càng tươi thì sinh tố càng nhiều. Nhưng ngoài sinh tố C, cà chua còn có một chất gọi là lycopene. Chất này có thể phòng ngừa bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Có điều đặc biệt là cà chua đã chế biến (như xốt cà) thì chất lycopene lại dễ hấp thụ vào cơ thể hơn.

 


Tôm, cua, mực...
Chuyện cũ: Tôm có nhiều cholesterol, không nên ăn.
Chuyện mới: Đúng là tôm và mực có nhiều cholesterol nhất so với nghêu, sò, hến. Một nửa pound tôm có khoảng 300 mg cholesterol, là mức tối đa cho một ngày. Nhưng tôm lại rất ít chất béo bão hòa, là thứ làm hại tim nhiều hơn là cholesterol. Ngoài ra, tôm cũng có chất béo omega-3 là thứ chất béo giúp cho đỡ bị nghẹt tim. Như vậy thì ăn vừa phải là tốt hơn cả.
Cũng nên ghi thêm là tôm, cua (kể cả tôm hùm), scallop, nghêu, sò, chem chép... có ít cholesterol hơn là thịt bò.

 


Cà phê và trà
Chuyện cũ: Uống cà phê có hại. Có người nói uống trà bị xốp xương.
Chuyện mới: Cà phê là thứ đồ uống được nghiên cứu kỹ càng nhất trên thế giới. Các kết quả cho thấy là cà phê, cũng như chất caffeine trong các thực phẩm khác, không làm hại tim, không sinh ung thư, không làm loét bao tử.
Có một số người uống nhiều quá thì cảm thấy bứt rứt, nhưng nói chung thì uống vừa phải không có hại gì nếu không sẵn có bệnh như bệnh loạn nhịp tim. Nếu đang uống cà phê nhiều đều đều mà muốn thôi, thì đừng ngưng ngang, mà phải bớt từ từ trong nhiều ngày để tránh khỏi bị nhức đầu.
Trà có chất “kháng oxyt hóa” (antioxidant), nên có thể giảm thiểu rủi ro bị ung thư. Ngoài ra, trà cũng làm cho đỡ nghẹt mạch máu vì cholesterol. Trà không làm xốp xương. Dĩ nhiên là những thứ lá lẻo linh tinh gọi là “herb tea” vì không phải là trà, nên không kể .

 


Tin vui cho người mê sô cô la
Chuyện cũ: Sô cô la có hại, nhiều ca lo ri lắm, đừng ăn.
Chuyện mới: Đúng là sô cô la có nhiều ca lo ri. Nhưng sô cô la cũng như trà, có nhiều chất kháng oxyt hóa.
Ngoài ra có một cuộc khảo sát đại quy mô, cho thấy là trong số những người bình thường có hoạt động thể dục thể thao, thì nhóm người có ăn mỗi tháng vài phong sô cô la sống lâu hơn nhóm người không ăn sô cô la. Lý do thì không hiểu tại sao. Cuộc khảo sát chưa kết thúc.

 


Cam, chanh, bưởi
Chuyện cũ: Các trái cây này có nhiều sinh tố C.
Chuyện mới: Vẫn đúng vậy. Nhưng ngoài ra, cam, chanh, bưởi còn có nhiều chất giúp cho đỡ bị ung thư và trúng gió.

 


Màu sắc của rau quả
Chuyện cũ: Không để ý đến màu sắc.
Chuyện mới: Những loại rau và trái cây đậm màu, thường có nhiều sinh tố và chất khoáng hơn. Thí dụ như nho đỏ, dâu, mận “Đà Lạt,” cam, cà rốt, rau dền, rau cải xanh, củ cải đỏ, v.v. Ngoài ra, chất màu của thực vật còn có thể phòng ngừa nhiều bệnh kinh niên, kể cả ung thư, vì có nhiều chất kháng oxyt hóa.

 


Trái Bơ
Chuyện cũ: Ngày xưa người ta, cả giới y khoa, cũng cho là trái bơ nó nhiều chất béo lắm, nên nó còn có nickname là "butter pear" nữa. Một trái trung bình có 30 grs chất béo, tương đương với một cái hambuger to), và vì thế các vị "chuyên môn" thường khuyên mình nên hạn chế ăn uống thứ trái cây này.
Chuyện mới: Nhưng gần đây, các nhà nghiên cứu khám phá ra rằng, hầu hết chất béo từ trái bơ thuộc loại "monounsaturated", lại là tốt cho mình. Tốt vì nó có thể làm giảm mức độ cholesterol. Vì thế chính phủ Mỹ khuyên nên ăn trái này ( bơ ) . Em mừng hết lớn.

Cụ thể hơn, trong một cuộc thử nghiệm năm 1996, 45 người đã ăn trái bơ mỗi ngày trong một tuần. Kết quả là họ đã thấy cholesterol ở những người này giảm trung bình khoảng 17%. Tưởng cũng nên nói thêm một tí rằng cholesterol của mình nó gồm :
- LDL (low density lipoprotein, hoặc "bad fat") và triglycerides, có thể gây hoặc làm trầm trọng hơn những chứng bịnh tim
- HDL (high density lipoprotein, hay "good fat" levels), có thể làm giảm bớt nguy cơ bệnh tim
Số 45 người kia thì sau một tuần "thí nghiệm", số LDL của họ xuống và HDL lên.
Họ tìm thấy trái bơ có nhiều beta-sitosterol, một chất natural có thể làm giảm nhiều số lượng cholesterol trong máu.
Nói vậy, nhưng người ta cũng khuyên mình nên ăn có chừng mực, vì nó nhiều calories hơn nhiều trái cây khác.



Tóm lại:
Về vấn đề dinh dưỡng, nếu đọc càng nhiều càng thấy mù mờ hơn, hoặc là không thể nào nhớ nổi các chi tiết lẻ tẻ, thì có lẽ nên theo nguyên tắc là ăn uống gì cũng chừng mực, trừ phi là mình có bệnh thì phải theo chế độ của bác sĩ chỉ dẫn.

 




-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 02/Oct/2013 lúc 10:19am



BÁC SĨ TỐT NHẤT LÀ CHÍNH MÌNH
 
Tác giả: Hồng Chiêu Quang
Huỳnh Phụng Ái (biên dịch)


LỜI KHUYÊN DÀNH CHO MỌI NGƯỜI

Trân trọng sức khỏe!
Tận hưởng sức khỏe!
Sáng tạo sức khỏe!
Nếu bạn còn trẻ, và mong muốn được sống vui vẻ và khỏe mạnh, hãy đọc
quyến sách này!
Nếu bạn đã già, và mong muốn sống khỏe sống lâu, hãy đọc quyển sách này!
Nếu bạn nghèo khó, không đủ sức mua thuốc men giá đắt, hãy đọc quyển sách này!
Nếu bạn giàu có, nhưng lại kém sức khỏe và kém vui, hãy đọc quyển sách này!
Chỉ cần trích 4 giờ ít ỏi đọc kỹ quyển sách này, nó sẽ mang lại 36.000
ngày thu hoạch quí giá cho cả cuộc đời bạn!


ĐÔI NÉT VỀ TÁC GIẢ


Trong các năm gần đây, ở Trung Quốc dường như không có một tài liệu y
khoa nào lại có những bản truyền tay và photo nhiều như tài liệu về
lời khuyên sức khỏe của giáo sư Hồng Chiêu Quang.

Giáo sư Hồng Chiêu Quang sinh năm 1939 tại Phước Kiến, tốt nghiệp học
viện YH khoa Thượng Hải. Nhận lời mời của các tỉnh thành Trung Quốc,
ông đã có nhiều buổi nói chuyện về chuyên đề "Y học dự phòng", nội
dung như tiếng chuông báo động cảnh tỉnh dư luận, mang lại nhiều ý
kiến phản hồi sôi nổi trong cộng đồng, nhiều khán thính giả đã tâm sự
rằng: nếu sớm được nghe giáo sư giảng giải, sẽ ko đến nỗi phải lâm
bệnh nặng làm liên lụy tới gia đình và người thân. Thậm chí nhiều khán
thính giả còn nhận xét rằng: Nếu sớm nghe ông giảng giải, sẽ ko vì
quan niệm sai lầm, hoặc thiếu hiểu biết, mà dẫn tới căn bệnh hiểm
nghèo, tử vong hoặc trở thành người thực vật vô tri vô giác.
Việc phòng ngừa trước khi phát bệnh chẳng những giảm một cách đáng kể
nỗi đau bệnh tật cho mọi người, đồng thời còn nâng cao tuổi thọ bình
quân của toàn dân, tiết kiệm một khối lượng lớn nguồn vốn của quốc
gia, nhìn chung môn y học dự phòng của Giáo sư Hồng Chiêu Quang đem
lại hiệu quả cao mà lại ít tốn kém.

Quyển sách này được giáo sư Hồng Chiêu Quang tập hợp lại trên cơ sở
các bài phát biểu của ông. Để giúp bạn đọc dễ dàng nắm vững nội dung,
sách được chia thành ba phần gồm chương quan niệm, chương tu thân và
chương dưỡng tâm., thêm tiêu đề chú thích, nhấn mạnh những đoạn đặc
biệt quan trọng và mang ý nghĩa cảnh tỉnh, nhằm giúp bạn đọc nắm vững
nội dung.

LỜI TỰA

Đầu năm 2003, tình cờ chúng tôi được một người bạn tặng cho quyển sách
"Kiện khang trung cáo" tức (Bác sĩ tốt nhất là chính mình)của giáo sư
Hồng Chiêu Quang. Người bạn cho biết là ở Trung Quốc người ta tranh
nhau mua sách này gửi cho bạn bè thân quen làm quà tặng. Cảm thấy thú
vị nên trong vòng 2 đêm chúng tôi đã đọc xong tập sách trên, điều làm
chúng tôi thích thú nhất là tính thực tế và dí dỏm của sách, giúp
người đọc "đọc là hiểu ngay, hiểu và làm được, có thể nhận thấy kết
quả sau khi thực hành "...Ai ai cũng đều xem việc có trong tay quyển
"Bác sĩ tốt nhất là chính mình" này là một niềm hân hoan, hạnh phúc và
hợp thời.

Việc chú tâm đi vào nghiên cứu môn y học dự phòng của giáo sư Hồng là
do phát hiện hai hiện tượng trái ngược: Trong khi tỉ lệ căn bệnh tim
mạch và tai biến mạch máu não có xu hướng giảm ở các nước kinh tế phát
triển, thì lại có xu hướng tăng ở Trung Quốc, xét về nguồn kinh phí y
tế, Trung Quốc chủ yếu chi cho công tác điều trị, tức là khâu khắc
phục hậu quả. còn ở các nước phát triển lại chi nhiều cho giáo dục sức
khỏe và phòng bệnh. Từ đó ông nảy sinh 1 ý nghĩ "Chỉ khi phổ cập đến
cộng đồng, y học mới phát huy tác dụng tốt nhất".Ông mạnh dạn đi vào
nghiên cứu chuyên ngành, bắt đầu con đường phổ cập kiến thức phòng
bệnh. Còn về nguồn gốc các buổi thuyết trình sức khỏe thì như lời ông
kể: ban đầu chỉ là buổi tâm sự bên cạnh giường bệnh của một bệnh nhân
nào đó, dần dần, câu chuyện của ông thu hút những bệnh nhân khác. họ
tụ tập lạ và lắng nghe, thế là trở thành buổi tọa đàm trong phòng
bệnh, rồi từ phòng bệnh này tới phòng bệnh khác., bệnh viện này tới
bệnh viện khác, nhiều bệnh nhân và y bác sĩ đã thu hoạch được nhiều
điều bổ ích qua các buổi nói chuyện của ông nên đã truyền tai nhau từ
người này sang người khác, cuối cùng thì toàn thành phố Bắc Kinh đều
biết bác sĩ Hồng Chiêu Quang, thế là bắt đầu cuộc hành trình thuyết
giảng của giáo sư từ đơn vị này tới đơn vị khác, từ tỉnh thành này tới
tỉnh thành khác trên khắp xứ sở của Vạn lý trường thành.

Tóm lại, những lời khuyên sức khỏe bình dị do ông đề ra, chính là sự
kết hợp giữ tri thức khoa học và nhận thức về cuộc sống một cách tài
tình, hàm chứ trình độ y khoa dầy dặn và từng trải trong cuộc đời, nên
nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của độc giả. Vì vậy, chúng tôi
quyết định dịch quyển sách này ra tiêng Việt để phục vụ bạn đọc, Hy
vọng, rằng sau khi xem xong sách chúng ta càng trân trọng sức khỏe,
hưởng thụ sức khỏe và sáng tạo sức khỏe!




PHẦN I


QUAN NIỆM

Chỉ cần có quan niệm và biện pháp đúng đắn, lẽ ra con người có thể thọ
đến 120 tuổi.

Theo nguyên lý sinh học, con người có thể sống tới 120 tuổi. Nhưng
trên thực tế, con người đã mắc bệnh, tàn tật rồi tử vong trước thời
gian đó. Vậy thì thật ra người ta có thể thọ đến bao nhiêu tuổi?

Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế thế giới, giai đoạn trung niên phải
là trước tuổi 65, từ 65-74 là người cao tuổi trẻ, còn 75-90 tuổi mới
chính thức là người già. 90 tuổi đến 120 tuổi mới là người cao tuổi
già. Theo nguyên lý của sinh học, tuổi thọ của động vật có vú gấp 5-6
lần so với giai đoạn sinh trưởng của chúng. Nếu giai đoạn sinh trưởng
của con người được tính từ thời điểm mọc chiếc răng sau cùng (từ 20-25
tuổi), thì tuổi thọ ngắn nhất phải là 100 tuổi, dài nhất là 150 tuổi,
nên tuổi thọ bình quân được công nhận phải là 120 tuổi.

Trong suốt quá trình 120 năm đó, nếu chúng ta có thể giữ gìn sức khỏe,
đạt tới tiêu chuẩn trước 70 tuổi không bệnh tật, 80,90 tuổi vẫn khỏe
mạnh thì sống tới 100 tuổi sẽ chẳng còn là ước mơ hão huyền, vì đó là
quy luật sinh học bình thường. Nhưng khi nhìn lại thực tế cuộc sống,
tuổi thọ bình quân chỉ đạt tới 70, nghĩa là sống ít hơn 50 tuổi so với
quy luật thường. Còn đáng lẽ phải sống khỏe mạnh tới 70-90 tuổi, con
người lại sớm đau yếu lúc bước vào ngưỡng cửa 40, mắc chứng bệnh nhồi
máu cơ tim lúc 50, chết khi mới hơn 60, cũng là sớm có bệnh hơn 50 năm
so với quy luật bình thường.
Sớm mắc bệnh, sớm tàn tật, sớm tử vong đã trở thành hiện tượng phổ
biến trong xã hội thời nay.

Xưa kia người ta thường quan niệm rằng: Người giàu có ăn không ngồi
rồi, sức khỏe mới yếu, thật ra thiếu hiểu biết về chăm sóc sức khỏe
ban đầu mới là nguyên nhân chính dẫn tới sức khỏe yếu. So sánh giữa
người da trắng và da đen sinh sống ở Mỹ, người da trắng kinh tế khá,
đời sống vật chất hơn hẳn người da đen, tỉ lệ mắc chứng bệnh cao huyết
áp, nhồi máu cơ tim và ung thư cũng ít hơn nhiều so với người da đen.
Vì vậy tuổi thọ cũng cao hơn.

Giới trí thức ở Mỹ có địa vị cao, thu nhập cao, tỉ lệ mắc bệnh cũng
thấp hơn so với giới công nhân thợ thuyền. Nguyên do là giới trí thức
ở Mỹ có nền giáo dục về sức khỏe, kiến thức vệ sinh, ý thức bảo vệ sức
khỏe cao hơn.

Theo số liệu thống kê của tôi, nhiều học sinh tiểu học ở Bắc Kinh đã
mắc chứng bệnh cao huyết áp, học sinh trung học đã bị chứng xơ cứng
động mạch. Khi kinh tế phát triển, đời sống vật chất ngày càng cải
thiện, lẽ ra con người phải sống tốt sống khỏe hơn trước mới đúng,
nhưng tại sao có nhiều người lại chết sớm hơn? Dư luận cho rằng: chính
nền kinh tế phát triển, cuộc sống sung túc là nguyên do dẫn tới các
chứng bệnh tai biến tim mạch, tiểu đường, ung bướu!

Đó là một nhận định hoàn toàn sai lầm! Nền văn minh vật chất không gây
nên tội. Nguồn gốc sâu xa chính là sự nghèo nàn về văn mình tinh tinh
thần, yếu kém về kiến thức y học dự phòng, Tỉ lệ mắc bệnh thấp và điều
kiện kinh tế cao của người da trắng so với tỉ lệ mắc bệnh cao và điều
kiện kinh tế thấp của người da đen ở Mỹ là một minh chứng rõ ràng. Còn
giới trí thức ở Mỹ có địa vị cao, thu nhập cao, tỉ lệ mắc bệnh thấp,
tuổi thọ cao hơn so với giới lao động chân tay là minh chứng thứ hai.

Qua đó cho thấy, nhân dân Trung Quốc bị bệnh nhiều, hoàn toàn không do
no đủ về đời sống vật chất, mà chỉ tại thiếu thốn về văn minh tinh
thần. Chỉ cần người người dân có ý thức nâng cao kiến thức y tế và nắm
vững biện pháp giữ gìn sức khỏe, thì việc vừa phát triển kinh tế, cải
thiện đời sống, vừa có thêm sức khỏe là việc nằm trong tầm tay của
chúng ta.


NHIỀU NGƯỜI KHÔNG CHẾT VỀ TẬT BỆNH MÀ CHẾT VÌ NGU DỐT.


Xin kể với các bạn một chuyện thật 100% có một người đàn ông chỉ vì
khuân số cải trắng trị giá 12 ngàn đồng lên lầu, mà dẫn tới hậu quả
phải tốn hơn 120 triệu đồng tiền thuốc men, suýt chút thì bỏ mạng! Nếu
trước đó ông ta có kiến thức về sức khỏe, biết rằng một con người xưa
nay ít làm việc nặng đột nhiên quá gượng sức sẽ có hậu quả thảm hại ra
sao, thì sẽ chẳng bao giờ mắc sai lầm tương tự.

Hiện nay có những căn bệnh nào uy hiếp tới tính mạng của chúng ta?
Theo thống kê, chứng bệnh tim mạch đứng đầu bảng vào năm 2000 trên
toàn thế giới có tới 20 triệu người chết vì căn bệnh này, chiếm 1/3
tổng số người tử vong. Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế thế giới đã phát
biểu: chỉ cần áp dụng tốt biện pháp dự phòng sẽ giúp giảm hơn phân nửa
số tử vong. Có nghĩa là có một nửa trường hợp tử vong đáng lý có thể
ngăn chặn. Nên các chuyên gia cho rằng: nhiều người không chết vì bệnh
tật mà là chết vì dốt kiến thức y học. Muốn không chết bởi ngu dốt,
chết bởi thiếu hiểu biết, hãy ngăn chặn những căn bệnh ngay từ ban
đầu.

Xin đơn cử một ví dụ: một ông cụ đang mang trên mình chứng nhồi máu cơ
tim, cần tránh mọi sự căng thẳng,gắng gượng quá sức. Vậy mà do thiếu
hiểu biết, có lần cho thu dọn nhà cửa, thay vì chỉ nên khuân một lần 2
đến 3 quyển sách, ông đã khuân một lần cả chồng sách, gắng gượng quá
sức, tim đột nhiên ngừng đập, tuy cấp cứu kịp thời , tim đập trở lại,
nhưng do thiếu oxy nên bị nhũn não, trở thành người thực vật, nằm bất
động trên giường bệnh, Nếu ông cụ có kiến thức y học dự phòng, biết
người lớn tuổi tuyệt đối ko nên lao động quá sức thì đã chẳng xảy ra
cơ sự.

Trong thời kỳ kinh tế còn bao cấp, một người đàn ông sống ở Bắc Kinh
mua rất nhiều cải trắng về nhà, không ngờ hôm sau có tuyết rơi, do lo
cải trắng đặt ở ngoài sân bị tuyết làm hư hỏng, nên đã gắng sức khuân
chúng lên lầu 3, cứ nhiều lần lên xuống để vác cho hết 50kg cải, do
ngày thường ít lao động chân tay, ông thở hổn hển rồi ho dữ dội, cuối
cùng ho ra máu, đành phải đưa đến cấp cứu, chúng tôi tới kiểm tra, mới
biết ông ấy đang bị nhồi máu cơ tim cấp tính, suy tim trái cấp tính,
phải tiêm ngay một mũi thuốc đặc trị.
Thưa các bạn, giá 1g vàng ở Trung Quốc lúc đó mới 200.000đồng, 0,1g
chỉ 20 ngàn đồng, thế mà mũi tiêm đó đáng giá 30 triệu đồng, may mà
còn công hiệu, để làm tan khối máu, phải tốn tất cả 120 triệu đồng,
ông mới lành bệnh. Sau này làm thử một bài toán, 50kg cải trắng chỉ
đáng giá 12 ngàn đồng, anh ta đã vì hà tiện 12 ngàn đồng mà dẫn tới
hậu quả phải tốn 120 triệu đồng, suýt chút mất mạng, thật chẳng đáng
chút nào! Nếu xưa nay ông ấy có hiểu biết về y học dự phòng, thì chẳng
xảy ra điều đáng tiếc này!

ĐIỀU TRỊ MẮC TIỀN CHẲNG BẰNG DỰ PHÒNG TỪ BAN ĐẦU
Dù thuốc đặc trị tốn đến cỡ nào, cũng ko thể sánh bằng dự phòng!

Tác dụng của việc giáo dục về giữ gìn sức khỏe là hướng dẫn mọi người
dự phòng nhiều thứ bệnh bằng những biện pháp đơn giản. Nền khoa học kỹ
thuật hiện nay ngày một phát triển, tuy giúp điều trị được nhiều thứ
bệnh , song chi phí rất tốn kém, chỉ một số ít người giàu có và địa vị
cao mới được hưởng thụ.

Thí dụ như trường hợp ghép tim, ca đầu tiên mà bệnh viện An Trinh Bắc
Kinh phẫu thuật ghép tim là trường hợp cô bé 14 tuổi ở Đông Bắc, tốn
hơn 40 triệu đồng, loại thuốc mà cô bé đó uống giá mỗi lọ 100ml là 1
triệu đồng, tiêm mỗi mũi thuốc tốn 1,5 triệu đồng, quá đắt!

Còn bệnh động mạch vành, tuy có thể điều trị bằng kỹ thuật đặt ống
thông tim, ống này chỉ dài 3cm, rộng 3mm, cân nặng ko đến 0,5g mà gái
đến 50 triệu đồng. Nhưng kỹ thuật cao cũng ko thể giúp bệnh nhân hồi
phục như thơi chưa bị bệnh, cho nên ko bị mắc bệnh mới là điều tốt
nhất.

Chúng ta muốn khống chế bệnh cao huyết áp, đơn giản chỉ cần uống thuốc
hàng ngày là có thể giảm tối đa nguy cơ xuất huyết não. Một khi bị tai
biến mạch máu não, bắt buộc phải phẫu thuật mở hộp sọ hút máu bầm, dù
sống lại cũng tàn tật. Đừng phát bệnh vẫn hơn!

Có một ông mắc chứng bệnh cao huyết áp đã hơn 12 năm, có điều kỳ lạ là
uống thuốc giảm áp thì thấy khó chịu, ngược lại không uống thuốc thì
dù huyết áp lên cao đến tới 200ml cũng chẳng sao,12 năm sau ông mắc
chứng bệnh xơ cứng động mạch, chứng uremia, thay máu hàng tuàn 3 lần,
một năm tốn 180 triệu đồng, suốt ngày ngồi lì trên ghế, bà vợ phải
chăm sóc ông suốt 12 năm, cuối cùng ông cũng qua đời.

Thật ra nếu chịu khó uống thuốc hạ huyết áp, ngày tốn chưa đầy 2000
đồng. Chỉ vì ko chịu chữa trị bệnh tật theo đúng phương pháp khoa học,
vừa tốn tiền, phí sức, chịu khổ và không cứu đc mạng sống. vì vậy kỹ
thuật y khoa dù cao tới đâu cũng ko thể sánh bằng phòng bệnh từ thuở
ban đầu.

Kinh nghiệm từ nước Mỹ: Người khỏe càng cần sự quan tâm nhiều hơn của xã hội
Các công ty ở Mỹ rất biết quí trọng đội ngũ công nhân có sức khỏe tốt.
Song nhìn lại nhiều nước trên thế giới, chưa hẳn đã tận tâm chăm sóc
người khỏe mạnh. Xã hội thường chỉ chú tâm chăm lo cho những kẻ đau
yếu, càng bệnh nặng càng nhiều người thăm viếng hỏi han. Chúng ta gọi
quan niệm này là trọng điều trị, khinh phòng bệnh.
Xin bàn kỹ về vấn đề quan niệm. Muốn đẩy mạnh công tác phòng bệnh ban
đầu, trước hết cần phải thay đổi quan niệm cũ một cách triệt để, nếu
ko sẽ rất khó thành công. Thế nào gọi là thay đổi quan niệm?

Trước tiên chúng ta phải nghiệm ra 1 điều rằng: nhiều căn bệnh xã hội
thời nay chủ yếu được bắt nguồn từ lối sống thiếu văn minh. Nói cách
khác,chỉ cần chúng ta chịu khó duy trì lối sống văn minh, thì ko lo
thiếu sức khỏe.

Thế nào là lối sống văn minh? Gói gọn chỉ 16 chữ: ăn uống hợp lý, thể
dục đều đặn, cai thuốc bớt rượu, tâm trí ổn định. Chỉ cần làm đúng
theo 16 chữ trên, sẽ giúp giảm 55% bệnh cao huyết áp, giảm 75% khả
năng tai biến mạch máu não, 50% bệnh tiểu đường và giảm 1/3 khả năng
mắc bệnh ung thư…kéo dài tuổi thọ hơn 10 năm. Đồng thời tiết kiệm rất
nhiều chi phí thuốc men, tóm lại lối sống khỏe mạnh tuy đơn giản, song
mang lại hiệu quả thật sự lớn lao. Tại sao đòi hỏi thay đổi quan niệm?
Muốn trình bày rõ về vấn đề này, xin kể lại sự việc từ đầu.

Nhớ khi tôi có mặt ở Mỹ vào năm 1981 làm công tác nghiên cứu về y tế
dự phòng. Thầy giáo Steinmer là vị giáo sư nổi tiếng thế giới, ông dẫn
tôi tới thăm một khu phố, tham dự một buổi họp của một công ty. Tôi
nghe ông chủ công ty đó tuyên bố phát giải cho các công nhân mà suốt
một năm qua chưa hề nghỉ bệnh. Mỗi người nhận 1 chiếc áo thun, một cây
vợt chơi tennis, và một tờ chi phiếu tiền thưởng tượng trưng. Mọi
người nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh. Tôi chợt nghĩ, ông chủ này thật
thông minh, vì công nhân viên của ông suốt một năm qua chưa nghỉ bệnh,
giúp ông tiết kiệm biết bao nhiêu là chi phí thuốc men, nay chỉ thưởng
cho họ 1 ít quà, nếu so với giá trị lao động của họ thì thật chẳng
đáng là bao! Tuy nhiên để động viên công nhân viên yêu thích thể thao,
ông cũng bỏ ra khá nhiều kinh phí để xây hồ bơi, sân chơi tennis,
phòng tập thể dục trong công ty…

Sau khi về Bắc Kinh, tôi thấy nhiều chủ tịch công đoàn, lãnh đạo đơn
vị đều sắp xếp thời gian thăm những công nhân viên bị bệnh nặng,càng
bệnh nặng, càng nhiều người tới hỏi thăm, chỉ có người khỏe chẳng ai
màng tới. Nói như vậy không có nghĩa là không nên hỏi han người bệnh,
song người khỏe càng đáng được khích lệ động viên để mọi người đều cố
gắng sống thật khỏe mạnh, vui tươi. Qua đó cho thấy TQ xưa nay chỉ chú
trọng việc điều trị bệnh, bệnh viện chúng tôi mỗi lần có cán bộ nằm
viện tốn ít nhất cũng vài triệu đồng, nghĩa là có khi nhà nước phải
tốn hàng trăm tỷ đồng cho công tác điều trị, nhưng lại không chịu tốn
một xu cho công tác dự phòng. Theo kết luận nghiên cứu của các chuyên
gia: chỉ cần tốn 1 đô la cho công tác dự phòng bệnh tim mạch, sẽ tiết
kiệm được 8,59 đô la về chi phí điều trị về sau. Đồng thời tiết kiệm
khoảng 100 đô la chi phí cấp cứu.

Bản thân tôi cũng làm thống kê điều tra ở một vùng nông thôn, có một
hộ nông dân thu nhập hàng năm khoảng 400 triệu đồng, khá giàu có, chỉ
tiền lì xì cho con cháu nhân dịp xuân về cũng tốn hơn vài triệu, song
khi tới điều tra về vệ sinh môi trường mới tá hỏa ra cả nhà 7 người
chỉ dùng chung một bàn chải đánh răng, vì họ cho rằng đánh răng là
chuyện thừa, có cũng được, không cũng chẳng sao, cả nhà họ có tới 4
người mắc bệnh cao huyết áp. Thật ra, giữ vệ sinh răng miệng có khả
năng giúp giảm bớt rất nhiều chứng bệnh, như xơ cứng động mạch, bệnh
tim, ở phương Tây, vấn đề vệ sinh răng miệng là việc quan trọng hàng
đầu, tổ chức Y tế thế giới cũng luôn nhấn mạnh tác dụng vệ sinh răng
miệng. Tóm lại, việc thay đổi quan niệm là điều cấp bách, nhằm chuyển
biến nhận thức từ trị bệnh sang phòng bệnh.

HÊN XUI MAY RỦI NHIỀU LÚC DO SỐ MỆNH AN BÀI

Do khác nhau về gien, nhiều người nhìn bề ngoài chẳng mấy khác nhau,
thật ra lại rất nhiều điểm chênh lệch. Bạn muốn mình là chú thỏ hên,
hoặc con vịt rủi? Tất cả được quyết định bởi cách bảo vệ sức khỏe.

Các chứng bệnh xơ cứng động mạch, tiểu đường, ung thư thật ra bắt
nguồn từ đâu? Chủ yếu có hai nguyên nhân: Nguyên nhân bên trong và
nguyên nhân bên ngoài. Nguyên nhân bên trong chủ yếu do gien di
truyền, nguyên nhân bên ngoài là nhân tố môi trường, hai nguyên nhân
giao thoa và tác động lẫn nhau.

Nguyên nhân bên trong là một thứ di truyền, một thứ khuynh hướng, thí
dụ: khi cha mẹ bạn đều mắc chứng bệnh cao huyết áp thì con cái của họ
cũng có 45% khả năng mắc chứng bệnh này. Khi cha hoặc mẹ mắc chứng cao
huyết áp, thì có 28% tỉ lệ con cái bị di truyền. Nếu cha mẹ đều bình
thường, thì chẳng lẽ con cái ko bị cao huyết áp sao? Cũng bị, song tỉ
lệ đó chỉ là 3,5%. Đó là lý do giải thích tại sao có một số người vừa
mới ra đời đã mắc chứng bệnh cao huyết áp, hoawcjcholesterol cao, đó
là chịu ảnh hưởng nhất định bởi gien di truyền.

Xin đơn cử 1 ví dụ:
Chú thỏ con nên ăn gì? Đáng lẽ thức ăn của thỏ con phải là cà rốt, rau
xanh, nếu như đột nhiên thay đổi khẩu phần của chúng, cho ăn toàn
trứng và mỡ, lòng đỏ trứng chứa cholesterol cao, mỡ là chất béo động
vật. 4 tuần sau, chú thỏ khó tránh khỏi nguy cơ mắc chứng bệnh đau
tim.

Thử làm thí nghiệm này trên vịt Bắc Kinh xem sao? Vẫn cho vịt ăn toàn
trứng và mỡ, kết quả thật kỳ lạ, ngày qua ngày, con vịt chẳng bị
cholesterol cao hoạc xơ cứng động mạch, tất nhiên cũng không bị chứng
bệnh tim nào cả. Sao kỳ vậy, tại sao thỏ ăn như thế thì bị xơ cứng
động mạch, còn vịt cho ăn y như vậy lại không bị xơ cứng, lý lẽ thật
giản đơn, tất cả chỉ vì nguyên nhân di truyền, vịt là vịt, thỏ là thỏ,
cơ địa chúng khác nhau! Con người cũng thế! Tại sao Trương Tam ăn chút
thịt mỡ thì cholesterol cao, xơ cứng động mạch , còn Lý Tứ thì chẳng
chuyện gì cả? Đó là vì Trương Tam có cơ địa thỏ, còn Lý Tứ có cơ địa
vịt. Tất cả chỉ Trương Tam xúi quẩy, biết làm sao đây? Tại sao có
người ăn ít lạ dễ mập, có người ăn nhiều vẫn mảnh mai, đó cũng tại cơ
địa, di truyền khác nhau mà ra, có thứ di truyền 100% có thứ theo
khuynh hướng, bênh cao huyết áp và bệnh tim chính là có yếu tố di
truyền.

Con người nhìn tướng mạo, thân hình bề ngoài, dường như chẳng khác
nhau là bao, thật ra giữa họ tồn tại sự khác biệt rất lớn, thậm chí là
một trời một vực. Cuộc đời đầy sóng gió chông gai, có ai tránh khỏi
phút giây nếm mùi ngọt bùi cay đắng, song thể trạng mỗi người lại có
phản ứng khác nhau khi đứng trước cùng một cảnh ngộ. Thí dụ: Khi gặp
phải những chuyện giận dữ sốt ruột, anh A thì mặt đỏ bừng, nhịp tim
đập nhanh, giận rung cả người, còn anh B chỉ luôn kêu đau dạ dày, chị
C bị tiểu đường, chị D càng tệ hơn, mang luôn chứng ung thư…Tuy nhiên
cũng có người luôn căng thẳng tức giận, song sức khỏe vẫn bình thường.

Tôi từng quen một ông lão, tuy đã 60 nhưng sức khỏe cũng còn tốt, song
từ khi hay tin con trai bị tai nạn giao thông làm chấn thương cột
sống, phải nằm liệt giường, bác sĩ nói là suốt đời phải có người chăm
sóc, còn tiền viện phí thì mỗi ngày lên đến cả triệu đồng. Do quá lo
lắng và thương con, ông đã mất ăn mất ngủ, cuối cùng ngã bệnh, kiểm
tra phát hiện bị ung thư dạ dày. Khi phẫu thuật thấy có 3 khối u, sau
phẫu thuật vì quá đau buồn nên đã chết khi con trai vẫn còn đang cấp
cứu. Thế đấy, một con người ba tháng trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, nay
do gánh nặng tâm lý, căng thẳng thần kinh, làm phát sinh tật bệnh,
chính cơn stress tinh thần đã làm cho ông bị ung thư. Tóm lại, đứng
trước cùng cảnh ngộ thương tâm, căng thẳng, có người thích ứng rất
tốt, cũng có người chịu đựng không thấu, tất cả chỉ vì khả năng gánh
chịu tâm lý, tinh thần, tính cách và ý của mỗi người đều không giống
nhau. Đó chính là nguyên nhân nội tại khiến sức khỏe mọi người khác
nhau.

SỨC KHỎE BÌNH ĐẲNG VỚI MỌI NGƯỜI, CHỈ XEM AI THEO KỊP QUI LUẬT SINH TỒN

Sức khỏe bình đẳng trước mọi con người. Chỉ cần tuân thủ qui luật sức
khỏe, bảo đảm anh suốt đời sống khỏe sống tốt, nếu đi ngược với qui
luật, bị mẻ đầu sứt trán cũng là lẽ đương nhiên, qui luật này cũng
chẳng bao giờ thay đổi trước quyền thế địa vị và tiền của.

Trong các yếu tố gây nên căn bệnh mãn tính như cao huyết áp, tiểu
đường, ung thư…tác nhân bên trong chỉ chiếm 20%. Còn 80% chính là
nguyên nhân bên ngoài. Vì vậy, chúng ta hoàn toàn có thể giảm bớt và
khống chế những căn bệnh thông qua lối sống hợp lý và khoa học.

Hãy nắm vững chiếc chìa khóa sức khỏe trong tay! Nay tóm gọn bằng 16
chữ vàng ngọc: ăn uống hợp lý, thể dục đều đặn, cai thuốc bớt rượu,
tâm trí ổn định.
Rất nhiều phụ huynh do quá cưng chiều con cái trong gia đình, cho cháu
ăn toàn là sơn hào hải vị, yến sào, sâm Hoa Kỳ, sữa ong chúa…Thật ra,
tốn chi cho nhiều tiền của? Chỉ cần cho cháu uống vitamin B tổng hợp,
vitamin C,thêm sữa tươi là đã đủ dinh dưỡng. Khi đường ruột cháu không
chịu sữa tươi thì sao? Cứ việc đổi sang Yoghurt. Không thích ư? Thì
chuyển sang sữa đậu nành, nhưng phải cho liều gấp đôi, vì chất canxi
trong sữa đậu nành chỉ bằng một nửa của sữa tươi. Song bạn lại nói,
nếu tôi chẳng có hứng thú với ba món trên thì sao? Tôi xin trả lời:
vậy bạn cứ việc chờ chểt! Vì đứng trước sức khỏe, mọi người đều bình
đẳng, chiếc chìa khóa sức khỏe đang nắm trên tay bạn, nếu bạn chịu
tuân thủ qui luật sức khỏe, bảo đảm bạn suốt đời sống khỏe sống tốt,
nếu đi ngược với qui luật, bị mẻ đầu sứt trán cũng là lẽ đương nhiên,
qui luật này cũng chẳng bao giờ thay đổi trước địa vị và tiền của.

Bệnh viện chúng tôi từng tiếp nhận một người bệnh, ông ta hết sức giàu
có, tuổi đời còn trẻ, chỉ mới 38 tuổi, nhưng đã là chủ tịch Hội đồng
quản trị của tám công ty, ông đột nhiên bị nhồi máu cơ tim, sau khi
cấp cứu, tuy đã hoàn hồn, nhưng thành tim của ông quá mỏng so với kích
thước bình thường, chỉ cần một cơn ho dữ, cũng có nguy cơ làm rách
tim. Phải mang gậy đi từng bước thật nhẹ nhàng.

Một hôm ông hỏi tôi: -Thức Bác sĩ, tôi có điều này nghĩ mãi không ra?
-Điều chi? -Tại sao Thượng đế xử tệ với tôi như vậy? Người ta 78 tuổi
vẫn sống rất khỏe, cớ sao tôi phải mắc căn bệnh này trong lúc còn trẻ
như vậy? Theo tôi biết, thì Thượng đế luôn công bằng. Đó là qui luật
thiên nhiên, chuyện đời tuy lắm cái không công bằng, nhưng Thượng đế
thì không. Ông bị bệnh là lẽ đương nhiên vì ông đã làm trái với 4 qui
luật giữ gìn sức khỏe đó là “ăn uống hợp lý, thể dục đều đặn, cai
thuốc bớt rượu, tâm trí ổn định.” Máu ông rút ra, bị đông lại ngay,
cho thấy độ máu quá đặc, đặt sau 8 tiếng, trên bề mặt nổi lên một lớp
mỡ, cho thấy hàm lượng mỡ trong máu cao, ông cân nặng hơn 90kg, vòng
eo lớn hơn 1m, suốt ngày ăn uống no đầy, toàn là sơn hào hải vị, thế
là trái với qui luật “ăn uống hợp lý”, ông đi làm ngồi xe hơi, lên lầu
có thang máy, không bao giờ nghĩ tới tập thể dục, đó là trái với qui
luật “thể dục đều đặn”, ông ngày hút 2 gói thuốc lá, bữa ăn nào cũng
có rượu chè, trái với “cai thuốc, bớt rượu”, trong phòng ông luôn có
cô thư ký, phía dưới nhà lại có cô bạn gái xinh đẹp, ông cầm tay em
này tim đập nhanh, ôm eo em kia máu tăng cao…điện thoại cầm tay reo
không ngừng, khi làm ăn có lời, ông phấn khởi vui mừng, làm ăn thua
lỗ, ông lo âu nóng ruột, còn chi là “tâm trí ổn định”…Bốn qui luật giữ
gìn sức khỏe ông đều làm trái làm ngược, không bị bệnh mới lạ? Trách
thượng đế sao được?

VÒNG EO CÀNG LỚN, TUỔI THỌ CÀNG NGẮN


Béo phì là triệu chứng của sự già nua, còn “phát tướng” vùng bụng, là
triệu chứng của tật bệnh.

Ngạn ngữ Anh có câu: “Vòng eo càng lớn, tuổi thọ càng ngắn”, muốn biết
người nào tuổi thọ ra sao, chỉ cần đo vòng eo anh ta sẽ biết!

Tiêu chuẩn cân nặng của một người là độ cao trừ đi 105, hoặc độ cao
trừ 100, nếu bạn cao 1,70m trừ đi 100 tức là 70kg. Nghĩa là cân nặng
của bạn tốt nhất đừng quá 70kg, lý tưởng hơn là trừ đi 105, nghĩa là
65kg. Muốn tìm ra con số tiêu chuẩn có thể làm bài toán như sau: cân
nặng (kg)/độ cao bình phương(m2), ta gọi đáp số này là chỉ số cân nặng
. 22 là con số tốt nhất, 24 hoặc 23 cũng được. Nếu lớn hơn 24 coi như
vượt cân, trên 28 là béo phì, đó là tiêu chuẩn dành cho người châu Á.

Ta chia béo phì thành 2 dạng: dạng béo theo hình trái táo và dạng béo
theo hình quả lê, nếu anh ta béo tập trung vùng bụng, gọi là béo dạng
trái táo, hoặc béo nội tạng. Đa số là nam giới, đây là kiểu béo phì
nguy hiểm, liên quan nhiều tới bệnh tim, xơ cứng động mạch và tai biến
mạch máu não, dạng béo trái lê thường thấy nơi phụ nữ, béo ở vùng mông
và đùi, lớp mỡ tập trung vùng ngoài, còn gọi là béo ngoại tại ít bị
bệnh tim hơn.
Chúng tôi từng cho mổ tử thi của một người bệnh đột quỵ lúc chỉ mới 38
tuổi, cân nặng tới 99kg là người nghiện thuốc, nghiện rượu ngại kiểm
tra sức khỏe và khám bệnh, khi mổ ngực ra không tìm thấy quả tim, hóa
ra tim bị bọc bởi một lớp mỡ dầy 3cm. Động mạch vành bị đóng mỡ 95%
đây là béo phì dạng vùng bụng, hết sức nguy hiểm. Thường đi kèm với
các chứng bệnh như máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, tiểu đường, cao huyết
áp và đau tim. Cho nên, bệnh béo phì là vấn đề xã hội nghiêm trọng.
Nhất là thời nay, khi đa số trẻ em đều mắc chứng bệnh béo phì, bị cao
huyết áp khi còn ngồi ghế nhà trường, nhiều trẻ mới học cấp phổ thông
đã bị xơ cứng động mạch, gan nhiễm mỡ,chỉ còn cách đẩy mạnh các biện
pháp khắc phục như ăn uống hợp lý và tập thể dục đều đặn. Nhiều người
rất chịu khó dùng thuốc giảm cân hoặc trà giảm béo, thật ra, biện pháp
giảm cân khoa học nhất chính là áp dụng biện pháp trên!


BÁC SĨ TỐT NHẤT LÀ CHÍNH MÌNH

Bác sĩ tốt nhất là chính mình, thuốc men tốt nhất là thời gian, tâm
trí tốt nhất là yên tĩnh, thể dục tốt nhất là đi bộ.

Sức khỏe là tài sản quí nhất của con người. Song không thể chỉ dựa vào
khoa học kỹ thuật tân tiến hoặc thuốc men, vì người bác sĩ tốt nhất
vẫn là chính mình, thuốc men tốt nhất là thời gian, tâm trạng tốt nhất
là yên tĩnh, thể dục tốt nhất là đi bộ.
Bác sĩ tốt nhất là chính mình, đây ko phải là lời của tôi, mà là câu
nói vàng ngọc của ông Hippocrates, danh y Hy Lạp cổ xưa:bản năng của
người bệnh cũng chính là bác sĩ của người bệnh Các bạn thử xem, khi bị
đứt tay, máu chảy ra từ vết thương, giây lát sau đó máu đông lại, một
tuần sau vết thương tự khỏi. Ruột hư cắt đi 1 khúc cũng chẳng sao,
thận hư cũng có thể trị khỏi…nhìn chung cơ thể chúng ta có khả năng
tái sinh cực mạnh, chỉ cần giữ chúng ở trạng thái tốt nhất. Người bạn
có sẵn sức đề kháng, nó đóng vai trò thầy thuốc cho chính cơ thể bạn.
Còn thuốc men tốt nhất là thời gian nhằm nhấn mạnh cho ta thấy bệnh
tật nên phát hiện và điều trị càng sớm càng tốt. Thời gian cũng là
liều thuốc an ủi cho tâm hồn.

Tôi có người bệnh do trì hoãn việc điều trị căn bệnh cao huyết áp cuối
cùng mang chứng bệnh uremia, tốn hơn 180 triệu đồng cũng không khỏi
bệnh, thật ra đối với chứng cao huyết áp, nếu điều trị ngay từ đầu,
ngày chỉ dùng 1 viên thuốc, 3 tháng nửa năm sẽ khỏi, chứ chờ tới khi
xảy ra xuất huyết não thì chẳng còn kịp nữa. Cũng giống như đau tim,
chỉ cần tiêm một mũi, nửa giờ sau trở lại bình thường, nếu trì hoãn
hơn 6 giờ mới nhập viện, hiệu quả sẽ kém, hơn 12 giờ thì vô phương cứu
chữa. Đó chính là lý do tại sao phải tranh thủ “thời gian vàng” cho
điều trị. Giữ tâm trạng bình ổn, thường xuyên đi bộ tập thể dục là
việc làm hết sức đơn giản, ai cũng có thế làm tốt. Theo nghiên cứu của
chuyên gia Mỹ, tốn 1 đô la cho chi phí phòng bệnh còn công hiệu hơn
tốn 10 đến 100 đô la cho chi phí điều trị. Chỉ cần bạn chịu khó “ăn
uống hợp lý, thể dục đều đặn, cai thuốc bớt rượu, tâm trí ổn định” bạn
sẽ giữ được cân nặng vừa độ, không đau đầu bởi tỉ lệ cholesterol.



PHẦN II

TU THÂN

Nhiều khi chi phí lớn cho điều trị chỉ tại thiếu hiểu biết về giữ gìn
sức khỏe mà ra.
Năm 2000,chi phí điều trị của TQ đã lên tới 1.220 tỷ đồng chiếm 6,4%
GDP. Chi phí to lớn này một phần do cộng đồng thiếu hiểu biết về y học
dự phòng gây nên, nếu được đón nhận vài lời cảnh tỉnh vàng ngọc, biết
đề phòng bệnh tật từ thuở ban đầu, sẽ tiết kiệm nhiều phí tổn ko cần
thiết.

10 CHỮ VÀNG NGỌC DÀNH CHO BỮA ĂN HỢP LÝ VÀ DINH DƯỠNG:
MỘT, HAI, BA, BỐN, NĂM,
ĐỎ, VÀNG, XANH, TRẮNG, ĐEN


Xin giới thiệu về nền tảng thứ nhất của bảo vệ sức khỏe là: ăn uống
hợp lý điều này giúp bạn ko béo mà cũng ko gầy, cholesterol vừa lượng,
máu ko quá đặc…thế nào gọ là ăn uống hợp lý? Hãy nhớ 10 chữ vàng ngọc
trên đây.

Đó chính là biện pháp ăn uống khoa học và hợp lý nhất trên thế giới.

MỘT: MỘT BỊCH SỮA CHẤN HƯNG MỘT DÂN TỘC.


Người Nhật có câu: “Một bịch sữa chấn hưng một dân tộc” nếu như bạn
không thích sữa, sữa chua, đậu nành, thì đơn giản lắm, chờ chết! Rốt
cuộc thì cái gì là “một”. Tức là mỗi ngày uống một bịch sữa. Cách ăn
uống của người TQ tuy có nhiều ưu điểm, song lại thiếu canxi trầm
trọng, có thể nói hơn 90% người TQ thiếu canxi trong bữa ăn. Thiếu
canxi dẫn tới 3 hậu quả tác hại: một là đau khớp, loãng xương, xương
sống có gai, đau lưng, nhức mỏi chân tay và toàn thân, dễ sinh bệnh
trầm uất về già. Hai là tôm lưng, càng lớn tuổi thân hình càng co rút.
Ba là dễ gãy xương, bị té là gãy xương ngay. Chúng tôi từng gặp một
người bệnh luôn bị cơn ho và đau họng hành hạ, thậm chí đau cả khi ko
còn ho nữa, anh lo sợ mình bị ung thư phổi, bác sĩ chụp hình mới phát
hiện ra anh đã bị gãy tới 3 xương sườn bởi những lần ho dữ dội. Khi
nằm viện, y tá phụ anh trở mình, hơi sơ ý anh lại gãy thêm một cây
xương sườn nữa. Nói chung là loãng xương toàn thân, đó chính là triệu
chứng thiếu canxi trầm trọng.

Bình thường, cơ thể con người cần 800mg Canxi, nếu khẩu phần ăn uống
chỉ cung cấp được khoảng 500mg, có nghĩa là đang thiếu hụt 300mg, chỉ
cần bổ sung bằng 1 bịch sữa, vừa đủ cho 300mg. Nên uống sữa từ khi nào
là tốt nhất? Bắt đầu uống từ khi 1 tuổi, suốt đời đừng gián đoạn.
Người Châu Âu sở dĩ có thân hình cao lớn khỏe mạnh, đa phần là nhờ
uống sữa. Ở châu Á có người Nhật, trước thế chiến thứ 2 người Nhật chỉ
có thân hình thấp bé. Nhưng hiện nay, độ cao của học sinh trung tiểu
học của Nhật cao hơn nhiều so với trẻ em cùng tuổi của Bắc Kinh, Quảng
Đông và Phước Kiến. Đó là vì sau năm 1945 chính phủ Nhật cung cấp cho
mỗi học sinh một bịch sữa vào bữa ăn trưa. Chỉ đơn giản mỗi bữa thêm 1
bịch sữa, thế hệ này sang thế hệ khác, giờ đây người Nhật cao hơn hẳn
so với người Trung Quốc, chẳng quá đáng khi nói rằng “một bịch sữa
chấn hưng một dân tộc”.

Viện mồ côi ở Anh từng tiến hành nghiên cứu, họ chia trẻ mồ côi thành
2 nhóm, ăn uống như nhau, nhóm A thêm bịch sữa hàng ngày, nhóm B thì
không, chỉ khác nhau bấy nhiêu, tới 15 tuổi các em rời viện, nhóm em
uống sữa hàng ngày có độ cao hơn nhóm bên B là 2,8cm, làn da mịn màng,
đôi mắt sáng, tóc bóng láng, cơ bắp vạm vỡ, sáng dạ thông minh, khi
người ta tới nhận nuôi dưỡng, chọn toàn là em nhóm A. Qua đó cho thấy
chỉ cần bổ sung sữa tươi đã giúp thay đổi cân nặng, độ cao, trí tuệ
của trẻ một cách công hiệu. Nếu ngày uống 2 bịch sữa, độ cao sẽ tăng
tới 4,8cm

Nên uống sữa vào khi nào là tốt nhất? Xin thưa, đó là ban đêm, trước
khi đi ngủ,vì hormone tăng trưởng (growth hormone) chỉ tiết ra vào ban
đêm, chỉ cần cho trẻ uống ly sữa thêm viên vitaminC và B tổng hợp, trẻ
không những tăng chiều cao, khỏe mạnh, còn có sức đề kháng tốt, tránh
xa các chứng bệnh như cảm, viêm amygdalate, viêm phổi, sốt…liều thuốc
bổ dưỡng kia chỉ khoảng 3000 đồng/bịch.

HAI: 250G THỨC ĂN CHÍNH GIÚP BẠN GIỮ THÂN HÌNH CÂN ĐỐI KHỎE MẠNH


Biện pháp giảm cân thời nay muôn màu muôn vẻ, nào kem nào thuốc…thật
ra cần chi dùng thuốc để giảm cân, chỉ cần biết cách khống chế thức ăn
chính.
Hãy hấp thụ 250-350g thức ăn carbohydrate, tương đương với 300-400g
thức ăn chính, tất nhiên con số này ko thể cố định, mà điều chỉnh tùy
theo công việc và con người cụ thể. Thí dụ: đối với những người làm
công việc lao động nặng nhọc, mỗi bữa cần tới 700-800g thức ăn chính.
Ngược lại, nếu là chị em phụ nữ, đã khá béo lại làm toàn công việc nhẹ
thì chỉ cần 100g thức ăn chính cũng đủ. Khống chế thức ăn chính là
biện pháp điều tiết cân nặng lý tưởng nhất.

Ở Ý có vị nhạc sĩ nổi tiếng nặng tới 151kg, bác sĩ đã giúp ông giảm
cân xuống còn 90kg chính bằng biện pháp điều tiết thức ăn chính. Tôi
cũng từng điều trị cho một người bệnh, anh ta cao 1,49m và nặng 99kg,
thông qua biện pháp này, tháng đầu tiên ngày chỉ ăn hơn 100g, sau đó
duy trì ngày 150g thức ăn chính, kết quả anh ta đã giảm được 33kg
trong vòng 1 năm, cho thấy biện pháp điều tiết thức ăn chính là cách
giảm cân công hiệu và đơn giản nhất. Hãy uống canh trước bữa ăn. Đây
là biện pháp có được qua nhiều năm nghiên cứu của các nhà khoa học ở
Mỹ. cách này giúp hạ thấp sự phần khích của thần kinh trung khu khống
chế sự thèm ăn của não, giảm mức độ thèm ăn qua đó hạn chế 1/3 số
lượng ăn.

Đối với một số thuốc giảm cân bày bán trên thị trường, tuy cũng chứa
thành phần hạn chế mức độ thèm ăn, song lại có hại cho tim mạch. Nếu
ko có canh, có thể chế nước sôi lên rau xanh, uống thay canh. Điều này
chắc chắn giúp bạn giảm cân. Đừng bao giờ uống canh sau khi ăn, tại
sao? Vì canh sẽ làm dạ dày đã no của bạn thêm căng, cộng thêm với
những thứ thức ăn trong bụng, chỉ khiến bạn tăng cân và ngày càng mập
lên.

+ Tóm lại, bạn muốn lên cân, hãy uống canh sau bữa ăn, muốn giảm cân
hãy đảo ngược thứ tự trên. Đơn giản lắm phải ko?

+ Thứ hai, giảm tốc độ ăn. Đừng ăn một cách vội vã, hãy kéo dài bữa ăn
từ 10 phút thành 20 phút, hoặc nửa tiếng, nhai kỹ mới nuốt, ăn chậm,
lượng ăn sẽ giảm.

+ Thứ ba, nhai là điều quan trọng. Qua kiểm tra của điện não đồ, khi
cơ nhai vận động, lượng máu trong não cũng tăng, tránh thiếu máu não,
đồng thời còn giúp phòng chống căn bệnh Azheimer’s Disease. Nhất là
người lớn tuổi, nên siêng nhai thức ăn. Có hàm răng khỏe, cần tranh
thủ ăn những thứ có độ nhai, giúp tăng lưu lượng máu trong não, qua đó
tránh được căn bệnh. + Thứ tư: ăn nhiều vào bữa sáng và bữa trưa, tối
ăn ít hơn cũng giúp giảm cân.

