Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chúc Mừng - Chia Buồn - Cảm Tạ
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Tổng Quát :Chúc Mừng - Chia Buồn - Cảm Tạ
Message Icon Chủ đề: 'Trùm khủng bố Osama bin Laden đã chết' Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 2
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 05/May/2011 lúc 11:02am
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 06/May/2011 lúc 2:04pm
 Ai là người trực tiếp bắn chết Bin Laden?
Tác Giả: Tin Tổng Hợp   
Thứ Sáu, 06 Tháng 5 Năm 2011 10:03
 
Lính biệt kích trong đội 6 SEAL luôn được cải trang kỹ càng khi làm nhiệm vụ.
 

Danh tính của vị anh hùng này sẽ không bao giờ được tiết lộ vì sự an toàn của anh và đó cũng là đặc thù của sứ mệnh thầm lặng của các chiến sỹ trong đội đặc nhiệm Hải quân SEAL của Mỹ
Lính biệt kích trong đội 6 SEAL luôn được cải trang kỹ càng khi làm nhiệm vụ.

- Bin Laden đã bị tiêu diệt bằng một phát súng vào đầu và ngực trong cuộc đột kích của đội đặc nhiệm SEALs của Mỹ nhằm vào dinh thự của hắn ở bên ngoài thủ đô Islamabad của Pakistan. Vậy ai là người đã bắn phát súng kết liễu đời trùm khủng bố khét tiếng nhất thế giới này?
Danh tính của vị anh hùng này sẽ không bao giờ được tiết lộ vì sự an toàn của anh và đó cũng là đặc thù của sứ mệnh thầm lặng của các chiến sỹ trong đội đặc nhiệm Hải quân SEAL của Mỹ, đơn vị trực tiếp tác chiến trong cuộc đột kích tiêu diệt Bin Laden.
Tuy nhiên, một cựu thành viên của Đội đặc nhiệm SEAL cho biết, lính biệt kích này là một người đàn ông giản dị, to khỏe và quả cảm, không sợ hiểm nguy.
Ông cho biết, lính biệt kích này có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu và là người có khả năng bắn súng với độ chính xác cực cao. Anh đã nhanh chóng vượt qua được đội cận vệ có vũ trang của bin Laden, tiếp cận căn phòng của hắn và hạ gục Bin Laden ngay ở phát đạn đầu tiên.
Ông Marcinko, người sáng lập ra Đội 6 – đội quân tinh tú thuộc đơn vị Hải quân SEALs của Mỹ cho biết: “Vị anh hùng này là một người có vẻ ngoài “xù xì”, có râu quai nón và rất lầm lì. Anh ta đang ở độ tuổi tứ 26 đến 33 – đủ trẻ để chịu đựng những bài tập hóc búa và những hình phạt hà khắc của đội 6 SEAL trong quá trình huấn luyện và cũng đủ chín chắn để có đủ kinh nghiệm tác chiến”.
Là đội quân chuyên thực hiện những sứ mệnh khó khăn và đặc biệt quan trọng và bí mất, lính biệt kích trong đội 6 SEAL phải trải qua quá trình tập luyện vô cùng gian khổ. Nhiều người đã bị thương trong những bài tập đánh giáp lá cà hầu hết được tiến hành bằng cách bắn đạn thật.
Chế độ tập luyện hà khắc và nguy hiểm này là để chuẩn bị cho các thành viên của đội biệt kích luôn sẵn sàng cho các cuộc chiến thực sự và việc toàn bộ đội 6 SEAL không bị hề hấn gì trong cuộc đột kích kéo dài 40 phút vào hang ổ của Bin Laden là một minh chứng rõ ràng nhất cho tính hiệu quả của lực lượng này.
Đan Khanh - (theo DM)

Chuyện gì xảy ra với thi thể Bin Laden?

