Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thể Thao
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Thể Thao
Message Icon Chủ đề: Trang moclantim Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 6
Người gởi Nội dung
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Gởi ngày: 18/May/2011 lúc 7:04am

Liverpool và Man City đua nhau tăng giá vé

(Dân trí) - Sau Arsenal, đến lượt Man City và Liverpool thông báo sẽ tăng giá vé vào sân kể từ mùa giải 2011-12, một hình thức để tăng cường thu nhập cho đội bóng.

 

Man City vừa trải qua một mùa bóng thành công với chức vô địch FA Cup, nhu cầu vào sân của các CĐV nhà nhiều hơn. Do vậy, Ban lãnh đạo CLB có ý định điều chỉnh giá vé hợp lý hơn trong mùa giải mới.

 

 


Man City sẽ tăng giá vé từ mùa bóng tới

 

Theo đó, mỗi CĐV Man City muốn vào sân xem trận đấu trả thêm 6% so với mức phí thông thường. Phía Man City xác nhận: “CLB sẽ cân nhắc một cách kỹ lưỡng về chính sách giá vé. Người trưởng thành sẽ có mức phí là 260 bảng, tương đương với 13,5 bảng mỗi trận.

 

Giá vé tăng một phần do hậu quả của tình trạng lạm phát đang lan rộng, mức thuế VAT lẫn việc đầu tư vào cơ sở vật chất như hiện nay”. Bên cạnh đó,Man City cũng sẽ tăng tiền vé vào sân ở các trận đấu ở Champions League mùa bóng tới.

 

Về phía Liverpool, họ cũng lên kế hoạch tăng giá vé để có nguồn thu cho mùa bóng tới. Giám đốc điều hành Ian Ayre của CLB xác nhận: “Ban lãnh đạo đang cân nhắc về mức giá hiện tại. Liverpool đang phải đối mặt với lạm phát tăng từng ngày với nhu cầu tăng cường thêm các dịch vụ của CLB, cũng như các hoạt động tài chính khác.

 

Công bố tài chính của CLB cho biết mức độ lạm phát hiện đã tăng 4,5%. Điều đó buộc chúng tôi phải tiến hành điều chỉnh giá vé trong các trận đấu để tìm lại sự cân bằng.

 

Việc tăng giá vé như sẽ giúp CLB giảm những khoản nợ và có thêm sự đầu tư để CLB có được nguồn tài chính dồi dào, cũng như tiềm lực để chơi bóng ở những đấu trường khắc nghiệt khác nhau”.

 

Các tin khác

 

xo so mien nam

tin bong da

diem chuan 2010

diem chuan nam 2010          

bao giai tri

thu tinh yeu

IP IP Logged
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Gởi ngày: 18/May/2011 lúc 7:12am

Đi hình tiêu biu Bundesliga 2010/11

(Dân trí) – Khép lại một mùa giải tươi mới, đầy sức sống, Bundesliga đã chào đón không ít gương mặt mới xuất sắc và đầy hứa hẹn. Hãy cùng điểm qua 11 cái tên tiêu biểu nhất sau 34 vòng đấu.

Thủ môn:

Manuel Neuer (Schalke): Tiếp tục phong độ xuất sắc từ World Cup 2010, Manuel Neuer đã thực sự thăng hoa ở mùa giải năm nay với những màn trình diễn đặc biệt ấn tượng trước các đối thủ lớn như Dortmund, Bayern hay cả MU. Đọc trận đấu tốt, phản xạ nhanh và rất hợp lý trong các pha ra vào, Neuer có mọi tố chất cần thiết để tiếp bước những đàn anh tại ĐT Đức.như Oliver Kahn hay Kopke.


Neuer đang ngày càng xuất sắc hơn

Hậu vệ

Mats Hummels (Dortmund): Mới chỉ 22 tuổi và hầu như ít được biết đến khi mùa giải bắt đầu, Hummels đã gây ấn tượng đặc biệt mạnh và làm lu mờ cả những đàn anh như Mertesacker hay Friedrich. Không chỉ xuất sắc trong cản phá anh con thực sự là thủ lĩnh của hàng thủ tốt nhất mùa này.

