Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Trường Trung Học Gò Công Hay Trường PTTH Trương Đinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Trường Học Gò Công :Trường Trung Học Gò Công Hay Trường PTTH Trương Đinh
Message Icon Chủ đề: Ảnh các Hiệu Trưởng và Giáo Viên Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 2
Người gởi Nội dung
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 20/Jan/2008 lúc 2:02am
Thứ năm, 10/01/2008

   Sau nhiều tháng miệt mài học tập, sáng ngày 6.1.2008 kỳ thi tốt nghiệp chứng chỉ A Tin học ứng dụng đã diễn ra rất nghiêm túc tại trường THPT Trương Định. Kỳ thi được đặt dưới sự chỉ đạo của thầy Trần Thanh Đức – giám đốc Sở GD-ĐT – chủ tịch hội đồng, thầy Nguyễn Văn Nhuần – giám đốc trung tâm tin học – phó chủ tịch. Đợt này có tất cả 161 thầy cô giáo của các trường ở địa bàn Gò Công như Trương Định, BC Thị Xã, Gò Công Đông, Nguyễn Văn Côn,  Bình Đông và một số thầy cô giáo ở cấp THCS tham gia.

  Trước đó, cùng với phong trào học chứng chỉ A tin học của thầy cô giáo trong tỉnh nhà, mặc dù bận rất nhiều việc và đa phần lớn tuổi nhưng các thầy cô vẫn tham gia đầy đủ các buổi học. Không khí khi còn là “học trò” trở lại với các thầy cô, cũng tâm trạng lo lắng bài vở, hỏi han thầy này cô nọ, sưu tầm đề thi chổ này chổ kia, vào lớp cũng nêu thắc mắc nhờ “thầy” giải đáp, về nhà học bài làm bài tập thêm, rồi tâm trạng hồi hộp trước khi thi cũng khiến nhiều thầy cô mất ngủ. Nhiều thầy cô cho biết ngoài việc tiếp thu thêm nhiều kiến thức về tin học để phục vụ cho việc soạn giảng trên máy tính thì việc làm “học trò” cũng giúp ít rất nhiều trong công việc giảng dạy sau này.

Chúc các thầy cô đạt kết quả tốt trong kỳ thi.

Huỳnh Hiếu

Thứ sáu, 18/01/2008 

   Trường THPT Trương Định đa phần là các thầy cô lớn tuổi nên việc đưa các thầy cô đến với tin học quả thật khó khăn. Còn khó khăn hơn khi thay đổi quan niệm về giảng dạy, chuyển từ cách dạy truyền thống mà các thầy cô đã có kinh nghiệm mấy mươi năm sang cách dạy mới: sử dụng giáo án điện tử. Quy định khuyến khích thầy cô có bằng A tin học khiến nhiều người lo lắng, nhiều thầy cô còn cho biết sắp về hưu rồi học làm gì, còn một số khác thì bắt đầu kiếm “thầy” để luyện. Thế rồi ban giám hiệu vào cuộc mở lớp học tại trường, hỗ trợ vấn đề máy móc thiết bị, động viên các thầy cô đặc biệt các thầy cô lớn tuổi tham gia. Lớp học bắt đầu từ ABC, từ cách khởi động máy, sử dụng bàn phím, con chuột, từ những kiến thức ban đầu về CPU, RAM, ROM, rồi đến Word, Excel, Powerpoint. Cứ thế, các “học trò” già say mê từ lúc nào không biết, lớp học ngày càng tăng dân số, các câu chuyện phiếm hàng ngày trong giờ giải lao phải nhường chổ cho việc bàn luận về tin học. Không khí cực kỳ nghiêm túc và khẩn trương nhất là những lúc cận kề với ngày thi, có nhiều thầy cô còn không ngủ được vì tâm lý lâu rồi không “được” làm sĩ tử.

 

   Rồi ngày thi cũng đến, rồi kỳ thi cũng qua … hồi hộp 10 ngày chờ kết quả. Hôm sắp có kết quả, câu hỏi cửa miệng khi gặp nhau là: “Có kết quả chưa vậy?”, “Chắc rớt quá…”. Ngày công bố, kết quả trường Trương Định có 46/47 thầy cô thi đỗ, trong đó có 36 thầy cô đạt lọai giỏi, tưởng thưởng cho bao công sức các thầy cô đã bỏ ra mấy tháng “dùi mài kinh sử”, vượt qua bao trở ngại về tuổi tác, khả năng ngọai ngữ…

 

  Nhiều thầy cô cho biết giờ đây không còn bỡ ngỡ khi ngồi trước màn hình máy tính nữa và sẽ cố gắng dùng các kiến thức thu thập được soạn những bài giảng điện tử tốt nhất phục vụ giảng dạy.

