Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình
Message Icon Chủ đề: Những sự kiện liên quan đến TrungCộng Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 12 phần sau >>
Người gởi Nội dung
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 26/Jan/2014 lúc 9:21am


Cam Ranh là khắc tinh của “đường lưỡi bò”
Hiroyuki Noguchi
(Chuyên gia Nhật)
***
 



Theo Hiroyuki Noguchi  với địa thế hiểm yếu và độc đáo đặc biệt trên “bàn cờ” toàn khu vực Đông Nam Á, vịnh Cam Ranh của Việt Nam có thể là “thanh kiếm sắc” chặn đứng mưu đồ “thò” ra Biển Đông của “đường lưỡi bò” do Trung Quốc tự vẽ.Trong bài viết mới đây trên nhật báo “Sankei Express” của Nhật Bản, chuyên gia bình luận chính trị Hiroyuki Noguchi đã thẳng thắn vạch ra âm mưu đen tối của Bắc Kinh khi đơn phương vẽ ra cái gọi là “đường chín đoạn” (đường lưỡi bò) bao trùm tới 80% diện tích Biển Đông, bao gồm cả 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, để tuyên bố chủ quyền lãnh hải của họ.
 
Năm 2012, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã nhấn mạnh đến mối quan hệ tốt đẹp Việt-Mỹ trước các tướng lĩnh trên tàu hậu cần của Hải quân Mỹ khi đó đang neo đậu tại vịnh Cam Ranh. Năm 2012, Việt Nam cũng cho biết sẽ chấp nhận để tàu chiến Nga neo đậu ở Cam Ranh.Trong bối cảnh đó, Việt Nam tuyên bố chính thức mở cửa cảng Cam Ranh cho các tàu quân sự như tàu sân bay và tàu ngầm nước ngoài neo đậu. Một khi cả Nga và Mỹ đều sửa chữa và tiếp vận ở vịnh Cam Ranh thì hiệu quả kiềm chế Trung Quốc là rất lớn.
 
Theo “gợi ý” của ông Hiroyuki Noguchi, nếu kết hợp với vịnh Subic của Philippines, Cam Ranh sẽ tạo thành 2 cánh kéo sắc có thể khống chế sự bành trướng của đường lưỡi bò. Năm 2010, Việt Nam và Philippines đã ký bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng. “Khi cả Hà Nội và Manila cùng tăng cường thế trận “chung chiến hào” để phản đối đường lưỡi bò của Trung Quốc, các cường quốc ở Thái Bình Dương như Mỹ, Nhật Bản và Australia sẽ phải tính chuyện sử dụng sao cho hiệu quả nhất cả hai quân cảng Cam Ranh và Subic trong thế trận này”, ông Hiroyuki Noguchi kết luận.

***
http://infonet.vn/chuyen-gia-nhat-cam-ranh-la-khac-tinh-cua-duong-luoi-bo-post70856.info



mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 10/Feb/2014 lúc 7:22pm

10-02-2014 23:50:22

Tây Ban Nha ra lệnh bắt các cựu lãnh đạo Trung Quốc với cáo buộc diệt chủng ở Tây Tạng.

PNO - Chánh án Tòa án Tối cao Tây Ban Nha Ismael Moreno ngày 10/2 đã tìm kiếm lệnh bắt giữ quốc tế đối với cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân, cựu Thủ tướng Lý Bằng và những người khác với cáo buộc diệt chủng ở Tây Tạng.

 Vụ việc chống lại các cựu lãnh đạo Trung Quốc do các nhóm nhân quyền khởi xướng trong khuôn khổ sự công nhận của Madrid đối với quyền xét xử phổ quát, nguyên tắc mà theo đó các tội ác chống nhân loại có thể bị truy tố xuyên biên giới.

Ông Giang Trạch Dân (phải) và ông Lý Bằng lúc đương quyền. Ảnh: AFP

Cựu Chánh án Tây Ban Nha Baltasar Garzon đã vận dụng khái niệm này bắt giữ cựu độc tài Augusto Pinochet ở London (Anh) hồi năm 1998. Pinochet cuối cùng được cho phép trở về Chile vì lý do sức khỏe.

“Ông Giang đã thực thi quyền giám sát những người trực tiếp phạm các hành động ngược đãi, vốn khiến ông phải chịu trách nhiệm đối với những hành động tra tấn và vi phạm nhân quyền khác do cấp dưới gây ra chống lại người dân Tây Tạng”, ông Moreno nói trong phán quyết của mình.

Ông Moreno yêu cầu Interpol ban hành lệnh bắt giữ và cầm tù ông Giang về tội diệt chủng, tra tấn và những tội ác chống nhân loại. Ông đã đưa ra những yêu cầu tương tự đối với ông Lý và các quan chức khác của Trung Quốc vào các thập niên 1980 và 1990.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cuối tuần trước đã kêu gọi Tây Ban Nha ngăn chặn những vụ kiện tiếp theo vốn tìm cách điều tra các cáo buộc vi phạm nhân quyền của Trung Quốc tại Tây Tạng.

Hai nhóm ủng hộ Tây Tạng và một nhà sư có quốc tịch Tây Ban Nha đã khởi kiện tại Tây Ban Nha hồi năm 2006 chống lại các nhà lãnh đạo Trung Quốc liên quan đến các cáo buộc phạm tội diệt chủng ở Tây Tạng.


