Người gởi |
Nội dung |
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23751
|
 Gởi ngày: 27/Jan/2016 lúc 11:30pm |
Mùa đông ăn gì cho khoẻ?Gừng Gừng là một loại thực phẩm gần gũi, quen
thuộc với các đặc tính chữa bệnh rất tốt. Nếu bạn đang gặp vấn đề về dạ
dày, hãy làm quen với những món ăn có gừng. Không chỉ giúp tăng cường hệ
thống tiêu hóa, gừng còn giúp tăng cường hoạt chất chống ôxy hóa và
kháng viêm. Gừng là món ăn, vị thuốc rất tốt để chữa viêm họng, cảm cúm,
cảm lạnh… Gừng cũng có khả năng giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp giải
độc bằng cách thúc đẩy tuyến mồ hôi Tỏi Không
chỉ là gia vị quen thuộc trong mỗi bữa ăn, tỏi còn có tác dụng kháng
khuẩn và virut, nhất là chống nhiễm trùng phổi. Để đạt được hiệu quả
nhất nên ăn tỏi sống với một lượng lớn (0,5kg/tuần hay 1/3 thìa bột
tỏi/ngày). Khi được nghiền hoặc nhai sống, tỏi tạo ra hợp chất allicin,
có đặc tính kháng sinh và giúp cơ thể trong việc chống lại cảm lạnh và
cúm. Nấm Theo nhiều nghiên cứu, nấm hỗ trợ rất hiệu quả cho hệ miễn dịch. Hơn nữa, trong nấm chứa 90% là nước, vì vậy ăn nấm trong mùa đông sẽ giúp bạn không bị mất nước, tránh được hiện tượng da khô và giảm cân (do no lâu). Lựu Lựu
là loại quả rất phổ biến mùa thu đông, là nguồn cung cấp vitamin dồi
dào và có tác dụng chống ung thư hiệu quả. Bên cạnh đó, hạt lựu còn giúp
giảm cholesterol, giảm nguy cơ đột quỵ, hỗ trợ quá trình giảm cân. Trái cây họ cam quýt Các
quả họ cam như cam, quýt, chanh, bưởi... không chỉ giải khát mà còn tốt
cho làn da. Cam quýt rất giàu carbohydrates, vitamin, axit malic, axit
citric, protein, chất xơ, khoáng chất... nên vừa cung cấp dinh dưỡng,
lại giúp bổ sung nước cho cơ thể và giữ ẩm cho làn da. Cam cũng là một
loại trái cây chứa rất nhiều chất chống ôxy hóa và vitamin C. Các chất
này giúp làm sáng da, tăng sức đề kháng cho da và giảm thiểu các bệnh
như viêm da, dị ứng... Rau xanh Rau
xanh là thực phẩm tự nhiên giúp tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ
thể. Bông cải xanh, rau bina, măng tây, củ cải đường, hành tây, đậu
lăng, cà rốt, bắp cải, khoai tây, cà chua… là những thực phẩm lành mạnh
và được tiêu thụ nhiều trong mùa đông. Ngoài
ra, trong mùa đông vẫn nên duy trì thói quen uống nước, đây là cách dễ
dàng và nhanh chóng nhất đào thải chất độc ra khỏi cơ thể. Nếu không
được cung cấp đủ nước sẽ dẫn đến một số rối loạn trong cơ thể, đặc biệt
nếu uống nước quá ít dễ có nguy cơ bị sỏi niệu, táo bón… Nên dùng đa
dạng các loại nước như nước đun sôi để nguội, nước khoáng, nước trà,
nước trái cây (nước chanh, nước cam...) để tạo sự ngon miệng mà vẫn duy
trì đủ lượng nước cần thiết. Bên cạnh đó, ăn những sản phẩm như
sữa chua, đồ uống lên men… hàng ngày sẽ tăng cường khả năng chống ôxy
hóa tự nhiên của hệ miễn dịch. Hãy đảm bảo cơ thể bạn được cung cấp đầy
đủ nguồn lợi khuẩn mỗi ngày.
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
IP Logged |
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23751
|
 Gởi ngày: 30/Jan/2016 lúc 8:20am |
6 thực phẩm giữ ấm cho cơ thể mùa lạnhNgoài những món quen thuộc như súp nóng, trà nóng, có các loại thực
phẩm có thể bạn chưa biết nhưng lại có tác dụng giữ ấm được khoa học
chứng minh.
 
1. Cà phê đá
Điều này có vẻ ngược đời, nhưng tác dụng giữ ấm của cà phê không phải
ở nhiệt độ mà là chất caffeine. Nó thúc đẩy trao đổi chất bằng cách
tăng cường giải phóng axít béo khỏi các mô mỡ của cơ thể, vì vậy có thể
làm tăng nhiệt độ cơ thể.
Thêm sữa ít béo tăng cường vitamin D vào ly cà phê buổi sáng có thể tăng sinh nhiệt cơ thể.
 
2. Thịt nạc
Nếu tay chân thường bị lạnh, bạn có thể bị thiếu sắt hoặc thiếu máu.
Vài người bị tình trạng này đủ dinh dưỡng nhưng lại có vấn đề về hấp thụ
chúng. Nên cách đơn giản là nên tăng cường ăn nhiều thực phẩm giàu chất
sắt. Nạp thêm thực phẩm nhiều chất khoáng có thể khiến bạn ấm hơn, ví
dụ như thịt bò, thịt heo, thịt gà nạc.
Cơ thể hấp thu sắt từ thịt dễ dàng hơn là từ rau quả, thực vật. Và
bạn nên ăn kèm thêm trái cây cam chanh để cơ thể hấp thu sắt tốt hơn.
 
3. Ngũ cốc nguyên hạt và tinh bột phức tạp Ví dụ như khoai tây, hạt lanh…, chúng yêu cầu nhiều năng lượng để
chuyển hóa hơn tinh bột đơn như bánh ngọt và bánh mì trắng. Quá trình
này không chỉ giúp bạn no lâu hơn mà còn làm tăng nhiệt độ cơ thể.
 
4. Thì là
Những thực phẩm cay như ớt lại thực sự không khiến cơ thể ấm lên,
ngược lại vì chúng khiến bạn đổ mồ hôi, chúng có thể làm bạn cảm thấy
lạnh. Thì là tạo ra nhiệt bên trong giữ ấm bạn mà không làm bạn đổ mồ
hôi.
 
5. Gừng Một nghiên cứu cho thấy gừng giúp sinh nhiệt, làm giảm cảm giác đói,
đóng vai trò quan trọng trong cân bằng cân nặng. Gừng có thể làm gia vị
của rất nhiều món ăn, uống để giữ ấm mùa đông.
