Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Sức Khỏe - Y Tế
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Khoa Học - Kỷ Thuật :Sức Khỏe - Y Tế  
Message Icon Chủ đề: CÁC THÔNG TIN VỀ SỨC KHỎE Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 190 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 14/Sep/2012 lúc 3:54pm

Phòng chống cảm cúm hiệu quả trong mùa đông

- Trời lạnh, mọi người thường có thói quen không mở cửa sợ hơi ấm trong phòng bay đi mất. Nhưng thật ra, môi trường ấm và nóng như vậy rất dễ là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.




1. Lấy nước lạnh rửa mặt


Dùng nước lạnh rửa mặt hàng ngày có thể giúp tăng khả năng chịu lạnh của cơ thể.
Thông thường, khi cơ thể chúng ta gặp không khí lạnh sẽ dễ dàng kích thích vào niêm mạc mũi. Làm giảm quá trình hô gấp, huyết quản bị tổn thương dẫn đến sức đề kháng của cơ thể bị giảm sút và yếu dần đi trước những tác động từ môi trường bên ngoài.



2. Nấu canh với hành


Một bát canh có chứa hành trong đông y được coi là vị thuốc chữa các loại bệnh cảm rất tốt. Thời cổ xưa, mọi người thường hay dùng hành để chế biến thành các vị thuốc.
Củ hành là bộ phận rất tốt trên cây hành, đem nấu khoảng từ 10 tới 15 phút rồi uống rất bổ.  Đối với người già, trẻ con và những người thể chất yếu, dùng cháo nấu từ yến mạch và hành tây có thể trị cảm cúm , cách làm như sau:
Rửa sạch 50 gram gạo nếp hoặc gạo tẻ ninh nhừ trong vòng 30 phút, sau đó bạn cho vào khoảng 30 gram hành tây cắt nhỏ vào đun cùng. Cuối cùng có thể cho thêm muối hoặc đường ăn tùy theo sở thích của mỗi người.



3. Súc miệng bằng nước muối



Hàng ngày, vào buổi sáng và buổi tối, sau bữa cơm, bạn nên dùng nước muối ấm để súc miệng. Loại nước muối loãng này có tác dụng diệt khuẩn rất tốt, trị các căn bệnh liên quan đến răng miệng.
Đây là một thói quen vệ sinh răng miệng rất tốt. Vào mùa đông, nếu bạn giữ được thói quen này thì sẽ rất tốt cho cơ thể, hơn nữa còn có thể phòng chống bệnh cảm cúm.



4. Ngâm chân bằng nước nóng


Trời lạnh dễ khiến cho các bộ phận cơ thể bị tê cứng. Mỗi ngày, bạn nên dùng nước ấm để ngâm chân trong vòng 15 phút. Khi ngâm chân, nên để nước ngập qua mu bàn chân, khi nước nguội rồi có thể đổ thêm nước nóng vào ngâm tiếp.
Cách làm này cũng giúp cơ thể thích ứng dần với nhiệt độ cao, nhưng cũng không nên đổ liền một lúc nước nóng vào sẽ dễ dàng khiến cho cơ thể bị bỏng.



5. Tập thể thao


Hoạt động chính là cách giúp giữ sức khỏe cho con người. Mùa đông có thể có rất nhiều các hoạt động giúp tăng cường thể chất của mỗi chúng ta.  Giúp hệ tuần hoàn phát triển tốt, nâng cao khả năng miễn dịch.
Những hoạt động như leo núi, bơi, chạy bộ đều là những môn thể thao nhẹ nhàng nhưng lại rất có tác dụng giúp cơ thể tránh được những căn bênh trong mùa lạnh.



6. Mát xa khuôn mặt


Dùng hai bàn tay xoa vào nhau cho đến khi có cảm giác nóng. Sau đó bạn hãy dùng đôi tay đó mát xa da mặt. Đặc biệt, bạn hãy dùng tay mát xa hai sống mũi để làm cho mũi nóng lên. Cách làm này rất tốt cho cơ thể và có thể phòng chống cảm lạnh.



7. Mở cửa thông gió hoặc quạt thông gió


Rất nhiều người thường có thói quen hễ ốm là uống thuốc. Nhưng thật ra dó cũng không phải là phương pháp tốt. Bạn không nên đóng kín cửa phòng quá lâu vì sợ hơi lạnh vào nhà. Nhưng làm như thế sẽ dễ dàng khiến bạn dễ bị mắc các căm bệnh cảm nhiễm hơn.