Tóm lại, chỉ cần làm đúng theo 4 điều sau: uống canh trước bữa ăn,
giảm tốc độ ăn, tranh thủ nhai kỹ, bớt cơm tối, cân nặng của bạn chắc
chắn sẽ giảm. Nhắc tới việc nhai, người lớn tuổi có thể nhai nhiều kẹo
chewing gum, nếu hết răng nên đi trồng răng giả. Tránh bị bệnh nha
chu, phải giữ tốt vệ sinh răng miệng, đánh răng vào sáng tối và sau
bữa ăn, giữ cho hàm răng chắc khỏe. Trẻ em giữ vệ sinh răng miệng sẽ
giúp giảm bớt bệnh cảm, phong thấp nhiệt và bệnh tim. Theo nghiên cứu
cùa Quảng Đông và Hải Nam về bệnh tim dạng phong thấp cho thấy: chỉ
cần đánh răng thật sạch trước khi ngủ, sẽ giúp trẻ giảm bớt 50-80%
bệnh cảm, giảm tỉ lệ mắc bệnh phong thấp và bệnh tim.

Đối với người lớn tuổi và người béo phì, ngoài việc phải khống chế cân
nặng, còn phải thường xuyên m***age vùng bụng. Cách m***age như sau:
bôi dầu gió lên bàn tay, m***age vùng bụng thuận theo chiều kim đồng
hồ, từ diện hẹp ra diện rộng, dùng sức từ nhẹ tới mạnh, cho tới làn da
hơi đỏ, lòng bàn tay cũng hơi đỏ, sau khi m***age, vùng bụng sẽ có cảm
giác chuyển động bên trong, điều trị luôn căn bệnh táo bón kinh niên
của người lớn tuổi, đồng thời giúp tiêu mỡ và tăng hoạt động của đường
ruột.

BA: BA PHẦN CHẤT ĐẠM GIÚP PHỤ NỮ PHƯƠNG TÂY TRƯỜNG XUÂN

Con người ta không thể chỉ ăn chay, hoặc toàn ăn thịt, hấp thụ chất
đạm phải vừa lượng, khoảng 3-4 phần là đủ.

Ba có nghĩa là ba phần chất đạm. Con người ta không thể chỉ ăn thịt
hoặc chỉ ăn chay, song chất đạm hấp thụ cũng nên vừa phải, không quá
nhiều hoặc quá ít. Ba bốn phần là thích hợp nhất. Một phần gồm 50g
thịt nạc, hoặc một quả trứng gà to, hoặc 100g đậu hũ, hoặc 100g tôm
cá, hoặc 100g thịt gà, vịt ,hoặc 25g đậu nành.
Ngày ăn ba phần chất đạm. Thí dụ: sáng nay đã ăn một quả trưng chiên,
bữa trưa nên ăn thêm một món thịt xào khổ qua, chiều ăn 100g đậu hũ
hoặc ăn 100g cá. Thế là vừa đủ ngày ba phần chất đạm.  Vì hấp thụ quá
nhiều chất đạm sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ. Cơ thể một khi chứa quá
nhiều chất acid amino, sẽ bài tiết ra đường tiểu, ảnh hưởng xấu tới
quả thận. Chất đạm quá nhiều cũng ảnh hưởng tới chức năng tiêu hóa,
khiến đường ruột tích tụ quá nhiều chất độc tố. Chất đạm quá ít cũng
chẳng hay, một thầy tu do thiếu dinh dưỡng về chất đạm nên đã dẫn tới
chứng bệnh Parkinson’s Disease. Bác sĩ phải cho ông tiêm acid amino
vào tĩnh mạch, sau khi ra viện, ông vẫn tiếp tục không ăn không uống,
cuối cùng chết vì suy dinh dưỡng.

Việc hấp thụ chất đạm và ngũ cốc của cơ thế phải theo một tỉ lệ nhất
định. Kết cấu của răng cũng có tỉ lệ tương ứng. Chúng ta có 32 chiếc
răng, trong đó 4 chiếc răng nanh dùng để gặm thịt, 28 chiếc răng cửa
và răng hàm để nghiền rau quả và chất bột, với hàm ý nên lấy thức ăn
chay là chủ yếu. Cọp chỉ có răng nanh, nên toàn ăn thịt, bò và dê chỉ
có răng cửa và răng hàm nên ăn toàn loài cỏ. Chỉ có con người là động
vật ăn tạp, nên không thể ngày nào cũng ăn thịt, bạn có phải là cọp
đâu? Song cũng không nên toàn ăn chay, vì đâu phải là bò dê đâu? Qui
luật thiên nhiên đã nói lên điều đó! Vậy thì chất đạm nào là tốt nhất?
Xin thưa chất đạm của cá là tốt nhất! Những nơi thích ăn cá, như
Alaska người dân nơi đó ăn rất nhiều cá, nên cũng chậm bị xơ cứng động
mạch, ít khi mắc chứng bệnh nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não.

Loại chất đạm thực vật nào tốt nhất? Đậu nành, chất đạm đậu nành chẳng
những là thức ăn lành mạnh, nhất là đối với phụ nữ vì nó giúp giảm nhẹ
triệu chứng tiền mãn kinh. Đối với phụ nữ Phương Đông, giai đoạn trước
50 tuổi rất tốt, sau đó chất lượng sống bắt đầu xuống dốc trầm trọng.
Tại sao? Đó là hậu quả của tiền mãn kinh, khi đó huyết áp của chị em
lúc cao lúc thấp, lúc thì mặt đỏ, lúc thì mặt xanh, lúc thì hồi hộp,
lúc thì ra mồ hôi, người trở nên nóng tính, đó chính là triệu chứng
hỗn hợp của tiền mãn kinh. Còn phụ nữ Âu Mỹ thì sao? Họ chẳng sao cả,
dù đã 50,60,70,80 đường nét vẫn cân xứng, nhiều phụ nữ hơn 80 tuổi còn
lái xe, đi bơi, thậm chí còn nhảy cầu khi bơi. Phụ nữ Phương Đông một
khi bước qua ngưỡng cửa 50, thân hình bắt đầu mập, huyết áp tăng cao,
bị chứng loãng xương, cơ thể nhanh chóng suy sụp. Nguyên do vì thiếu
bổ sung estrogenic hormone, người phương Tây rất chú ý bổ sung thành
phần hormone này, trong khi đó đậu này mang tác dụng estrogenic
hormone thiên nhiên, giúp chị em giảm bớt triệu chứng hỗn hợp tiền mãn
kinh.

BỐN: BỐN CÂU NÓI LIÊN QUAN TỚI SỐNG LÂU SỐNG KHỎE

Xin các bạn nhớ kỹ, mỗi bữa ăn chỉ nên no bảy tám phần, đó là bí kíp
đơn giản giúp bạn sống lâu!

Bốn có nghĩa là có thô có tinh, không ngọt không mặn, có thể ăn từ ba
bốn đến năm bữa ăn nhưng mỗi bữa chỉ nên ăn no khoảng 70 đến 80%.

Thế nào là có thô có tinh? Đó là lương thực chưa chế biến và đã qua
chế biến. Thành phần dinh dưỡng của hai loại lương thực trên đều không
toàn diện. Nên đòi hỏi phải phối hợp lẫn nhau, để bổ sung dinh dưỡng
cho nhau. Đó chính là kết cấu thực phẩm lý tưởng nhất. Một tuần lễ ăn
3,4 lần mì, bắp, khoai lang rất tốt cho sức khỏe.

Không ngọt không mặn : Nghĩa là không ăn toàn là đồ ngọt, vì đường
chẳng chứa các thứ dinh dưỡng khác, đừng ăn quá nhiều ngọt. Còn chữ
mặn thì phức tạp hơn, lý tưởng nhất là ngày hấp thụ khoảng 6g muối.
Thói quen ăn muối của người TQ có thể chia làm 4 kiểu: Kiểu Quảng Đông
(gần giống với cách ăn của người Việt), ngày ăn muối khoảng 6-7g rất
lạt, là kiểu hấp thụ muối tốt nhất, hai là kiểu Thượng Hải: ngày ăn
muối 8-9g thích cho thêm chút đường, nên không quá mặn, cũng tốt. Kiểu
Bắc Kinh: ăn muối 14-15 g mỗi ngày, quá nhiều nên giảm bớt 1/3 hoặc
một nửa, kiểu Đông Bắc ăn muối nhiều nhất, ngày 18-19g nên họ bị chứng
bệnh cao huyết áp và tai biến mạch máu não. Kiểu Quảng Đông bị bệnh ít
nhất, nguyên nhân tuy nhiều, song ít muối là nhân tố quan trọng.
Tuy chỉ có 1/3 số người dị ứng với muối song nhìn chung, bữa ăn của
người TQ còn thiên về nhiều muối. Chỉ có người Quảng Đông và Thượng
Hải khá hơn.

Xin nêu một thí dụ ngược: cư dân Hokkaido ở Nhật xưa kia có thói quen
ăn cá mặn, ngày hấp thụ hơn 30g muối, cuối cùng họ được mệnh danh là
“vương quốc ung thư dạ dày và tai biến mạch máu não”, nguyên nhân
chính là ăn quá nhiều muối. Từ khi sử dụng tủ lạnh đến nay, cư dân
biết trữ thức ăn bằng tủ lạnh, không cần ướp muối, tỉ lệ mắc bệnh ung
thư dạ dầy và tai biến mạch máu não giảm xuống rõ rệt, qua đó cho thấy
ảnh hưởng của thức ăn nhiều muối đáng sợ biết bao!

Theo điều tra cho thấy, ở tỉnh Hà Bắc và Bắc Kinh là hai địa phương
phát sinh nhiều chứng bệnh cao huyết áp và tim mạch, chuyên gia phân
tích cho rằng: điều này liên quan nhiều tới hấp thụ quá liều lượng
muối và thói quen chuộng ăn mặn. Ba bốn năm lần: đó là số lần ăn trong
ngày, có người ăn ngày 2 lần, làm như vậy không nên, nhất là tuổi học
trò, ngày hai bữa sẽ ảnh hưởng tới kết quả thi cử và thành tích học
tập. Những ai ngày chỉ ăn 2 bữa, tới 11 giờ trưa, lượng đường trong
máu của cơ thể bắt đầu giảm xuống, ảnh hưởng tới trí nhớ, tinh thần
thiếu tập trung, khả năng tư duy cũng bị hạn chế. Cứ thế tiếp diễn,
thành tích sẽ chẳng bao giờ khá lên. Vì thế chính phủ qui định học
sinh cấp tiểu học và phổ thông không được bỏ bữa ăn sáng. Còn tuổi
trung niên bỏ bữa ăn sáng, dễ mắc chứng bệnh, nhất là bệnh tiểu đường,
gan nhiễm mỡ,mỡ trong máu cao và bệnh nhồi máu cơ tim. Nên tuyệt đối
không nên bỏ bữa ăn sáng. Tốt nhất ngày ăn ba đến bốn bữa, nếu điều
kiện cho phép, nên chia làm nhiều bữa ăn với số lượng ít.

Người lớn tuổi sau khi về hưu, nếu có điều kiện, nên chia năm lần ăn
trong ngày, vì số lần ăn nhiều và lượng ít sẽ giúp hạ thấp sự dao động
của đường máu và triglyceride, bớt gánh nặng cho đường ruột, có ích
cho việc giảm cân. Ngày ăn năm bữa, không phải càng ăn càng nhiều, mà
phải chú ý khống chế liều lượng, nhiều bữa đều với lượng ít, sẽ giúp
bạn phòng chống tốt những căn bệnh tiểu đường, gan nhiễm mỡ, cao mỡ
máu và nhồi máu cơ tim. Phải sắp xếp năm bữa ăn sao cho thật hợp lý?
Thí dụ: tăng một bữa vào buổi sáng, tăng một bữa vào chiều 4-5 giờ,
như bữa điểm tâm. Bữa tối ăn trễ một chút, song tổng số lượng ăn trong
ngày không đổi. Tuyệt đối đừng tăng hoặc càng ăn càng nhiều.
Tôi muốn nhấn mạnh về quan niệm ăn bảy tám phần no. Vì điều này giup
các bạn thêm tuổi thọ.

Tự cổ chí kim, biện pháp sống lâu không dưới vài trăm cách. Nhưng
thường không hiệu quả. Biện pháp sống lâu thật sự hữu hiệu chỉ có 1
cách, chính là “bữa ăn nhiệt lượng thấp”. Nói trắng ra chính là mức độ
ăn no khoảng 70-80% thì thôi. Đó là biện pháp sống thọ được người xưa
người nay, người Á người Âu đều công nhận.
Các nhà khoa học của Mỹ từng tiến hành nghiên cứu như sau: cho 100 con
khỉ ăn uống tùy thích, ngoài ra cho 100 con khác ăn no chỉ khoảng
70-80% cung cấp khẩu phần ăn với số lượng nhất định. Kết quả sau 10
năm, 100 con nhóm trước mập lên, nhiều con bị bệnh cao mỡ máu và cao
huyết áp, tử vong tới một nửa. Còn nhóm khỉ ăn theo định lượng, vẫn
khỏe và cân đối, tinh thần tốt, ít bệnh tật. 10 năm chỉ chết có 12
con. Nay còn tiếp tục nuôi dưỡng, qua đó chứng minh tất cả khỉ tuổi
thọ cao đều chỉ ăn no khoảng 70-80%.

Đông y có câu nói như sau: muốn cơ thể bình an, luôn giữ ba phần lạnh
và đói.Có vị chuyên gia của Mỹ nổi tiếng, từng viết trên hơn 100 tựa
sách, đến TQ giảng bài, có lần nhân dịp toàn thế giới bước sang thế kỷ
21, ông gửi lời chúc tới mọi người và tặng cho khán thính giả hai câu
quan trọng, theo lời ông là tốt hơn cả bất kỳ toa thuốc nào trên thế
gian.

Câu thứ nhất là chỉ ăn no khoảng 7-8 phần, nghĩa là khi anh rời bàn ăn
còn chưa no, còn muốn ăn nữa.

Câu thứ hai là lên lầu, đi bộ và chạy chậm, nghĩa là ra ngoài nên đi
bộ, lên lầu bằng thang bộ, vì đi bộ là thể dục tốt nhất trên thế giới,
mà chỉ cần siêng tập thể dục, đủ giúp bạn tránh xa các chứng bệnh tiểu
đường, tim mạch và cao huyết áp.

NĂM: 500G RAU QUẢ GIẢM 50% NGUY CƠ MẮC BỆNH UNG THƯ


Biện pháp chống ung thư tốt nhât là thường xuyên dùng rau quả tươi. Vì
chúng có tác dụng đặc biệt là giảm 50% căn bệnh ung thư.

Cuộc đời đau khổ nhất là mắc chứng bệnh ung thư, nhất là giai đoạn
cuối của chứng bệnh đó. Muốn phòng chống căn bệnh đó, biện pháp tốt
nhất là tranh thủ hấp thụ rau quả tươi. Thức ăn loại này giúp giảm hơn
50% khả năng mắc bệnh. Trước đây, huyện Lâm ở tỉnh Hà Nam là nơi có tỉ
lệ người mắc bệnh ung thư thực quản cao nhất thế giới. Từ khi cho bổ
sung cho cư dân nơi đó một lượng vitamin, rau quả tươi và nguyên tố
selenium, tỉ lệ người mắc bệnh ung thư thực quản đã giảm xuống một
cách rõ rệt.

Cho nên, 500g rau quả phân theo tỉ lệ 8 phần là rau, 2 phần là trái
cây. Ăn thường xuyên sẽ giúp phòng chống ung thư.


ĐỎ: ĂN MỘT QUẢ CÀ CHUA HÀNG NGÀY


Mỗi ngày một quả cà chua, giảm 45% khả năng mắc bệnh tiền liệt tuyến.

Đỏ chỉ màu đỏ của quả cà chua, nên ăn một quả cà chua mỗi ngày. Nhất
là nam giới, nếu chịu khó ăn đều đặn, sẽ giảm khả năng mắc bệnh tiền
liệt tuyến tới 45%. Người khỏe mạnh nếu uống chút rượu nho đỏ, hoặc
rượu nếp, cũng có tác dụng phòng chống bệnh xơ cứng động mạch, nhưng
đừng quá 50-100ml, tuyệt đối không nên quá chén, nếu không sẽ hại cho
sức khỏe. Một thống kê cho thấy 50% kẻ phạm tội, 50% tai nạn giao
thông, 25% người mắc bệnh đều liên quan tới rượu. Men rượu là tộ phạm
đi đầu.

Tổ chức Y tế thế giói có khẩu hiệu như sau: rượu càng ít, càng tốt.
Nhưng nếu sức khỏe bình thường, không có bệnh tim, cũng cho phép uống
chút ít rượu nho đỏ.
Khi tâm trạng ủ rũ, ăn chút ớt đỏ có tác dụng cải thiện. Ớt đỏ có tác
dụng cải thiện tâm trí, giảm nhẹ mối lo.


VÀNG: RAU QUẢ MÀU VÀNG VÀ MÀU ĐỎ GIÀU CHẤT CAROTENE


Bổ sung vitamin A giúp trẻ em tăng cường sức đề kháng, sáng mắt người cao tuổi.
Khi cơ thể thiếu canxi và vitamin A sẽ có biểu hiện ra sao/
Trẻ con dễ bị cảm, lên cơn sốt, viêm amygdalate, người trung niên dễ
mắc bệnh ung thư, xơ cứng động mạch, người cao tuổi thì bị hoa mắt,
thị lực kém. Chỉ cần bổ sung đầy đủ vitamin A, sẽ giúp trẻ con tăng
sức đề kháng, người già mắt sáng, giữ gìn được võng mạc mắt. Thức ăn
giàu vitamin A gồm: cà rốt, dưa hấu, khoai lang, bắp già, bí đao, ớt
đỏ hoặc những loại rau quả màu vàng và đỏ…


XANH: UỐNG TRÀ, NHẤT LÀ TRÀ XANH


Uống trà giúp kéo dài tuổi thọ, giảm bệnh ung bướu, xơ cứng động mạch,
đó là điều khẳng định.

Trà là thứ tốt nhất trong mọi thức uống, còn trà xanh lại là loại trà
tốt nhất trong mọi loại trà. Trà xanh chứa gốc tự do (free radical)
chống oxy hóa, hạn chế lão hóa, càng uống trà nhiều, con người càng
trẻ ra. Có lần tôi đến thăm núi Vũ Di (Phước Kiến), có nông dân trồng
trà cho biết: hãy uống trà nơi chúng tôi, nơi chúng tôi nhiều người
trà thọ, lạ chưa, họ không gọi người cao tuổi là trường thọ, mà gọi là
trà thọ. Dù sao, uống trà cũng giúp kéo dài tuổi thọ, giảm ung bướu và
xơ cứng động mạch, đó là điều có thể khẳng định.

TRẮNG: BỘT LÚA MẠCH


Cháo bột lúa mạch chẳng những giúp hạ Cholesterol, giảm triglyceride
còn có tác dụng giảm cân cho người bệnh tiểu đường, nhất là thông đại
tràng, điều trị táo bón, người lớn tuổi phân khô, khi đi cầu nếu quá
gượng sức sẽ xảy ra tai biến mạch máu não, nên dùng cháo bột lúa mạch
để trị táo bón.

Bột lúa mạch có màu trắng, bà That-chơ, nguyên Thủ tướng Anh vốn bị
chứng cao cholesterol, nhưng bà ta không dùng thuốc, chỉ ăn bánh mỳ
làm bằng lúa mạch vào mỗi buổi sáng.

Ở Bắc Kinh có nhiều công nhân, bệnh nhân cũng ăn cháo lúa mạch mỗi
buổi sáng. Cách nấu thật đơn giản, dùng nước sôi nóng chín 50g bột lúa
mạch. Hàng tháng không tốn kém là bao, Vì ăn chén cháo lúa mạch bạn sẽ
bớt ăn 50g các thức ăn chính khác như cơm, cháo…

Chỉ cần ăn liên tục, bạn sẽ thấy công hiệu. Nhất là đối với người bệnh
tiểu đường, vì cháo lúa mạch giúp hạ cholesterol, giảm triglyceride,
giảm cân. Đặc biệt còn có tác dụng trị táo bón, thích hợp cho người
lớn tuổi phân khô khó đi cầu, tránh gượng sức gây tai biến mạch máu
não.



ĐEN: NẤM MÈO ĐEN


Nấm mèo đen được thí nghiệm khoa học chứng minh có tác dụng giảm độ
kết dính của máu.

Đen ở đây là nấm mèo đen. Có tác dụng giảm độ kết dính của máu. Bệnh
nhân to béo nên ăn nhiều nấm mèo đen, để giảm độ đậm đặc của máu, để
nồng độ màu loãng hơn, sẽ tránh được khối máu kết tụ dẫn tới tai biến
mạch máu não. Cũng hạn chế phần nào căn bệnh nhồi máu cơ tim.

Hiện nay có nhiều người bị chứng Azheimer’s Disease, tức bệnh ngây dại
của người lớn tuổi, thật ra giữa bệnh này với bệnh liệt nửa người khác
nhau ra sao?
Nguyên nhân gây liệt nửa người là một mạch máu đột nhiên bị tắc nghẽn,
vỡ ra và gây nên tai biến mạch máu não. Còn bệnh ngây dại là mao mạch
nhỏ bị tắt nghẽn dần, cuối cùng làm hỏng cả não, mất hết trí nhớ,
nguyên nhân gây bệnh đều do nồng độ máu quá đặc mà ra!

Nấm mèo đen rất có công hiệu cho căn bệnh máu đặc. Ngày ăn chừng
5-10g, một cân nấm mèo đen có thể ăn khoảng 50-100 ngày. Ngày ăn 1 lần
với số lượng ít, nấu canh hay làm đồ ăn cũng được cả, đó là một sự
phát hiện hết sức ngẫu nhiên của bác sĩ ở Mỹ.
Một hôm, có bệnh nhân người Hoa tới khám, bác sĩ hỏi: Hôm nay anh có
uống quá liều thuốc chăng? Người bệnh trả lời là không. Tại sao độ
đông đặc của máu anh đột nhiên giảm xuống? chắc chắn là uống thuốc quá
liều! Ồ, tôi không có thật mà!
Vậy thì lạ đấy, anh gần đây ăn những thứ gì? Hôm qua tôi đến phố Hoa
kiều bên Canada dùng bữa, có thịt heo, trứng gà và nấm mèo đen. Bác sĩ
nghĩ, thịt và trứng gà đều không có tác dụng trên, điều còn lại là nấm
mèo đen. Thế là cho bệnh nhân thử lần nữa, quả nhiên hữu hiệu.

Cuối cùng ông Bác sĩ nghiên cứu phát hiện: hóa ra nấm mèo đen có tác
dụng giảm nồng độ máu. Sau khi ông bác sĩ đăng bài báo cáo nghiên cứu,
các nơi như Đài Loan, Hồng Kong đều áp dụng, cuối cùng trung tâm tim
phổi Bắc Kinh cũng bước vào nghiên cứu nấm mèo đen. Kể cả thỏ và chuột
sau khi dùng nấm mèo đen cũng hạ thấp được độ đặc của máu, có lần tôi
đi khám bệnh cho một người, người này kinh tế rất khá, mắc chứng bệnh
nhồi máu cơ tim, nghẽn mạch máu, phải tới Mỹ làm phẫu thuật đặt ống
thông tim, tiếc rằng bên Mỹ chưa kịp sắp xếp lịch phẫu thuật cho ông,
yêu cầu ông tháng sau trở lại, trong khi chờ đợi ông đã dùng thử một
phương thuốc dân gian: 10g nấm mèo đen, 50g thịt nạc, 3 lát gừng, 5
hột táo đen, 6 chén nước, sắc với lửa vừa, thành hai chén, cho chút
bột ngọt, muối, ngày ăn 1 lần, 45 ngày sau ông quay về Mỹ, bác sĩ cho
chụp hình kiểm tra, thấy mạch máu đã thông, khối máu cũng tan. Tuy tôi
chưa từng xem phim chụp và bệnh án của ông, song tôi thấy ông kể lại
chuyện này với thái độ hết sức chín chắn. Tóm lại, nấm mèo đen được
thử nghiệm cho thấy có công hiệu đối với giảm độ đặc của máu, chỉ cần
dùng 5-10g hàng ngày là đủ.

BẠN MUỐN KHỎE ĐẸP VÀ THÔNG MINH Ư ? HÃY KIÊN TRÌ ĐI BỘ NHÉ!

Loài người tốn hơn một triệu năm để chuyển hóa từ vượn thành người,
toàn bộ kết cấu của cơ thể đều nhằm phục vụ cho việc đi bộ, cho nên
môn đi bộ là môn thể thao tốt nhất trên thế giới.

Xin bàn tới nền tảng thứ hai của sức khỏe đó là tập thể dục điều độ,
đây là nhân tố hết sức quan trọng cho giữ gìn sức khỏe. Ông tổ của Tây
Y là Hippocrates từng nói: ánh nắng, không khí, nước và vận động là
nguồn gốc của sự sống và sức khỏe. Câu nói này đã lưu truyền được hơn
2400 năm. Vậy bạn muốn có sức khỏe và sự sống hãy đừng xa rời bốn nhân
tố trên. Qua đó cũng cho thấy thể dục cũng quan trọng như ánh nắng mặt
trời.

Chúng ta đều biết Hy Lạp là quê hương của phong trào thể thao Olympic,
trên núi của nước Hy Lạp cổ xưa, có khắc những chữ như sau: Bạn muốn
trở thành người khỏe và đẹp không? Vậy hãy kiên trì chạy bộ nhé! Ý nói
rằng, chạy bộ giúp người ta khỏe, thông minh và có đường nét thân hình
tuyệt đẹp!

Xin kể cho các bạn một câu truyện về “bác sĩ sói”. Xưa kia trong khu
rừng nọ có bầy sói và nai sống chung, để bảo vệ an toàn cho nai, thợ
săn đã giết hết bầy sói. Tưởng chừng số nai sẽ sống thật yên ổn và
khỏe mạnh, nào ngờ sự thật chẳng như ý muốn, chỉ vài năm sau nai do
không lo bị sói tấn công, sống vô cùng an nhàn, suốt ngày ngủ trên
thảm cỏ, phơi nắng, ăn ngủ thoải mái, bầy nai mập dần, mắc phải nhiều
căn bệnh như: mỡ gan, máu cao, bệnh tim…Do chết sớm, bầy nai ngày càng
ít, chẳng lẽ mặc chúng tự tiêu diệt chăng? Đi đâu tìm bác sĩ suốt ngày
chăm sóc chúng? Cuối cùng suy đi nghĩ lại, thợ săn quyết định thả một
bầy sói vào khu rừng, thế là lại bắt đầu cuộc sống săn đuổi chống chạy
giữa bầy sói và bầy nai như xưa. Nai đã sống rất khỏe mạnh như trước.
Hóa ra chính trong quá trình rượt đuổi, bầy nai được rèn luyện cơ thể
và sức lực, từ đó tránh được nhiều khả năng bệnh tật.

Thế giới tự nhiên đã huyền diệu như thế đó, chính quá trình cạnh tranh
lẫn nhau, khả năng giữa nai và sói đều được nâng cao, tách xa vận động
của sự sống chỉ mang lại hậu quả không tốt. Cho nên đứng về góc độ
này, bầy sói đã trở thành bác sĩ tốt nhất của bầy nai.

Vậy thế nào mới là môn thể thao tốt? Đó là môn đi bộ! chứ chẳng phải
là golf, bowling hoặc bơi lội, đi bộ mới là môn thể thao tốt nhất trên
thế giới.
Tôi xin nhấn mạnh một điều: bệnh xơ cứng động mạch có biện pháp phòng
chống, vì căn bệnh có thể diễn biến từ không tới có, từ nhẹ tới nặng,
song cũng có thể đi ngược từ nặng tới nhẹ, từ có thành không! Nhớ hồi
còn là sinh viên, thầy giáo của tôi từng nói: khi động mạch bị xơ cứng
thì chẳng còn cách cứu chữa. Nhưng thời gian gần đây, giới khoa học đã
chứng minh rằng, xơ cứng động mạch là một quá trình có thể xoay chuyển
ngược không thành có hoặc có thành không! Tuy chưa thể triệt tiêu hoàn
toàn, song vẫn bớt được phần nào.

Đi bộ chính là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất giúp mềm hóa
trạng thái xơ cứng của động mạch! Hơn nữa, môn đi bộ cũng rất tốt cho
ổn định huyết áp, hạ cholesterol và giảm cân. Có điều phải chú ý là:
thể thao quá sức cũng có nguy cơ dẫn tới đột quỵ, rất nguy hiểm. Đi bộ
là thích hợp nhất cho sức khỏe mọi người.

Đi bộ như thế nào mới có ích?
Gói gọn ba chữ: ba, năm, bảy


“Ba” nghĩa là mỗi lần trên 3.000m và trên 30 phút, “năm” là hàng tuần
ít nhất tập thể dục 5 lần, “bảy” là nên giữ quá trình trao đổi oxy khi
tập, ở mức tổng số của nhịp đập tim cộng với tuổi tác của bạn bằng 170.

Qua theo dõi những bài báo viết về người cao tuổi, tôi được biết bà
Lôi Khiết Kình, 96 tuổi có sở thích là đi bộ hàng ngày. Ông Trần Lập
Phu thọ đến 101 tuổi cũng có thói quen thường xuyên đi bộ.

Ngôi chùa Phổ Độ ở cửa Đông Hoa (Bắc Kinh) có vị thầy tu nghèo, hàng
tháng được chính phủ chu cấp 100 ngàn đồng. Ông thích mỗi buổi sáng
cầm gậy đi từ cửa Đông Hoa tới cửa Kiến Quốc, sau đó quay lại, tổng
cộng tốn hơn 2 giờ, một năm bốn mùa đều không thay đổi. Bên cạnh chùa
cũng có rất nhiều nhà cửa cao sang, sống trong đó toan là những vị có
tiếng tăm, nhưng vài chục năm đã trôi qua, nhiều người đã không biết
đi về đâu, chỉ còn lại lão hòa thượng kia năm nay đã hơn 96 tuổi vẫn
sống tốt. Nếu xét về dinh dưỡng và điều kiện sống thì chẳng có gì là
đầy đủ và thoải mái cả, có chăng chỉ là cầm gậy đi bộ hàng ngày hơn 2
tiếng đồng hồ, chỉ kiên trì một cách đơn giản như vậy mà nay vẫn sống
thật tốt và khỏe.

Vậy thì nên đi bộ như thế nào mới là tốt? Thật ra chỉ gói gọn trong ba
chữ đó là ba, năm, bảy.

“Ba” nghĩa là mỗi lần trên 3.000m và trên 30 phút. “Năm” là hàng tuần
ít nhất tập thể dục 5 lần “Bảy” là thể dục phải đều đặn và vừa phải.
Quá độ sẽ mang lại hậu quả xấu. Thế nào gọi là vừa phải? Sự trao đổi
oxy khi tập phải giữ ở mức tổng số của nhịp đập tim cộng với tuổi tác
của bạn bằng 170. Thí dụ: Bạn ở độ tuổi 50, nên tập tới mức nhịp tim
là 120 cả hai cộng lại bằng 170. Nếu là tuổi 60 thì tập twois nhịp tim
đạt 110 ..tập như vậy ta gọi là trao đổi oxy, nếu như sức khỏe tốt, có
thể tập hơn con số này, còn sức khỏe kém thì ít hơn con số này. Nói
chung, phải liệu sức mà tập.

Các số liệu thử nghiệm gần đây cho thấy: chia người cao tuổi thành hai
nhóm, nhóm A mỗi ngày đi bộ bình quân 4,2km. Nhóm B cơ bản không đi bộ
kết quả cho thấy tỉ lệ tử vong và mắc chứng bệnh nhồi máu cơ tim của
nhóm A thấp hơn nhóm B tới 60%. Qua đó cho thấy hiệu quả của việc đi
bộ thật là tuyệt diệu! Hãy kiên trì đi bộ nhé các bạn, biện pháp này
giúp thay thế nhiều sản phẩm bảo vệ sức khỏe!

Uống sữa tốt nhất là ban đêm, trước khi đi ngủ,vì hormone tăng trưởng
(growth hormone) chỉ tiết ra vào ban đêm, chỉ cần cho trẻ uống ly sữa
thêm viên vitaminC và B tổng hợp, trẻ không những tăng chiều cao, khỏe
mạnh, còn có sức đề kháng tốt, tránh xa các chứng bệnh như cảm, viêm
amygdalate, viêm phổi, sốt…

Có mẹ nào cho uống như thế này chưa? Pha sữa với Vitamin C và B có được không nhỉ?


TẬP THÁI CỰC QUYỀN KHÔNG CHÚT TỐN KÉM, NHƯNG TÁC DỤNG HỮU HIỆU HƠN CẢ
DỤNG CỤ THỂ THAO HIỆN ĐẠI


Tôi thật sự thán phục trí tuệ của người Trung Quốc, vì môn thái cực
quyền không tốn tiền bạc lại tốt cho sức khỏe hơn hẳn dụng cụ thể thao
hiện đại nhất!

Ngoài đi bộ ra, còn có môn thể thao rất tốt đáng cổ vũ, đó là môn Thái
cực quyền. Đây là môn thể thao mang tính đặc thù, trong nhu có cương,
âm dương kết hợp.

Công dụng tốt nhất của môn Thái cực quyền là cải thiện hệ thống thần
kinh, những người tập từ 3 năm trở lên có khả năng cân bằng rất tốt,
dù chân chạm phải vật gì cũng không dễ vấp ngã.

Nghiên cứu của hiệp hội thể thao người già ở Mỹ về môn Thái cực quyền
có kết quả như sau: họ chia người cao tuổi thành hai nhóm, nhóm A tập
toàn dụng cụ thể thao, tập nở cơ bắp. Nhóm B thì không tốn đồng xu,
chỉ tập Thái cực quyền, sau đó so sánh kết quả, nhóm B tỏ ra có khả
năng cân bằng tốt hơn, bộ óc khỏe, đi đường ít bị té, tỉ lệ gãy xương
do bị té giảm hơn 50%. Cuối cùng người Mỹ có được 1 kết luận, tỏ lời
thán phục trí tuệ của người Trung Quốc, vì đã sáng tạo ra Thái cực
quyền, môn thể dục không tốn tiền lại công hiệu hơn cả dụng cụ thể
thao hiện đại nhất.
Đúng vậy, qua chứng minh của khoa học, Thái cực quyền thật sự có công
dụng tốt. Cho nên muốn có sức khỏe tốt, một là siêng đi bộ, hai là tập
Thái cực quyền.

CAI THUỐC LÁ, BỚT UỐNG RƯỢU

Thuốc lá: không hút, nếu hút cũng không quá 5 điếu/ ngày
Rượu: không uống, nếu uống ko nên quá 15ml/ngày
Cai thuốc, bớt rượu chính là nền tảng thứ ba của sức khỏe.
Hút thuốc có hại cho sức khỏe, đây là điều mà mọi người đều biết cả.
Nhưng tiếc rằng không phải ai cũng làm được. Vì điều đó đòi hỏi phải
quán triệt cả ba điều giữa hiểu, tin và thực hành.
Nghiên cứu chuyên môn cho thấy, khoảng 95% người đều hiểu hút thuốc có
hại cho sức khỏe, cũng có tới hơn phân nửa dân nghiện nghĩ tới việc
cai thuốc lá. Nhưng thực sự cai thành công chỉ khoảng 5%. Từ 95% rồi
50% và cuối cùng chỉ còn 5%, mức chênh lệch giữa hiểu, tin và thực
hành khác xa biết bao! Đó chính là một vấn đề vô cùng phức tạp.
Tại sao lại tồn tại sự chênh lệch lớn như vậy?
Tại sao thừa biết hút thuốc có hại mà người nghiện vẫn chấp nhận sa lầy?
Tóm lại có hai nguyên nhân chủ yếu. Đứng về mặt khách quan, tác hại
của thuốc lá không bộc phát ngay. Nghĩa là cơ thể không bị lâm bệnh
ngay sau lần hút. Nghiện thuốc lá cứ như trúng độc mãn tính, khoảng
cách gây hại kéo dài. Thứ hai, hệ nhân quả giữa hút thuốc và phát sinh
những căn bệnh như: tim mạch, ung thư phổi, tai biến mạch máu não…là
lẽ đương nhiên, song không phải là nguyên nhân duy nhất. Vì nghiện
thuốc lá chưa chắc bị tai biến mạch máu não hoặc ung thư phổi…Ta có
thể khẳng định hút thuốc có hại, song chưa hẳn là 100%. Vì cũng có
bệnh nhân ung thư phổi mà không hút thuốc. Đến nay, con người vẫn chưa
nhận thức cấp thiết về tính nguy hại của thuốc lá hoặc còn mang tâm lý
cầu may.
Nguyên nhân thứ hai là vì sự tuyên truyền của chúng ta còn kém sâu
rộng. Chưa giúp người dân hiểu một cách triệt để về tác hại của thuốc
lá. Gần đây có nhà bác học của Đức đã có bài báo lên án một nước lớn
nọ đã xuất khẩu “chết chóc”ra thế giới. Nước lớn này vừa kêu gọi dân
bản xứ đừng hút thuốc, vì thuốc lá mang lại sự chết chóc, mặt khác lại
ra sức sản xuất thuốc lá, tài trợ cho các nhà sản xuất đẩy mạnh xuất
khẩu thuốc lá sang các nước thuộc thế giới thứ 3, để dân những nơi này
chết sớm và thu hút ngoại tệ bất lương về nước họ. Bài báo nhấn mạnh
rằng nước lớn này đã xuất khẩu sự chết chóc trên thế giới, là tội phạm
chiến trạnh cực kỳ nguy hiểm. Họ chỉ biết bảo vệ dân mình lại đẩy dân
nước khác tìm tới cái chết.
Song tại sao đa số người đến nay còn chưa chịu cai thuốc lá?
Vì họ nghĩ rằng tác hại của thuốc lá chưa nghiêm trọng như lời tuyên
truyền. Cũng có thể chỉ là lời phóng đại của giới y bác sĩ. Hoặc tuyên
truyền cực đoan mà thôi. Tôi muốn thưa với các bạn điều này: hút thuốc
có hại cho sức khỏe là chuyện có thật 100%
Xin kể với các bạn một câu truyện lịch sử sau đây: Năm 1962 khi toàn
thế giới còn chưa biết gì về tác hại của thuốc lá, Viện khoa học Hoàng
Gia Anh đã phát biểu một bài báo cáo nói lên tác hại của thuốc lá. Khi
đó, Tổng thống Mỹ Kennedy có đồng ý với nội dung bài phát biểu của
Viện khoa học Hoàng Gia Anh chăng? Và cố vấn Y tế của ngài có tán đồng
không? Nếu không tán đồng, chính phủ Ngài sẽ có biện pháp gì?
Câu hỏi trên thật nhạy cảm, ông Kennedy trả lời rằng: Thị trường chứng
khoán giờ đây đang bế tắc, tôi xin hẹn lần sau mới trả lời câu hỏi
nhạy bén của anh. Sau đó ông liền cho họp toàn thể giới khoa học gia
hàng đầu trong nước, thành lập một Ủy ban chuyên đề, nghiên cứu riêng
về tác hại của thuốc lá, cử ra 150 nhà khoa học danh tiếng của Mỹ cùng
tham gia. Nhưng sau đó vì muốn chứng tỏ tính trung lập, khách quan, và
đáng tin cậy trong quan điểm của các nhà khoa học, cơ quan khoa học
đứng ra chọn người, công ty sản xuất thuốc lá cũng tán đồng, cuối cùng
chỉ chọn ra 11 vị đủ tư cách.
Công ty thuốc lá lại đưa ra ý kiến, phản đối ông Kelico làm trưởng
nhóm tham gia nghiên cứu, vì vài năm trước ông này từng có lời phát
biểu về tác hại của thuốc lá. Cho rằng ông này có phần thiên lệch, vì
chưa qua nghiên cứu đâu có thể đưa ra kết luận vội vã, nên đã gạch tên
ông ra ngoài. Cuối cùng con số 10 người cũng được mọi đại diện tán
đồng. Trải qua hai năm nghiên cứu độc lập, tư liệu nghiên cứu hoàn
toàn bảo mật, chỉ trình lên chính phủ, xử lý theo văn kiện quân sự cơ
mật. Sau đó mới công bố kết quả nghiên cứu chính thức tại tòa nhà Quốc
hội ở Washington xem việc hút thuốc có hại cho sức khỏe hay không.
Chưa dám công bố ngay vào thứ sáu, vì lo sợ gây ảnh hưởng xấu tới thị
trường, chứng khoán, đành sắp xếp vào ngày thứ bảy. Hoa Kỳ chính thức
tuyên bố cho toàn thế giới biết thuốc lá có hại cho sức khỏe! Là tội
phạm gây nên nhiều chứng bệnh nguy hiểm như: ung thư phổi, tim mạch và
tai biến mạch máu não, bệnh nhồi máu cơ tim và bệnh phổi mãn tính.
Thuốc lá có hại là chuyện được khẳng định, là kết quả nghiên cứu tuyệt
đối, cho nên mọi người đều phải tránh xa!
Có người cho rằng cai thuốc không phải chuyện dễ! Thật ra chuyện này
dễ hay không, chủ yếu phụ thuộc vào quyết tâm của người cai thuốc. Chỉ
cần bạn kiên định ý chí, không cần nhờ vào uống trà, ăn kẹo cai, dùng
thuốc cai vẫn có kết quả. Từng có nhiều người sau khi biết mình đã mắc
phải bệnh ung thư, bệnh xuất huyết não, lập tức chịu cai. Khi con
người đã bị phán “tử hình chậm” do hút thuốc, ý chí ham sống sẽ trỗi
dậy và mang tới họ sức mạnh kềm chế phi thường.
Chúng tôi kêu gọi mọi người nên tự giác cai thuốc, vì chỉ cần đủ ý
chí, bạn sẽ thành công. Thí dụ ông Lênin đã hút thuốc vào tuổi 17, hút
rất nhiều. Có lần mẹ ông đã nói với ông rằng mẹ hàng ngày lao động vô
cùng cực nhọc, chẳng kiếm được là bao, trong khi đó tiền thuốc lá của
con thật tốn kém! Leenin là người con hiếu thảo, nghe mẹ nói vậy, liền
thưa: “Vậy con cai thuốc nhé! Thế là rút bỏ ngay nửa điếu thuốc còn
lại trong miệng. Từ đó về sau, suốt đời ông không đụng tới điếu thuốc
lá khác!”. Còn có khối câu chuyện thật để chứng minh cho việc cai
thuốc là chuyện có thể làm được và làm ngay.
Đáng tiếc rằng, người ta chỉ chịu cai vào giây phút đã biết mình lâm
bệnh. Chuyện đó đã quá muộn màng. Qua điều tra về con nghiện cho thấy
1 điểm lạ: lời khuyên cai thuốc của cha mẹ không sánh bằng một nửa
hiệu quả bởi lời khuyên của người yêu. Xem ra sức mạnh tình yêu mãnh
liệt thật!
.Tóm lại, cai thuốc lá có thể chia 2 dạng: một là dạng chủ động,
thường thể hiện qua hành động tự nguyện của người bệnh, hai là dạng bị
động hiệu quả ko rõ nét. Thậm chí còn mắc bệnh ung thư và chết sớm sau
khi cai. Tại sao? Vì hành động cai không tự nguyện cai một cách buồn
bã, chịu trận và bị bắt buộc.
Tóm lại, hút thuốc có hại, nên bỏ càng sớm càng tốt. Nếu có khó khăn
nhất thời, chưa thể bỏ hẳn, cũng nên giảm và hạn chế số lượng hút
trong vòng 5 điếu, để hạn chế sự nguy hại. Có điều cần nhắc nhở rằng:
với căn bệnh nghẽn tim mạch, tác hại của thuốc lá tỉ lệ thuận với bình
phương số thuốc hút, nghĩa là lượng hút tăng một lần, nguy hại sẽ tăng
4 lần.
Rượu cũng như con dao hai lưỡi! Uống một lượng ít, rượu sẽ là bạn của
sức khỏe, quá chén, rượu sẽ là tội phạm gây bệnh. Qua điều tra, có 50%
tội phạm hình sự là kẻ nghiện rượu, 40% tai nạn giao thông do rượu,
25% bệnh nhân là con nghiện rượu. Quan điểm mới của WHO cho thấy: rượu
uống càng ít càng tốt, đừng bao giờ càng uống càng nhiều, tới mức
không thể tự kiềm chế, rơi vào thế say xỉn, biến bạn sức khỏe thành
thù sức khỏe! Nếu thích uống rượu, hãy chú ý đừng uống quá 15ml trong
một ngày nhé!

CHÚ Ý “BA CÁI NỬA PHÚT”, KHỎI MANG TẬT SUỐT ĐỜI

Có bệnh nhân vừa khóc lóc vừa than rằng: nếu tôi sớm biết ba cái nửa
phút, sẽ khỏi phải mang tật suốt đời.
“ba cái nửa phút” là: Sau khi thức dậy,đừng vội rời khỏi giường, hãy
nằm yên trên giường nửa phút, ngồi dậy nửa phút, giữ nguyên tư thế thò
chân xuống giườn ngồi thêm nửa phút!
Đừng xem thường câu nhắc nhở trên, nếu chịu khó chú ý và làm theo sẽ
cứu sống nhiều người!

Có người ban ngày còn khỏe mạnh, bình thường, nhưng mai sáng thức dậy
đã chết một cách đột ngột. Hóa ra ông ta nửa đêm thức giấc, vội rời
khỏi giường, chính do thay đổi tư thế đột ngột dẫn tới tụt huyết áp,
não bị thiếu máu gây ra triệu chứng chóng mặt. Thế là ông ta bị té đập
đầu xuống đất, nứt hộp sọ, hoặc tim ngừng đập, thế là toi mạng.
Có người đi cầu khó khăn do căn bệnh phình tiền liệt tuyến, chỉ giây
lát quá gắng sức khi rặn, đã dẫn tới đột quỵ.
Dụng ý của giới khoa học khi đề xuất “ba cái nửa phút”, xuất phát từ
kiểm tra điện tâm đồ, phát hiện nhiều người bị nhồi máu cơ tim vào ban
đêm, dù ban ngày họ hoàn toàn bình thường. Tại sao lại có sự co thắt
đột ngột này? Nguyên nhân chủ yếu là do họ thức dậy rồi rời khỏi
giường quá nhanh chóng, dẫn tới huyết áp tụt, não thiếu máu và tim
ngừng đập.
Vì thế các nhà khoa học đề nghị đề phòng hiện tượng nguy hiểm trên
bằng “ba cái nửa phút”
Chỉ cần chịu khó kiên trì ba cái nửa phút, không tốn 1 xu nào cũng sẽ
tránh được cơn thiếu máu não bộc phát, giữ an toàn cho tim và giảm bớt
mối nguy đột quỵ, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não…
Có lần tôi vừa giảng xong có một ông ngồi dưới giảng đường đã òa khóc
lên. Ông kể bằng giọng đau thương và nuối tiếc: hai năm trước tôi cũng
chóng mặt bị té do thức dậy đi cầu quá vội, ngày thứ hai nằm liệt nửa
người, điều trị hết 8 tháng, nếu như tôi được nghe giảng sớm hơn,
chẳng phải tránh được tai ương và khỏi chịu khổ như bây giờ sao!

“BA CÁI 30 PHÚT” GIÚP BẠN VUI KHỎE

Đó là tập thể dục sáng nửa giờ, ngủ trưa nửa giờ và đi chậm nửa giờ vào chiều tối 6-7 giờ.

“Ba cái 30 phút” trước hết là tập thể dục sáng nửa giờ, đi tập Thái cực
quyền, chạy bộ, nhưng không ít hơn 3.000m hoặc chơi các thể thao khác,
song phải vừa phải và thích hợp với thể lực mỗi người.
Kế tiếp là ngủ trưa nửa giờ, điều này phù hợp với nhu cầu sinh lý,
giúp khỏe khoắn trong công việc vào buổi chiều, người cao tuổi càng
phải ngủ cho đủ, để bổ sung giấc ngủ do thức dậy sớm. Chỉ cần kiên trì
ngủ trưa nửa giờ hàng ngày, sẽ giúp giảm tỉ lệ nhồi máu cơ tim hơn
30%. Vì khoảng thời gian ngủ trưa là giai đoạn thấp nhất của huyết áp
trong ngày, từ đó tim được bảo vệ tốt.
Xin nhớ đừng bao giờ làm việc liên tục 72 giờ, dứt khoát phải giữ cho
mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi.
Có vị bác sĩ là phó chủ nhiệm khoa do quá bận bịu căng thẳng trong
công việc, cơ thể mệt mỏi quá độ, bệnh tim bộc phát, ông đã chết trên
bàn làm việc. Mới chỉ hơn 40 tuổi, thật đáng tiếc phải không các bạn!
Tóm lại dù bận cách mấy, cũng nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đầy đủ.
Ba là đi châm nửa giờ vào chiều tối khoảng 6-7 giờ. Như thế giúp giảm
tỉ lệ phát bệnh thắt nghẽn cơ tim và cao huyết áp.
Ngoài ra, còn phải chú ý đề phòng nhân tố gián tiếp gây bệnh như:
“trời lạnh, mệt mỏi, sáng sớm” đều là những lúc tỉ lệ phát bệnh cao
huyết áp và tim mạch tăng cao. Vì nhịp tim và tốc độ lưu thông của máu
thường chậm hơn vào sáng sớm, nên máu cũng đặc hơn, nhưng thói quen
nhịp sống và làm việc luôn khẩn trương hơn vào giờ này, vừa lo ăn
sáng, vừa vội đi làm…khiến thần kinh giao cảm phấn khích cao độ,
hormone co rút của mạch máu gia tăng, khi gặp trời lạnh, trạng thái
trên thêm trầm trọng, Lúc này, tim cần nhiều oxy, sức cản của mạch máu
cũng tăng rất dễ dẫn tới chứng bệnh cao huyết áp, đột quỵ tim mạch.
Cho nên, nếu tối hôm qua trời lạnh hoặc có mưa,sáng hôm sau phải chú ý
quan tâm, cảnh giác hơn về tình trạng sức khỏe.
Nhân tố gián tiếp thứ hai là “ăn no, quá chén, quá hưng phấn(kích
động)” dễ dẫn tới bộc phát căn bệnh tắc nghẽn cơ tim, loạn nhịp tim.
Hai nhân tố gián tiếp trên rất nguy hiểm, phải chú ý đề phòng cảnh
giác

BỐN CHÚ Ý TRONG CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY


Uốn nắn thói quen sống sai lệch, giữ vững sức khỏe

Xin nêu 1 thí dụ thời xưa làm gương: Có 1 ông chủ giàu có ở Venice
(nước Ý) tên là Kenarer, suốt ngày ăn uống no nê, phóng túng vô độ,
thức khuya thâu đêm, chỉ 35 tuổi đã bệnh liệt giường, nhiều bác sĩ
được mời tới đều khằng định ông không sống nổi, chỉ có 1 vị bác sĩ đưa
ra ý kiến khác, ông vạch cho ông chủ giàu có này một thời khóa biểu
sống lành mạnh, buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt, thực tế đã chứng minh
chẩn đoán của vị bác sĩ này là đúng. Ông chủ giàu kia đã sống thêm hơn
nửa thế kỷ, đồng thời còn viết quyển sách hồi ký dạy người đời làm thế
nào sống tới 100 tuổi.

Xin các bạn đọc cao tuổi và mắc chứng bệnh cao huyết áp hãy chú ý 4 điểm quan trọng sau đây:


Làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ giấc

Đúng giờ đi ngủ, đúng giờ thức dậy, ăn uống, sinh hoạt, làm việc và
học tập đều phải tuân theo đúng qui luật tự nhiên, có giờ giấc nhất
định, điều này có lợi cho sức khỏe và đề phòng tai biến của cao huyết
áp

Thích ứng với thiên nhiên

Phải chú ý theo kịp và thích ứng với sự biến đổi của thiên nhiên và
khí trời. Như thêm hoặc bớt áo quần theo mùa, chỗ ở phải sáng sủa,
chống ẩm thấp, không khí thông thoáng, nếu có điều kiện nên trồng thêm
cây cối hoa lá xung quanh.

Chú ý giữ gìn vệ sinh


Thói quen vệ sinh là nhân tố quan trọng cho sức khỏe, thức dậy sớm làm
sạch nhà cửa phòng ốc, tắm rửa thường xuyên, giữ thói quen vệ sinh cá
nhân thật tốt.

Loại bỏ thói quen xấu


Người cao huyết áp nên cai thuốc lá, không nghiện rượu, tránh ăn uống
no nê say xỉn.
Chú ý cuộc sống tình dục điều độ, để giữ tâm trạng vui vẻ tinh thần
đầy đủ Không quá ham muốn, sống phóng túng, chi làm cho tinh thần và
sức lực suy sụp, uể oải, lâu ngày sẽ suy nhược, già sớm, số lần quan
hệ vợ chồng phải điều tiết tùy theo nhu cầu sinh lý và đặc điểm của
từng người,sau tuổi trung niên chỉ nên quan hệ vài tuần 1 lần, thậm
chí vài tháng 1 lần. Chỉ khi chịu kiên trì loại bỏ thói quen sống
thiếu lành mạnh, mới mong giữ được sức khỏe tốt.

SÁU ĐIỀU CHÚ Ý ĐỀ PHÒNG TAI NẠN BẤT TRẮC

Một: Đừng làm động tác xoay đầu mạnh

Giáo sư Trương Ngụ ở Bệnh viện quân khu Bắc Kinh nêu rõ:xoay đầu là
động tác giúp rèn luyện cơ bắp cổ, thuyên giảm triệu chứng cứng tê cơ
vai và cơ lưng do bệnh đau cột sống cổ. Song lại không thích hợp để
người cao tuổi luyện tập thường xuyên, vì nếu xoay quá nhanh, quá lâu,
hoặc động tác quá mạnh, khiến động mạch cổ bị cong nén, dễ xảy ra việc
thiếu máu não cấp tính, gây ngất xỉu và rất nguy hiểm. Cho nên, nên
tránh ba động tác khi vặn xoay đầu và cổ như sau, đừng xoay quá nhanh,
quá lâu và quá mạnh. Tốt nhất có người cùng tập bên cạnh, để kịp ứng
xử khi bất trắc.

Hai: không tắm quá nóng

Giáo sư Trương nhấn mạnh: tắm nước quá nóng khiến mao mạch làn da giãn
nở quá độ, khi một lượng lớn máu phân bổ trên bề mặt cơ thể, sẽ dẫn
tới bộ phận quan trọng bên trong như tim, não thiếu máu tương ứng, nếu
gặp phải người bệnh tim mạch, não dễ gây tai nạn do thiếu máu não cấp
tính. Qua một nghiên cứu khác cũng chứng minh: những chất có hại trong
nước như: Trichloroethylene, Chloroform…có tới 30-50% có thể biến
thành hơi nước trong điều kiện nhiệt độ cao, và nhiệt độ càng cao thì
thời gian càng lâu càng bốc hơi nhiều.

Ba: đừng uống đồ ướp lạnh

Người cao tuổi dùng quá nhiều đồ ướp lạnh hết sức nguy hiểm, vì thực
quản nằm phía sau tim, còn dạ dầy nằm phía dưới tim, uống quá nhiều đồ
lạnh dễ dẫn tới sự co thắt động mạch vành tim, làm xuất hiện triệu
chứng đột quỵ.