 
6. Chuối
Trái cây này giàu vitamin B và magiê, giúp tuyến giáp và tuyến thượng
thận điều chỉnh nhiệt độ cơ thể trong thời tiết lạnh. Một quả chuối
cung cấp 10% nhu cầu hàng ngày về magiê và lượng lớn vitamin B cho bạn. st.
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
IP Logged |
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23751
|
 Gởi ngày: 02/Feb/2016 lúc 11:54am |
Thực phẩm giúp kéo dài tuổi xuân
Có nhiều
cách để làm đẹp, giúp bạn trông trẻ hơn tuổi, nhưng làm đẹp bằng thực
phẩm là cách an toàn và hiệu quả lâu dài. Muốn có vẻ ngoài tươi sáng trẻ
trung, bạn hãy tích cực ăn những thực phẩm dưới đây.

Sữa chua Sữa
chua chứa các protein thiết yếu cần thiết cho cơ thể. Nếu bạn thức suốt
đêm không ngủ, hãy bổ sung sữa chua vào bữa sáng để vì sữa chua chứa
các axit amin, tránh quầng thâm. Sữa chua cũng chứa các dưỡng chất rất
tốt cho xương và răng. Vì vậy, hãy ăn sữa chua thường xuyên để có trẻ
đẹp và khỏe mạnh.

Trà xanh Trà xanh có rất
nhiều lợi ích làm đẹp khác nhau ngoài lợi ích rõ ràng là giảm cân. Nó
cũng giàu các chất chống oxy hóa giúp làm chậm quá trình lão hóa. Các
nghiên cứu cũng chỉ ra rằng trà xanh giúp bảo vệ cơ thể chống lại ung
thư. 
Chuối Chuối
rất giàu kali, vitamin B6 và axit folic giúp vòng eo thon gọn và trẻ
trung hơn. Những loại axit có trong chuối cũng tăng cường tâm trạng và
chữa bệnh trầm cảm.
Ớt chuông đỏ Ớt chuông
có chứa nhiều chất chống oxy hóa. Theo các chuyên gia, những người có
hàm lượng chất chống oxy hóa cao có làn da trẻ và đẹp hơn.

Cá hồi Cá
hồi chứa nhiều axit béo omega-3. Axit béo omega-3 làm dịu tâm trạng của
bạn, giúp chống lại stress. Khi tâm trạng bạn thoải mái, trông bạn sẽ
tươi trẻ hơn. .

Hàu Loại hải sản này chứa
nhiều kẽm giúp kiểm soát dầu trên da, có nghĩa là bạn sẽ ít có nguy cơ
bị trứng cá. Và khi làn da đẹp hơn, bạn sẽ cảm thấy tự tin và rạng rõ
hơn. st
Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 02/Feb/2016 lúc 12:54pm
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
IP Logged |
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23751
|
 Gởi ngày: 03/Feb/2016 lúc 11:16am |
Tại Sao Bệnh Tiểu Đường Được Gọi Là "Tên Sát Nhân Thầm Lặng"?
Tiểu đường thường được gọi là "tên sát nhân thầm lặng" chính bởi các triệu chứng dễ bỏ qua của nó.
Rất
nhiều người không hề biết mình đã mắc bệnh tiểu đường cho đến khi họ
cầm ở trên tay tờ giấy xét nghiệm dương tính. Thông thường, mọi người
không quan tâm đến những dấu hiệu của bệnh tiểu đường mà chỉ coi đó là
những dấu hiệu của sự mệt mỏi. Cẩn thận nhé, chớ coi thường, dưới đây là
các dấu hiệu cho thấy bạn đã mắc bệnh tiểu đường rồi đó.
-
Tăng sự khát nước và đi tiểu thường xuyên: Khi tích tụ dư thừa đường
trong máu, chất lỏng được kéo từ các mô. Điều này có thể làm cho khát
nước. Kết quả là, có thể uống và đi tiểu nhiều hơn bình thường
-
Da đột ngột trở nên thô ráp: Những người có các dấu hiệu này chắc chắn
đã có hiện tượng kháng insulin, dù cho đường máu của họ có thể chưa cao
-
Đau hoặc ngứa ran ở vùng bàn chân và bàn tay - Rối loạn cương dương hay
còn gọi là "bất lực" là vấn đề phổ biến ảnh hưởng đến 35- 75% nam giới
nếu mắc bệnh tiểu đường
- Thường xuyên bị những cơn đau đầu hành hạ cũng là một dấu hiệu thường gặp của bệnh tiểu đường
-
Hay bị đói - Bị giảm cân nhanh chóng: Mặc dù ăn nhiều hơn bình thường
để làm giảm đói, có thể giảm cân. Nếu không có khả năng sử dụng glucose,
cơ thể sử dụng nhiên liệu thay thế được lưu trữ trong cơ bắp và chất
béo. Năng lượng bị mất là glucose trong nước tiểu
- Thường xuyên mệt mỏi: Nếu các tế bào đang bị tước đoạt đường, có thể trở nên mệt mỏi và dễ cáu kỉnh
-
Bị mờ mắt: Nếu lượng đường trong máu quá cao, chất lỏng có thể được kéo
ra từ các ống kính của mắt. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng thị
lực
-
Chậm lành vết loét hoặc nhiễm trùng thường xuyên: Tuýp 2 bệnh tiểu
đường ảnh hưởng đến khả năng để chữa lành và chống nhiễm trùng
-
Da tối màu: Một số người bị bệnh tiểu đường tuýp 2 có bản vá lỗi, da
mượt màu đen trong các nếp gấp và nếp nhăn của các cơ quan - thường ở
nách và cổ. Khi thấy có những triệu chứng của bệnh tiểu đường tuýp 2 như
trên, bạn nên đi khám bác sỹ , thay đổi chế độ dinh dưỡng và luyện tập
thể theo hướng tích cực... st.
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
IP Logged |
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23751
|
 Gởi ngày: 05/Feb/2016 lúc 1:09pm |
Càng Cao Tuổi Càng Cần Ăn Ngon
Chúng
ta sống đến tuổi nầy là may mắn lắm rồi ! nên ăn những gì chúng ta
thích, đừng hà tiện nữa ! Để dành tiền cho con cháu biết bao nhiêu cho
đủ ???
Hơn
nữa, chúng nó có bằng cấp, có công việc tốt, chúng nó hẵn nhiên là giàu
có hơn mình ! thì tại sao mình lại hà tiện, chắt chiu để dành cho chúng
? biết bao hiêu cho đủ ?? ( còn ăn thì cứ ăn cho thỏa thích. Một mai
răng rụng hết chỉ còn nhìn mà hít hà thôi ! ! ! Tuy không hẳn vì bất
hiếu nhưng do định kiến là người cao tuổi không cần ăn nhiều nên không
thiếu người già bị rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng một cách oan uổng!