Cựu%20Chủ%20tịch%20Trung%20Quốc%20Giang%20Trạch%20Dân.%20Ảnh:%20Reuters

Cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân. Ảnh: Reuters


Trong những năm qua một số thẩm phán Tây Ban Nha đã buộc tội các nhân vật quốc tế phạm các tội ác về nhân quyền và cố gắng bắt giữ họ, rồi mang về Tây Ban Nha để thẩm vấn.

Quân đội Trung Quốc đã giành quyền kiểm soát Tây Tạng vào năm 1950. Trung Quốc khẳng định nước này “giải phóng hòa bình” khu vực Himalya mà họ cho là phải chịu cảnh đói nghèo, bóc lột và trì trệ kinh tế.

HUY KHANG (Theo Reuters)

 


mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 23/Feb/2014 lúc 8:59pm


 

Bể mánh!

 

Sự thật gây sốc về suối nước nóng tại Trung Quốc

  19/02/2014

 

 

Sự kiện cháy bình đun nước ở 1 khu dịch vụ suối nước nóng nổi tiếng đã “khui” ra sự thật khiến toàn dân Trung Quốc không khỏi ngỡ ngàng.

Thời gian gần đây, hàng loạt các trang mạng xã hội cũng như các diễn đàn Trung Quốc đều bàn luận về vụ cháy bình đun nước của khu dịch vụ suối nước nóng tại rừng Ninh Hải, thuộc thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang vào ngày 2/2 vừa qua.

Sự%20thật%20gây%20sốc%20về%20suối%20nước%20nóng%20tại%20Trung%20Quốc%201

Sự%20thật%20gây%20sốc%20về%20suối%20nước%20nóng%20tại%20Trung%20Quốc%202

Sự kiện cháy bình đun nước không chỉ thu hút sự chú ý bởi hình ảnh cháy lớn hay những hình ảnh khách du lịch, người lớn tuổi, thanh niên trẻ nhỏ hốt hoảng chạy toán loạn trong bộ đồ bơi mà chính vì sự xuất hiện của bình đun nước ngoài sức tưởng tượng tại nơi đây.

Sự%20thật%20gây%20sốc%20về%20suối%20nước%20nóng%20tại%20Trung%20Quốc%203

Đám cháy lớn được cho là "cháy nhà ra mặt chuột".

Ngay khi sự việc xảy ra, không ít ý kiến bất bình cho rằng dịch vụ này lừa đảo khách du lịch, “treo đầu dê, bán thịt chó”. Trả lời phỏng vấn, phòng Tài nguyên và môi trường tỉnh Chiết Giang cho biết, đa phần các suối nước nóng đều ở sâu trong lòng đất với nhiệt độ 34 độ C trở lên. Trong quá trình dẫn nước vào các hồ, bể chứa, nhiệt độ này không thể đảm bảo. Chính vì vậy, các khu dịch vụ đều “lọc” nước qua bình đun ở nhiệt độ vừa đủ.

Sự%20thật%20gây%20sốc%20về%20suối%20nước%20nóng%20tại%20Trung%20Quốc%204

Mặc dù nước tại các hồ, bể vẫn là nước từ suối nhưng thông số 80% các khu dịch vụ được gọi là “suối nước nóng 100% tự nhiên” đều là nước đun qua bình khiến toàn dân Trung Quốc không khỏi ngỡ ngàng và thất vọng.

 


mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 28/Feb/2014 lúc 7:24pm


 

Tẩy chay hàng "Ba Tàu"...Đã & Đang đầu độc Con Người khi chúng ta cứ dùng... Nếu chúng ta không muốn nằm 1 chỗ hoặc Chết Sớm... 

Ý KIẾN NÀY THẤY ĐƠN GIẢN NHƯNG CHẮC CHẮN CÓ HIỆU QUẢ. 


Kính chuyển một ý kiến khá mới của một bạn bên Mỹ

Nếu là tiệm ở Mỹ như Walmart hay Target chẳng hạn, mình thấy hàng hóa Tàu nhưng vẫn tỉnh bơ mua.

Mua xong sau vài ngày chịu khó đem trả lại. Hàng hóa Tàu sẽ ối động trong phòng Customer Service chờ ngày quay trả về Tàu, thì bọn con buôn hàng hóa Tàu mới thức tỉnh.

Người ở customer service hỏi lý do tại sao trả hàng lại thì mình chỉ vắn tắt trả lời rằng: 
“sơ ý mua nhầm hàng hóa sản xuất tại China, tôi không Thích".

Những người làm trong các shop Mỹ họ đã hiểu là mình nói tại vì là hàng hóa Tàu nên đem trả lại là họ mặc nhiên không còn thắc mắc hoặc chê trách khách hàng của họ nữa và sau này họ sẽ không bán hàng hóa Tàu nữa, vì số người đem trả lại háng Tàu ngày càng cao cộng thêm số hàng hóa Tàu không có người mua.

Thế là Ba Tàu chết là cái chắc !


https://www.facebook.com/toan.vo.904/posts/377425189066104







mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 11/Mar/2014 lúc 5:20pm

Disapprove Cry Angry Cry

MK

-----------------

Tuesday, 11 March 2014

Mất Tích ở Biển Đông

 Trần Khải

Câu chuyện nghe lạnh mình: một chiếc phi cơ hàng không dân sự biến vào hư vô trong khi bay ở Biển Đông.