Các quan chức Mỹ nói thi thể của Osama Bin Laden được đưa đi một cách trang nghiêm và mai táng trên biển, nhưng một số người Hồi giáo lập luận rằng không có lý do gì khiến người ta không chôn cất ông trên đất liền.
Truyền thống Hồi giáo yêu cầu là người chết phải được chôn càng sớm càng tốt, trừ phi cần giảo nghiệm.
Quân đội Mỹ thực hiện yêu cầu này một cách nghiêm túc, và chôn cất thi thể Bin Laden chỉ trong vài giờ.
Một quan chức nói: “Các thủ tục chôn cất truyền thống của Hồi giáo được thực hiện”.
Thủ tục tôn giáo được thực hiện trên boong hàng không mẫu hạm của Mỹ là USS Carl Vinson.
Thi thể, được bọc trong vải trắng và đặt trong túi nặng, sau đó được đưa lên một tấm phản phẳng, nghiêng đi và thả xuống biển Arab.
Thủ tục này được tiến hành khoảng lúc 6h00GMT, tức khoảng 12 tiếng sau khi có vụ tập kích mà Osama Bin Laden bị bắn vào đầu.
Theo ABC News, sau khi bị bắn phát đầu tiên, Bin Laden còn bị bắn thêm phát nữa để đảm bảo rằng ông ta đã chết.
Thi thể ông ta sau đó được đưa bằng máy bay đến Afghanistan và danh tính Bin Laden được khẳng định. Các quan chức nói mẫu DNA của ông ta phù hợp với mẫu của một số người nhà. Một số nguồn tin nói công nghệ nhận diện cũng được sử dụng.
Có vẻ như sau đó, từ Afghanistan, thi thể của ông ta được chuyển tới chiến hạm USS Carl Vinson.
Một quan chức quốc phòng Mỹ nói: “Một sĩ quan quân sự đã đọc những lời tôn giáo được chuẩn bị sẵn, và được một phiên dịch bản địa dịch sang tiếng Arab”.
Tại sao lại ở biển?
Theo giáo sĩ Dr Abduljalil Sajid, chủ tịch Hội đồng Hồi giáo về Hòa hợp Sắc tộc và Tôn giáo đặt tại Anh, có bốn bước cần phải được thực hiện:
•Tắm rửa
•Bọc vải trắng
•Cầu nguyện theo nghi lễ
•Chôn cất
Ông nói không nhất thiết một giáo sĩ cần có mặt, nhưng các thủ tục này nên được người Hồi giáo thực hiện, ít nhất có ai đó phải biết “những điều tối thiểu về luật chôn cất theo kiểu Hồi giáo”.
Ông nói không thể biết là liệu có ai đó như vậy có mặt tại buổi chôn cất không, do thông tin đưa ra còn rất hạn chế. Tuy nhiên, ông cũng đặt câu hỏi về việc chôn cất trên biển như thế là thích hợp hay không trong trường hợp này.
Ông nói việc chôn cất trên biển là đúng khi ai đó chết trong hành trình đi biển, nhưng trong trường hợp này, người ta không có lý do chính đáng.
Giáo sĩ Sajid nhận xét rằng giới chức Mỹ chắc chắn có thể tìm thấy ai đó - một thành viên trong đại gia đình nhà Bin Laden, hay một trong những người ủng hộ ông ta - để có thể chuẩn bị cho ông ta một lễ chôn cất thích hợp.
Nhận xét này cũng giống như ý kiến của Mohammed Qudah, giáo sư về luật Hồi giáo tại đại học Jordan, người nói với hãng AP rằng việc chôn Bin Laden ở biển không phải bị cấm nếu như không có ai nhận thi thể này và cung cấp một lễ chôn cất Hồi giáo.
Tuy nhiên, ông nói: “Nếu nói không có ai trong thế giới Hồi giáo nhận thi thể Bin Laden thì sẽ là điều vừa không đúng vừa không chính xác”.
Hãng AP cũng trích lời giáo sĩ Mohammed al-Qubaisi tại Dubai, nói rằng việc chôn cất ở biển chỉ được phép trong những trường hợp đặc biệt. Ông này nói rằng: “Đây không phải là trường hợp đó”.
Ông nói: “Nếu gia đình không muốn ông ta thì rất đơn giản, theo Hồi giáo, quí vị có thể đào một huyệt ở bất cứ nơi đâu, trên một hòn đảo hẻo lánh nào, cầu nguyện và thế là xong”.
Không nơi xác định
Các quan chức Mỹ đưa ra hai lý do chính cho việc chôn cất trên biển. Trước hết, họ không muốn mộ Bin Laden sẽ trở thành một nơi thờ phượng. Thứ hai, họ không có thời gian để thương thảo với các nước về một nơi chôn cất khả dĩ.
Theo đài CBS, Saudi Arabia đã từ chối nhận thi thể Bin Laden. Nếu tin này là đúng thì nó cho thấy Mỹ đã đưa ra lời đề nghị, và nếu Saudi Arabia chấp nhận thi thể của ông ta thì người ta đã có thể dựng mộ, mà trên lý thuyết thì nơi đó có thể thành nơi thờ phượng.
Tuy nhiên, phóng viên Jonathan Karl từ đài ABC, viết từ trước khi lễ chôn cất diễn ra, cho thấy bức tranh khác:
“Các quan chức Mỹ nói với tôi rằng họ không muốn nơi chôn cất ông ta sẽ trở thành một giáo đường cho khủng bố.
“Để tránh điều đó, một nguồn tin cho tôi biết ý định sẽ chôn cất thi thể ông ta ngoài biển - nhằm không để lại một vị trí xác định nào về nơi an nghỉ cuối cùng của ông ta”.

