Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình
Message Icon Chủ đề: Những sự kiện liên quan đến TrungCộng Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 12 phần sau >>
Người gởi Nội dung
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 10/Jun/2011 lúc 5:54pm
 
 
BRAVO ANH TRẦN KIM BÁU .
QUỐC GIA HƯNG VONG THẤT PHU HỮU TRÁCH !
 
MK
 
 
~::Trích Dẫn nguyên văn từ Trần Kim Báu

 
 
Trong trận chiến này, VN không thể thua Trung Cộng về vấn đề truyền thông.
Phải mở rộng báo chí để những tin tức xâm lăng của Trung cộng đến với quần chúng.
Phải giải thích cho đồng bào hiểu mối nguy cơ đang chực cho đổ ập xuống cho dân tộc.
Phải đánh tiếng với thế giới để có những đồng minh ủng hộ trên trận chiến ngoại giao.
Cuộc chiến chống xâm lăng là cuoc chien có chính nghĩa, phải vận động toàn khả năng mà dân tộc VN đang có, trong và ngoài nước. Quên đi những tư tưởng chật hẹp, căm thù cuồng điên, cố chấp chỉ vì những mất mát cua quá khứ mà khong nhin thấy nguy cơ của đất nước .
Chống ngoại xâm phải đặt lên hàng đầu. Mọi ý kiến chỉ trích nhưng xây dựng gởi đến chính quyền nên lắng nghe, không coi họ là phản động. Vòng tay dân tộc nên mở ra, nhìn về phía trước. Trung cộng há bỏ qua những phần tử thích chống CSVN ở hải ngoại sao ?, chúng sẽ vận động họ để làm cản trở hoặc suy yếu tiềm lực cua VN, khuấy động tâm lý để dành phần thắng trên chiến trường dư luận quốc tế. Nếu chính quyền CSVN không ý thức được đỉều đó thì tiếc lắm thay.
 
 
 
 
 
 
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 10/Jun/2011 lúc 7:10pm
 
 
Tham vọng Trung Quốc tại biển Đông
01/06/2011 23:03
 
 
Với hành động đặt giàn khoan tối tân nhất của mình tại phía nam biển Đông Trung Quốc chính thức tiến thêm một bước trong việc thực hiện tham vọng của mình.
 
 
 
 


Giàn khoan trị giá gần 1 tỉ USD của Trung Quốc -Ảnh: CNOOC 

 
 

Trung Quốc đặt giàn khoan gần đảo Bình Nguyên

Theo AFP, Bộ Ngoại giao Philippines hôm qua chính thức phản đối Trung Quốc về các hoạt động gây hấn gần đây trên biển Đông, đồng thời cũng chất vấn phái bộ Trung Quốc tại Manila về địa điểm mà Bắc Kinh dự định đặt giàn khoan khổng lồ nói trên. Hải quân Philippines vừa phát hiện tàu Trung Quốc đặt phao và bốc dỡ các thiết bị xây dựng ở vị trí cách đảo Bình Nguyên (Flat Island) thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam khoảng 40 km

 
 
 
 
 
 
 
ĐỌC CHƠI !
bài viết của BLOGGER LÃNG
 
 
 

Mục đích thực sự hiện nay của Trung Quốc ở Biển Đông

Thứ sáu - 06/10/2011 00:51
 
 
Ngày 10/06/01, hội nghị Sangila vừa kết thúc, bài phát biểu của Bộ trưởng BQP TQ tại hội nghị nhắc tới từ Hòa bình tới 27 lần, cộng với vô số lời cam kết khẳng định không dùng bạo lực, gần như ngay sau đó, tàu thăm dò thứ hai của Việt Nam tiếp tục bị phá hoại cáp. Lần này, để tỏ vẻ "dân sự" hơn, TQ dùng tàu cá và cho tàu ngư chính yểm hộ.

Đây là một chiến thuật cáo già, nhưng hiệu quả thì gần như không đáng nhắc tới. Thứ nhất là những hành động kiểu này gần như không thể chặn được hoạt động thăm dò hợp pháp của Việt Nam. Nó sẽ vẫn được tiến hành, dù có thể phải chuẩn bị chu đáo, tốn kém và phiền phức hơn. Mặt khác, trong lúc thế giới và các nước trong khu vực đang hết sức dè chừng TQ, thì bộ lộ thái độ hung hăng lộ liễu kiểu này quả là không khôn ngoan chút nào. Xét cả về lợi ích thực tế là tìm cách chặn người Việt Nam thăm dò, TQ đều không đạt được, và xét về uy tín quốc tế, TQ tổn hại thấy rõ.

Đến đây cần đặt ra một câu hỏi, vậy TQ cố tình tiến hành các sự kiện này nhằm vào mục đích gì???

Chắc chắn không phải do TQ thừa tàu, thừa thời gian để mai phục sâu trong lãnh hải Việt Nam và Philippin, tối ngày rình rình cắt cáp. TQ cũng không có khả năng tranh chấp chủ quyền thực sự đối với vùng lãnh hải đã quá rõ ràng thuộc về Việt Nam, hơn thế, lại nằm trọn vẹn trong năng lực phòng thủ quân sự hữu hiệu của hệ thống không quân, tên lửa đất đối hải, và các căn cứ hải quân ven bờ dày đặc của người Việt tại vùng biển phía nam này. Vậy tại sao TQ lại tiến hành? Nếu cho rằng đây là sự bột phát do thừa năng lượng thì hòan toàn không phải. Kinh tế TQ hiện cũng đang gặp nhiều khó khăn, nội trị hiện ngày một căng thẳng, và về năng lực quân sự cũng chẳng có sự phát triển nào mới mẻ.

Sâu chuỗi các sự kiện, cho thấy vấn đề thực sự hiện nằm ở kế hoạch đưa giàn khoan dầu khí khổng lồ, có khả năng khoan tới độ sâu 3000 m nước mà TQ đang định đưa vào khai thác ở Biển Đông trong thời gian tới. Theo kế hoạch ban đầu, TQ công bố định đưa giàn khoan vào hoạt động từ đầu tháng 7/2011. Nhưng hiện họ đã hoãn lại, do chưa thấy chín muồi.

Đến đây câu chuyện khá rõ ràng: Tất cả những hành động gây hấn hung hăng gần đây của TQ tại các vùng biển thuộc vùng lãnh hải "đương nhiên và không có tranh chấp" của Việt Nam và Philippin là nhằm mục đích gây rối trí và lúng túng cho cả hai quốc gia này, dọn đường cho TQ đưa giàn khoan dầu vào vùng biển "tranh chấp thực sự" mà Việt Nam và Phillipin có dự phần. Bằng cách gây sức ép và tạo tranh chấp giả tạo liên tục trong các vùng lãnh hải thuộc chủ quyền hai nước này, khiến cả Việt Nam lẫn Philipin phải dồn nguồn lực ra ứng phó và khó có khả năng chặn lại hữu hiệu khi TQ thực sự kéo dàn khoan khổng lồ vào vùng biển tranh chấp đích thực. Nếu anh Lãng đoán không nhầm, giàn khoan của TQ sẽ được đặt phụ cận vùng Trường Sa, trong vùng chồng lấn mà Việt Nam và Phillipin cùng khẳng định chủ quyền.

Nhìn thấu được mục đích thực sự của TQ, sẽ cho phép chúng ta tỉnh táo đánh giá vấn đề, và đưa ra giải pháp phù hợp đối với tình hình. Các sự kiện cắt cáp liên tục trong thời gian gần đây, do đó, chỉ là bình phong cho một kế hoạch lớn đích thực của TQ, nhằm hiện thực hóa việc khai thác tài nguyên trong vùng tranh chấp, vốn trước giờ TQ chưa có khả năng thực hiện.

