Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Lịch Sử - Nhân Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Lịch Sử - Nhân Văn
Message Icon Chủ đề: NgườiConCònSốngDuyNhấtCủaCốTT Kennedy Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Chủ đề: NgườiConCònSốngDuyNhấtCủaCốTT Kennedy
    Gởi ngày: 16/May/2012 lúc 6:45pm


http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120420/nguoi-con-con-song-duy-nhat-cua-co-tong-thong-john-f-kennedy.aspx






Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 16/May/2012 lúc 6:50pm
mk
IP IP Logged
hoangngochung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 27/Nov/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 513
Quote hoangngochung Replybullet Gởi ngày: 16/May/2012 lúc 8:33pm

Caroline Kennedy Photo: REUTERS

hung0989077120@ahoo.com
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 26/Jul/2013 lúc 8:39am

Cập nhật lúc: 15:38, 25/07/2013

Con gái cố Tổng thống Kennedy làm Đại sứ Mỹ tại Nhật


Caroline và cha, Tổng thống John F. Kennedy, tháng 8/1963.


VOV.VN - Trong phát biểu của mình, Tổng thống Obama hy vọng bà Kennedy sẽ có những cống hiến tuyệt vời cho ngành Ngoại giao Mỹ.

Ngày 24/7, con gái cố Tổng thống Mỹ John F.Kennedy, bà Caroline Kenndy đã chính thức được Tổng thống Barack Obama chỉ định làm Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản.

Thông tin này được giới truyền thông và dư luận Mỹ quan tâm đặc biệt.

Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản hiện là ông John Roos, cựu Tổng Giám đốc Công ty Luật Wilson Sonsini Goodrich & Rosati. Ông làm việc tại vị trí này kể từ tháng 8/2009.

Trong phát biểu của mình, ông Obama hy vọng bà Kennedy sẽ có những cống hiến tuyệt vời cho ngành Ngoại giao Mỹ.

Bà Caroline Kennedy (Ảnh: AP)



Bà Caroline Kennedy năm nay 55 tuổi, hiện đang hoạt động tích cực với tư cách vừa là một nhà văn vừa là chủ một thư viện lưu giữ những tư liệu liên quan tới thân phụ của Bà là cố Tổng thống F.Kennedy.

Năm 2008 bà Kennedy là người ủng hộ nổi trội nhất của ông Obama trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ. Tại cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2012, bà Kennedy cũng là người ủng hộ ông Obama với tư cách là Chủ tịch Ban vận động bầu cử cho Tổng thống Obama.    

Theo Báo điện tử Washington Post ngày 24/7, bà Kennedy là người tuy không có nhiều kinh nghiệm về ngoại giao, chính trị và kinh tế, nhưng với uy tín của gia đình Kennedy, bà sẽ có vai trò quan trọng và gây ảnh hưởng lớn tại Nhật Bản.

Bà Kennedy nếu được Thượng viện Mỹ Phê chuẩn thì mùa thu này sẽ chính thức trở thành nữ Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Nhật Bản.

Một quan chức chính phủ Mỹ trong cuộc trả lời phỏng vấn NHK đã nhấn mạnh: “Việc Tổng thống Mỹ chỉ định bà Kennedy làm Đại sứ Mỹ tại Nhật thể hiện sự Mỹ coi trọng quan hệ giữa hai nước”.

Theo các nhà phân tích, một trong những khó khăn đầu tiên mà bà Kennedy cần phải giải quyết khi làm Đại sứ Mỹ tại Nhật là vấn đề di chuyển căn cứ quân sự Futenma của Mỹ tại Nhật.

Hiện tại, trong bối cảnh chính quyền Obama đặc biệt coi trọng tăng cường hợp tác với khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, việc Mỹ tạo nên quan hệ tốt đẹp với nước đồng minh Nhật Bản sẽ góp phần ổn định khu vực, cải thiện mối quan hệ giữa Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc vốn đang căng thẳng về tranh chấp lãnh hải./.





Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 26/Jul/2013 lúc 8:42am
mk
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.172 seconds.