Hé mở "bí mật" xung quanh chiến dịch truy sát Ben Laden

Cuộc truy lùng trùm khủng bố quốc tế Oussama ben Laden (Reuters)
Sự kiện được báo giới Pháp quan tâm hàng đầu vẫn là cái chết của Oussama Ben Laden, nhưng tập trung phân tích hệ quả của sự kiện này. Bên cạnh đó, nhật báo Libération đã dành 10 trang đặc biệt để tiết lộ những bí mật của chiến dịch đột kích vào Abbottabad (Pakistan), dẫn đến cái chết của trùm khủng bố.
Trong những chi tiết được Libération tiết lộ, có sự kiện là tình báo Mỹ không hoàn toàn chắc chắn 100% là Ben Laden thực sự có mặt trong ngôi nhà mà biệt kích Mỹ chuẩn bị tấn công. CIA chỉ nắm chắc từ 60% đến 80% là Ben Laden hiện diện trong khu nhà ở Abbottabad. Lý do là vì những người cư ngụ tại đấy rất cẩn thận, và cũng không muốn tình báo Pakistan hay biết, cho nên CIA không thu thập được thêm thông tin về mục tiêu tấn công như họ muốn.
Theo Libération, tại chỗ, vào khuya chủ nhật 01/05/2011, rạng sáng thứ hai, thì toàn biệt kích đã dễ dàng nhận dạng được Ben Laden qua dáng người to cao của ông. Nhân vật này cũng không hề thay đổi diện mạo. Dường như toán biệt kích được trang bị một bộ phận nhận dạng điện tử, cho phép họ scan con ngươi, nét mặt, dấu tay, và chuyển tất cả các yếu tố đó về cơ sở dữ liệu của FBI để kiểm chứng.
Còn về những người hiện diện trong nhà cùng với Ben Laden, đó là các bà vợ và 8 đứa con của ông, từ 2 đến 12 tuổi. Hoa Kỳ đã không bắt giữ những người này mà trao lại cho chính quyền Pakistan. Theo bài báo thì một cô con gái nhỏ của Ben Laden độ 12, 13 tuổi, đã nhận dạng đúng cha mình và đã chứng kiến cảnh Ben Laden chết. Còn người vợ trẻ nhất của Ben Laden thì bị thương ở chân.
Ngoài ra những người ở trong tòa nhà còn sống sót sau vụ đột kích đã tiết lộ rằng toán biệt kích Mỹ không chỉ mang đi thi hài của Ben Laden mà còn mang đi một người khác, nhưng người này không được nhận diện, và hiện là tù nhân bí mật của Mỹ.
Phải nói là những điều mà Libération cung cấp không phải là những bí mật mà tờ báo Pháp tìm được, mà là thông tin tổng hợp từ các phương tiện truyền thông quốc tế.
Thời hậu Ben Laden sẽ ra sao ?
Nhật báo Pháp Le Monde đã tóm gọn nội dung này trong hàng tựa lớn trang nhất « Từ Kabul đến New York : Thời hậu Ben Laden ». Le Figaro cũng cùng quan điểm khi chạy hàng tít « Nước Mỹ và thời hậu Ben Laden ».
La Croix và L ‘Humanité thì đi vào cụ thể hơn, nêu bật hệ quả đối với Afghanistan. La Croix nói đến một « ván bài mới », trong lúc L’Humanité thì nhìn thấy là sẽ « chấm dứt được với vũng lầy Afghanistan ». Theo tờ báo Cộng sản, với cái chết của Ben Laden, lý do tiến hành chiến tranh tại Afghanistan không còn nữa.
Al Qaeda với cuộc khủng hoảng kế thừa
Le Monde phân tích sâu về hệ quả cái chết của Ben Laden đối mạng lưới Al Qaeda, mà ‘sự sống còn gắn chặt với khả năng quản lý việc thừa kế’ người lãnh đạo quá cố. Theo tờ báo, mạng lưới này có thể bị xé nhỏ và phân tán thành nhiều mảnh.
Le Monde điểm qua các nhánh lớn của Al Qaeda, ngoại trừ đại bản doanh ở vùng bộ tộc Pakistan, còn có Aqmi ở Bắc Phi, Aqpa, hoạt động ở Yemen và Ả Rập Xê Út, Aqdfl ở vùng Lưỡng Hà : Irak, Iran. Lãnh đạo các nhánh này đều có thể tranh giành quyền thừa kế Ben Laden. Hiển nhiên họ sẽ khó chấp nhận sự lãnh đạo của một người đến từ một vùng khác.
Theo Le Monde nhân vật mà hiện nay được nhắc đến nhiều là Al Zawahiri, cố vấn của Ben Laden. Vì ông là một người Ai Cập nên không chắc sẽ được những người Yemen và Ả Rập Xê Út lắng nghe.
Điều đáng ngại nhất, theo Le Monde, là nguy cơ một nhân vật muốn chứng tỏ tài năng, uy quyền qua hành động cụ thể là tổ chức một vụ khủng bố ngoạn mục.
Le Figaro cũng quan tâm đến Al Qaeda thời hậu Ben Laden. Tờ báo cũng có phân tích tương tự như Le Monde, và trích thành tựa lời của Ali Soufan, một cựu nhân viên FBI : « Al Quaeda đi đến hồi vở nhỏ ra từng mảnh ».
Theo cựu nhân viên FBI đó, trong nhóm người thân cận và thuộc hạ của Ben Laden, không ai có tài thu hút, tập hợp như vị cố lãnh tụ Al Qaeda. Ben Laden là chất keo gắn liền các tổ chức khác nhau. Trước mắt, Al Qaeda sẽ lợi dụng cái chết này để thu hút thành viên mới, nhưng phong trào thánh chiến nhìn chung sẽ không còn như trước.
Al Qaeda sẽ không nguy hiểm như trước, vì kiểu thánh chiến như Al Qeada từng chủ trương đã trở nên lỗi thời, trước những sự kiện như phong trào mùa xuân Ả Rập. Người dân Ả Rập đã thấy họ không cần phải đấu tranh chống kẻ thù xa xôi là Hoa Kỳ để lật đổ chính quyền của họ như Ben Laden đã rao giảng trước đây. Cho nên thánh chiến sẽ suy giảm.
Theo giải thích của Ali Soufan, trong ngắn hạn thì Al Qaeda sẽ huy động lực lượng để trả thù cho Ben Laden, nhưng mạng lưới khủng bố không còn khả năng thực hiện những vụ khủng bố ngoạn mục như trước, vì nếu không thì họ đã làm rồi, chứ không phải chờ đến sau cái chết của Ben Laden. Đáng ngại là hoạt động của những nhóm của người bản xứ, bên trong từng quốc gia, mọc lên tại chỗ. 