Bốn: là không ăn quá no và tránh nghiện ngập


Hai điều trên làm tăng gánh nặng cho tim, vì khả năng hoạt động của
quả tim người cao tuổi chỉ vừa đủ cho nhu cầu hàng ngày, chịu không
thấu gánh nặng quá tải, nếu cộng bốn tác nhân: ăn uống no nê, nghiện
ngập, khích động, bệnh tim của người cao tuổi vào thì gần bằng với hậu
quả đột quỵ.

Năm: là đừng chạy bộ khi bụng đói

Cuộc sống tuy cần sự vận động, song tập luyện phải chú ý tính khoa
học, chạy bộ lúc bụng đói chẳng những làm tăng gánh nặng cho tim gan,
khiến nhịp tim không đều, dẫn tới đột quỵ, những người tuổi trên 50,
khả năng tận dụng chất béo tự do trong cơ thể thấp hơn nhiều so với
thời trẻ, nên nguy cơ xảy ra tai nạn ngoài ý muốn cũng nhiều hơn.

Sáu: là đừng đi cầu kiểu ngồi chồm hổm

Các chuyên gia cho rằng: huyết áp động mạch và lượng tiêu thụ oxy của
cơ tim đều tăng khi chúng ta đi cầu, sự tăng đột ngột của huyết áp có
thể dẫn tới xuất huyết não. Còn tiêu hao oxy của tim mạch dễ gây đau
thắt tim, tắc nghẽn cơ tim và loạn nhịp tim. Nhất là người cao tuổi,
khi phản ứng điều tiết của mạch máu kém, thời gian đi cầu quá lâu, và
việc đứng dậy đột ngột cũng gây thiếu máu não, chóng mặt vấp té và đột
quỵ. Vì vậy nên đi cầu kiểu ngồi. Tránh kiểu cầu ngồi xổm.

-THE END






-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 10/Oct/2013 lúc 6:55pm


Bệnh lú lẫn ALZHEIMER

6 bước đơn giản
để giữ đầu óc minh mẫn



                                         Michael Roizen (left) and Mehmet Oz

Khám phá mới nhất bây giờ để ngăn ngừa bệnh Alzheimer là vitamine D3, mỗi ngày uống 2000IU, uống liên tục tới lúc chết.

Khám phá này đã được phổ biến rộng rãi trên thế giới. Dĩ nhiên là cách ăn uống của Mehmet Oz và BS Michael Roizen rất tốt, nhưng vitamine D3 vẫn là chính.

 
Phòng bệnh Alzheimer Bài viết của hai bác sĩ Mehmet Oz và Michael Roizen
Nguyễn Minh Tâm dịch theo S.F Examiner

 
Cơ thể thiếu Vitamin D sẽ gây những bệnh...
 

 

Phòng bệnh Alzheimer ngay bây giờ

Ăn nhiều rau và hoa quả: Rau tươi, trái cây tươi là thức ăn chính cho bộ óc
 
Phúc trình mới nhất của chính phủ cho biết rằng thuốc bổ (supplements), hay thuốc chữa bệnh không giúp gì được cả trong việc ngăn ngừa bệnh Alzheimer, tức là bệnh mất dần trí nhớ, bệnh lú lẫn. Đây là căn bệnh nhiều người già bị vướng phải, như trường hợp của cựu Tổng thống Ronald Reagan.
Nhưng, phúc trình đó lại đưa ra những bằng chứng là
nếu chúng ta chịu khó tập thể dục, tỏ ra năng động, ăn uống lành mạnh, giữ cho áp huyết thấp để máu có thể đưa lên não dễ dàng, chúng ta sẽ ngăn ngừa được bệnh mất trí nhớ.
 


Bản phúc trình không gỉải thích vì sao. Nhưng chúng tôi sẽ phân tích cho độc giả biết rõ: trí nhớ của chúng ta trở nên yếu kém, sự suy nghĩ trở nên loạng quạng (fuzzy) khi lớn tuổi là do ảnh hưởng gộp của nhiều yếu tố khác nhau,
yếu tố chính là óc của chúng ta không nhận đủ máu đưa lên đầu, vì mạch máu bị tắc nghẽn, hay bị hở, gọi chung là vascular dementia.
Trong cả hai trường hợp, óc của chúng ta không nhận đủ dưỡng khí (oxygen) và đường (blood sugar).
 


Chúng ta có thể ngăn ngừa những rắc rối này, hay sửa chữa những trục trặc đó bằng cách giữ cho mạch máu dẫn máu lưu thông lên não bộ đuợc thông tuông dễ dàng. Điều này có nghĩa là chúng ta cần làm những gì để giúp máu bơm lên đầu dễ dàng. Phòng bệnh là biện pháp chúng ta nên làm sớm.
 


1. Hoạt động thể lực giúp máu chạy đều lên óc...
Các nghiên cứu khoa học cho thấy các cụ già trên 65 tuổi chịu khó tập thể dục
ít nhất ba lần một tuần tránh được một phần ba rủi ro vướng bệnh Alzheimer. Bạn có thể làm một trong những hoạt động sau đây tùy theo sở thích của mình: đi bộ (mỗi ngày đi bộ, ít nhất 10,000 bước đi), làm vườn, hay khiêu vũ.
 


2. Ăn nhiều rau và hoa quả:
Rau tươi, trái cây tươi là thức ăn chính cho bộ óc. Trong hoa quả và rau có chứa chất “flovonoids” giúp tăng cường hệ thống ngăn ngừa độc tố. Trong một cuộc nghiên cứu, nhóm người thích ăn rau quả tươi, uống trà, cà phê, hay rượu nho, có nhiều chất “flovonoids” thường có não bộ hoạt động tốt hơn người không dùng rau quả tươi, và sự suy sụp cuả não bộ tránh được tới 10 năm. Ngoài ra, nhiều cuộc nghiên cứu khác cho thấy
mỗi tuần uống vài lần nước ép từ rau quả, sẽ giúp ngừa được 76% bệnh lú lẫn.
 


3. Hay ăn thực đơn của dân Điạ Trung Hải:
gồm có rau tươi, hạt đậu (grain), dầu olive, cá, và các loại hạt (nuts) sẽ giúp áp huyết giữ ở mức tốt.
Ăn thực đơn của dân Điạ Trung Hải sẽ giúp tránh được bệnh Alzheimer khoảng 48% . Người hút thuốc lá có nhiều rủi ro bị Alzheimer hơn người không hút thuốc đến 80%.
 

                                            Oprah Toasts The Dr. Oz Show

4. Đừng uống rượu mạnh quá độ.
(Tốt hơn là không nên uống dù là một giọt cũng không thấm vào môi) Uống một chút rượu có lợi cho việc gìn giữ tế bào chất xám. Nhưng uống nhiều quá lại gây nguy hại cho đầu óc, 25% người bị bệnh mất trí nhớ dính líu đến nghiện rượu. Đàn bà chỉ nên uống rượu mỗi ngày một ly. Đàn ông đuợc uống tới hai ly.
 

 
5. Duy trì huyết áp ổn định ở mức thấp:
Huyết áp cao có thể làm cho mạch máu trên đầu bị hở hay đứt. Chính vì vậy, các chuyên gia y tế nói rằng huyết áp cao là nguyên nhân của 50% trường hợp gây ra lú lẫn. Chúng ta hãy ráng duy trì huyết áp ở mức thấp – lý tưởng là 115/75 – bằng cách ăn uống lành mạnh, tập thể dục hàng ngày, đừng để lên cân, béo mập. Nên theo dõi mức đường trong máu. Bệnh tiểu đường là dấu hiệu báo trước có thể bị hở mạch máu đầu, chảy máu trong não, gây ra bệnh lú lẫn.
 


6. Tránh đừng để bụng phệ: 
Cuộc nghiên cứu theo dõi 6,000 người đưa ra kết quả cho thấy cái bụng phệ rất hại cho động mạch chính dẫn máu về tim, và máu lên đầu. Vì thế chúng ta nên duy trì vòng bụng dưới 35 inches cho các bà, và dưới 40 inches cho các ông.
Chỉ có một bộ phận nên gìn giữ cho to lớn. Đó chính là não bộ của bạn.

http://hoatinhthuong.net/index.php?option=com_content&view=article&id=10609:sau-bc-n-gin--gi-u-oc-minh-mn&catid=41:truyen-ngan-truyen-dai&Itemid=70



-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 28/Oct/2013 lúc 9:56pm



       40 TÍN HIU CA TUI GIÀ 

 
Dưới đây là liệt kê 40 tín hiệu của tuổi già, tín hiệu càng nhiều, chẩn đoán càng đúng. Những ai có đủ 40/40  coi như chẩn đoán chắc chắn là già 100%.

1 - Toàn kể chuyện ngày xưa.

2 - Vặn Tivi lên để ngủ.

3 - Thích ăn cơm nhão.

4 - Sáng ngủ dậy uống trà, ăn trưa xong uống trà, nửa đem tỉnh giấc cũng đòi uống trà.

5 - Chẳng biết Laptop là cái gì.

6 - Đoc Word file, luôn luôn bấm View 150%.

7 - Đến nhà bạn chơi, ngủ gật.

8 - Cả ngày đi tìm chìa khoá nhà, chìa khoá xe.

9 - Ngưng nhổ tóc bạc.

10 - Nếu là đàn bà, vứt hết mini-jupes.

11 - Ra bãi biển, trùm chăn.

12 - Ra đường "bị" gọi bằng cô, chú (đến giai đoạn bị lên chức bác, thì triệu chứng đã bắt đầu trầm trọng).

13 - Lên xe buýt "bị" nhường chỗ (giai đoạn ultimo).

14 - Coi phim buồn hay không buồn gì cũng rươm rưóm nưóc mắt.

15 - Thích người khác để ý và săn sóc mình nhiều hơn xưa..

16 - Rất là ghét nhìn những cặp "amoureux" khoảng 20 tuổi..

17 - Rất thích nhìn mấy anh trẻ đẹp trai, hay mấy cô nàng tuổi giữa 20-30.

18 - Vẫn mê ăn phở, nhưng thích luộc bánh phở cho thật là mềm.

19 - Rất rất là thích những câu như "dạo này trông bạn trẻ hơn và ốm hơn năm trước".

20 - Có đồ ăn ngon thì lấy đầy đĩa mà ăn không hết.

21 - Giấc ngủ trưa dài hơn.

22 - Đi đứng nằm ngồi chậm lại .

23 - Toàn dùng kem đánh răng loại "Extra-blanc".

24 - Uống cà phê đen tối ngủ không được.

25 - Hay hỏi thăm tin tức các cụ cùng tuổi xem "còn khoẻ hay không".

26 - Phone portable reo lúng túng mãi mới bắt được thì phone đã tắt.

27 - Chồng đi uống bia ôm cũng mặc kệ, con cái học dốt không thèm quan tâm.

28 - Đi chơi, cho nhau biển số xe mà cứ tưởng số cell phone.

29 - Gửi email, 15 giây mới đánh được một chữ.

30 - Nghỉ hè, làm biếng lái xe đi xa.

31 - Thân hình có vòng thứ hai càng ngày càng to.

32 - Ngại lên xuống thang lầu vì sợ té.

33 - Cứ bốn, năm giờ sáng là đã dậy.

34 - Mở báo đọc hay tìm trang cáo phó đọc trước.

35 - Không muốn nhắc nhở đến ngày sinh nhật.

36 - Nhìn gương thường xuyên, để ý đến chân dung nhiều hơn.

37 - Nói chuyện hay kể bệnh và chỉ nhau thuốc trị bệnh.

38- Con cái nói gì thì nghe nấy, chứ bình thường là cho ăn bợp tai liền.

39 - Quan tâm tới chỉ số cholesterol của mình một cách thái quá

40 - Nếu là đàn ông thì thích ngắm gái trẻ đẹp, còn đàn bà thì ưa nhìn trai tơ.

ST



-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 05/Nov/2013 lúc 6:05pm

8 tác dụng làm đẹp cực hay từ chuối

http://www.eva.vn/">EVA Bởi EVA.VN | EVA – 6-11-2013


Trái chuối chín có rất nhiều tác dụng làm đẹp được ghi nhận từ xưa tới nay.

Giảm rụng tóc và xơ tóc

Khi được dùng thường xuyên, mặt nạ tóc làm từ chuối có thể làm tăng độ ẩm của tóc, làm mềm tóc xơ và làm dịu cơn ngứa đầu từ gàu. Bạn cũng sẽ thấy ngạc nhiên vì tóc ít rụng đi đáng kể. Thực hiện: Làm một hỗn hợp gồm 2-3 thìa mật ong và 2-3 quả chuối chín đánh nhuyễn. Sau khi làm ướt tóc để tạo độ ẩm, hãy đắp hỗn hợp vào tóc và m***age cho hỗn hợp thấm vào được từng sợi tóc, chân tóc và da đầu. Sau đó ủ bằng khăn lạnh khoảng 15 đến 20 phút. Sau đó gội sạch đầu, dùng dầu gội và dầu xả như bình thường.

8%20tác%20dụng%20làm%20đẹp%20cực%20hay%20từ%20chuối
Tóc hết xơ rụng đáng kể nếu bạn dùng mặt nạ chuối cho tóc đều đặn 2 lần 1 tuần.

Chữa khô da 

Dùng máy xay sinh tố xay thật nhuyễn 1 quả chuối chín và 1/2 cốc yến mạch rồi đắp hỗn hợp lên mặt trong vòng 15-20 phút. Sau đó rửa sạch với nước ấm, m***age nhẹ nhàng hoặc vỗ nhẹ để dưỡng chất ngấm sâu vào da. Vào mùa thu đông nên thực hiện 2-3 lần/ tuần để dưỡng ẩm đều đặn cho da khô. Chuối nhuyễn đóng vai trò như chất tẩy tế bào chết tuyệt vời và có tác dụng dưỡng ẩm.

8%20tác%20dụng%20làm%20đẹp%20cực%20hay%20từ%20chuối

Giúp da trắng hồng, giảm nếp nhăn

Sử dụng mật ong, sữa chua và chuối để làm mặt nạ cho da là 1 trong những biện pháp hữu hiệu nhất để giảm nếp nhăn. Mật ong làm sạch da và giúp da mềm, mịn. Sữa chua cung cấp những dưỡng chất cần thiết và vitamin cho da. Hai thành phần này kết hợp với chuối sẽ tạo nên một loại mặt nạ hữu hiệu để giảm nếp nhăn quanh mắt, trán và khóe miệng. Bạn trộn thật đều hỗn hợp và bôi lên mặt, để khoảng 20 phút rồi rửa sạch. Thực hiện 2 lần/tuần để ngăn ngừa nếp nhăn và các vết rạn da cho tăng hoặc giảm cân quá nhanh.

8%20tác%20dụng%20làm%20đẹp%20cực%20hay%20từ%20chuối
Mặt nạ mật ong, sữa chua và chuối là biện pháp hoàn hảo cho làn da hết nhăn nheo.
 

Chuối đặc trị cho da dầu

Da dầu thường là nguyên dân làm lỗ chân lông to và gây ra mụn. Bạn có thể thử làm mặt nạ với công thức sau để có được làn da khô thoáng: Cho một thìa sữa với 2 thìa nước cốt chanh vào dằm với chuối. Đắp hỗn hợp này lên mặt 20 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Làn da nhờn của bạn sẽ được cải thiện đáng kể.

8%20tác%20dụng%20làm%20đẹp%20cực%20hay%20từ%20chuối
Sữa tươi, chuối và nước cốt chanh sẽ giúp bạn hết lo lắng vì da nhờn dầu.

Giúp xóa mờ sẹo

Chà xát lớp bên trong của vỏ chuối lên vùng da sẹo 4-5 lần/ngày và thực hiện liên tục trong vài ngày, bạn sẽ không chỉ thấy sẹo thâm sớm mờ đi. Vùng da đó cũng trở nên mịn màng hơn nhiều.

Chuối giúp trị mụn hiệu quả

Chuối có chất chống khuẩn tự nhiên và có khả năng trị mụn nhọt tuyệt vời. Trộn nhừ chuối với một thìa sữa, 1 nhúm hạt nhục đầu khấu, 1 thìa yến mạch và đắp lên da mặt đã rửa sạch. Rửa mặt khi hỗn hợp khô lại. Dùng thường xuyên sẽ trị được mụn nhọt một cách đáng kể.

8%20tác%20dụng%20làm%20đẹp%20cực%20hay%20từ%20chuối
Da bị mụn, đặc biệt là mụn bọc thì hãy nghĩ ngay đến cách trị mụn bằng chuối.

Làm trắng răng

Dùng vỏ chuối để làm trắng răng thì rất an toàn và hiệu quả vì vỏ chuối có chứa nhiều vitamin và khoáng chất, không chứa những chất mài mòn như hầu hết các sản phẩm thương mại. Bạn dùng mặt trong của vỏ chuối (phải là vỏ của chuối chín thì mới chứa hàm lượng cao chất pot***ium) chà nhẹ nhàng vào răng độ 2 phút. Các khoáng chất có trong vỏ chuối chín sẽ thấm vào bề mặt răng và làm sáng răng. Sau đó, đánh răng bằng các loại kem đánh răng thông thường.

8%20tác%20dụng%20làm%20đẹp%20cực%20hay%20từ%20chuối
Hàm răng trắng sáng hơn nhờ chuối.

Chữa khô mắt

Làm việc với máy tính liên tục khiến mắt bạn bị khô? Rất đơn giản, hãy ăn một quả chuối mỗi ngày. Chuối giàu ka-li giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể và kiểm soát việc tiết chất lỏng của tế bào, nhờ đó sẽ ngăn chặn việc khô mắt.


http://vn.nang.yahoo.com/8-t%C3%A1c-d%E1%BB%A5ng-l%C3%A0m-%C4%91%E1%BA%B9p-c%E1%BB%B1c-hay-t%E1%BB%AB-000428569.html




-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 09/Nov/2013 lúc 6:37pm


Ăn chay như là một trị liệu

GS Nguyễn Văn Tuấn


Ăn chay đang trở thành một trào lưu trên thế giới, nhất là trong giới trí thức và chuyên gia. Ở các nước phương Tây, theo một thống kê chưa đầy đủ, có khoảng 5% dân số Anh và Mĩ cho biết họ ăn chay trường hay ăn chay thường xuyên. Ở nước ta, tuy chưa có số liệu chính thức, nhưng sự có mặt của các nhà hàng và quán ăn chay cùng lượng thực khách đông đảo cho thấy số người ăn chay đang tăng dần trong thời gian gần đây.

Danh từ “ăn chay” đối với người Việt chúng ta là chế độ ăn uống không có đạm động vật, nhưng với người phương Tây, có đến 3 nhóm ăn chay. Nhóm thứ nhất là ovo-lacto gồm rau, đậu, hạt, trứng và bơ sũa. Nhóm thứ hai là lacto cũng có chế độ ăn uống như nhóm ovo-lacto, nhưng không ăn trứng. Nhóm thứ ba là vegan, hoàn toàn không ăn đạm động vật, có lẽ là nhóm gần như “ăn chay” theo cách của người Việt hay các tu sĩ Phật giáo đại thừa.

Thời gian gần đây, qua báo chí phương Tây, một số người bày tỏ quan tâm đến sức khỏe của người ăn chay, vì họ cho rằng ăn chay có thể bất lợi cho sức khỏe của xương. Tuy nhiên, bằng chứng khoa học cho thấy ăn chay không có ảnh hưởng tiêu cực đến xương; ngược lại, ăn nhiều chất đạm động vật có thể là yếu tố nguy cơ của loãng xương và gãy xương.

Sức khỏe của xương có lẽ phản ảnh chính xác nhất qua mật độ chất khoáng trong xương (viết tắt là MĐX) và tần số gãy xương trong một quần thể. Nhiều nghiên cứu lâm sàng và dịch tễ học trên thế giới cho thấy MĐX ở người ăn chay tương đương với MĐX ở người ăn mặn. Một nghiên cứu do các bác sĩ thuộc trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thực hiện tại Thành phố Saigon năm ngoái cũng cho thấy không có sự khác biệt nào về MĐX giữa người ăn chay và ăn mặn.

Gãy cổ xương đùi là một hệ quả nguy hiểm nhất của loãng xương, vì bệnh nhân gặp nhiều biến chứng, thậm chí sau khi bị gãy xương. Khoảng 15-20% bệnh nhân, nhất là bệnh nhân nam, tử vong sau 12 tháng gãy cổ xương đùi. Nguy cơ gãy cổ xương đùi ở người ăn chay hoặc thấp hơn so với người ăn mặn. Thật vậy, một phân tích trên 34 nước trên thế giới cho thấy những nước có lượng tiêu thụ đạm động vật nhiều cũng là những nước có tỉ lệ gãy cổ xương đùi (hệ quả nguy hiểm nhất của loãng xương) so với những nước có lượng tiêu thụ đạm thấp.

Đứng trên phương diện sinh học, ảnh hưởng tiêu cực của đạm động vật đến xương là điều có thể hiểu được. Sức khỏe của xương tùy thuộc vào sự cân bằng giữa acid và base. Tất cả các thức ăn phải được chuyển hóa qua thận dưới dạng acid hoặc base. Khi ăn nhiều chất đạm động vật, cơ thể hấp thu nhiều acid hơn base. Tăng hàm lượng acid cũng có nghĩa là máu và các mô trong cơ thể trở nên “chua” hơn, và để dung hòa tình trạng này, hệ thống nội tiết phải huy động calcium để đóng vai trò chất base. Vì phần lớn calcium xuất phát từ xương, cho nên khi cơ thể huy động calcium cũng có nghĩa là giảm chất khoáng trong xương, dẫn đến hệ quả giảm sức mạnh của xương, và làm cho xương dễ bị gãy.

Rất nhiều nghiên cứu khoa học trong 20 năm qua đều cho thấy ăn chay có lợi cho sức khỏe, vì giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến “hiện đại hóa” như tim mạch, tai biến mạch máu não, đái tháo đường, và ung thư. Chế độ ăn chay, do sử dụng nhiều rau quả, thường hàm chứa ít chất béo và cholesterol hơn chế độ ăn mặn. Chất béo và cholesterol là hai yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch, đái tháo đường và ung thư. Do đó, có nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy người ăn chay ít mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường và ung thư hơn những người ăn mặn. Trong một nghiên cứu trên 47.000 người Mĩ, nhóm ăn chay có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn nhóm ăn mặn khoảng 20%. Ăn chay và ăn nhiều rau quả còn giảm nguy cơ tai biến mạch máu não đến 22%. Ngoài ra, ăn chay còn giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư vú, ruột, và phổi so với chế độ ăn mặn.

Một nghiên cứu khác trên 26.000 người Mĩ cho thấy người ăn chay có tỉ lệ mắc bệnh đái tháo đường thấp hơn người ăn mặn khoảng 25%. Vì chế độ ăn chay có chỉ số glycemic thấp, nên ăn chay còn được xem là một liệu pháp điều trị bệnh đái tháo đường. Trong một nghiên cứu lâm sàng trên 652 bệnh nhân đái tháo đường, các bác sĩ cho bệnh nhân ăn uống có rất thấp hàm lượng chất béo (dưới 10% năng lượng, tức như ăn chay), và họ ghi nhận rằng ở những bệnh nhân được điều trị bằng insulin, 40% không cần đến insulin nữa; trong số bệnh nhân điều trị do chỉ số glycemic thấp, 71% không cần tiếp tục điều trị. Trong cùng thời gian, nồng độ đường trong máu giảm 24%, cholesterol giảm 30%. Ảnh hưởng của chế độ ăn chay đến các chỉ số lâm sàng liên quan đến bệnh đái tháo đường tương đương với ảnh hưởng của các thuốc thông dụng trên thị trường. Vì ăn chay chẳng tốn kém gì nhiều, nên hiệu quả kinh tế của ăn chay có phần cao hơn so với một số thuốc điều trị bệnh đái tháo đường.

Trong một nghiên cứu quan trọng về ảnh hưởng của ăn chay đến bệnh viêm thấp khớp, các nhà nghiên cứu Na Uy chia bệnh nhân thành 2 nhóm: nhóm ăn chay và nhóm ăn mặn. Sau 12 tháng theo dõi, bệnh trạng nhóm ăn chay giảm rõ rệt, trong khi nhóm ăn mặn không có thay đổi đáng kể. Dù cơ chế ảnh hưởng của ăn chay đến bệnh viêm thấp khớp chưa được hiểu rõ, nhưng có thể lí giải rằng vì chế độ ăn chay hạn chế năng lượng, đạm và một số chất khoáng có chức năng ức chế hệ thống miễn dịch, và ức chế hệ thống miễn dịch là một phương án điều trị các bệnh tự miễn, nên ăn chay có thể đem lại lợi ích cho bệnh nhân viêm thấp khớp.

Nói tóm lại, bằng chứng khoa học cho thấy ăn chay có lợi cho sức khỏe. Thật ra, người ăn chay tính trung bình có tuổi thọ cao hơn người ăn mặn. Các nghiên cứu mới nhất gợi ý rằng ăn chay còn có thể là một phương án thực tế để điều trị bệnh đái tháo đường và viêm khớp xương.

Trong vài năm gần đây, tỉ lệ béo phì trong dân số nước ta càng ngày càng tăng. Theo nghiên cứu dịch tễ học, tại Thành phố Saigon, cứ 3 người tuổi trên 40 thì có 1 người béo phì. Tỉ lệ này tương đương với tỉ lệ ở Mĩ và các nước Âu châu! Béo phì là một yếu tố nguy cơ của bệnh đái tháo đường và tim mạch. Một xu hướng và cũng là một nghịch lí đáng quan tâm là ở các nước Âu Mĩ, bệnh đái tháo đường thấy ở những người lao động có thu nhập thấp, thì ở nước ta bệnh này tập trung ở những người giàu có hay với thu nhập cao. Xu hướng “Tây hóa” (như ăn uống với nhiều chất đạm động vật) có thể là một yếu tố đóng góp vào tình trạng đáng ngại này. Đã đến lúc chúng ta quay về với chế độ ăn uống truyền thống (với gạo, rau quả) hơn là nhiều chất đạm động vật.


GS Nguyễn Văn Tuấn







-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 09/Nov/2013 lúc 7:49pm


Nov 9 at 10:46 PM

Trời cho nắng, sao ta chưa phơi !
Vitamin D đang là đề tài “nóng” trong ngành nội tiết học. Nhớ thời thập niên 1990s tụi tôi làm về lĩnh vực này, nhưng lúc đó ít ai chú ý, vì họ mãi mê chạy theo các markers khác thời thượng hơn. Thế rồi mấy năm gần đây, vitamin D trở nên thời sự quá khám phá rất quan trọng là vitamin D có thể phòng chống ung thư và các bệnh nhiễm trùng. Bài viết sau đây muốn giới thiệu câu chuyện vitamin D cho bạn đọc trong nước. Bài viết đã được biên tập, nhưng biên tập rất hay, tôi rất thích bản này vì nó thích hợp cho công chúng hơn là bản cũ rất khô khan.

Có lần, một đồng nghiệp nước ngoài đến VN đi chơi một vòng, ông ấy hỏi tôi: “người Việt Nam theo đạo gì?” Tôi ngạc nhiên, nhưng cũng nói “Đạo Phật và thờ cúng ông bà”. Ông ấy nói tưởng theo đạo Hồi chứ, vì thấy người đi đường mặc khẩu trang kín mít! Tôi không biết ông ấy châm biếm hay nói thật, nhưng nhìn nụ cười thì chắc ông ấy nói chuyện vui. Tôi lại nghĩ người đi đường theo “đạo giao thông”. Người mình, nhất là nữ, thích giữ làn da trắng, nên họ trùm kín mít từ đầu đến chân. Nhưng tôi nghĩ thói quen này không tốt cho việc hấp thu vitamin D. Nói thì nói thế, chứ thuyết phục họ không phải dễ.

Trong khi người mình thích làn da trắng (bệch) thì người Tây bây giờ thích làn da bánh ích mật. Đây là câu chuyện về giai cấp và tâm lí xã hội mà hi vọng tôi sẽ quay lại bàn tiếp.

GS Nguyễn Văn Tuấn


===


Trời cho nắng, sao ta chưa phơi !


TT - Hầu như không có bệnh mãn tính nào không liên quan vitamin D. Việc bổ sung vitamin D tương đối rẻ tiền và cũng không gây ra những ảnh hưởng phụ nguy hiểm. Tuy vậy, 40% dân số thế giới vẫn thiếu nó !

Nghiên cứu dịch tễ học cho thấy những người sống ở các vùng với độ vĩ tuyến cao (như các nước Bắc Âu, Bắc Mỹ) mắc bệnh ung thư, xơ cứng bì, viêm khớp, đái tháo đường, tim mạch, tai biến, hay bị nhiễm trùng… Những vùng này cũng là những vùng thiếu vitamin D trầm trọng.

Mới đây, có nghiên cứu cho thấy tỉ lệ thiếu vitamin D trong dân số ở các nước Bắc Âu và Bắc Mỹ lên đến 50-70%. Các giới chức y tế ở đây xem đó là một vấn nạn y tế công cộng, nên họ có chính sách bổ sung vitamin D trong thực phẩm như bơ sữa, nước cam và bánh mì.

Vì vitamin D được sản xuất từ ánh nắng mặt trời, người ta thường lầm tưởng rằng ở những nước nhiệt đới như nước ta không có vấn đề thiếu vitamin D. Sự thật là ngược lại: một tỉ lệ lớn dân số trên thế giới, kể cả các nước nhiệt đới, thiếu vitamin D. Theo ước tính của các chuyên gia, 40-50% dân số trên thế giới thiếu vitamin D. Nghiên cứu ở Thái Lan và Malaysia cho thấy cứ 100 người thì có khoảng 50 người thiếu vitamin D. Riêng ở Nhật và Hàn Quốc, tỉ lệ thiếu vitamin D lên đến 80-90%!

Thực phẩm chưa đủ

Ở nước ta, chưa có một nghiên cứu nào đánh giá về tình trạng thiếu vitamin D trong cộng đồng. Nếu các nghiên cứu trong vùng là những tín hiệu, chúng ta có thể đoán rằng tỉ lệ thiếu vitamin trong dân số khoảng 40%.

Liều lượng vitamin D mà cơ thể con người cần là 3.000-5.000 IU/ngày (IU là đơn vị quốc tế để đánh giá liều lượng vitamin D), nhưng liều lượng tiếp thu từ thức ăn hằng ngày chỉ bằng 10% nhu cầu. Thực phẩm chúng ta dùng hằng ngày chứa rất ít vitamin D. Các loại cá giàu chất dầu như cá hồi, cá tuyết, cá thu, cá trích có lượng vitamin D cao hơn những cá khác. Nấm phơi khô chứa nhiều vitamin D hơn nấm tươi. Một bữa ăn trung bình với cá và nấm chỉ có 400-500 IU vitamin D.
Vitamin D thường được xem là “vitamin trời cho”, bởi vì như đề cập trên, 90-95% hàm lượng vitamin D được sản xuất qua phơi nắng.

Nhưng ngày nay nhiều người có lẽ do muốn giữ làn da trắng nên thường bao kín mít tay, chân, mặt để… chống nắng. Thói quen này có thể dẫn đến tình trạng thiếu vitamin D trong cơ thể nghiêm trọng.

“Kỷ nguyên vitamin D”

Có nhiều nghiên cứu cho thấy vào mùa hè chỉ cần phơi nắng trong vài phút (10-20 phút), lúc đó cơ thể chúng ta đã sản xuất được trung bình 20.000 IU vitamin D (nhưng ở một số người mức độ có thể dao động 10.000 - 50.000 IU). Do đó, có lẽ đã đến lúc chúng ta cần bỏ ra vài phút ngoài nắng để nạp đầy đủ vitamin D và cũng là một cách phòng chống bệnh tật.

Trong thời gian gần đây, bệnh truyền nhiễm thường xuyên bộc phát, và trong thực tế vẫn còn là một trong những nguyên nhân tử vong hàng đầu. Ngoài bệnh truyền nhiễm, các bệnh liên quan đến hiện đại hóa như tim mạch, tai biến mạch máu não, ung thư, viêm khớp, loãng xương, đái tháo đường… càng ngày càng tăng.

Tất cả bệnh này đều liên quan đến vitamin D. Thật ra, hầu như không một bệnh mãn tính nào không có liên hệ với vitamin D! Trong một hội nghị về vitamin D diễn ra ở Mỹ năm ngoái, một chuyên gia hàng đầu cho rằng y học thế giới đang ở trong “kỷ nguyên vitamin D”.

Trong kỷ nguyên vitamin D, vẫn còn một loạt câu hỏi cần được đặt ra và cần nghiên cứu thêm ở nước ta. Những câu hỏi thông thường nhất là: có bao nhiêu người Việt trong tình trạng thiếu vitamin D, nồng độ vitamin D bao nhiêu là tối ưu cho người Việt, mối liên hệ giữa các bệnh nhiễm trùng, dịch tả và vitamin D như thế nào, tại sao trẻ em ở thôn quê phơi nắng ít bị cảm cúm so với trẻ em ở thành thị?…

Giải đáp những câu hỏi này chẳng những làm sáng tỏ vai trò của vitamin D trong việc phòng chống bệnh tật và giảm tử vong trong cộng đồng, mà còn thể hiện một đóng góp quan trọng cho y học quốc tế.


Đủ vitamin D, sống khỏe hơn

Kết quả nghiên cứu lâm sàng mới công bố trên một tập san y khoa ở Mỹ cho thấy phụ nữ được bổ sung vitamin D và calcium giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư gần 80%. Quan trọng hơn, nồng độ vitamin D trong máu càng cao, nguy cơ mắc bệnh ung thư càng thấp; và ngược lại, những người có nồng độ vitamin D thấp thì nguy cơ mắc bệnh ung thư tăng cao.

Vitamin D không phải là một sinh tố bình thường (như sinh tố A, B, C), mà thực chất là một loại hormon hay kích thích tố.


Vitamin D được biết đến như là một hoạt chất có ảnh hưởng đến sự phát triển và duy trì xương
. Tuy nhiên, qua nhiều nghiên cứu khoa học gần đây, các nhà khoa học phát hiện nhiều mối liên hệ quan trọng. Thiếu hụt vitamin D không chỉ làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư, mà còn tăng nguy cơ mắc bệnh loãng xương, tim mạch, cao huyết áp, tai biến mạch máu não, đái tháo đường, vảy nến, viêm đường ruột, viêm khớp, viêm gan, nhiễm trùng, lao phổi...

Người thiếu vitamin D thường bị đau nhức cơ bắp, hay bị té ngã và dễ bị gãy xương
. Ở những phụ nữ lúc mang thai, thiếu vitamin D làm tăng nguy cơ sinh con với chấn thương não, thậm chí dị tật.
Một nghiên cứu trên 13.000 người Mỹ tuổi trên 20 cho thấy những người có nồng độ vitamin D thấp có nguy cơ tử vong tăng 26% so với những người có nồng độ vitamin D bình thường.

Một số nghiên cứu gần đây còn cho thấy vitamin D đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hệ thống miễn nhiễm.





-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 09/Nov/2013 lúc 10:28pm


"Người già đôi chân già trước"


Trong  bài sau đây bạn sẽ thấy giữ cho chân khỏe là sẽ chậm già. Nhưng ngoài đi bộ ra nếu bạn đi bơi được là tốt nhất vì xuống nước các chi của bạn nhẹ nhàng hơn phổi sẽ được bơm oxy nhiều hơn, người đi bơi vừa lên khỏi mặt nước thì tim đập trở lại bình thường ngay, điều nầy không có sau một cuộc chạy bộ, và nếu ai sau khi đi bộ nhanh hay jogging mà chậm hội phục nhịp tim thì tức là tim yếu. Tại sao ta không tập DỊCH CÂN KINH của người xưa, rất thích hợp cho những người già yếu và có bệnh kinh niên.




Người già, Tục ngữ có câu : "Người già đôi chân già trước" 
 
Giữ đôi chân tốt chính là mấu chốt phòng bệnh để kéo dài tuổi thọ.
Các chuyên gia nghiên cứu phương pháp tự chữa bệnh cho rằng :


Share
http://bf1-attach.ymail.com/us.f1650.mail.yahoo.com/ya/securedownload?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f102856701%5fAPPbi2IAABClUn7pagAAAFPTxWQ&pid=3&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail&cred=h64z8jBUSh9g4ocuRtK4ffmPPx.Mpq2Xnqnkw1cmwZPQZvQ-&ts=1384054114&partner=ymail&sig=WChEulcUyd0yOS9dJxJYeg--






Bàn chân có mối liên quan mật thiết tới lục phủ ngũ tạng, ảnh hưởng tới sức khỏe của con người.



http://bf1-attach.ymail.com/us.f1650.mail.yahoo.com/ya/securedownload?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f102856701%5fAPPbi2IAABClUn7pagAAAFPTxWQ&pid=4&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail&cred=VXNDODiPSh9_feejh_2TNHj_5YOX7NqLjLA_rAMLcIsM50c-&ts=1384054201&partner=ymail&sig=I1UEwtDrSvaXjAEW3TgPzw--

Trên đôi bàn chân có rất nhiều đầu mối thần kinh liên quan đến các tạng phủ. Cho nên dùng tay để chà xát, xoa bóp rất có lợi cho sức khoẻ.

Thí dụ : 
  • Mu ngón chân út có liên quan đến bàng quang, xát ngón chân út có thể chữa được chứng bí đái, đái són, đái buốt
  • Mu ngón chân thứ hai có liên quan đến dạ dày, xát ngón thứ 2 có thể chữa được chứng chướng bụng, đầy hơi, ợ chua.
  • Ngón chân cái có liên quan đến gan, tì, lòng bàn chân có liên quan đến thận.
  • Xát gan bàn chân có thể chữa được lưng đau, mỏi, ù tai, nghễnh ngãng.
  • Ngón thứ tư có liên quan đến gan, xát ngón này có thể chữa được táo bón, lưng vai đau mỏi ..
Thường xuyên xát gan bàn chân không những làm tăng lưu lượng máu, tăng tính đàn hồi thành mạch máu, mà còn kích thích não bộ trị được chứng nhức đầu, hoa mắt, mất ngủ, mộng mị
.. Người già thường xuyên xát chân còn phòng được chứng tê bì, chân tay giá lạnh.
Phương pháp xát chân cụ thể:
  • Trước tiên ngâm chân vào nước nóng 15 phút, lau sạch..
  • Ngồi trên giường hoặc ghế, chân nọ gác lên đầu gối chân kia, một tay xoa gan bàn chân, một tay xoa mu bàn chân, xát đi, xát lại khoảng 200 lần là vừa. Ðổi chân, cũng làm như trên. Xát cho đến khi nóng, người cảm thấy khoan khoái, dễ chịu là được. Mỗi ngày làm 2 lần vào buổi sáng và tối.

Lợi ích của đi bộ:
Ði bộ mỗi ngày 30 phút sẽ đem lại cho bạn những tác dụng không ngờ đối với sức khoẻ thể chất và tinh thần.
  1. Tốt cho tim:                                                                                                  Một nghiên cứu gần đây đưa ra kết luận, nếu đi bộ nhanh 30 phút mỗi ngày sẽ làm giảm nguy cơ phát triển hội chứng chuyển hoá (metabolic syndrome)- một nhóm các triệu chứng ban đầu dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, tiểu đường, và đột qụy. Theo thống kê tại Mỹ, có khoảng 24 triệu phụ nữ nước này mắc hội chứng chuyển hoá. Không có thời gian để đi bộ nửa giờ mỗi ngày ?  Một nghiên cứu ở Anh cho thấy rằng, hoạt động thường xuyên (Kết hợp đi bộ và đi xe đạp) đồng nghĩa với việc giảm 11 % nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, đặc biệt là đối với phụ nữ.
  2. Loại bỏ nguy cơ mắc ung thư vú:                                                             Ði bộ chỉ cần vài giờ mỗi tuần có ý nghĩa đặc biệt trong việc giảm nguy cơ mắc ung thư vú, (theo công bố trên tờ tạp chí của hội y học Mỹ). Ðồng thời đi bộ làm giảm béo, tăng khả năng sản sinh estrogen. Kết quả của nghiên cứu trên 74.000 phụ nữ ở tuổi mãn kinh (50-79 tuổi) với những người có thể trạng bình thường, nguy cơ mắc ung thư vú giảm đi 30 %, còn những người thừa cân thì chỉ giảm từ 10-20 %. Nghiên cứu trên phụ nữ trẻ hơn cũng đưa đến kết quả tương tự. 
  3. Giúp ngủ ngon hơn:                                                                                Ði bộ nhanh vào buổi chiều giúp bạn có được một giấc ngủ ngon hơn (Theo lời khuyên của tổ chức Giấc ngủ Quốc tế). Hơn nữa, nhiều ý kiến còn cho rằng, đi bộ làm tăng lượng hormone serotonin giúp cho bạn được thư giãn … Tuy nhiên bạn đừng nên đi bộ 2 giờ trước khi ngủ vì nó quá muộn để cơ thể nghỉ ngơi trở lại.
  4. Làm giảm sự đau nhức cơ thể:                                                                 Hãy đi bộ và bạn sẽ giảm sự đau nhức cơ thể (Ðó là lời khuyên của các nhà khoa học, đặc biệt là môn đi bộ nhanh (Chiwalking- một ý tưởng kết hợp Thái cực quyền, Yoga và Pilates- một môn thể dục mềm dẻo). Nó giống như việc đi bộ thường xuyên nhưng bởi vì bạn thư giãn có ý thức, nó làm cơ thể bạn trở nên cân bằng bao gồm việc vận động cánh tay, làm cho chân không bị stress như khi đi bộ. Kết quả làm giảm đi sự đau nhức. Môn Chiwalking hiện ngày một phổ biến ở Mỹ.
  5. Nó làm cho bạn hạnh phúc:                                                                       Ði bộ có thể làm cho bạn giảm bớt sự buồn chán, lo âu và stress, đó là một hiệu quả mà ít ai ngờ tới. Chỉ cần 30 phút đi bộ sẽ khiến cho tâm trạng của bạn trở nên khá hơn. Theo nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Texas - Mỹ). Bỏ ra 90 phút đi bộ 5 lần mỗi tuần là bạn sẽ có được tâm trạng tốt nhất (nghiên cứu của đại học Temple). Một giải thích được đưa ra : Ði bộ giúp cơ thể sản sinh ra endorphin, một hoá chất làm cải thiện tâm trạng tạo cho bạn cảm giác lạc quan, yêu đời hơn.
  6. Giúp làm giảm bớt trọng lượng của cơ thể:                                        Ði bộ 30 phút mỗi ngày có thể tránh sự tăng cân ở hầu hết những người ít hoạt động tự nhiên. Mặt khác, nếu phụ nữ đi bộ một giờ mỗi ngày và năm lần trong một tuần sẽ tiêu hao 1.500 calo mỗi ngày và giảm khoảng 11 kg cân nặng bị thừa mỗi năm. Việc đi bộ có thể kiểm soát trọng lượng cơ thể của bạn. 
  7. Duy trì trí nhớ cho người cao tuổi:                                                           Một vài nghiên cứu trên nhóm người cao tuổi chỉ ra rằng đi bộ thậm chí chỉ cần 45 phút mỗi tuần sẽ giúp tránh được bệnh Alzheimer. Ði dạo hoặc tản bộ thông thường cũng đồng nghĩa với việc trí não được luyện tập và trở nên minh mẫn hơn ở tầng lớp người cao tuổi.
  8. Bảo vệ xương của bạn:                                                                                                      Chỉ cần 30 phút đi bộ 3 lần mỗi tuần là cách tuyệt vời để bảo vệ và rèn luyện cho xương của bạn. Giống như một bài tập, khi đi bộ sẽ đòi hỏi người phải sử dụng 95 % hệ cơ, thực tế quá trình này giúp thúc đẩy và khiến cho xương của bạn trở nên  khoẻ mạnh và rắn chắc hơn.





-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 12/Nov/2013 lúc 5:54am



Giải pháp “vàng” cho bệnh nhân đột quỵ não



Nguy cơ tử vong ở những người đột quỵ do tắc động mạch não có thể lên tới 90% nếu không được điều trị kịp thời. Một số trường hợp có thể qua khỏi cơn nguy kịch nhưng lại phải gánh chịu di chứng nặng nề. Điều đáng lưu tâm là hiện nay, tắc động mạch não không chỉ thường thấy ở người cao tuổi mà xu hướng trẻ hóa bệnh đang ngày một gia tăng. Một phương pháp điều trị mới đang được ứng dụng tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai trở thành hy vọng cho người bệnh và mang đến một cách nhìn mới cho các thầy thuốc trước căn bệnh này.
http://dotquy.com.vn/wp-content/uploads/The-Signs-Of-The-Emergence-Of-a-Stroke1.jpg">Cục%20máu%20đông%20gây%20tắc%20nghẽn%20mạch%20máu%20não.
Cục máu đông gây tắc nghẽn mạch máu não.
Chạy đua với thời gian
Không bị tăng huyết áp, không đái tháo đường, chỉ mới ở tuổi 48 nên ông Trần Văn B. (Cẩm Giàng – Hưng Yên) khá tự tin với sức khỏe của mình. Đột nhiên ông B có dấu hiệu liệt nửa người bên phải và không nói được. Ngay lập tức bệnh nhân được gia đình nhanh chóng đưa đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai sau 55 phút khởi phát bệnh. Các bác sĩ cho biết, khi vào khoa, tình trạng của bệnh nhân rất nguy kịch, bệnh nhân hôn mê, không nói được, liệt hoàn toàn nửa người bên phải. Ngay lập tức, ông B. được khám và tiến hành làm các xét nghiệm máu, chụp CT sọ não. Đây là trường hợp nhồi máu não do tắc động mạch não giữa giờ thứ nhất. Đúng vào thời điểm này, Khoa Cấp cứu bắt đầu ứng dụng phương pháp mới nhất điều trị tắc mạch máu não bằng thuốc tiêu sợi huyết. May mắn hơn nữa là bệnh nhân đã đến viện kịp thời, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn lựa chọn để dùng thuốc tiêu sợi huyết theo quy trình điều trị chuẩn. Sau hai tuần điều trị, ông B. thoát khỏi bàn tay tử thần và dần hồi phục hoàn toàn, trở lại cuộc sống bình thường.
ThS. Mai Duy Tôn, người trực tiếp học hỏi và ứng dụng phương pháp điều trị mới này cho biết, có rất nhiều nguy cơ dẫn đến tắc mạch máu não. Đó là tuổi cao, tăng huyết áp, bệnh lý tim mạch (đặc biệt rung nhĩ), hút thuốc lá, nghiện rượu, béo phì, đái tháo đường, hẹp động mạch cảnh… Để có cơ may được điều trị hiệu quả, người bệnh cần nhận biết sớm các dấu hiệu của bệnh như: Đột ngột yếu hoặc tê bì mặt, tay hoặc chân, đặc biệt hay xảy ra ở một bên của cơ thể; Đột ngột rối loạn ý thức; Có bất thường về lời nói hoặc hiểu lời nói; Chóng mặt hoặc mất thăng bằng; Đau đầu dữ dội xảy ra đột ngột mà không rõ căn nguyên.
Đột phá trong điều trị tai biến mạch máu não
Theo các chuyên gia hồi sức cấp cứu và tim mạch, hiện nay trên thế giới cũng như Việt Nam, tai biến mạch máu não là nguyên nhân gây tàn phế và tử vong thứ 2 sau các bệnh lý tim mạch. Bệnh nhân không chỉ là người cao tuổi mà ngày một trẻ hóa. Bản chất của nhồi máu não là do giảm đột ngột lượng máu đến não, có thể do tắc nghẽn hoàn toàn hoặc gần hoàn toàn mạch máu do cục máu đông, làm cho tế bào não không được tưới máu, không được nuôi dưỡng, làm giảm ôxy… Quá trình này nếu kéo dài sẽ làm tổn thương tế bào não, thậm chí làm chết tế bào và gây ra các hậu quả mà biểu hiện bằng các dấu hiệu khi ta quan sát, tiếp xúc với người bệnh như đột ngột liệt một bên tay, chân, nói ngọng, nói khó, không nói được, không thể nhận biết được bản thân và người xung quanh.
Theo ThS. Mai Duy Tôn, cùng với các biện pháp cấp cứu, điều trị bệnh triệt để nhất hiện nay là dùng thuốc tiêu sợi huyết sớm trong vòng 3 giờ đầu kể từ khi có triệu chứng đầu tiên, nếu bệnh nhân đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chỉ định và không có các chống chỉ định. Đây là một phương pháp điều trị mới đang được áp dụng tại một số bệnh viện ở phía Nam, còn tại miền Bắc, phương pháp này cũng đang được áp dụng điều trị tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân khi có chỉ định dùng thuốc sẽ được truyền trong vòng 1 giờ, trong thời gian dùng thuốc và sau dùng thuốc, bệnh nhân sẽ được chăm sóc và theo dõi sát tại các đơn vị hồi sức.
Theo kết quả công bố của rất nhiều nước trên thế giới cho thấy, những bệnh nhân được dùng thuốc làm tan cục máu đông này đã mang lại kết quả rất tốt và an toàn cho bệnh nhân.

Thế nào là thời gian vàng trong điều trị tắc mạch máu não?

Thuật ngữ “thời gian vàng” trong điều trị tắc mạch máu não là thời gian kể từ khi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đột quỵ đầu tiên đến khi bệnh nhân được dùng thuốc tiêu sợi huyết, đây là thời gian rất quan trọng quyết định sự thành công trong điều trị tiêu sợi huyết cho những bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn cấp, thường thời gian này chỉ trong vòng 3 giờ đầu tính từ khi bệnh nhân có triệu chứng đầu tiên, tốt nhất là trong vòng 1 giờ.
Có phải tất cả bệnh nhân bị nhồi máu não đều có thể sử dụng thuốc chống đông?
Hiện tại, bệnh nhân tai biến mạch máu não được điều trị bằng các biện pháp hồi sức về hô hấp, tuần hoàn, điều chỉnh huyết áp, kiểm soát tăng đường máu, tăng cường tuần hoàn não, dùng các thuốc chống ngưng tập tiểu cầu… Trong đó thuốc tiêu sợi huyết là một trong những phương pháp điều trị rất có hiệu quả nếu bệnh nhân chẩn đoán nhồi máu não đến viện sớm trước 3 giờ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn dùng thuốc và không có các chống chỉ định. Chúng tôi đã tiến hành điều trị cho 3 bệnh nhân tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bạch mai với kết quả rất tốt.

Bệnh nhân có được cơ quan bảo hiểm chi trả không?

Điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết hiện nay cần chi phí khoảng 10 triệu đồng/1 lọ thuốc tuỳ thuộc cân nặng của bệnh nhân, thường thì một bệnh nhân chỉ cần dùng 1 lọ. Hiện nay chúng tôi đang đề nghị Bộ Y tế, Bảo hiểm y tế xem xét công nhận thuốc này trong danh mục được bảo hiểm y tế chi trả.

http://suckhoedoisong.vn/20100412025246283p0c8/giai-phap-vang-cho-benh-nhan-dot-quy-nao.htm

Mời xem video :
http://dotquy.com.vn/dot-quy-nao/



-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 19/Nov/2013 lúc 7:29am


Mẹo vặt chữa bệnh bằng diện chẩn 
 
Cơ thể người là một bộ máy sinh học vô cùng huyền diệu, có khả năng tự điều chỉnh rất cao. Nắm được cơ chế của nó qua các đồ hình và sinh huyệt sẽ giúp cơ thể tự điều chỉnh mỗi khi bị trục trặc. Diện chẩn điều khiển liệu pháp Bùi Quốc Châu sẽ tặng bạn “chiếc đũa thần” nhằm giúp bạn tự hóa giải mỗi khi “ngọc thể” bất an.
 
01. Bụi hoặc muỗi bay vào mắt, mắt bị cay xè:
Chớ có dụi mắt mà tổn thương đến giác mạc. Chỉ cần thè lưỡi liếm mép vài cái, nước mắt sẽ ứa ra “lùa vật lạ” ra khỏi mắt! Nên nhớ một điều: nếu bị mắt phải thì liếm mép bên trái và ngược lại.
 
02. Mắt nhắm không khít: 
Một mắt nhắm không khít (do bị liệt dây thần kinh số 7 chẳng hạn), hơ ngải cứu bên mắt đối xứng. Ngày hơ nhiều lần, mỗi lần hơ độ vài phút, mắt sẽ dần dần nhắm khít.
 
03. Mũi nghẹt cứng: 
Dù mũi bị nghẹt (tắc hoặc tịt) đến mức nào và đã bao lâu rồi, chỉ cần hơ ngải cứu vào đồ hình mũi trên trán - từ giữa trán (huyệt 103) đến đầu đôi lông mày (huyệt 26), độ một phút thôi, mũi sẽ thông thoáng ngay. Thật là một phép lạ đến khó tin.
 
04. Bả vai đau nhức, không giơ lên cao được:
Dùng đầu ngón tay trỏ gõ vài chục cái vào đầu mày (huyện 65) cùng bên đau. Vai hết đau và tay lại giơ lên cao được ngay.
 
05. Bong gân, trật khớp cổ tay: 
Hãy bình tĩnh dùng ngón tay trỏ gõ mạnh độ vài chục cái vào sát đuôi mày cùng bên đau, cổ tay sẽ trở lại bình thường (muốn tìm điểm chính xác cần gõ, hãy lấy ngón tay miết nhẹ vào đuôi mày, thấy chỗ nào hơi lõm xuống, đấy là điểm chính xác - huyệt 100 - phản chiếu đúng cổ tay).
 
06. Bong gân, trật khớp vùng mắt cá chân: 
Mắt cá chân bên nào bị trật khớp, hơ vùng mắt cá tay cùng bên. Mắt cá chân bị đau dù đã lâu ngày cũng lành trong vài phút. Các vận động viên quốc gia, các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp hãy nhớ lấy mẹo này để tự cứu mình và giúp người.
 
07. Bắp chân bị vọp bẻ (chuột rút):
Dùng cườm tay day mạnh vào bắp tay độ vài chục cái, vọp bẻ hết liền. Nhớ vọp bẻ chân bên nào thì day mạnh bắp tay bên đó.
 
08. Gai gót chân:
Nhớ hơ đúng điểm tương ứng bên gót chân đối xứng, chỉ vài phút thôi, gót chân hết đau liền. Hết sức cẩn thận kẻo bị phỏng.
 
09. Đầu gối đau nhức:
Hơ vùng khuỷu tay (cùi chỏ) cùng bên, chỉ độ vài phút đầu gối (khuỷu chân) hết đau liền.
 
10. Bị táo bón lâu ngày:
Dùng hai ngón tay (ngón trỏ và ngón giữa) lăn quanh miệng độ vài ba phút - khoảng độ 200 vòng, táo bón sẽ được giải quyết.
 
Cách lăn như sau: lăn từ mép phải vòng lên môi trên sang mép trái. Lăn tiếp vào phía dưới và giữa môi dưới rồi kéo thẳng xuống ụ cằm (hình thành một dấu hỏi lớn chiếm 3/4 quanh miệng). Nhớ lăn từ phải qua trái mới nhuận tràng, hết táo bón. Ngược lại lăn từ trái qua phải, sẽ càng táo bón hơn đấy!
 