8. Thường xuyên rửa tay


Thường xuyên giao tiếp là một môi trường thuận lợi cho việc truyền bệnh. Nếu giữ được thói quen thường xuyên rửa tay, bạn sẽ tránh khỏi các căn bệnh truyền nhiễm như cảm cúm hay cảm lạnh.



9. Ăn nhiều rau


Rất nhiều người nghĩ rằng nếu mùa đông mà ăn nhiều thịt hơn thì sẽ không thấy lạnh. Quan niệm như vậy không sai, thịt nạc và các loại cá có chứa một hàm lượng sắt, canxi và vitamin E vô cùng phong phú. Chúng có thể cung cấp một cách đầy đủ cho hệ tuần hoàn máu hoạt động tốt, giúp cơ thể chống lạnh.



Nhưng bên cạnh việc ăn nhiều thịt, bạn cũng nên cung cấp đầy đủ các loại rau củ quả tươi cho cơ thể, như vậy cũng rất tốt. Đặc biệt là các loại vitamin C vì chúng có thể giúp phòng trừ và nâng cao khả năng miễn dịch với cảm cúm khi trời lạnh.



st.

Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23828
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 17/Sep/2012 lúc 9:30am
Bạn đã biết thở đúng cách chưa?
Tập thở đúng cách làm trong sạch cơ thể.

Hãy bỏ thói quen thở ngắn và nông như hằng ngày để làm quen với cách thở sâu và đều đặn. Hơi thở sẽ làm trong sạch cơ thể và bạn sẽ ngạc nhiên trước những điều kỳ lạ đến với mình.

Hãy tập thở ngay cả khi đi bộ, vừa đỡ mệt, vừa có tâm trạng sảng khoái. Phương pháp rất đơn giản, bạn chỉ việc kết hợp giữa bước chân và nhịp thở, tức là khi bước một bước lên thì thở ra; bước tiếp sau đó thì hít vào. Cùng với nhịp bước chân, lặp đi lặp lại ''thở ra, hít vào - hít vào, thở ra''. 

Nếu mỗi ngày bạn tập luyện từ 20 đến 30 phút thì sau 2 - 3 tháng, lượng serotonin- một chất được não sản xuất ra quyết định tâm trạng và khả năng tập trung của con người, sẽ tăng lên rất nhiều khiến bạn không cảm thấy mệt, khả năng tập trung cao, tính cách vững vàng và chịu áp lực tốt.

Con người không thể điều chỉnh được nhịp đập của tim cũng như nhịp co bóp của dạ dày nhưng lại rất dễ điều chỉnh nhịp thở của mình. Patanjali, người thầy vĩ đại của môn phái Yoga ở thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên, đã kết luận: "Thở, suy nghĩ và tư tưởng có mối liên hệ sâu xa. Tư tưởng bình yên nhờ sự luân phiên vào ra của việc thở sâu, điều hoà''. Bởi vậy, duy trì nhịp nín thở khi hít vào và thở ra bằng nhau như cách "thở bụng bốn thì" của các nhà dưỡng sinh, khí công và Yoga được xem là phương pháp tốt nhất.

Khi con người thở đúng cách, hơi thở sẽ làm trong sạch cơ thể bạn. Khi thở ra, nín thở đồng nghĩa với việc đưa các độc tố ra ngoài cơ thể và trong cơ thể bạn có một khoảng trống. Độc tố N2, CO2 tích tụ ở tim, do đó khi bạn hít vào và nín thở, khí độc trong người hoà trộn vào hơi thở sau đó máu thải khí độc và đẩy chúng ta ngoài qua hơi thở.

Tư tưởng và hơi thở liên quan chặt chẽ với nhau (chẳng hạn khi bạn giận, nhịp thở sâu và dài; khi gặp người yêu thì nhịp thở ngắn, dồn dập; cảm xúc của bạn bình tĩnh thì hơi thở trở nên điều hoà, sâu và chậm hơn), nên hãy tập thở đồng thời với việc kiểm soát tư tưởng. Khi đó, bạn cũng có thể đưa luôn cả những suy nghĩ không tốt, tư tưởng đau khổ... ra ngoài theo hơi thở. Như vậy, nếu bạn thay đổi được nhịp điệu hơi thở, bạn sẽ thay đổi được trạng thái tư tưởng, suy nghĩ và cả lối sống của mình.