Cái chết của Osama bin Laden đã "nâng điểm" cho TT. Obama lên rất cao. Nhưng được bao lâu ? (Vào thời TT "Bush Cha", sự tín nhiệm của quần chúng Hoa Kỳ lên rất cao sau chiến thắng quân đội Saddam Hussein, giải phóng Kuwait, nhưng sau đó, ông vẫn thất bại trong nhiệm kỳ thứ hai, trước đối thủ Bill Clinton)

Obama và cách hành xử đúng đắn trên hồ sơ Ben Laden

Trong bài xã luận trên trang nhất tựa đề « Một khoảnh khắc huy hoàng cho Obama », Le Monde đặc biệt khen ngợi cách thức khéo léo mà đương kim Tổng Thống Mỹ đã áp dụng trong việc xử lý hồ sơ Ben Laden. Nhờ vậy, uy tín ông đã được nâng cao trong bối cảnh ông đang bị các đối thủ chính trị tấn công, kể cả bằng những đòn hiểm độc. Tuy nhiên, hào quang mà ông Obama thu hoạch được, theo Le Monde, chưa đủ để giúp ông thắng lợi trong cuộc bầu cử tới đây.
Đối với Le Monde, trên hồ sơ Ben Laden, Tổng thống Mỹ đã có ba quyết định sáng suốt. Ông đã quyết định đúng vào tháng 08/2010, khi cho tái lập cuộc truy lùng Oussama Ben Laden ở Pakistan. Ông đã quyết định đúng, trong những ngày vừa qua, khi bật đèn xanh cho chiến dịch đột kích vào nơi người đứng đầu Al-Qaeda cư ngụ. Ông cũng đã quyết định đúng đắn, khi cho sử dụng lực lượng đặc biệt, thay vì dùng máy bay không người lái hay tên lửa để oanh kích, dễ gây vạ lây cho cư dân sống quanh mục tiêu tấn công.
Le Monde rất hoan nghênh cách thức đương kim Tổng Thống Mỹ loan báo tin Ben Laden bị tiêu diệt với dân Mỹ và thế giới : nhã nhặn, tỏ rõ thái độ tôn trọng người tiền nhiệm của mình cũng như quân đội. Bài phát biểu của ông rất từ tốn, không huênh hoang khoe chiến thắng, khác hẳn với tuyên bố lố bịch " Nhiệm vụ đã hoàn thành " mà người tiền nhiệm của ông là George W. Bush đã đưa ra vào năm 2003, khi nói về "chiến thắng" của Hoa Kỳ ở Irak. Đối với Le Monde, rõ ràng một bên là phong cách sang trọng, lịch sự, còn bên kia là một kịch bản tồi của truyện tranh !
Tuy nhiên, Le Monde tỏ ý tiếc là lẽ ra sự việc Ben Laden nên theo một kịch bản khác hơn : đó là Ben Laden bị bắt giữ, được nghe thông báo về quyền của mình, rồi sau đó bị đưa ra trước công lý để xét xử. Thế nhưng tình hình cụ thể - hay các lãnh đạo - đã lái sự kiện đi qua hướng khác.
Dù sao chăng nữa thì theo Le Monde, trong mọi trường hợp, uy tín của ông Obama cũng đã được tôn cao. Đó là một lợi thế không nhỏ khi chỉ còn không đầy hai năm là diễn ra cuộc bầu cử tổng thống (11/2012), một cuộc bầu cử mà ông Obama dự định tìm kiếm một nhiệm kỳ thứ hai.

Khóa miệng các đối thủ đang dùng các đòn hiểm

Đối với Le Monde, qua cách xử lý hồ sơ Ben Laden, ông Obama đã khóa miệng các đối thủ của ông trong đảng Cộng hòa. Trong thời gian qua, những người này luôn luôn lên tiếng hoài nghi về khả năng của ông trong việc đưa ra các quyết định khó khăn. Với hành động của mình, ông Obama đã làm bỉ mặt những người thường chế nhạo ông là "tổng khán giả" thay vì tổng tư lệnh.
Ông Obama đồng thời nêu bật tính chất nhỏ nhen về mặt chính trị của những kẻ đã gieo rắc nghi ngờ về tư cách công dân của ông, khiến cho trong thời gian gần đây, ông đã bị buộc phải công bố giấy khai sinh để chứng minh rằng ông thực sự sinh ra ở Hoa Kỳ.
Sau cùng, bằng hành động của mình, ông Obama đã vạch trần tính bần tiện về mặt đạo đức của một số người vốn không bao giờ chấp nhận được là người da đen, có cha theo Hồi giáo, lại có thể lên làm tổng thống Hoa Kỳ.
Theo Le Monde, yếu tố trên rất quan trọng vì lẽ đó không phải là những lời chỉ trích của một thiểu số, mà là luận điểm được nhiều nhân vật sừng sỏ trong phe Cộng hòa nhắc đi nhắc lại, được hệ thống truyền thông Fox News khuếch đại một cách mạnh mẽ. Chủ nhân của Fox News chính là Rupert Murdoch, một người đang vận động để trở thành ứng cử viên Tổng Thống của đảng Cộng Hòa vào năm 2012.
Le Monde kết luận : ông Obama nên tận hưởng khoảng thời gian huy hoàng đang có, vì nó sẽ không kéo dài. Quả là ông đã nâng cao được uy thế của mình. Quả là ông đã mang lại cho người Mỹ niềm phấn khởi mà họ đang thực sự rất cần. Nhưng thành công trong cuộc bầu cử lại tùy thuộc vào các vấn đề kinh tế như thất nghiệp, tăng trưởng, nợ công vv.
Đối với Le Monde, bài học gần đây nhất là của Tổng Thống George Bush “cha”. Ông đã khéo léo xử lý sự kết thúc của cuộc Chiến tranh Lạnh, lại thành công trong việc đánh đuổi quân đội Irak ra khỏi Kuwait. Thế nhưng ông đã không được tái cử vào năm 1992 – đặc biệt là vì tăng trưởng Mỹ vào thời ấy quá chậm chạp.
Sau khoảnh khắc vinh quang, ông Obama sẽ trở lại với các hồ sơ đối nội, với một tình hình kinh tế bạc bẽo, gồm toàn những chỉ số xấu. Thế nhưng lần này, ông sẽ đối mặt với khó khăn trong tư cách của một người mà hình ảnh đã được tôn cao, nhờ đã biết đưa ra quyết định đúng đắn và đúng lúc