11. Nhức đầu
a. Bất cứ nhức ở bộ phận nào trên đầu, mới nhức hay đã lâu, nặng hay nhẹ, chỉ cần hơ mu bàn tay trái (đã nắm lại) trên điếu ngải độ vài phút, nhức đầu như búa bổ cũng hết ngay. Nào! Thử làm xem.
b. Nếu nhức nửa đầu bên phải, hơ nửa mu bàn tay phía bên phải.
c. Nếu nhức nửa đầu bên trái, hơ nửa mu bàn tay phía bên trái.
d. Nếu nhức sau gáy, hơ phía cổ tay trên.
e. Nếu nhức đỉnh đầu, hơ ụ xương gồ cao nhất của ngón tay giữa.
f. Nếu nhức thái dương, chỉ cần hơ thái dương đối xứng 1 phút là hết ngay.
g. Nếu nhức cả hai bên thì hơ đi hơ lại.
h. Nếu nhức trán, hơ hết các đốt cuối của 4 ngón tay đã nắm lại.
i. Nếu chỉ nhức nửa trán bên phải, hơ 2 ngón tay bên phải. 
k. Nếu chỉ nhức nửa trán bên trái, hơ 2 ngón tay bên trái.
l. Nếu chỉ nhức giữa trán, chỉ cần hơ 2 ngón giữa độ 1 phút là hết ngay.
k. Nếu nhức quanh đầu, hơ quanh mu bàn tay.
 
12. Mất ngủ
Bất kể mất  ngủ vì nguyên nhân gì, xin nhớ không nên dùng thuốc ngủ vừa tiền mất vừa tật mang. Bí quyết đơn giản để có giấc ngủ ngon là: trước khi ngủ, hãy xoa đôi bàn chân cho ấm. Chân ấm là bụng ấm, thân ấm. Đó là điều kiện đầu tiên để ngủ ngon. Sau đó, dùng đầu ngón tay giữa bên trái gõ vào huyệt An thần (tức Ấn đường của Đông y hoặc huyệt 26 của Diện Chẩn - đầu đôi lông mày) độ vài phút sẽ làm nhịp tim ổn định và tinh thần được thư thái. Tay trái phản chiếu tim, Đầu ngón tay giữa phản chiếu cái đầu. Tâm và Thân an lạc – đó là những điều kiện cần thiết để ngủ ngon.
 
13. Sình bụng (do ăn không tiêu)
Nếu ở nhà, hãy lấy ngải cứu hơ vào rốn và quanh vùng rốn độ vài phút, bụng sẽ xẹp dần. Nếu đang ở bữa tiệc đông khách, hãy lặng lẽ đi ra ngoài đến chỗ vắng người, lăn bờ môi trên một lúc: trung tiện bùng phát, bụng hết sình ngay!
 
14. Bí tiểu
Người lớn hoặc các cháu nhỏ có lúc bí tiểu, hãy bình tĩnh vuốt cằm độ vài phút, “cơn bí” hết liền! Cách vuốt như sau: ngón tay cái giữ chân cằm, ngón tay trỏ vuốt ụ cằm từ trên xuống dưới nhiều lần. Bàng quang sẽ được tháo nút, nước tiểu tự do chảy (theo Diện Chẩn, ụ cằm phản chiếu bàng quang – huyệt 87). Các cụ già hay đi tiểu đêm, các cháu nhỏ hay đái dầm, trước khi ngủ độ 15 phút hãy tự vuốt cằm đi, các “tật” trên sẽ tự biến rất nhanh!
 
15. Nấc cụt
Đây là bệnh thông thường nhưng lại gây nhiều khó chịu, làm cho người bệnh mất ăn, mất ngủ. Ăn sao được khi vừa nâng bát cơm lên đã bị cơn nấc trào ngược rồi; ngủ sao được khi vừa nằm xuống, cơn nấc đã rộ lên âm vang khắp nhà! Có người phải nằm bệnh viện nhiều ngày mà vẫn không dứt căn. Chỉ cần làm một trong các hướng dẫn dưới đây, nấc cụt sẽ phải “đầu hàng”:
a- Dùng đầu ngón tay trỏ gõ mạnh vào đầu sống mũi nằm giữa cặp lông mày (huyệt 26 và312) độ 15 cái. Nấc cụt biến mất đến khó tin (huyệt 26 là an thần và huyệt 312 thông nghẽn nghẹt).
b- Dùng đầu ngón tay trỏ vuốt mạnh từ đầu cánh mũi bên trái xuôi xuống chân cánh mũi độ 10-15 cái. Nấc cụt chịu phép phải nằm im, không dám ló mặt ra!
c-  Dùng 4 đầu ngón tay (từ ngón trỏ đến ngón út co sát lại với nhau thành một đường thẳng) vạch dọc giữa đầu (từ trán ngược lên đỉnh đầu) độ 15 cái là hết nấc cụt! Xin hãy thử làm xem!
 
16. Đau bụng
Có thể khỏi nhanh bằng một trong những cách chữa đơn giản sau:
a-  Hơ (bằng điếu ngải) hai lòng bàn tay độ 10 phút.
b-  Hơ hai lòng bàn chân độ 10 phút.
c-  Hơ rốn và lấy tay lăn quanh miệng.
 
17. Đau tử cung:
a- Gạch rãnh nhân trung từ đầu rãnh (sát mũi) đến cuối rãnh (sát bờ môi trên) nhiều lần.
b- Gạch hai bờ nhân trung và bờ môi trên nhiều lần.
 
18. Đau đầu dương vật:
Chỉ cần  hơ đầu mũi độ 1 phút, đầu dương vật sẽ hết đau.
 
19. Đau khớp háng:
Gạch và hơ đường viền cánh mũi một lúc, khớp háng hết đau. Nhớ đau khớp háng bên nào thì gạch đường viền cánh mũi cùng bên.
 
20. Đau gót chân:
Hơ và gõ gót chân đối xứng độ vài phút, gót chân đang  đau hết ngay.
 
21. Đau bụng kinh:
Hãy vuốt môi trên vài phút, đau bụng kinh hết liền.
 
22. Ho ngứa cổ:
a-  Chà xát hai cổ tay vào nhau nhiều lần. Nhớ hai bàn tay phải nắm lại đã trước khi cọ xát vào nhau.
b-  Hơ cổ tay trong của bàn tay trái đã nắm lại vài phút, ho và ngứa cổ hết rất nhanh. Xin chú ý, bàn tay trái nắm lại, lật úp xuống: mu bàn tay phản chiếu đầu não, cổ tay phản chiếu cổ gáy. Bàn tay trái nắm lại, lật ngửa ra: lòng bàn tay phả chiếu trái tim, cổ tay phản chiếu cổ họng.
 
23. Huyết áo cao:
Hãy lấy đầu ngón tay út bấm vào huyệt (huyệt 15) nằm sâu sau loa tai bên trái nhiều lần (độ 1 phút), huyết áp sẽ hạ liền.
 
24. Huyết áp thấp:
Vẫn dùng đầu ngón tay út bấm sâu vào huyệt (huyệt 19) đầu nhân trung sát với mũi nhiều lần, huyết áp sẽ được nâng lên liền.
 
25. Huyết trắng:
Dùng hai đầu ngón tay – ngón trỏ và ngón giữa – để nằm ngang chà xát hai bờ môi một lúc.
 
26. Bế kinh:
Dùng lăn đôi lớn lăn xuôi từ rốn xuống háng cho đến khi bụng nóng lên. Ngày lăn nhiều lần; độ 3-5 ngày, kinh nguyệt sẽ trở lại bình thường.
 
27. Lẹo mắt (lên chắp)
Chỉ cần bấm vào chân mụn lẹo vài lần, mụn lẹo sẽ tiêu rất nhanh. Nhớ phát hiện càng sớm, chữa càng khỏi nhanh.
 
28. Liệt mặt (Thần kinh số 7 ngoại biên)
Chỉ cần nhìn qua bên mặt bị liệt đã thấy hai triệu chứng rõ rệt: mắt nhắm không khít và một bên mép bị méo xệch xuống. Cách chữa hết sức đơn giản đến mức khỏi rồi mà vẫn tưởng như nằm mơ. Nhanh độ 3 ngày, chậm độ 7 ngày là khỏi.
a. Lấy điếu ngải cứu đốt hơ bên mắt lành độ vài phút, mắt có bệnh cứ từ từ nhắm lại. Mỗi ngày hơ vài lần, mắt nhắm lại dần dần.
b. Lấy tay hoặc lăn đôi nhỏ (trong bộ dụng cụ lăn, day huyệt) lăn chéo từ mép bị méo lên phía đỉnh tai. Ngày lăn nhiều lần, mỗi lần lăn độ vài phút. Chẳng bao lâu mép sẽ được kéo lên cân bằng với mép lành.
 
29. Mắt không di động được
Chỉ cần gõ vài chục lần vào huyệt nằm ở phía trước và dưới bình tai, mắt sẽ chuyển động bình thường. Huyệt này nằm ở ngay chỗ lõm sát bình tai, khi há miệng là sờ thấy ngay. Đây là huyệt số 0 của diện chẩn và đồng thời cũng là huyệt Thính hội của Đông y.
 
30. Đắng miệng
Dùng ngón tay trỏ gõ mạnh vào huyệt lõm kề sát bên dưới môi dưới (huyệt 235) độ vài chục cái, miệng hết đắng liền!
 
31. Hàm mặt đau cứng (Thần kinh số 5)
Lấy điếu ngải cứu hơ mặt ngoài ngón tay cái (cùng bên đau) từ ngón đến giáp cổ tay. Nhớ khi hơ bàn tay phải xòe ngửa ra. Chỉ cần hơ độ vài phút, hàm mặt đau cứng sẽ mềm dần và trở lại bình thường.
 
32. Hắt hơi liên tục
Sẽ hết ngay trong 1 phút nếu biết lấy ngải cứu hơ dọc từ giữa trán (huyệt 103) thẳng xuống đến giữa đôi lông mày (huyệt 26).
 
33. Ho khan lâu ngày
Lấy ngải cứu hơ hai bên sườn mũi, hai bên mang tai (từ đỉnh tai xuống đến dái tai), cổ tay trong (của bàn tay trái đã nắm lại) và trực tiếp cổ họng.
 
34. Hóc (hột trái cây, xương)
Bấm hoặc gõ vào huyệt sát đầu nhân trung (huyệt 19) nhiều lần.
 
35. Các khớp ngón tay khó co duỗi
Lấy ngải cứu hơ đầu xương các đốt ngón tay rồi lăn, vê các đốt đó nhiều lần.
 
36. Mắt quầng thâm
Lấy ngải cứu hơ trực tiếp vào mắt, quầng thâm sẽ tan dần.
 
37. Buồn ngủ nhíu mắt lại
Vò hai tai một lúc là tỉnh ngủ liền.
 
38. Nhảy mũi
Lấy ngón tay trỏ cào từ cửa lỗ mũi xuống đến môi vài chục cái là hết nhảy mũi!
 
40. Quai bị
Bấm huyệt ngay sát dái tai bên sưng (huyệt 14) rồi hơ dái tai đối xứng độ vài phút. Ngày làm nhiều lần, quai bị tiêu rất nhanh.
 
41. Nhức răng
Hơ ngải cứu quanh vùng má bên đau độ 1 phút, răng hết nhức liền.
 
42. Mắt đỏ
Gạch đầu gan bàn tay dưới 3 ngón tay giữa độ vài phút, mắt đỏ hết rất nhanh. Nhớ mắt đỏ bên nào, gạch bàn tay cùng bên.
 
43. Mắt nhức
Hãy dùng đầu ngón tay trỏ cào đỉnh tai (huyệt 16) bên mắt nhức độ một lúc, mắt hết nhức liền.
 
44. Mắt nháy (giật)
Dùng đầu ngón tay trỏ cào vào phần dưới (huyệt 179) của đầu lông mày bên mắt bị nháy một lúc, mắt sẽ hết giật.
 
45. Tê lưỡi, cứng lưỡi
a-   Hơ ngải cứu xong rồi vê ngón tay cái bàn tay trái một lúc, lưỡi hết tê.
b-   Gõ vào huyệt sát trên dái tai độ 1 phút, hết cứng lưỡi.
 
46. Khan tiếng
a-  Chà xát vùng gáy cho nóng lên độ vài phút là hết.
b-  Dùng ngón tay trỏ gõ mạnh vào vùng trước dái tai nhiều lần trong ngày


http://phổđàsơn.vn/?page=newsDetail&id=537019&site=14705

..




-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 19/Nov/2013 lúc 7:31am




Nước sát trùng listerine chữa bệnh nấm móng chân
 
 
Ngâm chân vào nước súc miệng listerine trong khoảng 15 – 20 phút, 2 lần mỗi ngày sẽ giúp chữa hầu hết các ca nấm móng chân. Listerine chứa các thành phần khử trùng và tẩy uế. Lâu nay, nó đã được sử dụng trong nhiều sản phẩm, từ chữa bệnh lậu tới dung dịch lau rửa sàn nhà.
 

Sữa chua chữa hơi thở hôi
 
 
Các nghiên cứu cho thấy, vi khuẩn sống trong sữa chua không đường có thể ức chế lượng vi khuẩn gây mùi hôi miệng. Nếu vi khuẩn gây hại không thể sống sót, hơi thở của bạn sẽ thơm tho hơn.
 

Đường dừng cơn nấc
 
 
Nấc khiến chúng ta vô cùng khó chịu. Bạn có thể chấm dứt nó trong vòng 1 phút chỉ đơn giản bằng cách nuốt một thìa đầy đường khô. Các chuyên gia tin rằng, vị ngọt bất ngờ trên lưỡi làm quá tải các đầu mút dây thần kinh trong miệng và ngăn chặn sự co thắt gây nấc.
 

Nhai Chewing bạc hà hoặc quế làm giảm căng thẳng
 
 
Các nghiên cứu cho thấy, việc nhai kẹo bạc hà hoặc kẹo gôm quế sẽ làm tăng sự tỉnh táo và làm giảm mệt mỏi tới 20%. Những người tham gia thí nghiệm từng thông báo, việc làm này khiến họ giảm 25% tâm trạng chán nản và tăng 30% sự tỉnh táo.
 

Băng keo chữa mụn cóc
Một số người mất rất nhiều công sức mới loại bỏ được mụn cóc trên cơ thể. Các giải pháp chữa trị thông thường khá đau đớn, bao gồm cả phương pháp áp lạnh, thuốc axít, liệu pháp laser, nhiệt và nút giữ bằng băng keo. Tuy nhiên, ngay cả cách áp lạnh (đốt các mụn cóc bằng nitrogen lỏng) cũng chỉ có tỉ lệ thành công là 60%. Trong khi đó, một cách làm không đau đớn bằng cách dán một miếng băng kéo lên mụn cóc có thể đạt tỉ lệ thành công lên tới 85%.
Cách làm như sau: dán một miếng băng keo nhỏ lên mụn cóc và để như vậy trong vòng 1 tuần. Sau đó, bóc miếng băng keo, rửa vùng có mụn cóc và dùng một viên đá bọt chà xát khu vực này, rồi tái dán một miếng băng keo khác thêm một tuần nữa. Tái lặp việc làm này cho tới khi mụn cóc biến mất.
 

Rượu vodka chữa hôi chân
 
 
Lau chân bằng một chiếc khăn tẩm rượu vodka sẽ giúp loại bỏ mùi hôi chân. Theo các nhà khoa học, vodka chứa cồn, một chất khử trùng khô rất nhanh. Cồn tiêu hủy nấm và vi khuẩn gây mùi, đồng thời làm khô môi trường ẩm thích hợp cho sự sinh trưởng của những sinh vật gây hại này.
 

Olive và chanh chữa say sóng, say xe
 
Say sóng và say tàu xe làm tăng tiết nước bọt, việc có thể khiến bạn nôn mửa. Ăn quả ôliu hoặc ngậm chanh ngay khi có dấu hiệu say sóng hay say tàu xe đầu tiên có thể làm giảm sự buồn nôn nhờ chất tannin có sẵn trong những loại quả này.
 
Cà chua chữa mụn trứng cá
 
Cà chua rất giàu axít, các vitamin C, A và các chất chống oxy hóa, vì vậy loại quả này có thể được dùng để chữa nhiều bệnh lý nhẹ về da. Cách chữa trị này đặc biệt tốt đối với da dầu. Nghiền một quả cà chua nhỏ vào nước, sau đó phết hỗn hợp lên mặt và để khoảng 1 giờ đồng hồ. Rửa sạch mặt với nước ấm và vỗ nhẹ da cho khô. Lặp lại việc làm này một lần mỗi ngày trong vòng một tuần.
 

Cắn bút chì chữa đau đầu
 
 
Các cơn đau đầu do căng thẳng thường có thể tăng lên do việc nghiến chặt quai hàm một cách vô thức của bạn. Việc nhẹ nhàng ngậm một chiếc bút chì giữa hai hàm răng sẽ buộc các cơ hàm của bạn phải nới lỏng, làm giảm cơn đau đầu của bạn.
 
 
                                                                                           Sưu tầm



http://phổđàsơn.vn/?page=newsDetail&id=537019&site=14705

..




-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 22/Nov/2013 lúc 8:55pm

Lời khuyên mới về Cholesterol
Monday, November 18, 2013 4:30:05 PM

BS. Hồ Ngọc Minh



LTS: Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh được biết trong cộng đồng người Việt nhiều năm qua với chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh, và lựa chọn trai gái theo ý muốn. Ông đã từng làm nghiên cứu về bệnh hiếm muộn, và các bệnh ung thư của phụ nữ tại National Cancer Institute trực thuộc National Institutes of Health. Bác Sĩ Minh là Board Certified về Obstertrics, Gynecology và Reproductive Endocrinology Infertility.Phòng mạch tọa lạc trong khuôn viên bệnh viện Fountain Valley, tại 11180 Warner Ave., Suite 465, Fountain Valley, CA 92708. Số phone liên lạc: (714) 429-5848, trang nhà: http://www.bacsihongocminh.com - www.bacsihongocminh.com

Sau khi nghỉ kinh, tỉ số bị bệnh tim mạch và nguy cơ tử vong vì tai biến liên hệ đến bệnh tim mạch của phụ nữ cao hơn đàn ông trong cùng độ tuổi. Dựa trên những nghiên cứu mới, câu hỏi cần phải đặt lại là, nên hay không nên uống thuốc giảm cholesterol statins?
Mới đây viện Hàn Lâm Ngành Tim Mạch Hoa Kỳ (American College of Cardiology) và Hội Tim Mạch Hoa Kỳ (American Heart ***ociation) vừa đưa ra những hướng dẫn mới về cholesterol liên hệ đến chữa trị và phòng chống bệnh tim mạch. Tổng quan có 3 điều chính:

1. Chỉ số cholesterol trong máu không còn là thước đo tuyệt đối cho nguy cơ về bệnh tim mạch.

Trong các bài viết về hội chứng “Mỡ, Đường, Máu”, BS. Minh có trình bày là, cholesterol bị chịu tiếng oan, vì không có bằng chứng cụ thể nào về việc cholesterol trực tiếp gây ra bệnh tim mạch. Cholesterol “xấu” LDL chỉ làm phận sự của nó là đi trám và sửa chữa lại những vết trầy trong mạch máu gây ra bởi những tác nhân khác. Vì vết trám không hoàn hảo nên lâu ngày trở thành chỗ nghẽn trong mạch máu. Đã từ lâu, ở Mỹ, từ bệnh nhân đến bác sĩ đều bị ám ảnh bởi chỉ số cholesterol trong máu, và bằng mọi cách, dùng đủ mọi loại thuốc thang để cố giảm chỉ số cholesterol cho đạt mức lý tưởng: dưới 200 mg/dl.

Những lời khuyên mới nhất đã xác định lại trọng tâm của việc dùng thuốc để chữa bệnh thay vì chữa những con số đo hàm lượng cholesterol. BS. Minh cũng có trình bày trước đây là không có chứng minh về tỉ lệ thuận giữa chỉ số cholesterol và các tai biến mạch máu não hay đột quỵ cơ tim. Có nhiều bệnh nhân bị đột quỵ cơ tim trong khi chỉ số cholesterol của họ hoàn toàn bình thường. Những nghiên cứu trong nhiều năm qua đã xác nhận rằng, uống thuốc statins để giảm chỉ số cholesterol lại không làm giảm tỉ lệ tử vong vì bệnh tim mạch.

Tuy nhiên những lời khuyên mới vẫn thừa nhận tầm quan trọng của chỉ số cholesterol, nhưng, chỉ dùng thuốc statins khi cần thiết, sau khi cân nhắc sự lợi và hại của việc dùng thuốc. Thí dụ chỉ khi nào số cholesterol “xấu” LDL lên cao quá 190 mg/dl, thì thuốc giảm cholesterol statins mới nên dùng.

2. Phải biết rõ chỉ số nguy cơ thay vì chỉ số cholesterol:

Những lời hướng đẫn mới đặt trọng tâm vào chỉ số nguy cơ, và khả năng bị các tai biến vì bệnh tim mạch cho mỗi cá nhân, trong đó cao mỡ cholesterol vẫn là một yếu tố trong nhiều yếu tố khác. Ở trang nhà của hội American Heart Asociation có một bảng tính để giúp bệnh nhân và bác sĩ thẫm định chỉ số nguy cơ. Bạn đọc cũng có thể đến website của BS. Minh, http://www.bacsihongocminh.com - www.bacsihongocminh.com , để tải về. Chỉ số nguy cơ được tính dựa trên tuổi tác, phái tính, chủng tộc, bệnh cao huyết áp, tiểu đường, lượng cholesterol, hút thuốc lá v.v… Thí dụ nếu sác xuất bị tai biến não hay đột quỵ cơ tim trong vòng 10 năm tới lên cao trên 7.5% thì nên dùng thuốc statins. Nhớ đây chỉ là lời khuyên. Bệnh nhân có thể cân nhắc sự lợi hại của việc uống thuốc statins.

3. Thuốc statins được chứng minh là có thể giảm cơ nguy bệnh tim mạch.


Cũng trong các bài viết trước, BS. Minh có giải thích là, thuốc statins có thể làm giảm khả năng bị tai biến vì bệnh tim mạch vì nó làm thông mạch máu và bảo vệ mạch máu không bị nghẽn vì đóng vảy. Những nghiên cứu khoa học khả tín đã chứng minh rằng thuốc statins có giảm nguy cơ bị tai biến vì bệnh tim mạch. Dĩ nhiên, “giảm nguy cơ” nhưng không nhất thiết là “giảm tử vong” vì bệnh tim mạch.

Thuốc statins có những phản ứng phụ như làm tăng khả năng bị bệnh tiểu đường nhất là cho phụ nữ. Thuốc còn làm cho đàn ông bị liệt dương, cọng thêm các nguy hiểm liên hệ đến lá gan và thận. Vì thế phải cân nhắc, có muốn dùng thuốc hay không. Quyết định sẽ tùy thuộc vào sự tham khảo và quyết đinh chung của bệnh nhân và bác sĩ. Mặc dù Hội Tim Mạch Hoa Kỳ không còn đặt trọng tâm vào chỉ số cholesterol một cách tuyệt đối, nhưng không vì thế mà chúng ta lơ là, tự do ăn uống bừa bải. Vẫn nên giữ cho tổng số cholesterol dưới mức hay càng gần con số 200 mg/dl càng tốt. Phương châm đúng ở đây vẫn là, trước nhất phải tìm mọi cách giảm cholesterol và nguy cơ bệnh tim mạch qua sự điều chỉnh cách ăn uống đi đôi với tăng cường sự vận động của cơ thể trước khi phải dùng đến thuốc men.



..



-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 28/Nov/2013 lúc 7:00pm

Chia tay cholesterol, đường huyết, chất béo và triglyceride

Thứ tư - 25/09/2013 08:08




Chào các bạn,

Dành cho những người tin tưởng có một loại thuốc thay thế. Tuy nhiên , Không có hại bởi vì nó là thực vật để ăn với giá rẻ nhất trên khắp thế giới. Một bí mật được tiết lộ ...

Cách đây vài năm, tôi lấy làm ấn tượng trong cuộc thử nghiệm máu bởi cựu giáo sư của tôi. Năm thành phần quan trọng trong máu là chất urê , cholesterol, đường trong máu, chất béo và triglyceride vượt xa mức độ cho phép. Có nhiều người trong những trường hợp quá mức cho phép này đã chết hoặc, nếu còn sống thì đó chỉ là một sự ương ngạnh bướng bỉnh. Sau đó vị giáo sư cho tôi thấy tên của những bệnh nhân cho đến khi tên một bệnh nhân nằm dưới bàn tay của ông lộ ra. Bệnh nhân ấy chính là ông!

Tôi lặng người chết điếng! Và hỏi " Nhưng bằng cách nào và ông đã làm gì ? " .

Ông cười và giới thiệu tôi một bản phân tích: " . Bây giờ, nhìn đây, so sánh các thông số và ngày ghi của nó. Tôi đã làm như vậy. "

Các thông số rõ ràng nằm trong phạm vi cho phép, máu là hoàn hảo , hoàn mỹ, nhưng càng ngạc nhiên khi tôi xem ngày tháng, chỉ cách nhau một tháng (của cùng một người)

Tôi hỏi : "Có thể nào như vậy? Điều này có nghĩa là một phép lạ ! "

Một cách từ tốn, ông nói rằng phép lạ là do bác sĩ, người đã đề nghị điều trị theo cách của một người bạn bác sĩ khác. Điều trị này đã được sử dụng bởi chính bản thân mình, nhiều lần, với kết quả mỹ mãn .

Tôi đề nghị bạn thử nghiệm. Khoảng một năm, một lần xét nghiệm máu, và nếu hiện trạng trong máu quá mức quy định, lập tức trở lại áp dụng phương pháp này.

Đây là “bật mí”: mỗi tuần, mua bí rợ tại chợ phiên, siêu thị (trong vòng 4 tuần). Không phải là bí ngô squash mà là bí ngô.

Và bí ngô khá lớn thường được sử dụng để làm kẹo bánh. Hàng ngày, gọt vỏ 100 gram bí đỏ, bỏ vào trong máy xay sinh tố, cùng với nước thường và trộn đều, làm thành sinh tố bí ngô (không có đường).

Uống ly sinh tố này 15-20 phút trước khi ăn sáng. Làm như vậy trong vòng một tháng, mỗi khi máu của bạn cần phải được điều chỉnh.

Có thể kiểm soát kết quả, phân tích trước và sau khi điều trị với những bí ngô khác . Theo các bác sĩ, không có phương cách chỉ định, bởi vì chỉ có nó là một loại rau quả tự nhiên và nước.

Giáo viên, kỹ sư hóa học xuất sắc, nghiên cứu về các thành phần trong bí ngô kết luận, loại cholesterol có hại và nguy hiểm là loại cholesterol loảng – LDL (Low-density lipoprotein). Trong tuần đầu tiên, trong nước tiểu có một số lượng lớn cholesterol loảng được thải ra, kết quả, bí rợ đã chùi sạch động mạch, bao gồm cả não , do đó trí nhớ của con người tăng lên ..

Không nên giữ bí mật của bí rợ

Hãy phổ biến rộng rãi!

TTD.
Nguồn: http://www.thanhlinh.net

 

MỜI XEM THÊM

Ích lợi tuyệt vời của bí ngô

Bí ngô là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng được các chuyên gia khuyên sử dụng đều đặn hàng tuần bởi chúng chứa rất nhiều vitamin và các khoáng chất tốt cho http://benhngoaida.org/lam-dep/suc-khoe - sức khỏe của bạn.

Giàu chất xơ

Nhiều người không biết rằng bí ngô rất giàu chất xơ. Trong một chén bí ngô nghiền chứa 3g chất xơ – chiếm khoảng 11% nhu cầu về chất xơ cơ thể bạn cần mỗi ngày.

Nguồn vitamin A tuyệt vời

Bí ngô cung cấp rất nhiều vitamin A, trong mỗi khẩu phần ăn chứa tới 245% hàm lượng cần tiêu thụ hàng ngày theo khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Cung cấp nguồn kali

Ngoài chuối, bí ngô cũng là nguồn cung cấp kali. Một khẩu phần nhỏ bí ngô chứa tới 250mg kali. Vậy bạn đã có thêm một loại thực phẩm bổ sung kali trong thực đơn của mình.

Nhiều chất sắt

Chỉ một phần nhỏ bí ngô cũng có thể mang lại cho bạn một lượng lớn chất sắt. Một chén bí ngô chứa gần 10% hàm lượng sắt cần tiêu thụ hàng ngày theo khuyến nghị. Ngoài ra, không như các loại thực phẩm cung cấp sắt khác, bí ngô không chứa chất béo.


 

Chứa chất chống ôxy hóa

Ngoài vitamin A, bí ngô còn chứa các chất chống ôxy hóa khác như vitamin C và E. Một lượng nhỏ bí ngô cũng chứa gần 20% hàm lượng vitamin C cơ thể bạn cần hàng ngày.

Nguồn cung cấp magiê tuyệt vời

Magiê rất quan trọng cho cơ thể bởi chúng duy trì chức năng cơ bình thường (bao gồm cả việc giúp nhịp tim khỏe mạnh) và thúc đẩy hệ miễn dịch. Hạt bí ngô chính là nguồn cung cấp magiê tốt nhất cho bạn, vậy đừng quên thường xuyên ăn hạt bí rang.

Nhiều vitamin K

Nếu bạn có triệu chứng máu khó đông thì rất có thể cơ thể bạn bị thiếu hụt vitamin K. Đừng lo bởi bí ngô sẽ bổ sung cho bạn lượng vitamin K bị thiếu, chúng chiếm khoảng 40% lượng cơ thể cần mỗi ngày. Ngoài ra, vitamin K còn giúp hệ xương khỏe mạnh.

http://benhngoaida.org/ich-loi-tuyet-voi-cua-bi-ngo.tmv - Sưu tầm


http://gxvinhhuong.net/vi/giao-xu-vinh-huong-online/Cuoc-song-quanh-ta/Chia-tay-cholesterol-duong-huyet-chat-beo-va-triglyceride-3747/





-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 06/Dec/2013 lúc 7:46pm


Lợi ích của đi bộ : “Người già đôi chân già trước”


http://img.shopkhoetre.com/files/top/9205/46922/huyet-dao-ban-chan-va-may-gavanic.png



Giữ đôi chân tốt chính là mấu chốt phòng bệnh để kéo dài tuổi thọ. Các chuyên gia nghiên cứu phương pháp tự chữa bệnh cho rằng :
Trên đôi bàn chân có rất nhiều đầu mối thần kinh liên quan đến các tạng phủ. Cho nên dùng tay để chà xát, xoa bóp rất có lợi cho sức khoẻ. Thí dụ :

 

-Mu ngón chân út có liên quan đến bàng quang, xát ngón chân út có thể chữa được chứng bí đái, đái són, đái buốt


-Mu ngón chân thứ hai có liên quan đến dạ dày, xát ngón 2 có thể chữa được chứng chướng bụng, đầy hơi, ợ chua.


-Ngón chân cái có liên quan đến gan, tì, lòng bàn chân có liên quan đến thận.


-Xátgan bàn chân có thể chữa được lưng đau, mỏi, ù tai, nghễnh ngãng.


-Ngón thứ tư có liên quan đến gan, xát ngón này có thể chữa được táo bón, lưng vai đau mỏi …

 

Thường xuyên xát gan bàn chân không những làm tăng lưu lượng máu, tăng tính đàn hồi thành mạch máu, mà còn kích thích não bộ trị được chứng nhức đầu, hoa mắt, mất ngủ, mộng mị … Người già thường xuyên xát chân còn phòng được chứng tê bì, chân tay giá lạnh.

 

Phương pháp xát chân cụ thể


Trước tiên ngâm chân vào nước nóng 15 phút, lau sạch..
Ngồi trên giường hoặc ghế, chân nọ gác lên đầu gối chân kia, một tay xoa gan bàn chân, một tay xoa mu bàn chân, xát đi, xát lại khoảng 200 lần là vừa. Đổi chân cũng làm như trên. Xát cho đến khi nóng, người cảm thấy khoan khoái, dễ chịu là được. Mỗi ngày làm 2 lần vào buổi sáng và tối.

 

Lợi ích của đi bộ

Đi bộ mỗi ngày 30 phút sẽ đem lại cho bạn những tác dụng không ngờ đối với sức khoẻ thể chất và tinh thần.
 
1. Tốt cho tim
 
Một nghiên cứu gần đây đưa ra kết luận, nếu đi bộ nhanh 30 phút mỗi ngày sẽ làm giảm nguy cơ phát triển hội chứng chuyển hoá (metabolic syndrome)- một nhóm các triệu chứng ban đầu dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, tiểu đường, và đột qụy. Theo thống kê tại Mỹ, có khoảng 24 triệu phụ nữ nước này mắc hội chứng chuyển hoá. Không có thời gian để đi bộ nửa giờ mỗi ngày ư ? Một nghiên cứu ở Anh cho thấy rằng, hoạt động thường xuyên (Kết hợp đi bộ và đi xe đạp) đồng nghĩa với việc giảm 11 % nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, đặc biệt là đối với phụ nữ.
 
2. Loại bỏ nguy cơ mắc ung thư vú
 
Đi bộ chỉ cần vài giờ mỗi tuần có ý nghĩa đặc biệt trong việc giảm nguy cơ mắc ung thư vú, (theo công bố trên tờ tạp chí của hội y học Mỹ). Đồng thời đi bộ làm giảm béo, tăng khả năng sản sinhestrogen. Kết quả của nghiên cứu trên 74.000 phụ nữ ở tuổi mãn kinh (50-79 tuổi) với những người có thể trạng bình thường, nguy cơ mắc ung thư vú giảm đi 30 %, còn những người thừa cân thì chỉ giảm từ 10-20 %. Nghiên cứu trên phụ nữ trẻ hơn cũng đưa đến kết quả tương tự.
 
3. Giúp ngủ ngon hơn
 
Đi bộ nhanh vào buổi chiều giúp bạn có được một giấc ngủ ngon hơn (Theo lời khuyên của tổ chức Giấc ngủ Quốc tế). Hơn nữa, nhiều ý kiến còn cho rằng, đi bộ làm tăng lượng hormone serotonin giúp cho bạn được thư giãn … Tuy nhiên bạn đừng nên đi bộ 2 giờ trước khi ngủ vì nó quá muộn để cơ thể nghỉ ngơi trở lại.
 
4. Làm giảm sự đau nhức cơ thể
 
Hãy đi bộ và bạn sẽ giảm sự đau nhức cơ thể (Đó là lời khuyên của các nhà khoa học, Đặc biệt là môn đi bộ nhanh (Chiwalking- một ý tưởng kết hợp Thái cực quyền, Yoga và Pilates- một môn thể dục mềm dẻo). Nó giống như việc đi bộ thường xuyên nhưng bởi vì bạn thư giãn có ý thức, nó làm cơ thể bạn trở nên cân bằng bao gồm việc vận động cánh tay, làm cho chân không bị stress như khi đi bộ. Kết quả làm giảm đi sự đau nhức. Môn Chiwalking hiện ngày một phổ biến ở Mỹ.
 
5. Nó làm cho bạn hạnh phúc
 
Đi bộ có thể làm cho bạn giảm bớt sự buồn chán, lo âu và stress, đó là một hiệu quả mà ít ai ngờ tới. Chỉ cần 30 phút đi bộ sẽ khiến cho tâm trạng của bạn trở nên khá hơn. theo nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Texas – Mỹ). Bỏ ra 90 phút đi bộ 5 lần mỗi tuần là bạn sẽ có được tâm trạng tốt nhất (nghiên cứu của đại học Temple ). Một giải thích được đưa ra : Đi bộ giúp cơ thể sản sinh ra endorphin, một hoá chất làm cải thiện tâm trạng tạo cho bạn cảm giác lạc quan, yêu đời hơn.
 
6. Giúp làm giảm bớt trọng lượng của cơ thể
 
Đi bộ 30 phút mỗi ngày có thể tránh sự tăng cân ở hầu hết những người ít hoạt động tự nhiên. Mặt khác, nếu phụ nữ đi bộ một giờ mỗi ngày và năm lần trong một tuần sẽ tiêu hao 1.500 calo mỗi ngày và giảm khoảng 11 kg cân nặng bị thừa mỗi năm. Việc đi bộ có thể kiểm soát trọng lượng cơ thể của bạn.
 
7. Duy trì trí nhớ cho người cao tuổi
 
Một vài nghiên cứu trên nhóm người cao tuổi chỉ ra rằng đi bộ thậm chí chỉ cần 45 phút mỗi tuần sẽ giúp tránh được bệnh Alzheimer. Đi dạo hoặc tản bộ thông thường cũng đồng nghĩa với việc trí não được luyện tập và trở nên minh mẫn hơn ở tầng lớp người cao tuổi.
 
8.Bảo vệ xương của bạn
 
Chỉ cần 30 phút đi bộ 3 lần mỗi tuần là cách tuyệt vời để bảo vệ và rèn luyện cho xương của bạn. Giống như một bài tập, khi đi bộ sẽ đòi hỏi người phải sử dụng 95 % hệ cơ, thực tế quá trình này giúp thúc đẩy và khiến cho xương của bạn trở nên khoẻ mạnh và rắn chắc hơn.

 

 

Thư giãn bằng m***age bàn chân

http://thammyvienhaiphong.com/wp-content/uploads/2010/04/masage-chan.jpg">http://chungnhan.org/giaoxu/uploads/living/2011_10/1_12.jpg

masage chân- thư giãn

M***age là cách đơn giản nhất để phục hồi lại sức khỏe và sự dẻo dai cho đôi bàn chân. Mỗi tối bạn chỉ cần bỏ ra vài phút trong lúc rảnh rỗi để thực hiện các bước m***age này là đôi chân trở nên thon gọn, săn chắc và sự mệt mỏi cũng tan biến đâu mất

Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể vừa thực hiện m***age vừa xem ti vi hoặc nghe nhạc.

Bước 1:

Ngồi xuống ở tư thế thoải mái, chân phải hơi duỗi thẳng, chân trái co lên. Mở bàn tay, úp xuống và bắt đầu miết lên xuống dọc sống trước của chân liên tục. Lặp đi lặp lại động tác này khoảng 10 lần, nó giúp chân được thư giãn và trở nên ấm hơn.

Bước 2:

Dùng 2 tay nắm vào 2 bên của bắp chân và bắt đầu xoa bóp liên tục. Sự m***age này giúp cơ bắp chân được săn chắc và không còn cảm giác tê cứng nữa.

Chú ý: Bạn cần khéo léo xoa bóp tất cả các điểm trên toàn bộ bắp chân.

Bước 3:

Ngồi xuống giống tư thế ở bước 1. Nắm lỏng 2 bàn tay lại, bắt đầu miết từ dưới lên, từ trên xuống ở 2 bên chân. Thực hiện động tác này khoảng 10 lần.

Bước 4:

Ngồi ở tư thế một chân duổi thẳng, một chân co lên, tay phải đặt lên gối trái còn tay trái bắt đầu thực hiện động tác xoa bóp phía sau cổ chân.

Để ngón cái ở mép ngoài, 4 ngón còn lại để phía sau, bóp chặt điểm huyệt ở phía sau cổ chân, giúp cho gân cốt được thư giãn và dẻo dai hơn.

Bước 5:

Tiếp theo bạn dùng một tay, nắn bóp lại toàn bộ bắp chân từ trên xuống dưới và ngược lại. Như vậy cơ bắp chân sẽ được thư giãn và trở nên săn chắc hơn.

Chú ý: Ở mỗi bước thực hiện bạn cần đổi chân liên tục để 2 chân có được sự m***age, thư giãn đồng đều.

 

14 động tác m***age chân

http://chungnhan.org/giaoxu/uploads/living/2011_10/chan1.jpgSau một ngày làm việc căng thẳng, bạn cảm thấy mệt mỏi, ê ẩm khắp cơ thể, đặc biệt là đôi chân phải đi lại nhiều trên giày cao gót. Đừng vội lăn ra giường ngủ ngay, hãy thực hiện một vài động tác m***age. Nó sẽ giúp bạn cảm thấy thư thái và dễ chịu.

1. Ngồi xuống sàn, chân hơi co lại. Giữ cho bàn chân hoàn toàn tiếp xúc với mặt đất. Vuốt mạnh tay bắt đầu từ mắt cá chân lên đến đầu gối. Thực hiện lần lượt với cả phía trước và phía sau của chân. Nhớ giữ bàn tay luôn luôn phẳng.

2. Bắt đầu với phần cơ nối giữa hai bắp chân với gót chân (phía dưới đầu gối), dùng 2 tay xoa bóp mạnh.

3. Đặt các ngón tay quanh bắp chân, nhấn 2 ngón tay tại vùng trung tâm (bụng chân), giữ yên trong 7 giây, tiếp tục di chuyển 2 ngón tay hướng lên phía trên. Làm lại nhiều lần.

4. Lần lượt vuốt nhẹ 2 bàn tay quanh khu vực đầu gối. Sau đó nhấn 2 ngón tay cái ngay phía trên gối, di chuyển lên phía đùi. Thực hiện nhiều lần.

5. Hơi duỗi chân ra một chút sao cho thật thoải mái. Dùng 1 tay xoa bóp nhẹ nhàng phía bên dưới bắp chân, tiến dần lên trên.

6. Hơi nghiêng chân hướng vào trong. Bắt đầu từ đầu gối, dùng 2 bàn tay vuốt mạnh từ dưới lên.

7. Dùng đầu ngón tay xoa bóp từ dưới đầu gối lên. Di chuyển ngón tay theo hướng đường chéo, tiến dần về phía hông. Bàn chân hơi nghiêng vào trong để tạo tư thế thoải mái.

8. Duỗi nhẹ đầu gối, xoay bàn chân hướng ra ngoài để tạo tư thế thoải mái. Dùng 2 bàn tay lần lượt xoa bóp phần cơ bắp phía bên trong bắp đùi.

9. Véo nhẹ từng chút một phần cơ bắp dọc theo phía bên trong bắp đùi.

10. Hơi khum bàn tay lại rồi vỗ nhịp nhàng, dọc theo phía bên trong bắp đùi.

11. Các ngón tay khép hờ, dựng bàn tay vuông góc với phía bên trong bắp đùi, “chặt” nhẹ xuống.

12. Dùng mu bàn tay vỗ nhẹ. Thả lỏng hai tay để mang lại hiệu quả cao.

13. Nắm lỏng hai bàn tay, đấm nhẹ dọc theo phía bên trong bắp đùi. Thực hiện lại từ động tác 9 đến động tác 13 cho phía bên ngoài của bắp đùi.

14. Trước khi kết thúc, dùng 2 bàn tay vuốt nhẹ dọc theo chân hướng từ dưới mắt cá lên trên. Thực hiện nhiều lần như vậy.

 

  

6 động tác m***age bànchân

 

http://chungnhan.org/giaoxu/uploads/living/2011_10/2.jpg

Động tác 1: Ngồi trên sàn, bàn chân trái đặt lên đầu gối chân phải; bàn tay trái để lên mu bàn chân, bàn tay phải đặt dưới lòng bàn chân. Vuốt nhẹ bàn chân theo hướng mũi tên trong hình 1. Đổi chân và lặp lại động tác này.

 

 

http://chungnhan.org/giaoxu/uploads/living/2011_10/3.jpg

-Động tác 2: Đặt cổ chân trái lên đầu gối chân phải. Dùng ngón tay cái ấn nhẹ và xoay đều lên phần mặt trong của gót chân theo hướng mũi tên như trong hình 2.

 

 

 .


 




- Động tác 3: Ngón tay cái đặt phía dưới lòng bàn chân, sau đó ấn và vuốt nhẹ theo đường rãnh giữa những ngón chân (hình 3).

 

 

http://chungnhan.org/giaoxu/uploads/living/2011_10/5.jpg

- Động tác 4: Đặt bàn chân trái lên đầu gối và kéo mũi chân hơi chúi xuống đất. Dùng ngón tay cái m***age lòng bàn chân thành hình những vòng tròn nhỏ theo hướng mũi tên trong hình 4.

 

 

 

 

 .

http://chungnhan.org/giaoxu/uploads/living/2011_10/6.jpg

- Động tác 5: Dùng ngón cái của bàn tay trái ấn và miết nhẹ theo đường mũi tên như trong hình 5 cho đến ngón cái của bàn chân.

 

 

 

http://chungnhan.org/giaoxu/uploads/living/2011_10/7.jpg

- Động tác 6: Nắm lấy những ngón chân, bóp và vuốt nhẹ như trong hình 6. Sau đó lặp lại động tác 1.

 

 

 

 

 

Chú ý: Trong suốt quá trình thực hiện các động tác, đừng quên thoa một ít dầu m***age.



Liệu pháp m***age bàn chân

 

 

Hãy để ý tới đôi chân bạn sau một ngày ních trong đôi giầy chật chội. Trông chúng thế nào, bạn cảm thấy gì? M***age là cách tốt nhất để xóa tan những cảm giác khó chịu từ bàn chân mỏi nhừ.

Liệu pháp m***age bàn chân đem lại nhiều lợi ích: giúp xoa dịu các cơ, giảm sức căng ở các ngón chân, gan bàn chân, mắt cá, tăng tuần hoàn máu.

Phương pháp này khá đơn giản. Bạn có thể tự làm hoặc người khác giúp bạn. Nếu làm 2 người, bạn hãy ngồi dựa vào một cái gối lớn trên ghế đệm, toàn thân thả lỏng. Nếu làm một mình ngồi trên ghế thật thoải mái, có chỗ tì tay và đặt chân lên. Ngồi ngả lưng, đặt một chân lên đùi, chân kia duỗi thẳng. Dùng khăn phủ lên quần và ghế để tránh dây dầu lên.

Bạn nên xoa một chút dầu hoặc kem trước khi m***age để được hiệu quả tốt hơn. Có thể pha chế theo dầu xoa công thức sau: 2 thìa cà phê hương hải ly, jojoba, đậu nành hoặc một chút dầu oliu, 3 giọt tinh chất oải hương.

 

Bước 1: Vuốt ve phần trên bàn chân

Vuốt ve kích thích tuần hoàn máu và làm nóng bàn chân. Dùng hai ngón tay cái vuốt chậm, dài, chắc; vuốt từ đầu các ngón chân vuốt ra phía sau, chuyển dần về phía mắt cá chân. Sau đó lặp lại quá trình với các ngón chân nhưng vuốt nhẹ hơn. Làm từ 3 tới 5 lần. Sau khi vuốt xong phần mặt trên bàn chân chuyển sang vuốt phần mặt dưới bàn chân .

 

Bước 2: Xoay mắt cá

Giúp nới lỏng các khớp và thư giãn bàn chân. Một tay chụm lại đỡ phần gót chân, tay kia nắm lấy mu bàn chân và xoay bàn chân thật chậm, từ phần mắt cá 3 đến 5 lần về các hướng. Thực hiện m***age liên tục sẽ đẩy lùi sự xơ cứng chân. Bài tập này rất tốt cho người bị viêm khớp.

 

Bước 3: Bóp và kéo các ngón chân

Các ngón chân cũng như các ngón tay đều rất nhạy cảm. Bài tập này giúp giảm đau. Lòng bàn tay nắm phía dưới bàn chân, tay kia dùng ngón cái và ngón trỏ nắm ngón chân.

Dùng hai ngón tay kéo nhẹ ngón chân, trượt các ngón tay về phía trước và phía sau dọc theo ngón chân. Sau đó lặp lại nhưng bóp nhẹ và xoay tròn các ngón chân bằng ngón cái và ngón trỏ. Cũng làm như vậy với bàn chân kia.

 

Bước 4: Trượt giữa các ngón chân

Giữ phần chân sau mắt cá, nắm lấy gót chân. Dùng ngón tay trỏ của tay kia luồn vào giữa các ngón chân trượt ngón tay từ trước ra sau từ 3 - 5 lần

 

Bước 5: Ấn vòm chân

Giúp giảm sức căng phía trong và ngoài của vòm chân (gan bàn chân). Cầm chân như ở bước 4. Dùng phần gốc của bàn tay kia đẩy mạnh khi trượt dọc gan bàn chân từ trên xuống dưới và ngược trở lại. Làm 5 lần. Phần này của bàn chân chịu nhiều lực

hơn nhưng không nên dùng lực quá mạnh. Chú ý đặt tay dọc theo gan bàn chân.

 

Bước 6: Vuốt ve ( lặp lại bước 1)

Trước khi bắt đầu và kết thúc bài tập bạn nên vuốt ve bàn chân một lần nữa. Đi tất để hấp thu lượng dầu thừa và làm mềm chân.

Với 6 bước đơn giản trên bàn chân của bạn đã được chăm sóc tốt nhất. Vậy là sau một ngày mỏi nhừ giờ đây bàn chân bạn lai trông tràn đầy sức sống.


Link nguồn :

http://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fchungnhan.org%2Fgiaoxu%2Fliving%2Ftuchamsoc%2FLoi-ich-cua-di-bo-Nguoi-gia-doi-chan-gia-truoc-526%2F&ei=PWuiUtLRHYSEkgWw_YDQAw&usg=AFQjCNE93MgC48R7WC9LaRQ7VgKpCLbHkA&sig2=nS-IfKRNTfNQYyMZYBt1XA - Lợi ích của đi bộ : “Người già đôi chân già trước” - Church of the .






-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 10/Dec/2013 lúc 5:52am


Con  Hạc  Trắng


 

http://www.tonghoixaydungvn.org/Attach/ImagesNew/ImagesFreetextbox/Vanhoaxaydung/hactrang.jpg

 

Bạn có bao giờ ngắm kỹ một con hạc trắng chưa? Nó trông thật mảnh mai; chân dài, người mỏng, trong một bộ lông trắng muốt. Trông nó thanh cao như một người luống tuổi mà vẫn giữ được phong cách ung dung... Con hạc được coi là một con vật sống lâu cho nên người ta gọi tuổi của các cụ là tuổi hạc.

 

Tết năm nào gia đình tôi cũng lên Ðà Lạt nghỉ ngơi tại nhà 1 người anh bà con. Ðằng sau nhà anh tôi có một con đường mòn dẫn tới một công viên. Con đường mòn vào cuối Xuân chớm Hạ thật là đẹp. suối róc rách chảy, cây cỏ xanh mướt, những bông hoa núi nở trắng xóa. Chúng tôi mỗi buổi sáng dắt theo con chó đi bộ, vừa đi vừa trò chuyện.
Tôi bất giác hỏi:
- Sao con người không giống cây cỏ, vào mùa đông héo, úa, rụng, đến xuân, hạ lại hồi sinh nhỉ?
Anh tôi cười, nói:
- Cứ giữ mãi được Xuân, Hạ trong lòng mình là tốt rồi.

 

Chúng ta những người ở lứa tuổi đang bước vào tuổi già hay đã già. Tinh thần và thể xác không còn như hai mươi năm, mười năm về trước hay thậm chí như mới năm ngoái nữa.

Thông thường bất cứ người mang quốc tịch nào, sinh sống ở phần đất hay hoàn cảnh nào thì khi về già hay ngồi gậm nhấm lại quá khứ. Ở tuổi già, không có phương tiện di chuyển, bị trở ngại trong giao tiếp đã làm một số người sống một cuộc sống tẻ nhạt, từ tẻ nhạt đưa tới trầm cảm, khép kín. 
Từ đó sinh ra bao nhiêu bệnh, và khi có bệnh, sự chạy chữa xem chừng không có hiệu quả lắm cho những người này.

 

Bác Sĩ Ornish, tác giả cuốn sách Love &Survival, nói rõ: Tách lìa tình thân gia đình và bạn bè là đầu mối cho mọi thứ bệnh từ ung thư, bệnh tim đến ung nhọt và nhiễm độc.

 

Tình thương và tinh thần lạc quan là gốc rễ làm cho chúng ta bệnh hay khỏe.

 

Ba mươi năm trước mà nghe ai nói cô đơn sinh ra các chứng bệnh thì người ta sẽ chỉ cười nhẹ.. Nhưng bây giờ điều này đã được nhiều bác sĩ công nhận là đúng.

Những buổi tĩnh tâm chung, có cầu nguyện, có tịnh niệm (tùy theo tôn giáo của mỗi người) chia sẻ những buồn vui, lo lắng của mình cùng người khác cũng giúp khai thông được những tắc nghẽn của tim mạch như là ăn những thức ăn rau, đậu lành mạnh vậy.

 

Nếu không nói ra được những gì dồn nén bên trong thì chính là tự mình làm khổ mình. Khi nói ra, hay viết ra được những khổ tâm của mình thì hệ thống đề kháng được tăng cường, ít phải uống thuốc.

 

Theo Bác Sĩ Ornish, khi bị căng thẳng cơ thể sẽ tiết ra một hóa chất làm cho mọi sinh hoạt ứ đọng, ăn không ngon, đầu không suy nghĩ, mạch máu trì trệ, mất sức đề kháng, dễ cảm cúm.

 

Như vậy

 

sự cô đơn cũng là chất độc như cholesterol trong những thức ăn dầu mỡ, mà chỉ có 

 

sống lạc quan mới cứu rỗi được.

 

Nếu bạn không mở tâm ra cho người khác thì bác sĩ bắt buộc phải mở tim bạn ra thôi!!!

 

Tuổi như thế nào thì gọi là già, chúng ta biết khi một người qua đời ở tuổi 60 thì được gọi là 'hưởng thọ'.   Vậy sau tuổi 60 mỗi ngày ta sống là một “bonus”, phần thưởng của Trời cho.

Chúng ta nên sống thế nào với những ngày 'phần thưởng' này. Lấy thí dụ một người lớn tuổi, sống cô đơn, biệt lập, không đi ra ngoài, không giao thiệp với bạn hữu, thế nào cũng đi đến chỗ tự than thân trách phận, bất an, lo âu, ủ dột và tuyệt vọng. Từ đó bắt nguồn của bao nhiêu căn bệnh.

 

Trong Những lời Phật dạy có câu:
    Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình. 
    Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng...


Chắc trong chúng ta không ai muốn rơi vào hoàn cảnh này. Gặp gỡ bè bạn thường xuyên trong những sinh hoạt thể thao là điều tốt lành nhất cho thể lý. 
Ði tập thể thao như nhẩy nhẹ theo nhạc, tắm hơi, bơi lội, tennis v.v... đã giúp cho người lớn tuổi giữ được thăng bằng, ít ngã, và nếu có bệnh, uống thuốc sẽ công hiệu hơn, mau lành hơn.

Gặp bạn, nói được ra những điều phiền muộn cho nhau nghe, ngồi tĩnh tâm, đến nhà thờ, chùa cầu nguyện giúp được làm chậm lại sự phát triển của bệnh.

 

Bác Sĩ Jeff Levin giáo sư đại học North Carolina khám phá ra từ hàng trăm bệnh nhân, nếu người nào thường xuyên đến nhà nguyện họ có áp suất máu thấp hơn những người không đến nhà nguyện, ông bỏ ra hàng đêm và nhiều cuối tuần để theo dõi, tìm hiểu những kết quả cụ thể của "Tín ngưỡng và sức khỏe "!

Cuốn sách ông phát hành gần đây nhất có tên là God, Faith and Health. Trong đó ông cho biết những người có tín ngưỡng khỏe mạnh hơn, lành bệnh chóng hơn, ít bị nhồi máu cơ tim, gặp sự thăng trầm trong đời sống họ biết cách đối diện, họ luôn luôn lạc quan.

 

Lạc quan là một cẩm nang mà chúng ta nên luôn luôn mang theo bên mình. Ðừng bao giờ nói, hay nghĩ là "Tôi già rồi, tôi không giúp ích được cho ai nữa"  hoặc  "Tôi vụng về, ít học, chẳng làm gì được".

 

  Tôi xin kể câu chuyện Hai con ngựa của thầy phó tế George A.Haloulakos.

Cạnh nhà tôi có một cánh đồng cỏ, hàng ngày có một cặp ngựa, con nọ lớn hơn con kia một chút thong thả ăn cỏ ở đấy. Nhìn từ xa chúng là đôi ngựa bình thường giống những con ngựa khác. Tuy nhiên nếu bạn đến gần, bạn sẽ khám phá ra là có một con mù.

Trên đường trở về chuồng mỗi chiều, con ngựa nhỏ chốc chốc lại ngoái cổ lại nhìn bạn, muốn biết chắc bạn mù của nó vẫn đi theo tiếng chuông của nó để lại đằng sau..