Và cũng lạnh mình nữa: Trung Quốc thừa cơ hiện diện quân sự trên các vùng không phận và vùng hải phận cuả Việt Nam một cách chính thức.

Và cũng ngậm ngùi nữa: nếu là một phi cơ hàng không dân sự của Vietnam Airlines mất tích, sẽ không tìm được hàng chục quốc gia đưa hàng chục tàu biển và phi cơ tìm kiếm như thế. Vấn đề là, trên chiếc phi cơ Malaysia Airlines chở 239 người biến mất có hiện diện của 152 công dân Trung Quốc, trong đó có thể có thân nhân quan chức gộc Bắc Kinh. Xem ngôn ngữ Bắc Kinh là hiểu, khi khiển trách chính phủ Mã Lai chưa tận lực tìm kiếm.

Hãy xem nhà nước Trung Quốc phản ứng thì biết trên chuyến bay này có những gì rất là bí mật: Báo South China Morning Post loan tin rằng Bộ Quốc Phòng Trung Quốc thông báo sẽ đưa ra 10 vệ tinh tham dự cuộc săn tìm dấu vết chuyến phi cơ mất tích trên bầu trời vùng biển Việt Nam.

Đưa vào bầu trời Việt Nam 10 vệ tinh quân sự của Trung Quốc? Chen chúc vào làm chi mà đông như thế? Có phaỉ là để chụp hình tất cả các vùng biển VN để xem sau này có thể chỗ nào dễ đổ bộ? Bộ Quốc Phòng TQ nói là đã thông báo cho các Bộ Quốc Phòng VN và mã Lai rồi, theo SCMP.

Hiện nay đã có nhiều giả thuyết về chuyến bay mất tích này.

Có những giả thuyết gọi là “âm mưu” thì tức cười: thí dụ, đĩa bay của người hành tinh bắt cóc, hay phi cơ bị tin tặc ép hạ cánh một nơi ở đaỏ vắng để sau này sử dụng làm bom bay khủng bố kiểu 9/11, và vân vân...

Thế rồi lại dính tới một ông người Iran: cảnh sát Thái Lan nói rằng có một người Iran tên là Ali, đứng tên mua 2 vé phi cơ cho 2 ngừơi xài 2 giấy thông hành mất trộm.

Thế là, tự nhiên Iran bị níu áo vào... Lại nghĩ tới âm mưu rộng lớn nữa.

FBI cho biết sẽ chạy tất cả dấu tay cung cấp bởi cảnh sát Mã Lai để xem có ai khác lạ, khả nghi trên phi cơ chăng.

Rồi mấy anh trên mạng tiếng Tàu nữa: xuất hiện một bản văn tự nhận là khủng bố để trả thù TQ đàn áp người Duy Ngô Nhĩ... Không có gì cụ thể hơn, vì cũng không thể xác minh.

Trong khi đó, báo Người Đưa Tin đăng bản tin của thông tấn Đất Việt nêu một khả thể: “Máy bay Malaysia mất tích: TQ có lợi dụng mưu đồ Biển Đông?”

Bản tin này nêu ra thực tế:

“Vụ máy bay Malaysia mất tích có thể là cơ hội cho Trung Quốc lợi dụng để kêu gọi và tăng cường các động thái ở Biển Đông.

Trong diễn biến chiếc máy bay Malaysia mất tích, các trang mạng chính thống của Trung Quốc đang rộ lên thông tin về lời kêu gọi xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu vực mà nước này cho rằng chịu trách nhiệm tìm kiếm cứu nạn trên Biển Đông nhằm triển khai lực lượng đến đây một cách nhanh nhất.

Lời kêu gọi này được đưa ra nhân sự kiện tai nạn máy bay khi chiếc máy bay hành khách Boeing 777-200 mang số hiệu MH730 của hãng Malaysia Airlines mất tích và xuất hiện nhiều thông tin khác nhau về vụ việc này.

Trang mạng Tin tức Trung Quốc dẫn lời một Ủy viên Chính hiệp toàn quốc là ông Yin Zhuo cho rằng Trung Quốc cần phải xây dựng cảng, bến tàu ở Khu vực trách nhiệm tìm kiếm cứu nạn (là khu vực Biển Đông ở 10 độ vĩ Bắc trở lên) để đảm bảo có thể đến khu vực này nhanh nhất sau khi xảy ra các tai nạn trên không hoặc trên biển.
Đáng chú ý, ông Yin Zhuo là chuyên gia quân sự của hải quân Trung Quốc. Ông này cho rằng cử lực lượng tìm kiếm cứu nạn đến Biển Đông mất nhiều thời gian dù đó là máy bay hay thuyền cứu hộ.”(hết trích)

Trong khi đó, bản tin VOA cho biết trước đó đã có dấu hiệu nghi ngờ khủng bố. Bản tin này viết:

“Người đứng đầu cơ quan tình báo Đài Loan tiết lộ giới chức an ninh Đài Loan hồi tuần trước nhận được cảnh báo rằng có thể có các cuộc tấn công khủng bố tại Trung Quốc.

Trưởng Cục An ninh Quốc gia, ông Thái Đức Thắng, ngày 10/3 cho biết cơ quan này đã chuyển tới giới hữu trách Trung Quốc lời cảnh báo về các cuộc tấn công được hoạch định nhắm vào phi trường Bắc Kinh và hệ thống xe điện ngầm tại đây sau khi nhận được cảnh báo này hôm 4/3.