Osama bin Laden viết di chúc lại cho con và vợ

- Trùm khủng bố Osama bin Laden đã xin lỗi những đứa con về sự vô tâm của mình. Những lời xin lỗi này được Osama bin Laden viết trong một tập di chúc sau khi trùm khủng bố thoát khỏi các cuộc tấn công của Mỹ ở Afghanistan vào cuối năm 2001.
Lãnh đạo của tổ chức khủng bố al-Qaeda cũng khuyên những đứa con của mình không nên tham gia lực lượng al-Qaeda và yêu cầu các bà vợ của ông ta không được phép tái hôn để giành thời gian chăm sóc các con khôn lớn.
"Bố xin lỗi vì đã dành quá ít thời gian để chăm sóc các con bởi vì bố phải tham gia cuộc ‘Thánh chiến’ cao cả”, trùm khủng bố Osama bin Laden viết trong tập di chúc dày 4 trang, vừa được đăng tải trên một tờ báo của Kuwait.
Trong bản di chúc được ký vào ngày 14/12/2001 này, Osama bin Laden cũng yêu cầu các con của mình không được tấn công các thành phố ‘thánh’ của Hồi giáo. Những dòng chỉ dẫn này được viết bằng chữ Hồi giáo.
Trong năm 2002, một bản di chúc tương tự được cho là của Osama bin Laden đã được đăng trên các tờ báo tiếng Ả-rập, nhưng một thông báo của al-Qaeda cho rằng những tài liệu đó là giả. Mặc dù vậy, cơ quan tình báo phương Tây vẫn rất thận trong với những sự kiện trong bản di chúc này.



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 06/May/2011 lúc 2:41pm
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 07/May/2011 lúc 1:06pm
Lộ diện kẻ tình nghi "bán đứng" Bin-Laden 
Tác Giả: Theo Lê Việt / Tiền Phong   
Thứ Sáu, 06 Tháng 5 Năm 2011 13:17
 

Lộ%20diện%20kẻ%20tình%20nghi%20bán%20đứng%20Bin-Laden
 

Đó là phó tướng của Bin Ladin, Ayman al-Zawahiri.

Người Mỹ có thể lần ra và tiêu diệt bin-Laden là nhờ các hành động khả nghi của phó tướng và là cộng sự gần gũi nhất của ông ta là Ayman al-Zawahiri.

Tờ báo Arập Xêút al-Vatan đặt vấn đề dựa trên một nguồn tin riêng.

 Ayman al-Zawahiri. 

Như đã công bố từ trước, CIA đã phát hiện ra nơi ẩn trú của Bin-Laden nhờ xác định được và theo dõi người đưa tin của ông ta có tên là Abu Ahmad.

Nhưng theo báo al-Vatan, thực tế thì người đưa tin trên làm việc cho Ayman al-Zawahiri và có nhiệm vụ phải dẫn người Mỹ tới nhà của Bin-Laden ở Abbottabad.

 Tờ báo này cho rằng khi phát hiện mình bị theo dõi, Abu Ahmad đã không hề tìm cách “cắt đuôi”.

Nguyên nhân khiến Ayman al-Zawahiri quyết định bán đứng người lãnh đạo của mình, theo al-Vatan, là những bất hoà giữa hai nhân vật số 1 và số 2 này của al-Qeada. Mặc dù từ năm 2004, chi nhánh Ai Cập của Ayman al-Zawahiri đã nắm quyền lãnh đạo mạng lưới khủng bố trên thực tế nhưng ông ta vẫn muốn giành quyền lực tuyệt đối trong tổ chức.

Kế hoạch diệt trừ Bin-Laden do các đại diện của chi nhánh al-Qeada Ai Cập soạn thảo sau khi cựu vệ sĩ của ông trùm tên là Saif al-Adel trở về từ Iran. Cụ thể là, theo tờ báo Arập Xêút, chính đám khủng bố người Ai Cập đã thuyết phục bin-Laden rời khu vực giáp ranh gữa Pakistan và Afghanistan, nơi ông ta ẩn náu thành công một thời gian dài, đến Abbottabad.

Thông tin của tờ báo Anh Guardian viết rằng từ năm 2001, bin-Laden đã viết di chúc, trong đó tiên đoán ông ta sẽ bị giết vì có người trong đám thân cận phản bội.



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 07/May/2011 lúc 1:14pm
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 11/May/2011 lúc 8:29pm
 
HÌNH THẬT !?!?
mk
 
 
 
**
*****
 
 

Reuters công bố ảnh Bin Laden và đứa con bị bắn chết 18+

Được đăng bởi Gấu vào lúc 16:35:00  05 May 2011
 
 
Mặc dù Tổng thống Mỹ quyết định không cho công bố các bức ảnh về cái chết của Bin Laden nhưng Reuter cũng đã có được các hình ảnh về cái chết của Bin Laden cùng với đứa con của ông ta.



