Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình
Message Icon Chủ đề: Bravo ! “Đại gia” bán lẻ trong nước t Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Chủ đề: Bravo ! “Đại gia” bán lẻ trong nước t
    Gởi ngày: 06/Aug/2010 lúc 5:51pm
 
BRAVO "ĐẠI GIA" BÁN LẺ TRONG NƯỚC TẤY CHAY VEDAN !
BRAVO HÀNH ĐỘNG TÍCH CỰC CỦA HỆ THỐNG SIÊU THỊ CO.OP MART !
 
Dân kiện , rồi Nhà Nước thanh tra - xử lý ( nhiều lần !) mà Vedan vẫn tiếp tục vi phạm .
Vedan không sợ bị phạt ? vì xử phạt quá nhẹ ? vì "có quyền" không thi hành đúng mức và đúng hạn ? vì.....
Tẩy chay sản phẩm là biện pháp "tuyên chiến bất bạo động" hữu hiệu nhất !
Clap
mk
 
 
Thứ Sáu, 06/08/2010 - 15:22

“Đại gia” bán lẻ trong nước tẩy chay Vedan
 
 
 
(Dân trí) - Từ ngày 5/8, các sản phẩm bột ngọt, hạt nêm mang nhãn hiệu Vedan sẽ bị “lôi xuống” khỏi kệ trên toàn hệ thống siêu thị thị Co.op Mart. Saigon Co.op đưa ra quyết định này để phản đối tình trạng gây ô nhiễm môi trường của công ty Vedan.
 

Hệ thống siêu thị Co.op Mart đã chính thức tẩy chay sản phẩm của Vedan.
 
Ông Nguyễn Thành Nhân, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op cho biết đây là quyết định nhằm ủng hộ nông dân TPHCM, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu hiện đang trong quá trình khởi kiện công ty Vedan về việc công ty gây ô nhiễm sông Thị Vải. Theo quyết định này, Saigon Co.op buộc công ty Vedan phải có biện pháp thu hồi sản phẩm cho đến khi khắc phục xong sự cố và giải quyết thỏa đáng cho bà con nông dân.

 

Theo ông Nhân, Saigon Co.op ưu tiên thu mua và phân phối sản phẩm của những nhà cung cấp có đầu tư hệ thống xử lý chất thải, đảm bảo chất thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường và được cơ quan chức năng chứng nhận.

 

“Chúng tôi là đã ký kết hợp tác với chương trình giải thưởng Doanh nghiệp xanh (do Sở tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND TPHCM tổ chức). Theo đó, những doanh nghiệp nào được chứng nhận Doanh nghiệp xanh sẽ được ưu tiên phân phối sản phẩm trong hệ thống Co.opMart”, ông Nhân nói.

 

Trong tháng 9/2010, hệ thống Co.opMart cũng phối hợp cùng Sở Công thương, Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM tổ chức chiến dịch “Tiêu dùng xanh” nhằm giới thiệu các doanh nghiệp xanh và khuyến khích người dân chọn sản phẩm an toàn cho sức khỏe và môi trường.

 

Tại hệ thống BigC, một số siêu thị ở khu vực miền Bắc và miền Trung cũng đã tạm ngưng kinh doanh các mặt hàng của Vedan.

 

Ghi nhận tại một số siêu thị khác tuy chưa chính thức tẩy chay nhãn hàng Vedan nhưng rất nhiều người tiêu dùng đã quay lưng, làm sức tiêu thụ của nhãn hày này giảm hẳn.

 

Các động thái trên được xem là phản ứng tích cực của các nhà phân phối cũng như người tiêu dùng trong nước trước những sai phạm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và việc giải quyết hậu quả kiểu “bớt lên trả xuống” của Vedan trong việc bồi thường cho bà con nông dân.

 

Hoài Nam - Lê Phương 



Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 06/Aug/2010 lúc 6:09pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 06/Aug/2010 lúc 6:06pm
 
  
Thứ Năm, 29/07/2010 - 06:01

Vedan xin “trả góp” tiền bồi thường thiệt hại
 
 
 
(Dân trí) - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và các cơ quan chức năng khẳng định sẽ hỗ trợ nông dân hoàn tất thủ tục và kinh phí để kiện Công ty Vedan Việt Nam ra tòa. Trong khi đó, Vedan đã đề nghị tăng mức hỗ trợ và xin được... trả góp.