Chủ nhân của nó chắc thương nó không nỡ bỏ đi, mà còn cho nó một chỗ ở an toàn. Chính điều này đã thành một câu chuyện tuyệt vời.
Ðứng bên chúng, bạn chợt nghe có tiếng chuông rung, phát ra từ cái đai nhỏ vòng quanh cổ con ngựa nhỏ hơn, chắc là một con cái. Tiếng chuông báo cho con bạn mù của nó, biết là nó đang ở đâu mà bước theo. Quan sát kỹ một chút bạn sẽ thấy cái cách con ngựa sáng chăm sóc con ngựa mù, bạn nó, chu đáo như thế nào. Con ngựa mù lắng nghe tiếng leng keng mà theo bạn, nó bước chậm rãi và tin rằng bạn nó không để nó bị lạc.

 

Cũng giống như chủ nhân của đôi ngựa có lòng nhân từ, Thượng đế không bao giờ vứt bỏ bạn vì bạn kiếm khuyết, hoạn nạn hay gặp khó khăn. Người luôn luôn đem đến cho chúng ta những người bạn khi chúng ta cần được giúp đỡ. Ðôi khi chúng ta là con ngựa mù, được dẫn dắt bởi tiếng chuông mầu nhiệm mà Thượng đế đã nhờ ai đó rung lên cho chúng ta. Những khi khác chúng ta là con ngựa dẫn đường, giúp kẻ khác nhìn thấy.

 

Bạn hiền là như vậy. Không phải lúc nào ta cũng nhìn thấy họ, nhưng họ thì luôn hiện diện đâu đó. Hãy lắng nghe tiếng chuông của nhau.
Hãy tử tế hết sức mình, bởi vì có một người mà bạn gặp trên đời, biết đâu cũng đang ở trong một hoàn cảnh khó khăn nào đó họ phải phấn đấu để vượt qua. Không gì hơn là tuổi già nương dựa vào nhau trong tình bạn. Luôn luôn nghĩ bao giờ mình cũng có cái cho đi mà người khác dùng được.

Tính hài hước, làm cho người khác cười cùng với mình cũng là những liều thuốc bổ.

Thi sĩ Maya Angelou vào sinh nhật thứ 77, trong chương trình phỏng vấn của Oprah, hỏi về sự thay đổi vóc dáng của tuổi già, bà nói:

 "Vô số chuyện xẩy tới từng ngày... Cứ nhìn vào bộ ngực của tôi xem. Có vẻ như hai chị em nó đang tranh đua xem đứa nào chạy xuống eo trước". Khán giả nghe bà, cười chẩy cả nước mắt. 
Những vấn đề chính ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn
 (qua tinh thần) là:


+Sự cảm thông giữa cha mẹ và con cái, giữa ông bà với các cháu.


+Tinh thần chấp nhận và lạc quan

.
+Nghĩ đến những điều vui nhỏ mỗi ngày.


+Tham gia những sinh hoạt nào phù hợp với sức khỏe.


+Làm việc thiện nguyện.

 

Sinh, bệnh, lão, tử. Con đường đó ai cũng phải đi qua. Nhưng đi như thế nào thì hầu như 80% chính mình là người lựa chọn.

 

+Nhóm bạn: Ðọc sách, kể chuyện, đánh cờ, chơi bài (không phải ăn thua).


+Tham gia các lớp thể dục: Như Yoga, ngồi thiền, khí công v.v...Và ngay cả chỉ đi bộ với nhau 30 phút mỗi ngày cũng giúp cho tinh thần sảng khoái, sức khỏe tốt hơn là ở nhà nằm quay mặt vào tường.

 

Hãy thỉnh thoảng đọc lên thành tiếng câu ngạn ngữ này: 'Một nét mặt vui vẻ mang hạnh phúc đến cho trái tim và một tin vui mang sức khỏe cho xương cốt.'

 

Chúc tất cả anh chị em luôn cảm thấy vui khoẻ và trọn vẹn an lành trong tâm hồn !



http://www.tonghoixaydungvn.org/tabid/172/catid/442/item/6537/con-hac-trang.aspx







-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 17/Dec/2013 lúc 1:38am


MỤC LỤC Dược Thảo Thực Dụng vần ABC


http://vn-mg61.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=8jtl6n1ndc8r6">video

MỤC LỤC
Theo vần ABC
                     
Vần A
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/03/anis-ai-hoi-badianier-de-chine.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/06/v-behaviorurldefaultvmlo_01.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/06/aubepine-cenelles.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/05/aulne-glutineux-alnus-glutinosa-gaertn.html - Vần B
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/07/saule-blanc-bach-lieu_6136.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/10/ban-chi-lien-barbed-skullcap.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/07/bang-bien-badamier.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/06/bang-lang-nuoc-banaba.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/08/beo-cai-laitue-deau.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/08/beo-tam-duckweed-lentille-deau.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/11/courge-bi-bi-ro-bi-o.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/04/bo-bo-y-di-cuom-gao-larme-de-job.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/07/bo-cho-asiatic-butterfly-bush.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/08/pissenlit-bo-cong-anh_06.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/11/boi-loi-nhot-avocat-marron_14.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/07/bong-biec-butterfly-pea.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/06/bong-bong-lon-crown-flower.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/07/bong-mong-ga-crete-de-coq_16.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/04/bong-sung-nympha.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/07/bong-trang-o-jungle-geranium.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/11/buom-buom-trang-wild-plumbago.html -
Vần C
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/04/ca-dai-en-morelle-noir.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/08/ca-gai-3-thuy-thudhuvalai.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/10/aubergine-ca-tim-ca-dai-de.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/04/cai-be-xanh-moutarde.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/01/mauve-sauvage-cam-quy-hoang.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/08/cam-thao-nam-v***ourinha.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/01/can-nuoc-can-com-can-ong-chinesse.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/08/cerise-cay-anh-ao.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/03/cay-ba-au-sandbox-tree-bombardier.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/02/cay-ba-au-nam-jatropha-pourghere.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/02/cay-bach-santal-blanc_7918.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/07/peuplier-cay-bach-duong.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/05/cay-bach-thiet-thumbai.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/04/cay-bach-thuoc-cay-hoa-mau-on-pivoine.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/11/bach-truat-bai-zhu.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/01/cay-ban-chua-mangrove-crabapple.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/03/cay-bo-e-bodhi-tree.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/02/cay-bo-ket-honeylocust-zao-jiao.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/05/cay-bon-bon-lanzones-langsep-lansium.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/11/cay-bong-dua-pervenche-de-madagascar.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/02/cay-bong-giay-paper-flower.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/03/cay-bong-mong-tay-rose-balsam.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/12/cay-bong-van-tho-rosier-dinde.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/07/normal-0-21-false-false-false.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/06/v-behaviorurldefaultvmlo_4116.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/11/katuk-cay-bu-ngot.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/12/cay-buoi-pamplemousse.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/04/cay-ca-chua-tomate_2715.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/02/cay-ce-ri-kaloupile-curry-tree.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/12/palmier-betel-cay-cau.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/05/cay-cau-ky-baie-de-goji.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/06/chance-pierre-cay-cho-e-diep-ha-chau_30.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/08/cay-choi-uc-bailai-savane-broomweed.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/01/cay-chum-ngay-malunggay.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/09/false-daisy-cay-co-muc-co-lo-noi.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/06/stevia-cay-co-ngot_28.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/02/cay-co-suot-cravache-du-diable.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/01/cay-coi-xay-indian-mallow.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/09/cay-com-ruou-orangeberry-gingging.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/06/ylang-ylang-hoa-ngoc-lan.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/05/cay-bat-tu-tanaisie.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/01/cay-danh-danh-rosal.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/05/cay-dau-mien-duoi-burmese-grape.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/05/cay-au-nanh-soya.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/06/cay-den-gai-spiny-amaranth.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/06/cay-den-xanh-amarante-vert.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/06/cay-ien-ien-sesban-river-bean.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/12/cay-phuong-vi-cay-iep-flamboyant.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/12/cay-iep-ta-petit-flambloyant.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/04/cay-ieu-ao-lon-hot-noix-de-cajou.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/09/cay-inh-lich.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/12/papaye-cay-u-u.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/01/v-behaviorurldefaultvmlo.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/10/ananas-cay-dua-trai-thom-trai-khom.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/09/cay-duoi-toothbrush-tree-kalios.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/06/normal-0-21-false-false-false.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/04/cay-gao-rung-red-silk-cotton-tree.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/04/cay-hanh-huong-ciboule.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/09/amandier-cay-hanh-nhan.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/07/tournesol-cay-hoa-huong-duong.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/06/v-behaviorurldefaultvmlo_9269.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/11/cay-hoa-thach-thao-ialian-aster.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/09/cay-hong-quan-bo-quan-prunier-dinde.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/02/cay-hung-que-bacilic.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/12/cay-huynh-anh-yellow-allamanda-golden.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/04/cay-huynh-tinh-arrow-root-marante.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/05/cay-ke-au-ngua-rough-cocklebur.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/11/cay-ke-sua-chardon-marie-milk-thistle.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/07/normal-0-21-false-false-false_15.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/03/cay-khe-sao-carambolier.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/03/cay-khe-tau-bilimbi-arbre-concombre.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/11/cay-kho-sam-java-brucea.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/11/manioc-cay-khoai-mi.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/02/cay-khuynh-diep-cau-eucalyptus-commun.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/05/cay-kim-that-longevity-spinach.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/03/cay-kinh-gioi-viet-nam-vietnamese-balm.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/05/cay-la-cach-malbau-coastal-premna.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/12/ciboule-de-chine-cay-la-he.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/12/cay-lai-trau-crape-jasmine.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/07/cay-loc-vung-chiec-freshwater-mangrove.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/09/cay-lucuma-qua-trung-ga-egg-fruit.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/09/callisia-odorant-cay-luoc-vang-ria-mep.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/02/cay-ma-tien-vomiquier.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/11/marie-honte-cay-mac-co.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/07/ronce-mure-cay-mam-soi.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/10/cay-mang-cut-mangoustanier.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/02/cay-me-tamarinier.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/12/cay-me-at-trefle-jaune-indian-sorrel.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/03/cay-mit-jack-fruit.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/12/takamaka-cay-mu-u.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/04/cay-muong-hoi-foetid-c***ia-tora.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/04/cay-muong-trau-dartrier.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/05/armoise-commune-artemisia-vulgaris.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/09/renouee-des-oiseaux-cay-nghe-chim-rau.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/11/persil-cay-ngo-tay.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/11/noni-cay-nhau.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/05/cay-o-ro-holy-mangrove.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/08/olivier-cay-olive.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/08/piment-rouge-cay-ot-o.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/06/cay-rau-cang-cua-rau-tieu-pansit.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/01/cay-rau-meo-cats-whiskers-de-java.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/05/cay-rau-trai-dayflower.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/12/citronnelle-sa.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/11/cay-sake-breadfruit.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/09/cay-sapoche-hong-xiem-sapotillier.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/02/cay-sau-au-nam-neem-margousier.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/03/cay-sau-rieng-duryan.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/05/cay-say-velvet-tamarind-mak-kham-phep.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/05/cay-so-ua-sesban-agati.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/03/cay-song-long-tho-boulet-de-canon.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/12/cay-su-cui-frangipanier.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/04/cay-sung-goolar-gular-fig.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/11/sung-than-lan-creeping-fig.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/07/aconit-napel.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/07/eglantier-cay-tam-xuan.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/12/ricin-cay-thau-dau-hay-u-u-tia.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/06/aneth-cay-thi-la.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/01/cay-thom-oi-lantanier.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/01/cay-thong-thien-laurier-jaune.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/12/cay-thuy-huong-nhang-nuoc-quenouille.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/06/ail-allium-sativum-l.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/02/cay-tram-cajeputier.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/06/cay-tram-jamblon-jamelonier.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/12/cay-trang-nguyen-chrismas-flower.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/09/bambou-cay-tre.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/09/cay-trom-sterculier-fetide-kalumpang.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/01/cay-truc-ao-laurier-rose.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/06/cay-trung-ca-panama-berry-calabur.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/03/cay-truong-sinh-life-plant.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/03/cay-vo-uu-ashok-asokam.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/01/cay-voi-voi-herbe-papillon.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/12/gallito-cay-vong-ong.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/07/cay-vu-sua-pomme-de-lait.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/02/cay-xa-bong-gooseweed-chikenspike_14.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/04/cay-xuong-kho-pencil-cactus.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/10/cham-bui-wild-indigo.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/10/citron-vert-chanh-xanh.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/09/gui-chum-goi.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/07/chuoi-hoa-ngai-hoa-canna-lily.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/06/v-behaviorurldefaultvmlo_2637.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/01/co-chi-gros-chiendent_29.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/06/v-behaviorurldefaultvmlo_04.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/02/co-cu-cu-gau-huong-phu-souchet-rond.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/12/co-cut-lon-eupatoria-bleu.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/06/luzerne-co-linh-lang.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/02/co-man-chau-pied-de-poule.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/08/chhoti-duddhi-co-sua-la-nho.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/09/co-sua-lon.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/10/co-tam-khoi-giant-pigweed.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/08/bourse-pasteur-co-te-thai.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/06/v-behaviorurldefaultvmlo_14.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/06/ficaire-fausse-renoncule-co-tri.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/11/coc-vang-black-mangrove.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/05/cu-au-water-chestnut-chatain-deau.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/04/cu-cai-trang-radis-navet.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/12/betterave-cu-den-o.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/05/v-behaviorurldefaultvmlo_31.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/06/cu-khoai-mo-tim-igname-pourpre.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/04/cu-khoai-mon-taro-vermaculaire.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/06/cu-khoai-tu-lesser-yam-asiatic-yam_12.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/05/cu-nang-chatain-deau.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/06/cu-nen-chives.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/06/curcuma-cu-nghe_4458.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/02/cay-rieng-luong-khuong-petit-galanga.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/07/v-behaviorurldefaultvmlo.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/08/cuc-tan-o-daisy-garland.html - Vần D
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/11/da-o-yellow-mangrove.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/07/murier-dau-tam.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/10/gourde-day-bau.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/09/day-chum-bao-day-nhan-long.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/09/day-chum-bao-trung-chanh-day-grenadille.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/02/day-coc-ken-three-leaf-derris.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/05/day-cu-san-jicama-pois-patate.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/03/day-c-ut-qua-gymnopetalum.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/12/day-hoa-tigon-day-bong-nho-love-vine.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/08/day-luc-frog-fruit.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/12/day-ngoat-ngheo-climbing-lily.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/09/chouchou-chayotte-day-su-su.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/11/day-thui-it-day-mo-stinkvine.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/02/day-tieu-ho-tieu-black-pepper.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/01/day-to-hong-dodder.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/01/betel-day-trau.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/10/dua-chuot-dua-leo-comcombre_6004.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/07/dua-hau-pasteque-watermelon.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/09/dua-vang-cam-dua-gang-melon.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/01/dua-nuoc.html -
Vần Đ
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/12/gombo-au-bap.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/10/ia-hoang-sinh-ia-sheng-di-huang.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/07/ieu-nhuom-roucou-annatto.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/03/inh-huong-clou-de-girofle.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/10/uoc-nhon-asiatic-mangrove.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/11/uong-quy-danggui.html - Vần G
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/08/gia-tri-thuc-pham-cua-nam.html - Vần H
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/09/ha-kho-thao-charbonniere-xia-ku-cao.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/08/ha-thu-o-trang-ma-lian-an.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/10/v-behaviorurldefaultvmlo.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/07/oignon-hanh-tay_9349.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/03/hat-chia.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/07/normal-0-21-false-false-false_20.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/05/hoa-pensee-3-mau-pensee-sauvage.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/10/hong-kaki-persimmon.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/08/hong-sim-myrte-groseille.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/12/panikoorkka-hung-chanh.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/03/hung-tay-hoang-kinh-gioi-hoang-origan.html - Vần K
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/03/khat-qat-kat.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/10/concombre-amere-kho-qua-muop-ang.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/09/khoai-tay-pomme-de-terre.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/05/kien-co-snake-jasmine.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/10/kiwi.html -
Vần L
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/10/la-dua-pandan-leaves.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/09/laagai-ramie-ortie-de-chine.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/12/poivre-lolot-cha-plu-la-lot.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/07/lingzhi-linh-chi.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/09/lom-chom-rambutan.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/10/luc-binh-jacinthe-deau.html -
Vần M
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/06/plantago-majeur-ma-e-bau.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/06/verveine-citronnelle-ma-tien-thao-sa.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/09/mam-rung-ngap-man-indian-mangrove.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/07/graviola-mang-cau-xiem.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/08/mang-cut-mangoustanier.html - - Mè - Vừng - Sésame
Vần N
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/09/nam-bo-rung-gan-bo-rung-steak-fungi.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/08/chicken-of-woods-nam-ga-rung.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/04/nam-meo-nam-moc-nhi-tree-ear.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/06/v-behaviorurldefaultvmlo_02.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/09/renouee-du-japon-nghe-la-nhon.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/08/coriandre-ngo-ri-ngo-ta.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/10/ngoc-nu-o-pagoda-flower.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/05/bardane-nguu-bang.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/06/nguyet-quoi-orange-jessamine.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/06/aloes-officinal-nha-am-lo-hoi.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/06/vigne-rouge-nho-o.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/03/nhuc-au-khau-muscadier.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/07/nuc-nac-shyonak.html - Vần O
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/10/ong-mat-va-mat-ong-miel.html -
Vần Q
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/03/que-khau-cannaelier-de-ceylan.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/07/quynh-hoa-night-blooming-cactus.html - Vần R
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/01/rau-can-tay-celerie.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/11/rau-ang-at-slender-carpetweed_17.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/04/rau-ang-nuoc-hysope-deau.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/09/rau-ay-corete-potagere.html - - Rau dệu - Sessile joyweed
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/08/chicoree-sauvage-rau-diep-xoan.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/04/rau-dua-nuoc-jussie-rampante.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/01/rau-giap-ca-hay-diep-ca-houttuynie.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/08/rau-kinh-gioi-vietnamese-balm.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/04/rau-lang-day-khoai-lang-patate-douce.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/12/gotu-kola-rau-ma.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/10/rau-mac-bao-rau-choc-pickerelweed.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/08/rau-mong-toi-ceylon-spinach-epinard-de.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/09/chenopode-blanc-kinh-gioi-trang.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/03/rau-muong-liseron-deau.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/05/rau-muong-bien-beach-morning-glory.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/04/rau-nhut-water-mimosa.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/01/rau-ram-renoue-odorante.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/01/pourpier-purslane-rau-sam.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/11/perilla-sisho-rau-tia-to.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/06/actee-en-re-ran-en.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/09/rong-pho-tai-laminaria-kombu_7067.html - Vần S
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/05/sam-cau-golden-eye-gr***.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/08/punernava-sam-at-sam-nam.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/05/san-day-cat-can-kudzu-pois-patate.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/11/lotus-sen.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/12/champaca-blanche-su-ngoc-lan_14.html - Vần T
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/05/varech-fucus-vesiculosus-l.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/02/cay-thu-lu-canh-wild-tomato-mullaca.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/01/thuong-thuy-hoa-nho-epilobe-petites.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/08/tieu-dai-poivrier-long-pippali_28.html - - Tiểu hồi hương - Fenouil - Fennel
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/06/tilleul.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/06/oseille-toan-thao-la-lon_6833.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/06/capilaire-de-montpellier-toc-ve-nu.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/10/toi-loi-trinh-nu-hoang-cung-striped.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/10/avocat-trai-bo.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/07/trai-gac-balsam-pear.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/06/trai-huyen-dieu-than-ky-fruit-miracle.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/06/trai-so-ri-acerola.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/11/truong-xuan-bo-lierre-grimpant.html - http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/06/lierre-terrestre-truong-xuan-at.html - Vần V
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2011/09/clematite-vigne-blanche-vang-luon-xanh.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/11/vet-tru-bakau-putih.html -
Vần X
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2012/10/xa-kim-thao-snake-aiguille-herbe.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/06/xa-xi-sarsi-honduran-sarsaparilla.html -
http://duocthaothucdung.blogspot.fr/2013/11/xuong-ca-cannonball-mangrove.html -


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 29/Dec/2013 lúc 3:05am


Viêm khớp dạng thấp

Tóm tắt: Viêm khớp dạng thấp là một tình trạng viêm mãn tính thường ảnh hưởng đến các khớp nhỏ ở bàn tay và bàn chân. Không giống như các tổn thương có tính hao mòn trong thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp ảnh hưởng đến lớp lót trong của bao khớp, gây ra sưng đau, cuối cùng có thể dẫn đến mòn xương và biến dạng khớp.

Nội dung chính
  • http://yhoccongdong.com/thongtin/viem-khop-dang-thap/#viem-khop-dang-thap-la-gi - 1. Viêm khớp dạng thấp là gì?
  • http://yhoccongdong.com/thongtin/viem-khop-dang-thap/#trieu-chung-cua-viem-khop-dang-thap - 2. Triệu chứng của viêm khớp dạng thấp
  • http://yhoccongdong.com/thongtin/viem-khop-dang-thap/#nguyen-nhan-gay-viem-khop-dang-thap - 3. Nguyên nhân gây viêm khớp dạng thấp
  • http://yhoccongdong.com/thongtin/viem-khop-dang-thap/#ai-co-nguy-co-bi-viem-khop-dang-thap - 4. Ai có nguy cơ bị viêm khớp dạng thấp?
  • http://yhoccongdong.com/thongtin/viem-khop-dang-thap/#viem-khop-dang-thap-co-the-gay-bien-chung-gi - 5. Viêm khớp dạng thấp có thể gây biến chứng gì?
  • http://yhoccongdong.com/thongtin/viem-khop-dang-thap/#chan-doan-viem-khop-dang-thap%C2%A0nhu-the-nao - 6. Chẩn đoán viêm khớp dạng thấp như thế nào?
  • http://yhoccongdong.com/thongtin/viem-khop-dang-thap/#dieu-tri-viem-khop-dang-thap - 7. Điều trị viêm khớp dạng thấp

ĐỊNH NGHĨA

Viêm khớp dạng thấp là gì?

Viêm khớp dạng thấp là một tình trạng viêm mãn tính thường ảnh hưởng đến các khớp nhỏ ở bàn tay và bàn chân. Không giống như các tổn thương có tính hao mòn trong thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp ảnh hưởng đến lớp lót trong của bao khớp, gây ra sưng đau, cuối cùng có thể dẫn đến mòn xương và biến dạng khớp.
Viêm khớp dạng thấp là một bệnh rối loạn tự miễn, xảy ra khi hệ thống miễn dịch tấn công nhầm vào mô của chính cơ thể bạn. Ngoài ảnh hưởng trên khớp, bệnh còn có thể ảnh hưởng đến các phần khác của cơ thể - như da, mắt, phổi và mạch máu.
Mặc dù viêm khớp dạng thấp có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng bệnh thường khởi phát sau tuổi 40. Bệnh thường gặp ở phụ nữ hơn nam giới. Điều trị tập trung vào việc kiểm soát triệu chứng và ngăn ngừa tổn thương khớp.
Viêm%20khớp%20dạng%20thấp


TRIỆU CHỨNG

Triệu chứng của viêm khớp dạng thấp

Các dấu hiệu và triệu chứng của viêm khớp dạng thấp có thể bao gồm:
  • Khớp sưng, nóng, đau
  • Cứng khớp vào buổi sáng có thể kéo dài trong nhiều giờ
  • Nốt gồ lên mặt da, chắc, không di động, hay gặp ở gần các khớp chịu lực (còn gọi là nốt thấp)
  • Mệt mỏi, sốt và sụt cân
Ban đầu viêm khớp dạng thấp thường ảnh hưởng đến các khớp nhỏ - đặc biệt là khớp bàn ngón. Khi bệnh tiến triển, các triệu chứng thường lan rộng đến đầu gối, khớp cổ chân, khuỷu tay, khớp hông và khớp vai. Trong hầu hết các trường hợp, các triệu chứng thường xảy ra đối xứng ở các khớp của hai bên cơ thể.
Các triệu chứng của viêm khớp dạng thấp có thể nặng nhẹ khác nhau và thậm chí có thể tự biến mất. Giai đoạn bệnh xuất hiện triệu chứng, còn được gọi là đợt bùng phát, xen kẽ với những khoảng thời gian bệnh thoái lui tương đối - khi sưng và đau khớp giảm dần rồi biến mất. Nhưng theo thời gian, viêm khớp dạng thấp vẫn có thể gây ra biến dạng và trật khớp.
Khi nào cần đi khám bác sĩ
Bạn cần hẹn khám với bác sĩ khi có cảm giác khó chịu và sưng khớp kéo dài dai dẳng.


NGUYÊN NHÂN

Nguyên nhân gây viêm khớp dạng thấp

Viêm khớp dạng thấp xảy ra khi hệ thống miễn dịch tấn công vào màng hoạt dịch – lớp màng lót trong của bao khớp. Quá trình viêm làm dày màng hoạt dịch và cuối cùng có thể phá hủy sụn và xương trong khớp. Gân và dây chằng cố định khớp cũng bị kéo dãn rồi suy yếu. Dần dần, các khớp sẽ bị biến dạng và lệch trục.
Bác sĩ không biết yếu tố nào khởi phát quá trình này mặc dù có nhiều khả năng là do di truyền. Yếu tố gene không thực sự gây ra viêm khớp dạng thấp nhưng nó có thể làm bạn trở nên nhạy cảm hơn với các yếu tố môi trường có thể kích hoạt bệnh như nhiễm một vài loại virus và vi khuẩn nhất định.


YẾU TỐ NGUY CƠ

Ai có nguy cơ bị viêm khớp dạng thấp?

Các yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm khớp dạng thấp bao gồm:
  • Giới tính. Phụ nữ có nguy cơ bị viêm khớp dạng thấp cao hơn nam giới .
  • Tuổi. Viêm khớp dạng thấp có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng tuổi khởi phát thường gặp nhất là từ 40 đến 60.
  • Tiền sử gia đình. Nếu một người trong gia đình bị viêm khớp dạng thấp, nguy cơ mắc bệnh của bạn sẽ tăng lên.

BIẾN CHỨNG

Viêm khớp dạng thấp có thể gây biến chứng gì?

Viêm khớp dạng thấp làm tăng nguy cơ mắc bệnh:
  • Loãng xương. Bản thân bệnh viêm khớp dạng thấp và một số loại thuốc dùng để điều trị viêm khớp dạng thấp có thể làm tăng nguy cơ loãng xương - tình trạng xương bị suy yếu và dễ gãy.
  • Hội chứng ống cổ tay. Nếu viêm khớp dạng thấp ảnh hưởng đến khớp cổ tay, tình trạng viêm có thể đè ép các dây thần kinh chi phối hầu hết bàn và ngón tay.
  • Vấn đề về tim. Viêm khớp dạng thấp gia tăng nguy cơ xơ cứng và tắc động mạch cũng như viêm màng ngoài tim.
  • Bệnh phổi. Những người bị viêm khớp dạng thấp có nguy cơ cao bị viêm và xơ sẹo hóa nhu mô phổi, có thể dẫn đến khó thở nặng dần.

CẦN CHUẨN BỊ GÌ TRƯỚC KHI ĐI KHÁM
Đầu tiên bạn có thể thảo luận về các triệu chứng với bác sĩ gia đình, sau đó có thể bạn sẽ được giới thiệu đến một chuyên gia về thấp khớp - bác sĩ chuyên điều trị viêm khớp và các tình trạng viêm khác để được đánh giá thêm.
Những việc bạn có thể làm
Viết một danh sách bao gồm:
  • Mô tả chi tiết các triệu chứng của bạn
  • Thông tin về bệnh bạn đã mắc trong quá khứ
  • Thông tin về bệnh lý của cha mẹ hoặc anh chị em ruột của bạn
  • Tất cả các loại thuốc và thực phẩm bổ sung bạn đang dùng
  • Những điều bạn muốn hỏi bác sĩ
Những gì bạn mong đợi từ bác sĩ
Bác sĩ có thể hỏi một số câu hỏi như sau:
  • Triệu chứng của bạn bắt đầu khi nào?
  • Các triệu chứng có thay đổi theo thời gian không?
  • Những khớp nào bị ảnh hưởng?
  • Có bất kỳ hoạt động nào làm cho triệu chứng của bạn tốt lên hay xấu đi không?
  • Các triệu chứng có ảnh hưởng công việc hàng ngày của bạn không?

XÉT NGHIỆM VÀ CHẨN ĐOÁN

Chẩn đoán viêm khớp dạng thấp như thế nào?

Ở giai đoạn đầu, viêm khớp dạng thấp có thể khó chẩn đoán vì các dấu hiệu và triệu chứng thường khá giống những bệnh lý khác. Không có một xét nghiệm máu hoặc một triệu chứng khách quan nào có thể giúp xác định chẩn đoán.
Khi khám bệnh, bác sĩ sẽ tìm các dấu hiệu sưng, nóng và đỏ của các khớp. Bác sĩ cũng sẽ kiểm tra phản xạ và sức cơ của bạn.

Xét nghiệm máu
Những người bị viêm khớp dạng thấp thường có tốc độ máu lắng cao (ESR, hoặc tốc độ lắng), đây là biểu hiện của một quá trình viêm đang diễn ra trong cơ thể. Các xét nghiệm máu khác để tìm yếu tố thấp và kháng thể kháng peptide citrulinated vòng (anti-CCP).

X-quang
Bác sĩ có thể yêu cầu bạn chụp X-quang để theo dõi tiến triển tổn thương tại khớp của bệnh theo thời gian.


ĐIỀU TRỊ

Điều trị viêm khớp dạng thấp

Không có cách chữa triệt để cho viêm khớp dạng thấp. Thuốc có thể làm giảm triệu chứng viêm của khớp để giúp bạn giảm đau và ngăn chặn hoặc làm chậm tổn thương khớp. Lao động và vật lý trị liệu có thể hướng dẫn bạn cách bảo vệ các khớp như thế nào. Nếu khớp của bạn bị phá hủy nặng nề do viêm khớp dạng thấp, có thể cần thiết can thiệp phẫu thuật.
Thuốc
Nhiều loại thuốc dùng trong điều trị viêm khớp dạng thấp có thể gây tác dụng phụ nghiêm trọng. Bác sĩ thường kê toa thuốc với tác dụng phụ ít nhất trước tiên. Nhưng khi bệnh tiến triển, bạn có thể cần sử dụng loại thuốc mạnh hơn hoặc phải kết hợp thuốc.
  • NSAID : thuốc kháng viêm không steroid (NSAID) có thể làm giảm đau và giảm viêm. Các loại NSAID không cần kê toa bao gồm ibuprofen (Advil, Motrin IB) và naproxen sodium (Aleve). Các NSAID mạnh hơn cần được kê toa. Các tác dụng phụ có thể bao gồm ù tai, kích ứng dạ dày, bệnh tim, tổn thương gan và thận.
  • Steroid : thuốc corticosteroid như prednisone có tác dụng giảm viêm, giảm đau và làm chậm tổn thương khớp. Tác dụng phụ của thuốc bao gồm loãng xương, đục thủy tinh thể, tăng cân và đái tháo đường. Bác sĩ thường kê toa corticosteroid để giảm các triệu chứng cấp tính sau đó sẽ giảm liều dần.
  • Thuốc thay đổi diễn tiến bệnh ( DMARDs ): những loại thuốc này có thể làm chậm sự tiến triển của viêm khớp dạng thấp và ngăn chặn tổn thương vĩnh viễn các khớp cũng như mô mềm xung quanh. Các DMARD phổ biến bao gồm methotrexate (Trexall), Leflunomide (Arava), hydroxychloroquine (Plaquenil) và sulfasalazine (Azulfidine). Tác dụng phụ có thể thay đổi nhưng thường bao gồm tổn thương gan, ức chế tủy xương và nhiễm trùng phổi nặng.
  • Thuốc ức chế miễn dịch : các loại thuốc này tác động để ức chế hệ thống miễn dịch đang rối loạn khi bị viêm khớp dạng thấp. Ví dụ như azathioprine (Imuran, Azasan) và cyclosporine (Neoral, Sandimmune, Gengraf). Các loại thuốc này có thể làm tăng khả năng bạn bị nhiễm trùng.
  • Thuốc ức chế TNF – alpha : yếu tố hoại tử khối u alpha (TNF - alpha) là một chất gây viêm được sản xuất bởi cơ thể của bạn. Chất ức chế TNF- alpha có thể giúp giảm đau, cứng khớp buổi sáng và triệu chứng sưng đau các khớp. Ví dụ như etanercept (Enbrel), infliximab (Remicade), adalimumab (Humira), golimumab (Simponi) và certolizumab (Cimzia). Tác dụng phụ của thuốc này bao gồm buồn nôn, tiêu chảy, rụng tóc và tăng nguy cơ bị nhiễm trùng nặng.
  • Các loại thuốc khác : nhiều loại thuốc viêm khớp dạng thấp khác tác động vào các quá trình khác nhau liên quan đến tình trạng viêm trong cơ thể của bạn. Các thuốc này bao gồm Anakinra (Kineret), abatacept (Orencia), rituximab (Rituxan), tocilizumab (Actemra) và tofacitinib (Xeljanz). Tác dụng phụ có thể bao gồm ngứa, đau bụng, nhức đầu, chảy nước mũi hoặc đau họng.
Trị liệu
Bác sĩ có thể gửi bạn đến nhà trị liệu để bạn được hướng dẫn các bài tập thích hợp nhằm giữ cho các khớp được linh hoạt. Họ cũng có thể gợi ý những cách thức mới giúp bạn làm các công việc hàng ngày được dễ dàng hơn, phù hợp với tình trạng khớp của bạn. Ví dụ, nếu ngón tay của bạn bị sưng, bạn có thể sử dụng cẳng tay để lấy món đồ bạn cần.
Các thiết bị hỗ trợ cũng giúp bạn hạn chế tác động lên các khớp đang sưng đau. Ví dụ, một con dao với cán dao như tay cầm của cái cưa sẽ giúp bạn bảo vệ các ngón tay và khớp cổ tay. Hoặc cái móc để cài khuy sẽ giúp bạn mặc quần áo dễ dàng hơn. Bạn có thể tham khảo thêm tại các cửa hàng dụng cụ y khoa hoặc trong các quyển catalog.

Phẫu thuật
Nếu thuốc men không thể ngăn chặn hoặc làm chậm tổn thương khớp, bác sĩ và bạn có thể cần xét đến phẫu thuật để sửa chữa các khớp bị hư. Phẫu thuật cũng có thể giúp khôi phục khả năng vận động của khớp, giảm đau và chỉnh sửa các biến dạng. Phẫu thuật trong viêm khớp dạng thấp có thể bao gồm một hoặc nhiều phương pháp như sau:
  • Thay khớp toàn bộ. Trong phẫu thuật thay khớp, bác sĩ sẽ lấy đi phần khớp hư hại và thay vào một bộ phận giả làm bằng kim loại và nhựa.
  • Sửa chữa gân. Viêm và tổn thương khớp có thể làm gân quanh khớp bị dãn hoặc đứt. Phẫu thuật viên có thể chỉnh sửa các dây chằng quanh khớp .
  • Hàn khớp. Khi không thể thay khớp, bác sĩ có thể thực hiện phẫu thuật hàn khớp để cố định hay chỉnh trục khớp và để giúp bạn giảm đau.
Nguy cơ khi phẫu thuật là chảy máu, nhiễm trùng và đau đớn. Bạn cần thảo luận với bác sĩ về lợi ích và các rủi ro có thể xảy ra.


THAY ĐỔI LỐI SỐNG và CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỮA TRỊ TẠI NHÀ
Khi bị viêm khớp dạng thấp, bạn có thể thực hiện từng bước sau để chăm sóc cho bản thân. Các biện pháp tự chăm sóc cùng với thuốc điều trị viêm khớp dạng thấp có thể giúp bạn kiểm soát được triệu chứng của bệnh.
  • Tập thể dục thường xuyên. Các bài tập nhẹ nhàng có thể giúp tăng cường sức cơ quanh khớp và chống lại mệt mỏi. Bạn cần được bác sĩ kiểm tra trước khi bắt đầu tập luyện. Bạn có thể bắt đầu tập bằng cách đi bộ. Bạn có thể tập bơi hoặc tập thể dục nhịp điệu nhẹ nhàng trong nước. Tránh các bài tập nặng, làm khớp bị chấn thương hoặc viêm nhiều hơn.
  • Chườm nóng hoặc chườm lạnh. Chườm nóng có thể giúp giảm đau và dãn cơ. Chườm lạnh có thể gây ra cảm giác tê cũng làm giảm đau và giảm co thắt cơ.
  • Thư giãn. Giảm căng thẳng trong cuộc sống cũng là cách giúp bạn chống chịu với cơn đau. Các kỹ thuật như thôi miên, thiền định, hít thở sâu và thư giãn cơ bắp đều có thể được sử dụng để kiểm soát cơn đau.

CÁC BIỆN PHÁP THAY THẾ
Một số biện pháp điều trị bổ sung và thay thế thông thường có nhiều hứa hẹn trong điều trị viêm khớp dạng thấp bao gồm:
  • Dầu thực vật. Hạt của cây anh thảo, cây lưu ly và nho đen chứa một loại axit béo có thể giúp giảm đau và giảm cứng khớp buổi sáng trong viêm khớp dạng thấp. Tác dụng phụ có thể gặp bao gồm buồn nôn, tiêu chảy và trung tiện nhiều. Một số loại dầu thực vật có thể gây tổn thương gan hoặc tương tác với các thuốc khác, nên bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.
  • Dầu cá. Một số nghiên cứu ban đầu đã cho thấy bổ sung dầu cá có thể làm giảm triệu chứng đau và cứng khớp. Tác dụng phụ bao gồm buồn nôn, ợ hơi và vị tanh trong miệng. Dầu cá có thể tương tác với các thuốc khác, nên bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.
  • Thái cực quyền. Liệu pháp vận động này bao gồm các bài tập nhẹ nhàng và kéo dài, kết hợp với hít thở sâu. Nhiều người tập thái cực quyền để giảm căng thẳng trong cuộc sống. Một vài nghiên cứu nhỏ đã kết luận thái cực quyền có tác dụng giảm đau trong viêm khớp dạng thấp. Thái cực quyền khá an toàn nếu được tập luyện đúng cách với sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Nhưng bạn không nên tập nếu các động tác gây ra đau.

THEO DÕI VÀ HỖ TRỢ
Mức độ ảnh hưởng của viêm khớp dạng thấp đến các hoạt động hàng ngày phụ thuộc một phần vào cách bạn đối phó với căn bệnh này. Bạn cần tham khảo với bác sĩ hoặc y tá để tìm chiến lược đối phó. Với thời gian bạn sẽ thấy được hiệu quả của các chiến lược này. Trong khi chờ đợi, bạn cần cố gắng:
  • Kiểm soát. Cùng với bác sĩ bạn hãy kế hoạch để kiểm soát viêm khớp. Điều này sẽ giúp bạn cảm thấy có trách nhiệm với căn bệnh của chính mình.
  • Nhận biết được giới hạn. Khi mệt mỏi hãy nghỉ ngơi. Viêm khớp dạng thấp có thể làm bạn dễ mệt và yếu cơ. Ngồi nghỉ hoặc một giấc ngủ ngắn mà không ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm có thể rất hữu ích.
  • Giữ liên lạc với mọi người. Bạn cần cho gia đình biết bạn đang cảm thấy thế nào. Họ có thể lo lắng nhưng lại ngần ngại hỏi thăm bạn. Đặc biệt khi bạn cảm thấy quá sức chịu đựng, hãy tìm và chia sẻ với một thành viên trong gia đình hoặc một người bạn. Bạn cũng nên liên hệ với các bệnh nhân viêm khớp dạng thấp khác thông qua các nhóm hỗ trợ trong cộng đồng hoặc thông qua internet.
  • Hãy dành thời gian cho chính mình. Cuộc sống luôn bận rộn và bạn thường không có đủ thời gian cho chính mình. Hãy tìm thời gian làm những việc bạn thích, có thể là viết báo, đi bộ hoặc nghe nhạc. Bạn cần khoảng thời gian này để giảm bớt căng thẳng và suy nghĩ về cảm nhận của bản thân.


http://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fyhoccongdong.com%2Fthongtin%2Fviem-khop-dang-thap%2F&ei=Zte_Uo2yAqfliAfO2YDADA&usg=AFQjCNGjoVxJ0Hs_UN6C2lucRSjfNubYjA&sig2=sp31NOv5bYe3QjgdhcBAWg&bvm=bv.58187178,d.aGc - Viêm khớp dạng thấp - Y Học Cộng Đồng

http://yhoccongdong.com/thongtin/viem-khop-dang-thap/






-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 06/Jan/2014 lúc 7:15pm



11 lý do nên tăng cường ăn xoài



Xoài là loại trái cây giàu dinh dưỡng, có tác dụng ngăn chặn ung thư, làm sạch da từ bên trong...

Lợi ích của nước dứa ép
Những loại trà có ích cho bệnh nhân tiểu đường

Theo Fitnea, trái xoài có 11 ưu điểm dễ nhận biết sau:

1. Giàu dinh dưỡng
Uống mỗi ngày một cốc sinh tố xoài chứa tỷ lệ phần trăm dinh dưỡng như sau: 103 kalo, 75% vitamin C có tác dụng chống ôxy hóa và tăng cường hệ miễn dịch; 24% vitamin A giúp chống oxy hóa và tăng thị lực; 12% vitamin B6 và một số vitamin B khác các tác dụng phòng bệnh não và tim; 10% lợi khuẩn; 8% đồng cần cho việc sản xuất các tế bào máu; 8% kali giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể và 5% magie.

Hình%20ảnh
Trái xoài rất giàu dinh dưỡng. Ảnh: thuocthang.


2. Ngừa ung thư
Nhiều nghiên cứu cho thấy các hợp chất chống ôxy hóa trong trái xoài có tác dụng bảo vệ cơ thể, chống lại ung thư ruột kết, ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt và bệnh bạch cầu. Các hợp chất này là isoquercitrin, quercetin, fisetin, astragalin, methylgallat, axit gallic cũng như các enzim khác

3. Giảm lượng cholesterol
Hàm lượng cao vitamin C, pectin và chất xơ được tìm thấy trong xoài có tác dụng làm giảm nồng độ cholesterol trong huyết thanh, đặc biệt là cải thiện tình trạng rối loạn mỡ trong máu.

4. Làm sạch da
Loại trái cây ngon và có màu sắc đậm như xoài tốt cho làn da bạn cả bên trong và bên ngoài. Ăn xoài có thể giúp làm sạch lỗ chân lông bị tắc và loại bỏ mụn

5. Tốt cho mắt
Một cốc xoài xắt lát cung cấp 24% lượng vitamin A cần thiết cho cơ thể mỗi ngày. Loại vitamin này giúp thúc đẩy thị lực, ngăn ngừa khô mắt và quáng gà.
Hình%20ảnh
Xoài rất phổ biến ở các quốc gia có khí hậu nhiệt đới. Ảnh: Fitnea.



6. Kiềm hóa cơ thể
Axit malic, một hàm lượng nhỏ axit citric và axit tartaric được tìm thấy trong trái xoài, có tác dụng duy trì và dự trữ kiềm cho cơ thể.

7. Cải thiện chất lượng "chuyện ấy"
Xoài là nguồn cung cấp vitamin E tuyệt vời. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra tầm quan trọng của dinh dưỡng từ thực phẩm giúp cải thiện chất lượng cuộc yêu của các đôi.

8. Cải thiện hệ tiêu hóa
Đu đủ không phải là loại trái cây duy nhất chứa enzim để chuyển hóa protein trong quá trình tiêu hóa. Bên cạnh đó còn có rất nhiều loại trái cây khác, chẳng hạn xoài. Chất xơ trong xoài cũng giúp ích cho quá trình tiêu hóa và bài tiết.

9. Ngăn ngừa đột quỵ do nhiệt
Quan điểm y học cổ đại giải thích lý do khiến con người kiệt sức khi đến thăm vùng khí hậu xích đạo là do năng lượng mãnh liệt của mặt trời làm cơ thể nóng dần lên, đặc biệt là cơ bắp. Khi đó thận trở nên quá tải vì phải đào thải liên tục các độc tố từ quá trình này. Lúc này, bạn nên uống một ly nước ép trái cây từ xoài xanh trộn với nước và một chất làm ngọt (như đường) sẽ giúp làm mát cơ thể và ngăn chặn tác hại của nhiệt.

10. Tăng cường hệ miễn dịch
Hàm lượng lớn vitamin A và vitamin C trong trái xoài, cộng với 26 loại carotenoids khác nhau có tác dụng duy trì sự bền vững và khỏe mạnh của hệ thống miễn dịch.

11. Lá xoài tốt cho người mắc bệnh tiểu đường

Lá xoài giúp bình thường hóa nồng độ insulin trong máu. Phương thuốc cổ truyền trị bệnh tiểu đường là đun sôi lá trong nước nóng, để qua đêm và sau đó lọc lấy nước, uống sau khi thức dậy. Trái xoài có chỉ số đường huyết tương đối thấp nên khi ăn vào không làm tăng đột biến lượng đường trong cơ thể.


Thi Trân



http://doisong.vnexpress.net/tin-tuc/suc-khoe/11-ly-do-nen-tang-cuong-an-xoai-2935742.html - http://doisong.vnexpress.net/tin-tuc/su ... 35742.html






-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 17/Jan/2014 lúc 8:41am


NĂM NGỰA NÓI VỀ HUYẾT THANH NGỰA GIÚP CON NGƯỜI

 

(BS.Nguyễn Hữu Đức)

 

Ngựa có tên khoa học Equus coballus L., họ Ngựa Equidae, là động vật có vú, ăn cỏ, thường nặng từ 140-200 kg hay hơn, có cổ dài và có bờm, chân khỏe có một móng guốc ở chân gọi là “guốc lẻ”. Đông y có dùng ngựa làm thuốc, với các vị thuốc là mã nhục (thịt ngựa), mã nhũ (sữa ngựa), mã cốt (xương ngựa). Tây y có dùng máu ngựa gọi là huyết thanh ngựa (horse serum) để tạo thuốc gọi là kháng huyết thanh (antiserum) hay kháng độc tố (antitoxin).

 

Xin có đôi điều nói vế huyết thanh ngựa.

Trong phòng chữa bệnh có cách chữa gọi là liệu pháp miễn dịch nhằm phòng chống bệnh truyền nhiễm. Trong liệu pháp này, bên cạnh vai trò của vaccin, người ta đánh giá cao tác dụng của kháng huyết thanh (KHT) vì tính kịp thời chữa bệnh của nó. Vaccin được gọi là liệu pháp miễn dịch chủ động vì là những chế phẩm sinh học (dùng mầm bệnh chết, sống hay một phần mầm bệnh) được dùng đưa vào cơ thể nhằm tạo ra những kháng thể đặc hiệu để khi nhiễm mầm bệnh thật, cơ thể có kháng thể sẽ chống trả và tiêu diệt được mầm bệnh. Gọi là chủ động vì chính cơ thể sẽ sinh ra kháng thể chống bệnh. Còn KHT là liệu pháp miễn dịch thụ độnglà chế phẩm sản xuất từ máu súc vật đã bị tiêm virus, vi khuẩn chết (hoặc sống nhưng vô hại) hay chất độc  (như nọc rắn), trong đó đã có chứa kháng thể chống bệnh. Nếu như vaccin cần một thời gian (thường là 2 tuần) để giúp cơ thể sinh ra đủ kháng thể thiết lập "hàng rào bảo vệ" thì KHT làm được điều đó nhanh hơn nhiều do đã chứa sẵn kháng thể, có thể cứu sống bệnh nhân trong trường hợp khẩn cấp. Hạn chế do tiêm chủng vaccin hiệu lực không kịp thời đã được khắc phục khi dùng KHT. Xin đơn cử trường hợp bị chó dại cắn. Mỗi năm, ước tính trên toàn thế giới có ít nhất 34.000 người tử vong vì bệnh dại và hơn 6 triệu người phải tiêm ngừa vaccin. Cho dù vaccin ngừa bệnh dại có công hiệu hơn, nhưng một mình nó sẽ không bảo đảm cứu sống được tất cả các bệnh nhân bị súc vật dại cắn. Chính nhờ KHT bệnh dại dược dùng kịp thời để trung hòa virus dại ở những vết thương nguy hiểm gần trung ương thần kinh bên cạnh việc tiêm ngừa vaccin dại. Trước đây đã lâu ở Mexico, hàng loạt bệnh nhân bị súc vật cắn chỉ tiêm vaccin mà không tiêm KHT đều phát bệnh và những người sống sót đều bị tổn thương não. Việc có mặt KHT bệnh dại của Việt Nam từ 1997 đến nay đã góp phần quan trọng giảm tỷ lệ tử vong do bệnh dại hàng năm ở nước ta xuống 10 lần so với trước đây.

Những KHT đầu tiên ra đời vào năm 1890 do các tác giả Von Behring, Kitazato, Challou - Roux và Martin đề xuất, gồm 2 loại để chữa trị bệnh bạch hầu và uốn ván. Năm 1894, A. Calmette đã chế tạo và dùng KHT rắn hổ và tiếp sau đó, trên thế giới bắt đầu có các KHT chữa bệnh dịch hạch, than, tả, bại liệt, tụ cầu, dại và viêm gan.

Phương thức sản xuất cổ điển là chế tạo KHT khác loài, tức không từ người mà được bào chế từ thỏ, chuột thậm chí từ trứng gia cầm, nhưng phổ biến nhất vẫn là ngựa, vì rẻ tiền và dễ làm. Các KHT cùng loài dùng huyết thanh người hoặc kháng thể đơn dòng tuy an toàn hơn nhưng chưa phổ cập do không có hai ưu thế vừa kể.

Hiện nay, KHT viêm gan B dược dùng là cùng loài vì được bào chế từ huyết tương của những người có nồng độ kháng thể chuyên biệt Anti-HBs cao và âm tính tức không có dấu hiệu huyết thanh học của kháng nguyên HBsAg.

 

KHT từ ngựa đang được nhiều nước, trong đó có Việt Nam sản xuất. Ngựa dùng sản xuất KHT phải lớn con (ít nhất 200kg), sung sức, khỏe mạnh, bị thiến và đang ở tuổi trưởng thành (3-4 năm tuổi). Trung bình 1 tháng, huyết thanh được khai thác ít nhất 1 lần với tổng số máu bằng 1,5% trọng lượng cả con, và cứ 1 lít máu ngựa cho được 75ml KHT bệnh dại (SAR) hay 100ml KHT nọc rắn (SAV)… Tuổi thọ của ngựa có thể được khai thác làm KHT trung bình trong 6 năm. Nguyên tắc bào chế KHT là mầm bệnh hay chất độc được làm loãng và tiêm vào ngựa, vật chủ tức ngựa sẽ trải qua quá trình tiếp xúc kháng nguyên tức mầm bệnh hay chất độc, tạo phản ứng miễn dịch, sinh ra http://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A1ng_th%E1%BB%83 - đặc hiệu chống lại kháng nguyên đó. Máu ngựa chứa kháng thể đặc hiệu chính là KHT, khi dùng cho người nhiễm mầm bệnh thật hay chất độc, nhờ kháng thể nên chống trả hữu hiệu và tiêu diệt được mầm bệnh hay chất độc đó.

Lấy trường hợp bào chế KHT nọc rắn, người ta lấy nọc độc của rắn, pha loãng và tiêm vào ngựa khỏe mạnh. Sau một thời gian, cơ thể ngựa sinh ra các kháng thể chính là các globulin đặc hiệu có thể năng trung hòa nọc rắn, lấy máu ngựa người ta tạo thành KHT nọc rắn.

 

Nói về huyết thanh ngựa, ngoài KHT đã giúp chữa bệnh cho biết bao con người còn phải kể thêm một lợi ích của ngựa cho người mà không nhiều người biết. Đó là việc dùng huyết thanh ngựa chữa gọi tắt là PMS (pregnant mare serum). Từ máu của con ngựa cái có chửa (từ ngày thứ 40 đến ngày thứ 120, đỉnh cao là khoảng thời gian từ 60 đến 100 ngày có chửa căn cứ vào độ lớn của bào thai), người ta đã chế tạo ra PMS. PMS có hoạt tính đối với sinh sản nhờ sự có mặt của hai hormon FSH và LH - hai hormon có tác dụng kích thích động dục và gây rụng trứng, tăng khả năng sinh sản của gia súc cái. Ở Việt Nam, đã sản xuất được PMS từ 1978. PMS đã được sử dụng gây động dục ở lợn, bò, trâu và thỏ, có tác dụng chống các hiện tượng vô sinh, chậm sinh. Trong PMS cũng có chứa hormon có tên gonadotropin, và người ta tìm cách chiết xuất gonadotropin từ PMS và gọi tắt là PMSG. PMSG được dùng ở dạng tinh chế và đông khô. PMSG đặc biệt cũng hữu hiệu khi dùng chữa bệnh vô sinh, chậm sinh, tăng năng suất sinh sản ở gia súc.

Như vậy, khác với KHT, huyết thanh ngựa chửa tức PMS không trực tiếp tác động đến sức khỏe mà giúp ích gián tiếp đến chăn nuôi của con người.










-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 31/Jan/2014 lúc 9:49pm


Acid Uric trong cây Bạc hà nấu canh chua


Canh chua bạc hà: Lợi hại khó lường!

Với chuyên gia trong ngành dinh dưỡng thì bạc hà - thành phần chủ yếu trong món canh chua, là món ăn làm tăng axit uric không kém gì uống... bia! Ấy thế mà số người để ý đến “khe hở” này khi chẩn đoán và điều trị bệnh thống phong lại không nhiều.

Tác nhân gây nên chứng gout
 
Nhiều người nay đã hiểu phần nào về bệnh thống phong (bệnh gout) do tăng chất axit uric trong máu khiến khớp ngón chân, ngón tay bị sưng đau đến độ kêu trời không thấu. Đó là chưa kể đến hậu quả khác như gai cột sống, sỏi thận, bệnh ngoài da... hay thường gặp hơn nữa là tình trạng mệt mỏi, đau không ra đau, bệnh không hẳn bệnh. Cũng có nhiều người đã biết tại sao chất axit uric, một loại phế phẩm từ chuỗi phản ứng thoái biến chất đạm thuộc nhóm purin, lại tăng cao trong máu rồi. Vì không được bài tiết kịp thời và đúng mức nên kết tủa trong khớp, trên đường tiết niệu, dưới da... làm khổ bệnh nhân, như trong trường hợp của những người:
 
Hoại huyết như sau cơn sốt rét, sau lần chấn thương
 
Ăn quá nhiều chất đạm từ lòng heo, da gà, cá mòi, lạp xưởng...
 
Uống quá ít nước lại thêm thói quen nín tiểu trong giờ làm việc
 
Bị bệnh biến dưỡng như tiểu đường, cường tuyến giáp...
 
Lạm dụng dược phẩm như thuốc cảm, thuốc corticoid...
 
Có bệnh trên đường tiết niệu như phì đại tiền liệt tuyến, viêm bàng quang...
 
Lạm dụng rượu bia.
 
Nhưng không phải ai cũng rõ là axit uric có thể tăng cao, thậm chí tăng rất cao ngay cả ở người không phạm vào các “trường quy” vừa kể.
 
Những kết quả vừa cập nhật
 
Từ nhận xét là không ít bệnh nhân bị tăng axit uric thấy rõ nhưng không hề uống bia, cũng không lạm dụng thịt mỡ, chúng tôi đã tiến hành một số khảo sát lâm sàng với kết quả như sau:
 
Trong số 20 người tuy cũng có thói quen ăn canh chua nhưng là canh chua măng, hay canh chua lá giang, thay vì bạc hà, thì tỷ lệ tăng axit uric trong máu chỉ là 15%.
 