Các bức ảnh được Reuters mua lại khoảng một giờ sau khi các cuộc tấn công Hoa Kỳ giết chết Bin Laden Osama tại ngôi nhà ở Abbottabad ở Pakistan. Hình ảnh cho thấy Bin Laden vị bắn vỡ đầu và ba đứa con ông nằm chết trên vũng máu, nhưng không có vũ khí.

Theo Reuters cho biết: Các bức ảnh, được chụp bởi bởi một quan chức an ninh Pakistan sau khi tiến vào ngôi nhà bị đột kích. Tuy nhiên vị quan chức ấy đã đề nghị giấu tên và bán lại những bức ảnh này cho hãng tin Reuters. Căn cứ vào thời gian ghi trên hình ảnh, một trong những bức ảnh đầu tiên là lúc 02:30 ngày 2 tháng 05, khoảng một giờ sau khi hoàn thành các cuộc tấn công giết chết bin Laden.

 
Một số hình ảnh về cái chết của Bin Laden và các con được Reuters cung cấp:





Nguồn: Tổng hợp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 13/May/2011 lúc 3:54am
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 13/May/2011 lúc 4:00am
 
RÂU  THỀ  !!!
 
SmileTongue
MK
 
 
**
****
 
 
 
 
Cạo bộ râu 10 năm tuổi mừng Osama bin Laden bị tiêu diệt
 
Thứ Tư, 04/05/2011 - 21:28
 
Một người đàn ông tại Tiểu bang Washington DC.đã lần đầu tiên cạo râu sau 10 năm để chào mừng sự kiện trùm khủng bố Osama bin Laden bị tiêu diệt.
 
Ông Gary Weddle trước và sau khi cạo râu.
 
 
Ông Gary Weddle, 50 tuổi, ở Wenatchee, Washington bị sốc với các vụ tấn công ngày 11/9/2001 nhằm vào Trung tâm thương mại thế giới và Lầu Năm Góc tới nỗi ông đã thề không cạo râu cho tới khi Bin Laden bị bắt hoặc bị tiêu diệt.
Ông Weddle, một giáo viên trung học, đã nghĩ rằng việc bắt Bin Laden có thể mất 6 tháng. Nhưng trùm khủng bố đã cho thấy việc bắt ông ta không dễ.
6 tháng rồi đến 1 năm, 2 năm, 5 năm… “Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể chết cùng bộ râu này vì ông ta lẩn trốn mà không biết bao giờ mới tìm được”, ông Weddle nói.
Cuối cùng, gần 10 năm sau sự kiện 11/9, ông Weddle đã được cao râu sau khi Mỹ phát hiện và tiêu diệt Osama bin Laden tại Pakistan.
Khi nghe thấy tin trùm khủng bố bị tiêu diệt, ông Weddle đã khóc và xúc động tới nỗi không cạo râu nhanh được.
 
Và kể từ bây giờ, ông Weddle sẽ thường xuyên cạo râu hơn sau 3.454 ngày không dùng đến dao cạo.

Ninh Nhi
Theo
Fox

 
 
 
 
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 13/May/2011 lúc 3:09pm

 

???

mk 
 
 
 
**
***

Tin sốc: thầy dạy võ của BINLADEN là người VIỆT NAM

12.05.2011
 
 
< ="http://s0.wp.com/wp-content/plugins/adverts/adsense.js?m=1276015856g&1" =text/>

LTCG (12.05.2011) Đó là tuyên bố của ông Ngô Chính Minh (Jimmy Wu ) – một huấn luyện viên Judo người Đài Loan GỐC VIỆT NAM trong một cuộc trả lời phỏng vấn bên lề tại một giải đấu ở trung tâm thành phố Đài Trung.


Huấn luyện viên Ngô Chính Minh bên cậu học trò Osama bin Laden.

Để chứng minh điều đó, ông Ngô Chính Minh đã đưa ra những bức ảnh chụp cùng với cậu học trò một thời của mình. Trong những bức ảnh này, bin Laden lúc đó có dáng người cao, gầy, râu quai nón và mái tóc màu đen.
Ông Minh đã được mời sang Ả Rập Xê Út để huấn luyện Judo cho đội tuyển quốc gia nước này từ năm 1981-1991. Ông Minh là cố vấn của hoàng gia Ảrập. Ông Minh đã thu nhận nhiều học trò, trong đó có bin Laden.

Thầy%20dạy%20võ%20cho%20Bin%20Laden%20là%20một%20người%20Việt%20-%20Tin180.com%20%28Ảnh%202%29
Các học trò lớp judo ở Riyadh, trong đó có bin Laden (thứ ba, dãy bên trái) cùng với thầy Minh trong một bữa ăn .

Ông Minh nói rằng, bin Laden lúc đó tham dự lớp học Judo của ông ở Riyadh 2-3 lần/tuần. Lúc đầu, ông thấy bin Laden quá cao không hợp với Judo nên đã khuyên bin Laden không nên theo học. Tuy nhiên, bin Laden đã chăm chỉ luyện tập để được ông Minh nhận vào dạy. 

Thầy%20dạy%20võ%20cho%20Bin%20Laden%20là%20một%20người%20Việt%20-%20Tin180.com%20%28Ảnh%203%29
Trong bức ảnh này, bin Laden ngồi ở cuối cùng, chính giữa.

“Tôi chỉ biết Osama những ngày cậu ta theo học ở lớp Judo, còn về sau cậu ta trở thành trùm khủng bố bin Laden thì tôi hoàn toàn không biết” – huấn luyện viên Ngô Chính Minh nói.

 
Osama bin Laden (thứ hai từ bên trái sang, hàng đầu tiên) cùng với thầy Minh và các đồng môn.