Sáng 28/7, Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan chức năng thống nhất phương án giúp nông dân khởi kiện Công ty Vedan Việt Nam ra tòa

Tham dự cuộc họp có đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm môi trường, Hội Nông dân Việt Nam, Viện Môi trường và Tài nguyên ( Đại học Quốc gia Thành phố HCM); đại diện UBND và Hội Nông dân Thành phố ************, Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai.

Theo báo cáo của Tổng cục Môi trường, sau những vi phạm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do Vedan gây ra đối với sông Thị Vải, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng chục nghìn hộ dân, ngày 9/4/2010,  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Công văn yêu cầu Công ty Vedan thồi thường thiệt hại cho 1.255 hộ dân với số tiền 53,619 tỷ đồng; ngày 1/6/2010, UBND thành phố ************ yêu cầu Vedan bồi thường thiệt hại cho 839 hộ dân huyện Cần Giờ với số tiền 45,74 tỷ đồng; ngày 21/6/2010, UBND tỉnh Đồng Nai có Công văn 4901 yêu cầu Vedan bồi thường thiệt hại cho nhân dân 4 xã (thuộc hai huyện Long Thành và Nhơn Trạch với số tiền 119, 581 tỷ đồng.

Hệ thống xả thải  trực tiếp của Vedan bị Cảnh sát Môi trường bắt quả tang năm 2008. (Ảnh tư liệu)
 
Tuy nhiên, trong suốt quá trình thỏa thuận, cho đến nay, Công ty Vedan đã tỏ ra thiếu thiện chí, cố tình đưa ra những chứng cứ không thỏa đáng nhằm trốn tránh thực hiện cam kết bồi thường thiệt hại kinh tế cho người dân. Bức xúc trước thái độ, hành vi của Vedan,  ngày27/7, hàng trăm nông dân huyện Tân Thành (Bà Rịa- Vũng Tàu) đã nộp đơn lên TAND huyện Tân Thành, kiện Công ty này.

Theo ông Nguyễn Văn Hiến, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu,  hiện Tòa án nhân dân huyện Tân Thành đang tiếp nhận hồ sơ của người dân. Tuy nhiên, do khối lượng quá lớn, lên tới  1.255 hồ sơ nên sẽ phải xử lý trong khoảng 1 tuần.

Ông Nguyễn Văn Phước, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường Tp.HCM cho biết,  thành phố cũng đang chuẩn bị khởi kiện Vedan ra tòa. Đại diện phía Vụ Pháp luật hình sự hành chính Bộ Tư pháp khẳng định, sẽ tiếp tục sát cánh với các cơ quan chức năng trong vụ người dân khởi kiện Vedan.
 
Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên cho rằng, những cơ sở khoa học, kết luận mức độ ảnh hưởng, mức độ thiệt hại mà Vedan gây ra đối với sông Thị Vải và người dân là hoàn toàn đầy đủ, rõ ràng. Bản thân Vedan cũng đồng ý với kết luận của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, quá trình đàm phán, thỏa thuận với Vedan đã kéo dài gần 2 năm mà không dứt điểm được. Vì vậy cần phải chuyển sang pháp lý để giải quyết dứt điểm vụ việc. “Bộ sẽ dùng quỹ Môi trường để hỗ trợ nông dân đi kiện. Vụ việc này đưa ra tòa, phía thiệt hại nhất là Vedan”- ông Nguyên nói.
 
Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, vụ việc của Vedan là điển hình của sai phạm gây ô nhiễm môi trường, cơ quan chức năng cần phải quyết tâm theo đến cùng, không chỉ vì nhân dân, mà còn vì luật pháp và dư luận xã hội. Vì thế, để việc theo kiện đạt kết quả, trước hết 3 tỉnh phải liên kết chặt chẽ với nhau. Theo đó, Hội Nông dân VN giữ vai trò chính, ngoài việc làm thủ tục, sẽ đôn đốc Hội Nông dân các tỉnh tư vấn, trợ giúp cho người dân trong quá trình theo kiện.
 

Vedan xin “trả góp” tiền bồi thường thiệt hại

Chiều 28/7, Công ty Vedan Việt Nam đã có công văn gửi  UBND TPHCM đề nghị tăng mức bồi thường cho nông dân huyện Cần Giờ từ 16 tỉ đồng lên 30 tỉ đồng.

Trong công văn của mình, Vedan viện dẫn do hoạt động kinh doanh của công ty đang gặp  nhiều khó khăn nên xin được bồi thường số tiền 30 tỷ cho nông dân Cần Giờ trong 2 đợt. Đợt 1, Vedan sẽ chuyển số tiền 50% (15 tỉ đồng) trong vòng 7 ngày. Số tiền còn lại, Vedan sẽ chuyển vào ngày 10-14/1/2011.