Ông Thái không cho hay cơ quan ông nhận được cảnh báo bằng cách nào nhưng lời đe dọa này xuất hiện chỉ 3 ngày sau vụ tấn công bằng dao tại nhà ga Côn Minh (Trung Quốc) khiến 29 thường dân thiệt mạng.

Tuy nhiên, người ta tin rằng giới chức an ninh Đài Loan đã nhận tin báo từ hãng hàng không China Airlines một ngày sau khi hãng này nhận được cú điện thoại của một người đàn ông nói tiếng Pháp cảnh báo về khả năng có hoạt động khủng bố.

Hãng hàng không China Airlines hôm nay xác nhận có nhận được một cuộc điện thoại hôm 4/3 và đã chuyển thông tin cho Cảnh sát Hàng không và Cơ quan Quản lý Hàng không Dân dụng Đài Loan.

Thông cáo của hãng ghi rằng China Airlines ngày 4/3 nhận được cú điện thoại cung cấp thông tin tình báo về các tổ chức khủng bố có liên quan tới Trung Hoa lục địa, rằng sân bay Bắc Kinh sẽ xảy ra tấn công khủng bố.

Chưa rõ liệu cảnh báo này có liên quan đến vụ máy bay của hãng hàng không Malaysia MH370 bị mất tích từ sáng sớm ngày 8/3 hay không.”(hết trích)

Tuy nhiên, đối với phía Việt Nam, khi Trung Quốc đưa 10 vệ tinh tới vùng trời Việt Nam lấy cớ đi tìm phi cơ mất tích, cũng là một dấu hiệu lộ ra dã tâm khủng bố kiểu mới...

Và nếu TQ sau này đòi đóng quân cứu hộ ở các đaỏ vắng Trường Sa... hẳn là nguy lắm vậy.



http://nsvietnam.blogspot.com/2014/03/mat-tich-o-bien-ong-tran-khai.html





Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 11/Mar/2014 lúc 5:22pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 30/Mar/2014 lúc 11:05pm

TRƯỜNG SA
Tàu Philippines
vượt vòng vây Trung Cộng

vào Bãi Cỏ Mây

Saturday, March 29, 2014 4:47:45 PM

Tàu%20tuần%20duyên%20Trung%20Quốc%20đang%20tìm%20cách%20cắt%20đường%20tàu%20tiếp%20tế%20Philippines%20trên%20đường%20đến%20bãi%20Second%20Thomas%20Shoal%20%28Trường%20Sa%29%20ngày%2029/03/2014.%20Ảnh%20của%20phóng%20viên%20Reuters%20trên%20tàu%20Philippines.
Tàu tuần duyên Trung Quốc đang tìm cách cắt đường tàu tiếp tế Philippines trên đường đến bãi Second Thomas Shoal (Trường Sa) ngày 29/03/2014. Ảnh của phóng viên Reuters trên tàu Philippines.
REUTERS/Erik De Castro


Tại khu vực Bãi Second Thomas Shoal (tên Việt Nam : Bãi Cỏ Mây ; tên Philippines : Ayungin; tên Trung Quốc : Nhân Ái) hiện do Manila kiểm soát, nhưng đang bị tuần duyên Trung Quốc phong tỏa, vào hôm qua 29/03/2014, một chiếc tàu tiếp tế Philippines đã vượt qua được vòng vây của tuần duyên Trung Quốc để đổ bộ lên bãi. Ngoài ra, thất bại của tàu Trung Quốc trong việc ngăn chặn diễn ra dưới sự chứng kiến tận mắt của truyền thông quốc tế.

*** 

BÃI CỎ MÂY, Biển Ðông (AP) - Một tàu tiếp tế của chính phủ Philippines hôm Thứ Bảy đã thành công trong việc xuyên vòng vây của tàu Trung Cọng để vào tiếp tế cho các binh sĩ quốc gia này đang đồn trú trên Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal, tên Philippines là Ayungin Shoal).

Nỗ lực này được sự chứng kiến của các nhà báo ngoại quốc, được quân đội Philippines mời đi theo chiếc tàu tiếp tế, cơ hội hiếm thấy để nhìn tận mắt tình trạng căng thẳng ở Biển Ðông và sự cương quyết của các bên.


http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/185475-Philippines-china-400.jpg
Tàu tuần duyên của Trung Cọng (phía trên)
và tàu tiếp tế của Philippines trong cuộc
va chạm trên biển Ðông hôm 29 Tháng Ba.
(Hình: Jay Directo/AFP/Getty Images)


Sự hung hăng ngày càng gia tăng từ phía Trung Cọng đã làm các quốc gia nhỏ hơn trong vùng đang có tranh chấp biển đảo với Trung Quốc phải lo ngại và cũng khiến Mỹ, tuy giữ thái độ trung lập nhưng cũng đang tranh giành ảnh hưởng với Bắc Kinh trong khu vực, phải quan tâm.

Khi chiếc tàu chỉ còn cách Bãi Cỏ Mây khoảng 1 giờ đồng hồ, một tàu tuần duyên Trung Cọng mang số hiệu “1141” hai lần cắt ngang mũi tàu Philippines nhằm không cho tàu này tiếp tục tiến tới. Một chiếc khác cũng bám theo chiếc tàu Philippines có trọng tải nhỏ hơn này.