Konstantin Rausch (Hannover): Cũng giống như đội bóng của mình, Rausch đã khiến tất cả phải bất ngờ bằng phong độ ổn định đến khó tin khi góp mặt trong toàn bộ 34 trận của đội nhà. Nổi bật nhất chính là màn trình diễn trước Bayern với 1 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo. Tính tổng mùa này anh đã có 5 bàn thằng cùng 5 đường chuyền quyết định.

Neven Subotic (Dortmund): Cùng với Hummels, Subotic tạo nên một bức lá chắn vững chắc trước cầu môn Dortmund và là nguyên nhân chính đằng sau số lần lọt lưới ít kỷ lục. Nếu vẫn tiếp tục giữ được phong độ này chắc chắn một ngày không xa tài năng 22 tuổi này sẽ được các “đại gia” châu lục săn đón.

Lukasz Piszczek (Dortmund): Suốt nhiều năm trở lại đây khi nhắc đến vị trí hậu vệ phải tại Bundesliga người ta thường nghĩ ngay đến Philipp Lahm bởi khả năng công thủ toàn diện. Tuy nhiên sau khi mùa này kết thúc, có lẽ điều đó phải thay đổi bởi Piszczek cho thấy anh đủ sức sánh ngang ngôi sao của Bayern.


Nuri Sahin đã có một mùa rực sáng

Tiền vệ

Nuri Sahin (Dortmund): Giữ vai trò thủ lĩnh ở tuyến giữa của Dortmund, tiền vệ gốc Thổ Nhĩ Kỳ đã có một mùa giải rực sáng và đang là ƯCV hàng đầu cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. 6 bàn thắng, 8 pha kiến tạo, việc anh được Real Madrid chiêu mộ khi mùa giải chưa kết thúc đã đủ nói lên tất cả về phẩm chất của ngôi sao này.

Arturo Vidal (Leverkusen): Nhanh nhẹn và đa năng, Arturo Vidal chính là gương mặt nổi bật nhất trong thành công của Leverkusen mùa này. Với 10 bàn cùng 11 pha kiến tạo, tiền vệ người Chile đã hoàn toàn thuyết phục được HLV Jupp Heynckes và nếu không có bất ngờ anh sẽ sớm theo ông thầy về với Bayern.

Shinji Kagawa: Dính chấn thương nặng trong tháng Giêng và không thể góp mặt ở lượt về, thế nhưng những gì Shinji Kagawa làm được trong nửa đầu mùa giải là quá đủ để đưa anh vào đội hình tiêu biểu mùa này. Thông minh, nhanh nhẹn lại thêm kỹ thuật tuyệt vời, ngôi sao người Nhật chính là động lực cho Dortmund rộng cửa đến với vinh quang chỉ sau lượt đi.

Mario Goetze: Cùng với Kagawa, Goetze chính là phát hiện của Bundesliga mùa này. Góp mặt ở 33/34 trận của đội nhà, đóng góp 6 bàn thắng và 11 pha kiến tạo, một tương lai rộng mở đang chờ đón tài năng mới 18 tuổi.


Gomez đã có mùa giải thành công ngoài mong đợi

Tiền đạo

Demba Cisse (Freiburg): Vũ khí nào giúp một tân binh như Freiburg trụ hạng từ rất sớm và từng góp mặt trong tốp 5? Đó chính là Cisse. Dù không được hỗ trợ bởi những tiền vệ đắt giá nhưng chân sút người Senegal vẫn đem về đến 22 bàn sau 32 trận. Trong đó có đến 7 trận anh là người ghi bàn duy nhất đem về 3 điểm cho đội nhà. Quả là một hiệu suất đáng nể.

Mario Gomez (Bayern): Bản hợp đồng kỷ lục của nước Đức vừa có một mùa giải trong mơ. 28 bàn sau 32 trận tại Bundesliga, 8 lần lập công tại Champions League, thật khó có thể đòi hỏi gì hơn vậy ở một tiền đạo. Đây chính là phần thưởng xứng đáng cho những ngày tháng anh kiên trì ngồi trên ghế dự bị mùa trước sau khi bị Van Gaal hắt hủi. Nhưng giờ không ai còn có thể ngăn cản Gomez.

 

Các tin khác:

 xo so thu do            

truyen cuoi vova

bao an ninh

ket qua xo so mien bac

gia vang 

thu tinh hay nhat

 

Đi hình tiêu biu Bundesliga 2010/11

(Dân trí) – Khép lại một mùa giải tươi mới, đầy sức sống, Bundesliga đã chào đón không ít gương mặt mới xuất sắc và đầy hứa hẹn. Hãy cùng điểm qua 11 cái tên tiêu biểu nhất sau 34 vòng đấu.