Sau sự kiện 11-9, ông Minh được mời đến dự một hội thảo và các học trò cũ của ông đã khoe với thầy Minh rằng “Osama bây giờ đã thành người hùng của chúng ta”. “Tôi rất ngạc nhiên và xem lại những bức ảnh họ đưa cho, quả đúng là Osama và tôi bắt đầu hình dung lại về anh ta” – ông Minh nói.

 
Huấn luyện viên Ngô Chính Minh khoe những bức ảnh hiếm hoi chụp với cậu học trò Osama bin Laden.

Đến bây giờ, sau 30 năm, ông Minh vẫn giữ những tấm ảnh và video quý giá về cậu học trò một thời của mình mà ông không thể ngờ lại trở thành một trùm khủng bố khét tiếng và bị Mỹ tiêu diệt. 

 
 
 
 
 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 13/May/2011 lúc 8:39pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 18/May/2011 lúc 5:31pm
 
Wednesday, May 18, 2011

Al-Qaeda có lãnh tụ tạm thời

 

Saif%20al-Adel.%20Ảnh:%20Telegraph
Thủ lĩnh tạm quyền của Al-Qaeda, Saif al-Adel. Ảnh: Telegraph

CAIRO (CNN) -Một người Ai Cập từng là sĩ quan đặc nhiệm đã được chọn làm “lãnh tụ tạm thời” của tổ chức khủng bố khét tiếng thế giới Al-Qaeda sau khi Bin Laden bị Mỹ tiêu diệt. Thông tin này đã được một nguồn tin thân quen với nội bộ nhóm Al-Qaeda tiết lộ ngày hôm qua (17/5).

Quyền thủ lĩnh mới của Al-Qaeda là Saif al-Adel. Tên này từ lâu đã đóng một vai trò nổi bật trong tổ chức Al-Qaeda, Noman Benotman cho biết. Benotman đã quen biết giới lãnh đạo Al-Qaeda trong suốt hơn hai thập kỷ qua. Benotman cũng từng là một lãnh đạo của Nhóm Chiến đấu Hồi giáo Libya (LIFG) – một tổ chức chiến binh nằm trong hàng ngũ với Al-Qaeda. Tuy nhiên, gần đây, LIFG đã từ bỏ tư tưởng của Al-Qaeda.
 
Benotman đã nói với CNN rằng, dựa vào mối quan hệ cá nhân của ông ta với các chiến binh và những thảo luận trên các diễn đàn Hồi giáo, ông ta có thể biết được al-Adel, còn được gọi dưới cái tên Muhamad Ibrahim Makkawi, đã được chọn làm quyền lãnh đạo al Qaeda bởi vì cộng đồng chiến binh Hồi giáo toàn cầu đã trở nên hỗn loạn trong mấy ngày gần đây do không có một thông báo chính thức về người thay thế thủ lĩnh Bin Laden.
 
Theo Benotman, việc chọn al-Adel không phải là quyết định của Hội đồng tư vấn chính thức của al Qaeda bởi vì hiện không thể tập hợp những thành viên của Hội đồng đến một địa điểm nào đó. Thay vào đó, quyết định này được đưa ra bởi khoảng 6-8 lãnh đạo Al- Qaeda ở khu vực biên giới Afghanistan-Pakistan. Al-Adel vốn là một trong những lãnh đạo hàng đầu của Al-Qaeda.
 
Tuy nhiên, Benotman cho rằng, việc lựa chọn một nhân vật Ai Cập lên làm thủ lĩnh Al-Qaeda có thể sẽ không làm hài lòng các thành viên của tổ chức này ở Ả-rập và Yemen. Hai chi nhánh này của Al-Qaeda tin rằng, người kế nhiệm Bin Laden nên là người từ bán đảo Ả-rập – một khu đất thánh đối với tất cả người Hồi giáo. Bin Laden xuất thân từ một gia đình Ả-rập giàu có.
 
Trước đó, nhiều người tin rằng, người có khả năng thay thế Bin Laden nhất là phó tướng lâu năm của tên này - Ayman al-Zawahiri, cũng là một người Ai Cập. Benotman – từ lâu đã là một nguồn tin đáng tin cậy về tổ chức Al-Qaeda, cho biết, việc chọn Al-Adel vào vị trí thủ lĩnh tạm thời Al-Qaeda có thể là một cách để giới lãnh đạo Al-Qaeda thăm dò phản ứng của các thành viên về việc chọn một người không đến từ bán đảo Ả-rập lên cầm đầu tổ chức này.
 
Al-Adel từng tham gia chống lại Liên Xô ở Afghanistan trong những năm 1980. Sau sự sụp đổ của Taliban vào mùa đông năm 2001, tên này đã chạy sang Iran. Theo các quan chức chống khủng bố cấp cao của Ả-rập, từ Iran, Al-Adel đã điều hành chi nhánh Al-Qaeda ở Ả-rập Xê-út để tiến hành một chiến dịch tấn công khủng bố ở Vương quốc Ả-rập bắt đầu từ Riyadh vào tháng 5 năm 2003. Chiến dịch này đã giết chết hàng chục người.
 
Một số nguồn tin trong năm qua cho biết, al-Adel đã rời Iran đến Pakistan.

Một trong những lo lắng của al-Adel hiện nay là số hồ sơ quân đội Mỹ tịch thu được tại tòa nhà ở Abbottabad, Pakistan, nơi Osama bin Laden bị hạ sát hôm 2 Tháng Năm. Hồ sơ này phần nhiều sẽ làm lộ hoạt động của al-Qaeda.