Do đó, các sự kiện cắt cáp, gây công phẫn nhưng chỉ là màn đánh dứ ngụy tạo mà Trung Quốc đang cố dựng ra, nhằm che đậy mục đích thực sự của chúng. Ngay từ bây giờ, cả Việt Nam và Phillipin, cần lên kế hoạch phá hoại bằng được giàn khoan thăm dò của TQ, một khi nó được kéo vào vùng biển tranh chấp. Xây dựng giàn khoan thì khó, phá hoại nó thì đơn giản hơn rất nhiều. Phá bằng cách nào, phá bằng phương tiện gì, phá ở đâu, phá vào lúc nào, anh giành cho các bạn có chuyên môn trong lĩnh vực phá hoại đưa ra câu trả lời. Anh chỉ đưa ra định hướng có tính chỉ đạo thế này: "Nhất thiết không được dùng lực lượng quân sự trực thuộc quân đội phá giàn khoan của Khựa". Dùng ngay chính miếng võ khựa đang dùng hiện nay: cho tàu cá và các loại tàu thuộc lực lượng không thuộc biên chế hải quân phá hoại trang thiết bị của các nước láng giềng.

Riêng với các hành động cắt cáp liên tục của tàu "dân sự" Trung Quốc ngay trong vùng biển rõ ràng thuộc phạm vi lãnh hải 200 hải lý của Việt Nam, nhất thiết không thể chỉ đánh vuốt đuôi, mà phải dùng sức mạnh răn đe thực sự. Anh nghĩ Việt Nam cần lựa chọn vài chục tàu có hỏa lực nhẹ phù hợp thuộc hải quân, cấp tốc tạm thời chuyển biên chế sang làm cảnh sát biển. Mời một lọat quan sát viên quốc tế thuộc các nước Asean (Indo, Philipin, Bruney, Singapore và Malai thôi, thằng Mianma hay Thái, Cam dí dái thèm mời, bọn này sẽ đặt điều bất lợi cho chúng ta), và các quan sát viên thuộc EU, Nhật, Ấn, Mỹ hoặc nếu cần thì mời quan sát viên thuộc Liên Hợp Quốc (Nếu mà có bọn đấy) đi tham quan vùng biển Việt Nam. Khi lừa được bọn đó lên tàu rồi, phải canh thời điểm thật chuẩn, lúc tàu "dân sự" TQ đang phá hoại tài sản của Việt Nam ở vùng biển chúng ta có quyền tài phán, thì dùng lực lượng bán vũ trang kia nổ súng răn đe thực sự, bắn thiệt hại càng nặng tàu TQ càng tốt, bắt sống đưa về càng tốt nữa. Mục đích kéo bọn quan sát viên quốc tế đi cùng là để chúng xác nhận cho tọa độ Việt Nam thực hiện chế tài. Việc chuẩn bị chu đáo đó, đảm bảo thành công và đảm bảo lẽ phải thuộc về Việt Nam, TQ không thể vu cáo hoặc chối cãi khi có sự xác nhận của đám quan sát viên quốc tế.

Khi xác định nổ súng trong vùng biển Việt Nam, cần chuẩn bị đụng độ thật sự và kiên quyết, có tính toán tới khả năng TQ đưa máy bay và tàu quân sự tới giải vây. Nghĩa là lực lượng tên lửa đất đối hải, không quân đánh biển và tàu tên lửa của Việt Nam cũng đồng thời phải trực chiến 24/24. Rất không may cho Khựa, trong phạm vi 200 hải lý tính từ bờ biển Việt Nam, chắc chắn không có cửa thắng nào cho không quân và hải quân TQ tính từ vùng biển Đà Nẵng về phía Nam.

Chỉ cần thực hiện một lần, đến đầu đến đũa, anh tin chắc lực lượng hải giám, kiểm ngư, lẫn tàu cá TQ sẽ vắng mặt trong vùng lãnh hải Việt Nam một thời gian dài.

Điều mấu chốt hiện nay là, làm thế nào đánh chìm được cái giàn khoan khổng lồ Khựa đang định kéo vào Biển Đông.

Hỡi các bạn, đây chính là lúc ai có trí dùng trí, có mưu dùng mưu, không có trí, mưu thì dùng chân, tay, chân giữa.... nhất định phải phá bằng được cái giàn khoan TQ đang âm mưu cắm tại Trường Sa. Chúng ta quyết không để mất vùng biển này vào tay tàu Khựa thêm một mẩu nào nữa.
 

 
 
 
 
 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 14/Jun/2011 lúc 5:41pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 10/Jun/2011 lúc 7:19pm
 
 
CHỈ LÀ ...CHIÊM TINH !
MỜI ĐỌC CHƠI, THƯ GIÃN CUỐI TUẦN . 
Question
MK
 
 
 

[Chiêm tinh] Bao giờ Trung Quốc động binh?

10/06/2011
Bản đồ hành chính Trung Quốc

Theo: Blog DoBatNhi

-

Trong thời gian vừa qua, việc Hải quân Trung Quốc ngày càng tiến sâu và lộ ý đồ “thâu tóm” biển Đông đã gây lo ngại cho các nước có chủ quyền tại vùng biển giàu tài nguyên của châu Á. Nhiều giả thuyết tỏ vẻ quan ngại khi cho rằng, sớm muộn gì Trung Quốc cũng sẽ sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề tranh chấp biển Đông và các nước nhỏ hơn phải chịu thiệt hại.

Trong các bài viết trước, blog đã dự đoán sơ lược tình hình Trung Quốc từ năm 2012 đến 2058, và đến phần này mời bạn xem chi tiết về Trung Hoa trong một tương lai gần hơn và giải đáp câu hỏi nước này bao giờ “động binh đao”.

Từ lá số tử vi của Trung Quốc cho thấy, từ tháng 6/2011 cho đến khi Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc (2012), không có sự kiện gì đặc biệt xảy ra. Nhưng sau khi đất nước đông dân nhất thế giới có bộ máy lãnh đạo nhà nước mới, vài vấn đề rối ren sẽ diễn ra trong thời gian dài từ 1-2 năm.

Từ giữa năm 2012 cho đến 2013, Thổ tinh và Nguyệt tinh hội chiếu Thái Dương trên bầu trời Trung Hoa. Điều này từng xảy ra nhiều lần trong quá khứ, gần nhất là vào các năm 1999-2000, 1988-1989…

Sơ đồ chiêm tinh cho Trung Quốc

Nhìn lại lịch sử Trung Quốc ta thấy, năm 1999 tại Trung Quốc xảy ra phong trào đàn áp Pháp Luân Công, còn năm 1989 xảy ra sự kiện Thiên An Môn gây chấn động dư luận quốc tế. Vì vậy, trong lần Thái Dương bị ảnh hưởng vào năm 2012-2013 chắc chắn sẽ không có ngoại lệ.

Dự đoán:

* Sẽ có phong trào quần chúng tương tự như sự kiện Thiên Anh Môn, Pháp Luân Công, diễn ra sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc.

* Thời gian: Khoảng cuối năm 2012 hoặc 2013.

* Nơi diễn ra: Phía Tây Bắc (có thể là vấn đề Tân Cương).

* Kết quả: Phong trào bị thất bại bởi biện pháp quân sự của chính quyền Trung Hoa.

Đặc biệt, khoảng năm 2015 Trung Quốc sẽ “động binh đao” tại hướng Bắc (chệch về phía Tây chút ít).