Phía Trung Cọng dùng vô tuyến điện ra lệnh bằng tiếng Anh cho tàu Philippines phải dừng lại. “Quý vị sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động của mình.”

“Ðây là Cộng Hòa Philippines,” Ðại Úy Ferdinand Gato của Hải Quân Philippines, người chỉ huy cuộc tiếp tế nói. “Chúng tôi đến đây để tiếp tế cho đơn vị mình.”

Thuyền trưởng tàu tiếp tế lái chiếc tàu vào vùng nước cạn, nơi các tàu Trung Cọng không vào được, để đến cạnh chiếc dương vận hạm BRP Sierra Madre, từng được Hải Quân Philippines cố tình ủi bãi cho mắc cạn để làm nơi đồn trú của một tiểu đội Thủy Quân Lục Chiến giữ chủ quyền tại đây.

Hôm 9 Tháng Ba, các tàu Trung Quốc đã chặn không cho một tàu tiếp tế khác của Philippines đến được Bãi Cỏ Mây.

Ðại Úy Gato cho hay ông nhất quyết hoàn thành chuyến công tác tiếp tế dù có sự đe dọa của phía Trung Cọng. “Tôi sẽ không để họ ngăn chặn vì nếu không các binh sĩ Thủy Quân Lục Chiến sẽ chết đói,” ông nói.

Chiếc tàu chở theo khoảng 10 tấn thực phẩm, gồm cả gạo, đồ hộp và nước uống.
 


http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20140330-truong-sa-tau-philippines-pha-vong-vay-trung-quoc-do-bo-len-bai-co-may







Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 30/Mar/2014 lúc 11:09pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 24/Dec/2014 lúc 12:34am

Thứ Năm, ngày 18 tháng 12 năm 2014

TRUNG CỘNG: GIÓ ĐÃ XOAY CHIỀU


Tuần qua,  tin động trời ở Á Đông: Ls. Lâm Đậu Đậu, công chúa Đảng, con gái trưởng Thống chế Lâm Bưu, nổi dậy, đòi Đảng và Nhà nước Trung Cộng phải mở cuộc điều tra và lôi cổ CT Mao Trạch Đông ra trước “ánh sáng công lý” về tội ác kinh khiếp của Mao. Tổng cộng Mao Trạch Đông đã giết hại 84 triệu dân Tàu, hàng đầu là các đảng viên Trung Hoa Quốc Dân Đảng và bạn bè, họ hàng liên hệ sau năm 1949, các đại địa chủ, địa chủ, tư sản kể cả trí thức. Không có Lâm Bưu, Mao Trạch Đông không thoát qua 2 cuộc thanh trừng giữa Hữu phái, Tả phái và Đoàn phái. Lâm Bưu là tay chân thân tín nhất của Mao. Lâm Bưu là sáng tạo ra chiến thuật nhân hải tức đánh biển người, cầm đầu hơn một triệu quân tình nguyện tràn qua sông Áp Lục trong trận chiến Cao Ly. Các binh đoàn xếp hàng ngang hát bài “Phương Đông hồng” cứ thẳng tiến vào tuyến quân thù. Pháo binh Mỹ bắn đỏ nòng súng mà không chặn nổi. Hơn triệu quân tình nguyện này là quân QDĐ, là tân binh tuyển từ các gia đình “phản động”, QDĐ dẫn đầu rồi đến địa chủ, tư sản. Lâm Bưu thiêu trọn 900,000 quân tình nguyện ở Cao Ly.

ha
LS Lâm Đậu Đậu – con gái TC Lâm Bưu


Con gái Lâm Bưu nay cũng trên dưới 70. Bàn tay nào đưa con gái Lâm Bưu nổi dậy, khuấy động chọc trời trong khi di ảnh Mao vẫn còn treo ở Thiên An Môn và khắp nước? Một số bài trên mạng xuất hiện vài ngày đã bị kéo xuống. Ls. Lâm vẫn nhởn nhơ ở Bắc Kinh. Bà ta và Tập Cận Bình thuộc Đoàn phái, dòng chính của Hoàng tử – Công chúa Đảng, nòng cốt của Đảng, hơn cả công an và quân đội. Biến cố “rung rinh” cả chế độ và toàn hệ thống cố vấn An Ninh Tình Báo (ANTB) Hoa Lục: CT Tập Cận Bình hạ lệnh tống giam Chu Vĩnh Khang, nguyên trưởng ban an ninh – NC TƯĐ, Bộ trưởng An ninh đứng hàng thứ 9 trong Ban Thường trực TƯ ĐCSTH, trong số 27 UV Bộ Chính trị nhưng thực tế Chu Vĩnh Khang đứng hàng số 3 sau Ôn Gia Bảo, Thủ tướng. Dưới quyền Khang, công an, cảnh sát, công an chiến đấu, chưa kể nhiều triệu dân phòng. Đặc biệt, Chu Vĩnh Khang còn “sáng tạo” ra đạo binh chưa từng có trong thế giới văn minh loài người: sử dụng du đãng, du côn, cầm đầu các đường dây mafia, nắm các ngân hàng, rửa tiền, khai thác các sòng bạc, nắm và là chủ nhân ông các khách sạn chứa gái mãi dâm sang để theo dõi du khách, các phái đoàn ngoại quốc, đặc biệt là du khách đến từ Đài Loan và các cộng đồng Hoa kiều hải ngoại. Bộ công an và ANTB của VNCS bắt chước y chang Chu Vĩnh Khang. Cục tình báo Hoa Nam với vùng trách nhiệm bao gồm VN là chủ yếu, Miên Lào, Thái Lan. Chính cục tình báo này bao biện nhiều vấn đề. Nó có một bộ phận riêng, trách nhiệm đồng bào và chỉ đạo các hoạt động kinh tài tận các tỉnh và thành phố VN. Coi như Chu Vĩnh Khang nắm cả “thuộc địa” vô hình, vô ảnh VN. Nó đứng trên, đứng cạnh tòa đại sứ và các tổng lãnh sự.