Thêm vào đó là nhiều người lớn tuổi phải kiêng cữ, thường khi thái quá
do con cháu ép buộc, vì bệnh tiểu đường, cao huyết áp, tăng mỡ trong
máu…
Vấn
đề chưa dừng lại ở điểm cơ thể người cao niên vì thế mà thiếu dưỡng
chất. Nguy hơn nhiều là do đó mà sức đề kháng bị xói mòn khiến bệnh bội
nhiễm cũng như bệnh do thoái hóa cơ khớp trở thành mối đe dọa thường
xuyên cho cơ thể vốn vừa nhạy cảm, vừa dễ thiếu nước khi tuổi đời chồng
chất. Nếu xét về mặt dược lý, bữa ăn của người cao tuổi thậm chí quan
trọng không kém viên thuốc đặc hiệu.
Quan điểm theo đó người cao tuổi phải e dè với từng miếng ăn, là một
sai lầm nghiêm trọng. Nhiều công trình nghiên cứu trong thời gian gần
đây cho thấy hình thức ăn uống dồi dào rau cải tươi, nhiều cá biển, và
nhất là ngon miệng, là chế độ dinh dưỡng lý tưởng cho người già.
Bằng chứng là người cao tuổi ở Địa Trung Hải ít bị nhồi máu cơ tim nhờ
khẩu phần đa dạng với thực phẩm “xanh” chiếm tối thiểu 60% tổng lượng.
Bằng chứng là người Nhật có tuổi thọ cao nhất thế giới nhờ thực đơn hầu
như không bao giờ thiếu cá biển và đậu nành. Ngược lại, người cao tuổi
trong các nhà dưỡng lão ở Hoa Kỳ, nơi chế độ ăn uống kiêng cữ được đặt
lên hàng đầu, lại có tỷ lệ tai biến mạch máu não và tử vong vì nhồi máu
cơ tim vượt xa các nước khác!
Từ
nhận thức đó, thay vì tiếp tục đề cao hình thức kiêng khem, đa số
chuyên gia dinh dưỡng ở khắp nơi đã đồng lòng tán dương chế độ dinh
dưỡng mang nhiều nét “đổi mới” cho người già dựa trên các nguyên tắc như
sau:
Người cao tuổi nên ăn tất cả những món ưa thích và ngon miệng, miễn là với lượng không gây trở ngại cho chức năng tiêu hóa.
• Khẩu phần hàng ngày càng đa dạng càng tốt, càng ít thực phẩm công nghệ càng hay.
• Chắc chắn uống đủ nước trong ngày bằng cách chú trọng các món cung cấp
nước như rau trái, món canh…, thay vì uống nước vì nhiều người già
thường chỉ uống khi khát.
• Đừng nấu cho người cao tuổi các món ăn tuy bổ dưỡng về thành phần
nhưng với khẩu vị nuốt không vô !!!. Đừng quên cảm giác ngon miệng là
đòn bẩy cho sức kháng bệnh.
• Không nhất thiết phải cữ muối tuyệt đối nếu không có y lệnh của thầy thuốc trong giai đoạn bệnh tim mạch cấp tính.
• Không nên thiếu món ngọt nếu thực khách chưa bị bệnh tiểu đường.
• Luôn luôn có rau quả tươi trong khẩu phần.
• Nên có nhiều bữa ăn nhỏ thay vì ngày ba bữa đúng giờ.
• Một ly rượu vang cho mỗi bữa ăn là điều nên làm.
• Chỉ tránh các món ăn gây dị ứng, món chiên xào nếu đã có bệnh trên
đường tiêu hóa như viêm đại trường mãn, viêm ruột dị ứng, trĩ…
• Có bữa cơm gia đình cùng con cháu thay vì ăn riêng trong buồn tẻ như người bệnh nặng.
• Vận động nhẹ trước và sau bữa ăn.
Con cháu nếu biết thương ông bà đừng quên là các nhà nghiên cứu ở Hoa Kỳ vừa chứng minh hẳn hòi là :
người cao tuổi nếu có da có thịt một chút, nghĩa là dư cân, ít bị bệnh và sống thọ hơn bạn đồng niên mình hạc xương mai.
Lượng mỡ dưới da, tất nhiên không nhiều, chính là kho dự trữ dưỡng chất
để đáp ứng cho nhu cầu phục hồi của cơ thể người cao tuổi mỗi lần ngã
bệnh.
Không cho người già ăn no bụng và ngon miệng là một điều đáng trách cả về lý lẫn về tình. st.
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
IP Logged |
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23751
|
 Gởi ngày: 17/Feb/2016 lúc 3:50am |
Thuốc hay chữa bệnh bằng CHUỐI TIÊU – Cao huyết áp, loét dạ dày, táo bón…
Chuối tiêu từng được mệnh danh là “quả
trí tuệ”. Theo truyền thuyết, tên gọi này bắt nguồn từ việc Phật tổ
Thích ca Mầu ni sau khi ăn chuối tiêu chợt bừng sáng trí tuệ.
Theo một truyền thuyết khác, chuối tiêu
có nguồn gốc từ Ấn Độ, các học giả Ấn Độ thường bàn luận các vấn đề
triết học, y học… dưới gốc chuối tiêu, đồng thời lấy loại quả này làm
thức ăn duy nhất. Vì vậy, người ta gọi chuối tiêu là: “Nguồn trí tuệ”. 
Các nhà y học trong lịch sử Trung Quốc
cho rằng: Chuối tiêu tính hàn, vị ngọt, không độc, có tác dụng giảm
phiền khát, nhuận phổi, nhuận tràng, thông huyết mạch, bổ tinh tủy, dùng
để chữa các chứng bệnh táo bón, khô khát, say rượu, sốt, viêm gan vàng
da, sưng tấy…
Quả tươi, dầu chuối, hoa chuối, lá chuối, củ chuối… đều có thể dùng làm thuốc.
Y học hiện đại qua nghiên cứu đã chứng
minh rằng: Chuối tiêu giàu chất dinh dưỡng, chứa nhiều protein, lipid,
đường, cenlulose, kali, canxi, sắt, phốt pho, các vitamin A, B, C, E…
Chuối tiêu ít natri, không có
cholesterol, nhiệt lượng thấp hơn các loài hoa quả nói chung, ăn thường
xuyên cũng không gây béo phì.