Hơi thở làm trí óc của bạn hoạt động, nó được duy trì sâu, đều, thường xuyên thì cơ thể bạn phát triển tốt, vui vẻ, khoẻ mạnh. Nó có thể đẩy lùi những ảnh hưởng không tốt đã ăn sâu vào tiềm thức, hơi thở sẽ giúp cho bạn nảy sinh những tư tưởng chân, thiện, mỹ tiềm ẩn trong bản chất con người.

st.

Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 17/Sep/2012 lúc 9:30am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 19/Sep/2012 lúc 9:18am

Chảy máu cam và cách xử trí

Theo ước tính của các nhà chuyên môn, khoảng 60% dân số thế giới bị chảy máu cam ít nhất 1 lần. Trong một số trường hợp (đổ máu cam do tai nạn giao thông, tai nạn lao động), máu mũi có thể đổ hàng tháng, gây nguy hiểm đến tính mạng. Trong mọi trường hợp (dù chỉ do ngoáy mũi), xử trí đầu tiên là cầm máu, khi đã ổn định mới tìm hiểu nguyên nhân.

Bịt chặt mũi, nghiêng đầu về phía trước để cầm máu.

Các điều tra tại Pháp cho thấy, nam giới hay bị đổ máu cam hơn nữ. Ở người trẻ tuổi, điểm chảy máu thường xuất phát từ phần trước của mũi, thường do chấn thương hoặc viêm đường hô hấp trên. Ở Lứa tuổi trên 40, điểm chảy máu lại xuất phát từ phần sau mũi, thường do các bệnh xơ cứng động mạch, cao huyết áp, u bướu...

Nhìn chung, đổ máu cam thường do các nguyên nhân sau đây:

- Chấn thương nhỏ (lấy tay ngoáy mũi) hoặc chấn thương mạnh va đập trực tiếp vào mũi (tai nạn, ngã...).

- Viêm đường hô hấp trên (cúm, viêm xoang, hít hơi độc dẫ đến viêm mũi...).

- Lệch vách ngăn mũi, ung bướu (u xơ vòm, ung thư vòm mũi họng), bệnh phình mạch.

- Cao huyết áp hoặc bệnh do rối loạn quá trình đông máu.

- Dị vật: Khi thấy chảy máu và mủ một bên mũi, cần nghĩ đến tình trạng có dị vật ở đường thở.

- Không khí quá khô (độ ẩm thấp).

- Một số trường hợp máu cam đổ không rõ nguyên nhân, máu đột ngột chảy và tự cầm.

Xử trí

- Điều cần làm đầu tiên là dùng ngón ta ấn chặt vào bên cánh mũi có ra máu trong vòng 10 phút và nghiêng đầu về phía trước.

- Để người bệnh cảm thấy dễ chịu hơn, nên cho người bệnh chống khuỷu tay lên mặt bàn hoặc lên tay vịn ghế tựa.

- Người bệnh cũng có thể dùng bông gạc cầm máu và làm liền sẹo bán tại các hiệu thuốc để dịt vào nơi chảy máu.

- Một cục nước đá đặt vào gốc mũi cũng có tác dụng làm cho máu ngừng chảy.

- Nếu đã làm các động tác trên mà máu vẫn chảy, nhất thiết phải gọi bác sĩ.

- Nhất định không được để bệnh nhân nằm hoặc để bệnh nhân ngả đầu ra đằng sau. Trong tư thế này, máu sẽ chảy ngược vào trong họng, gây nôn mửa và không làm đông máu.

- Việc bôi kem, vaselin, xịt thuốc hoặc nước muối vào trong mũi không phải là giải pháp lâu dài vì không giúp phục hồi độ ẩm của niêm mạc, còn có thể khiến mũi khô hơn.

- Nếu nguyên nhân của việc đổ máu cam là không khí khô, có thể dùng các thiết bị làm tăng độ ẩm trong phòng. Tuy nhiên, theo các nhà chuyên môn, đây chỉ là giải pháp tình thế.

Khi nào tìm bác sĩ?

- Máu mũi chảy do đầu bị va chạm mạnh hoặc bị một vật gì rơi vào.

- Đã làm các động tác sơ cứu mà máu vẫn chảy.

- Người bệnh bị huyết áp cao.

- Người bệnh có những triệu chứng khác (đau đầu, nôn mửa…).

- Nếu sau khi ngừng một thời gian, máu mũi lại chảy.