ha%201
Chu Vĩnh Khang


Chu Vĩnh Khang có cả ngàn cánh tay. Đặc biệt, Chu Vĩnh Khang rất quan tâm đến VN và Đài Loan. Bao kín và chặt Đài Loan từ biên giới Việt – Trung. Khang rất hiểm độc, tung thuốc phiện vào VN và từ VN đổ nha phiến vào Đài Loan qua ngả Sàigòn.
Dựa vào thế lực nào, Tập Cận Bình dám chơi mạnh tay như thế? Chu Vĩnh Khang vẫn được mô tả là một “đế quốc” trong một đế quốc Tàu Đỏ mênh mông phe đảng sau Khang rất lớn, bao trùm toàn quốc. Rõ rệt, TC đã chia năm xẻ bảy nhưng họ Tập còn đủ sức ráp lại một phe để có thể đương đầu với tay tổ Giang Trạch Dân, nay tuy bại liệt nhưng vẫn còn mạnh.


TẬP CẬN BÌNH VÀ LS LÂM
Tố Mao Trạch Đông, hẳn Lâm công chúa Đỏ phải dựa vào một phe cánh nào mạnh lắm! Nó có thể làm đảo lộn tình huống xã hội, chính trị Hoa Lục hiện nay. Tập Cận Bình phía sau họ Lâm? Giới quan sát Hồng Kông cho rằng, họ Tập không dám đánh 2 cọp dữ: một là QĐTC tức Giải phóng quân vẫn còn nặng lòng với Mao, mặc dầu hiện nay đã qua thế hệ thứ 5, thứ 6. Cháu đích tôn của Mao Trạch Đông, sau khi tốt nghiệp trường võ bị cấp thiếu úy, chỉ 10 năm sau, nay đã lên Trung tướng. Dù đã qua thế hệ thứ 5, Mao thuyết Đại Hán bá quyền vẫn còn ảnh hưởng rất mạnh trong GPQ. Nhưng ít nhất họ Tập đã trị được phe Chu Vĩnh Khang, do ông ta nắm được GPQ, tập thể tướng lãnh trẻ, từ cấp Thượng tướng trở xuống. Bỏ tù họ Chu, sức mạnh họ Tập lên vùn vụt. Nhưng chưa chắc rằng họ Chu có thể bình an. Nước Tàu xưa nay vẫn là như thế. Dầu sao cho đến hôm nay, Tập Cận Bình vẫn là Hoàng đế Đỏ mạnh nhất sau thời Mao trạch Đông. Ông ta dám làm, hơn Mao là không dùng bạo lực đẫm máu như Mao. Ít nhất, Ls. Lâm có thể được họ Tập lờ đi trong vụ tố Mao, hẳn Tập vẫn chưa quên thời thiếu niên, trong Đoàn Thanh Niên CS, chàng đã chứng kiến cảnh cha chàng bị Mao đầy ải, bắt đi nông trường tập thể, mất chức Ủy viên TƯĐ (sau nhờ Đặng Tiểu Bình cứu, đưa lên hàng Phó Thủ tướng, còn để lại cho con một gia tài trên 300 Mỹ kim). Chắc Tập Cận Bình không dám cho nữ Ls Lâm đi xa hơn. Mao Trạch Đông vẫn còn là tiên chung của toàn Đảng.
Họ Tập phải hiểu rằng vẫn còn một tỷ lệ cao trong Đảng tôn thờ Mao. Bởi rõ rệt, Mao chỉ đội mũ CS Các Mác và Lê Nin, thực chất của Mao là chủ nghĩa Mao. Quí độc giả đồng hương muốn tìm hiểu chủ nghĩa Mao hay Mao thuyết, xin đến thư viện quốc hội Hoa Kỳ và nhiều đại học khác hỏi mượn bản dịch Việt ngữ toàn tập (Mao Trạch Đông – Toàn tập, nxb Sự Thật, HN 1960). Xin nói cho vui vậy thôi, hơi đâu mất công đọc làm gì, mất thì giờ vô ích. Đó chỉ là chủ nghĩa bạo động, bá quyền!
Nữ Ls Lâm đưa Mao Trạch Đông và tội ác của y ra ánh sáng, bà thật can đảm. Cha chết đã lâu, không còn gì thế lực, chỉ còn lại dư ảnh dư âm mà thôi, song cũng đủ gây rúng động toàn quốc. Trong khi, hơn 20 năm qua, hình ảnh Tôn Dật Tiên nổi bật lên toàn quốc. Lớp hậu duệ con cháu chắt Trung Hoa Quốc Dân Đảng nổi dậy trong tâm tư hình ảnh một thời của ông cha, chú bác, mà Mao Trạch Đông chỉ là con quỷ uống máu người. Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường đang xây dựng lại hình ảnh đại lãnh tụ thế hệ mới, tạm nhìn được khả ái hơn. Dù vậy Ls Lâm, công chúa Đảng tố cáo Mao đang là cơn chấn động khắp Hoa Lục. Theo tin Hồng Kông 5-12 vừa qua, lác đác đã có nơi gỡ hình và hạ tượng Mao. Bên Tàu thế nào rồi bên ta cũng sẽ như thế. Truyện Đèn Cù mở màn. Nhưng thâm độc nhất, phải có một bàn tay tuyệt vời lập ra “đạo” HCM còn gọi là Hồ giáo, một thứ tín ngưỡng “thờ” ngạ quỷ để ngạ quỷ không phá phách: lệ cúng lễ phải có 2 hay 3 đĩa máu trâu tươi hoặc máu heo tươi.