Trong số 50 đối tượng có lượng axit uric trong máu cao hơn 7,5 mol (định mức sinh lý tối đa là 5,5 mol) nhưng không uống bia, không lạm dụng thịt mỡ, có 13 người ăn canh chua mỗi tuần tối thiểu 2 lần. Số còn lại, 37 đối tượng, đều có canh chua trong khẩu phần mỗi tuần tối thiểu 4 lần!
 
Phân tích tiền sử bệnh cho thấy 7 trong 10 trường hợp lên cơn đau như đau cắt ngang khớp kèm theo triệu chứng sưng nóng đỏ xảy ra sau một bữa cơm có canh chua bạc hà.
 
Trong nhóm thử nghiệm với 30 người có thói quen uống bia và đã bị bệnh gout với xét nghiệm sinh hoá rõ rệt, tất cả đối tượng thường có món canh chua bạc hà trong bữa ăn đều có hàm lượng acid uric cao hơn nhóm không mạnh miệng với món này.
 
Trị số xét nghiệm của 14 trong số 20 người trước đó có lượng axit uric trong máu trong khoảng 6,5 đến 7,5 mol trở lại bình thường sau hai tuần không ăn canh chua bạc hà mà không cần dùng thuốc.
 
Trên hai nhóm thử nghiệm trong 10 ngày liên tục, mỗi nhóm với hai mươi đối tượng đều được điều trị bằng Zyloric 200 x 2 viên/ngày, có thể giảm thiểu đến phân nửa lượng thuốc hàng ngày trên nhóm cữ canh chua bạc hà nhưng hiệu năng vẫn tương đồng với nhóm đối chiếu có món canh chua một lần mỗi 2 ngày.
 
Hai tháng sau khi đã điều trị ổn định, khi kiểm soát lượng axit uric trong máu cho thấy hiện tượng tái phát chỉ xảy ra ở 7 trong số 30 bệnh nhân ăn canh chua bạc hà một cách tiết độ theo kiểu mỗi tuần 1 lần mà thôi.
 
Lời kết
 
Canh chua bạc hà rõ ràng là món ăn có mối liên hệ mật thiết với tình trạng tăng axit uric trong máu.
 
Nhưng nếu phải kiêng món canh chua bạc hà cá bông lau với vị ngọt, chua, cay pha trộn độc đáo thì thà đừng là người... Việt! Ăn món canh chua mà loại bỏ bạc hà thì thà chọn món khác còn hơn! Nhưng chủ động giảm bớt số lần có món canh chua bạc hà trên bàn ăn nếu đã bị bệnh gout, hay khi lượng axit uric đã mấp mé giới hạn bệnh lý, là quyết định vừa chính xác vừa khôn khéo. Nhờ đó bạn vẫn còn cơ hội thưởng thức món canh chua, thay vì đến lúc nào đó vừa phải nhịn đến phát thèm vừa tốn tiền mua thuốc rồi sinh thêm bệnh... tức cành hông!
 
Theo BS Lương Lễ Hoàng


-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 05/Feb/2014 lúc 5:57am


YouTube về sức khỏe 

Thưa quý bạn,

Tôi mới thực hiện được một số video về sức khỏe, đưa lên YouTube Xin gửi tới quý bạn coi, cho ý kiến và phổ biến giới thiệu tới bà con đồng hương mình.


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 05/Feb/2014 lúc 7:12am


Mục đích của việc chữa trị chứng đau lưng là làm sao giúp lưng hết bị đau và có thể di chuyển lại được như bình thường.

1. Đau lưng là gì?


Ai trong chúng ta cũng đã có ít nhất một lần bị đau lưng hay mỏi cổ. Đau lưng quả thực là một triệu chứng phổ biến nhất ở người lớn, và có khả năng dẫn đến mất việc làm khá cao, chưa kể đến việc mất thời gian và tiền bạc cho việc chữa trị chứng bệnh này. Chứng đau lưng bao gồm đau cơ, đau gân/dây chằng, thoát vị đĩa đệm, gẫy xương, và một số vấn đề khác. Thông thường, nguyên nhân dẫn đến đau lưng thường đã bị tích tụ qua một thời gian dài.


2. Xương cột sống


Xương cột sống được tạo bởi tổng cộng 24 đốt xương sống xếp chồng lên nhau, giúp chúng ta vừa đứng thẳng được mà cũng vừa uyển chuyển cử động được.

Xương cột sống bình thường sẽ có hình chữ S khi nhìn từ bên hông, và là cấu trúc chính để nâng đỡ cơ thể. Nó cũng là nơi bảo bọc tủy sống, bảo đảm việc các dây thần kinh dẫn chuyền cảm giác và việc kiểm soát mọi di chuyển của cơ thể đến các bộ phận.


3. Điều gì dẫn đến đau lưng?


Nguyên nhân chính dẫn đến đau lưng chủ yếu là do những thói quen xấu của chính chúng ta, lặp đi lặp lại qua thời gian, dẫn đến đau lưng. Những thói quen xấu này bao gồm:
- Ngồi không đúng tư thế
- Hoạt động quá mức khi làm việc hoặc khi vui chơi
- Ngồi không đúng cách khi ở bàn làm việc hoặc ở sau tay lái
- Đẩy, kéo, nâng vác vật nặng không đúng cách

Có khi hậu quả của những thói quen xấu kể trên là tức thời, nhưng đa phần thường sẽ chỉ thấy được sau một thời gian dài. Một trong những loại đau lưng phổ biến nhất là do căng cơ quanh cột sống quá mức. Mặc dù loại căng cơ này có thể xảy ra ở bất kỳ đâu, nhưng phổ biến nhất là thường xảy ra ở cuối lưng, và kế đó là ở chân cổ.

Cũng có khi đau lưng xảy ra không vì lý do cụ thể nào cả, và được gọi là chứng đau lưng không cụ thể. Điều này có thể xảy ra khi cơ bị yếu đi và không thể bảo đảm cho việc đi lại, hay các hoạt động bình thường của cơ bắp như cúi người xuống, hoặc giãn người ra. Cũng có khi đau lưng xảy ra là do cơ bị căng thẳng, hoặc do căng thẳng đầu óc, hoặc/và thiếu ngủ.

Ngoài ra, chứng căng cơ có thể dẫn đến đau lưng kinh niên. Căng cơ có thể xảy ra do bị căng thẳng đầu óc hoặc do các vấn đề tình cảm cá nhân.

Việc căng cơ do nâng vác các vật nặng hay chỉ đơn giản là do hắt xì hơi thì đều gây ra đau đớn ngang nhau.

Việc mang thai cũng thường dẫn đến đau lưng. Các thay đổi về tiết tố cũng như thay đổi về trọng lượng của cơ thể đều có thể dẫn đến việc cột sống và chân phải hoạt động quá sức.

Chấn thương do hoạt động thể thao, tai nạn, hay té ngã đều có thể dẫn đến đau lưng từ nhẹ đến nặng, và có thể làm tổn thương nghiêm trọng xương cột sống cũng như tủy sống.


4. Những triệu chứng của đau lưng là gì?


Đa phần chứng đau lưng xảy ra là do những thói quen xấu của chúng ta, lâu dần tích lũy dẫn đến đau lưng. Ngoài ra đau lưng cũng xảy ra tai nạn, chấn thương trong thể thao, hay hoạt động cơ quá sức. Tuy mỗi trường hợp đau lưng mỗi khác nhưng triệu chứng thường giống nhau, bao gồm những biểu hiện sau:
- Cột sống, từ gáy cho đến đốt sống cụt, thường xuyên bị đau và cứng nhắc, không được uyển chuyển nữa.
- Bị đau mạnh ở vùng cổ, lưng trên, hoặc vùng lưng dưới, nhất là sau khi khuân vác vật nặng hoặc làm việc cơ bắp quá sức. Đau lưng trên cũng có thể là dấu hiệu bị đau tim hoặc các trường hợp bệnh nguy hiểm đến tính mạng khác.
- Đau kinh niên vùng giữa lưng hoặc đáy lưng, nhất là sau khi đã đứng hoặc ngồi quá lâu.
- Cơn đau bắt đầu từ lưng dưới, lan từ từ đến vùng mông, rồi đến đùi, bắp chân, và các đầu ngón chân.
- Phần lưng dưới sẽ bị co giật gân nặng mỗi lần cố gắng đứng thẳng.


5. Khi nào thì nên khám bác sỹ?


- Khi bạn bị tê, bị ngứa râm ran như kiến bò, hoặc bị yếu tay chân, thì đó chính là dấu hiệu tủy sống của bạn đã bị tổn thương.

- Khi chứng đau lưng kéo dài xuống tận phía sau chân thì có nghĩa là bạn đang bị đau thần kinh tọa (sciatica).

- Nếu khi nào bạn ho hoặc cúi người ở ngang hông và cơn đau tăng lên gấp bội, thì đây là dấu hiệu bạn bị thoát vị đĩa đệm.

- Khi cơn đau đi kèm với cơn sốt, tiểu rát, hoặc nước tiểu bị nặng mùi hôi, thì có nghĩa là có thể bạn đã bị nhiễm trùng.

- Khi bạn bắt đầu mất dần kiểm soát với ruột và bàng quang.

Ngoài ra còn có những nhân tố quan trọng khác dẫn đến đau lưng như:
- Lịch sử bệnh án có liên quan đến ung thư.
- Bạn tự dưng bị sụt ký mà không hề ăn kiêng.
- Bạn sử dụng thuốc kích thích hoặc một loại thuốc nào đó và chúng khiến hệ thống miễn dịch của bạn yếu đi.
- Lịch sử bệnh án bị chấn thương.
- Những cơn đau càng lúc càng tệ hơn, ngay cả khi bạn không làm gì cả.
- Những cơn đau kéo dài hơn một tháng.
- Chứng đau vào ban đêm.
- Không thuyên giảm với các phương pháp trị liệu đau lưng trước đó.
- Có lịch sử bệnh án về việc sử dụng ma túy.


6. Phát hiện chứng đau lưng thế nào?

Trước khi điều trị đau lưng cho bạn, bác sỹ sẽ làm một số thử nghiệm ví dụ như kiểm tra tầm di chuyển của bạn và tìm ra chỗ nào khiến bạn khó chịu khi di chuyển.

Thí nghiệm trên mẫu máu và nước tiểu để biết rõ xem chứng đau lưng của bạn có bị gây ra bởi nhiễm trùng hay những lý do khác liên quan đến cả cơ thể hay không.

Bạn cũng sẽ được chụp X-quang để kiểm tra xem xương có bị gãy hay hỏng chỗ nào không. Để kiểm tra vùng cơ ví dụ như thoát vị đĩa đệm, chụp cộng hưởng từ (MRI) có thể sẽ cần thiết. Chụp vi tính cắt lớp (CT scan) có thể được dùng để thay thế cho những ai không có khả năng chụp MRI.

Thông thường chụp X-quang và các phương pháp tái tạo hình ảnh khác được dùng để kiểm tra những chấn thương trực tiếp ở lưng, ví dụ như sốt đau lưng, hoặc mất cảm giác tay chân, hoặc yếu tay chân. Để kiểm tra xem cơ hay dây thần kinh có bị tổn thương hay không, điện cơ đồ (electromyogram-EMG) sẽ hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, không phải lúc nào việc nghiên cứu các hình chụp cũng giúp đưa ra kế luận xác đáng cho việc đau lưng. Có nhiều trường hợp không hề có chứng đau lưng chút nào, mặc dù nếu kết luận từ phim, hình thì họ lẽ ra đã bị đau lưng rồi.


7. Làm sao để chữa đau lưng?


Mục đích của việc chữa trị chứng đau lưng là làm sao giúp lưng hết bị đau và có thể di chuyển lại được như bình thường. Một việc chữa trị đơn giản nhất để giảm đau lưng gây ra do làm việc quá sức hoặc do bị tổn thương nhẹ đó là thay đổi các hoạt động thường ngày cho nhẹ nhàng hơn. Có thể chườm túi lạnh, hoặc dùng acetaminophen (Tylenol), aspirin, hay một loại thuốc chống viêm nào đó để giảm đau và giảm viêm. Sau khi viêm đã thuyên giảm, thì việc dùng túi nóng để đặt lên chỗ bị viêm sẽ giúp giảm đau đáng kể.

Việc nằm nghỉ trên giường thực ra lại khiến việc hồi phục đau lưng chậm hơn và tệ hơn. Trong đa số trường hợp, bệnh nhân có thể bắt đầu lại các hoạt động (không quá sức) bình thường trong vòng 24 đến 72 tiếng đồng hồ sau khi được điều trị. Sau đó bệnh nhân sẽ phải theo một chế độ luyện tập thể dục nghiêm túc và hoặc/ dùng vật lý trị liệu, bao gồm việc mát-xa, dùng sóng siêu âm, hồ sủi bọt, áp túi nóng, hoặc những chương trình thể dục thể thao phù hợp cho từng cá nhân để giúp lấy lại sức khỏe của cột sống nhanh nhất! Việc tăng cường sức khỏe cho cả vùng bụng lẫn vùng cơ lưng là cần thiết để giữa cột sống thăng bằng. Bạn cũng có thể giảm thiểu các chấn thương cột sống trong tương lai bằng việc học hỏi và thưc hành những bài luyện tập cơ bắp nhẹ nhàng, nhất là tập thể thao đúng cách, và luôn giữ đúng tư thế khi bạn đứng hay ngồi.

Nếu chứng đau lưng vẫn không hết, thì bác sỹ sẽ kê toa cho bạn uống thuốc Tylenol, aspirin, hay ibuprofen để giảm viêm, hoặc/và đi kèm với các thuốc giảm đau khác như Vicodin hay Percocet. Cũng có trường hợp bác sỹ sẽ kê toa cho bạn thuốc làm thư giãn cơ. Nhưng những loại thuốc này tác động trực tiếp lên não, không phải trên cơ, và do đó thường dẫn đến xây xẩm choáng váng, và sự phụ thuộc do nghiện ở mức độ nhẹ. Ngoài ra thuốc chống trầm cảm và thuốc chống co giật cũng được dùng cho việc điều trị khi đau lưng gây ra do dây thần kinh bị kích thích. Mặc dù được sử dụng khá thường xuyên, nhưng việc dùng thuốc kích thích qua đường miệng không được hiệp hội các Bác Sỹ Mỹ (American College of Physicians – ACP) khuyến cáo cho việc chữa trị đau lưng dưới.

Khi chứng đau lưng trở thành kinh niên, thuốc chống trầm cảm như Cymbalta (duloxetine) có thể hữu hiệu cho việc điều trị.

Nếu bác sỹ của bạn không giúp bạn giảm đau lưng được, thì họ có thể sẽ giới thiệu bạn đến một chuyên viên chữa trị đau lưng. Những chuyên viên này đôi khi sẽ tiêm thuốc kích thích (steroid) hoặc thuốc gây tê trực tiếp vào lưng để giảm đau tức thời. Nếu bạn bị thoát vị đĩa đệm hoặc dây thần kinh bị lệch ra khỏi tủy sống, thì phẫu thuật sẽ có thể cần thiết.

Một tấm đệm cứng vừa phải có thể giúp việc chữa trị đau lưng hiệu quả hơn nhiều!

Đối với những bệnh nhân bị đau lưng kinh niên và dây thần kinh đã bị tổn thương, thì một số phương pháp chữa trị dây thần kinh mới phát triển gần đây có thể sẽ hữu ích, ví dụ như việc cắt bỏ tần số vô tuyến (radiofrequency ablation). Đây là một quá trình chuyển tải kích thích xung điện đến những dây thần kinh cụ thể và khiến chúng bớt nhạy cảm với nỗi đau, hoặc là chuyển tải xung điện vừa đủ để hủy hoại dây thần kinh tạo ra cảm giác đau đớn. Một số bác sỹ cho rằng phương pháp này không thực sự hữu hiệu.

Một số bác sỹ khác ủng hộ việc sử dụng một dụng cụ kích thích điện thần kinh xuyên thấu (transcutaneous electrical nerve stimulator – TENS), mặc dù việc dùng TENS cũng chưa được kết luận là có hiệu quả cho việc chữa trị đau lưng hay không. Điện cực khi được áp vào cơ thể sẽ dẫn chuyền một dòng điện nhẹ giúp giảm đau. TENS không gây đau đớn và có khả năng làm giảm cơn đau của những bệnh nhân bị bệnh thần kinh đái tháo đường. Tuy nhiên việc dùng TENS để chữa trị đau lưng dưới lại không hiệu quả và không được hội Hàn Lâm Thần Kinh Học của Mỹ (American Academy of Neurology – AAN) khuyến cáo.

Trong trường hợp bệnh nhân bị đau lưng kinh niên do dây thần kinh đã bị tổn thương, việc phẫu thuật để cắt bỏ dây thần kinh (rhizotomy) sẽ có thể cần thiết để ngăn chặn việc truyền tín hiệu đau đớn lên não. Phương pháp này chỉ hữu hiệu khi đau lưng gây ra bởi ma sát trên bề mặt của hai khớp xương cột sống, nhưng không có tác dụng trong việc chữa trị thoát vị đĩa đệm.

Các chuyên viên nắn khớp xương (chiropractors) cũng rất hữu hiệu trong việc chữa trị chứng đau lưng, nhất là chứng đau lưng dưới cấp tính, nhưng lại không hiệu quả lắm với chứng đau lưng mãn tính. Một số nhà nghiên cứu cho rằng việc chữa trị đau lưng cấp tính với các chuyên viên nắn khớp xương sẽ giúp ngăn cản đau lưng mãn tính xảy ra. Tuy nhiên cũng có những bác sỹ cảnh báo nguy hiểm về một số bước các chuyên viên nắn khớp xương hay sử dụng, nhất là việc xoay cổ quá nhanh. Các phương pháp nắn xương thường bao gồm uống thuốc phù hợp, điều chỉnh cột sống, vật lý trị liệu, và tập thể dục.

Châm cứu cũng là một cách hữu hiệu khác. Nó có thể được áp dụng một mình hoặc chung với các phương pháp trị liệu khác. Viện Sức Khỏe Quốc Gia của Mỹ (National Institutes of Health – NIH) đã tuyên bố châm cứu là một phương pháp chữa trị hợp lý cho những bệnh nhân đau lưng dưới.

Nếu bạn đau lưng do bị căng thẳng tâm lý, bạn nên đến gặp một chuyên viên trị liệu tâm lý để chữa trị. Quá trình điều trị sẽ bao gồm việc giảm căng thẳng, giúp thích ứng môi trường tốt hơn, và các kỹ năng giúp bạn tự thư giãn, để giúp bạn giảm đau lưng, và thậm chí, giảm cả trầm cảm.

Nếu bạn đau lưng do căng cơ, phản hồi sinh học (biofeedback) sẽ là một phương pháp chữa trị đau lưng hiệu quả, giúp bạn giảm đau, giảm thuốc, và tăng cường chất lượng cuộc sống. Phương pháp này sẽ tập cho cơ bạn thích ứng với mọi căng thẳng tốt hơn.

Alexander Technique, Pilates, và Feldendkrais Method là những bài tập đặc biệt giúp cơ thể bạn điều phối hài hòa hơn và nhờ thế, sẽ bớt bị đau và thư giãn hơn. Một số động tác yoga cũng có khả năng giảm đau, tăng sự linh hoạt, khỏe khoắn, và thăng bằng của cơ thể. Ngoài ra yoga cũng có thể giúp bạn giảm căng thẳng và thoải mái về tâm lý hơn.

Các phương pháp trị liệu liên quan đến nước như bơi lội và các bài tập thể dục cũng có thể tăng độ linh hoạt và giảm đau cho những ai bị đau lưng kinh niên vì nước là môi trường hoàn hảo và an toàn cho những bài tập của người bị đau lưng.

Đối với những ai bị đau lưng kinh niên thì phẫu thuật là phương pháp cuối cùng, chỉ nên áp dụng khi các biện pháp chữa trị khác không hiệu quả và các lợi ích cũng như tác hại của việc phẫu thuật đã được bàn bạc kỹ lưỡng.

8. Làm sao để tránh đau lưng?

Giữ một cuộc sống lành mạnh là cách tốt nhất để tránh đau lưng. Làm việc/nâng vác nặng quá sức sẽ rất dễ gây đau lưng. Tập thể dục thường xuyên để giữ cơ bụng và cơ lưng cứng chắc. Hút thuốc lá khiến cho cột sống mau lão hóa, do đó, nên tuyệt đối tránh hút thuốc hoặc ở gần những người hút thuốc.



Tập đứng, ngồi, nằm, di chuyển đúng tư thế sẽ giúp giảm thiểu đau lưng. Trước hết, đứng dựa thẳng gót chân vào tường. Bắp chân, mông, vai, và lưng đều phải chạm tường hết. Bạn sẽ có thể luồn vừa đủ độ dày một bàn tay phía sau lưng bạn. Sau đó, bước tới và đứng thẳng. Nếu như tư thế đứng của bạn có thay đổi so với lúc đứng dựa sát tường, thì bạn cần phải chỉnh sửa ngay. Nếu công việc của bạn phải đứng cả ngày, bạn nên đi dép không có đế cao gót và có vòm hỗ trợ tốt. Đồng thời bạn nên kiếm một cái hộp hoặc một cái đế cao khoảng 15cm để thỉnh thoảng nghỉ một chân lên đó.

Tư thế ngồi còn quan trọng hơn nữa. Một cái ghế tốt sẽ giúp hông bạn ngồi thoải mái và không chạm và phần sau của đầu gối. Ghế ngồi phải được chỉnh ở một góc 10 độ, và lưng tựa vào vừa khớp. Nếu cần thiết, bạn có thể dùng một đệm hình nêm (wedge-shaped cushion) để chèn vào giữa lưng và ghế ngồi. Chân bạn phải được đặt bằng phẳng trên sàn nhà. Cánh tay trước cần được đặt trên bàn làm việc với khuỷu tay được đặt ở một góc phù hợp, dễ chịu.

Và sau cùng, hãy hỏi bác sỹ, huấn luyện viên thể dục, hay huấn luyên viên yoga, hoặc thầy dạy tai-chi của bạn về những bài tập giúp lưng vững và khỏe hơn, để giúp giảm thiểu nguy cơ đau lưng, giúp lưng khỏe mạnh, linh hoạt, và luôn ở trạng thái cân bằng.

Nguyễn Thị Thanh Minh
Theo: WebMD






-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 23/Feb/2014 lúc 1:10am

NGƯỜI VIỆT VÀ
 “SLEEP AEPNA”
 
Chu Tất Tiến.
 
                                                                                 
  Hồi còn ở Việt Nam, chưa hề nghe nói đến căn bệnh quái này bao giờ! Sang Mỹ, người mình đi chữa bệnh “ngáy”, mới nghe Bác Sĩ cho biết là có bệnh “Sleep Apnae”, là căn bệnh liên quan đến “ngáy to”. Nhiều người lên đài, hoặc viết thư hỏi ý kiến về việc người thân “ngáy hãi hùng quá!” , cứ y như xe lửa lên đàng. Có trường hợp đặc biệt là một em nhỏ mới 13 tuổi đã ngáy vang nhà, tiếng ngáy của em vang trong phòng làm cả nhà không ngủ được, đành dọn chỗ cho em ngủ tại phòng khách, xa phòng ngủ. Không riêng gì đàn ông ngáy, mà đàn bà cũng ngáy. Mấy đứa con của gia đình ông S. cùng cười: “Bố, Mẹ là một ban đại hòa tấu. Bố thổi Trompet “hừ… hú”, mẹ thổi kèn tầu “éc…ọ”. Bèn kéo nhau đi khám bác sĩ, thì được bác sĩ cho đi thử tại một Trung Tâm Điều Trị về Ngủ. Ở đấy, y sĩ cho người bệnh nằm ngủ 8 tiếng trong một phòng riêng, rồi lắp một mặt nạ có cái máy thở vào mặt, từ cái mặt nạ này, mà máy nối kết với một computer ghi chép từng nhịp thở của mình. Buổi sáng, bác sĩ mới cho người bệnh thấy là trong khi ngủ, người bệnh đã ngưng thở bao nhiêu lần, có người bốn, năm chục lần, có người cả trăm lần! Mắc bệnh này thì mệt lắm vì sẽ bị những ảnh hưởng như sau: Cao máu, Stroke, Nhồi máu cơ tim, tim đập thất nhịp, tiểu đường, trầm cảm, mất hứng thú về “sex”, và chết bất thình lình vì não thiếu oxy..
Theo bác sĩ điều trị về bệnh này, thì có hai loại Sleep Apnea:
1- http://www.webmd.com/sleep-disorders/guide/understanding-obstructive-sleep-apnea-syndrome -
2- http://www.webmd.com/sleep-disorders/guide/central-sleep-apnea -
Những người có cơ thể như sau rất dễ bị bệnh: Nặng cân, trên 40 tuổi, có cổ bự (cỡ 17 trở lên với đàn ông, và 16 trở lên với phụ nữ), có hàm bự, mũi bự, hoặc xương hàm nhỏ, gia đình có người bị bệnh, hay bị thực phẩm dội ngược lên miệng, mũi bị lệch, hay bị dị ứng. Thường thì những người này ngáy rất to, và đang ngủ, bỗng bật dậy, há miệng thở gấp như cá mắc cạn.
Để chữa trị bệnh Sleep Apnea này, hiện nay, một phương pháp hay áp dụng nhất là mỗi khi đi ngủ, phải gắn mặt nạ có ống nối liền với một dụng cụ thổi khí Oxy vào mũi.  Nhưng phương pháp này có nhiều điều bất tiện, nên người bệnh thường hay bỏ dở chương trình: Oxygen được thổi liên tục vào mũi, khiến cho việc thở ra gặp khó khăn, tiếng máy rù rì bên tai, cũng làm khó ngủ, nhất là những rắc rối đến từ việc lắp máy để thở.
Trong phạm vi bài viết này, dựa trên kinh nghiệm đã học hỏi được từ những bệnh nhân khác, người viết chỉ xin lạm bàn về việc làm giảm âm thanh của tiếng ngáy mà thôi để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Một số bà vợ đã ly dị chồng vì ông ấy ngáy to quá, vợ không thể ngủ được. Biện pháp nhanh nhất và an toàn nhất, theo các bà vợ Mỹ, là đưa ra ba toà quan lớn, để xin chia tay. Rất nhiều truờng hợp vì lỡ ngáy khi ngủ mà các ông mất vợ. Theo dõi chuơng trình truyền hình “Divorce Court” tức là toà chuyên xử các vụ ly dị do một bà toà da đen chủ trì, thấy mặt mấy ông chồng ngơ ngác trên màn ảnh sau khi bà toà phán quyết cho nguời vợ ly dị, nguời xem thấy tội nghiệp làm sao ấy! Chỉ vì thuốc thang đủ thứ rồi, chỉ vì thử đủ kiểu ngủ rôì, ông chồng thuờng xuyên ngủ ở phòng khách rồi, nhưng vẫn còn trở ngại cho giấc ngủ cuả bà vợ. Bởi vì còn những tối phải... gặp nhau nữa chứ! Những tối ấy, bà vợ lại phải trải qua hai giai đoạn: vui đó rôì buồn đó! “Mây mưa” xong rồi “sấm” dậy ầm ầm! Riết rồi không thể chiụ đựng đuợc, bà vợ đưa ổng ra chốn công đuờng, làm thủ tục tiễn chân ông “một đi không trở lại”. Đuợc phán quyết xong, bà hát ngay: “Lên xe tiễn .. anh đi! Chưa bao giờ ... mừng thế!” Nhưng, không rõ tuơng lai bà có chọn đuợc một ông chồng nào không ngáy không?
   Theo thống kê cuả một tờ báo... “lá cải”, thì tỷ lệ ngủ ngáy là: Ngáy như sấm dậy 25%, ngáy như kéo gỗ 42%, ngáy như “hít tô phê” nghĩa là ngáy ro ro đều đều giống như hít thuốc phiện 14%, tổng cộng 81%! Còn lại tỷ lệ không ngáy rất nhỏ! Đàn ông ngáy 85%, đàn bà ngáy 72%, con nít ngáy thì ít hơn: 20%, nghiã là cứ năm đưá con nít ngủ ngon lành, có một đưá ngáy! Dĩ nhiên, vì cổ họng nhỏ, nên âm thanh ngáy cuả con nít nghe cũng dễ thuơng hơn là nghe nguời lớn ngáy! Chỉ “rò.. re..” nhẹ nhàng, không “gầm.. gừ... gừ...” như mấy vị liền ông.
  Còn nguyên nhân ngáy ư? Theo một vị chuyên viên chữa trị “ngáy”, vẫn lên giảng trên truyền hình, để quảng cáo cho bệnh viện tư cuả ông, thì nguyên nhân ngáy là do giây thần kinh điều khiển cục thịt dư ở trong cổ bị “tẩu hoả nhập ma”, nên làm cho miếng thịt này rung lên mỗi khi có hơi thở đi qua. Sự rung động này lại cộng huởng với vòm họng trống thành ra âm thanh. Nói gọn lại, thì miếng thịt tòng teng kia đuợc coi như “sợi dây đàn thịt”,  vòm họng trống như cái thùng đàn ghi ta, cổ họng như cái ống bễ, từ nơi này, không khí đuợc phổi thụt qua, gõ vào “sợi giây đàn thịt” kia, tạo ra âm thanh. Loại âm thanh “thịt” này lại đuợc khuyếch đại lên bởi cái vòm họng trống, và tuỳ theo cấu trúc cuả cái luỡi, cuả khe răng, và tuỳ theo khoảng hở cuả cái miệng to hay nhỏ, (ngủ há mồm), mà âm thanh phát ra bổng hay trầm, dài hay ngắn. Cái miệng lúc đó, hoạt động như cái “xì pích cơ”, nghiã là cái loa, dội tiếng vang vào tai nguời ngủ gần. (May mà hệ thống này chỉ có một loa, “mônô”, chứ nếu hai loa, “xì têrêô” thì chắc nguời vợ hay chồng chết sớm!)
  Từ đó mà phuơng pháp chữa trị cuả ông là dùng tia laser bắn vào chỗ thần kinh điều khiển ngay cạnh khu vực cuả “sợi dây đàn thịt” kia, chặn đứng sự rung động lại, thì sẽ hết ngáy. Tuy nhiên, thì hình như kết quả không bền vững lắm, và có thể có những hiệu qủa phụ,  cho nên chưa thấy rầm rộ phổ biến mấy. Nguời ta sợ rằng tia laser kia mà phóng trúng chỗ thì tốt, phóng trật thì nguy cho mấy cái bắp thịt cổ. Ngoài ra, có thể một thời gian sau, ngaý sẽ tái phát. Lại  thấy một phuơng pháp khác đuợc quảng cáo trên tivi là xịt thuốc vào cổ họng truớc khi ngủ. Loại thuốc này có tên là “Snor” gì gì đó, cứ xịt vài hơi rồi lên giuờng là yên chí lớn, không sợ vợ hay chồng đá ra khỏi giuờng hay bị dộng cái gối dầy lên mặt như cái bà quảng cáo cái thứ thuốc đó đã làm. Cũng không biết dùng thuốc xịt mỗi ngày như vậy rồi có gây ra phản ứng phụ hay không, vì theo lý luận thông thuờng thì bất cứ thuốc gì, dù tốt đến đâu chăng nữa, thần kỳ đến đâu đi nữa, mà cứ dùng ngày này qua ngày khác, năm nọ qua năm kia, thì nhất định sẽ đưa đến kết quả không tốt. Một vị linh mục ở trong tù Cộng Sản, vì dùng quá nhiều “sulfamít” để trị bệnh ngưá,  đã qua đời vì gan bị chết sau khi  ứ đọng quá nhiều thuốc đó.
Còn việc dùng thuốc kích thích “hormôn” nữ để khoẻ mạnh, hết ngáy cũng vẫn còn đang tranh cãi. Có vị khuyên, có vị đừng. Cho nên, dùng thuốc xịt vào cổ họng, theo thiển ý, chỉ dùng nhất thời thôi để tạm thời ngưng cơn ngáy quá xá cỡ lại trong vài truờng hợp, chứ còn dùng mỗi ngày đều đặn như ăn cơm thì coi chừng, sau nhiều năm, có thể toàn bộ mấy cái bắp thịt trong cổ cứng đơ luôn thì hết thuốc chưã! Há miệng, ngậm mồm đều không đuợc nữa, lúc đó thì đành gia nhập gia đình “Adams family” luôn.
  Như vậy thì làm sao chữa đuợc cơn bệnh kinh niên, mãn tính này để đem lại hạnh phúc gia đình? Không lẽ chịu thua sao? Dựa vào những kinh nghiệm vưà mới trình bầy ở trên, nguời viết mới suy nghĩ rằng, nếu không có cách trị dứt hẳn căn nguyên cuả “ngáy”, thì tại sao không tìm ra phuơng pháp làm bớt nghe tiếng ngáy? Ta biết rằng cái vòm miệng là chỗ chưá âm thanh, cái miệng là cái loa, cổ họng là chỗ không khí đi ra đi vào, cò cưa kéo nhị, gây ra âm thanh. Nếu  ta bịt cái miệng loa lại, thì âm thanh phát ra sẽ nhỏ đi. Hơn nữa, khi cái chỗ.. thông hơi bị bịt lại, gió sẽ không còn luà ra luà vào ào ạt như truớc, thì “sợi dây đàn thịt” kia sẽ không rung mạnh nữa, nguyên nhân gây ra “ngáy” sẽ bị giảm đi. Vậy, bịt cái loa kia bằng cách nào? Chỉ cần một cuộn băng keo dán giấy nhỏ, loại bề ngang chừng một xăngtimét (chưa tới nưả inch, chưa bằng một đốt ngón tay), thuờng thì đựng trong một cái khuôn tròn có luỡi dao để cắt, có dán giấy mầu xanh, bán hà rầm tại Office Depot hay Staples, trên duới một đôla. Mua về, để bên cạnh giuờng. Mỗi tối, truớc khi đi ngủ, xé ra một miếng bằng hơn đốt ngón tay, dán.. miệng lại, dọc từ trên mũi xuống, cắt ngang qua miệng. Thế là xong! Âm thanh, chắc vẫn còn, nhưng không đuợc khuyếch đại nữa, nếu có, thì chỉ đêù đều như tiếng trẻ ngủ ngáy mà thôi. Lâu dần, cơ thể sẽ quen với tập quán mới, ngủ sẽ khép miệng, vưà lịch sự, đẹp “giai”, đẹp “gái”, hay đẹp “lão”, không còn há mồm toang hoác, ruồi muỗi sẽ không rớt vào miệng, dãi nhớt sẽ không dàn duạ ra ngoài, nhất là bớt ngáy! Dĩ nhiên, truờng hợp âm thanh vẫn rù rù như mèo kêu thì mỗi khi đi ngủ, nên mặc áo cổ lọ, tức là cổ rùa ấy, để cho âm thanh dịu nhẹ đi nữa. Bằng không thì quấn một khăn nhẹ quanh cổ thì âm thanh sẽ bớt hẳn. Nhớ rằng phương pháp này không phải làm cho hết ngáy, nhưng làm giảm âm thanh cho người bên cạnh, đồng thời cũng giúp Chữa Bệnh Ngáy Giật Mình, nghĩa là có người ngáy to quá, “Rôồ” một cái, bỗng giật nẩy mình dậy, hết hồn hết vía. Dán băng keo vào miệng, sẽ hết cảnh này.
   Phuơng pháp này vừa rẻ tiền, (chỉ có một đô la cho cả vài tháng), vừa không có phản ứng phụ, và nhất định mang lại hạnh phúc gia đình cho những cặp có nguy cơ đổ vỡ vì ngáy! Hơn nữa, nhiều cặp không sống lâu với nhau đuợc vì sau một thời gian, sẽ thấy rằng ban ngày anh complê cà vạt, lịch sự như ông Hoàng Brunê; em thắt đáy lưng ong, điệu đà như nàng “Sê hê sa rát”, nhưng khi ngủ anh (hay em) nằm vật ra một bên, tay chân co quắp, tóc anh bù xù, tóc em rối bù, mặt em không trang điểm, mồm há hốc, trên khoé mép và trên cái gối ngoằn ngoèo những đuờng trắng trắng... Từ cái miệng há hốc đó mà tiếng sấm phát ra rồn rồn rảng rảng. Có những cái loa lại phát ra âm thanh to nhỏ không chừng, lúc cao lúc thấp, lúc nhặt lúc khoan, khi thì rít lên như còi tầu hoả, khi vỗ về như sóng nuớc trên nguồn... Ôi!  Ớn lạnh! Từ đó mà chán nhau. Chưa kể có những nguời lúc ngủ thì mắt mở trừng trừng, trông như mắt ma trơi trong đêm tối!
Về cách “chống lại” bệnh Sleep Apnea, thì cũng có, nhưng mà khó kiểm chứng được, chỉ xin chỉ cách cho bớt Sleep Apnea khi ngủ, là tập hít thở thật nhiều trước khi đi ngủ.
Đến  giờ lên giường thi nằm thẳng, theo kiểu Thiền, và hít sâu, nén hơi (đếm 1, 2,3) sau đó thở ra cũng cố gắng cho thật dài, càng tập Thở nhiều càng tốt. Có anh bạn đã áp dụng phương pháp dán miệng này từ gần chục năm nay,mà không thấy triệu chứng “đang ngủ, bật dậy và há mồm cố hớp lấy hớp để khi Oxy như cá lên cạn.
   Vậy bài viết này mong phục vụ cộng đồng, nếu lỡ mà không ép phê, hoặc gặp phản ứng nào đó, cũng xin thứ tha. Muốn thử thì cứ việc thử, người viết không ép đâu nhé. Để: “lâu rồi, đời người cũng.. qua. Xin em, xin em thật thà, xin em , xin em mặn mà..” Nếu lỡ lấy chồng hay vợ ngáy thì xin rộng luợng thứ tha, từ từ tìm cách trị liệu, truớc mắt, nên mua một cuộn băng keo.. cột đời nhau laị cho dính chắc như sam.. Cùng lắm thì đến khi đi ngủ, bật cát sét lên, nghe nhạc hoà tấu nhè nhẹ át đi âm thanh khô khốc kia, không nên ly di chỉ vì chồng ngáy to...
Chu Tất Tiến.
 
 
Lưu Ý: Thông báo về lớp Thiền, Khí Công, và Yoga tự trị bệnh: Sau kỳ nghỉ Tết, lớp đã mở lại để phục vụ cộng đồng tại số 10706 Garden Grove Bl, Garden Grove (đối diện xéo với Home Depot) mỗi sáng Chủ nhật từ 8 giờ 15 đến 9 giờ 45. Kính mời quý đồng hương đến tập để bảo vệ sức khỏe. Điện thoại: 714-398-3678.






-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 24/Feb/2014 lúc 11:15am


Ngồi càng lâu càng sớm gặp thần chết


TTO- Đó là kết quả từ cuộc nghiên cứu tại Học viện Sax (Úc), gióng lên hồi chuông cảnh báo cho mọi người, nhất là những nhân viên văn phòng thường xuyên phải ngồi làm việc trong nhiều giờ liền.

Qua việc theo dõi hơn 200.000 người trên 45 tuổi ở Úc từ năm 2006-2012, nhóm nghiên cứu trên nhận ra rằng trong vòng ba năm tới những người ngồi ít nhất 11 tiếng một ngày có nguy cơ tử vong cao hơn 40% so với những người chỉ ngồi ít hơn bốn tiếng một ngày.

Theo tạp chí The Atlantic, thậm chí những người tập thể dục 5 tiếng/tuần vẫn sẽ chết sớm nếu ngồi làm việc quá lâu. Không chỉ làm việc, 90% các hoạt động giải trí hiện tại của con người vẫn diễn ra ở tư thế ngồi.

http://images.tuoitre.vn/Tianyon/Cache/Image/880/560880.jpg
Loài người hiện đại đang “chết mòn” vì ngồi nhiều - Ảnh: Medical Billing & Coding

Một nghiên cứu khác đăng trên tờ Medical Billing & Coding cũng chỉ ra rằng những người làm việc trong tư thế ngồi sẽ có tỉ lệ mắc bệnh tim cao hơn gấp hai lần người thường xuyên làm việc trong tư tế đứng. Như vậy, lý giải theo cách vui nhộn, một sếp quản lý có thể giàu có hơn một công nhân lắp ráp linh kiện tại Nhà máy Foxconn, nhưng chưa chắc đã sống thọ hơn.

Jolie O’Dell, một cây viết của trang thông tin điện tử Mashable, đã tổng hợp lại những con số biết nói để chứng minh rằng việc ngồi đang giết chết loài người.

Những người ngồi trước màn hình TV từ 3 giờ trở lên mỗi ngày sẽ có nguy cơ chết vì bệnh tim nhiều hơn. Cứ mỗi giờ xem TV thêm, bạn sẽ đối mặt với 11% nguy cơ tử vong tăng thêm - Theo Medical Billing & Coding

Cụ thể, trong khi bạn ngồi, cơ chân của bạn ngừng hoạt động, lượng calo tiêu thụ trong một phút giảm còn 1, lượng enzym chống béo phì giảm 90%. Ngồi hơn 2 giờ đồng hồ, lượng cholesterol có lợi bị giảm đi 20%. Tất cả những diễn biến trên sẽ kéo theo nguy cơ về bệnh tim mạch.

Ngồi liên tục 24 giờ, hoạt tính của insulin trong cơ thể giảm đi 24%, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tăng cao hoặc dẫn đến chứng rối loạn đường huyết. Điều này giải thích vì sao có những game thủ chết gục ngay trên bàn phím sau khi chơi game liên tục trên 24 tiếng. 

Làm thế nào để hạn chế chết sớm do ngồi lâu?

Vậy làm thế nào để hạn chế nguy cơ tử vong sớm khi bạn vẫn phải ngồi nhiều để làm việc? Hidde Van Nai Ploeg - tác giả chính của công trình nghiên cứu này - cho rằng con người nên tìm cách cân bằng giữa ngồi, đứng, đi bộ và các hoạt động thể chất khác.

Ba hoạt động được cho là tốt nhất cho những ai hay ngồi chính là gập thân, đi bộ và nhảy tại chỗ. Việc đi bộ giúp bạn đốt cháy được lượng calori gấp ba lần lúc ngồi. Từ đó giảm thiểu chứng béo phì và tim mạch.

http://images.tuoitre.vn/Tianyon/Cache/Image/881/560881.jpg
Hãy thường xuyên gập thân, đi bộ và nhảy tại chỗ để sống lâu hơn - Ảnh: Medical Billing & Coding

Ngoài ra, tư thế ngồi cũng cực kỳ quan trọng, ngồi khom, ngồi thẳng lưng đều mau chết. bạn hãy ngồi ngửa người ra khoảng 135 độ (góc tạo bởi đùi và thân). Tư thế này giảm tải cho cột sống vì phần lớn khối lượng lưng đã dồn vào lưng ghế. Các mạch máu cũng được lưu thông tốt hơn.

http://images.tuoitre.vn/Tianyon/Cache/Image/882/560882.jpg
Ngồi ở góc 135 độ sẽ là giải pháp tình thế cho làm việc lẫn giải trí - Ảnh: Medical Billing & Coding

Hãy bỏ ngay thói quen dùng ghế có bánh xe để vừa ngồi vừa di chuyển trong phòng làm việc. Mỗi lần đứng dậy để đi lại, bạn đã tự cho mình thêm một khoảng thời gian để sống.

DUY NGUYỄN














Ngồi nhiều, chết sớm 

Đọc tin tức trên mạng trong vòng một năm qua, nhiều nguồn tin cho biết, nếu bạn càng ngồi lâu, ngồi càng nhiều, tuổi thọ càng ngắn lại.

“Sitting can kill you! - Ngồi có thể giết bạn!” Đó là kết luận đồng thuận của rất nhiều nghiên cứu khoa học. Mới nhất là nghiên cứu của Bác Sĩ Hidde Van Der Ploeg thuộc trường đại học University of Sydney, đăng trên Archives of Internal Medicine vào Tháng Tư, 2012. Sau khi theo dõi và khảo sát 200,000 người tình nguyện trong vòng nhiều năm, ông và các đồng nghiệp nhận xét, những người ngồi trên 11 giờ mỗi ngày, khả năng đột quỵ tử vong trong vòng 3 năm tăng 4% so với những người ngồi dưới 4 tiếng.

Tuy nhiên chả cần nghiên cứu gì dài dòng, các cụ ta từ ngàn xưa đã phát biểu một thành ngữ rất tự nhiên: “Đi, đứng, nằm, ngồi” theo thứ tự đó mà sống, và sống lâu.

Ấy là chuyện ngày xưa. Bước vào thế kỷ 21, so với tổ tiên chúng ta, con người hiện đại dường như ai cũng có một thói quen chung, thích ngồi. Ngồi một chỗ ngày nay có ảnh hưởng tai hại như hút thuốc lá. Nghiên cứu trên còn cho thấy, những người ngồi trên 6 giờ một ngày, khả năng chết sớm trong vòng 15 năm tăng lên 40% so với những người chỉ ngồi 3 tiếng cho dù có tập thể dục, thể thao, chế độ ăn uống tốt

Ngồi có tác hại như thế nào? 

Khi bạn “an tọa” trên một tiếng đồng hồ, hệ thống điện từ não bộ kích hoạt các cơ bắp từ vùng xương chậu xuống hai chân dưới, hoàn toàn ngưng hoạt động. “Sướng nhỉ! Thoải mái nhỉ!”. Cơ thể của bạn ngừng tiêu thụ năng lượng, calories, vì khả năng đốt mỡ (fat) giảm đi khoảng 90%, lượng cholesterol tốt HDL giảm đi 20%, lượng mỡ triglycerides tăng vọt, và nguy cơ bị bệnh tiểu đường tăng lên 24%.

Một bệnh nhân của tôi đưa ra một nhận xét rất lý thú, ở Mỹ, có hai nghề chính: “nghề đứng và nghề ngồi”.

Hãy nói về nghề ngồi của một người làm việc văn phòng. Người ấy sẽ ngồi ăn sáng, ngồi uống cà phê, ngồi lái xe đi làm “chiến đấu” với nạn kẹt xe đô thị, ngồi làm việc, ngồi ăn trưa, có khi còn ngồi hút thuốc lá, rồi lại ngồi làm việc cho tới giờ tan sở, ngồi lái xe về nhà lại “đánh lộn” với những người lái xe ẩu, lại kẹt xe. Về nhà, ngồi đọc báo hay “ngồi computer” leo lên mạng, ngồi ăn tối, ngồi coi ti vi, lại “ngồi computer” đọc e-mail, đi ngủ để ngày hôm sau lại… ngồi.

Nghiên cứu cho thấy, những người có nghề ngồi, tỉ số bị bệnh tim mạch tăng gấp đôi so với người có nghề đứng. Tệ hơn, cho dù, bạn cố chèn vào một ngày bận bịu với 30 phút thể dục buổi sáng, hay một giờ chạy bộ sau ngày làm việc, vẫn không làm suy giảm những tác hại trong ngày do “ngồi” gây ra.
 
Làm thế nào để giảm đi tác hại của ngồi?
 
Một sự cân bằng giữa đi, đứng và ngồi là tốt nhất. Tại sở làm, cứ 50 phút nên tìm ít phút để thay đổi tư thế của cơ thể, đứng lên, làm vài động tác thể dục ngay tại vị trí, đi vòng quanh bàn, đi vệ sinh, đi uống nước. Nếu được cho phép, hoặc được chủ phân công, nên chọn dịp hay cơ hội để... đi hay đứng. Nếu không đứng hay đi được thì nên ngồi ngửa, soãi người trên ghế ở góc 135 độ, duỗi thẳng chân ít phút mỗi giờ. Một số công ty gần đây còn cho phép nhân viên có giờ tập thể dục hay được nằm để nghỉ trưa.

Những người ngồi coi ti vi hay “ngồi computer” trên 3 tiếng mỗi ngày, khả năng chết vì bệnh tim mạch tăng 64%. Sau đó, cứ mỗi giờ ngồi nán thêm trước màn hình, tỉ số tác hại sẽ tăng lên 11%. Một con số thống kê khác dễ hiểu hơn, cứ mỗi phút “ngồi computer”, hay “ngồi ti vi”, tuổi thọ sẽ giảm đi khoảng 23 giây.


http://data.vietinfo.eu/News/2013/12/18/196573/500_thumb.jpg

Vì thế nên bớt ngồi trước các loại “màn hình to hay nhỏ”. Nếu “phải” xem ti vi thì nên tránh ngồi quá lâu. Nếu phải dùng computer thì nên đứng. Đứng, để lướt mạng sẽ hạn chế thời gian lang thang trên mạng, vô ích. Rất nhiều websites trên mạng có hướng dẫn thiết lập một hệ thống bàn computer để đứng. Các hãng xưởng hiện nay cho phép và khuyến khích nhân viên đứng để sử dụng computer. Bạn nên hỏi công ty của bạn, nếu cần thì xin toa bác sĩ để được phép đứng và đi nhiều hơn ngồi.

Trở lại các nghiên cứu khoa học, các bác sĩ vẫn chưa có lời giải thích cụ thể tại sao. Nhưng, nhận xét đơn giản là, cơ thể con người không phải được tạo ra để ngồi. Cho đến một vài trăm năm trước, các cụ ta làm lụng ngoài đồng, ngoài ruộng, bệnh béo phì và tim mạch kể như không hiện hữu. Từ ngàn xưa tới thời nay, so với quý ông, người phải đi, đứng, khó ngồi yên một chỗ là các bà. Cho dù có ngồi đi nữa, các cụ bà xưa cũng ngồi xổm, tư thế làm mạnh thêm bắp thịt vùng xương chậu và đôi chân. Có lẽ vì thế, thêm một lý do, đàn bà sống lâu hơn đàn ông.

Tóm lại, nên nghe các cụ dặn dò, “đi, đứng, nằm, ngồi”. Đi nhiều hơn đứng; đứng nhiều hơn ngồi. Có thì giờ dư thì nằm mà nghỉ vì càng ngồi nhiều thời gian sẽ đi nhanh hơn.

Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh





-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 15/Mar/2014 lúc 7:16pm


Cách thở

có lợi cho sức khoẻ

Nguồn:  http://tintuccaonien.com/docs/docs_5/5_1_87.htm - http://tintuccaonien.com/docs/docs_5/5_1_87.htm
 
 
1- Hơi thở và đời sống
 
PHẦN I : TẦM QUAN TRỌNG CỦA HƠI THỞ:

Trong con người vốn qúy nhất là sức khoẻ, nếu mình hiểu và bảo vệ thì sẽ rất tốt, người ta thường nói: “của bền tại người ”, cố ý nhắc, cái gì muốn bền lâu vốn do nơi mình biết gìn giữ nó đúng cách. Sức khoẻ là vốn tự có từ Trời đất đã ban cho, thường khi sức khoẻ đã bị đe dọa thì sự âu lo về nó mới thực bắt đầu.
 
Nhiều người sống biết rất nhiều, học giỏi nhiều thứ… ngay chính nhiều người trong ngành y tế chuyên chăm sóc bệnh tật, điều trị sức khoẻ cho nhiều người … khi được hỏi về “THỞ” thường cũng ít người biết sâu, biết cặn kẽ. Trong công tác điều trị, với nhiều bệnh nhân và rất nhiều thứ bệnh tật nói chung, chúng tôi nhận thấy đa phần bệnh nhân không biết thở đúng, thở tốt… nó cũng chính là một phần nguyên nhân của bệnh tật, đồng thời cũng là một phương cách hỗ trợ điều trị hữu hiệu nhiều chứng bệnh nan giải, nó là phương thế hữu hiệu trong vấn đề dự phòng bệnh tật. Vì thế khi nghiên cứu và tập luyện một phương pháp thở nào đó sẽ góp phần to lớn cho côtrong tình trạng bệnh tật nói chung. Chúng tôi nghiệm ra một cách bảo vệ nó tương đối dể dàng thuận tiện với mọi người, trong nhiều hoàn cảnh, không tốn kém. Với phương châm “dể hiểu, dể làm và làm có hiệu quả” Đó là phương pháp luyện khí, luyện hơi thở.

Hơi thở là dấu hiệu của đời sống, dấu hiệu của sức khoẻ và cũng là dấu hiệu của tâm hồn. Khí bình ([1]) thì tâm bình, khí nghịch thì tâm loạn, Chỉ hít vào rồi thở ra, cử động rất bình thường nhưng hết sức trọng yếu. Cổ nhân thường nói luyện khí công công phu, là điều khiển sự hít thở này lâu ngày, có phương pháp cụ thể. Chính vì nó có giá trị to lớn về bảo vệ sức khoẻ. Trong phạm vi bài viết này chúng tôi chỉ chuyên vào luyện cho khí bình mà thôi. Chú trọng luyện khí dưỡng sinh, nghĩa là gíúp cho sức khoẻ một phần ít hao tổn trong đời sống thường ngày. Khi khí bình thì tâm lẫn thân được nghỉ ngơi có chủ động.

Người ta sống là nhờ thở, ngừng thở là chết. Để thấy tầm quan trọng của vấn đề luyện khí với đời sống con người, nếu thở tốt thì đời sống sẽ tốt. Dù chúng ta làm việc này việc nọ, có thể làm, cũng có thể chưa làm… đều được. Nhưng với “THỞ” thì luôn luôn phải thực hiện, vì đó là sự tồn tại có tính bản năng của sự sống.

Hơi thở là dấu của “Tâm”. Mọi hoạt động, diễn giải cuộc đời đều từ “Tâm”. Người xưa có câu “Tâm chủ thần minh, Tâm chủ lục phủ ngũ tạng” ([2]). Nếu hơi thở là dấu của “Tâm” thì cực kỳ trọng yếu cho đời sống của mỗi người. Khi luyện khí cũng có nghĩa là dưỡng tâm vậy

Trong các nguyên nhân gây bệnh, nguyên nhân thất tình,

Bi, thương, hỷ, nộ, ái, ố, kinh. ([3])

Thường là nguyên nhân trọng yếu gây tổn thương tạng phủ, thường chậm, lâu dài và chắc chắn, nhất là các bệnh tật mãn tính. Luyện khí có thể chế ngự phần lớn, để thất tình không quá mức gây hại tạng phủ, dẫn đến cơ hội cho bệnh tật sinh ra. Đây là một công phu tu dưỡng lâu dài, kiên nhẫn, bền chí. Tuy vậy nếu biết rõ bản chất vấn đề, có được người hướng dẫn tốt thì không khó lắm và thường chắc chắn thành công. Luyện khí không phải có biết mà thành, thường phải luyện, thêm với thời gian (lòng kiên nhẫn) thì sẽ thành, nên có nhiều người biết, nhưng thành công của việc luyện khí thì ít là vậy.

Làm sao luyện khí thì chế ngự được thất tình?


Vì khí là dấu của “Tâm”, vì thế khi khí bình thì “Tâm” tự nhiên bình. Thường khí bình thì hơi thở điều hoà, tạng phủ thư thái thần thái ung dung.

“khí” rất khó bình, hay thay đổi, không có hình tướng, không mùi vị, không có màu sắc, không đầy, không vơi, không có trước, không có sau…. làm sao có thể nhận biết được khí đã bình?

Chúng ta sẽ nhận biết khí qua hơi thở, vào và ra. Im lặng và để tâm yên tĩnh, chúng ta sẽ thấy khí vào và đi ra. Lâu dần sẽ thấy tốc độ của khí, dung lượng, tính cách, nóng lạnh, độ nông sâu… qua một thời gian sự biết về hơi thở của chúng ta (mỗi người tự biết không ai có thể biết thay được) sẽ rõ ràng và cụ thể hơn. Khi đã thấy thì dễ dàng điều khí được, thay đổi khí theo ý muốn, mỗi ngày tiến bộ một ít. Lâu ngày thành thói quen nên dễ dàng hơn.