Thủ môn:

Manuel Neuer (Schalke): Tiếp tục phong độ xuất sắc từ World Cup 2010, Manuel Neuer đã thực sự thăng hoa ở mùa giải năm nay với những màn trình diễn đặc biệt ấn tượng trước các đối thủ lớn như Dortmund, Bayern hay cả MU. Đọc trận đấu tốt, phản xạ nhanh và rất hợp lý trong các pha ra vào, Neuer có mọi tố chất cần thiết để tiếp bước những đàn anh tại ĐT Đức.như Oliver Kahn hay Kopke.


Neuer đang ngày càng xuất sắc hơn

Hậu vệ

Mats Hummels (Dortmund): Mới chỉ 22 tuổi và hầu như ít được biết đến khi mùa giải bắt đầu, Hummels đã gây ấn tượng đặc biệt mạnh và làm lu mờ cả những đàn anh như Mertesacker hay Friedrich. Không chỉ xuất sắc trong cản phá anh con thực sự là thủ lĩnh của hàng thủ tốt nhất mùa này.

Konstantin Rausch (Hannover): Cũng giống như đội bóng của mình, Rausch đã khiến tất cả phải bất ngờ bằng phong độ ổn định đến khó tin khi góp mặt trong toàn bộ 34 trận của đội nhà. Nổi bật nhất chính là màn trình diễn trước Bayern với 1 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo. Tính tổng mùa này anh đã có 5 bàn thằng cùng 5 đường chuyền quyết định.

Neven Subotic (Dortmund): Cùng với Hummels, Subotic tạo nên một bức lá chắn vững chắc trước cầu môn Dortmund và là nguyên nhân chính đằng sau số lần lọt lưới ít kỷ lục. Nếu vẫn tiếp tục giữ được phong độ này chắc chắn một ngày không xa tài năng 22 tuổi này sẽ được các “đại gia” châu lục săn đón.

Lukasz Piszczek (Dortmund): Suốt nhiều năm trở lại đây khi nhắc đến vị trí hậu vệ phải tại Bundesliga người ta thường nghĩ ngay đến Philipp Lahm bởi khả năng công thủ toàn diện. Tuy nhiên sau khi mùa này kết thúc, có lẽ điều đó phải thay đổi bởi Piszczek cho thấy anh đủ sức sánh ngang ngôi sao của Bayern.


Nuri Sahin đã có một mùa rực sáng

Tiền vệ

Nuri Sahin (Dortmund): Giữ vai trò thủ lĩnh ở tuyến giữa của Dortmund, tiền vệ gốc Thổ Nhĩ Kỳ đã có một mùa giải rực sáng và đang là ƯCV hàng đầu cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. 6 bàn thắng, 8 pha kiến tạo, việc anh được Real Madrid chiêu mộ khi mùa giải chưa kết thúc đã đủ nói lên tất cả về phẩm chất của ngôi sao này.

Arturo Vidal (Leverkusen): Nhanh nhẹn và đa năng, Arturo Vidal chính là gương mặt nổi bật nhất trong thành công của Leverkusen mùa này. Với 10 bàn cùng 11 pha kiến tạo, tiền vệ người Chile đã hoàn toàn thuyết phục được HLV Jupp Heynckes và nếu không có bất ngờ anh sẽ sớm theo ông thầy về với Bayern.

Shinji Kagawa: Dính chấn thương nặng trong tháng Giêng và không thể góp mặt ở lượt về, thế nhưng những gì Shinji Kagawa làm được trong nửa đầu mùa giải là quá đủ để đưa anh vào đội hình tiêu biểu mùa này. Thông minh, nhanh nhẹn lại thêm kỹ thuật tuyệt vời, ngôi sao người Nhật chính là động lực cho Dortmund rộng cửa đến với vinh quang chỉ sau lượt đi.

Mario Goetze: Cùng với Kagawa, Goetze chính là phát hiện của Bundesliga mùa này. Góp mặt ở 33/34 trận của đội nhà, đóng góp 6 bàn thắng và 11 pha kiến tạo, một tương lai rộng mở đang chờ đón tài năng mới 18 tuổi.


