Theo giới quan sát, chính quyền miền Bắc đã thắt
chặt an ninh đề phòng mọi biến động. Vụ đổi tiền sẽ chấm dứt vào chủ
nhật, mồng 6 tháng 12 tới. Trong suốt tuần này, biên giới bị phong tỏa
và các cửa hàng bị đóng cửa.
Hãng thông tấn Hàn Quốc Yohap dẫn
lời một số người Bắc Triều Tiên buôn bán tại Trung Quốc, cho biết là
quân đội Bắc Triều Tiên được lệnh tăng cường cảnh giác và theo dõi chặt
chẽ mọi di chuyển của người dân.
Theo báo chí và một số sứ quán
nước ngoài tại Bình Nhưỡng, thì trong tuần này, người dân Bắc Triều
Tiên được quyền đổi tiền theo tỷ lệ một đồng won mới ăn 100 won cũ.
Tổng số tiền được đổi giới hạn là 100 ngàn won cũ. Có nhiều khả năng là
mức giới hạn này sẽ được tăng lên, có thể đổi được 150 ngàn tiền mặt và
300 ngàn trong tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng.
Nguy cơ nổi giận
của người dân Bắc Triều Tiên có thể còn cao hơn khi báo trên mạng NK
của Hàn Quốc đưa tin là tỷ giá 1 won mới ăn 100 won cũ chỉ áp dụng cho
100 ngàn won. Quá mức này, người dân phải chấp nhận tỷ giá 1 ăn 1000.
AFP
cho biết là tỷ giá chính thức của nhà nước là một đô la Mỹ ăn 135 won
nhưng trên thị trường chợ đen, tỷ giá này lên đến 2000, thậm chí 3000
won.
Theo tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc, thì người dân Bắc Triều
Tiên công khai tỏ thái độ tức giận bất chấp sự hiện khắp nơi của lực
lượng an ninh trên đường phố.
Các nhà phân tích cho rằng tình
hình tại Bắc Triều Tiên trở nên tồi tệ hơn vì vụ đổi tiền diễn ra trong
bối cảnh đang có nạn khan hiếm lương thực trầm trọng.
http://www.rfi.fr/actuvi/articles/120/article_5920.asp