 

Một cuộc cách mạng thực sự bắt đầu sau kỳ thi này…

Huỳnh Hiếu



Chỉnh sửa lại bởi Hoang_Ngoc_Hung - 20/Jan/2008 lúc 2:02am
hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 20/Jan/2008 lúc 2:05am

Địa chỉ : số 10 - Nguyễn Văn Côn - Thị Xã Gò Công

Điện thoại : 841614 – 842638

Email : TD.thpt@tiengiang.edu.vn

hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 20/Jan/2008 lúc 2:05am
 

-         Hiệu trưởng : Dương Văn Quốc – 0909657275 – duongvanquoc_51@yahoo.com

-         HP 1: Bùi Văn Thao – 0989234328

     -   HP 2 : Nguyễn Đức Minh – 0945439579

hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 20/Jan/2008 lúc 1:35pm
Hay qua' ! Thầy Hùng chuyên cho tin tức rất hay về Gò Công. Có thật sự lớp Tin học cho các thầy cô đạt 46/47 thầy cô đậu không?  Người số 47 đó là thầy Hùng phải không?WinkCry  Just kidding ! PT chắc thầy Hùng  là Giảng viên chứ không phải học viên đâu . Chắc vậy quá
PhanThuy-CA
IP IP Logged
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Gởi ngày: 20/Jan/2008 lúc 1:50pm
 
 
       Rất vui, rất vui và ước mong tỉ lệ đậu 46/47 của các Thầy Cô không là tỉ lệ thành tích mà là THẬT.
      
 
 
       Thầy HoangNgocHung,
 
       "Người tưởng đã đi xa, nhưng người vẫn quanh đây"
        Gửi đến Thầy niềm kính mến của người viễn xứ.
 
        Huỳnh Hiếu,
 
        Nếu văn là văn có lẽ bài viết sẽ nhẹ nhàng hơn. Cảm ơn Huỳnh Hiếu đưa tin.
kb
IP IP Logged
loiquan
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 22/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 121
Quote loiquan Replybullet Gởi ngày: 22/Jan/2008 lúc 6:45am
Theo lợi quan tui biết thì thầy Huỳnh Hiếu là giáo viên dạy môn Tin học tại trường Trương Định, người đầu tiên mở Trung tâm dạy Tin học tại thị xã Gò Công và trung tâm phát triển tốt đến nay; thầy ấy còn là cháu nội của ông bà chủ quán chè Huờn Châu ngày trước.
Cù lao Lợi Quan thương nhớ
IP IP Logged
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Gởi ngày: 23/Jan/2008 lúc 7:56am
 
 
      Chào loiquan,
 
      Loiquan là tên địa danh của xã Phú Thạnh Đông quận Hòa Bình đây mà. Tôi có vài người bạn ở đó, bây giờ không biết ra sao, có thể là tang thương dâu bể. Phạm văn Sáu, Trương (Quên Họ).
      Ngày xưa, tôi đến cù lao nầy với nỗi niềm thương mến. Lúc đó, Tân Thới
vui. Xã Trưởng là Trần văn Đại. Phú Thạnh Đông là Phạm văn Xê. Trường Trung Học Nữ Vương Hòa Bình do Cha Tịnh điều khiển. Thoáng như giấc mơ.36 năm chưa có dịp trở lại thăm chốn cũ. Biết đâu, mai mốt Từ Thức trở về.
       Xin lỗi loiquan, vì tên người đã cho tôi phút giây cảm khái. Thật không nên, không nên.


Chỉnh sửa lại bởi trankimbau - 23/Jan/2008 lúc 8:01am
kb
IP IP Logged
loiquan
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 22/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 121
Quote loiquan Replybullet Gởi ngày: 23/Jan/2008 lúc 12:35pm
Chí phải. Đúng là có chuỵen tang thương thiệt- nhưng tang ở đây là "tang" trong "tang điền - ruộng dâu" chứ hỏng có tang tóc gì ráo.
 
Lóng rày, vụ biển xanh thành ruộng dâu cũng tràn tới cù lao bé bỏng Lợi Quan. Cũng ồn ào tí chút nhưng có điện cho sắp nhỏ nó học hành, có nước ngọt xài quanh năm thì bây tui đồng ý - dân cù lao cần có nhiêu đó.
Ôi!. "Được mất dương dương người thái thượng. Khen chê phơi phới ngọn đông phong" (Hỏng...lạc vợ xa chồng à nha !)
 
Nhớ lắm người xưa, ngày xưa,...nhưng biết nói sao cho vừa thương ta ? Chúc anh Mười yêu quý năm mới càng dzui . Mà không chỉ mình tui quý anh Mười đâu ngheng.


Chỉnh sửa lại bởi loiquan - 25/Jan/2008 lúc 10:47pm
Cù lao Lợi Quan thương nhớ
IP IP Logged
Nhựt Nguyễn
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 30/Nov/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 1
Quote Nhựt Nguyễn Replybullet Gởi ngày: 09/Feb/2008 lúc 1:36am
Hinh Anh Rat Quy Gia
Toi muon co hinh cua Thay Hieu Truong Nguyen Phuoc Trach(1964-1965) Ban nao co, cho biet va pho thong cho cac hoc tro cu. Cam On.
Nhut va Nhom hoc tro cu o Nam Cali
IP IP Logged
conxugo
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 27/Feb/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 10
Quote conxugo Replybullet Gởi ngày: 27/Feb/2008 lúc 10:50pm
~::Trích Dẫn nguyên văn từ loiquan

Theo lợi quan tui biết thì thầy Huỳnh Hiếu là giáo viên dạy môn Tin học tại trường Trương Định, người đầu tiên mở Trung tâm dạy Tin học tại thị xã Gò Công và trung tâm phát triển tốt đến nay; thầy ấy còn là cháu nội của ông bà chủ quán chè Huờn Châu ngày trước.


Vâng, đúng thế ạ. Huờn Châu, Huờn là ông nội còn Châu là cha của Huỳnh Hiếu. Có rất ít người viết đúng chữ Huờn, chắc Bác cũng đã từng quen biết với ông nội của Huỳnh Hiếu?
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 2
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.109 seconds.