Một nhà dinh dưỡng học người Đức còn phát
hiện, chuối tiêu có tác dụng điều trị nhất định đối với các bệnh về tâm
thần như dễ kích động, trầm uất…, gây tâm lý vui vẻ, yên tâm, thậm chí
giảm nhẹ nỗi đau khổ, điều tiết trạng thái tinh thần.
Ở Mỹ, qua nghiên cứu thực nghiệm, các nhà
khoa học nhận thấy, nếu mỗi ngày ăn 1-2 quả chuối tiêu đều đặn, có thể
giảm bớt các triệu chứng tai biến mạch máu não (trúng phong), cao huyết
áp… do chuối có hàm lượng kali cao.
Người Anh còn phát hiện chuối tiêu xanh
có tác dụng phòng và chữa bệnh loét dạ dày rõ rệt. Vỏ chuối tiêu có tác
dụng trị nấm, vi khuẩn, đem sắc vỏ chuối lấy nước rửa có thể trị hắc
lào, viêm ngứa da.
Hoa chuối tiêu đem đốt lấy tro toàn tính, tán bột, hòa nước muối có thể trị được bệnh đau dạ dày.
Lá chuối tiêu giã, trộn nước gừng đắp vào chỗ sưng do nhiễm trùng, có công hiệu tiêu viêm, giảm đau.
Dầu chuối có tác dụng chữa phong nhiệt, phiền khát, bôi chữa vết bỏng da.
Việc chải đầu bằng dầu chuối giúp chữa chứng tóc khô vàng, làm đen tóc.
Việc ăn chuối quả thường xuyên có tác dụng hạ huyết áp, rất hợp với người bị mắc bệnh cao huyết áp, trĩ chảy máu, táo bón.
Củ chuối chứa chất phenol. Nước củ chuối
có tác dụng nhanh chóng hạ sốt đối với người mắc bệnh “viêm não B” bị
sốt cao, chữa mụn nhọt.
Chuối tiêu tính hàn cho nên người bị bệnh tỳ vị hư hàn, tiêu chảy không nên ăn nhiều.
Một số bài thuốc dùng chuối tiêu:
1. Cao huyết áp:
Ngày ăn 3 lần, mỗi lần 1-2 quả, liền trong 2 tháng.
2.Loét dạ dày:
Chuối xanh sấy khô, tán thành bột, ngày uống 3 lần, mỗi lần 6 gam.
3. Ngứa da:
Sắc vỏ chuối lấy nước rửa.
4. Bỏng da:
Dùng dầu chuối bôi, ngày 1-3 lần.
5. Táo bón:
Quả chuối 250 gam, ăn trước khi ngủ.
6. Mụn nhọt:
Lá chuối tiêu tươi giã nát, vắt lấy nước bôi.
7. Nứt nẻ da chân tay:
Chuối tiêu 1 quả, chuối nhừ càng tốt, sấy
nóng. Mỗi buổi tối rửa tay chân bằng nước ấm, xoa chuối vào chỗ đau,
dùng liên tục sẽ khỏi.
Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 17/Feb/2016 lúc 3:52am
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
IP Logged |
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23751
|
 Gởi ngày: 18/Feb/2016 lúc 1:04am |
Chỉ cần làm động tác kiễng chân 3 phút mỗi ngày vừa tốt cho thận, tốt cho khí huyết lại tốt cho tim.
Kiễng chân 3 phút mỗi ngày mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe
Nếu
kiên trì làm như vậy một tháng liên tục, thân thể không những được điều
dưỡng khỏe hơn mà bệnh phù cũng có thể biến mất. Động tác “kiễng chân”
được thực hiện theo hai bước “Nâng gót chân lên” sau đó từ từ “hạ gót
chân xuống”.
Nâng
gót chân lên, đến khi thất cơ căng ra thì lại hạ chân xuống để cơ bắp
được thả lỏng. Làm như vậy thường xuyên sẽ giúp cơ bắp ở chân được rèn
luyện và dần dần trở nên dẻo dai. Nó cũng giúp cho đôi chân trở nên thon
đẹp hơn.
Quá
trình này sẽ giúp tăng cường lưu thông khí huyết, do đó cũng tác động
đến lưu thông máu qua tim, hiện tượng tăng giảm huyết áp cũng được điều
tiết. Ngoài ra nó còn có tác dụng điều tiết sự phân bố và hoạt động của
dịch vơ thể giúp giảm mỡ, loại trừ bệnh phù, bệnh giãn tĩnh mạch. Thông
qua kiên trì tập luyện kiễng chân có thể đạt được tác dụng trị bệnh và
điều dưỡng thân thể.
Động
tác kiễng chân cũng giúp kích thích 3 đường âm kính, thái âm tỳ kinh,
quyết âm gan kinh, thiểu âm thận kinh. Ba bộ phận này đối với thân thể,
khí huyết, tinh thần đều có tác dụng quan trọng. Vì thế, kích thích 3
đường âm kinh đối với dưỡng sinh tăng cường sức khỏe đều có tác dụng
quan trọng.
5 lợi ích chủ yếu của động tác “kiễng chân”.
1.
Thông qua tác dụng của ba đầu kinh mạch điều chỉnh và cân đối các hoạt
chất trong thân thể, đạt tới giảm béo, tiêu bệnh phù, phòng chống các
bệnh về tiểu tiện, bệnh đi ngoài ra máu. Đối với đàn ông bị mắc bệnh
tiền liệt tuyết hoặc bệnh ngứa ở cơ quan sinh dục của phụ nữ tập động
tác này thường xuyên cũng có hiệu quả.
2.
Thông qua tác dụng của tỳ kinh cùng gan kinh còn có tá dụng điều chỉnh
tâm thái và bệnh đau tức ngực. Có thể kích thích ăn ngon miệng, giảm cơn
đau ngực… Đối với phụ nữ tập độngt ác này còn giúp cho ngực đẹp hơn.
3.
Thông qua kích thích lá lách và gan, để đạt được cân bằng chất béo cơ
bắp cho cơ thể, tăng năng lượng, sức chịu đựng, cải thiện và tăng cường
chức năng vận động của cơ thể.
4.
Thông qua tác dụng kích thích tỳ kinh cùng gan kinh, động tác kiễng
chân có thể đạt tới cơ thể cân đối, tăng cường sức sống, sức chịu đựng,
tăng cường sự vận động của cơ năng.
5.
Thông qua kích thích kinh mạch ở thận, bổ khí huyết ở thận, điều âm
dương còn có tác dụng cân bằng, chống nóng, thanh nhiệt, trừ phiền muộn,
đầu óc tỉnh táo, tăng trí lực, giữ gìn vẻ đẹp.
