Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thể Thao
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Thể Thao
Message Icon Chủ đề: Phụ nữ mang thai cần cẩn thận với thu Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Chủ đề: Phụ nữ mang thai cần cẩn thận với thu
    Gởi ngày: 16/Oct/2010 lúc 6:57am
Theo một nghiên cứu mới đây được xuất  bản trên bao phu nu viet nam , phụ nữ  mang thai sử dụng thuốc an thần sẽ có nguy cơ rất cao sinh con thiếu  tháng.

      

 Nghiên cứu này được thực hiện bởi các  chuyên gia thuộc khoa Y tế Cộng đồng, Đại học Hebrew, Israel và được cho là kien thuc lam me  cực kỳ quan trọng .
 Nhóm nghiên cứu chỉ  ra rằng phụ nữ  mang thai uống các loại thuốc an thần benzodiazepines ở bất cứ thời điểm  nào trong thai kỳ cũng có nguy cơ cao sinh con thiếu tháng. Em bé của  họ có nhiều khả năng sẽ bị thiếu cân do các vấn đề liên quan đến sức  khỏe, chẳng hạn như suy hô hấp.
 Trong khi đó, những ca đẻ non ở những  bà mẹ không sử dụng bất cứ loại thuốc nào trong thai kỳ chỉ chiếm 9%,  bằng một nửa so với những người đã dùng thuốc an thần.  
 
  17% em bé có mẹ dùng thuốc an thần khi  được sinh ra bị mắc hội chứng suy hô hấp và khoảng 1/3 trong số đó phải  đưa đến các trung tâm chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh. Trong khi  đó, đối với những em bé mà mẹ của chúng không uống thuốc an thần, chỉ 6%  phải đến những trung tâm này, 3% mắc các vấn đề liên quan đến đường hô  hấp tam su tinh yeu
 Thuốc an thần là nguyên nhân dẫn đến  tất cả những vấn đề về sức khỏe tinh thần ở người sử dụng thuốc. Các  biểu hiện như rối loạn tinh thần, tính khí thay đổi và hoang tưởng chỉ  là một trong số những tác dụng phụ do dùng thuốc. Tuy nhiên đối với  những người đã quen sử dụng chúng, bỏ đột ngột cũng vô cùng nguy hiểm,  vì vậy đòi hỏi phải có sự theo dõi của một bác sĩ có chuyên môn. 
 Theo một báo cáo năm 2001 trên tạp chí  Journal of Clinical Psychiatry, có hơn 200.000 người Mỹ thừa nhận là đã  phải đến bệnh viện vì gặp những biến cố do dùng thuốc an thần hoặc những  triệu chứng rối loạn tâm thần khác. Từ trước đến nay đã xảy ra hàng  nghìn vụ bắn súng, giết người, tự tử và nhiều hành vi bạo lực khác do  dùng thuốc an thần quá liều.  
 Thuốc an thần còn nguy hiểm hơn nữa,  chúng gây ra những hành vi vô cùng kỳ quặc gây nguy hiểm không chỉ cho  bản thân người dùng thuốc mà còn đối với xã hội. Thuốc an thần còn là  chất gây nghiện cao; từ bỏ chúng bất ngờ có thể gây ra các biểu hiện như  co giật, ảo giác, thậm chí là tử vong. Vì vậy, nhiều người còn cho rằng  thuốc an thần còn đáng sợ hơn heroin.
 Trưởng đoàn nghiên cứu, Tiến sĩ Ronit  Calderon-Margalit cho biết họ cần phải tiến hành nghiên cứu thêm nhằm  xác định cụ thể những loại thuốc nào khác có thể dẫn đến các biến chứng  trong quá trình mang thai và sinh con ở phụ nữ. Bên cạnh đó, ông khuyến  cáo các phu nu mang thai  nên hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc an thần để trẻ sinh  ra được khỏe mạnh.

Xem thêm tin tức về thoi trang và download những bản nhac hay  dành cho mọi lứa tuổi !
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.125 seconds.