Cùng ngày, Vedan cũng cho biết sẽ tăng mức hỗ trợ cho nông dân ở Đồng Nai từ 30 tỉ đồng lên 60 tỉ đồng và tăng hỗ trợ cho nông dân Bà Rịa - Vũng Tàu từ 10 tỉ đồng lên 40 tỉ đồng.

Theo ông Trần Văn Cường, Trưởng ban thống kê thiệt hại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì hiện đã có hơn 200 nông dân của tỉnh đã nộp đơn lên tòa án kiện Vedan. “Việc nông dân có bãi nại hay không là quyền của họ, không ai quyết định thay được”, ông Cường nói. 

Công Quang

 
P. Thanh- M. Hà
 
 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 06/Aug/2010 lúc 6:10pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 10/Aug/2010 lúc 4:27am
 
 

Vedan chấp nhận bồi thường 100% cho nông dân

VnExpress - Thứ Ba, 10/8

 

Vedan chấp nhận bồi thường 100% cho nông dân

Bốn ngày sau khi siêu thị tẩy chay sản phẩm của Vedan cùng với việc nông dân lần lượt nộp đơn lên toà án, công ty này đã chấp nhận bồi thường 100% cho nông dân Bà Rịa - Vũng Tàu và TP HCM. Vedan cũng sẽ có động thái tương tự khi tỉnh Đồng Nai chốt con số thiệt hại cuối cùng.

>> Toàn cảnh sự việc Vedan

Công ty bột ngọt Vedan Việt Nam - thủ phạm chính "giết" sông Thị Vải khi xả thẳng chất độc hại ra dòng sông này vào tháng 9/2008. Vụ đầu độc môi trường gây ra bức xúc lớn trong dư luận trong 2 năm gần đây, trong khi đó công ty này vẫn cò kè bớt 1 thêm 2 trong việc hỗ trợ người dân.

Khi gần hết thời hiệu khởi kiện (2 năm sau sự việc xảy ra), nông dân 3 tỉnh Đồng Nai, TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu lần lượt nộp đơn lên tòa án kiện công ty này, tương tự, siêu thị cũng tỏ thái độ phản đối bằng cách tẩy chay sản phẩm của Vedan. Trước những động thái cứng rắn của người dân bị thiệt hại và dư luận, Vedan đã xin họp khẩn với Bộ Tài nguyên Môi trường và đại diện 3 tỉnh tại UBND TP HCM chiều nay.

Ngay sau cuộc họp kín, Bộ Tài nguyên Môi trường đã tổ chức họp báo. "Sau khi thảo luận, Vedan đồng ý bồi thường (chứ không phải hỗ trợ) 100% theo tính toán của Viện Môi trường cho nông dân Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM", Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Nguyễn Thái Lai thông báo.

Cụ thể, nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ được bồi thường thiệt hại con số 53,6 tỷ đồng (trước đó Vedan chỉ đồng ý mức 40 tỷ), TP HCM là 45,7 tỷ đồng (lần gần nhất Vedan đồng ý 30 tỷ đồng). Riêng với tỉnh Đồng Nai, do tỉnh này chưa đưa ra con số thiệt hại cuối cùng, vào khoảng 119 tỷ đồng (trước đây Vedan chỉ đồng ý 70 tỷ) nên 13/8 tới, Vedan sẽ ngồi lại với Đồng Nai để thống nhất.

"Với 2 tỉnh thành, Vedan đã đồng ý bồi thường toàn bộ thì Đồng Nai cũng sẽ tương tự với mức do Viện đưa ra. Thái độ trên cho thấy đơn vị này đã nhận rõ trách nhiệm của mình trong vụ việc", ông Lai khẳng định.

Theo đại diện Bộ Tài nguyên Môi trường, Vedan bồi thường cho nông dân bị thiệt hại thành 2 lần, cụ thể như thế nào sẽ được giải quyết trong thời gian tới. "Tất nhiên việc ngã giá tiền hỗ trợ cho nông dân trước đây là chưa tỏ rõ thiện chí nhưng quan điểm của nhà nước là tạo điều kiện cho doanh nghiệp, "đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại"", ông Lai nói.

Ngay lập tức, thông tin về việc Vedan đồng ý bồi thường nhanh chóng đến với các địa phương.

"Ngay sáng mai chúng tôi sẽ cùng Vedan làm biên bản xác nhận và các thủ tục tiếp theo. Tất nhiên việc khởi kiện cũng sẽ dừng lại", luật sư Nguyễn Văn Hậu, đại diện cho nông dân Cần Giờ TP HCM trao đổi với VnExpress.net.