Khì hít vào gọi là vay, thở ra gọi là trả. Vay trả đều hoà, tự nhiên thoải mái là khí bình.

Như khi thấy bóng đèn sáng đều là chúng ta biết điện ổn định, khi thấy chớp tắt liên tục là chúng ta biết có sự cố bất thường. Vì hơi thở là dấu của tâm- khi hơi thở đều hoà là tâm bình- tâm bình thì tạng phủ được yên, nếu hơi thở không đều thì tâm sẽ không bình- tâm không bình thì tạng phủ không yên - dẫn đến nhiều bệnh tật

Tâm có ý nghĩa đến nhiều cơ quan tạng phủ trong con người, vì thế khi Tâm bình an thì bệnh tật ít sinh ra, dẫu có sinh ra cũng dễ lành, ít hao tổn nhiều, lỡ lúc gặp bệnh hiểm nghèo cũng dể vượt qua được. Vậy hơi thở bình sẽ trở thành một dấu hiệu của sức mạnh xuất phát từ bên trong. Luyện khí chính là chế ngự, gìn giữ cho khí luôn luôn bình. Chính nhờ công phu luyện tập lâu dài, hun đúc thành thói quen phản xạ tự nhiên, dần dần hơi thở không cần kiểm soát vẫn cứ bình, đó là lúc thành quả ban đầu và cũng là nền tảng đã thành công. Ngay khi hơi thở đầu tiên đều đặn thì đã có dấu hiệu thành công rồi, nhưng sự thành công này không bền do chưa có công phu. Nhiều người cứ nói tập khí công là rất khó, không thể thành công được là do cầu quá cao, do muốn có cường lực, thần thông… chúng ta không nhắm đến điều này. Sự thật điều này rất khó và cũng không cần thiết. Chúng ta chỉ tập làm sao hơi thở sâu và được điều hoà trong mọi hoàn cảnh phức tạp của cuộc sống, chính điều này sẽ mang lại tác dụng kỳ diệu thật sự mỗi ngày mỗi chứng đạt hơn. Có thể gọi hơi thở dưỡng sinh.

Rất ít người có được khí Bình (khí điều hòa) luôn luôn, [khí bình là dấu hiệu cả tâm hồn lẫn thể xác tốt ]. Vì thế chúng ta luyện khí chính là tạo lập sự tốt này cho cả sức khoẻ thể xác và tâm hồn. Thường chúng ta hay nhận thấy các hình thái rối loạn của khí như sau:

- Khí Đoản, là chính khí hư. Khí đỏan có nghĩa là hơi thở thường ngắn, yếu, dể đứt quãn, hay có những cơn ngừng thở ngắn, người hay mệt nhọc, nếu có bệnh thường khó lành, nếu không có bệnh thì dể mắc bệnh khi gặp hoàn cảnh thay đổi. Nếu trong người thấy hơi thở của mình hay đứt quãn, hay hụt hơi thì càng nhanh chóng tập phương pháp này. Khí đỏan thường hay ở người có bệnh lâu ngày hoặc người có bẩm thụ khí tiên thiên èo uột.

- Khí Nghịch, là khí thăng giáng bất thường, dể nóng, hay cáu gắt… những hành động thường thất thường. Thường ở trên người mạnh khỏe, công việc nhiều, buồn vui lẫn lộn…. Khí nghịch dể dẫn đến các bệnh cấp như cao huyết áp, tai biến mạch máu não, bệnh hoang tưởng, bệnh hay gây sự… Nếu thường luyện khí thì tâm tính tự nhiên điều hòa hơn, nếu có bệnh cũng dễ điều trị.

- Khí Loạn, là khí bất thường, khi thì nhanh, khì ngừng, khi thì rất chậm… nói chung là do ảnh hưởng rất nhiều đến sự hoảng lọan lo âu kinh sợ vô cớ, stres… Thường ở trên người yếu ốm suy nhược hoặc người có hoàn cảnh khó khăn lâu ngày không giải quyết được. Khí loạn làm cho công năng các phủ tạng không yên, xáo trộn thất thường… lâu ngày dẫn đến tổn thương các công năng hoạt động các cơ quan gây các bệnh chứng, ban đầu nhẹ sau nặng dần do không điều trị đúng nguyên nhân.

- Khí Uất, là khí không thăng được. Có số người trong lòng luôn bị đè nén, hoặc bị người khác áp bức, hoặc nỗi oan chưa giải được… làm khí không thông sướng điều hoà uất kết lâu ngày trong cơ thể gây nên không ít những bệnh tật

- Khí Thịnh, là khí thông thoát quá sung mãn, gặp nhiều sự vui sướng… có nhiều người trúng số, hoặc được thành quả lớn bất ngờ… thì có thể đột tử ngay lúc đó hoặc bị một cơn bệnh cấp tính như nhồi máu cơ tim, hoặc cơn cao huyết áp…. Cũng là thường theo lẽ “vật cùng tắt phản”.


Xin được trình bày sơ như vậy để chúng ta thấy hơi thở là dấu hiệu cực kỳ quan trọng của đời sống cả tâm hồn và thể xác, người ta có thể nhìn cách thở là có thể đoán một phần bệnh tật trong con người, vì đa phần người ta thường thở theo cơ chế tự nhiên không điều khiển. Để không bị trôi theo một cách thụ động các tình trạng xấu của hơi thở, để phát huy động lực cải thiện tình trạng không tốt, tình trạng sức khoẻ , để dưỡng tâm yên tĩnh, và rất nhiều lợi ích vô cùng to lớn dành cho ai nỗ lực bước chân vào…. chúng ta cùng bắt đầu luyện khí công dưỡng sinh công phu.

Các điều kiện cần thiết tối thiểu để luyện khí công dưởng sinh,

Ø YÊN TĨNH, cả thân và cả tâm([4]). Thường ít cầu (cầu tài, cầu sắc, cầu danh, cầu lợi...cầu lợi cho mình.) thì tâm mới thường lạc do câu Lão tử nói, “tri túc thường lạc”

Ø Chuyên Cần, ngày nào cũng tập một chút, chừng 15 phút là giỏi rồi.

Ø Giới luật, Không được uống rượu trước lúc tập, sau ăn ít nhất hai giờ, đời sống đơn sơ đạm bạc thì tập rất có kết qủa.


Phương pháp:

Tư thế: Ngồi trên ghế, xếp bằng, ngồi kiết già, có thể nằm nếu mệt… làm sao lưng thẳng, thoải mái yên tĩnh, có thể ngồi lâu mà không khó chịu là được. (Trong các tư thế, tư thế ngồi Kiết già là tư thế tốt nhất, nhưng khó nhất. Vì thế trong thời gian đầu không nên ngồi Kiết già để tập, mà nên tập ngồi Kiết già riêng trong ngày cho quen, sau đó sẽ vừa ngồi Kiết già vừa tập thì sự khó khăn mới không còn, sự tập dễ thành hơn).

Cách thở: Thời gian hít vào bằng thời gian thở ra bằng mũi một cách thoải mái tự nhiên, tuyệt đối không gượng ép, gắng sức, căng thẳng, sau tập thấy mệt mõi là sai. Khí vào ra như làn khói êm đềm thư thái là tốt. Thường ban đầu thở hay bị tán loạn không đều, lâu dần tự nhiên nó sẽ đều, đó gọi là công phu luyện khí (khí công công phu). Khi luyện thở tâm hồn phải thư thái tự nhiên, miệng như mĩn cười (gọi là nụ cười nội thị)([5]). Xin tóm lại với bài thơ sau:


Ý thủ tại KHÍ. (ý thủ có nghĩa là theo, đừng rời).

Sâu, đều, êm, nhẹ. (khí phải sâu, mà đều, êm và nhẹ).

Thần thái ung dung. (tinh thần phải thoải mái).

TỰ NHIÊN thoải mái. (tất cả công việc luyện khí làm một cách tự nhiên không nôn nóng).

Phương pháp này tuy đơn giản nhưng thật sự đã đem lại một sức mạnh to lớn cả về thân lẫn tâm. Chúng tôi hy vọng sẽ góp một phần nhỏ làm niềm vui cuộc sống của mọi người được thấm đượm hơn như từng hơi thở qua từng giây phút của cuộc đời.


Phần II: CÁCH LUYỆN KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH.

· Nhận định tình hình sức khoẻ chung: khi gặp tình trạng Khí kém, hơi thở ngắn, nhỏ, yếu, mau mệt. Để giải quyết vấn đề này không gì bằng luyện khí.

· KINH NGHIỆM THỰC HÀNH: Phần nầy có thể gọi tắt là LUYỆN THÂN.

Người mới tập thường gặp nhiều khó khăn, vì thế giai đọan đầu nên chỉ ngồi TƯ THẾ (phần tư thế xin xem phần dưới) cho ngay ngắn trang nghiêm là được rồi, nếu có thể ngồi được chừng 20 –30 phút là rất tốt. Người ta thường hỏi khi ngồi như thế thì thở như thế nào? Xin trả lời là NÓ MUỐN THỞ SAO THÌ TÙY THEO Ý NÓ. – Khi ngồi như vậy thì Tâm phải nghĩ đến chuyện gì? Xin trả lời: NÓ MUỐN NGHĨ CHUYỆN GÌ THÌ CỨ NGHĨ. – vì sao vậy? vì giai đọan nầy chỉ chú trọng NGỒI YÊN, còn mọi sự khác sẽ liệu định sau, nếu ngồi yên được coi như việc Luyện Khí đều tiên đã thành, đây là căn bản nhất, người không qua được giai đọan nầy thì coi như không thể tập tiếp theo được.

· PHƯƠNG PHÁP LUYỆN KHÍ: giai đọan nầy gọi là LUYỆN KHÍ. Sau khi Luyện Thân đã tốt một thời gian, thì khi ngồi thì lập tức Luyện Khí liền.



. HÍT VÀO:
Đếm thầm trong trí: 1, 2, 3, 4, 5. Có ý đưa khí xuống vùng khí hải (dưới rốn chừng 3cm). Sau đó nghỉ một giây.


. THỞ RA:
Cũng đếm thầm trong trí: 1, 2, 3, 4, 5. Nghỉ một giây, rồi lại hít vào.


· Chú ý khi luyện khí:
- Lưỡi để lên vòm miệng.
- Miệng như mĩn cười.
- TÂM buông bỏ mọi sự, chỉ nhận biết khí vào và ra mà thôi.


·
NƠI TẬP:
Chổ nào cũng được, miễn là nơi tương đối sạch sẽ, yên tĩnh. Tuy nhiên khi ở trong nơi làm việc, học tập mà cảm thấy có thể tập được thỉ đều có thể dụng ý tập cũng hay.

· THỜI GIAN: lúc nào cũng được, tuy nhiên không nên đang đói quá hoặc no quá mà tập. Mỗi ngày phải có vài lần tập cho quen dần, sau đó cơ thể tự động luôn luôn điều khí một cách rất tự nhiên.

· TƯ THẾ:
Ở mọi tư thế, nhưng tốt nhất là tư thế kiết già hoặc bán già. Nói chung nằm ngồi đi đứng đều được, do dụng TÂM nhiều chứ không chú trọng tư thế. Mọi lúc mọi nơi.

· KẾT QUẢ:

Không nên chưa tập mà hỏi kết quả như thế nào. Vì như thế là do TÂM muốn cầu thành mà loạn không yên, dễ gây chán nãn. Rất nhiều người cứ hỏi tập có lợi ích gì, trong lúc chưa tập bao giờ, vì không thể trả lời một điều có được bằng tập luyện mà được diễn tả bằng ngôn từ được.

Lợi ích của tập luyện là vô cùng to lớn.

Khi tập, người tập sẽ tự khắc nhận ra kết quả, không nên hỏi làm gì vô ích. Quan trọng nhất là siêng năng tập luyện, không nên bỏ ngày giờ nào hoặc có cơ hội tốt mà không tranh thủ tập luyện.



Chú thích:

(1) Khí đây không phải nói về không khí, mà nói về tình trạng , tính cách thở của sự hô hấp.

(2) Tâm ở đây không phải trái tim,Tâm đây là tạng Tâm, có ý nói một số chức năng rộng lớn rất nhiều mà chúng tôi không tiện trình bày trong bài viết này. Có thể nói sơ đó là một thực tại vừa hình thể vừa khí hoá , vừa vô hình, hay cũng chính là tâm hồn của mỗi con người. Tâm chủ thần minh: về tinh thần, sự sáng suốt, sự điều hoà , sự bình an hay rối loạn…đều do Tâm. Tâm chủ cả lục phủ ngũ Tạng, là tất cả các cơ quan trong con người. Các cơ quan này hoạt động không ngoài Tâm được . Do vậy khi can thiệp làm cho Tâm được bình , là can thiệp toàn bộ cơ thể con người .

(3) Buồn, đau xót,vui, giận, yêu, ghét, kinh hãi. Con người có thể sau một đêm đau buồn đã già đi hàng chục tuổi. Hoặc khi một cơn giận thoáng qua , có thể chết tại chổ , hoặc có người mừng quá trong các cuộc thắng độ đá banh cũng chết dễ dàng…nếu những xúc động nhẹ , âm ĩ thì thường gây những trạng thái tâm lý bất thường , lâu ngày dẫn đến bệnh lý.

(4)thân yên tĩnh thì ai cũng biết dễ dàng, ngồi yên là thân được yên. Nhưng để tâm được yên tĩnh thì vô cùng khó khăn. Người ta đã dùng vô số phương pháp để tu tập cho tâm được yên, trong đó có giữ giới luật như : ăn chay để lương thực thanh bạch làm tâm hồn được yên, không uống rượu hoặc các chất kích thích để thần được yên. Trừ bớt nhiều sự dín mắc ở trong tâm bằng cách đóng ngũ quan: (tai, mắt, mũi, miệng, xúc), để không nhiễm phải lục trần (cảnh).Nhưng có rất nhiều người đã giữ giới, ăn chay , không uống rượu … mà tâm vẫn không thanh tịnh, có thể họ chưa chu toàn hoặc phải cần một vị thầy trực tiếp dìu dắt nếu có thành tâm mới được . Bí mật của trình thuật về tâm thanh tịnh , yên tĩnh không thể diễn tả trọn vẹn bằng lời, đây chỉ gượng dùng thuật ngữ rất sơ sài để nói vể một thực tại siêu việt ,vô cùng thâm diệu, nên thế nào cũng nhiều sơ sót. Nhưng tâm thanh tịnh là nền tảng của nhiểu vấn đề chứ không phải chỉ riêng về luyện khí để bảo vệ sức khoẻ.

(5)trong bài thơ TÌNH THƯƠNG :“tập tánh tình thương – tình thương thành thật – tình thương tự tánh – tại thế thành thiên”,chúng tôi xin mạn phép nhắc lại. Nụ cười nội thị có nghĩa là nụ cười từ bên trong, chúng ta không thể có được nụ cười đó khi bên trong chứa đựng quá nhiều sự tham lam, hận thù , vị kỷ …nụ cười sẽ hiện rõ nét khi bên trong có tính tánh thương thành thực.
 
2-Tập hít thở đúng cách tốt cho sức khỏe


Hãy bỏ thói quen thở ngắn và nông như hằng ngày để làm quen với cách thở sâu và đều đặn. Hơi thở sẽ làm trong sạch cơ thể và bạn sẽ ngạc nhiên trước những điều kỳ lạ đến với mình.

Hãy tập thở ngay cả khi đi bộ, vừa đỡ mệt, vừa có tâm trạng sảng khoái. Phương pháp rất đơn giản: bạn chỉ việc kết hợp giữa bước chân và nhịp thở, tức là khi bước một bước lên thì thở ra; bước tiếp sau đó thì hít vào. Cùng với nhịp bước chân, lặp đi lặp lại ''thở ra, hít vào - hít vào, thở ra''.
 
Nếu mỗi ngày bạn tập luyện từ 20 đến 30 phút thì sau 2 - 3 tháng, lượng serotonin- một chất được não sản xuất ra quyết định tâm trạng và khả năng tập trung của con người, sẽ tăng lên rất nhiều khiến bạn không cảm thấy mệt, khả năng tập trung cao, tính cách vững vàng và chịu áp lực tốt.

Con người không thể điều chỉnh được nhịp đập của tim cũng như nhịp co bóp của dạ dày nhưng lại rất dễ điều chỉnh nhịp thở của mình. Patanjali, người thầy vĩ đại của môn phái Yoga ở thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên, đã kết luận: "Thở, suy nghĩ và tư tưởng có mối liên hệ sâu xa. Tư tưởng bình yên nhờ sự luân phiên vào ra của việc thở sâu, điều hoà''. Bởi vậy, duy trì nhịp nín thở khi hít vào và thở ra bằng nhau như cách "thở bụng bốn thì" của các nhà dưỡng sinh, khí công và Yoga được xem là phương pháp tốt nhất.

Khi con người thở đúng cách, hơi thở sẽ làm trong sạch cơ thể bạn. Khi thở ra, nín thở đồng nghĩa với việc đưa các độc tố ra ngoài cơ thể và trong cơ thể bạn có một khoảng trống. Độc tố N2, CO2 tích tụ ở tim, do đó khi bạn hít vào và nín thở, khí độc trong người hoà trộn vào hơi thở sau đó máu thải khí độc và đẩy chúng ta ngoài qua hơi thở.

Tư tưởng và hơi thở liên quan chặt chẽ với nhau (chẳng hạn khi bạn giận, nhịp thở sâu và dài; khi gặp người yêu thì nhịp thở ngắn, dồn dập; cảm xúc của bạn bình tĩnh thì hơi thở trở nên điều hoà, sâu và chậm hơn), nên hãy tập thở đồng thời với việc kiểm soát tư tưởng. Khi đó, bạn cũng có thể đưa luôn cả những suy nghĩ không tốt, tư tưởng đau khổ... ra ngoài theo hơi thở. Như vậy, nếu bạn thay đổi được nhịp điệu hơi thở, bạn sẽ thay đổi được trạng thái tư tưởng, suy nghĩ và cả lối sống của mình.
 
Hơi thở làm trí óc của bạn hoạt động, nó được duy trì sâu, đều, thường xuyên thì cơ thể bạn phát triển tốt, vui vẻ, khoẻ mạnh. Nó có thể đẩy lùi những ảnh hưởng không tốt đã ăn sâu vào tiềm thức, hơi thở sẽ giúp cho bạn nảy sinh những tư tưởng chân, thiện, mỹ tiềm ẩn trong bản chất con người.

(Theo Y Khoa Thường Thức Website)
 
 
 
3- Phương pháp thở như thế nào là đúng
 
Người ta từ khi cất tiếng khóc chào đời cho đến khi trút hơi thở cuối cùng luôn luôn phải thở. Người bình thường không thể nhịn thở quá 2 phút. Thở còn được gọi là hô hấp (tiếng Hán "hô" là thở ra, "hấp" là hít vào). Bình thường hô hấp được duy trì bởi trung tâm tự động. Nhưng hô hấp cũng luôn biến động bảo đảm nhu cầu năng lượng luôn thay đổi, vì hoạt động sống của con người luôn đáp ứng phù hợp với điều kiện thay đổi của môi trường xung quanh.

Con người trong đời sống hàng ngày thường ít vận động cơ bắp, có quá nhiều lo buồn, nghịch cảnh, độc hại, dẫn đến nhiều rối loạn tâm sinh lý trong đó có rối loạn hô hấp. Cách đây 2500 năm, đạo Yoga đã xác định người ta sinh ra biết ăn, biết đi, biết nói nhưng không biết thở. Vì vậy thở là giai đoạn then chốt trong tất cả các phương pháp tu luyện cổ truyền phương Đông. Thở gắn kết con người và vũ trụ, ảnh hưởng qua lại giữa tâm lý và sinh lý, điều hòa âm dương, khơi dậy tiềm năng, đẩy lùi bệnh tật. Từ trước công nguyên, sách Nội kinh tố vấn đã viết "hô hấp là sống, hô hấp kém là sống kém. Cần phải thở sâu, cần phải rèn luyện thân thể và tinh thần để đạt được chân khí. Dưỡng thần tốt, dự phòng tốt thì ít khi dùng đến thuốc".
 
Thở như thế nào cho đúng?

- Thở bụng như một hài nhi là lối thở tự nhiên, chưa bị ảnh hưởng của cuộc sống với nhiều yếu tố gò ép làm cho sai lệch dần.

Thở bụng có khả năng hấp thu khí vào nhiều hơn thở ngực nhờ có động tác hạ thấp cơ hoành để mở rộng thêm thể tích lồng ngực về phía dưới, và tống khí thở ra cương quyết hơn bằng động tác dâng cao cơ hoành do thót bụng.

Thở bụng có tác dụng độc đáo là vận động được khí của vùng đan điền, được coi là vùng bể khí (khí hải) do tích tụ nhiều máu của cơ thể (vùng trọng lực) và chứa các cơ quan có hoạt lực cao nhất, với những cảm giác mạnh nhất như cơ quan sinh dục, bài tiết, tiêu hóa và một loạt đám rối thần kinh quan trọng. Hoạt tính, trương lực, cảm giác của những cơ quan này là những dạng khí cực kỳ quan trọng (không phải khí thở). Nếu vận dụng khéo thông qua thở bụng sẽ bảo đảm được điều hòa khí và huyết từ các vùng này lên nuôi dưỡng cho các cơ quan ở các vùng trên, có khả năng quan trọng đối với toàn cơ thể là não và tim.

Ngoài ra phía trên lồng ngực có hai vai gắn với hai cánh tay phải gánh vác nhiều việc khéo léo, chính xác. Nhiều khi để thực hiện những động tác này phải nín thở rất mệt. Biết thở bụng thì không bao giờ phải nín thở cả.

- Hơi thở phải nhỏ, êm và liên tục, nhẹ nhàng, khoan thai và sâu dài, không được gò ép mà tuỳ theo cảm giác nhu cầu, và qua tiến trình luyện tập ngày một chủ động làm nhịp chậm hơn và luôn đều đặn. Tập thở ở tư thế tĩnh không phải là để cung cấp nhiều oxygen hơn. Trái lại, ngồi yên mà đưa vào nhiều oxygen quá, khử đi nhiều thán khí carbonic quá thì độ axit trong huyết sẽ giảm, độ kiềm tăng quá mức sẽ gây ra chóng mặt. Vì vậy thở sâu nhưng phải rất chậm. Đây là vận dụng hơi thở để ảnh hưởng ngược lại lên thần kinh và các bộ phận khác. Lúc thần kinh bị kích thích, hơi thở cùng các bộ phận khác đều rối loạn. Điều hòa được nhịp thở thì dần dần hoạt động của các cơ quan bộ phận cũng được điều hòa cân bằng trở lại.

- Nhắm mắt, tập trung ý thức vào nhịp thở để thư giãn tinh thần: Ý thức con người thường xuyên bị nhiều tác nhân kích thích gây căng thẳng, cần tạo điều kiện cho nó được thư giãn, không thể bằng nghỉ ngơi thụ động vì "thân nhàn tâm bất nhàn". Thở là biện pháp sinh lý tự nhiên nhất để ta tập trung vào nó, quên đi các kích thích bất lợi.

Thở đúng không chỉ nhằm lấy được nhiều oxygen, mà điều quan trọng hơn là bảo đảm cho cơ thể sử dụng oxygen hợp lý nhất. ở tế bào, các chất dinh dưỡng nhờ phản ứng oxy hóa khử tạo thành năng lượng nhưng cũng tạo ra các gốc tự do gây hại cho tế bào, gây lão hóa và gây ung thư. Thở lập lại cân bằng âm dương, chống rối loạn tiến trình oxy hóa khử, chống lão hóa.
(Theo Trang Nutrition)
 
4-Làm việc tập trung đừng quên thở...
 
Khi làm việc căng thẳng hoặc bận rộn như soạn thảo văn bản, trả lời e-mail, thiết kế đồ họa, soạn các văn bản kế toán… dường như chúng ta quên thở! Vậy bằng cách nào để nhận biết mình đang thở và thở như thế nào có lợi cho sức khỏe?
 
Những lúc quên thở như thế, hệ hô hấp chỉ làm việc cầm chừng để duy trì các hoạt động của cơ thể. Nếu tình trạng làm việc này kéo dài não sẽ bị thiếu khí, cơ thể mệt mỏi, trí óc không còn minh mẫn. Để có thể thở đúng và đủ ở mọi lúc, mọi nơi, chúng ta cần phải tập luyện thở một cách đều đặn làm sao cho việc “hít vào-thở ra” trở thành một quán tính của cơ thể.
 
Kiểm soát hơi thở Tập thở có thể thực hiện từ 5 - 10 phút vào bất cứ lúc nào, tại bàn làm việc hoặc một nơi có thoáng khí (có khí trời tự nhiên)… Tập thở tại bàn làm việc sẽ có hai cách:

- Thứ nhất đang làm việc sực nhớ mình thở ít quá, lập tức hít vào-thở ra dài, sâu trong lúc vẫn tiếp tục làm việc.

- Thứ hai nếu thời gian phải hoàn thành công việc không quá thúc bách thì hãy tạm gác việc lại để theo dõi từng nhịp thở, hít vào dài sâu-nín thở (khoảng vài giây)-thở ra dài sâu-nín thở. Mỗi người có thể lặp lại chu kỳ thở như trên bao nhiều lần tùy theo thời gian cho phép.

Cách thở thứ hai tốt hơn cách thứ nhất vì sự trao đổi khí ở phổi, ở các mô của cơ thể, cũng như lượng không khí được đưa lên não sẽ nhiều hơn. Sau mỗi đợt thở như vậy bạn sẽ cảm thấy phấn chấn, tỉnh táo và tươi mới hơn trước cả về thể chất lẫn tinh thần. Nếu bạn có điều kiện để đi ra một nơi thoáng khí thì nên thở theo cách thứ hai, tuy nhiên nên kèm theo một số động tác. Ví dụ đứng thẳng, khi hít vào nâng thẳng người rồi ưỡn ra phía sau, lồng ngực mở rộng tối đa đồng thời nâng lên cao-nín thở-thở ra kèm theo cúi người về phía trước, thóp bụng hai tay hạ xuống rồi hướng xuống đất, thở ra cho đến khi hết khí trong phổi-nín thở. Sau đó lập lại chu kỳ thở như vậy bao nhiêu lần tùy theo sức của mình. Thở ở tư thế đứng là cách thở chất lượng nhất. Đối với người mắc bệnh cao huyết áp, bệnh tim mạch nặng khi tập động tác này không nên cúi xuống hoặc nín hơi nhiều, chỉ cần đứng thẳng người và thở vào thở ra nhẹ nhàng.
 
Cho não nghỉ ngơi Ngoài ra chúng ta cũng nên dành thời gian để cho não nghĩ ngơi, bởi vì não (hay nói một cách khác là hệ thần kinh trung ương) không thể làm việc quá căng thẳng kéo dài. Theo góc nhìn của y khoa thì não có ba dạng:

 - Dạng thứ nhất, sức mạnh của não kém hơn cơ thể rất nhiều nên não mệt nhanh, trong trường hợp này nên cho cơ thể nghỉ ngơi sớm.

- Dạng thứ hai, hoạt động của não và cơ thể tương đối quân bình, khi nào não mệt thì cơ thể cũng mệt nên cả hai cùng được nghỉ ngơi như nhau (dạng người này sinh hoạt và làm việc tương đối hợp lý nên sức khỏe được bảo tồn, không quá hao phí).

- Dạng thứ ba, não hoạt động rất mạnh nên lúc nào cũng thông minh, tỉnh táo, luôn luôn sáng tạo, đam mê công việc và có khát vọng thành công mãnh liệt. Đối với dạng người thứ ba, do trí óc hoạt động quá mạnh mẽ, kéo theo cơ thể phải làm việc liên tục và không được nghỉ ngơi hợp lý nên nhiều lúc dù sức khỏe bị sút giảm nghiêm trọng họ cứ nghĩ rằng “vẫn chạy tốt”. Chính sự gắng gượng này sẽ dẫn đến một ngày suy sụp không xa của đối tượng thứ ba, khi hàng loạt bệnh lý nặng cùng xuất hiện! Điều này cũng giống như đầu máy tàu lửa rất mạnh nhưng do kéo theo những toa tàu đã xuống cấp, cũ kỹ, cuối cùng cả đoàn tàu phải bị trật đường ray.

Trong ba trường hợp nêu trên nếu bạn rơi vào hai trường hợp sau thì nên tìm cách cho não thư giãn, nghỉ ngơi kịp thời, kẻo muộn. Vậy nên cho não nghỉ ngơi như thế nào? Có nhiều cách nghỉ ngơi như ngủ cho đủ giấc, ngủ bù hoặc nghỉ phép một vài ngày để đi du lịch cho tâm hồn, trí não được thanh thản. Ngoài ra cũng có cách dành cho não nghỉ ngơi tích cực và ít tốn kém nhưng mang lại nhiều hiệu quả đó là phương pháp “thiền định” căn bản có thể giải tỏa mọi căng thẳng, lo âu, toan tính thường ngày. Có thể nói một cách nôm na rằng: giữ cho cơ thể ở trạng thái tỉnh thức để nhận biết “ta đang làm gì” đó chính là thiền. Nói thì dễ nhưng thực hành cho thuần thục là điều rất khó!
 
Phương pháp thở căn bản Đầu tiên, bạn hãy cảm nhận hơi thở của chính mình - “hít vào ta biết ta đang hít vào, thở ra ta biết ta đang thở ra” nhẹ nhàng, thanh thản, không gắng sức, không mong cầu, thong dong tự tại. Lúc đầu có thể bạn khó giữ được sự chú ý đến “hơi thở vào-ra”, do quá nhiều ý nghĩ xuất hiện trong tâm trí. Dần dần thời gian của sự nhận biết hơi thở càng ngày càng kéo dài, và những khoảnh khắc của sự nhận biết đó sẽ xuất hiện nhiều lần trong ngày. Sau một thời gian tập luyện thuần thục nếu bạn đã kiểm soát được hơi thở của mình thì lúc đó có thể tập thiền ở bất cứ nơi đâu và trong bất kỳ hoàn cảnh nào kể cả đi, đứng, nằm, ngồi… Phương pháp thiền định căn bản đơn giản chỉ có thế nhưng nếu bạn thực tập đều đặn sẽ phát huy tác dụng rất lớn trong việc bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần trong cuộc sống hàng ngày.
BS. Lê Hùng
 
 
 
5-  8 lợi ích của hít thở sâu
 
 
Hít thở sâu có thể làm giảm căng thẳng, cải thiện lưu thông máu đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe tuy nhiên không mấy ai chú ý đến hiệu quả của nó vì thường có thói quen thở nông, thở gấp. Dưới đây là 8 lợi ích của việc hít thở sâu đối với sức khỏe có thể bạn chưa biết.
 

Giảm căng thẳng

Các hoạt động và những mối quan hệ hàng ngày có thể làm tăng mức độ căng thẳng. Nhịp thở nhanh và huyết áp cao do căng thẳng có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn. Hít thở sâu là một trong những cách tốt nhất để giảm căng thẳng. Khi bạn hít thở sâu, nó sẽ gửi một tín hiệu tới não giúp bạn bình tĩnh và thư giãn. Não sau đó sẽ gửi tín hiệu này đến cơ thể bạn, làm cho nó cảm thấy như đã được thư giãn.

Giảm lo âu

Lo âu có thể nguy hiểm đến sức khỏe của bạn và có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe, bệnh tật. Hít thở sâu giúp xóa tan những phiền muộn trong tâm trí, giúp bạn tập trung, thoát khỏi sự lo lắng.

Cải thiện lưu thông máu

Thường xuyên thở sâu cải thiện việc cung cấp oxy cho các cơ quan trong cơ thể. Cố gắng thở sâu xuống dưới bụng của bạn để tăng cường cung cấp oxy cho các cơ quan, hỗ trợ sự phát triển chung của cơ thể.

Giúp giải độc

Hít thở sâu giúp lọc rửa chất độc tích lũy từ cơ thể của bạn cũng giống như việc bạn uống nước lọc.

Thư giãn và giảm đau cho cơ thể

Thở sâu tạo ra endorphines (chất giảm đau tự nhiên) cho cơ thể. Nó cũng giúp thư giãn cơ bắp, một nguyên nhân chính của lưng, cổ và đau dạ dày. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng hít thở sâu cũng có thể có lợi người bị hen suyễn.

Giảm huyết áp

Theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí The Lancet, các bệnh nhân tim mạch thở nông khoảng 12-14 hơi/ phút (6 hơi thở mỗi phút được xem là tối ưu) có nhiều nguy cơ thiếu oxy trong máu, có thể làm giảm xương cơ và chức năng chuyển hóa, dẫn đến teo cơ. Các bài tập thở sâu thường xuyên đã được chứng minh giúp làm giảm huyết áp.

Cải thiện thể chất và tinh thần

Thở sâu làm tăng mức độ oxy trong máu, tăng cường sức khỏe bằng nhiều cách khác – làm chậm nhịp tim của bạn, cải thiện lưu thông máu, hạ huyết áp và giúp tiêu hóa. Tất cả điều này sẽ giúp cải thiện thể chất và tinh thần chúng ta.

Thư giãn ruột

Các nghiên cứu đã cho thấy hít thở sâu giúp thư giãn ruột trong việc di chuyển bên ruột. Vì vậy, nếu bạn đang gặp rắc rối với đi tiêu thì hãy thử hít hơi thật sâu trong khi bạn đang trong nhà vệ sinh.
 
6- Thở theo phương pháp khí công

N
gười phương Đông có nhiều phương pháp rèn luyện cổ truyền như YOGA, thái cực quyền, khí công và có thể gọi chung là phương pháp dưỡng sinh. Đây là phương pháp tối ưu để bảo vệ sức khỏe, tăng khả năng thích nghi giúp con người có khả năng thể lực và trí lực cao nhất, tiêu hao năng lượng tiết kiệm nhất trong mọi lao động nặng nhọc phức tạp nhất.

1. Tại sao phải tập thở ?
 
Người ta từ khi cất tiếng khóc chào đời cho đến khi trút hơi thở cuối cùng luôn luôn phải thở.

Người bình thường không thể nhịn thở quá 2 phút. Thở còn được gọi là hô hấp (tiếng Hán “hô” là thở ra, “hấp” là hít vào). Bình thường hô hấp đựoc duy trì bởi trung tâm tự động.

Nhưng hô hấp cũng luôn biến động để đảm bảo nhu cầu năng lượng luôn thay đổi, vì hoạt động sống của con người luôn đáp ứng phù hợp với điều kiện thay đổi của môi trừơng xung quanh. Thiên nhiên vốn đã có rất nhiều biến động ảnh hưởng đến con người, ví dụ như: thời tiết, khí hậu, thổ nghi, nhưng môi trường xã hội, nhất là xã hội công nghiệp có quá nhiều căng thẳng, gò ép, độc hại sinh ra các bệnh được gọi là “bệnh của văn minh” như: uể oải, ăn ngủ kém, giảm trí nhớ, giảm sức chú ý, dễ bị kích thích cáu gắt, lo âu, trầm cảm, cao huyết áp hoặc giảm huyết áp, rối loạn dẫn truyền điện tim, điện não mất ổn định, viêm loét dạ dày tá tràng, lão hóa sớm. Các chứng bệnh này thừơng được chăm chữa bằng thuốc men nhưng nhiều khi không giải quyết được căn nguyên lại có nhiều tác dụng phụ, gây tâm lý tiêu cực phụ thuộc vào thầy vào thuốc. Nhưng rất tiếc việc ỷ lại vào thuốc men vào các tiến bộ y sinh học, thậm chí cả lòng tin tưởng vào phép lạ, thuốc tiên, cúng bái còn khá phổ biến trong cộng đồng. Việc điều chỉnh, rèn luyện bản thân để thích nghi với môi trường còn rất bị coi nhẹ. Việc tuyên truyền, học tập các kiến thức có liên quan đến sức khỏe còn rất hạn chế.

Người phương Đông có nhiều phương pháp rèn luyện cổ truyền như YOGA, thái cực quyền, khí công và có thể gọi chung là phương pháp dưỡng sinh. Đây là phương pháp tối ưu để bảo vệ sức khỏe, tăng khả năng thích nghi giúp con người có khả năng thể lực và trí lực cao nhất, tiêu hao năng lượng tiết kiệm nhất trong mọi lao động nặng nhọc phức tạp nhất. Đồng thời dưỡng sinh xây dựng lối sống lành mạnh, nâng cao ý chí và bản lĩnh ứng xử, làm giảm các cảm xúc âm tính (buồn lo, tức giận), tăng các cảm xúc dương tính (vui vẻ, rộng lượng, vị tha, hướng thiện), bảo vệ, lập lại cân bằng âm dương (mất cân bằng âm dương là nguyên nhân của mọi loại bệnh tật). Vì vậy dưỡng sinh không chỉ cần thiết với người già, người có bệnh mà nó còn cần cho cả những người khỏe nhất và chính dưỡng sinh tạo ra những người khỏe nhất.

Luyện tập dưỡng sinh là để chủ động điều chỉnh hoạt động của cơ thể. Chúng ta không thể chủ động điều khiển được tất cả các bộ phận trong cơ thể. Chẳng hạn như tim đập nhanh hay chậm, dạ dày co bóp hay không thì ta không trực tiếp điều chỉnh được. Nhưng phần nào, ít hay nhiều, ta có thể điều khiển được 3 khâu trong hoạt động của chúng ta là hơi thở, ý nghĩ và hoạt động cơ bắp (tức là luyện khí, luyện ý và luyện hình). Luyện khí là cơ bản cốt lõi, luyện ý cũng phải thông qua luyện khí và muốn phát huy hết hiệu quả của luyện hình cũng phải kết hợp với luyện khí.

Con người sống trong xã hội thường ít vận động cơ bắp, có quá nhiều lo buồn, nghịch cảnh, độc hại gây nên rối loạn tâm lý, trong đó có rối loạn hô hấp. Cách đây 5000 năm đạo YOGA đã xác định rằng con người ta sinh ra biết ăn, biết đi, biết nói nhưng không biết thở. Vì vậy thở là khâu then chốt trong tất cả các phương pháp tu luyện cổ truyền phương đông. Thở gắn kết con người và vũ trụ, tác động qua lại giữa tâm lý và sinh lý, điều hòa âm dương, khơi dậy tiềm năng, đẩy lùi bệnh tật.

Từ truớc công nguyên, sách NỘI KINH TỐ VẤN đã viết: “hô hấp là sống, hô hấp kém là sống kém”. Do vậy , ta cần phải thở sâu, rèn luyện thân thể và tinh thần để đạt được chân khí; dưỡng thần tích cực, dự phòng tích cực thì ít khi dùng đến thuốc.

2. Thở như thế nào cho đúng?
 
Thở bụng như một hài nhi là lối thở tự nhiên, chưa bị tác động của cuộc sống với nhiều yếu tố gò ép làm cho sai lệch dần.Thở bụng có khả năng hấp thu khí vào nhiều hơn thở ngực nhờ có động tác hạ thấp cơ hoành để mở rộng thêm thể tích lồng ngực về phía dưới và tống khí thở ra triệt để hơn bằng động tác dâng cao cơ hoành do thót bụng.

Thở bụng có tác dụng độc đáo ở chỗ vận động được khí của vùng đan điền được coi là vùng bể khí (khí hải) do tích tụ nhiều máu của cơ thể (vùng trọng lực) và chứa các cơ quan có hoạt lực cao nhất với những cảm giác mạnh nhất như cơ quan sinh dục, bài tiết , tiêu hóa và một loạt đám rối thần kinh quan trọng. Hoạt tính, trương lực, cảm giác của những cơ quan này là dạng khí cực kỳ quan trọng (không phải khí thở) mà nếu vận dụng khéo thông qua thở bụng sẽ đảm bảo được điều hòa khí và huyết từ các vùng này lên nuôi dưỡng cho các cơ quan ở các vùng trên, trong đó các cơ quan có chức năng quan trọng đối với toàn cơ thể là não và tim.

Ngoài ra, phía trên lồng ngực , hai vai gắn với hai cánh tay phải đảm đương nhiều việc khéo léo, chính xác. Nhiều khi để thực hiện những động tác này phải nín thở rất mệt. Biết thở bụng thì không bao giờ phải nín thở cả.

Hơi thở phải nhỏ và êm, liên tục và nhẹ nhàng, khoan thai và sâu dài, không được gò ép mà tùy theo cảm giác, nhu cầu và quá trình luyện tập phải ngày một chủ động, làm nhịp tim chậm hơn và luôn đều đặn. Tập thở ở tư thế tĩnh không phải là để cung cấp nhiều oxy hơn; trái lại, ngồi yên mà đưa vào nhiều oxy quá, khử đi nhiều khí cacbonic quá thì độ axit trong huyết sẽ giảm và độ kiềm tăng quá mức (mất cân bằng kiềm toan) sẽ gây ra chóng mặt. Vì vậy, cần thở sâu nhưng phải rất chậm. Đây là vận dụng hơi thở để tác động ngược lại lên thần kinh và các bộ phận khác. Lúc thần kinh bị kích thích, hơi thở cùng các bộ phận khác đều rối loạn. Khi đã điều hòa được nhịp thở thì hoạt động của các cơ quan, bộ phận dần dần cũng được điều hòa, cân bằng trở lại.

Nhắm mắt, tập trung ý thức vào nhịp thở để thư giãn tinh thần: ý thức con người thường xuyên bị nhiều tác nhân kích thích gây căng thẳng, do đó cần tạo điều kiện cho nó được thư giãn, nhưng không thể bằng nghỉ ngơi thụ động vì “thân nhàn tâm bất nhàn”. Thở là biện pháp sinh lý, tự nhiên nhất để ta tập trung vào nó khiến quên đi các kích thích bất lợi. Người Châu âu cũng có quan niệm là làm chủ được hơi thở của mình là làm chủ được tình thế. Thở đúng không chỉ nhằm lấy được nhiều oxy mà điều quan trọng hơn là đảm bảo cho cơ thể sử dụng oxy hợp lý nhất. Ở tế bào các chất dinh dưỡng, nhờ phản ứng oxy hóa - khử tạo ra năng lượng nhưng cũng tạo ra các gốc tự do gây hại cho tế bào, gây lão hóa và gây ung thư. Thở lập lại cân bằng âm dương, chống rối loạn quá trình oxy hóa- khử, chống lão hóa. “Chuyên khí chí nhu” là chuyên tâm về khí để cơ thể được thư giãn, mềm mại như trẻ thơ. Thân thể trẻ thơ là một thể thuần dương nên khí vượng, khí vượng thì huyết đầy đủ. Khí huyết càng đầy đủ thì gân bắp càng mềm dẻo. Từ tráng đến lão, khí huyết ngày càng giảm, gân bắp ngày càng thoái hóa. Như vậy đường lối dưỡng sinh là thực hiện sự nhu nhuyễn, kéo dài thời gian xung khí của giai đoạn tráng niên và trì hoãn giai đoạn suy thoái của tuổi già.
 
 
(Theo Health &Family)
 
 
 Bài đọc thêm
  • http://tintuccaonien.com/docs/docs_5/5_1_24.htm - Sự mầu nhiệm của phép thở bằng  cơ hoành (thở bụng)
  • http://tintuccaonien.com/docs/docs_5/5_1_37.htm - Hô hấp trong khí công
  • http://tintuccaonien.com/docs/docs_5/5_1_58.htm - Tập Thở Và Vận Động Để Trị Bệnh Đau Nhức






-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 15/Mar/2014 lúc 7:44pm


Tình Trạng Sa Sút Trí Nhớ


BS Lương Lễ Hoảng

 
Đừng tưởng ngưởi già mới lẫn. Tình trạng sa sút trí nhớ đến độ "vừa nghe đã quên" của người trẻ từ lâu đã vượt xa mức báo động.


 Ai chưa tin xin thử xem có bao nhiêu người nhớ nổi số... driver license !


Nhiều người quên tuốt luốt, quên giờ vào sở, quên luôn công việc, quên cả vợ con, đến độ sau giờ làm việc phải ngồi hàng giờ ở bàn nhậu để cố nhớ nẻo về nhà, thậm chí quên hết đến độ chỉ còn nhớ có mỗi ngày... lãnh lương!

 
Chuyện gì cũng có lý do.

 
Bộ nhớ mau hư thường vì nạn nhân chính là thủ phạm, do thiếu nhiều thứ cùng lúc lại thừa vài món trong cuộc sống thường ngày.


Đó là:


 * Thiếu ngủ:


Không kể người lỡ chọn nghề trực đêm, thiếu ngủ vì thức quá khuya, dường như là "mốt" của nhiều cư dân trong các thành phố.

Kẹt một điểm là chất lượng của trí nhớ gắn liền với độ sâu của giấc ngủ, theo kết quả nghiên cứu ở Đại học Schleiweg-Holstein.


Nhưng nếu tưởng như thế chỉ cần dùng thuốc ngủ để ngủ cho được nhằm tăng cường trí nhớ thì lầm.

 


Thuốc an thần tuy tạo được giấc ngủ, nhưng não bộ đồng thời cũng mê một lèo, khiến bộ nhớ quên luôn công việc.


  * Thiếu nước:


Não lúc nào cũng tiêu thụ không dưới 20% năng lượng của cơ thể riêng cho chức năng tư duy.


Não vì thế rất cần nước và chất đường sinh năng.


Theo chuyên gia ở Đại học Erlangen, uống không đủ nước trong ngày lại thêm bữa ăn chiều thiếu chất ngọt là một trong các lý do khiến tín hiệu thần kinh vừa nhập vào lại ra ngay, cứ như nước đổ đầu vịt.


  * Thiếu dầu mỡ:


Chất béo loại cần thiết cho cấu trúc của tế bào thần kinh như 3-Omega, Acid Linoleic... là món ăn chính của não bộ.


Đừng tưởng kiêng cử là béo tốt cho não.   Trái lại là khác.

Tất nhiên đừng để tăng chất mỡ máu vì đó là yếu tố bất lợi cho hoạt động của bộ não.

 Nhưng thiếu mỡ cũng tai hại tương tự.

 
 * Thiếu dưỡng khí:


Thêm vào đó, não không thể dán tín hiệu thần kinh, dù là hình ảnh hay âm thanh vào bộ nhớ nếu tế bào thiếu dưỡng khí vì  thiếu máu

 Chính vì thế mà nhiều thầy thuốc khuyên dùng cây thuốc có công năng cải thiện hàm lượng dưỡng khí trong não bộ ngay cả cho người chưa phát hiện triệu chứng "đụng đâu quên đó.

 
 * Thiếu vận động:


Nhiều công trình nghiên cứu cho thấy người cao  tuổi nếu vận động thể dục thể thao trong ngày thì ít quên hơn người không vận động.

Theo các nhà nghiên cứu về lão khoa ở Hoa Kỳ, vận động trong ngày là điều kiện để bộ não không thiếu dưỡng khí trong đêm.

Cũng không cần hình thức thái quá, nhẹ nhàng thôi, như đi bộ, bơi, chạy xe, khí công..., miễn là ngày nào cũng có.

 
 * Thiếu tập luyện:

Muốn não "bén nhọn" như xưa mà không tập luyện chẳng khác nào chưa học bài.Chơi ô chữ, sudoku, học ngoại ngữ, vẽ  tranh..., kiểu nào cũng tốt, càng nhiều cách giải trí càng hay, miễn là đừng ngồi yên mỗi ngày nhiều giờ trước máy truyền hình vì đó là hình thức tai hại cho bộ não.

 
 * Thừa Stress:

Bôi sạch bộ nhớ là một trong các phản ứng phụ của  nội tiết tố nẩy sinh trong tình huống Stress.Biết vậy nên tìm cách pha loãng Stress bằng thể dục thể thao, thiền định, kiểu nào cũng được, miễn vui là chính.

Thêm vào đó, đừng tự đầu độc cơ thể và bộ não bằng thuốc lá, rượu bia, thịt mỡ...
Với bộ não "ngập rác" thì quên là cái chắc, vì đâu còn chỗ nào để nhớ!

 
* Thừa chất oxy-hóa:

Hàm lượng chất gây rỉ sét tế bào,  sản sinh từ rối loạn biến dưỡng, độc chất trong môi trường ô nhiễm, khói thuốc lá, độ cồn, phụ gia trong thực phẩm công nghệ, hóa chất trong dược phẩm... càng cao, tế bào não càng mau già trước tuổi.

Cầm chân chất oxy-hóa bằng hoạt chất kháng oxy-hóa , vì do’ là biện pháp chinh’ để bộ nhớ đừng mau "hết đát".


Mau chóng cải thiện sức khỏe. ( Tap hit tho sau)

 

Hít Thở

Câu hỏi thường gặp:

§   Làm thế nào để giảm cân?

§   Làm thế nào để khỏe mạnh hơn?


Câu trả lời thường gặp:

§  Ăn kiêng đi : ăn nhiều rau, trái cây, uống nhiều nước…

 §  Tập thể dục đi: chạy bộ, bơi, tập tạ, aerobic, nhảy…

 
Những lời khuyên trên có thể đúng, có thể sai. Nhưng chúng rõ ràng là không hiệu quả với 90% người. Lần cuối cùng bạn đọc một bài báo về sức khỏe rồi đứng dậy tập thể dục ngay là khi nào?


Bởi chúng là bài dịch và không trả lời những điều bạn quan tâm:  Cách này có hiệu quả không? Khi nào thì hiệu quả? Tốn kém bao nhiêu?  Đa số thời gian, các bài viết dịch ra từ một nguồn dễ kiếm trên mạng này không đưa được  hướng dẫn  rõ ràng và hiệu quả cụ thể cũng như nguyên lý khoa học để bạn hiểu và có cảm hứng hành động.


Có một cách để khỏe mạnh hơn. Ngay lập tức. Miễn phí. Bạn không cần bắt đầu ăn trái cây thay cơm hoặc đi sắm giày chạy bộ để thực hiện cách này. Cách bạn sắp đọc sau đây đơn giản đến mức 90% người thường bỏ qua. Trong khi chỉ cần 10 phút học kỹ năng này cũng đủ để họ tạo sự khác biệt trong chất lượng sức khỏe của mình cả đời.


Bí quyết đơn giản: Hít thở.

Trong khi bạn trẻ vì nhiều lý do chưa thể kiểm soát chế độ  dinh dưỡng , nhưng bạn có thể kiểm soát được hơi thở của mình. Ai cũng có thể làm được. Chúng ta đều hít 4-20 lần một phút mỗi ngày. Bạn có thể học điều gì về hít thở để cải thiện sức khỏe của mình?


Hít Thở :  Khỏe Mạnh 101



Ai thở sâu sống lâu. - Elizabeth Barrett Browning


Hít thở là sự sống. Bạn có thể nhịn ăn trong vài ngày nhưng không thể nhịn thở trong vài phút. Chỉ nhịn thở trong vài phút thôi cũng sẽ giết chết bạn. Đức Phật trong chuỗi hành xác để đạt đến sự minh triết, đã…chơi dại nhịn thở. Đạt kỷ lục là 3 phút. Sau 5 phút thì là cả một địa ngục! Mắt hoa. Tai gào rú. Đầu đau thắt như bị kim cô xiết. Bụng quặn lên từng đợt. Toàn thân bỏng rát.


Có lẽ bạn không cần phải thử nhịn thở đâu. Ngay cả ảo thuật gia cũng chỉ chơi trò này khi có người sẵn sàng chi tiền triệu và có ống kính quay phim…



1- Điều khoa học đã chứng minh:

Đủ lượng oxy trong cơ thể sẽ giết TẤT CẢ vi trùng, vi khuẩn và vi-rút. Tiến sĩ Otto Warburg đoạt giải Nobel năm 1931 nhờ chứng minh được ung thư sẽ không phát triển trong môi trường giàu oxy. Hiện nay, giới y khoa đều biết hầu hết bệnh đau tim đều do thiếu oxy. Giới kinh doanh như tôi thì còn biết bệnh tim hôm nay hiếm khi nào do thất tình mà do thiếu vitamin Tiền, bị phát hiện có vợ bé hay ăn hối lộ bị lộ.


Các bạn nữ nên chú ý về hít thở nếu muốn trẻ lâu. Lão hóa là do cơ thể bị nhiễm độc do hấp thu phải chất độc và sự hư hỏng các tế bào. Những người trẻ lâu nhờ vận động nhiều và tống chất độc ra hiệu quả.


Và điều đầu tiên cơ thể bạn làm để tống chất độc là kết hợp chúng với oxy.

2- Chức năng của hít thở:


§   Cung cấp oxy vào máu cho máu tuần hoàn đến não

§   Kiểm soát năng lượng sống, từ đó kiểm soát tâm trí của bạn


3- Kiểu hít thở:

§   Nông

§   Trung

§   Sâu



4- Công dụng của hít thở:

§   Tăng năng suất

§   Tăng sinh lực

§   Tăng sáng tạo

§   Vui vẻ hơn

§   Nhận biết bản than

§   Hoạt động thể dục thể thao

§   Nhiều nhiệt huyết

§   Thoải mái với chính mình

§   Ra quyết định tốt hơn

§   Bình yên tâm hồn

§   Tập trung

§   Phát triển tâm linh

§   Ngăn chặn lão hóa



Cách Hít Thở Tối Ưu


Hầu hết vùng phổi của bạn nằm ở lưng. Ngạc nhiên chưa!


Đây là cách 90% người hít thở. Họ hít thở nông bằng miệng, ít sử dụng cơ hoành. Cách hít thở này khiến cơ thể chỉ sử dụng phần trên cùng của phổi nên hấp thu được một lượng nhỏ oxygen. Dẫn đến bạn thiếu năng lượng sống và dễ có nguy cơ bệnh tật. Chưa kể thở bằng miệng dễ khiến hơi thở có mùi. Hơi thở hôi ngăn cản chúng ta “tự tin đến gần nhau hơn”.


Đây là cách hít thở đúng.


Một nhịp thở bao gồm ba phần: Hít – Giữ – Thở . Bạn hít thở bằng mũi. Miệng đóng lại. Hít theo nhịp 1-4-2. Hít vào 1. Giữ trong 4. Thở ra 2.

Khi hít vào phần bụng phồng ra để cơ hoành di chuyển xuống dưới mát xa các cơ quan nội tạng. Tưởng tượng một quả bong bóng căng phình ra.

Khi thở ra phần bụng thóp vào để cơ hoành di chuyển lên trên mát xa trái tim nhỏ bé của bạn. Tưởng tượng bụng như máy hút bụi co rút lại.

Bài tập:  Hít vào trong 5 giây. Giữ trong vòng 20 giây. Thở ra trong 10 giây.

Hít: 1…2…3…4…5


Giữ: 1…2…3…4…5…6….7…8…9…10…11…12…13…14…15…16…17…18…19…20


Thở: 1…2…3…4…5…6…7…8…9…10


Bạn có thể nâng số lần lên dần dần. Đạt được đến nhịp 10-40-20 là bạn đã đặt chân vào thế giới hít thở của các thiền sư thông tuệ Ấn Độ . Đừng cố gắng quá sức. Ngạt thở chết luôn không tăng cho bạn thêm 1 điểm IQ đâu. Thử mỗi ngày hít thở như vậy 3 lần. Mỗi lần tập trung 10 phút. Bạn sẽ cảm thấy nguồn năng lượng của mình cuộn chảy và tâm hồn bình an.


Tôi thường tập vào buổi sáng tinh mơ khi mới thức dậy. Buổi trưa khi lặng lẽ nghỉ ngơi. Buổi tối sau khi thực hiện các nhu cầu tất yếu và trước khi bắt đầu hoạt động giải trí hoặc làm đêm. Chỉ 10 phút mỗi lần. Sau 7 ngày  đây là một trong những khoảng đầu tư thời gian đáng giá nhất. Lần đầu tiên tập hít thở, tôi cảm thấy năng lượng tràn dậy, muốn động tay động chân dọn dẹp nhà cửa ngay.