Gomez đã có mùa giải thành công ngoài mong đợi

Tiền đạo

Demba Cisse (Freiburg): Vũ khí nào giúp một tân binh như Freiburg trụ hạng từ rất sớm và từng góp mặt trong tốp 5? Đó chính là Cisse. Dù không được hỗ trợ bởi những tiền vệ đắt giá nhưng chân sút người Senegal vẫn đem về đến 22 bàn sau 32 trận. Trong đó có đến 7 trận anh là người ghi bàn duy nhất đem về 3 điểm cho đội nhà. Quả là một hiệu suất đáng nể.

Mario Gomez (Bayern): Bản hợp đồng kỷ lục của nước Đức vừa có một mùa giải trong mơ. 28 bàn sau 32 trận tại Bundesliga, 8 lần lập công tại Champions League, thật khó có thể đòi hỏi gì hơn vậy ở một tiền đạo. Đây chính là phần thưởng xứng đáng cho những ngày tháng anh kiên trì ngồi trên ghế dự bị mùa trước sau khi bị Van Gaal hắt hủi. Nhưng giờ không ai còn có thể ngăn cản Gomez.

 

Các tin khác:

 xo so thu do            

truyen cuoi vova

bao an ninh

ket qua xo so mien bac

gia vang 

thu tinh hay nhat

 

IP IP Logged
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Gởi ngày: 18/May/2011 lúc 7:45am

Mancini khng đnh Tevez s li Man City

(Dân trí) - Trước nhiều lời đồn đoán về tương lai của Carlos Tevez mùa bóng tới, HLV Roberto Mancini khẳng định ngôi sao người Argentina sẽ ở lại City of Manchester để hướng đến mùa giải thành công cùng Man “xanh”.

 

Đêm qua, Man City có dịp gặp lại bại tướng của họ ở FA Cup Stoke City và giành chiến thắng tưng bừng 3-0. Carlos Tevez chơi cực hay và đóng góp 2 bàn, giúp CLB thành Manchester tràn đầy cơ hội giành ngôi thứ 3 và kèm theo một suất chính thức tham dự vòng bảng Champions League.

 

 


Tevez sẽ ở lại Man City?

 

Man City đang dần hồi sinh sau 35 năm trắng tay và họ chiếm lợi thế trong việc giành vị trí thứ 3 giải ngoại hạng Anh lần đầu kể từ năm 1977. Phát biểu sau trận đấu, HLV Mancini cực kỳ phấn khởi: “Đây là một chiến thắng hoàn hảo. Với Man City, vị trí thứ 4 đã là thành công, nhưng chúng tôi đang hướng đến cái đích cao hơn.

 

Vị trí thứ 3 sẽ giúp Man City vào thẳng Champions League mà không cần phải trải qua vòng loại. Tevez sẽ không có mặt ở trận đấu cuối cùng, bởi cậu ấy sẽ trở về Argentina chăm sóc hai đứa con gái. Tevez luôn nỗ lực hết mình vì toàn đội và tôi hoàn toàn thông cảm với cậu ấy”.

 

Về tương lai của Tevez, Mancini xác nhận : “Tôi đã nói chuyện rất nhiều với Tevez suốt 20 ngày qua và chủ đề chính là muốn cậu ấy tiếp tục gắn bó với CLB. Tevez nói rằng cậu ấy muốn ở lại để hoàn tất 5 năm còn lại trong hợp đồng.

 

Giữa chúng tôi đã có đôi chút trục trặc hồi tháng 12, nhưng quan trọng là thời điểm này mọi thứ đã ổn thảo. Tevez là một tiền đạo xuất sắc và có vị trí quan trọng ở đội bóng, tất cả đều mong muốn Tevez sẽ cống hiến cho ManCity”.

 

Pha sút phạt thành bàn từ cự ly 30m đêm qua của Tevez được HLV bên phía Stoke, Tony Pulis đánh giá là siêu phẩm. Pha lập công này giúp anh cân bằng thành tích 21 bàn ở Premier League của người đang dẫn đầu là Berbatov (MU) trước vòng đấu cuối.