NƯỚC TÀU ĐANG BIẾN
Hãy so sánh giữa Mao và Tưởng, không thể so sánh Mao với Tôn Dật Tiên. Chắc chắn khởi từ nữ Ls họ Lâm, họ Mao sẽ bị “phanh thây” trên sách báo một ngày không xa. Đã lâu nay Tưởng Giới Thạch đang được phục hồi danh tự, chỉ nói một đời người bình thường: TT Tưởng Giới Thạch đạt được đủ 3 điều Phúc, Lộc, Thọ (tháng năm Tưởng về già, con ông – TT Tưởng Kinh Quốc – cưới cho cha một cô vợ bé, Tưởng có thêm một con trai giống ông như đúc. Phu nhân Tống Khánh Linh, theo đạo Tin Lành bỏ qua New York khi biết ông có vợ bé. Bà là phụ nữ đầu tiên trên thế giới được cả lưỡng viện quốc hội Mỹ họp khoáng đại đón tiếp bà nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của bà ở Hoa Thịnh Đốn). Có lẽ, họ Tập theo chân họ Tưởng chăng để vượt Mao, Chu, Đặng, Tôn, Tưởng? HNV mấy năm nay quan sát họ Tập thấy ông khác thường. Mao rồi tới Đặng và Giang phải mất nhiều năm củng cố vây cánh và địa vị, Tập chỉ cần 2 năm đã thâu tóm cực quyền lãnh đạo: Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư Đảng, kiêm Trưởng ban quân sự TƯĐ tức Tổng quân ủy. Xưa Đặng Tiểu Bình chỉ là Phó Thủ tướng mà quyền khuynh thiên hạ do họ Đặng bám chặt Tổng quân ủy, gồm GPQ và các lực lượng nhân dân võ trang.

NGUỒN
:
http://tucamxaxoi.blogspot.com/2014/12/trung-cong-gio-xoay-chieu.html




mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 04/Jan/2015 lúc 8:53pm


TC đòi sử dụng trực tiếp tiền Nhân dân Tệ trên lãnh thổ Việt Nam !

Posted on 04.01.2015 by saohomsaomai


CTV Danlambao – Truyền thông nhà nước cho hay, Hiệp hội doanh nghiệp Trung quốc tại Việt Nam và Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) vừa gửi kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đòi được ‘thanh toán Nhân dân tệ trực tiếp tại Việt Nam’.

Kiến nghị trên được ghi trong báo cáo do Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam gửi đến thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Theo đó, phía Trung Quốc viện lý lẽ rằng việc giao dịch và thanh toán bằng Nhân dân tệ trực tiếp tại Việt Nam xuất phát từ nhu cầu ”khá lớn và tăng lên rõ rệt theo đà phát triển không ngừng của thương mại Việt – Trung”

“Cuối năm 2013, ước tính kim ngạch thanh toán bằng Nhân dân tệ đã đạt khoảng 15 tỷ USD. Tuy nhiên, đa số giao dịch thanh toán biên mậu bằng Nhân dân tệ nói trên được thực hiện ở Việt Nam thông qua con đường không chính ngạch”, Hiệp hội doanh nghiệp Trung quốc tại Việt Nam và Ngân hàng Công thương Trung Quốc lập luận.

Theo quy định hiện hành, Việt Nam đồng vẫn đang là đồng tiền duy nhất được phép lưu hành và thanh toán trên lãnh thổ Việt Nam.

‘Vi phạm chủ quyền’

Cho đến thời điểm này, giới hữu trách Việt Nam chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào về đề nghị từ phía hai cơ quan Trung Quốc.

Nhà báo Đào Tuấn thẳng thắn viết trên báo Lao Động: ‘Cần một cái lắc đầu dứt khoát’ trước kiến nghị thanh toán trực tiếp bằng Nhân dân Tệ trên lãnh thổ Việt Nam.

“Đề nghị giao dịch chính thức bằng NDT phải được hồi đáp ngay bằng cái lắc đầu dứt khoát nếu chúng ta còn tôn trọng đồng tiền Việt Nam, một sự tôn trọng cần thiết như coi trọng độc lập quốc gia”, nhà báo Đào Tuấn viết.

Trả lời phỏng vấn báo Một Thế Giới, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh khẳng định lời đề nghị thanh toán trực tiếp bằng Nhân dân Tệ của phía Trung Quốc là ‘vi phạm chủ quyền của Việt Nam’

Trước lý lẽ của phía Trung Cộng nói rằng trong năm 2013, giao dịch bằng Nhân dân Tệ tại vùng biên giới Việt – Trung đã lên đến 15 tỷ đô-la bằng con đường ‘không chính ngạch’, tiến sỹ Lê Đăng Doanh đặt ra câu hỏi:

“NHNN và các tỉnh biên giới cần phải có một câu trả lời rõ ràng là tại sao lại có thể có giao dịch lên đến 15 tỷ USD bằng đồng Nhân dân tệ ở biên giới được? Ai sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này?”