Như vậy, có thể kết luận từ năm 2011-2015, Trung Hoa không có sự xung đột nào xảy ra ở phía Nam, phía Đông.

 
 
 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 11/Jun/2011 lúc 10:49pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 10/Jun/2011 lúc 8:25pm
 
 
 
 
 
 
Hải quân Việt Nam tập bắn đạn thật trên biển
 

Cập nhật lúc 10/06/2011 10:00 AM (GMT+7)

Hải quân Việt Nam sẽ tổ chức bắn đạn thật ở khu vực Hòn Ông, biển Quảng Nam.



Việt Nam sắm máy bay trinh sát, tuần tra biển
 

Năm 2010, lần đầu tiên Việt Nam ký kết một hợp đồng mua bán máy bay với các nước phương Tây. Hợp đồng mua bán 6 máy bay thủy phi cơ lưỡng dụng…

Thông tin trên được Quân chủng Hải quân Vùng 3 và Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo.

Theo đó, cuộc tập trận bắn đạn thật sẽ diễn ra trên khu vực giới hạn bởi 4 điểm A, B, C, D.

Cụ thể, điểm A ở 15°44'00" độ vĩ Bắc, 108°35'00" độ kinh Đông, điểm B ở 15°53'42" độ vĩ Bắc, 108°35'00" độ kinh Đông, điểm C ở 15°53'42" độ vĩ Bắc, 108°46'36" độ kinh Đông, điểm D ở 15°44'00" độ vĩ Bắc, 108°46'36" độ kinh Đông.

Ngày bắn chính thức vào ngày 13/6, trong khoảng thời gian 18-24h.

Cũng theo thông báo, các phương tiện thủy không hoạt động ở khu vực nói trên trong thời gian bắn đạn thật.

Địa điểm bắn đạn thật trên bản đồ:





(Theo Đất Việt)
 
 
 
 
 
 
VN loan báo tập trận bằng đạn thật ở biển Đông
 
 
Thứ sáu - 10/06/2011 14:24
 
 
Bản%20đồ%20quần%20đảo%20Hoàng%20Sa%20và%20Trường%20Sa 
Hải quân Việt Nam sẽ tập trận bằng đạn thật vào thứ hai tới đây trong
vùng biển ngoài khơi duyên hải miền trung và cảnh báo các tàu bè và
máy bay tránh xa khu vực này
 
 
 
Một nhật báo do nhà nước điều hành ở Việt Nam loan báo một cuộc tập trận bằng đạn thật tại một khu vực ở biển Đông trong một hành động rõ ràng là để đáp lại yêu cầu của Trung Quốc đòi Việt Nam ngưng các hoạt động thăm dò dầu khí trong khu vực này.

Theo tin của hãng thông tấn AP, loan báo do tờ Đất Việt đăng tải hôm thứ 6 nói rằng hải quân Việt Nam sẽ bắn đạn thật vào thứ hai tới đây trong vùng biển ngoài khơi duyên hải miền trung và cảnh báo các tàu bè và máy bay tránh xa khu vực này.

Loan báo vừa kể được đưa ra một ngày sau khi Trung Quốc yêu cầu Việt Nam ngưng xâm nhập khu vực mà họ nói là hải phận của Trung Quốc và tố cáo Việt Nam gây nguy hiểm cho tính mạng của ngư dân Trung Quốc.

Theo tin của Tân Hoa Xã, phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ 5 hối thúc Việt Nam ngưng chỉ tất cả những hành động vi phạm chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Nam Sa - nhóm đảo mà Việt Nam gọi là Trường Sa, và vùng biển xung quanh. 

Ông Hồng Lỗi nói rằng ngư dân Trung Quốc đã đánh bắt cá trong vùng biển gần Trường Sa từ xưa tới nay nhưng đã bị tàu vũ trang của Việt Nam xua đuổi vào sáng ngày thứ 5, và trong lúc rượt đuổi các chiếc tàu đánh cá Trung Quốc đã vướng vào dây cáp của một chiếc tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam hoạt động trái phép trong hải phận của Trung Quốc. 

Người phát ngôn Trung Quốc nói thêm rằng chiếc tàu thăm dò của Việt Nam đã bất chấp sự an toàn của ngư dân Trung Quốc và tiếp tục lôi chiếc tàu Trung Quốc chạy ngược trong hơn một giờ đồng hồ.

Ông Hồng Lỗi đưa ra tố cáo vừa kể vài giờ sau khi Việt Nam nói rằng tàu đánh cá Trung Quốc, với sự yểm trợ của hai chiếc tàu tuần tiễu mà phía Trung Quốc gọi là tàu ngư chính, đã gây hư hại cho dây cáp thăm dò của tàu Viking II, một chiếc tàu khảo sát địa chấn của công ty dầu khí quốc doanh của Việt Nam. 

Phía Việt Nam nói thêm rằng đây là lần thứ nhì trong vòng hai tuần mà phía Trung Quốc gây cản trở và thiệt hại cho hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam
trong vùng biển nằm trong thềm lục địa Việt Nam. 

Các giới chức ở Hà Nội cũng tố cáo rằng những hành động đó của Trung Quốc là những hành động có dự tính từ trước với mục đích gây thêm căng thẳng ở Biển Đông.  

Các giới chức Trung Quốc cũng bác bỏ tố cáo và kháng nghị của Philippines về điều mà Manila gọi là những vụ xâm nhập  trái phép vào hải phận của mình. 

Đại sứ Trung Quốc tại Philippines, ông Lưu Kiến Siêu, hôm thứ 5 nói rằng Biển Đông là lãnh thổ của Trung Quốc từ nhiều thế kỷ. Tuy nhiên ông Lưu nói thêm rằng Trung Quốc sẽ tuân thủ một hiệp định ký kết năm 2002 liên quan tới vấn đề khai thác khu vực này.

Sáu nước Philippines, Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan, Malaysia, và Brunei tuyên bố có chủ quyền từng phần hoặc toàn phần đối với quần đảo Trường Sa và vùng biển xung quanh. 

Trong vài tháng qua, Philippines và Việt Nam đã loan báo những vụ việc liên quan tới các tàu bè của Trung Quốc bên trong các vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của mình. 

Những vụ việc này đang làm gia tăng sự lo ngại của các quốc gia Đông Nam Á, mặc dù Trung Quốc nhiều lần tuyên bố ý định hợp tác phát triển kinh tế ở Biển Đông và cam kết không dùng vũ lực để bảo vệ quyền lợi của họ trong khu vực. 

Cả hai chính phủ Việt Nam và Philippines đều khẳng định quyết tâm bảo vệ lãnh hải của mình

Báo chí Việt Nam hôm thứ 5 trích lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nói rằng “nhân dân Việt Nam có đủ ý chí, quyết tâm và sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc để giữ gìn, bảo vệ các vùng biển và hải đảo của mình.”

Hoa Kỳ nhiều lần kêu gọi các bên liên quan ở Biển Đông giải quyết các mối tranh chấp một cách hòa bình và bảo đảm tự do hàng hải trên tuyến đường huyết mạch của hoạt động vận tải đường biển quốc tế. 