 

hanh phuc thoang qua  

de thi dh khoi a 2010  

vang       

tin trong ngay

 

doi thay      

 

lich chieu phim

 

 

IP IP Logged
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Gởi ngày: 18/May/2011 lúc 7:52am

Kaka chm dt hy vng ca Chelsea và AC Milan

(Dân trí) - Dù những ngày qua tin Kaka sẽ về Chelsea đã được báo giới xứ sương mù đồng loạt đăng tải, mới đây ngôi sao người Brazil lại phủ nhận tất cả và tuyên bố sẽ gắn bó với Bernabeu.

Từ đầu mùa đến nay Kaka phải đối mặt với không ít chỉ trích khi phong độ giảm sút trầm trọng và không còn giữ được vị trí chính thức tại Real. Trước tình hình này cộng thêm những tin đồn về những mời gọi từ Chelsea và AC Milan, không ít người tin rằng việc tiền vệ người Brazil rời Madrid chỉ còn là vấn đề thời gian.

Kaka không muốn từ bỏ màu áo Real

Những tin đồn ấy càng được dịp bùng phát khi mẹ của Kaka khẳng định cả nhà sẽ sang London từ tháng 8 tới. Dù vậy trong phát biểu mới nhất trước báo giới cựu cầu thủ của AC Milan tuyên bố anh vẫn sẽ gắn bó với “Kền kền trắng”.

“Tôi muốn ở lại Real Madrid và cống hiến cho Real Madrid. Mẹ tôi từ năm tới sẽ sống tại London bởi bà mà một người thuyết pháp. Bà tới đó để nói chuyện về Chúa trời”, Kaka khẳng định. “Thử thách vẫn đang đợi tôi ở Real Madrid. Tôi không muốn nghĩ tới việc chơi bóng tại Premier League hoặc trở lại Serie A.

Mục tiêu của tôi là trở lại phong độ tốt nhất cùng Real Madrid trong mùa tới. Có thể nói rằng 2 năm qua với tôi thật tồi tệ nhưng giờ chúng tôi đã có một danh hiệu và lọt vào đến Bán kết Champions League”.

Tháng 1/2009 Kaka từng được cho là suýt cập bến Manchester City sau khi đội bóng Anh đưa ra một lời đề nghị không thể từ chối. Dù vậy ngôi sao xứ Samba tuyên bố đó chỉ là tin đồn bởi sự thực là anh chưa hề nghĩ đến việc này. “Tôi từ chối Manchester City bởi khi đó là giữa mùa giải. Và tôi cũng luôn khẳng định mình chỉ có thể tới Madrid nếu rời Milan”.

Và cũng tương tự như vậy, Kaka khẳng định việc anh muốn đoàn tụ với Ancelotti hoàn toàn là sản phẩm của báo giới. “Tôi và Carlo có mối quan hệ thân thiết. Nhưng sự thật là tôi muốn ở lại Madrid và thi đấu cho đội bóng này”.

 

Các tin khác:

lich chieu phim quoc gia 

dap an mon su tot nghiep 2011          

tong giam doc imf     

Cup c1

tho tinh               

tinh yeu           

 

IP IP Logged
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Gởi ngày: 18/May/2011 lúc 8:02am

Villa Boas - Trên đường tr thành “Người đc bit 2.0”

(Dân trí) - Những “viên gạch” đầu tiên trong sự nghiệp thành công HLV Mourinho được xây dựng cùng với Porto và hôm nay, nếu chiến thắng trước Braga, Villa Boas sẽ có những “viên gạch” đầu tiên của mình trên con đường trở thành “Người đặc biệt 2.0”.

Mourinho - Villa Boas và những điểm tương đồng

 

Mới đây, Villa Boas đã từ chối nhận mình là “Người đặc biệt 2.0”. Nhưng không thể phủ nhận rằng, giữa ông và “người đặc biệt” Mourinho có nhiều điểm giống nhau đến lạ lùng. Họ đều là những chiến lược gia đại tài, thành công đến với họ từ rất sớm. Nếu như Mourinho cần 2 năm trên cương vị là HLV để có danh hiệu đầu tiên thì Villa Boas cũng chỉ cần có vậy.

 

Và thật lạ lùng khi cả hai người Bồ Đào Nha ấy đều chỉ được coi là những kẻ học việc trong sự nghiệp cầu thủ. Thậm chí, Villa Boas còn chưa từng là một cầu thủ. Đặc biệt hơn, nếu biết rằng, cả hai đều có chung một người thày, đó là HLV Bobby Robson.