Sự lựa chọn một lãnh tụ tạm thời cho phép al-Qaeda bắt đầu tiến trình liên kết với các nhóm đồng minh khác như nhóm al-Qaeda tại Yemen và nhóm al-Qaeda tại Bắc Phi

 
Kiệt Linh - (theo CNN)
 
 
 
 
 


Trong một diễn biến khác, các lực lượng an ninh Pakistan hôm qua bắt được một nhân vật cấp cao của Al-Qaeda có tên Muhammad Ali Qasim Yaqub, với bí danh Abu Sohaib Al Makki, tại thành phố cảng miền nam Karachi.

AFP dẫn lời giới chức quân sự Pakistan cho hay các điều tra ban đầu chi ra rằng Al Makki là công dân Yemen và đã làm việc trực tiếp dưới sự chỉ đạo của các thủ lĩnh Al-Qaeda tại vùng biên giới với Afghanistan. Việc bắt giữ người này là một bước tiến quan trọng trong chiến dịch triệt phá mạng lưới Al-Qaeda tại khu vực này.

Al Makki không nằm trong danh sách các nhân vật cấp cao của Al-Qaeda bị truy nã quốc tế, nhưng mạng lưới do người này thiết lập đã điều khiển sự hoạt động của mạng lưới khủng bố khét tiếng tại biên giới Pakistan - Afghanistan.

Việc bắt giữ người đàn ông Yemen này xảy ra chỉ một ngày sau khi một nhà ngoại giao Ảrập Xêút bị ám sát trong một cơn mưa đạn, khi đang trên đường tới lãnh sự quán Ảrập Xêút tại Karachi. Đây là hành động tấn công thứ hai nhằm vào các lợi ích và đại diện của Ảrập Xêút tại thành phố lớn nhất của Pakistan trong vòng một tuần.

Phan Lê
 
 
 
 
Osama%20bin%20Laden%20bổ%20nhiệm%20thủ%20lĩnh%20mới%20cho%20cuộc%20chiến%20chống%20phương%20Tây
Chân dung Saif al-Adel.
.
 


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 18/May/2011 lúc 5:49pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 16/Jun/2011 lúc 6:26pm
 
 

 

Thứ năm, 16/6/2011, 15:19 GMT+7
 

Al-Qaeda công bố thủ lĩnh mới

Ban lãnh đạo al-Qaeda hôm nay tuyên bố đã chọn Aymal al-Zawahiri lên làm thủ lĩnh mạng khủng bố này, thay cho Osama bin Laden bị đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt tại Pakistan hôm 2/5.

Ayman al-Zawahiri, thủ lĩnh mới của al-Qaeda. Ảnh: AFP.

Tuyên bố của al-Qaeda khẳng định Ayman al-Zawahiri đã tiếp quản trách nhiệm chỉ huy cao nhất của mạng lưới, đồng thời cảnh báo tổ chức khủng bố này sẽ tiếp tục cuộc thánh chiến chống Mỹ và Israel dưới sự dẫn dắt của Zawahiri. Tuyên bố được đưa lên một trang web của chiến binh do bộ phận truyền thông của al-Qaeda điều hành.

Trước đây Aymal al-Zawahiri, người Ai Cập, từng nhiều năm đóng vai trò phó tướng cho Bin Laden và là chỉ huy số hai của al-Qaeda. Ngay sau khi trùm khủng bố bị tiêu diệt tại Pakistan đã có nhiều phỏng đoán Zawahiri sẽ lên thay. Năm nay khoảng ngoài 50 tuổi, Zawahiri được các chuyên gia nhận định là "bộ não tổ chức" đằng sau vụ tấn công 11/9 vào nước Mỹ.

Hôm 8/6 vừa qua, Zawahiri tung lên mạng Internet một đoạn băng video trong đó cảnh báo Bin Laden dù đã chết sẽ tiếp tục làm nước Mỹ kinh sợ và đe doạ việc al-Qaeda không ngừng khủng bố. Khi đó Zawahiri khẳng định mạng khủng bố sẽ tiếp tục con đường của Bin Laden và nước Mỹ không chỉ đối mặt với một cá nhân mà là cả một tổ chức.

Các chuyên gia an ninh phán đoán Zawahiri đang ẩn náu tại khu vực biên giới giữa Afghanistan và Pakistan trong nhiều năm qua. Osama bin Laden cũng từng được nhận định trốn tại khu vực này, nhưng trên thực tế ông ta đã sống vài năm tại Abbottabad, thành phố nhỏ cách thủ đô Islamabad của Pakistan không xa và ngay cạnh một cơ sở quân sự quan trọng.

Osama bin Laden bị đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt trong một chiến dịch bí mật hôm 2/5 tại Abbottabad mà chính quyền Pakistan không hề hay biết. Sự kiện này đã làm rạn nứt nghiêm trọng mối quan hệ đồng minh chống khủng bố giữa Washington và Islamabad. Mới đây Pakistan còn bắt giam 5 người chỉ điểm cho CIA trong vụ hạ sát Bin Laden.

Theo BBC, Tổng thống Mỹ Barack Obama từng nói rằng "có ai đó" đã bảo vệ cho Osama bin Laden, nhưng giới chức Pakistan khẳng định họ không hề hay biết gì về tung tích của trùm al-Qaeda thời gian ông ta lẩn trốn trong một dinh thự kiên cố ở Abbottabad.

Đình Nguyễn

 
 
 
 
mk
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 2
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.143 seconds.