Bắc Kinh nói rằng họ sẽ thảo luận song phương với các bên khác trong vụ tranh chấp, nhưng các thành viên của ASEAN muốn tiến hành những cuộc đàm phán đa phương.
 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 10/Jun/2011 lúc 8:29pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 10/Jun/2011 lúc 8:38pm
 
 
11-06-2011 03:54 AM

   VN, Mỹ Sẽ Tập Trận Trong Khối 13 Nước
  

VN, Mỹ Sẽ Tập Trận Trong Khối 13 Nước;

TQ lại cắt dây cáp tàu thăm dò địa chấn VN, cấm tìm dầu Biển Đông, tố ngược tàu vũ trang VN đuổi tàù cá TQ;
 
Dũng: giữ biển với mọi giá


HANOI/SAIGON (VB) -- Tàu Trung Quốc hôm Thứ Năm 9-6-2011 lại tiến vào biển Việt Nam để cắt dây cáp tàu thăm dò địa chấn của công ty dầu khí Việt Nam, và hôm Thứ Sáu 10-6-2011 Bộ Ngoại Giao TQ lên án VN đã đưa tàu khảo sát dầu khí vào biển TQ, và các tàu cá TQ đã bị nhiều tàu vũ trang VN dí rượt làm lưới cá tàu TQ vướng vào dây cáp tàu thăm dò dầu khí VN.
Trong khi đó, quân lực VN sẽ lần đầu tiên tập trận với quân lực Mỹ, theo tin Bangkok Post, trong một chiến dịch đa quốc để gìn giữ hòa bình gồm 13 quốc gia, trong đó có VN và Mỹ, nhưng không có Trung Quốc.
Mức độ căng thẳng ở Biển Đông đã lên cao hôm Thứ Năm, theo tin thông tấn VIT từ Hà Nội, cho biết Trung Quốc sẽ có tiến hành tập trận huấn luyện hải quân tại phía Tây Thái Bình Dương vào tháng này.
Theo nhận định của AFP, thông tin này đưa ra trong bối cảnh các quốc gia láng giềng của Trung Quốc quan ngại về các tham vọng quân sự của Bắc Kinh.
Khi nhìn vào bản đồ Biển Đông, sẽ thấy phía Tây Thái Bình Dương có thể hiểu là vùng ven biển Việt Nam, và như thế, có thể hiểu là một hăm dọa vùng biển VN.
Bản tin báo Bangkok Post hôm 9-6-2011 ghi rằng Cam Bốt sẽ tham dựï cuộc tập trận có tên là Ayara Guardian 2011, một chiến dịch quân sự tại tỉnh Prachuap Khiri Khan từ ngày 13-6 tới ngày 1-7-2011, theo lời phát ngôn nhân Quân Lực Hoàng Gia Thái Lan Sithichai Makkunchorn hôm Thứ Năm.
Đaị Tá Sithichai nói rằng quân đội 13 quốc gia -- Úc, Bangladesh, Cam Bốt, Nhật Bản, Mã Lai, Mông Cổ, Nepal, Phi Luật Tân, Rwanda, Singapore, Việt Nam, Thái Lan và Hoa Kỳ sẽ tham dự tập trận tại Trung Tâm Quân bộ Chiến ở tỉnh Prachua Khiri Khan.
Trong khi đó, bản tin đài RFI dưạ theo tin AFP cho biết, ngày 10/6 Trung Quốc đã cảnh báo Việt Nam phải dừng mọi hoạt động mà Bắc Kinh nói là xâm phạm chủ quyền trên vùng Biển Đông đang tranh chấp. Tuyên bố này được đưa ra sau vụ tàu thăm dò địa chấn Viking II của Việt Nam bị tàu cá Trung Quốc cắt đứt cáp vào sáng thứ Năm 9/6. Hà Nội tố cáo tàu cá Trung Quốc đã «cố tình» cắt đứt cáp chuyên dụng của chiếc tàu trên, được tập đoàn dầu khí Việt Nam thuê để thăm dò địa chấn trong vùng biển đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định hành động này là «hoàn toàn có chủ ý, được tính toán và chuẩn bị kỹ lưỡng».

Nhưng Tân Hoa Xã trong bản tin sáng thứ Sáu 10/6 thì thuật lại khác hẳn. Hãng thông tấn nhà nước trích lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng Bắc Kinh có "chủ quyền không thể tranh cãi" trên quần đảo mà Trung Quốc gọi là Nam Sa, tức Trường Sa, và vùng biển xung quanh. Theo ông Hồng Lỗi, thì các tàu cá Trung Quốc đã bị các tàu vũ trang của Việt Nam truy đuổi vào sáng thứ Năm. Lưới của một trong các tàu cá này đã bị vướng vào cáp của tàu thăm dò dầu khí Việt Nam, mà theo Bắc Kinh là hoạt động bất hợp pháp trong khu vực.

Cũng theo lời mô tả của Bắc Kinh, thì tàu thăm dò Việt Nam vẫn tiếp tục lôi chiếc tàu cá đi hơn một tiếng đồng hồ bất chấp sự an toàn của những người trên tàu cá . Các ngư dân Trung Quốc trên tàu đành phải cắt đứt lưới. Ông Hồng Lỗi tuyên bố : «Điều này hết sức nguy hiểm cho sự an toàn của ngư dân Trung Quốc ».
Ông nói rằng việc thăm dò dầu khí trong khu vực và các hành động của tàu Việt Nam đã xâm phạm thô bạo đến chủ quyền của Trung Quốc, đồng thời kêu gọi Hà Nội chấm dứt mọi hoạt động tương tự.

RFI cũng ghi rằng, tờ Wall Street Journal trích nhận định của chuyên gia Carl Thayer cho rằng, ngòi nổ của các tranh chấp đang có vẻ ngày càng xấu đi, chủ yếu là từ nguyên nhân kinh tế. Khu vực các hòn đảo nửa chìm nửa nổi và các bãi đá ngầm tại Biển Đông, đặc biệt là tại Trường Sa và Hoàng Sa, được tin là có trữ lượng dầu khí lớn. Trung Quốc đang mưu toan kiểm soát nguồn lợi này vì dồi dào và lại gần hơn Trung Đông. Hải quân Trung Quốc cũng có thể bảo vệ được việc vận chuyển dầu theo con đường hàng hải này, để đảm bảo an ninh năng lượng cho một nền kinh tế đang tăng trưởng nóng.

Bản tin VietnamNet từ Hà Nội hôm Thứ Năm ghi rằng website của nhiều cơ quan ngoại giao Việt Nam bị hackers tấn công, trong đó “Website của Trung tâm biên phiên dịch bị tấn công và để lại một số nội dung bằng tiếng Trung kèm hình ảnh cờ Trung Quốc. Trang Thông tin điện tử của Bộ Ngoại giao chiều qua cũng bị tấn công từ chối dịch vụ (DDOS) khiến website này khó truy cập.”
Đặc biệt, VietnamNet cũng ghi rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu vào đêm 8-6-2011 tại Nha Trang, “Tiếp tục khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa... Nhân dân Việt Nam có đủ ý chí quyết tâm và sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc để giữ gìn, bảo vệ các vùng biển và hải đảo của mình”.
Thông tấn này cũng nhắc lời Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu khi đến thăm đảo Cô Tô ngày 7/6: "...quyết tâm làm hết sức mình để bảo vệ vùng biển đảo của đất nước. Biết bao thế hệ đã hi sinh xương máu để có được Tổ quốc như ngày nay. Vì vậy, chúng ta cũng sẵn sàng hiến dâng tất cả để bảo vệ quê hương, bảo vệ chủ quyền biển đảo".
Bản tin VOA hôm Thứ Năm cũng ghi rằng, Trung Quốc cảnh cáo các quốc gia Châu Á lân cận ngưng tìm kiếm thăm dò dầu khí gần quần đảo tranh chấp Trường Sa đồng thời quyết tâm khẳng định chủ quyền tại khu vực dồi dào dầu mỏ trên Biển Đông bất chấp tuyên bố tranh chấp của các nước khác.
Đó là lời của đại sứ Trung Quốc taị Phi Luật Tân, Lưu Kiến Siêu, rằng “Bắc Kinh chưa khởi sự khoan dầu tại khu vực tranh chấp và các nước có tuyên bố chủ quyền ở đây nên ngừng mọi hoạt động thăm dò-khai thác dầu khí không được Bắc Kinh cho phép trong vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.
Trả lời câu hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu các nước bất chấp lời tuyên bố của Trung Quốc, đại sứ Lưu nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ khẳng định quyền của mình đối với khu vực tranh chấp bằng đường lối ngoại giao và không dùng võ lực trừ khi bị tấn công.”
Đặïc biệt, TQ hù dọa Mỹ. VOA ghi lại: “Đại sứ Lưu cũng khuyến cáo chính phủ Hoa Kỳ không nên can thiệp vào tranh chấp ở Biển Đông mà hãy để cho các bên tuyên bố chủ quyền tự giải quyết vấn đề thông qua các biện pháp ôn hòa.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên toàn bộ Biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông.