Tại
văn phòng chúng ta cũng có thể chủ động tập động tác này. Tập động tác
kiễng chân đối với dân văn phòng cũng giúp điều dưỡng thân thể, phòng
ngừa các bệnh do ngồi nhiều gây ra, bảo trì thân hình, giúp tăng cường
tinh thần, cân bằng tâm thái.
Khi
luyện tập thì cần nhấc gót chân lên và giữ nguyên một khoảng thời gian.
Nâng lên và buông xuống phải nhẹ nhàng chậm rãi, không nên làm quá
nhanh và dùng lực quá mạnh.
Thực hiện động tác:
Tư
thế chuẩn bị: Hai chân song song, mũi chân hướng phía trước hơi chếch
ra ngoài, dầu gối buông lỏng, hơi chùng, toàn thân thả lỏng tự nhiên,
bàn chân chạm đất.
(1)
Hai gót chân cũng đồng thời nâng lên khỏi mặt đất, hai bàn tay đặt nhẹ
nhàng sau eo, người thẳng, ngực hơi ưỡn ra, bụng hóp lại, đồng thời hít
không khí vào.
(2)
Phần cơ bắp ở lưng buông lỏng, gót chân nhẹ nhàng hạ xuống. hạ xuống
nhưng cũng không hoàn toàn đặt hẳn cả bàn chân xuống mặt đất, đồng thời
thở ra.
(3)
Làm lại 7 lần, tở lại tư thế dự bị, khi gót chân đặt xuống đất cần
khống chế tốt độ mạnh yếu cùng tốc độ, khi đặt xuống cần thật nhẹ nhàng,
như thế sẽ làm giảm áp lực lên cột sống giống như một phương pháp dưỡng
sinh thời cổ đại gọi là “ Chấn tủy tháp”.
(4) Toàn bộ bài tập này có thể lặp lại 1 đến 3 lần.
st.
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
IP Logged |
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23751
|
 Gởi ngày: 25/Feb/2016 lúc 11:12pm |
5 Lý Do Tại Sao Bạn Nên Ăn Thực Phẩm Có Vị Đắng
Theo
các chuyên gia y tế thì tính đắng của các thực phẩm có vị đắng góp phần
tích cực trong hoạt động tiêu hóa, giảm nguy cơ mắc các bệnh như suy
giảm miễn dịch, bệnh tiểu đường...
Nhiều
người thường bỏ qua thực phẩm có vị đắng vì chúng tương đối khó ăn.
Nhưng thực tế, những thực phẩm này lại rất tốt cho sức khỏe và cũng
không quá đắng đến nỗi không thể ăn được. Vị đắng trong các thực phẩm đó
thực chất cũng là một chất dinh dưỡng, nó gửi một phản ứng hóa học
trong khắp cơ thể và có nhiều lợi ích sức khỏe. Khi chế biến thức ăn,
nếu bạn cố gắng làm giảm tính đắng của các thực phẩm này bằng cách bỏ
thêm đường hoặc chất tạo ngọt thì tức là bạn cũng đang tìm cách "tiêu
diệt" phần lớn lợi ích sức khỏe của các thực phẩm này .
Theo
các chuyên gia y tế thì tính đắng của các thực phẩm này góp phần tích
cực trong hoạt động tiêu hóa, giảm nguy cơ mắc các bệnh như tình trạng
viêm, suy giảm miễn dịch, bệnh tiểu đường...
Dưới đây là một vài lợi ích sức khỏe của các thực phẩm có vị đắng.
1. Giúp hấp thụ chất dinh dưỡng
Mặc dù vị đắng ở thực phẩm thường khiến nhiều người cảm thấy khó chịu
nhưng sự tương tác giữa các thành phần tạo ra vị đắng trong thực phẩm và
các thụ thể cảm nhận vị đắng trong cơ thể sẽ kích thích sản xuất axit
trong dạ dày (axit dạ dày). Điều này giúp kích thích tiêu hóa và hỗ trợ
việc tiêu hóa thức ăn trong cơ thể.
Chuyên
gia dinh dưỡng Nicole Dube của Halifax cho biết, "thực phẩm có vị đắng
giúp kích thích thụ thể vị giác trên lưỡi, sau đó kích thích sản xuất
enzyme và dòng chảy của mật. Nó giúp thực phẩm được tiêu hóa tốt hơn, cơ
thể hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng hơn". Dube cũng khuyến nghị bạn
nên ăn các thực phẩm này nếu bạn gặp vấn đề về tiêu hóa.
2. Tái tạo máu
Thực
phẩm có vị đắng giúp cân bằng của các vi khuẩn trong đường ruột. Nhờ đó
nó có thể ức chế các vi khuẩn có hại và giúp vi khuẩn có lợi sinh sôi
nhiều hơn để cải thiện chức năng của đường ruột, đặc biệt là chức năng
tạo máu của đường ruột và tủy xương.
Đó chính là lý do tại sao ăn các thực phẩm có vị đắng lại có tác dụng cải thiện tình trạng thiếu máu ở một số người.
3. Làm sạch cơ thể
Các thực phẩm đắng có chứa hàm lượng chất xơ phong phú nên có thể giúp
làm sạch các chất thải lọc qua đường tiêu hóa. Các loại thực phẩm này
cũng chứa các hợp chất lưu huỳnh nên đồng thời cũng giúp giải độc tự
nhiên trong gan, giữ cho cơ thể sạch sẽ, giảm các chất thải độc tích tụ
trong cơ thể.
Ngoài ra, thực phẩm có vị đắng còn được đánh giá cao ở tác dụng giảm
nhiệt cho cơ thể, nhờ đó nó có thể đem lại lợi ích chống viêm, thư giãn
ruột và loại bỏ các chất độc bài tiết ra khỏi cơ thể, tránh nguy cơ mắc
bệnh trĩ, táo bón...
4. Kích thích sự trao đổi chất
Các loại thực phẩm cay đắng và các loại thảo mộc như trà xanh đã được
chứng minh có thể thúc đẩy sự trao đổi chất diễn ra trong cơ thể. Một
nghiên cứu báo cáo trong Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Mỹ phát hiện ra
rằng trà xanh làm tăng sự trao đổi chất 4% trong khoảng thời gian 24
giờvà uống trà xanh là một trong những cách dễ nhất để tăng tốc sự trao
đổi chất của bạn.
Các thực phẩm có vị đắng cũng đã được chứng minh có thể ức chế sự hấp
thụ chất béo - chuyển động glucose thành tế bào mỡ, giảm lượng đường hấp
thụ vào cơ thể sau mỗi bữa ăn, ngăn chặn kháng insulin, lưu trữ chất
béo và giảm sự thèm ăn một cách tự nhiên. Vì vậy, loại thực phẩm này còn
có tác dụng giảm cân hiệu quả.
