Print Page | Close Window

HOÀI QUỐC CÔNG VÕ TÁNH

In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Văn Học - Nghệ thuật
Tên Chủ Đề: Lịch Sử - Nhân Văn
Forum Discription: Lịch sử và các phong tục Tập quán
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=1783
Ngày in: 04/Aug/2025 lúc 3:09pm
Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com


Chủ đề: HOÀI QUỐC CÔNG VÕ TÁNH
Người gởi: lo cong
Chủ đề: HOÀI QUỐC CÔNG VÕ TÁNH
Ngày gởi: 20/Jun/2009 lúc 8:39am

LỄ GIỖ HOÀI QUỐC CÔNG VÕ TÁNH TẠI ĐỀN THỜ GÒ TRE

XÃ LONG THUẬN THỊ XÃ GÒ CÔNG

(Ngày 26 tháng 5 âm lịch)

 

http://s220.photobucket.com/albums/dd201/thsacp31/?action=view&current=HOAIQUOCCONG4.jpg">HOAI%20QUOC%20CONG%204



-------------
Lộ Công Mười Lăm



Trả lời:
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 20/Jun/2009 lúc 8:39am
http://s220.photobucket.com/albums/dd201/thsacp31/?action=view&current=HOAIQUOCCONG3.jpg">HOAI%20QUOC%20CONG%203

-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 20/Jun/2009 lúc 8:41am

LỄ GIỖ HOÀI QUỐC CÔNG VÕ TÁNH TẠI ĐỀN THỜ GÒ TRE

XÃ LONG THUẬN THỊ XÃ GÒ CÔNG

(Ngày 26 tháng 5 âm lịch)

 

Tại đầu ấp Gò Tre, xã Long Thuận, Thị xã Gò Công, có ngôi đền thờ Hoài Quốc Công Võ Tánh. Chính tại nơi đây từ năm 1783 đến năm 1788 Võ Tánh và các hào kiệt vùng Kiến Hoà (bao gồm vùng Gò Công sau nầy) đã qui tụ tráng đinh thành đạo quân Kiến Hoà, sử gọi là Kiến Hoà Đạo và vị Tổng nhung giương ngọn cờ Khổng Tước Nguyên Võ. Khổng Tước Nguyên là tên chữ của Gò Công. Đạo quân Kiến Hoà dưới lá cờ Khổng Tước Nguyên Võ năm 1788 về với chúa Nguyễn là đội quân chủ lực một vạn người  giúp Chúa Nguyễn thu phục toàn cỏi Nam Kỳ năm 1788 và bắt đầu các năm 1790 tiến ra Trung, thu phục thành  Diên Khánh. Ông Võ là trấn thủ thành Diên Khánh đầu tiên, cũng vì lẽ nầy mà các năm 1950 khi Nha Trang có ngôi trường Trung học, trường đươc đặc tên là Trung Học Võ Tánh… Rồi từ năm 1799 Kiến Hoà Đạo cùng chủ tướng Võ Tánh và Tham mưu Ngô Tùng Châu giữ thành Bình Định. Trang sử Võ Tánh giữ thành Bình Định là trang sử bi hùng thời lập quốc của vương triều Nguyễn. Ngày 26 tháng 5 âm lịch năm 1801 là ngày Hậu quân Phò mả, chủ tướng Kiến Hoà Đạo tự thiêu ở Bác giác lầu thành Bình Định và tại Gò Tre nơi Kiến Hoà Đạo xuất quân sau năm 1802 người dân địa phương lập ngôi miếu thờ Hoài Quốc Công, Hậu Quân, Phò Mã Võ Tánh. Kể từ đó ngôi miếu khói hương nghi ngút và dân gọi là “lăng”. Hằng năm tế lễ nhị kỳ: lễ tháng hai âm lịch cúng “Thượng đẳng thần” Hoài Quốc Công, có sắc vua phong, và ngày 26 tháng 5 âm lịch là lễ giỗ Phò mã Chưởng Hậu quân tử tiết. Năm 2009 nầy là lễ giỗ thứ 208. Thời ban đầu tôi, người hậu sanh không rõ, chứ khi biết là từ năm 1940, không có năm nào dân Gò Tre bỏ lệ cúng “Vị anh hùng đầu tiên đã đưa địa danh Gò Công vào quốc sử.

 Tôi viết những dòng nầy sau khi đi cúng Ông vào lúc 13:45 ngày 26 Âm lịch. Chụp hình vài cảnh tại chỗ và viết xong những dòng nầy lúc 16:10 cùng ngày. Lần đầu tiên khi cúng Ông có hai xuất hát bội (qui mô nhỏ), hồi 14 giờ và 19 giờ tối. (có hình) 

 

Jun. 18, 2009 16:30 pm.

DPN

 

http://s220.photobucket.com/albums/dd201/thsacp31/?action=view&current=HOAIQUOCCONG2.jpg">HOAI%20QUOC%20CONG%202



-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 20/Jun/2009 lúc 8:42am
`
 
 
 
http://s220.photobucket.com/albums/dd201/thsacp31/?action=view&current=HOAIQUOCCONG1.jpg">HOAI%20QUOC%20CONG%201
BÀN THỜ CHÁNH: VÕ QUỐC CÔNG TÔN THẦN
 
 
 
 
Source: `Go`Công ngày củ


-------------
Lộ Công Mười Lăm



Print Page | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info