 
 

 

http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php/7132-VN-M%E1%BB%B9-S%E1%BA%BD-T%E1%BA%ADp-Tr%E1%BA%ADn-Trong-Kh%E1%BB%91i-13-N%C6%B0%E1%BB%9Bc

 

 

 



Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 10/Jun/2011 lúc 8:47pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 11/Jun/2011 lúc 7:33pm
 
 
Chủ Nhật, 12/6/2011, 07:22 Sáng

Phản xạ kịp thời

Theo phapluattp.vn-7giờ trước
 
 
Một ngày sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao xác nhận một trang web thuộc Bộ Ngoại giao bị tin tặc tấn công,

Thủ tướng Chính phủ đã ký Chỉ thị (số 897 ngày 10-6) yêu cầu chuẩn bị ngay những biện pháp sẵn sàng ứng chiến với tình trạng mất an toàn thông tin trên mạng Internet.

Tại văn bản này, Thủ tướng đánh giá sự mất an toàn thông tin số đe doạ nghiêm trọng việc đảm bảo quốc phòng-an ninh. Số vụ tấn công nhằm do thám, trục lợi, phá hoại dữ liệu... đang gia tăng báo động. Đáng chú ý là bên cạnh những chỉ thị cho các cơ quan dân sự, hành chính thông thường, Thủ tướng còn yêu cầu các lực lượng vũ trang “xung trận”.

Cụ thể, Bộ Công an được giao đề xuất với các cơ quan tư pháp bổ sung vào Bộ luật Tố tụng hình sự quy định về chứng cứ điện tử, thủ tục tố tụng trong thu thập và giám định chứng cứ điện tử; đồng thời xây dựng nghị định về đấu tranh, phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao và có chú ý đến công tác hợp tác quốc tế. Đặc biệt, Thủ tướng còn sử dụng một khái niệm mới là “chiến tranh thông tin” và Bộ Quốc phòng được giao chủ trì đấu tranh, phòng ngừa.

Đây được coi là phản xạ kịp thời từ cơ quan hành pháp cao nhất trong bối cảnh hơn 1.500 trang web của các cơ quan, đơn vị, công cụ tìm kiếm và cả của các doanh nghiệp Việt Nam liên tục bị tấn công mấy ngày nay (theo thống kê của một số diễn đàn tin học). Thậm chí trang web của Trung tâm Biên, phiên dịch quốc gia thuộc Bộ Ngoại giao hôm 8-6 còn bị tin tặc xâm nhập, treo cờ Trung Quốc và thay đổi nội dung các liên kết phụ. Nhiều trang web khác cũng bị tấn công với hình ảnh cờ Trung Quốc, chữ Trung Quốc trên trang chủ mà theo đánh giá của đại diện Trung tâm An ninh mạng Athena, các trang web đang bị tấn công một cách có tổ chức và có định hướng.

Xung quanh việc tàu Trung Quốc liên tiếp gây hấn tại thềm lục địa Việt Nam mấy ngày nay, nhiều ý kiến cho rằng cần tận dụng triệt để nguyên tắc 3C (công khai, công pháp và công luận) trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền. Trong đó, vai trò của báo chí và mạng thông tin Internet là đặc biệt quan trọng để đem thông tin chính xác, vạch rõ bản chất của vấn đề đến không chỉ người dân Việt Nam mà cả nhân dân thế giới yêu chuộng hoà bình. Chính vì thế những biện pháp bảo đảm cho các “mặt trận” này thông suốt như tinh thần chỉ thị là rất kịp thời và hiệu quả.

VẠN BẢO

 
 


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 11/Jun/2011 lúc 7:46pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 11/Jun/2011 lúc 7:59pm
 
 
TRUNG CỘNG NGÀY CÀNG ĐE DỌA VN !!!
 
**
***

Báo Trung Quốc: "Việt Nam hãy đọc lại lịch sử"

Thứ bảy - 06/11/2011 09:36
 
 
 
Hải%20quân%20Việt%20Nam%20tuần%20tra%20tại%20Trường%20Sa.
Hải quân Việt Nam tuần tra tại Trường Sa.      Reuters
 
 

Nhật báo Global Times của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm nay cảnh báo Việt Nam là phải biết kềm chế, nếu không muốn là kẻ thua cuộc trong việc tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Trong bài xã luận, tờ báo này  "nhắc những người hoạch định chính sách ở Việt Nam là hãy đọc lại lịch sử.”

 

Hôm nay, tờ nhật báo Global Times của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cảnh báo Việt Nam là phải biết kềm chế, nếu không muốn là kẻ thua cuộc trong việc tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Trong bài xã luận, tờ báo này lên án Hà Nội là đang sử dụng “ hình thức hạ cấp nhất của chủ nghĩa dân tộc để gây hiềm khích giữa hai nhân dân hai nước”. Global Times viết rằng: Hà Nội dường như tìm cách hóa giải áp lực nội bộ và khích động tinh thần trong nước, đồng thời lôi kéo thêm sự quan tâm của quốc tế vào vấn đề tranh chấp Biển Đông”. Tờ báo kết luận: “ Nếu Việt Nam tiếp tục gây rối, nghĩ rằng càng gây rối, càng có lợi, thì chúng tôì muốn nhắc những người hoạch định chính sách ở Việt Nam là hãy đọc lại lịch sử.”

 

Hôm qua 10/6, Hải quân Việt Nam loan báo sẽ tiến hành cuộc diễn tập bắn đạn thật vào thứ Hai tới trên Biển Đông. Hãng tin DPA hôm nay trích lời một sĩ quan cao cấp Hải quân Việt Nam xác định là cuộc thao dượt quân sự đó diễn ra ở khu vực đảo Hòn Ông, cách bờ biển tình Quảng Nam 150 km, tức là nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế ở Việt Nam. Địa điểm diễn tập nằm cách quần đảo Hoàng Sa 250 km và cách quần đảo Trường Sa đến 1.000 km.

 

Hôm qua, 10/6, phát ngôn viện Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga cũng tuyên bố : “Đây là hoạt động huấn luyện thông thường hàng năm tại khu vực Hải quân Việt Nam vẫn thường xuyên huấn luyện theo chương trình và kế hoạch của Quân đội Nhân dân Việt Nam”.

 

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên mà Việt Nam thông báo trước một cuộc diễn tập như vậy. Việc loan báo này khiến căng thẳng trên vấn đề chủ quyền Biển Đông tăng thêm một nấc, sau hai vụ tàu Trung Quốc xâm nhập hải phận Việt Nam và cắt dây cáp của các tàu thăm dò dầu khí của công ty PetroVietnam.