5. Chống lại các gốc tự do và kích thích chức năng miễn dịch
Nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng thực phẩm có vị cay đắng như sôcôla
đen có thể giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể. Hầu hết các thực
phẩm cay đắng đều có chứa một lượng lớn vitamin B17 có khả năng mạnh mẽ
để tiêu diệt tế bào ung thư.
Ngoài ra, các thực phẩm này còn chứa nhiều chất dinh dưỡng khác tốt cho
sức khỏe như beta-carotene cho làn da khỏe mạnh, folate cho một hệ thống
thần kinh khỏe mạnh, vitamin K đông máu khỏe mạnh và phyto - hóa chất
giúp giảm viêm... Nhờ đó, ăn thực phẩm cay, đắng còn giúp bạn quản lý
cholesterol trong cơ thể, cân bằng kích thích tố, giải độc máu và chuyển
hóa chất béo thành năng lượng.
Danh sách một số loại thực phẩm có vị đắng mà bạn nên ăn: Cải xoăn,
sôcôla đen, cà phê, rau thì là, mè, cải ngựa, cải xoong, mùi tây, củ
cải, cây lô hội, rau mùi, arugula, mướp đắng, nghệ, hạt cỏ cà ri, rau
lá xanh, rau diếp... st.
Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 25/Feb/2016 lúc 11:14pm
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
IP Logged |
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23751
|
 Gởi ngày: 01/Mar/2016 lúc 9:57am |
Chữa bệnh bằng nước ép hoa quả
Rau xanh và trái cây trong tự nhiên là thực
phẩm vô cùng quan trọng, cung cấp những chất dinh dưỡng cần thiết, đảm
bảo sức khoẻ. Trong rau quả có rất nhiều chất dinh dưỡng như protein,
sắt, các vitamin. Chúng sẽ giúp cơ thể chiến đấu ngăn ngừa và chống lại
bệnh tật.
Nhiều nơi trên thế giới đã kết hợp nước ép từ rau củ và
trái cây để phòng ngừa một số bệnh thông thường hoặc hỗ trợ trong việc
điều trị một số bệnh tật.
Trị mụn trứng cá. mụn cám
Nước Cà rốt Dùng nước ép cà rốt rửa mặt trước khi
ngủ sẽ giúp da dẻ sạch mụn, trắng hồng tự nhiên. Mỗi tuần uống 2 – 3 cốc
nước ép cà rốt đều đặn như vậy sẽ trị tàn nhang và khiến da dẻ tươi
sáng hơn.
Nước Chanh Chanh
rất giàu vitamin C, B, canxi, phot pho và sắt giúp ngăn ngừa mụn trứng
cá cho da. Ngoài ra nước cốt chanh còn giúp da mềm mại, ngăn ngừa lão
hóa, xóa mờ các vết thâm. Tốt cho bé yêu
Nước ép Cam, cà chua Thức uống này chứa nhiều
vitamin C và A, B1, B2, B6, sắt, calci, giúp tiêu trừ mỏi mệt, cơ da
bóng,mịn và đàn hồi, trị mụn cám. Cà chua được xem là trái cây dương
tính,có lượng vitamin A dồi dào.
Chuẩn bị: Cam chua 1 quả (có thể thay bằng chanh), cà chua 1 quả, cần tây 5 g, muối một ít, nước đá 1-2 lát. Thực hiện: Cam
bỏ vỏ, tách múi, lột vỏ lụa bọc ngoài múi, cà chua sau khi bỏ vỏ xắt
lát vừa, cần tây rửa sạch cắt khúc, tất cả cho vào máy ép nước trái cây
lấy nước. Tùy ý thích có thể thêm ít muối và thêm nước đá.
Nướ Các vitamin và axit amin có trong
dưa chuột đặc biệt hiệu quả trong việc giúp làm trắng,se lỗ chân lông,hỗ
trợ trị mụn và bảo vệ da khỏi những ảnh hưởng của tia cực tím
Nước ép dưa leo
Nước ép xoài, bưởi, sữa chua Xoài chứa
nhiều vitamin A kết hợp với sinh tố C của bưởi, là loại sinh tố rất lý
tưởng cho sắc đẹp và cho điều trị mụn cám. Có thể dùng sữa đậu nành hay
sữa bò thay thế sữa chua. Chuẩn bị: Xoài chín ½ quả, chanh ½ quả, bưởi ½ quả, sữa chua ½ ly, mật ong ½ muỗng nhỏ, nước đá 1-2 lát. Thực hiện: Xoài
bỏ vỏ và hạt, bưởi bỏ vỏ ngoài, vỏ lụa, hột, chỉ lấy tép. Chanh vắt lấy
nước cho vào máy xay sinh tố cùng xoài, bưởi, sữa chua, mật ong, xay
nhỏ.
Nước ép dâu tây bắp cải Loại nước ép này có tác dụng
cung cấp thêm vitamin C cho da, chống oxy hóa da mà trị mun cám rất hữu
hiệu. Ngoài ra, sử dụng hằng ngày còn tốt cho hệ tiêu hóa và giúp cơ
thể khỏe mạnh. Chuẩn bị: - 100g dâu tây - 49g bắp cải - Sữa chua, nước chanh, đường Cách làm: - Rửa sạch dâu tây và bắp cải, - Dùng máy ép hoa quả, ép lấy nước. - Cho thêm sữa chua, nước chanh, đường, trộn đều để các nguyên liệu tan vào nhau. Có thể thêm đá tùy thích. Hỗn hợp bã của dâu tây và bắp cải - Thoa hỗn hợp lên vùng da mụn cám - Sau khoảng 20 phút, rửa sạch mặt bằng nước Với phương pháp này, làm thường xuyên trong ngày, bạn sẽ có một kết quả bất ngờ.
Trị bệnh viêm phế quản
Lấy
một ly nước ấm, pha vào đó một vài lát gừng thái mỏng, vài giọt mật ong
và nước của trái chanh, uống vào các buổi sáng sẽ rất tốt cho người bị
viêm phế quản. Đồng thời bạn nên uống nước ấm có tỏi và hành. Tránh hút
thuốc. Xem thêm bedethuong
Trị ho
Pha
một cốc nước ấm với môt chút mật ong và trái chanh, uống vào buổi sáng.
Uống bổ sung trong ngày và nước ép cà rốt, ăn tỏi, ăn hành sống và húng
quế.
Eczema
Người
bị eczema nên uống nhiều nước ép từ cà rốt và hỗn hợp nước ép từ lá rau
xanh để tăng sức đề kháng. Nước ép từ khoai tây, đu đủ và dưa hấu cũng
rất tốt. Nước ép khoai tây có thể bôi ở vùng da bị tổn thương cũng có
tác dụng làm da mau lành.