(Mạnh Hùng - Theo BS. Pascal C***an, Doctissimo.com)

Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23828
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 21/Sep/2012 lúc 7:15am
Tư thế nằm ngủ nào là tốt nhất ?
 Ths. Hoàng Khánh Toàn
 
 
Chừng một phần ba cuộc đời của chúng ta chìm trong giấc ngủ. Bởi vậy, các vấn đề liên quan đến giấc ngủ có vai trò hết sức quan trọng đối với sức khoẻ của mỗi người, trong đó có việc chọn tư thế nằm ngủ như thế nào cho tốt nhất.
 
Thông thường, người ta không thể giữ mãi một tư thế ngủ suốt đêm. Kết quả thống kê cho thấy: Mỗi đêm, người ta thường trở mình từ 20 - 45 lần. Tuy nhiên, theo thói quen, mỗi người vẫn có một tư thế nằm ngủ chủ đạo. Có người nằm thẳng đơ, có người thích nằm sấp úp mặt vào gối, có người nằm co như con tôm hoặc nằm dang tay, duỗi chân, hoặc khoanh tay lên ngực mà ngủ... Vậy, tư thế nằm ngủ nào là có lợi nhất cho sức khoẻ
 
       Các tư thế nằm: ngửa, sấp và nghiêng
 
Dân gian có câu: "Đứng như tùng, ngồi như chuông, nằm như cung", nghĩa là dù bất cứ trong trạng thái nào người ta cũng phải giữ được cho mình một tư thế tốt nhất. Trong sách Luận ngữ, Khổng Tử đã khuyên là "tầm bất thi" (không nằm như xác chết). Sách Thiên kim yếu phương cũng viết: "Nếu co gối nằm nghiêng, lợi cho khí lực". Theo các nhà dưỡng sinh cổ truyền, tư thế nằm ngủ tốt nhất là nằm nghiêng về bên phải, thân thể co tự nhiên. Bởi lẽ, với tư thế này cơ bắp toàn thân được thư giãn triệt để, các cơ quan tạng phủ luôn được giữ trong vị trí tự nhiên, khí huyết lưu thông được dễ dàng nhất, rất có lợi cho việc giải trừ mệt mỏi, phục hồi và nâng cao sức khoẻ.
Nếu nằm ngủ ở tư thế ngửa hay sấp, thân mình và hai chân luôn ở vị trí duỗi thẳng, khi đó cơ bắp không được thư giãn đầy đủ. Vả lại, khi ngửa mặt lên, lúc ngủ say, cuống lưỡi sẽ hạ xuống, nước bọt dễ lọt vào khí quản gây ho sặc hoặc tạo ra tiếng ngáy rất khó chịu cho người khác. Khi nằm sấp, ngực bị đè ép khiến cho hoạt động của tim và phổi không được thuận lợi, mũi bị gối lấp kín buộc người ta phải nghiêng đầu sang một bên phát sinh chứng lạc chẩm (vẹo cổ, đau gáy). Với trẻ em, tư thế nằm sấp khi ngủ trong một thời gian dài khiến cho xương mặt dễ bị biến dạng ảnh hưởng đến thẩm mĩ do xương mặt và vòm họng của chúng chưa phát triển đầy đủ. Nếu nằm nghiêng bên trái, tim bị đè nén ảnh hưởng đến tuần hoàn và với người có bệnh lí dạ dày thì bệnh lâu khỏi, thậm chí có thể nặng lên.
 
Tuy nhiên, tư thế nằm ngủ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố sinh bệnh lý. Phụ nữ có thai không nên nằm ngửa vì với tư thế này tử cung sẽ đè lên các tĩnh mạch làm cho lượng máu về tim giảm đi khiến lượng ô-xy cung cấp cho não cũng theo đó suy giảm làm phát sinh các chứng tức ngực, chóng mặt, buồn nôn, khó thở, thậm chí tụt huyết áp ; người bị bệnh tim nặng, viêm khí phế quản, hen phế quản chỉ có thể chọn tư thế nửa nằm nửa ngồi ; người bị bệnh viêm gan cấp tính có triệu chứng đau âm ỉ vùng hạ sườn bên phải, thì buộc lòng phải chọn tư thế nằm ngủ nghiêng về bên trái...
 