 

Những hành động của Bắc Kinh trên Biển Đông đã gây phẫn nộ trong dư luận Việt Nam. Ngày Chủ nhật tuần trước, hàng ngàn người, đa số là thanh niên, đã biểu tình phản đối Trung Quốc ở Hà Nội và Sài Gòn theo lời kêu gọi được lan truyền trên các mạng xã hội.

Một lời kêu gọi tham gia các cuộc biểu tình mới vào ngày mai, 12/6 cũng đang được phổ biến rộng rãi trên Internet. Nhưng chưa biết là lần này chính quyền Việt Nam có sẽ lại ngầm cho phép biểu tình hay không.

 

Thanh Phương

Theo RFI

 
 
 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 11/Jun/2011 lúc 8:01pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 11/Jun/2011 lúc 10:27pm
 
 
 

“Cuốn sách Tổng thống Mỹ Barack Obama và Bộ trưởng Ngoại giao Hillary Clinton không thể không đọc”,

tác phẩm đầu tiên công khai tuyên bố mục tiêu thay Mỹ lãnh đạo thế giới, quyết tâm trở thành đất nước lãnh tụ của Trung Quốc.


Giấc mơ Trung Quốc

(Tư duy nước lớn và định vị chiến lược trong thời đại hậu Mỹ)

 
 
 
 


02:24-07/06/2011
Đọc "Giấc mơ Trung Quốc"
      
Huy Đường

Tác giả cuốn sách, GS ĐH Quốc phòng Liu Mingfu,
viết, Trung Quốc cần có quân đội mạnh nhất thế giới
để trở thành "quốc gia lãnh tụ".
Trong những cuốn sách nói lên tham vọng Trung Quốc muốn soán ngôi “Nhất thế giới” của Mỹ thì Giấc mơ Trung QuốcTư duy nước lớn và định vị chiến lược trong thời đại hậu Mỹ (2010) đưa ra lời tuyên bố kích động chưa từng thấy: trong thế kỷ XXI Trung Quốc sẽ giàu mạnh nhất thế giới và thay Mỹ làm “quốc gia lãnh tụ thế giới”, “vua Trái Đất”!
 
Đọc xong sách này nhà báo Jeffrey Schmidt thốt lên: “Trung Quốc đã tháo găng tay và đang thách thức sự thống trị thế giới của Mỹ”.

Đại tá-giáo sư Đại học Quốc phòng Lưu Minh Phúc dành 4 năm viết Giấc mơ Trung Quốc nhằm trình bày chủ trương của một bộ phận giới quân sự nước này về chiến lược cạnh tranh với Mỹ trong thế kỷ XXI, gồm 3 điểm:

1- Trung Quốc phải thay Mỹ lãnh đạo thế giới, làm “quốc gia quán quân và quốc gia lãnh tụ”, nghĩa là phải “dẫn dắt” thế giới, trước hết dẫn dắt về văn hoá (?). Lịch sử có quy luật: cứ 100 năm lại thay đổi “quốc gia quán quân”. Mỹ đã “quán quân” một thế kỷ rồi, nay lại đang suy thoái kinh tế và sa lầy ở Iraq, Afghanistan, nên nhường ngôi số một cho Trung Quốc – nước “có lý lịch và kinh nghiệm tốt nhất làm lãnh tụ thế giới”: là dân tộc ưu tú nhất (lớn nhất, lâu đời nhất, văn minh nhất, sức đồng hóa mạnh nhất); từng nhiều thế kỷ là nước giàu nhất; không có “tội tổ tông” (xâm lược, chiếm thuộc địa) như các cường quốc khác; mạnh và thiếu tài nguyên nhưng không bành trướng; vương đạo lập quốc mà không bá đạo, có mô hình phát triển bảo đảm tăng trưởng kinh tế cao nhất. 

2- Muốn vậy, Trung Quốc phải tiến hành cạnh tranh chiến lược với Mỹ. Đây không phải là cuộc chiến tranh nóng (quyết đấu sống mái) hoặc lạnh (đấu quyền Anh) mà là cuộc chiến tranh “ấm” giữa hai nước, là cuộc thi đấu (game) điền kinh lâu dài, cả hai bên sẽ cùng thắng. Trung Quốc cần tranh ngôi thứ nhất nhưng không “tranh bá”, tức không giành “bá quyền” của Mỹ mà ngược lại còn chấm dứt bá quyền của Mỹ. Trung Quốc muốn xây dựng thế giới dân chủ đa cực không bá quyền, Mỹ muốn bá chủ toàn cầu, duy trì thế giới một cực.

3- Để thắng cạnh tranh, Trung Quốc cần có quân đội mạnh nhất thế giớiđây là điều chủ yếu giới quân sự Trung Quốc muốn nói (lâu nay họ không có người ở trong ban lãnh đạo cao nhất nước này). Trong thế kỷ XXI, Trung Quốc cần có quân đội mạnh nhất, không phải để đánh Mỹ mà là để khỏi bị Mỹ đánh; phải có lực răn đe sao cho không ai dám dùng quân sự ngăn chặn Trung Quốc trỗi dậy.

Giấc mơ Trung Quốc viết rất nhiều về lịch sử trỗi dậy của nước Mỹ và mối quan hệ Trung Quốc-Mỹ. Tác giả nói Mỹ là “đế quốc văn minh”, “người thầy tốt nhất của Trung Quốc”... “Trung Quốc cần tham khảo trí tuệ và nghệ thuật trỗi dậy kiểu Mỹ”. Mỹ có 2 thành công chiến lược: thực hiện tự trỗi dậy và ngăn chặn thành công Liên Xô trỗi dậy. Mỹ luôn ngăn chặn Trung Quốc trỗi dậy, nhưng ngăn chặn một cách có lý trí, văn minh. “Bá quyền” là mặt xấu nhất của Mỹ. Chính phủ Mỹ dân chủ với dân Mỹ nhưng lại bá chủ thế giới, thực hành chuyên chế quốc tế, vì thế Mỹ chỉ là nước dân chủ một nửa, không phải là quỷ sứ cũng chẳng phải thiên thần. Trung Quốc cần giúp Mỹ “tiến hóa về phía thiên thần”, tức trở thành quốc gia phi bá quyền. Tác giả viết khá dài về thuyết “Liên minh Trung Quốc-Mỹ” của đại gia chiến lược Mỹ Thomas Barnett và coi đó là “ý tưởng rất có sáng tạo” – điều này không thể không khiến bạn đọc cảnh giác về một liên minh bá quyền mới.

Trước "Giấc mơ Trung Quốc", đã có hai cuốn sách khác nói lên tham vọng của Trung Quốc muốn soán ngôi “Nhất thế giới” của Mỹ: "Trung Quốc có thể nói Không" (xuất bản 1996), "Trung Quốc không vui" (2009).
Có thể thấy, trong khi ca ngợi nước mình quá nhiều, quá nhàm, tác giả viết được quá ít về các ưu thế sức mạnh mềm của Trung Quốc hiện nay, như có giá trị quan nào cảm hóa thu hút được thế giới, chiếm được đỉnh cao văn hoá toàn cầu. Ông thừa nhận: văn hoá Trung Quốc vẫn ở thế yếu hơn phương Tây; Mỹ đang xuất khẩu các giá trị quan tự do, dân chủ, nhân quyền, thu hút và cảm hóa được thế giới; Trung Quốc hiện chỉ mới có quan điểm “thế giới dân chủ” và “phi bá quyền hóa thế giới”, tác giả không giải thích cụ thể nhưng vẫn nói liều là trong thế kỷ XXI văn hoá Trung Quốc sẽ lãnh đạo thế giới. Bạn đọc càng thất vọng khi thấy tác giả viết quá sơ sài về chiến lược “lãnh tụ thế giới” và ý tưởng của Trung Quốc muốn xây dựng châu Á và thế giới như thế nào. Có lẽ vì Trung Quốc chưa đủ trình độ nghĩ tới chuyện đó.

