'Hàn gắn' vết rạn trên da
(Eva.vn) - Những người tăng cân đột ngột, phụ
nữ mang thai và sau khi sinh nở, trên da thường xuất hiện những vết rạn có màu
hồng hoặc đỏ. Tuy không gây hại nhưng những vết rạn trên da lại ảnh hưởng khá
nhiều về mặt thẩm mỹ. Vậy làm cách nào để hạn chế nó?
Nguyên
nhân gây rạn da
Nguyên nhân của rạn da xuất
hiện ở lớp hạ bì. Khi lớp da này bị kéo căng trong thời gian dài khiến da trở
nên kém đàn hồi hơn và các mô liên kết bị phá vỡ hình thành các vết rạn. Ban
đầu, các vết rạn có màu hồng và đỏ, nó sẽ nhạt dần theo thời gian, thông thường
các vết rạn này có màu sáng hơn da của bạn. Hiện tại, nhiều hãng mỹ phẩm cho ra
đời nhiều loại kem chống rạn da, để thoa lên da ngay từ thời gian đầu khi phụ
nữ mang thai. Tuy nhiên, việc thoa kem chỉ có tác dụng với một số người nhất
định.
Cải
thiện thế nào?
Hiện tại các thẩm mỹ viện đang
sử dụng việc xoá rạn da bằng tia laze hoặc siêu mài mòn. Phương pháp này đã
được sử dụng với kết quả khá khả quan, tuy nhiên cả hai đều rất tốn kém và
không phù hợp với túi tiền của nhiều người. Đối với những phương pháp này, chị
em phải đến các thẩm mỹ viện có chuyên môn để điều trị trong một thời gian tùy
theo độ rạn và màu sắc trên bề mặt da.
Có một phương pháp khác cũng
đang được nhiều người sử dụng là m***age bằng kem dưỡng da có chứa hợp chất
Tritinoin, hay còn gọi là Retin-A, thường được các bác sĩ khuyên dùng để điều
trị rạn da. Tuy nhiên sản phẩm này lại không phù hợp trong thời kỳ đang mang
thai hoặc cho con bú.
Phương pháp thứ 3 được sử dụng
là dưỡng da bằng hỗn hợp tinh dầu. Phương pháp này kích thích quá trình tái tạo
da trên lớp biểu bì, dầu glucose giúp giữ ẩm cho da, chứa nhiều khoáng chất,
Retinon, beta-caroten giúp làm mềm, sáng và mượt da. Đặc biệt hiệu quả cho việc
ngăn ngừa rạn da khi đang mang thai và giúp trị liệu giảm các vết rạn sau khi
sinh.
![](http://www.eva.vn/upload/4-2010/images/2010-12-21/1292922874-ran-da1.jpg)
Có một phương pháp khác cũng đang được nhiều người sử dụng là
m***age bằng kem dưỡng da có chứa hợp chất Tritinoin, hay còn gọi là Retin-A.
Thay
đổi thói quen
Bên cạnh việc sử dụng những sản
phẩm dưỡng da, bạn cũng cần thay đổi thói quen ăn uống và luyện tập của mình.
Để tăng cường tính đàn hồi cho da, đầu tiên bạn cần nạp đủ lượng nước cho cơ
thể, áp dụng những bài thể dục. Nếu thiếu luyện tập da bạn sẽ trở nên thâm xám,
các cơ sẽ ngày càng nhão hơn khiến cho làn da ngày càng bị xuống cấp trầm
trọng. Khi luyện tập bạn nên chú ý lựa chọn những bài tập chú trọng tới cơ bắp
của cơ thể.
Bên cạnh đó, bạn cần lưu ý:
Không mặc quần áo quá chật hoặc quần áo làm từ các chất liệu có pha nhiều nilon
gây ức chế quá trình hô hấp của các tế bào da, dễ gây hiện tượng rạn da. Với
phụ nữ có thai nên đi khám bác sỹ để có được lời khuyên thích hợp cho việc dùng
thuốc trị chống rạn da mà không ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi. Thời
điểm hữu hiệu nhất để điều trị chứng rạn da đó là ngay khi thấy da xuất hiện
những vết rạn. Việc điều trị chứng rạn da sẽ ngày càng trở nên khó khăn nếu bạn
để tình trạng đó kéo dài.
Các chuyên mục khác
·
http://videocliphaihuoc.com/ - clip hai
huoc
·
http://ketquaxoso.24h.com.vn/ - xo so kien
thiet
·
http://thoitrangtonghop.com - thoi trang tong
hop
·
http://thoitranghcm.com - thoi trang
hcm
·
http://thoitranghanoi.net - thoi trang ha
noi
·
http://www.24h.com.vn/aff-cup-2010-c556.html - aff
cup 2010
|