------------------------------------

     Đã mấy chục năm nay, TCT đã tạo được thói quen (giống như phản xạ) . Trước khi đi vào giấc ngủ bao giờ cũng nằm nghiêng về bên phải, thân và chân co tự nhiên tùy theo trời nóng/lạnh . Thực ra, để tạo thói quen đó thời gian đầu anh cũng phải luyện ; trong đêm, bất cứ lúc nào thức giấc là kiểm tra ngay và chỉnh sửa lại tư thế - riết rồi, cả cái khối xương thịt có được thói quen và tự nhiên, tự tại ! Đã từ lâu, mình tự anh ngộ ra rằng : trong cơ thể mình có một bộ phận tối quan trọng, cực kỳ hệ trọng mà lại thường có vẻ ít trục trặc nhất, đó là cái bơm máu . Mình THƯƠNG nó hơn cả tầm quan trọng cực kỳ của nó vì tự xét thấy mình thường hay quên nó . Vậy nên, dẫu không can thiệpbảo dưỡng được nó thì cũng phải biết nương taygiảm tải cho nó đôi chút chứ ! Hai lá phổi thì lá bên trái nhỏ hơn vì nó nhường chỗ chi tim . Mà nhịp xung của hai anh bạn này đâu có giống nhau nên tim vẫn phải tăng lực để thắng sức ép của phổi . Vậy mà khi ta ngủ lại nằm nghiêng bên trái, tăng tải trọng đè lên tim thì qúa lắm, không biết điều chút nào ! Nó mà hờn (như con nít) thì mình … tiêu là cái chắc ! Nó là anh nuôi lầm lũi, vua chẳng biết, dân không hay, nhưng không có nó thì từ lính đến quan đều … đi đoong ! Cái bơm của chúng ta nó kiên cường đáng ngạc nhiên đó :
TẢI NẶNG :
     Mỗi ngày/đêm nó lặng lẽ, nhịp nhàng co bóp khỏang 100.000 lần và chuyển tải khỏang 7.200 lít máu (hãy hình dung một cái bồn chứ hơn 7m3) tới từng hang cùng, ngõ hẻm trong cơ thể . Trong suốt cuộc đời con người, nó bơm một lượng đủ đổ đầy 3,3 supertankers (lọai siêu bồn dự trữ trong các tổng kho săng dầu) . Ngòai máu ra, nó còn được cái anh bễ phì phò giao cho chuyển tải ôxy tới nuôi từng tế bào với tải lượng khỏang 5 lít/phút (khỏang 2.555 m3/năm) .
ĐƯỜNG XA :
     Tổng chiều dài các mạch máu (từ những tuyến động mạch chính cho tới những mao mạch li ti) khỏang 90.000 km .
     Một sai sót khá lớn khi các vị lang Tây bảo rằng tim họat động là do hệ thần kinh thực vật – ô hay, chúng ta có phải cây cỏ không nhỉ ? Một số nhà khoa học ở nhiều viện nghiên cứu trên thế giới đã kiểm kê và xác nhận : trong ổ bụng (chính xác là bao quanh chằng chịt các lớp ruột) có hơn 100.000.000 tế bào thần kinh (neuron) [tiếng Anh gọi là : enteric nervous system (ENShoặc Intrinsic nervous system– hòan tòan bằng với số lượng neuron của não (cho nên người Đức gọi nó là não bụng (Bauchgehirn : [Bauch = bụng] ; [Gehirn = não]) và nó được coi trọng như não đầu . Và, bước đầu người ta cũng đã khảng định được rằng cảm giác lo, sợ là từ … bụng chứ không phải từ đầu ! Còn những tác động tư duy khác nữa thì họ còn đang mày mò tìm tiếp . Thế mới hay, các cụ nhà mình ngày xưa thánh thật, các cụ thường nói : đau lòng, lòng dạ, nghĩ bụng, tức anh ách, thuộc lòng, yên lòng, rối ruột, lộn ruột v.v… Các cụ ra đề bài để rồi bây giờ cái đám khóa hóc chúng ta giải hòai mà mới chỉ được … một mẩu !
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23828
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 26/Sep/2012 lúc 4:46pm

Ăn Kiêng: Đúng Đắn và Sai Lầm

Có quá nhiều thông tin về bí quyết giảm cân nhờ ăn kiêng khiến cho bạn không biết thực hư của những lời khuyên đó ra sao.

Nếu bạn đang định giảm cân, hãy cân nhắc với những lời khuyên về ăn kiêng.