Tương tự, ông Trần Văn Cường, Trưởng ban thống kê thiệt hại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vui mừng cho biết công việc đầu tiên là thông báo đến bà con nông dân. Sau đó, các bước tiếp theo như làm việc với luật sư, Vedan, có rút đơn kiện đã nộp hay không sẽ được tiếp tục thực hiện.

Kiên Cường

 
 
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 10/Sep/2010 lúc 6:30pm
 
Vedan vẫn chưa thoát khỏi viễn cảnh hầu tòa 
 
11/09/2010 2:09
 
 
Chiều qua 10.9, dù Công ty Vedan ký biên bản thỏa thuận với Hội Nông dân (HND) Đồng Nai bồi thường gần 120 tỉ đồng, nhưng vẫn chịu sự ràng buộc làm... bị đơn.

Theo báo cáo của HND Đồng Nai, tính đến nay đã vận động 100% nông dân tại huyện Long Thành và Nhơn Trạch (5.034 hộ) rút đơn khởi kiện, chấp nhận mức bồi thường của Vedan gần 120 tỉ đồng. Tuy nhiên, còn Công ty TNHH Viễn Đông (TP.HCM) vẫn quyết tâm khởi kiện. Ông Nguyễn Văn Ngẫu, Chủ tịch HND H.Long Thành cho hay: “Công ty Viễn Đông nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã Long Phước với diện tích 28 ha, nằm trong vùng ô nhiễm do Viện Môi trường - Tài nguyên khoanh vùng. Doanh nghiệp này đòi bồi thường thiệt hại hơn 17 tỉ đồng. Nhưng theo tính toán của địa phương (căn cứ theo cách tính của Viện Môi trường - Tài nguyên) thì số tiền bồi thường khoảng 900 triệu đồng. Nên phía công ty không chấp nhận dù chúng tôi đã vận động nhiều lần”.

Liên quan đến 4 trường hợp ở Long An đã nộp đơn khởi kiện Vedan và được TAND H.Long Thành nhận đơn vào ngày 1.9, ông Nguyễn Văn Ngẫu, Chủ tịch HND H.Long Thành khá bất ngờ trước thông tin này vì “họ không đến báo với hội. Nếu trường hợp phát sinh mà nằm trong vùng ô nhiễm sẽ được xem xét giải quyết. Còn họ quyết khởi kiện Vedan thì xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai vì “vướng” những cam kết trong thỏa thuận”.

Tại cuộc họp, đại diện Sở Tài chính đề nghị, nên hoãn lại việc ký thỏa thuận nhận bồi thường để giải quyết trường hợp của Công ty Viễn Đông. Vì trong biên bản, Vedan không chấp nhận việc khiếu nại. HND Đồng Nai cho rằng: “Quyền khởi kiện Vedan là quyền của tổ chức và cá nhân, HND không thể can thiệp được”.

Sau khi hội ý, luật sư Hoàng Như Vĩnh, đại diện cho Vedan phát biểu: “Nếu chỉ vì một tổ chức mà cuộc thỏa thuận không thành thì đáng tiếc. Vedan chấp nhận làm bị đơn nếu Công ty Viễn Đông vẫn kiên quyết khởi kiện, nhưng HND phải chịu trách nhiệm vật chất nếu có phán quyết của tòa”. Ông Trần Văn Quang, Phó chủ tịch HND Đồng Nai đề nghị: “Nhưng Vedan cũng phải “phụ” thêm với chính quyền nếu tòa án phán quyết số tiền cao hơn phần số tiền 900 triệu đồng”.

Sau một hồi thảo luận, Vedan đã chấp nhận đặt bút ký vào thỏa thuận chấp nhận bồi thường gần 120 tỉ đồng cho nông dân và 1 tỉ đồng chi phí điều tra thiệt hại cho cơ quan chức năng Đồng Nai. Theo đó, Vedan bồi thường thiệt hại cho nhân dân 2 xã Long Thọ, Phước An (H.Nhơn Trạch) hơn 88 tỉ đồng và xã Long Phước, Phước Thái (H.Long Thành) hơn 30 tỉ đồng. Biên bản cũng ghi nhận trường hợp Công ty TNHH Viễn Đông vẫn tiếp tục khởi kiện, thì Vedan sẽ là bị đơn. HND cùng với chính quyền và Viện Môi trường - Tài nguyên sẽ là người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Hoàng Tuấn

 
 
 
mk
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.094 seconds.