“Phải có những điều kiện kiểm soát rất rõ ràng chứ không thể nào dùng đồng Nhân dân tệ lưu hành ở Việt Nam như một đồng tiền thứ hai, không một nước nào có thể cho phép như vậy. Đây chính vấn đề vi phạm chủ quyền lãnh thổ và chẳng khác gì việc cho phép đồng Nhân dân tệ thao túng đồng tiền của Việt Nam”

HD 981 trên cạn

Trên các mạng xã hội, kiến nghị ‘thanh toán Nhân dân tệ trực tiếp tại Việt Nam’ đã nhanh chóng nhận phải những chỉ trích dữ dội. Nhiều ý kiến cho rằng đây chính là thủ đoạn của Trung Cộng trong âm mưu bành trước và thâu tóm kinh tế Việt Nam.

Nếu cho phép lưu hành tiền Nhân dân Tệ, Việt Nam sẽ nhanh chóng trở thành con nợ của Trung Cộng, dẫn đến sự lệ thuộc cả về kinh tế lẫn chính trị.

Có ý kiến so sánh, lời đề nghị của phía Trung Cộng nguy hiểm không khác gì một giàn khoan HD 981 nằm ngay trên cạn.

Liệu nhà cầm quyền CSVN sẽ phải trả lời ra sao trước lời đề nghị thay thế ‘Hồ tệ’ bằng ‘Mao tệ’ của Trung Cộng?

Rõ ràng, sau chuyến thăm của Du Chính Thanh cùng với việc cài cắm ‘viện Khổng Tử’ tại Việt Nam, phía Trung Cộng ngày càng tung ra những ngón đòn hiểm độc hơn trong âm mưu thâu tóm chính trị và bành trướng lãnh thổ tại Việt Nam.

Do đó, ‘thoát Trung’ không thể có được thành quả chỉ bằng những lời kêu gọi suông. Muốn thành công, trước hết phải có những hành động dứt khoát để ‘thoát cộng’.






Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 04/Jan/2015 lúc 9:05pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 02/May/2015 lúc 4:03am

Mỹ đưa quân đội vũ khí hạng nặng vào 8 căn cứ tại Biển Đông



Posted on 29/04/2015 by Ban Dieu Hop VNSN in Tin quốc tế



http://vn-share-news.com/wp-content/uploads/2015/04/asiesud.jpg?189db0

 Mỹ đưa quân đội và vũ khí hạng nặng vào 8 căn cứ tại Biển Đông

8


Nguồn tin từ RFI tiết lộ, Hoa Kỳ chính thức yêu cầu Phillipines về việc ĐƯA QUÂN ĐỘI VÀ VŨ KHÍ HẠNG NẶNG CỦA MỸ VÀO 8 CĂN CỨ QUÂN SỰ ở Philippines.

Danh sách các căn cứ đã được xác định:
– 4 căn cứ trên đảo chính Luzon.
– 2 căn cứ khác trên đảo Cebu.
– 2 căn cứ trên đảo Palawan ở miền Tây Philippines, nằm gần quần đảo Trường Sa đang tranh chấp tại Biển Đông.

Theo hãng tin Reuters, các vũ khí hạng nạng bao gm:
– Tàu khu trục hiện đại.
– Máy bay ném bom.
– Máy bay chiến đấu.
Trong cùng diễn biến “nóng” này, tờ Nguyệt San “Lợi ích quốc gia” Mỹ ngày 23/4 đưa tin:

KHÔNG QUÂN MỸ TUYÊN BỐ TẬP TRUNG TẤT CẢ MÁY BAY NÉM BOM HẠNG NẶNG VÀO BỘ TƯ LỆNH TẤN CÔNG TOÀN CẦU để đối phó với Trung Quốc

Một trong những lý do khiến Mỹ ào ạt đổ quân vào Đông Nam Á vì Trung Quốc sẽ đưa các máy bay đánh bom hạng nặng ra Hoàng Sa và Trường Sa tại các địa điểm:
– Bãi đá Chữ Thập (Trường Sa): Trung Quốc đã hoàn thành đường băng dài hơn 1.300m. Hiện họ đang tiếp tục xây dựng thêm để kéo dài đường băng đạt mức 3.110m.
– Đảo Phú Lâm (Hoàng Sa): Mở rộng đường băng 2.300m hiện thành đường băng dài 3.000m.
Không ngồi chờ Trung Quốc triển khai hỏa lực, Mỹ đã chính thức bao vây Trung Quốc bằng cách tung quân đội và vũ khí hạng nặng trước vào những cứ điểm quan trọng ở biển Đông trước khi trận hải chiến có thể xảy ra.
Liệu chiến tranh thế giới đã khởi đầu để giải quyết mọi vấn đề trong bối cảnh các bên không thể nào “thương lượng kiểu hòa bình & nhân nhượng” như hiện nay ?

(Nguồn: Reuters & RFI)
FB Trương Văn Khoa


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 02/May/2015 lúc 6:45am
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 15/May/2015 lúc 8:36pm




Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 15/May/2015 lúc 8:36pm
mk
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 12 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.172 seconds.