Một nhà báo viết: người Trung Quốc thích khoe tổ tông. Lưu Minh Phúc có quá lời chăng khi viết dân tộc Trung Hoa ưu tú nhất thế giới; từ xưa chính quyền đã thực hành đối ngoại hòa bình không bành trướng xâm lược; đối nội vương đạo mà không bá đạo. Xin hỏi, nếu thực hành vương đạo – dùng nhân nghĩa trị thiên hạ – thì tại sao Trung Quốc lại nhất thế giới về số vụ khởi nghĩa của nông dân?

Nhà chính luận dân tộc chủ nghĩa cực đoan Tư Mã Bình Bang nhận xét: Trong Giấc mơ Trung Quốc, “vương đạo” là phần đáng chê nhất; nếu người Trung Quốc muốn dựa vào trí tuệ gây dựng cơ đồ của tổ tiên mình thì kết cục nhất định sẽ rất bi thảm; từ năm 1840 trở đi dân tộc Trung Hoa luôn cho thấy còn cách “dân tộc ưu tú nhất” một khoảng cách xa lắm.

Nói Trung Quốc “mạnh nhưng không muốn bành trướng, xâm lược nước khác” càng khó thuyết phục. Thủa xưa họ chỉ có vùng đất Trung Nguyên, tức vùng trung-hạ du Hoàng Hà, về sau mở ra tứ phía, rộng mênh mông như hiện nay; rõ ràng là do bành trướng xâm lược mà có. Còn về chuyện Trung Quốc chưa có thuộc địa ở hải ngoại, chủ yếu là do chính quyền luôn gặp quá nhiều “nội tranh”, quân đội chủ yếu dùng để đàn áp nhân dân và các phe phái đối lập trong nước, nếu đưa quân đi đánh nước ngoài thì triều đình bị lật đổ ngay, nhà vua chẳng dại đi cướp thuộc địa mà để mất ngai vàng. Nửa cuối thế kỷ XX họ vẫn còn đấu đá nội bộ: Chủ tịch đảng hạ bệ Chủ tịch nước cùng Bộ trưởng Quốc phòng, Phó Chủ tịch đảng âm mưu giết Chủ tịch đảng; Lũ 4 tên định lật Thủ tướng rồi chính họ lại bị bỏ tù hoặc xử tử v.v...

***

Điều đáng quan tâm không phải l�Giấc mơ Trung Quốc có thực hiện được hay không, mà là khi thực hiện rồi thì các nước xung quanh Trung Quốc sẽ chịu ảnh hưởng ra sao.
Nhật Bản, một quốc gia châu Á chịu tác động cực mạnh của văn hoá Trung Quốc, sau khi trỗi dậy và giàu mạnh đã phạm sai lầm chết người đem quân đi xâm lược các nước khác, chuốc lấy thất bại nhục nhã trong Thế chiến II. Trung Quốc có tránh được vết xe đổ ấy không?

Lưu Minh Phúc viết: ngay từ năm 1942 Mỹ đã nghĩ tới việc phải “cân bằng” sức mạnh Trung Quốc nhằm giữ ổn định ở châu Á. Vì sao họ nghĩ như vậy khi thời ấy Trung Quốc mới có 400 triệu dân, lại đang do Quốc Dân Đảng thân Mỹ thống trị?

Ngày nay Trung Quốc nhiều lần nói không xưng bá, không đe dọa ai, nhưng cách hành xử ngày một hung hăng lấn tới của họ đang làm nhân dân châu Á và thế giới e ngại.

Tháng 9/2009, Thủ tướng Nhật Hatoyama nói: Nhật Bản nằm giữa nước Mỹ đang tiếp tục duy trì địa vị bá quyền và Trung Quốc đang mưu cầu trở thành quốc gia bá quyền, vì vậy giữ gìn độc lập chính trị và lợi ích quốc gia mình như thế nào là vấn đề đang làm đau đầu Nhật cũng như các nước châu Á nhỏ và vừa.

Tháng 10/2009 tại Washington, lãnh tụ Singapore Lý Quang Diệu công khai kêu gọi Mỹ trở lại châu Á-Thái Bình Dương nhằm cân bằng sức mạnh của Trung Quốc.

Thật đáng buồn khi vận mệnh thế giới luôn luôn bị một vài cường quốc chi phối và hễ có một cường quốc mới nổi lên thì trật tự thế giới lại chao đảo. Năm xưa là Nhật và Đức, nay là Trung Quốc ở ngay cạnh Việt Nam.

Trong tình hình đó, có lẽ nên nhắc lại lời Washington căn dặn dân Mỹ trong diễn văn từ nhiệm năm 1796 (Tocqueville gọi là danh ngôn; hồi ấy nước Mỹ còn nhỏ yếu, diện tích chưa bằng 1/5 hiện nay):

Nên xóa bỏ phản cảm thâm căn cố đế có nguồn gốc lâu đời đối với một số quốc gia cá biệt cũng như tình cảm quá tốt đẹp đối với một số quốc gia khác...Một quốc gia luôn căm ghét hoặc ưa thích quốc gia khác thì sẽ trở thành kẻ nô lệ của lòng yêu và ghét ấy.

Nên nhìn các cường quốc với thái độ Đừng nghe họ nói, hãy xem họ làm. Và chớ bao giờ quên lời trăng trối của nhà yêu nước Tiệp Khắc Julius Fučík trước khi ông bước lên giá treo cổ của phát xít Hitler: Nhân loại hỡi, hãy cảnh giác!


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 11/Jun/2011 lúc 10:55pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 11/Jun/2011 lúc 11:09pm
 
 
Biểu tình phản đối Trung Quốc (lần 2) 12/6/2011  
 
 
***
 
 

Chủ nhật, ngày 12 tháng sáu năm 2011

12.6.2011: TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP TỪ HÀ NỘI

Giáo sư Phạm Duy Hiển biểu tình trước ĐSQ Trung Quốc
Thời tiết Hà Nội hôm nay:
Trời quang mây tạnh.

Anh Ba Sàm (ABS) đưa những hình ảnh đầu tiên của Ngày Chủ nhật:
Lúc này là 6h30′ sáng, tại Hà Nội … Ngang qua khu  vực quanh Vườn hoa Lenin, tòa Đại sứ Trung Hoa, không khí khác hẳn Chủ nhật tuần trước …
 
 Cảnh sát Cơ động đầy nhóc quanh vườn hoa, xe tải mui bạt kín cũng rất nhiều. Có lẽ lần này chính quyền muốn xử rắn? 

 
Ba Sàm vẫn cho là không nhất thiết phải “tụ tập” phía trước SQTQ. Bà con có thể diễu hành qua các tuyến phố để thể hiện lòng yêu nước. Như vậy sẽ là một giải pháp trung dung, đỡ làm khó cho chính quyền, mà cũng đỡ có những trường hợp đáng tiếc xảy ra với những người yêu nước mà lại bị làm khó. Cuộc đấu tranh của Nhân dân và chính quyền VN trước hành động gây hấn của TQ còn dài lâu. Cảnh chính quyền và nhân dân xung đột chỉ làm tụi bành trướng sướng!

