Print Page | Close Window

Giúp Con Tránh Xa Những Chất Gây Ghiện

In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Tuổi Trẻ Gò Công
Tên Chủ Đề: Tâm Tình Tuổi Trẻ
Forum Discription: Mục Tâm tình
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=1909
Ngày in: 16/Jun/2024 lúc 10:11pm
Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com


Chủ đề: Giúp Con Tránh Xa Những Chất Gây Ghiện
Người gởi: mykieu
Chủ đề: Giúp Con Tránh Xa Những Chất Gây Ghiện
Ngày gởi: 06/Sep/2009 lúc 4:51pm
 
 
Giúp Con Tránh Xa những Chất Gây Ghiện

Hình%20ảnh



1. Hãy nói cho trẻ biết bạn nghĩ như thế nào về thuốc lá, rượu và các chất gây ghiện. Bạn nên nói vào trọng tâm điều cần nói và những gì xảy ra cho con bạn vào thời điểm này, chứ đừng nói về những việc có thể xảy ra trong tương lai, vì điều đó quá xa vời với sự hiểu biết của trẻ. Hãy cho trẻ biết việc sử dụng chất gây ghiện và rượu sẽ làm trẻ khó chơi đá banh được, hay không thể trả lời được các câu đố trong trò chơi hoặc làm những thứ khác mà trẻ thích và cũng nói cho trẻ biết hút thuốc lá sẽ làm trẻ khó thở.

2. Đặt ra các quy tắc trong gia đình về chất gây ghiện mà bạn sẽ là tấm gương cho trẻ. Nói cho trẻ biết lý do vì sao bạn không muốn trẻ sử dụng chất gây ghiện, hút thuốc lá và uống rượu. Luôn cố gắng là một tấm gương mẫu mực cho trẻ noi theo.

3. Tìm hiểu về những người bạn của trẻ và cha mẹ chúng. Bạn có thể kiểm tra bằng điện thoại hoặc tiếp xúc với cha mẹ của bạn bè trẻ bằng các cuộc thăm viếng, hoặc trò chuyện thân mật lúc nào đó để chắc rằng những gia đình đó có cùng quan điểm với bạn về thuốc lá, rượu và các chất gây ghiện khác.

4. Dạy trẻ nói “không” với chất gây ghiện. Trẻ thường không thể tự biết cách ứng xử như thế nào khi được mời thuốc lá, rượu hoặc chất gây ghiện và hầu hết đều có thể bị thuyết phục bởi bạn bè cùng trang lứa. Đặt ra cácc tình huống có thể xảy ra với trẻ và hướng dẫn trẻ cư xử đúng đắn; dứt khoát nói “không” với các loại gây ghiện.

5. Luôn giữ cho các cuộc trò chuyện ở “thì hiện tại”. Trẻ thường không quan tâm đến các vấn đề tương lai như hậu quả của việc hút thuốc lá, uống rượu sau 10 năm, 20 năm … Nhưng trẻ lại quan tâm đến chính mình, đến việc “mình bị như thế nào”. Vì vậy, nếu trẻ tin rằng việc sử dụng chất kích thích sẽ tác hại đến ngay hình thể hay sức khỏe thì trẻ có khuynh hướng tránh thử chúng.

6. Khuyến khích các hoạt động lành mạnh, sáng tạo. Tìm cách để đưa trẻ tiếp cận với thể thao, các câu lạc bộ lành mạnh theo sở thích trẻ để giảm đi thời gian rảnh rỗi, hoặc buồn tẻ của chúng.

http://giohocduong.com/index.php?option=com_content&task=view&id=401&Itemid=51 - http://giohocduong.com/index.php?option ... &Itemid=51



-------------
mk



Print Page | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info