Trị bệnh gút
Cần
tăng cường rau xanh và nước ép trái cây. Chế một thìa nước tỏi và hành
hoà vào nước ấm uống hằng ngày. Nước ép khoai tây cũng rất tốt cho người
bị gút.
Trị đau đầu
Những
người thường xuyên mắc bệnh đau đầu có thể làm giảm tình trạng này nhờ
uống nước ép cà rốt, dưa chuột, cà chua, bắp cải và táo với vài lát
gừng.
Đường trong máu cao
Uống thường xuyên nước ép trái cây trong đó có vị tỏi và húng quế.
Để có làn da đẹp
Nước
ép khoai tây trộn cùng nước ép cà rốt, củ cải đỏ, táo, ổi, đu đủ và dưa
chuột, nên uống hằng ngày để có một làn da mịn màng. Bôi ngoài da nước
ép dưa chuột giúp tẩy bỏ bụi bẩn, da sạch, tránh nổi mụn.
Kính thích tiêu hóa, ăn ngon miệng
Nước ép lựu tốt cho tiêu hóa, kích thích sự ngon miệng, điều động
dạ dày và giúp tăng hồng cầu. Nó lợi tiểu, chống viêm và khử trùng hiệu
quả. Nó thường được khuyến khích uống cùng với nước ép cà rốt và củ cải
đường. Nước lựu nên pha loãng với nước. Nó chứa nhiều axit và có thể
kích thích niêm mạc dạ dày, phá hủy men. Nước ép lựu tươi chống chỉ định
khi bị viêm dạ dày, loét dạ dày và viêm tụy.
Giảm mệt mỏi
Nước
trái cây tươi cam quýt rất giàu vitamin C và P, kali, folacyn giúp tăng
cường sức sống, giảm mỏi mệt và tăng tuần hoàn các mạch máu. Đây là
loại nước có ích khi bị xơ vữa động mạch, huyết áp cao, đề phòng bệnh
ung thư.
Tuy nhiên, nếu bị loét dạ dày hoặc tá tràng, viêm dạ dày mãn tính hoặc viêm tụy thì nước cam quýt không dành cho bạn. Nước ép cam quýt cũng có thể tương tác với thuốc vì vậy nó cũng chống chỉ định khi đang uống nhiều loại thuốc.
Giảm nguy cơ bệnh tim mạch
Nước nho ép chứa nhiều đường và kali nên rất tốt nếu uống khi
thần kinh mệt mỏi hoặc stress. Đặc biệt nước nho đen giúp giảm nguy cơ
bệnh tim mạch. Uống thường xuyên sẽ giúp giảm lượng cholesterol và huyết
áp. Nước ép nho cũng giúp diệt khuẩn, lợi tiểu, nhuận tràng,
tăng tiết mồ hôi và long đờm. Uống 0,5 lít nước nho ép 3 lần/ngày trong
thời gian 3 tuần nếu bị các bệnh trên. Trước khi uống, pha loãng với
nước ở tỉ lệ 1:1. Nước nho ép chống chỉ định với các trường hợp bị viêm dạ dày, loét dạ dày tá tràng, tiểu đường, béo phì, viêm phổi mãn tính. Rất tốt cho bé
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
IP Logged |
|
Lan Huynh
Senior Member
Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23751
|
 Gởi ngày: 03/Mar/2016 lúc 11:44am |
Soi Ruột Cứu Người
Bác sĩ Nguyễn Văn Đức
Tôi có tất cả 12 người bệnh ung thư ruột già (colon cancer). Vài
vị đã qua đời.
Một vị trên 50 tuổi không có bảo hiểm, Medi-Cal, nhiều năm lần lữa không đi soi
ruột già, đến khi đi cầu ra máu, tôi gửi đi soi, ra ung thư ruột già, phải mổ
cắt rộng chỗ ung thư, đoạn ruột già trên chỗ ung thư không nối lại với khúc
dưới được, vị này nay phải đeo bọc phân ở bụng (colostomy), săn sóc bọc phân
mỗi ngày. Rồi ung thư chuyển di đến phổi, lại mổ phổi, chuyển di đến gan, lại
mổ gan. Hiện vị này còn đang trị liệu với hóa chất (chemotherapy).
Một vị khác nghe lời bạn bè, “Chị không có triệu chứng gì, đi soi ruột
già làm chi”, cứ nhất định từ chối lời khuyên soi ruột già của tôi, đến khi thử
phân, ba mẫu phân đều thấy có máu, lúc đó vị này mới chịu đi soi, ra ung thư
ruột già, phải mổ, mổ xong tắc ruột, lại vào nhà thương lần nữa chữa tắc ruột.
Con cái phải nghỉ việc nhiều ngày trông coi mẹ trong bệnh viện, rồi khi ra
viện, chở đi bác sĩ ung thư và thông dịch.
Mỗi năm, có 11 triệu
trường hợp ung thư ruột già mới xảy ra trên toàn thế giới. Riêng tại Mỹ, ung
thư ruột già nhiều chỉ sau ung thư phổi, mỗi năm có thêm 150.000 trường hợp,
làm thiệt mạng khoảng 50.000 người.
- Bác trên 50, nên đi
soi ruột già. Bác để trễ chuyện này 16 năm rồi.
- Không bác sĩ ạ, tôi không đi soi, tôi muốn tiết kiệm tiền cho chính phủ.
- Nếu thương chính phủ, bác càng nên đi soi sớm. Vì chữa ung thư ruột già rất
tốn kém trường hợp nó nặng, kể từ lúc khám phá ra ung thư ruột già, đến khi bác
qua đời vì căn bệnh, chính phủ phải bỏ ra mấy trăm ngàn đô-la để cố cứu bác.
Tiền mổ, có khi nhiều lần, tiền chữa bằng hóa chất, tiền săn sóc bọc phân đeo ở
bụng. Khổ cho bác, cho con cái bác, mà cho cả chính phủ.
Trong các tổ hợp y tế
HMO (Health Maintenance Organizations, Tổ Chức Duy Trì Sức Khỏe) chăm sóc sức
khỏe cho các vị cao niên, theo lệnh của Medi-Cal, Medicare, bác sĩ phải làm
việc nghiêm túc, chú trọng việc phòng ngừa bệnh cho các vị cao niên. Một trong
những việc quan trọng này là nhắc nhở các vị đi soi ruột già để truy tìm ung
thư ruột già (colon cancer screening) đúng hạn kỳ, bắt đầu từ tuổi 50, dù người
bệnh không có triệu chứng gì cả.