 

15 năm trước, khi Mourinho chỉ là một người phiên dịch cho Bobby Robson tại Barcelona, ông đã lĩnh hội được những triết lý căn bản đầu tiên từ người thày này và đó được coi là cơ sở để ra đời một Mourinho vĩ đại như ngày nay.

 

Giữa Villa Boas và Mourinho có những điểm giống nhau lạ lùng.

 

Villa Boas còn may mắn hơn “người đặc biệt” khi ông đã được gặp chiến lược gia người Anh từ năm 16 tuổi (năm 1994) khi hai người cùng sống chung trong một khu nhà. Thời đó, Bobby Robson còn đang dẫn dắt Porto.

 

Sau một cuộc tranh luận giữa hai người, Villa Boas đã lọt vào mắt xanh của HLV người Anh và ngay lập tức, ông được Bobby Robson bổ nhiệm với vai trò quan sát viên của Porto.

 

Trong quãng thời gian này, “thuyền trưởng” hiện tại của Porto học được khá nhiều điều từ ông thày người Anh. Đó cũng là động lực giúp Villa Boas quyết định theo sự nghiệp huấn luyện. 17 tuổi, ông tốt nghiệp bằng C khóa đào tạo huấn luyện viên của UEFA.

 

Nhưng câu chuyện về những điểm chung của hai con người ấy không dừng lại ở đây. Trong 8 năm, hai “bộ não” đại tài đó đã kết hợp với nhau ở ba CLB Porto, Chelsea, Inter (Villa Boas làm trợ lý cho Mourinho).

 

Sự kết hợp hoàn hảo đó mang về cho họ tất cả những danh hiệu cao quý nhất như Champions League, UEFA Cup, Premier League, Serie A…Nếu như cả thế giới ca ngợi Mourinho sau những danh hiệu đó, bên cạnh “người đặc biệt” luôn có sự trợ giúp đắc lực của Villa Boas.

 

Villa Boas đang tái hiện hình ảnh Mourinho 8 năm về trước.

 

Kể từ mùa giải năm ngoái, Villa Boas đã quyết định thoát khỏi cái bóng của “người đặc biệt” để xây dựng sự nghiệp của mình (như cái cách mà Mourinho rời khỏi Barcelona). CLB đầu tiên mà ông chọn là Académica (như Mourinho chọn União de Leiria).

 

Mặc dù không giành bất cứ danh hiệu nào cùng Académica nhưng Villa Boas cũng để lại những dấu ấn tích cực khi đưa đội bóng này lọt tới bán kết Cup Quốc gia Bồ Đào Nha.

 

Thật tình cờ, đầu mùa giải năm nay, Porto sa thải HLV Jesualdo Ferreira, Villas-Boas được bổ nhiệm vào “chiếc ghế nóng” của đội bóng này (cũng giống Mourinho năm 2002). Villas-Boas nhanh chóng khẳng định được tài năng của mình và đưa Porto trở thành đội bóng bất khả chiến bại trên mọi đấu trường.

 

Hiện tại, họ đang đứng trước cú ăn ba trong mùa giải này khi đã giành chức VĐQG Bồ Đào Nha và lọt vào hai trận Chung kết khác với Braga ở Europa League và Vitória Guimarães ở Cup Quốc gia Bồ Đào Nha.

 

Nếu như đánh bại Braga trong trân Chung kết Europa League ngày hôm nay, gần như chắc chắn Villa Boas cùng các học trò sẽ giành cú ăn ba trong mùa giải này (khi Vitória Guimarães quá yếu với Porto). Cũng thật tình cờ nếu biết rằng, Mourinho cũng giành cú ăn ba tương tự trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Porto.

 


Nhưng khác Mourinho, Villa Boas chọn lối đá tấn công làm "kim chỉ nam" chiến thuật.

 

“Đặc biệt” theo cách của Villa Boas

 

Mặc dù chịu ảnh hưởng khá nhiều từ triết lý huấn luyện của Mourinho sau 8 năm làm trợ lý nhưng khi trở thành HLV, Villa Boas lại không chọn “đặc sản” phòng ngự phản công của người tiền nhiệm mà ông quyết định chọn lối đá tấn công làm “kim chỉ nam” cho mình.

