Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thể Thao
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Thể Thao
Message Icon Chủ đề: 'Ít cầu thủ Việt Nam có trình độ như Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
Guests
Guest
Guest

Quote Guests Replybullet Chủ đề: 'Ít cầu thủ Việt Nam có trình độ như
    Gởi ngày: 10/Sep/2010 lúc 6:55am
tin tuc HLV Vương Tiến Dũng cho rằng Văn Quyến luôn là một cầu thủ đặc biệt, và nếu Quyến tìm lại được phong độ thì quá tốt cho ĐT Việt Nam trong quá trình bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á.

>> Thầy “Tô” lo ngại khả năng hòa nhập của Văn Quyến
>> HLV tại V-League: Nghề nguy hiểm
>> HLV Vương Tiến Dũng chia tay Hải Phòng
>> Sự kiện & bình luận: Nản lòng "tướng" Dũng?
>> Chấn thương của Văn Quyến khiến HLV Calisto lo lắng
>> bong da 24h qua

- Xin chào ông Vương Tiến Dũng, cho đến thời điểm hiện tại, ông đã chính thức nhận được lời mời từ đội bóng nào chưa?

- Tôi đang hạnh phúc tận hưởng sự… thất nghiệp đây. Sau một thời gian quá dài đi biền biệt, ít có thời gian dành cho gia đình, giờ là lúc tôi nghỉ ngơi bên vợ con. Tôi chưa nhận lời dẫn dắt đội bóng nào cả, bởi đơn giản đã có đội bóng nào chính thức có lời mời đâu. game V-League vừa kết thúc, các đội bóng còn đang tổng kết, mùa giải năm sau còn lâu mới bắt đầu, nên giờ tạm thời tôi cứ nghỉ ngơi đã.

HLV Vương Tiến Dũng chưa nhận lời dẫn dắt đội bóng nào

- Những thành công mà XM.HP có được trong thời gian vừa qua gắn với cái tên Vương Tiến Dũng, vậy theo ông, đội bóng XM.HP nên làm gì sau khi ông đã chính thức nói lời chia tay?

- Phải khẳng định rằng, XM.HP là một đội bóng giàu có, giàu có ở đây không phải chỉ tiền bạc, đội bóng nào ở V-League giờ đây chẳng phải dồi dào về tài chính. Cái giàu có của XM.HP nằm ở nhiệt huyết, nhiệt huyết của khán giả, của lãnh đạo, của cầu thủ. Nói riêng về sự đông đảo và nhiệt tình của CĐV thì có thể khẳng định không đâu bằng Hải Phòng, tôi và các cầu thủ luôn biết ơn họ.

Và để duy trì và nâng cao sự thành công, lãnh đạo XM.HP phải luôn biết cách duy trì sự nhiệt huyết đó. Mùa giải vừa qua, Ban lãnh đạo XM.HP có sự thay đổi về nhân sự, và tôi nghĩ rằng những người mới phải luôn duy trì được nhiệt huyết, sự nhiệt tình với bóng đá, giữ được “lửa” ở sân Lạch Tray.

- Cách điều hành của lãnh đạo phải thay đổi, ít can thiệp vào chuyên môn hơn?

- Không hẳn vậy, chia tay sau một thời gian dài gắn bó, chúng tôi đã có cái nhìn thông cảm và chia sẻ với nhau hơn. Phải hiểu thế này, ở một đội bóng như XM.HP, ở một sân bóng như sân Lạch Tray, thì ai cũng muốn thể hiện mình cả. Lãnh đạo họ bỏ tiền ra làm bong da, họ cũng muốn thể hiện mình hiểu biết về bóng đá chứ. Thực tế là ở mùa giải này, công việc chuyên môn của HLV đã không còn bị can thiệp nhiều nữa, vấn đề đó cũng không quá nặng nề như mọi người vẫn nói đâu.

Nếu lãnh đạo vẫn giữ được sự nhiệt tình, việc tìm được những gương mặt thay thế những người đã ra đi là không khó, và tôi tin chắc sự thành công cuả XM Hải Phòng sẽ lam dep lòng người hâm mộ đất Cảng.

- Khi V-League kết thúc, mọi sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá đều dành cho ĐTQG trên hành trình bảo vệ chức VĐ Đông Nam Á. Ông đánh giá thế nào về việc Văn Trương được triệu tập trở lại ĐTQG?

- Trước hết nói về trường hợp của Văn Trương, theo tôi thì việc cầu thủ này được gọi tập trung trở lại là điều hoàn toàn xứng đáng. Văn Trương đã thể hiện phong độ rất tốt trong màu áo HA.Gia Lai ở mùa giải vừa qua. Ở vị trí hậu vệ cánh, Văn Trương đã chơi tốt hơn hẳn so với nhiều cầu thủ khác, và nếu cứ tiếp tục thể hiện phong độ như thế này, tôi nghĩ Văn Trương sẽ có một chỗ đứng chính thức trong đội hình ĐTQG.

- Và trường hợp thu hút nhiều sự chú ý của Văn Quyến?

- Một cầu thủ đã mắc phải sai lầm, khi đã trả giá cho hành động đó và trở lại sân cỏ thì cầu thủ ấy luôn bình đẳng như các cầu thủ khác. Cả Trương và Quyến đều như vậy. Văn Quyến luôn là một cầu thủ đặc biệt. Mùa giải qua, Quyến đã chưa có được phong độ tốt, nhưng vẫn được HLV Calisto gọi tập trung.

"Sẽ rất tốt cho ĐT nếu Văn Quyến tìm lại được chính mình"

Ở góc độ của một nhà cầm quân, tôi không bất ngờ về quyết định của ông Calisto. Cầu thủ thường gặp vấn đề nọ vấn đề kia, phong độ có lúc tốt lúc không, nhưng người HLV phải luôn biết cách tạo cho cầu thủ niềm tin, khơi dậy sự nỗ lực, tạo điều kiện cho anh ta được thể hiện mình. Niềm tin là cái quan trọng trong cách dùng người, trong cách tạo nên sự đoàn kết của đội bóng để vượt qua khó khăn hướng đến mục tiêu.

Tôi chưa từng làm việc với Văn Quyến, nhưng đã quan sát cầu thủ này trong một thời gian dài. Quyến có những phẩm chất kĩ thuật thiên bẩm, có khả năng tạo ra những sự thay đổi trong thế trận khó khăn, phẩm chất mà ít có cầu thủ Việt Nam có được. Trở lại ĐTQG sau một thời gian dài vắng mặt, lại có vấn đề về sức khỏe, sẽ rất khó cho Quyến trong việc khẳng định và tìm chỗ đứng. Với sự chỉ bảo của ông Calisto, sự giúp đỡ của đồng đội, nếu Văn Quyến tìm lại được chính mình thì đó là một điều quá tốt cho ĐT Việt Nam trên chặng đường bảo vệ ngôi VĐ Đông Nam Á đầy khó khăn.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi.

>> Thầy “Tô” lo ngại khả năng hòa nhập của Văn Quyến
>> HLV tại V-League: Nghề nguy hiểm
>> HLV Vương Tiến Dũng chia tay Hải Phòng
>> tin hay: Nản lòng "tướng" Dũng?
>> Chấn thương của Văn Quyến khiến HLV Calisto lo lắng
Theo Zing
Xem thêm: Vương Tiến Dũng, Văn Quyến, ĐT Việt Nam, Calisto[HTML][/HTML]
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.176 seconds.