Ba phương pháp truy tìm ung thư ruột già Medi-Cal, Medicare, qua
tổ hợp y tế HMO, muốn các bác sĩ phải làm cho người bệnh 50 tuổi trở lên của
mình: soi toàn ruột già (colonoscopy) mỗi 10 năm, hoặc soi đoạn cuối của ruột
già (sigmoidoscopy) mỗi 5 năm, hoặc thử phân hàng năm.
Tốt nhất, chúng ta nên soi toàn ruột già (colonoscopy) mỗi 10 năm để truy tìm
và ngừa ung thư ruột già.
Soi toàn ruột già giúp
bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa nhìn trực tiếp niêm mạc lót lòng của toàn thể ruột
già, khám phá hầu hết các bướu thịt và ung thư nếu có.
Chiều hôm trước khi soi,
người bệnh ăn lỏng (clear liquid diet), uống thuốc xổ để xúc sạch ruột. Khi
soi, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa cho người bệnh ngủ, và đưa một ống soi vào hậu
môn người bệnh, đẩy dần lên để coi, cho đến khi đi hết ruột già từ trái sang
phải. Thấy có chỗ nào trông bất thường, qua ống soi bác sĩ có thể cắt đi đem
thử thịt.
Soi toàn ruột già có thể gây chảy máu hoặc làm rách lòng ruột già
với tỉ lệ 1/1000. Vì được cho ngủ, hôm đi soi, người bệnh cần có người chở về,
và không thể đi làm trong cùng ngày. Trả tiền mặt, soi toàn ruột già tốn khoảng
900-1000 Mỹ kim; trong các tổ hợp y tế HMO, các vị cao niên không phải trả
tiền.
Sigmoidoscopy
Đây là phương pháp soi đoạn cuối của ruột già (phần ruột già bên
trái) gần về phía hậu môn (ống soi chỉ vào sâu 60 cm), và nếu bình thường, sẽ
làm lại mỗi 5 năm.
Chiều trước ngày soi sigmoidoscopy, người bệnh ăn thức ăn lỏng, và
chỉ cần được bơm thuốc vào hậu môn để đi cầu cho sạch hết phân ngày hôm sau
trước khi soi. Thường khi soi, người bệnh không phải ngủ và có thể trở lại làm
việc trong ngày.
Soi sigmoidoscopy có thể khám phá các bướu thịt hoặc ung thư trong
phạm vi các vùng được soi. Việc soi rất ít nguy hiểm, hiếm khi xảy ra chảy máu
hoặc rách lòng ruột già.
Sigmoidoscopy rẻ hơn colonoscopy, ít nguy hiểm hơn, song điểm bất
lợi nhất của sigmoidoscopy là không tìm được những bướu thịt hoặc ung thư ở phía
bên phải của ruột già. Ngoài ra, khi tìm thấy bướu thịt hoặc ung thư tại những
vùng soi, sau đó cũng sẽ phải làm colonoscopy (tức tốn thêm lần tiền nữa) để
soi toàn ruột già, vì bướu thịt hoặc ung thư có thể xuất hiện luôn tại cả những
vùng ruột già bên phải.
Ung thư ruột già hay gây chảy máu ít một, mắt chúng ta thường
không nhìn thấy, song thử phân có thể khám phá thấy máu trong phân.
Vị nào không thích truy tìm ung thư ruột già bằng hai phương pháp
kể trên, có thể thử tìm máu trong phân hàng năm. Thử thấy có máu trong phân,
cần soi toàn ruột già tìm ung thư.
Tuy nhiên, phương pháp truy tìm bằng thử phân kém nhất, không mấy chính
xác, do các bướu thịt trong lòng ruột già hiếm khi chảy máu nên trắc nghiệm hay
ra âm tính (không thấy có máu), ngược lại, nhiều trường hợp trắc nghiệm dương
tính (thấy có máu), nhưng thực ra vì những nguyên nhân khác không phải ung thư,
chẳng hạn như trĩ.
Trên là ba phương pháp truy tìm ung thư ruột già từ tuổi 50 cho
người bình thường, không có triệu chứng, thực hiện trong các tổ hợp y tế HMO theo
lệnh của Medi-Cal, Medicare. Với các vị có những yếu tố quan trọng dễ đưa đến
ung thư ruột già (có người thân trong gia đình bị ung thư ruột già, bệnh viêm
ruột, …) tùy trường hợp, bác sĩ sẽ đề nghị truy tìm sớm hơn so với người
thường.
Đầu năm 2014 tới, tất cả các vị Medi-Medi sẽ lần lượt phải gia nhập một tổ hợp
y tế, và vào cuối năm nay, sẽ nhận được thư thông báo, yêu cầu chọn bác sĩ
chính (primary care doctor) và tổ hợp y tế, nếu không, sẽ bị chỉ định bác sĩ và
tổ hợp. Vì trong tổ hợp, các vị sẽ được chăm sóc kỹ càng hơn với những chỉ thị
trực tiếp của Medi-Cal, Medicare các bác sĩ trong tổ hợp phải thi hành, còn như
bây giờ, người có Medi-Medi muốn đi đâu thì đi, dễ sa vào tay những bác sĩ chỉ
muốn kiếm tiền bằng những phương cách bất chính gây tốn kém công quĩ, mà không
khuyên người bệnh những việc cần làm. Với mô thức tổ hợp y tế, chính phủ biết
chắc những chỉ thị đưa xuống các bác sĩ sẽ phải thi hành, đồng thời nắm vững
được đồng tiền chi ra để chăm sóc sức khỏe cho các vị Medi-Medi, của công không
còn bị lọt vào tay những kẻ gian giảo.
Soi ruột già vừa cứu mạng chúng ta, vừa tiết kiệm tiền cho hệ
thống y tế chúng ta đang hưởng. Mà cũng chẳng phải tiền gì của hệ thống y tế,
nhưng chính tiền của những người công dân Mỹ cần cù đi làm đóng thuế.
Cũng xin nhớ, trong lãnh vực sức khỏe, một lời khuyên vô ý thức có
thể gây hại, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng của người thân chúng ta. Chớ nên
khuyên người kiểu, “Chị không có triệu chứng gì, đi soi ruột già làm chi, bác
sĩ chỉ vẽ chuyện”, song nên khuyên, “Chuyện sức khỏe, chị hỏi ý kiến bác sĩ,
còn chị hỏi chuyện bếp núc, làm vườn, mua hột xoàn, tui chỉ chị”.
Lời nói chúng ta nên thận trọng, nhất là trong những địa hạt
chuyên môn mình không rành.
|
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
|
IP Logged |
|