 

Với những “đầu bếp” Nam Mỹ như Falcao, Hulk, Belluschi hay F. Guarín trong đội hình, mỗi trận đấu của Porto tựa như một bữa tiệc và mỗi bàn thắng là một món ăn trong những bữa tiệc thịnh soạn đó.

 

Tính tới thời điểm này, họ đã có được 123 món ăn như vậy trên khắp mặt trận (sau 50 trận). Mới đây nhất, một Villarreal hùng mạnh vừa bị thày trò Villa Boas khuất phục tới 5 bàn trong trận lượt đi Bán kết ngay tại thánh địa Dragão.

 

Chức vô địch Europa League, danh hiệu lớn đầu tiên đang chờ đón Villa Boas. Những “viên gạch” vững chắc đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện đang được ông xây dựng như cái cách mà “người đặc biệt” Mourinho đã làm 8 năm về trước.

 

Các tin khác:

gia vang hom nay              

hau truong phim

chng khoán

ty gia usd hom nay       

t giá ngoi t

tho tinh hay

 

IP IP Logged
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Gởi ngày: 18/May/2011 lúc 8:10am

Cu tuyn th Lê Quc Vượng được gii thoát 3 tháng

(Dân trí) - Sau lời kêu cứu lãnh đạo VFF, cựu tuyển thủ Quốc Vượng đã nhìn thấy cơ hội được quay trở lại thi đấu ở lượt về mùa giải V-League hoặc hạng Nhất, khi “bầu” Thụy chấp thuận để Vượng tự tìm CLB thi đấu theo dạng hợp đồng cho mượn có thời hạn 3 tháng.
 >> Cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng cầu cứu VFF

Cuối tuần qua, tiền vệ Lê Quốc Vượng đã cậy nhờ GĐĐH Trần Tiến Đại của đội Sài Gòn Xuân Thành đứng ra làm cầu nối trong buổi làm việc với ông bầu Nguyễn Đức Thụy tại TP.HCM. Quốc Vượng bày tỏ mong muốn được thanh lý hợp đồng với XT Hà Tĩnh để tìm kiếm cơ hội thi đấu trở lại, khi đội bóng cũ không còn có ý định sử dụng kể từ giữa năm 2010.

 

 Cơ hội thi đấu đã rộng mở cho tiền vệ Lê Quốc Vượng

 

Tuy nhiên, đề nghị của cựu tuyển thủ này nhanh chóng bị ông chủ tịch Sài Gòn XT bác bỏ vì nhiều nguyên nhân. Mong muốn thanh lý hợp đồng chưa được xem xét, nhưng Quốc Vượng cũng đã thành công trong việc thuyết phục ‘bầu” Thụy tạo điều kiện cho đi tìm kiếm một CLB mới để thi đấu duy trì phong độ ở giai đoạn lượt về giải V-League, hoặc hạng nhất theo dạng hợp đồng cho mượn kéo dài 3 tháng, trước khi ngồi lại giải quyết dứt điểm việc thanh lý hợp đồng.

 

Ngay khi Quốc Vượng đạt được thỏa thuận đi tìm kiếm cơ hội thi đấu theo dạng cho mượn từ phía “bầu” Thụy, có rất nhiều thông tin cho rằng cựu tuyển thủ này sẽ về đầu quân cho Hòa Phát HN, đội bóng hiện đang gặp rất nhiều khó khăn trên BXH V.League 2011 và đang cần gấp một “nhạc trưởng”. Nhưng trong cuộc trao đổi chiều nay, HLV Nguyễn Thành Vinh đã khẳng định Quốc Vượng không có tên trong kế hoạch tăng cường của Hòa Phát HN ở chặng đua lượt về.

 

Mong muốn được tìm kiếm cơ hội thi đấu trở lại của Vượng đã được toại nguyện, nhưng việc tìm kiếm ra CLB đầu quân với Quốc Vượng lại không phải là việc đơn giản khi hầu hết các đội bóng V-League và hạng Nhất gần như khóa sổ lực lượng, còn thị trường chuyển nhượng giữa mùa chỉ còn kéo dài 48 tiếng.

 

Các tin khác:

 

xo so thu do

ty gia  

tai nan

tho tinh hay nhat

hai nhat cuong 2011

hai chien thang 2011             

 

IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 6
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.158 seconds.