 
Lúc này là 7 giờ sáng, từ trụ sở Công an Quận Ba Đình chạy dọc Điện biên phủ, công an nổi, chìm kín đặc … (còn hình trên là dọc Trần phú, bên hông vườn hoa Lenin)


Nguyễn Xuân Diện:

Quán Cafe Cột Cờ đã mở cửa..
8h22 Cuộc biểu tình bắt đầu
Chúng tôi thấy có Giáo sư Huệ Chi, Giáo sư Phạm Duy Hiển, Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên... và rất nhiều văn nghệ sĩ trí thức tham gia đoàn biểu tình.
8h25: Đoàn biểu tình đang đứng dưới tượng Lê-Nin, giơ cao biểu ngữ chống TQ

Đoàn người đã tiến đến trước cửa Đại sứ quán TQ, hô vang khẩu hiệu chống TQ, giương cao các biểu ngữ và hát vang các bài hát yêu nước..

Lực lượng an ninh không dùng dây để đẩy đoàn biểu tình ra khỏi công viên như lần trước




















8h45: Đoàn biểu tình bắt đầu di chuyển biến thành cuộc tuần hành trên phố... 

Giáo sư Chu Hảo không tham gia biểu tình? Hay là đang bị cầm chân tại Cafe Trung Nguyên, 36 Điện Biên Phủ? 
 
9h30:  Đoàn biểu tình đang tuần hành trên đường Hai Bà Trưng, tiến dần ra chân tượng đài Lý Thái Tổ ở Hồ Gươm.
 
Sài Gòn : Sài Gòn đã bắt đầu bùng nổ, gần khu vực Nhà thờ Đức Bà. Nhiều tiếng hô Hoàng Sa - Trường Sa vang lên mãnh liệt. Số lượng được mô tả là "rất đông"

Tại cafe Cột Cờ, chúng tôi thấy có bà Nguyễn Thị Hường, Bí thư Đảng ủy khối ĐH- CĐ Hà Nội thuộc thành ủy Hà Nội; bà Nguyễn Thị Ngà - Bí thư Thành đoàn HN, Ông Nguyễn Đức Dân - Phó Bí thư thành đoàn Hà Nội. Được biết, ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn HN đã gửi email tới các sinh viên của trường yêu cầu không tham gia biểu tình.

Tại TP ************, đoàn biểu tình đang tuần hành với số lượng trên 1.000 người. Đoàn đang đi trên đường Nguyễn Du. 

Tại Hà Nội, đoàn đã đi đến phố Hàng Bài, hướng ra phía Nhà hát Lớn.

9h55: Đoàn biểu tình đang ở Bờ Hồ, HN. Đoàn đang hát Quốc ca bên cạnh tượng đài Lý Thái Tổ ở Bờ Hồ. Giáo sư Nguyễn Huệ Chi đang dẫn đầu đoàn biểu tình.

Ngay từ chiều qua, một số nhà hảo tâm yêu nước đã tự đảm nhận việc cung cấp nước uống và đồ ăn nhẹ cho đoàn biểu tình.Và sáng nay, hàng trăm chai nước đã được đưa đến tận tay những người biểu tình. 

10h35: Tại Hà Nội, đoàn biểu tình đi ngang qua Nhà hành Thủy Tạ. 

10h30: Tại Tp ************, đoàn biểu tình hàng ngàn người đang tiến đến Tòa Lãnh sự Mỹ và Tòa Lãnh sự Pháp tại Tp HCM.

NHỮNG HÌNH ẢNH TỪ HỒ GƯƠM, HÀ NỘI:
.













Phóng viên hãng Reuters đang tác nghiệp trên đường phố Hà Nội
 


 



11h00: Đoàn biểu tình Hà Nội đang trên đường Tràng Thi, đi vào đường ĐIện Biên Phủ tiến đến ĐSQ Trung Quốc.

11h00: Đoàn biểu tình Sài Gòn đang trên đường tiến đến Lãnh sự quán Trung Quốc.

          
              ****


Tại Sài gòn:

8 giờ – Gọi điện thoại cho Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc tại TPHCM: tình hình trong đó cũng “rất căng”. “Cơ quan chức năng” tung hết lực lượng. Ổng luôn được “chăm sóc” từng bước … Hic! Đúng là phần tử yêu nước quá mức cần thiết!

9h25′ – Từ Sài Gòn, Đinh Kim Phúc cho biết “bắt đầu rồi! … Từ trước Dinh Độc Lập …

9h30: Đoàn biểu tình đang tuần hành với số lượng trên 1.000 người. Đoàn đang đi trên đường Nguyễn Du.

10h30: Đoàn biểu tình hàng ngàn người đang tiến đến Tòa Lãnh sự Mỹ và Tòa Lãnh sự Pháp tại Tp HCM.
 
11h02 - Sài Gòn, hiện đoàn người đang ở đường Trần Cao Vân, khu vực Hồ Con Rùa. Được biết số người bắt đầu chụp ảnh rất đông, công an và an ninh không thể kiểm soát hết..

10:40' - Sài Gòn Đoàn biểu tình đang tuần hành trên đường Lê Duẩn, qua Lãnh sự quán Mĩ. Lượng người kéo đến mỗi lúc một đông, bất chấp sự khiêu khích, bắt bớ của công an






Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 12/Jun/2011 lúc 12:19am
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 12/Jun/2011 lúc 4:51am
 
 
Chủ nhật, ngày 12 tháng sáu năm 2011
 
 
 
 
 
 
Theo tin mới nhận, tại Sài Gòn, trong lúc biểu tình đã có 4 thanh niên bị bắt đưa đi. 

Cảnh biểu tình và bắt bớ tại Sài Gòn sáng nay 
(ảnh của trang Anh Ba Sàm):


Chưa rõ người thanh niên này bị bắt vì lý do gì?
 
 
Đạo pháp & Dân tộc
 
 
 


Có một điểm trùng lặp là cả hai đoàn biểu tình ở HN và SG đều gặp đám cưới (ảnh dưới)


 
 

 
Lúc 1 giờ 45 phút, vẫn còn khoảng hơn 100 người tiếp tục kiên trì đứng lại.

Bất ngờ, công an đưa 2 xe chuyên dụng ập đến, lao vào bắt bớ hai thanh niên nổi bật nhất trong nhóm, đồng thời vu cáo hai thanh niên này phạm tội... móc túi. Nhiều người bất bình & phản ứng với trò vu khống lố lăng, nhưng đành bất lực trước nhóm công an đang rất thô bạo, côn đồ.

Hai thanh niên này bị lôi lên xe buýt bùng đưa đi đâu không rõ. Lúc này, phía công an tiếp tục lệnh cho một chiếc xe xịt nước ập đến, xịt nước tung tóe nhằm giải tán đoàn biểu tình còn sót lại

Biểu ngữ đòi Tự do cho hai blogger Điếu Cày và AnhBaSaiGon được công khai xuất hiện giữa Sài Gòn



12:25 phút, một nhóm khoảng vài trăm người vẫn kiên trì bám trụ tại góc đường Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch - đối diện nhà thờ Đức Bà.

Dù đã quá trưa, nhưng đoàn người vẫn hô vang những khẩu hiệu bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Nhiều người dù đã khan tiếng, nhưng vẫn hô theo ủng hộ.

Ngay lúc này, bài thơ Nam Quốc Sơn Hà đang vang lên giữa Sài Gòn



 Bé gái trong hình luôn dẫn đầu đoàn biểu tình. Bạn đọc cho biết, vì bà nội bé không đi được, nên đã gửi người hàng xóm đưa bé đi biểu tình chung (Ảnh : Bạn đọc danlambao)

 Có lẽ, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1975 đến nay, chữ "Tàu Cộng" được sử dụng một cách công khai  

 Một người bị CA chìm bắt

 

 
 
 
 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 12/Jun/2011 lúc 5:12am
mk
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 12 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.258 seconds.