Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Sinh Hoạt
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Tuổi Trẻ Gò Công :Sinh Hoạt
Message Icon Chủ đề: Carol Nguyên Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
Admin
Admin Group
Admin Group


Tham gia ngày: 01/Jan/2006
Thành viên: OffLine
Số bài: 199
Quote Admin Replybullet Chủ đề: Carol Nguyên
    Gởi ngày: 01/Nov/2008 lúc 3:07pm

Carol Nguyễn công phá catwalk quốc tế

Carol Nguyễn công phá catwalk quốc tế

(Zing)- Người đẹp gốc Việt tốt nghiệp loại ưu chuyên ngành kinh doanh, là cheerleader và là người mẫu xuất sắc nhất bang Texas, Mỹ.

Carol Newinn trên trang bìa tạp chí ENVY

Carol Newinn đoạt giải “Người mẫu xuất sắc nhất năm 2006” tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ do tạp chí Envy trao tặng. Đài VOA lúc bấy giờ có phóng sự về cô: “Người Việt Nam và là người phụ nữ có nguồn gốc Á Đông đã vượt qua hàng trăm người mẫu chuẩn mực Hoa kỳ để đoạt giải cao nhất”. Lập tức hình ảnh của Carol xuất hiện trên tất cả các tạp chí thời trang tại Mỹ. Các sàn diễn của những nhãn hiệu danh tiếng cũng bắt đầu chú ý đến cô.

Carol Newinn cùng với các người mẫu nước ngoài trên sàn catwalk

Tài sắc vẹn toàn:

Sở hữu một thân hình lý tưởng: Cao 1m70, số đo ba vòng 90-60-91 Carol đã từng là người Việt Nam đầu tiên được chọn vào ngôi vị “Cheerleader” (trưởng đội múa cổ vũ của đội bóng chuyên nghiệp -bóng đá kiểu Mỹ - NFL Texans) mùa football năm 2006.

Carol Newinn tóc đen (giữa) trên sân bóng để cổ vũ đội nhà

Cô gái này không chỉ là một người mẫu trên sàn diễn, Carol tốt nghiệp cử nhân kinh doanh loại ưu của viện đại học University of Texas tại Austin.

Bên cạnh đó, Carol còn có khả năng hát và viết nhạc, tất nhiên, múa là sở trường của cô, ngoài ballet, múa cổ truyền Trung Hoa, Carol còn biết sử dụng đàn guitar và kèn saxophone, cô cũng thử sức ở lĩnh vực tài chính bằng việc trở thành tư vấn tài chính cho một ngân hàng trong tiểu bang bên cạnh việc làm mẫu và trình diễn.

Trên sân khấu, Carol hát cùng người anh ruột, ca sĩ Elvis John

Năm 2007 là năm mà người mẫu Carol Nguyen gặt hái nhiều thành công: Ngoài nghiệp vụ chính là chuyên gia phân tích tài chính (Financial Analyst) cho một ngân hàng lớn tại Mỹ, cô còn dành thì giờ tham gia vào những công tác từ thiện như trình diễn show âm nhạc và thời trang, làm người mẫu cho hãng xe Mazda, thành lập ban nhạc Pop cho riêng cô, làm Model Imports cho các hãng xe ngoại nhập, làm diễn viên quảng cáo thương mại cho các công ty sản xuất Hoa Kỳ như Academy Sports, Town & Country trên các kênh truyền hình Mỹ, Spoke Model cho Envy Magazine, Model Imports Magazine, Mustbethegenes v.v... Ngoài ra, cô còn theo học lớp Quản Trị Hành Chính cao cấp để đáp ứng vị trí nghề nghiệp hiện có.

Cùng với người mẫu tạp chí Envy

Ký tặng trên poster cho các fan hâm mộ khi là cheerleader

Carol Newinn trên sàn catwalk

Tranh và ảnh Carol Newinn trên các tạp chí

Ảnh của Carol Newinn trên các tạp chí Mỹ

Cheerleader xinh đẹp

Các chuyên gia làm tóc trang điểm chuẩn bị cho Carol Newinn trước khi trình diễn

Carol đã về thăm quê hương Việt Nam nhiều lần.

Ấn tượng đầu tiên của cô gái xa quê là được đi xe ôm, nhìn những hàng quán bên đường. Dù sinh ra và lớn lên tại Mỹ nhưng Carol rất thích các món ăn Việt mà mẹ cô thường làm. Cô đang trau dồi thêm vốn tiếng Việt để hiểu thêm về đất nước quê hương. Nếu không gì trở ngại Carol dự định sẽ đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2008.

Carol Newinn chụp cùng người thân tại KS Kim Đô, Tp. HCM, Việt Nam

 Ngoài ra Carol còn muốn được trở về Việt Nam để dấn thân vào việc kinh doanh trong lĩnh vực thời trang.

Tạp chí Envy được phát hành rộng rãi tại Hoa Kỳ, trụ sở chính tại Dallas và Houston tiểu bang Texas.

 Tập san Cheerleaders nơi đăng tải hình ảnh của đội tuyển thể thao, có điều kiện cực kỳ khó khăn, người mẫu thể thao cheerleader phải tốt nghiệp đại học, biết giao tế và ăn nói lưu loát với báo chí và khán giả ái mộ. Vì vị trí đó là đại diện chính thức cho màu cờ sắc áo của đội tuyển quốc gia. Đây là giấc mơ của các thiếu nữ Hoa Kỳ yêu thích bộ môn thể dụng nhịp điệu và có khả năng vũ đạo xuất sắc.

Cheerleaders có một quy chế riêng, được bảo vệ, quần áo, phương tiện đi lại, vào sân đều được ưu tiên. Trường học và nơi làm việc thường dành nhiều ưu tiên cho các thiếu nữ này..

Theo tạp chí BN Magazine và đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA: Carol là thiếu nữ Việt Nam đã tạo cầu nối giữa hai nền văn hóa Đông và Tây. Cô đã mang lại sự cảm phục của người dân Mỹ và cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ về sức lao động và sự sáng tạo trong công việc.

Đức Huy



Chỉnh sửa lại bởi Admin - 01/Nov/2008 lúc 3:16pm
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.096 seconds.