Những bạn đã tập cách hít thở này thường bảo tôi. Bạn cảm thấy như có một nguồn suối lạch chảy thông khắp cơ thể. Sắc diện hồng hào. Phong độ dịu dàng. Một số bỗng trở nên sexy lạ kỳ. Không đùa đâu, hít thở đúng cách là sexy!



Hơi Thở và Tâm Trí


Bạn có để ý khi mình sợ hãi, căng thẳng, mệt mỏi, hơi thở của bạn gấp gáp và rất nông không? Bạn có để ý khi mình  thư giãn , bình tâm, bạn thở chậm và sâu hơn không? Hít thở ảnh hưởng đến tâm trí của bạn.


Đây là những điều về hít thở tôi học được từ Leo Baubata.


Thở đi.


Thở có thể thay đổi cuộc sống của bạn.

 
Nếu bạn cảm thấy căng thẳng, thở. Thở sẽ làm bạn bình tâm và làm dịu những nỗi đau.


Nếu bạn lo lắng về điều gì sắp xảy ra, hoặc vướng vào một điều đã qua, thở. Thở sẽ mang bạn trở lại hiện tại.


Nếu bạn thiếu dũng cảm và quên đi mục đích sống của mình, thở. Thở sẽ nhắc bạn cuộc đời đáng giá biết bao, và mỗi hơi thở trong đời này là một món quà bạn nên biết ơn. Hãy sử dụng món quà hết cỡ. 


Nếu bạn có quá nhiều việc phải làm, hoặc bị xao lãng trong ngày làm việc, thở. Thở sẽ giúp bạn tập trung vào điều quan trọng nhất bạn cần làm ngay bây giờ.


Nếu bạn đang dành thời gian với một người bạn yêu thương, thở. Thở sẽ giúp bạn cảm nhận giây phút hiện tại với người ấy, thay vì nghĩ lan man về những việc khác bạn cần làm.

Nếu bạn đang tập thể dục, thở. Thở sẽ giúp bạn tận hưởng bài tập, và nhờ vậy bạn sẽ tập được lâu hơn.


Nếu bạn đang di chuyển quá nhanh, thở. Thở sẽ nhắc nhở bạn đi chậm lại và thưởng thức đời nhiều hơn.


Vậy hãy thở đi. Và tận hưởng từng giây phút của đời này.


Thở


Bạn vẫn thở đều chứ? 90% năng lượng của bạn nên đến từ hít thở. Thở là cách quản lý căng thẳng tốt nhất, tốt hơn cả đi nghỉ dưỡng theo phong cách Robinson trên đảo hoang. Trên thế giới có những chuyên gia dạy về cách hít thở. Yoga cũng là một cách tập hít thở siêu hiệu quả. Cách hít thở trong bài viết nầy là cách đơn giản nhất cho mọi người để mau chóng cải thiện sức khỏe./.






-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 15/Mar/2014 lúc 7:53pm


Suy giảm trí nhớ đe dọa giới văn phòng

 

Theo các bác sĩ, có đến 20 - 30% người trẻ gặp phải các vấn đề về trí nhớ, phần lớn là giới văn phòng. Nguyên nhân được lý giải là do stress làm cơ thể tăng cường sản sinh các gốc tự do gây hại.  

Mối nguy hại từ quên bất chợt


Tại các phòng khám về thần kinh, tỉ lệ người trẻ đến khám vì suy giảm trí nhớ hiện đang chiếm một con số không nhỏ, trong đó đa số là giới văn phòng. Thống kê cho thấy, có đến 20 - 30% người trẻ tuổi đang gặp phải các vấn đề về trí nhớ ở các mức độ khác nhau, chưa kể những trường hợp chủ quan và bỏ qua các dấu hiệu.  

 

http://www.otiv.com.vn/files/thumb/823/0

Suy giảm trí nhớ khiến giới văn phòng gặp nhiều trở ngại trong công việc


Phần lớn tình trạng suy giảm trí nhớ ở giới văn phòng thường có dạng: quên bất chợt những sự kiện gần, trong khi vẫn có thể nhớ rõ những việc xảy ra trước đó. Vì vẫn sinh hoạt, nhận thức bình thường nên nhiều người chủ quan, không biết rằng suy giảm trí nhớ có thể là dấu hiệu ban đầu của các bệnh sa sút trí tuệ, Alzheimer…

Theo các bác sĩ, cần theo dõi ngay khi xuất hiện những dấu hiệu giảm trí nhớ để biết đó là biểu hiện bình thường hay là bệnh lý, vì có đến 50% trường hợp suy giảm trí nhớ bệnh lý sẽ trở thành bệnh sa sút trí tuệ trong 3 năm sau đó.

Bác sĩ Lương Lễ Hoàng cho biết: “Hoạt động của não chỉ trơn tru khi dẫn truyền thần kinh được liền mạch, “đi đến nơi, về đến chốn”. Nhưng từ tuổi 25, mỗi ngày có đến 3.000 tế bào thần kinh bị hủy đi mà không được tạo mới, đồng thời các tế bào thần kinh lại liên tục bị bào mòn dưới tác hại của các gốc tự do - những yếu tố gây hại được sản sinh trong cơ thể, nhất là khi bị stress.”

Gốc tự do được sinh ra từ các quá trình chuyển hóa trong cơ thể hoặc hình thành dưới tác động của môi trường xung quanh. Chúng là những nguyên tử - phân tử bị mất đi một điện tử ở lớp vỏ ngoài cùng nên kém ổn định và rất nhạy cảm. Vì thế, chúng có xu hướng tìm kiếm, cướp lấy điện tử và biến “hàng xóm” xung quanh trở thành những gốc tự do mới. Quá trình này nếu diễn tiến liên tục sẽ làm tổn thương, rối loạn và làm chết tế bào.

Tại não, gốc tự do làm xơ hóa các bao myelin và đầu sợi trục của tế bào thần kinh, khiến liên kết giữa các tế bào này với nhau bị giảm cả về số lượng lẫn chất lượng, dần dần làm giảm trí nhớ và rối loạn các chức năng của não. Hệ thống trung hòa gốc tự do tại não lại kém hơn nhiều so với các cơ quan khác, thậm chí chỉ bằng 1 phần 10 so với gan nên rất dễ bị tổn thương.

Stress kéo dài, giảm trí nhớ sớm hơn

Cơ thể vốn luôn có cơ chế để ngăn chặn sự phá hoại của gốc tự do. Tuy nhiên, sau tuổi 30, gốc tự do sinh ra ngày càng nhiều hơn trong khi khả năng trung hòa của cơ thể đã kém dần đi. Đặc biệt, ở giới văn phòng, gốc tự do sản sinh nhiều hơn do thói quen ít vận động, tính chất công việc chồng chất stress, chế độ ăn không được quan tâm khoa học… Chính vì vậy, dễ hiểu tại sao giới văn phòng lại bị suy giảm trí nhớ từ rất sớm.

Bác sĩ Lương Lễ Hoàng cho biết: “Nếu không biết cách bẻ gãy mũi nhọn của stress, đồng thời tiếp sức đúng lúc cho tế bào thần kinh thì sẽ khó tránh được suy giảm trí nhớ. Hiện nay, ngày càng nhiều thầy thuốc đặt nặng giá trị dự phòng vào các hoạt chất sinh học quý có trong Blueberry để chống gốc tự do, bảo vệ tế bào thần kinh não.”


 

http://www.otiv.com.vn/files/thumb/824/0


Blueberry (có trong OTIV) chứa các hoạt chất sinh

học giúp chống gốc tự do, bảo vệ tế bào thần kinh não.

 

Một số nghiên cứu lâm sàng tại Mỹ đã cho thấy: bổ sung Blueberry là một trong những phương pháp hiệu quả để ngăn chặn hoặc giảm thiểu thoái hóa thần kinh. Khả năng học tập và trí nhớ được cải thiện đáng kể chỉ sau ba tháng sử dụng. Loại quả này chứa các dưỡng chất sinh học như anthocyanin, có khả năng vượt qua hàng rào máu não để chống gốc tự do, bảo vệ tế bào thần kinh não.

“Bên cạnh đó, muốn não bộ giữ được “phong độ”, giới văn phòng cần phải có chế độ dinh dưỡng cân đối với rau quả tươi, thịt cá sạch, không rượu mạnh, ít bia bọt, nhiều men sinh học từ sữa, trái cây. Thêm vào đó, phải ngủ đủ và chất lượng, tăng cường tập thể dục thể thao…” Bác sĩ Lương Lễ Hoàng nhấn mạnh.

 

Theo Vietnamnet

Xem thêm

  • http://www.otiv.com.vn/tin-tuc/an-ca-thit-ngua-suy-giam-chuc-nang-482.html - http://www.otiv.com.vn/tin-tuc/truy-tim-thu-pham-gay-dau-dau-481.html - http://www.otiv.com.vn/tin-tuc/ngu-bu-gay-hai-cho-suc-khoe--480.html - http://www.otiv.com.vn/tin-tuc/do-chien-co-the-gay-benh-alzheimer-479.html - http://www.otiv.com.vn/tin-tuc/xet-nghiem-mau-giup-chan-doan-som-benh-alzheimer-478.html -



http://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.otiv.com.vn%2Ftin-tuc%2Fsuy-giam-tri-nho-de-doa-gioi-van-phong-254.html&ei=ge8kU6GXM4OziAeuhYCoCg&usg=AFQjCNEsPzap7jNBBGorszrpE7Jij-RMlw&sig2=UL6QR6lzTEWZw9lsa6WSpA&bvm=bv.62922401,d.aGc - Suy giảm trí nhớ đe dọa giới văn phòng - OTIV

 http://www.otiv.com.vn/tin-tuc/suy-giam-tri-nho-de-doa-gioi-van-phong-254.html






-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 15/Mar/2014 lúc 10:51pm


SỐNG LÂU TRĂM TUỔI
NHỜ BÀI THỞ.


Tác Giả: Theo Bác Sĩ Nguyễn Khắc Viện  

 http://img.webphunu.net/sites/default/files/2012-45/hit-tho.jpg
Sống thêm 50 năm chỉ nhờ... lối thở dưới đây:
 
 
Hót bụng - thở ra,
Phình bụng - thở vào.

Hai vai - bất động,
Chân tay - thả lỏng.
Êm chậm - sâu đều,
Tập trung theo dõi,
Luồng ra luồng vào,
Bình thường - qua mũi,
Khi gấp - qua mồm.
Đứng ngồi hay nằm,
Ở đâu cũng được,
Lúc nào cũng được!
 
Bị lao phổi, sau 7 lần mổ, bác sĩ Nguyễn Khắc Viện chỉ còn một góc phổi bên trái, mất 8 xương sườn. Bệnh viện bảo ông chỉ còn sống được hai năm. Thế nhưng ông đã sống đến tuổi 85 chỉ nhờ một bài thở cổ xưa.
Ông sinh năm 1913 tại Hà Tĩnh, học Đại học Y khoa Hà Nội rồi sang Pháp tiếp tục học, tốt nghiệp bác sĩ Nhi khoa năm 1941. Năm 1942, ông bị lao phổi nặng, điều trị ở Bệnh viện Saint Hilaire du Touvet, Grenoble.
Thời đó, bệnh lao chưa có thuốc chữa. Từ năm 1943 đến 1948, ông phải chịu mổ bảy lần, cắt bỏ tám xương sườn, cắt bỏ toàn bộ lá phổi bên phải và một phần ba lá phổi bên trái. Các bác sĩ Pháp bảo ông chỉ có thể sống được hai năm nữa.

Trong thời gian nằm chờ chết, ông đã tìm ra phương pháp thở để tự chữa bệnh cho mình. Và kết quả là ông đã sống đến tuổi 85 mới mất (1997), nghĩa là sống thêm được 50 năm nữa.
Ông là bác sĩ, đồng thời là một nhà văn, nhà báo, nhà hoạt động xã hội rất nhiệt tâm. Ông là cố vấn của bộ môn tâm lý - xã hội học, tại Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế TP HCM, (nay là Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch).
Trong lúc nhiều người giảng bài, nói chuyện, hội họp, làm việc... thấy uể oải, hụt hơi, thì một người chỉ còn hai phần ba lá phổi, chỉ còn gần một nửa "dung tích sống" như ông lại vẫn ung dung, thư thái.
 
Những buổi hội họp dông dài, vô bổ, ông chỉ ngồi... thở, nhờ vậy mà ông không bị stress, không bị mệt. Ông bảo sau này khi ông mất đi, điều quan trọng ông để lại không phải là những tác phẩm văn học, triết học này nọ, mà chính là bài vè dạy thở chỉ với 12 câu.
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, bạn đồng nghiệp với bác sĩ Viện, kể lại: "Trước kia, tôi cũng chỉ nghe để mà nghe chớ chẳng thực hành. Rồi một lần tôi bị tai biến nặng, phải nằm viện dài ngày, lúc đó tôi mới thử đem ra áp dụng. Quả có điều kỳ diệu!"
 
Phương pháp này giúp ông thảnh thơi hơn, ít nhọc mệt hơn và sức khỏe tốt hơn. Trong thời gian dưỡng bệnh, các bạn đồng nghiệp cho rất nhiều thuốc, nhưng ông chỉ chọn một vài món thực sự cần thiết, còn thì chỉ dùng phương pháp thở để tự chữa bệnh cho mình.
 
Phương pháp thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện thực ra không phải là điều hoàn toàn mới. Nó chỉ là một sự tổng hợp của Khí Công, Thiền, Yoga, Dưỡng Sinh... của Đông phương từ ngàn xưa, được nhìn bằng sinh lý học hô hấp hiện đại của một người thầy thuốc./.





-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 21/Mar/2014 lúc 11:47am


Làm Giảm Áp Huyết Cao
 
Nguyễn Đức Trọng
 
Tin bạn Th. bị "stroke" làm tôi thật bàng hoàng, không tin là thật. Đến khi vào nhà thương nhìn thấy bạn nằm thiêm thiếp trong phòng hồi sinh thì mới chịu chấp nhận. Th. là một bạn học cũ ngày xưa, một người năng động, thể dục thể thao và tập võ đều đặn, nay mới bước qua tuổi 50. Tụi tôi trong đám bạn đều lắc đầu vì chẳng ai ngờ là hắn bị phải tình trạng thế này. Mặc dù không bị mổ sọ như vài người bạn khác, nhưng đây cũng là một ca khá nặng. Th. đã bị liệt nữa người, không nói được, và có lẻ phải học lại từ đầu các vần abc trước khi có thể viết xuống. Nhìn bạn nằm bất động trên giường thấy lòng xốn xang quá!
 
Mới tuần trước đi ăn đám cưới cậu em, gặp lại hai bà chị, người gầy người hơi mập, thấy hai bà lui cui móc bóp lấy thuốc uống trước bữa ăn, hỏi thăm thì mới hay hai bà bị áp huyết cao từ mấy năm nay và mỗi ngày đều phải dùng thuốc để ổn định tình thế. Nhìn qua lại chung quanh, sao thấy nhiều người cũng bị chung một tình trạng áp huyết cao. Nhân có bạn H. yêu cầu viết về chuyện này, tôi đọc lại sách vở, ghi lại những đặc tính của căn bệnh này và đưa ra vài phương thức để chúng ta có thể làm giảm hay dứt hẳn tình trạng khó ưa này. Những gì tôi viết ra trước hết là cho tôi, chứ không hẳn là cho các bạn đâu. Đây là một dịp cho tôi nhìn lại bản thân mình, cảnh cáo tôi phải để ý về sức khoẻ. Lý do là tôi hảo ngọt thích ăn đủ loại chè, ăn hàng khắp chốn, và tiệc tùng thì....liên miên.
 
"Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng", đó là câu châm ngôn cho người lính ra trận, cũng như cho người sống trong thương trường. Điều này cũng đúng với các con bệnh muốn chiến thắng căn bệnh của mình. Thay vì chỉ biết chạy đến bác sĩ cầu cứu, uống thuốc để chống đở, chúng ta có thể tự mình làm giảm bớt áp huyết, giử cho sức khoẻ được bình thường, hết âu lo. Chúng ta thử cùng nhau tìm hiểu về chứng bệnh này và tìm cách dứt điểm nó xem sao.
 
Áp huyết cao còn được gọi là tên giết người thầm lặng (silent killer) bởi vì nhiều người mang chứng này trong người mà vẫn không biết. Ở Hoa Kỳ này, trong số 50 triệu người bị áp huyết cao, chỉ có 30 triệu người được xác định. Số còn lại thì không biết mãi cho đến một hôm đến gặp y sĩ vì một chuyện gì đó như mệt trong người, đau tim, tai biến mạch máu não, thận suy, v.v. Áp huyết trong người chúng ta tăng lên từ từ, trãi qua nhiều năm tháng, và cơ thể chúng ta cũng tự động điều chỉnh để thích nghi. Chúng ta cảm thấy "bình thường" mãi đến khi nghe cô y tá, hay ngài y sĩ phán "áp huyết của ông/bà cao quá"!

Tuy nhiên chúng ta cũng có thể biết là chúng ta có vấn đề nếu gặp những tình trạng sau:
- chóng mặt nhức đầu, thường vào buổi sáng,
- ù tai,
- xây xẩm mặt mày mà không biết tại sao,
- hay bị chảy máu mũi,
- lên và xuống tinh thần không có lý do,
- quáng mắt nhìn hình ảnh không còn rõ ràng.
 
Tìm hiểu về áp huyết cao 

Một khi hiểu rõ những gì tạo nên vào áp huyết, và thế nào là áp huyết cao, chúng ta có thể tuần tự tìm cách quân bình áp huyết của chúng ta. Đại khái là quả tim chúng ta bơm máu tinh lọc qua các động mạch chính, rồi vào các tỉnh mạch nhỏ đến khắp các tế bào. Hệ tuần hoàn trong cơ thể sẽ đưa máu dơ qua phổi để lấy thán khí ra khỏi máu, và qua thận để lọc các cặn bả khác. Máu sau khi lọc sẽ được đưa về tim để chờ được bơm lần tới. Giống như các máy bơm khác, trái tim của chúng ta bơm hay đẩy máu chạy quanh trong người bằng một lực mà chúng ta gọi áp huyết.
 
Do việc tim bơm máu đi trọn một vòng trong người, nên khi đo áp huyết, người ta chia ra làm hai phần:
 - phần đẩy ra (systolic) mạnh hơn,
 - phần nằm trong hệ thống (diastolic), yếu hơn, nghỉ ngơi chờ máu dội ngược về đầy đủ cho lần bơm tới.
 
Áp huyết bình thường là 120/80. Nhưng cũng tuỳ người, tình trạng mà áp huyết tăng hay giảm cách nhau rất xa. Có người áp huyết rất tốt vào khoảng 100/70, đôi khi xuống 100/60. Nhưng khi họ nóng giận hay chơi thể thao áp huyết có thể lên 130/90 dễ dàng. Con số chúng ta nhắm đến là 120/80, và hiểu rằng cao hay thấp hơn một chút cũng nằm trong phần an toàn.

Như đã biết, không bao giờ có chuyện áp huyết tăng từ bình thường lên thật cao qua đêm, nó chỉ có thể leo thang từ từ qua thời gian mà thôi. Khi thấy áp huyết khi đưa máu về tim(diastolic) cao hơn 80 thì đấy chính là dấu hiệu cảnh báo chúng ta nên thay đổi lối sống và cách ăn uống. Tình trạng áp huyết cao ít khi nào là do một nguyên nhân đơn thuần. Thông thường nó là hệ quả của nhiều nguyên do.
 
Sau đây là vài nguyên do thông thường.
- Rượu,
- Ăn quá nhiều dầu mỡ,
- Số lượng muối tiêu thụ quá nhiều, lệch chỉ số K 
(K-factor = pot***ium/sodium balance), sự cân bằng giữa chất kiềm và muối,
- Dư cân,
- Di truyền,
- Chất insulin tạo ra nhiều quá,
- Kém dinh dưỡng,
- Ít tập thể dục,
- Áp lực đời sống nặng nề,
- Loại người hướng ngoại.
 
Theo các chuyên viên về y khoa và dinh dưỡng, 85% trường hợp áp huyết cao có thể trở lại bình thường bằng cách thay đổi thức ăn hàng ngày, và lối sống. Hai phần ba của nhóm 15% còn lại có thể cắt giảm số lượng thuốc men cần dùng với cùng phương pháp như trên. Dĩ nhiên là việc giữ gìn sức khoẻ tốt cho bản thân, cho số mạng của mình đòi hỏi một sự quyết tâm liên tục. Và sự quyết tâm này so ra với việc đi học ở nhà trường để học lấy một nghề kiếm sống thì chẳng đáng chi hết. Tuy vậy, theo thống kê 93% những ngưỡi có bằng cấp cao khi đối diện với tình trạng áp huyết cao họ lại dùng thuốc thay vì cố gắng kiểm soát áp huyết của mình trở lại qua việc thay đổi thực phẩm ăn uống và cách sinh hoạt hàng ngày.
 
Nhưng ở mức nào thì gọi là áp huyết cao? Sau đây là bảng sắp hạng/phân loại:
 
Đối với áp huyết trong hệ thống, phần thấp của chỉ số (diastolic):
- 85 hay thấp hơn = bình thường
- 85 đến 89 = bình thường ở mức cao
- 90 đến 104 = áp huyết cao hạng nhẹ
 (mild hypertension)
- 105 đến 114 = áp huyết cao hạng trung bình 
(moderate hypertension)
- 115 hay trên = áp huyết cao hạng nặng 
(severe hypertension)
 
Đối với áp huyết khi tim bơm ra, phần cao của chỉ số (systolic), khi chỉ số thấp dưới 90:
- 140 hoặc dưới = bình thường
- 140 đến 159 = gần có chuyện 
(borderline isolated systolic hypertension)
- 160 hoặc hơn = có vấn đề
 (isolated systolic hypertension)
 
Trước khi đi vào các phương thức làm giảm áp huyết, có lẻ chúng ta cũng nên biết sơ những yếu tố nào trong người đã làm áp huyết gia tăng. Sau khi nắm vững vấn đề, chúng ta sẽ dễ dàng mà chọn lựa những lề lối sinh hoạt và thức ăn phù hợp với cơ thể, tình trạng của mình.

Áp huyết trong người chúng ta là thành quả của số lượng máu do tim bơm ra (cardiac output) và sức đề kháng của những thành phần nằm vòng ngoài như các động mạch lớn, nhỏ, tỉnh mạch, mao quản, v.v.
 
Chúng ta thấy có hai thành phần quan trọng xác định áp huyết:

a) Lượng máu tim bơm ra (cardiac output) là số máu bơm ra mổi lần tim bóp lại nhân cho số lần nhịp đập của tim trong một phút (heart pulse rate). Thông thường nhịp đập này phải dưới 80 lần trong một phút, trung bình là 70. Người nào khoẻ hơn thì nhịp đập còn xuống thấp hơn nữa như dưới 60 chẳng hạn.

b) Lực đối kháng bên ngoài: một khi máu được bơm ra khỏi quả tim, lực đối kháng này tạo nên bởi 3 yếu tố. Đó là mức độ luân lưu của máu, sự đàn hồi của mạch máu, và đường kính của các mạch.

Như vậy nhịp đập của tim, máu, mạch máu đều góp phần tạo nên áp huyết. Phần nào cũng quan trọng.

Cũng giống y chang như các máy bơm nước khác chúng ta có dịp xài qua, sau khi máu được bơm ra từ quả tim, sự di chuyển của máu được định bởi 3 yếu tố:

1) Độ đậm đặc của máu (tạm dịch chữ Blood Viscosity): nếu máu quá đậm đặc thì sẽ khó di chuyển, ví dụ như mật ong thì khó luân lưu hơn so với nước;

2) Độ co dản và sức chịu đựng của các động mạch và tỉnh mạch (elasticity and flexibility): sự mềm mại, co dản nhẹ nhàng của các mạch máu sẽ giúp máu lưu thông dễ dàng và nhanh chóng, có nghĩa là áp huyết sẽ thấp. Còn ngược lại mạch máu bị căng cứng sẽ làm cho áp huyết tăng cao.

3) Số động mạch nhỏ và đường kính của chúng: nếu số động mạch nhỏ ít và đường kính của chúng bị thu hẹp vì lý do nào đó thì phải cần một áp lực thật cao để có thể bơm số lượng máu đầy đủ trở về tim, cần thiết cho lần bơm tới. Đây là yếu tố chính trong việc qui định con số áp huyết chúng ta. Sự co dản dễ dàng của các động mạch nhỏ và sự uyển chuyển của hệ thống tỉnh mạch sẽ làm cho áp huyết hạ thấp xuống.
 
Trong phần kế, chúng ta sẽ cùng khảo sát những phương thức làm giảm áp huyết, và cùng lúc làm giảm nguy cơ bị kích tim (heart attack), cũng như nguy cơ bị tai biến mạch máu não (stroke).

Cách đây vài hôm, sau khi thấy tôi bứt râu bứt tóc để viết bài, cô "hàng xóm" Thanh Đan của tôi trong lúc tản bộ đặt câu hỏi là 
"... khi nói đến áp huyết, tại sao cứ nghe người ta bị đau tim, và đứt mạch máu trên đầu mà không ở một nơi khác?..."
 
Tôi giải thích tạm là:

- Trái tim của con người như một cái máy bơm trong một hồ nuôi cá, các mạch máu như các ống dây, quả thận như bộ phận lọc. Quả tim con người lúc còn trẻ và khoẻ mạnh giống y như máy bơm lúc mới mua về, ống dây mềm nhuyễn, bộ lọc chưa đóng cặn. Khi lớn tuổi thì cái kẹt của con người là chúng ta không thể thay thế các bộ phận như chúng ta có thể mua mà thay thế các phần trong hệ thống bơm của hồ cá. Chúng ta cứ thử nghĩ máy nào mà chịu cho nổi khi cá càng lúc càng thải nhiều chất dơ vào trong nước; bộ phận lọc càng lúc càng đóng dơ; ống dẩn bị rong rêu đóng đầy, đường kính của ống càng lúc càng nhỏ lại; dây ống qua thời gian bị chai không còn đàn hồi như lúc đầu và các phần nối có thể bị hở; và máy bơm (quả tim) phải làm việc liên tục sau mấy mươi năm không được thay thế, bảo trì đúng mức thì chắc chắn là không có cách gì kham nổi.

Vì thế khi đề cập các hậu quả liên quan đến huyết áp, chúng ta thấy rõ ràng là vấn đề nằm ở chổ cái máy bơm hay quả tim, và các đường ống dẩn nước. Các bệnh dính đến quả tim thường là tim phải làm việc nhiều quá, chịu không nổi phải đưa đến việc thay tim, gắn thêm máy điều hòa nhịp tim (page maker), các van tim bị hở phải thay, v.v. Còn hệ thống mạch máu trong người thì không thể thay được nên chúng ta đành chịu. Nơi nào bị nứt, hay đứt thì nối hay vá nếu được, còn không thì sinh mạng con người chúng ta "đi đứt". Tôi biện minh là tại sao hay bị nứt/đứt mạch máu trên đầu vì đó là nơi mà mạch máu bị sử dụng nhiều nhất - sự suy nghĩ và tập trung của bộ óc, mà cùng lúc lại không được bảo trì đúng mức qua thể dục, nghỉ ngơi. Các mạch máu trên đầu so ra bị sử dụng nhiều và liên tục hơn nhiều lần so với các nơi khác trong cơ thể, từ đó đưa đến việc nó bị vở/nứt trong đầu chắc chắn phải chiếm đa số trong các trường hợp. Nói tóm lại chúng ta hầu như chỉ biết xài mà không để ý đến việc châm thêm dầu nhớt vào máy, cho máy nghỉ ngơi, lọc sạch đường ống dẩn, v.v.

Câu trã lời dựa trên sự suy luận bình thường 
(common sense) của tôi có thể không đúng hẳn, vậy mong các bạn bổ túc thêm cho được đầy đủ.
 
Sau đây là vài đề nghị để giúp làm giảm áp huyết:
 
1) Mua máy đo áp huyết và nhịp đập của tim

Việc đầu tiên chúng ta cần làm là mua một đo "electronic sphygmomanometer". Máy này cho biết áp huyết độ bơm ra, trở về, và nhịp đập của tim trong cùng một lần đo. Giá của máy này vào khoảng $US 20-25, và có thể mua tại các tiệm thuốc, tiệm bán đồ dinh dưỡng (health food stores), các tiệm bách hoá lớn, qua thư tín, hoặc trên Internet. Vậy nhân dịp đầu năm bạn nào nghi ngờ là mình có thể bị áp huyết cao thì nên dùng tiền lì xì, hay tiền dằn túi mà sắm một cái trước khi ghé ngang thử thời vận tại sòng bầu cua, hay Las Vegas nha. Các bạn nhớ đọc lời chỉ dẩn cách sử dụng cho rõ ràng. Nếu chưa nắm vững các bạn có thể nhờ những dược sĩ tại các tiệm thuốc tây chỉ dẩn.
 
2) Ghi chép

Muốn theo dõi, so sánh áp huyết với mục tiêu đề ra của mình, chúng ta cần có một quyển sổ nhỏ để ghi lại áp huyết chúng ta đo hàng ngày. Các bạn đo mỗi ngày một lần, hay có làm biếng lắm là ba ngày một lần, vào cùng khoảng thời gian như buổi tôi trước khi đi ngủ chẳng hạn.

Đề nghị là các bạn mua một quyển sổ tay cở 3'x4' (7.5cm x 10cm) có vòng xoắn ở trên để dể dàng biên chép. Mỗi ngày trên 1 trang, bạn ghi lại ăn sáng món chi, ăn chơi giữa buổi món chi, ăn trưa món chi, buổi chiều ăn chơi món gì, buổi tối ăn chi, trước khi ngủ ăn chi. Mỗi bữa như vậy là một hàng. Và cuối cùng là bạn ghi lại cảm nghĩ của bạn về các món đã ăn như có cần thiết cho sức khoẻ không, có ích lợi gì cho sức khoẻ không, hay chỉ là ăn cho có, cho vui với bạn bè. Phần ghi cảm nghĩ này, bạn chỉ biên tối đa là 3 dòng mà thôi. Không nên dài hơn.

Các bạn đừng coi thường chuyện ghi chép này vì đây chính là yếu tố quan trọng để bạn theo dõi sức khoẻ của mình, là một khích lệ cho mình khi thấy càng ngày sức khoẻ mình càng khá hơn, và cũng để chứng minh với gia đình, bạn bè chung quanh là mình có thể kiểm soát lấy sức khoẻ chính mình.
Nhớ nha, bạn đi mua liền các món kể trên đi trước khi tiêu hết tiền trong mấy ngày Tết sắp đến.
 
3) Uống nước cho đầy đủ - 2 lít trong một ngày

Đây là việc quan trọng nhất chúng ta phải làm hàng ngày. Không cứ gì người bị áp huyết cao mới cần uống đầy đủ nước trong ngày. Ai cũng đều cần uống đủ số lượng nước cần thiết - tối thiểu là 2 lít nước lọc hay nước suối hàng ngày. Ngoài chuyện làm máu kém tính chất luân lưu, thiếu nước trong người là đầu mối cho bao nhiêu chuyện như làm táo bón, người trở nên nóng nảy, tiểu tiện khó khăn, gan phải làm việc mệt nhọc hơn, v.v. Nhưng làm sao để nhắc nhở chúng ta việc uống nước cho đây đủ, nhứt là với những bạn mãi mê làm việc và hay sợ uống nước nhiều lại đâm ra hay đi tiểu tiện. Thật ra chỉ có vài ngày đầu là bạn đi tiểu nhiều mà thôi, sau đó sẽ trở lại bình thường.
 
 Đề nghị cách uống nước cho dễ dàng:
- buổi sáng bạn uống liền 1 lít (khoảng 4 cups của Mỹ), sau đó vào sở uống 2, 3 ly, chiều tối về 2, 3 ly nữa là ngon lành rồi.
- nếu không thích uống ngay 1 lít vào buổi sáng, chúng ta có thể lấy bình nhựa 2 lít 
(bình sửa củ rữa sạch) để bên cạnh gần chổ làm việc, và sự hiện diện của bình nước sẽ nhắc nhở chúng ta uống cho đầy đủ, trải dài suốt ngày. Còn không đôi lúc bận chuyện, mãi mê làm việc, chúng ta chỉ uống có một hoặc hai ly cà phê nguyên cả ngày. Tối về thì mệt quá chẳng muốn uống, hay uống không nổi nữa rồi.

Và nếu bạn có uống hơn 2 lít như 2 lít rưỡi cũng không sao. Những bạn nào bí tiểu tiện, hay bị nóng mặt nhức đầu, chảy máu cam cứ thử uống xem. Bạn sẽ thấy vấn đề của bạn sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng.
 
4) Điều chỉnh lượng muối (sodium) thu thập vào người

Để cơ thể được hoạt động đúng mức, tỉ số giữa chất muối và chất kiềm (sodium & pot***ium) cần thiết là cứ một phần muối ba phần kiềm. Lệch lạc số lượng này đều không tốt cho sức khoẻ con người. Sự lệch lạc giữa chất muối và kiềm thường là không thành vấn đề, bởi vì chúng ta có thể hấp thụ lượng muối hay kiềm cần thiết trong thức ăn. Nhưng khổ nổi là chúng ta tiêu thụ nhiều muối quá.
Khi lượng muối trong người quá nhiều thì cơ thể làm thế nào để trở lại quân bình?

Đầu tiên, thận có nhiệm vụ thải ra số lọc và thải ra số muối thừa. Nhưng vì số muối dư quá nhiều và thận lọc không hết, cơ thể chúng ta sẽ tự động gia tăng áp huyết để bắt quả thận thải ra nhiều chất muối hơn. Khi cơ thể cứ phải tăng áp huyết để lọc lượng muối thừa thì càng ăn mặn chúng ta càng rút ngắn đường về thiên đàng. :-)

Vài cách giản dị làm giảm áp huyết cao (bài 6)
 
Viết đến đây, tôi sực nhớ đến tỉ số pot***ium/sodium (K-factor) mà giáo sư Oshawa đề nghị trong phương pháp dưỡng sinh do ông đề xướng là 5 - cứ 5 phần pot***ium cho 1 phần sodium, tức là còn hơn phần cần thiết tối thiểu cho cơ thể là 3 phần pot***ium cho 1 phần sodium. Có nghĩa là cách ăn của giáo sư Oshawa rất lạt. Chỉ có điều tôi không đồng ý với cách thức của phương pháp dưỡng sinh này là uống ít nước quá. Khi uống quá ít nước trong thời gian ngắn chữa bệnh thì còn chấp nhận được, nhưng kéo dài hàng năm hay suốt đời thì tôi không đồng ý. Quá ít nước trong thời gian dài chắc chắn sẽ làm hại gan vì khó khăn trong việc thanh lọc, tiểu tiện khô và bí dễ đi đến ung thư bàng quang (prostate cancer), dễ làm cho con người trở nên nóng nảy, khô khan, v.v.
 
Các nhà khảo cổ cho biết tiền nhân chúng ta khoảng 10,000 năm trước tỉ số pot***ium/sodium thường là 16, hay trên 16. Trong các nước kỹ nghệ hiên nay như Mỹ, Âu châu hiện nay là 0.8. Cơ thể phải làm việc nhiều hơn để thải chất muối (sodium) dư ra ngoài, đồng thời giử lại pot***ium. Thông thường cơ thể khắc phục công việc này dễ dàng, chỉ tội là cùng lúc làm tăng áp huyết lên theo.
 
Cơ thể cần dùng hàng ngày vào khoảng 200-250 mg chất muối (sodium), tương đương với 650mg muối mỏ (salt), và khoảng 1,000mg chất kiềm (pot***ium). Và các bạn có biết là 1/4 muổng uống trà (teaspoon) muối mỏ dùng trong nhà có bao nhiêu "sodium" không? Câu trã lời sẽ làm bạn hết hồn 540mg "sodium", nghĩa là hơn gấp đôi số lượng cần dùng cho cơ thể trong một ngày. Trong khi đó hầu như muối được sử dụng vô tội vạ trong các món ăn bán chung quanh chúng ta. Các bạn cứ thử cầm 1 lon nước ngọt, 1 bình juice, 1 gói khoai tây chiên, 1 bịt phó mát, 1 cây xúc xích... và đọc thử xem số lượng "sodium" nằm trong đó là bao nhiêu. Đọc xong chắc bạn cũng đồng ý với tôi là chúng ta bệnh là phải thôi. :-)
 
Lý do gì đã khiến các nhà sản xuất thực phẩm dùng muối nhiều như vậy?

Lý do đầu tiên là vì muối giúp cho thực phẩm đóng hộp lâu hư, thứ đến là giúp cho món ăn có khẩu vị đậm đà hơn, cuối cùng là giá phí của muối rẻ như bèo. Ngày xưa làm muối từ nước biển khó khăn biết bao, chuyên chở cũng khó nên các chính quyền thường độc quyền phân phối, hoặc đánh thuế trên muối rất nặng. Ngày nay thì muối tràn đồng, bất cứ món gì cũng đều cho vào, nhiều khi không cần. Lấy ví dụ như bột ngọt chẳng hạn, chất sodium vẫn nằm trong thành phần cấu tạo.
 
Cơ quan FDA của Mỹ mô tả khoảng cách "đầy đủ và an toàn" cho cơ thể là 1,100 - 3,300 milligrams chất sodium và 1,875 - 5,625 milligrams chất pot***ium.

Nhưng chữ "đầy đủ và an toàn" không có nghĩa là "cần thiết". Ý nghĩa của nó là đối với hầu hết các người, không bị áp huyết cao, họ có thể tiêu thụ chất sodium trong khoảng đó mà sức khoẻ vẫn tốt, bình thường (satisfactory health), tức là không có triệu chứng gì quá độ xảy ra.

Nhiều người đã đề nghị FDA viết lại lời khuyến cáo của họ là giới hạn số lượng sodium tối đa là 1,500 milligrams hàng ngày và chất pot***ium tối thiểu là gấp ba lần, nghĩa là 4,500 milligrams pot***ium. Đối với những người mà chỉ số áp huyết thấp (diastolic) lên đến 85 thì chất sodium cần rút xuống còn 1,000 milligrams và chất pot***ium cần ít nhất là gấp bốn lần. Muốn nói gì thì nói, điều chúng ta cần tâm niệm là cứ một phần sodium và tối thiểu là ba phần pot***ium trong các thức ăn chúng ta đem vào người.

Trong các loại thịt, gà, cá, tỉ số thường thấy là 1 phần sodium cho 3 đến 6 phần pot***ium. Trong khi đó thì trong rau quả lượng pot***ium lại thường từ 10 trở lên.
 
So sánh giữa các thực phẩm, chúng ta thấy số lượng Sodium, Pot***ium va Ratio K như sau:
 
Thực phẩm
Lượng Sodium Lượng Pot***ium Ratio K
Một quả táo
1mg
159mg
K=159
Một trái Avocado (trái bơ)
21mg
1,097mg
 K=52
Một trái bắp
 4mg
226mg 
K=56
Một chén cornflakes (cerial)
 351mg
26mg
 K=0.07
Một khúc Hot Dog
461mg
71mg
K=0.15
Một lát Frozen Meat Loaf (5oz)
951mg
196mg
K=0.20
Một miếng Apple Pie đông lạnh
298mg
73mg
 K=0.24

Tóm lại là trong rau cỏ, đậu, trái cây, lượng pot***ium thường là nhiều hơn pot***ium.
 
Vài lời khuyên trong việc cân bằng lượng muối (sodium) trong người:
a) tránh các món ăn làm sẳn nêm nếm bằng muối mỏ hay muối biển (salt/sea salt),
b) tránh các món làm sẳn mà không ghi rõ lượng pot***ium, sodium trên nhản,
c) không ăn các loại thực phẩm có quá nhiều sodium,
d) không thêm muối vào các món ăn; hơi khó một chút nhưng chúng ta có thể thay thế bằng bột hành, bột tỏi, hay bằng "Mrs. Dash's nonsalt herbs and spices" chẳng hạn,
e) ăn tráng miệng bằng các loại trái cây, ăn cà rem cũng được nhưng nên tránh các nón bánh ngọt nướng 
(cakes, pies),
f) mua một quyển chỉ cách nấu các món ít muối "low-sodium cookbook", hay "macrobiotic cooking" để làm kim chỉ nam.
g) nên có một bảng liệt kê lượng pot***ium và sodium trong thực phẩm troong bếp, hoặc mỗi khi đi chợ.

Đọc đến đây hẳn các bạn hiểu tại sao những người cao huyết áp sau khi uống nước cốt 5 loại rau xanh, hay cần tây/tàu, sau vài ngày thì áp huyết đi xuống rồi phải không? :-)
 
5) Gia tăng tiêu thụ thực phẩm có nhiều chất xơ (fiber)

Các nguyên nhân chính gây ra tình trạng áp huyết cao là do mập phì, dư muối, căng thẳng trong đời sống (stress). Chất xơ không là nguyên tố trực tiếp nhưng đóng góp không ít trong việc phát triển bệnh trạng. Và trung bình cho người cân nặng 125lbs cần nên có 25 grams chất xơ trong các thức ăn hàng ngày, người nặng 200lbs cần khoảng 35grams chất xơ.

Chất xơ cần thiết cho việc tiêu hoá thực phẩm mà chúng ta đem vào người. Nhưng nó sẽ không thể làm việc đúng mức nếu thiếu nước đi kèm. Nhớ nha bạn, mỗi ngày bạn cần uống tối thiểu là 8 ly nước, tương đương với 2 lít đó nha.
 
6) Tập thể dục đều đặn

Nhìn lại ngày còn trẻ ở lứa tuổi 20, 30, chúng ta ăn ít mà lại tập thể dục thể thao cả mấy tiếng trong ngày. Cộng thêm đó lại đi cắm trại, sống ngoài trời thiếu thốn, cùng ca hát với bạn bè. Bây giờ ở vào số tuổi 50, 60, ngoài chuyện ăn uống quá nhiều, hết sinh nhật, đến lễ cưới, đầy tháng, chúng ta lại không để ý đến việc vận động cơ thể. Các bạn cứ ngồi nhắm mắt nhìn lại và so sánh sinh hoạt của thời 20/30 với hiện nay thì biết tại sao mình lại bị áp huyết cao, dư cân, cao mỡ, cao đường,...

Bằng cách thể dục đều đặn như 5 ngày/tuần, mỗi ngày đốt khoảng 300 calories, là bạn có thể xuống 1lb dễ dàng trong tuần, nếu lượng calories đem vào của bạn đúng hay dưới mức cơ thể đòi hỏi. Nếu chúng ta có mục tiêu là giảm 10lbs thì chúng ta có thể thực hiện điều này trong 10 tuần một cách nhẹ nhàng.
 
7) Tập nghỉ ngơi (thiền, thư giản, tỉnh tâm, meditation, v.v.)

Qua nhiều thí nghiệm chúng ta đọc trên báo chí là nhờ vào các phương pháp thiền, tỉnh tâm, chúng ta có thể đem áp huyết xuống thấp hơn bình thường từ 5 đến 10mm.

8) Kiểm soát áp lực đời sống và phản ứng của mình

Có vài điều mà chúng ta có thể áp dụng để giúp chúng ta bớt căng thẳng thần kinh (stress):
- chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi, mình chẳng làm sao mà quay ngược thời gian,
- chấp nhận hoàn cảnh, không giận dử đổ thừa cho ai,
- nhìn sự việc xảy ra với khía cạnh lạc quan, và tếu với nó.
- nhắm mắt và thở sâu 
(deep breath) chừng năm, mười hơi.
 
9) Bớt/bỏ rượu, thuốc lá

Ngoài chuyện làm hại cơ thể, rút ngắn đời sống, chúng còn làm giảm phần thưởng thức cuộc đời của chúng ta. Nếu đang bị cao áp huyết, các bạn nên thử nghiệm bằng cách rút xuống số lượng hàng ngày từ 3, 4 xuống còn 1 lon bia/ly rượu. Nếu áp huyết vẫn không thay đổi thì hay nhất là bạn bỏ hẳn.

Một khi đã hiểu biết về tình trạng sức khoẻ và nguyên nhân gây ra nó, bạn sẽ bỏ các thú vui tai hại này dễ dàng. Nếu bạn lại tập thiền và ăn uống ít muối, ít đường, bạn sẽ không còn cảm thấy sự cần thiết của rượu, thuốc lá để đạt đến trạng thái thoải mái, an lạc, vì thiền (meditation) đã cho bạn đầy đủ hết rồi.

Hy vọng bài viết đem lại các bạn một cái nhìn rõ hơn về tình trạng áp huyết cao và chọn cho mình một hướng đi thích hợp.

Thân ái,
Nguyễn Đức Trọng,





-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 31/Mar/2014 lúc 10:17pm



Tác dụng
 
chữa bệnh thần kỳ:

Gừng + Dấm


***



Gừng ngâm dấm sẽ là bài thuốc cực hay, tốt cho sức khoẻ của bạn, giúp giảm đau dạ dày, giảm cân, ngăn rụng tóc, chữa cảm lạnh, tăng sức đề kháng, hỗ trợ điều trị viêm khớp …

Đầu tiên bạn hãy chọn những củ gừng ta còn tươi, về rửa sạch đất bùn, sau đó cắt lát mỏng, đều. Phải là gừng tươi mới có tác dụng chữa bệnh, giúp tăng tuần hoàn máu, tăng cường tiêu hoá.


Hình%20ảnh
Gừng ngâm dấm là bài thuốc hay chữa được nhiều bệnh.
Ảnh minh hoạ


Xếp gừng vào chai thuỷ tinh, đổ dấm gạo vào. Lưu ý chai thuỷ tinh phải sạch, khô, không mùi… Bạn có thể bảo quản dấm gừng ở nơi thoáng mát hoặc ngăn mát tủ lạnh. Sang tuần sau, vào mỗi buổi sáng hãy ăn 2-4 lát gừng tươi, có tác dụng ổn định huyết áp, hỗ trợ điều trị bệnh viêm khớp.

Ăn gừng ngâm dấm hay một thìa con nước dấm còn có tác dụng tiêu mỡ, đốt sạch chất béo, lọc và đào thải chất cặn bã ra ngoài cơ thể. Ngoài ra, còn tốt cho gan, ngăn triệu chứng rụng tóc, nhất là khi thời tiết đang giao mùa.

Đặc biệt, với đấng mày râu, gừng ngâm dấm còn là liều thuốc tự nhiên tăng cường thể lực, tráng dương…

Mỗi đêm trước khi đi ngủ, cho vài lát gừng, vài thìa dấm vào chậu nước ấm, sau đó ngâm đôi bàn chân vào chừng 30 phút cho đến khi nước nguội hẳn. Thực hiện liên tục trong khoảng tháng rưỡi, làn da của bạn được cải thiện, chứng mất ngủ cũng không còn.

Hàn Giang
Theo MJ





-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 01/Apr/2014 lúc 1:09am


Ngũ Hành


Thân Thể Con Người



KanZhongGuo.com       April 1, 2014      http://vietdaikynguyen.com/v3/category/health/y-hoc-co-truyen/ - Đông Y    


http://vietdaikynguyen.com/v3/health/y-hoc-co-truyen/ngu-hanh-va-than-the-con-nguoi/#respond -
http://trans.vietdaikynguyen.com/wp-content/uploads/2014/03/Screen_Shot_2011-09-23_at_1.02.20_PM_medium.jpg">Triết%20học%20Trung%20Quốc%20xác%20định%205%20đường%20khác%20nhau%20mà%20"Khí"%20vận%20chuyển%20trong%20hệ%20thống%20ngũ%20hành.%20%28KanZhongGuo.com%29

Triết học Trung Quốc xác định 5 đường khác nhau mà “Khí” vận chuyển trong hệ thống ngũ hành. (KanZhongGuo.com)

http://trans.vietdaikynguyen.com/wp-content/uploads/2014/03/Screen_Shot_2011-09-23_at_1.02.20_PM_medium.jpg -
Trong Trung Y, thân thể con người được phân chia làm 5 hệ thống: kim, mộc, thủy, hỏa và thổ. Các cơ quan nội tạng và mô của con người tương ứng với ngũ hành. Năm hệ thống của thân thể không chỉ biết tự điều chỉnh theo quy luật âm dương mà còn phối hợp với ngũ hành từ thế giới bên ngoài để đạt được sự khỏe mạnh.

Đối với thế giới bên ngoài, người ta phản ứng với một số thứ như là khí hậu, màu sắc và âm thanh [tất cả những thứ này tương ứng với ngũ hành]. Các mùa là xuân, hạ, thu và đông. Các màu là đỏ, vàng, trắng, đen và xanh lục. Các âm thanh là đồ, rê, mi, pha, son và la. Ngay cả các nhân tố đạo đức và phẩm hạnh cũng tương ứng với ngũ hành. Ví dụ, Nhân từ là mộc; Lễ là nước; Nghĩa là kim; Trí là hỏa và Tín là thổ.

Có năm cửa sổ kết nối thế giới bên ngoài với các hệ thống lớn trong cơ thể. Trung Y cổ xưa gọi chúng là “huyệt” hay “khiếu”. Đối với lá lách thì là “miệng”, của phổi “mũi”, của gan là “mắt”, của tim là “lưỡi”, của thận là “tai”. Con người hiểu biết về thế giới bên ngoài thông qua các lỗ mở này. Mối quan hệ giữa năm hệ thống và ngũ hành là như sau:

Ngũ hành: Thổ, kim, mộc, hỏa và thủy.
Năm lỗ mở: Miệng, mũi, mắt, lưỡi và tai.
Năm màu sắc: Vàng, trắng, xanh lục, đỏ và đen.
Năm nốt nhạc: Đồ, rê, mi, pha, son và la.
Năm nội tạng: Lá lách, phổi, gan, tim và thận.
Năm cơ quan rỗng: Dạ dày, ruột già, túi mật, ruột non, và bàng quang.
Năm nguyên tắc đạo lý: Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín

Năm màu, năm nốt nhạc năm đạo lý đều truyền đạt cùng một điều : Chỉ khi các nối nhạc là thuần khiết thì chúng mới có thể truyền cảm hứng cho người ta kết nối với Đạo và đánh thức lương tâm của họ.


Ngũ hành tác động lẫn nhau như thế nào ? Lấy ví dụ, thổ sinh kim, hỏa sinh thổ. Thổ khắc thủy và mộc. Nếu những điều trên được ứng dụng vào một mối quan hệ ẩn dụ giữa con người thì nó sẽ như thế này : Một người đàn ông đức hạnh thì yêu thương và tử tế với con cái của mình, kính trọng cha mẹ mình, quan tâm đến người dưới quyền và là một viên chức thành thật, ngay chính.

Mỗi hành lại có liên hệ gần gũi với bốn hành còn lại. Ví dụ, khi tai – khe hở của thận – nghe được âm nhạc hay thì bốn cơ quan còn lại cũng được lợi. Khi đôi mắt thấy một điều gì đó đẹp đẽ thì bốn cơ quan còn lại cũng chia sẻ cái đẹp. Khi nội hàm của các âm thanh và màu sắc đi qua các nội tạng thì chúng đánh thức các nhân tố đạo đức. Nói cách khác, nó giúp một người tuân theo các đạo lý của vũ trụ và hành xử giống như một con người chân chính.



Nguồn :http://en.kanzhongguo.com/health_science/five_elements_and_human_body.html


http://vietdaikynguyen.com/v3/health/y-hoc-co-truyen/ngu-hanh-va-than-the-con-nguoi/





-------------
mk


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 02/Apr/2014 lúc 9:46am


.Lợi ích của xoa bóp bàn chân.

Sơ đồ tất cả những bộ phận trong người dưới bàn chân( Rất hửu ích nên đọc )
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&ved=0CGoQFjAJ&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Reflexology&ei=TiIpUqSaHqasigKsu4DwAg&usg=AFQjCNFtkuwjcBIma_R1BaKT8Gs0x4mHkQ&sig2=fUxso5yrb8G16KpSEE_VPQ&bvm=bv.51773540%2cd.cGE - -  - Wikipedia

https://www.youtube.com/watch?v=ZB7k_hbP6cY -  
 
 
Thumbnail
https://www.youtube.com/watch?v=hy-zUcmGMMo - https://www.youtube.com/watch?v=lavUa2aiZ5Y - - Balancing Touchs FOOT CHART
 
 
Thumbnail
https://www.youtube.com/watch?v=CW3o8Bz-ISw - https://www.youtube.com/watch?v=UAWu-GnTh1g -  
 
Bàn chân có mi liên quan mt thiết ti lc ph ngũ tng, nh hưởng ti sc khe ca con người. Thí d : Mu ngón chân út có liên quan đến bàng quang, mu ngón chân th hai có liên quan đến d dày, ngón th tư có liên quan đến gan, ngón chân cái có liên quan đến gan, tì, lòng bàn chân có liên quan đến thn...
 
Xoa bóp hai bàn chân không nhng thúc đy máu cc b lưu thông, ci thin vic trao đi cht dinh dưỡng, làm cho cơ, xương, khp mm mi, do dai, mà còn làm thông kinh hot lc, tăng cường sc đ kháng và chng các bnh tt ca toàn thân.
 
Khi day hoc bm các huyt vi bàn chân còn có tác dng cha được bnh, phòng bnh, kéo dài tui xuân và tăng thêm tui th...
 
Sau đây là k thut xoa bóp bàn chân giúp bn đc tham kho, áp dng:
 
Xoa bóp gan bàn chân
 
Tư thế ngi, chân trái đt lên trên đu gi chân phi, tay trái gi bàn chân, tay phi áp sát vào gan bàn chân xoa và xát theo chiu dc bàn chân 20 ln, làm t nh đến mnh, t chm đến nhanh. Bàn chân s nóng dn lên là tt. 
 
Sau đó dùng hai ngón tay cái và tr bóp nh các ngón chân, bóp dn xung đến gót khong 5 phút. Dùng ngón tay tr day n vào huyt dũng tuyn (gia gan bàn chân). Sau đó đ đu ngón tay cái vuông góc vi gan bàn chân, n vào thy tc là được, day nh nhàng huyt theo chiu kim đng h. Huyt này có tác dng h huyết áp, b thn, cha đau lưng mi gi.
 
Đi bàn chân, trình t làm như trên.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xoa bóp mu bàn chân
 
Tư thế ngồi, chân trái co lại, gấp đầu gối, bàn chân để áp bằng trên ghế. Dùng lòng bàn tay phải áp lên mu bàn chân, tay trái xoa dọc lên khớp cổ chân 20-30 lần. Sau đó dùng ngón tay cái và trỏ (hai tay) bóp nhẹ các ngón day vào kẽ ngón chân 5 phút, ấn dọc lên mu chân theo từng ngón, sau đó vỗ nhẹ lên mu chân.
 
Tiếp đó dùng ngón cái ấn lên huyệt giải khê (giữa nếp lằn cổ chân), huyệt thái xung (giữa kẽ ngón 1, 2 dịch lên 2 đốt ngón tay), huyệt túc lâm khấp (giữa kẽ ngón 4, 5 dịch lên 2 đốt). Mỗi lần ấn khoảng 1 phút cho mỗi huyệt.
 
Thay đổi hai chân, xoa bóp khoảng 20 phút mỗi lần trong ngày. Ngày làm hai lần. Ngoài ra kết hợp đi bộ. Nên đi chân đất và giẫm vào những hòn sỏi nhỏ, có tác dụng như ấn vào huyệt ở vùng gan bàn chân.
 
 
 
 
  
 
 
 
BS. Đình Thuấn
 


-------------
mk



Print Page | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info