1. Nói không với bữa tối sau 8h
Sai - Sự thật là tăng cân không phải vào thời điểm bạn ăn mà là những gì bạn ăn. Lý do khiến nhiều tạp chí đưa ra lời khuyên này vì chúng tay hay có thói quen ăn nhiều, ăn no vào bữa tối. Đặc biệt với những người ăn quá ít vào ban ngày thì lại càng coi bữa tối như một cơ hội để bù đắp. Vì thế, việc ăn ít vào bữa tối sẽ tốt hơn việc ăn sớm trước 8h.

Lời khuyên để có bữa tối đủ dinh dưỡng mà tránh tăng cân là một bữa ăn nhẹ với nước ép, sữa chua, một chút cơm, salat rau trộn là hiệu quả nhất. Tuyệt đối tránh xa các món chiên rán có nhiều dầu bơ, vì nó sẽ khiến cơ thể bạn tăng cân nhanh hơn.

2. Uống nhiều nước để
giảm cân
Đúng - Một nghiên cứu mới đây khẳng định một bữa ăn kèm với uống nước sẽ giúp bạn nhanh no hơn. Nhưng nếu chỉ uống nước không thì lại không có hiệu quả. Vì nước làm rỗng dạ dày một cách nhanh chóng so với khi kết hợp với các thực phẩm khác, do đó nó không thể gửi tín hiệu tới bộ não rằng bạn đã ăn đủ.

Bạn có thể giảm cân bằng cách sử dụng một bát súp làm món khai vị trước khi ăn. Ngoài ra, một cốc nước ép hoa quả trong bữa ăn cũng được khuyến khích vì nó cung cấp đủ vitamin làm đẹp da và cơ thể đồng thời giúp bạn nhanh no hơn.

3. Ăn kiêng là loại bỏ thịt
Sai - Thịt nạc là nguồn protein và sắt tuyệt vời cho cơ thể. Bạn chỉ nên loại bỏ mỡ và thay vào đó là các loại thịt nạc như thịt thăn, thịt bò, thịt gà. Tuy nhiên, không nên tiêu thụ thịt quá nhiều. Các chuyên gia cho rằng một miếng thịt bằng lòng bàn tay bạn là đủ cho sức khỏe và giúp bạn không bị tăng cân.
 
4. Các loại thực phẩm chức năng giúp giảm cân có dán nhãn tự nhiên hay thảo dược đều an toàn và hiệu quả.

Sai - Hầu hết các loại thuốc giảm cân đều ức chế cảm giác ngon miệng, vì thế nếu định dùng thuốc, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để có thể giảm cân an toàn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, hầu hết các thực phẩm chức năng giúp giảm cân đều không có tác dụng lâu dài, nên việc tập luyện và ăn uống có khoa học sẽ hiệu quả hơn cả.

5. Béo có di truyền
Sai - Đừng đổ lỗi cho thế hệ đi trước nếu bạn bị béo phì, vì thói quen ăn uống, tập luyện là của chính bạn. Nếu bạn chậm giảm cân, hãy cho cơ thể thời gian và điều chỉnh lại thực đơn cũng như chế độ tập luyện để việc giảm cân hiệu quả hơn. Còn nếu bạn đã đạt được cân nặng ưng ý rồi, hãy tiếp tục duy trì thói quen đó, đừng trượt về lối sống cũ và sau đó lại đổ tại tạng người hay do di truyền.

6. Chỉ ăn khi đói
Sai - Vì khi đói bạn hay có xu ướng ăn nhiều để bù lại bữa ăn đã mất. Lúc đó, lượng calo thừa sẽ lưu lại trong cơ thể khiến bạn tăng cân nhanh chóng. Thực tế đói là một dấu hiệu tốt, nếu sau 3-4h mà bạn thấy cồn cào thì chứng tỏ cơ thể bạn đã đốt cháy calo rất hiệu quả. Tuy nhiên, nên tránh để cơ thể rơi vào tình trạng này, thay vào đó hãy chia nhỏ bữa ăn và đặc biệt không bỏ bữa sáng là cách an toàn nhất để bạn có đủ năng lượng và không bị tăng cân.

7. Chỉ có thể giảm cân khi tập luyện đổ mồ hôi

Sai - Không có mối liên quan giữa mồ hôi và cân nặng. Bởi mồ hôi chỉ là việc cơ thể đang tự làm mát. Mỗi người đều có cơ chế đổ mồ hôi khác nhau. Và như thế không phải tập luyện với cường độ cao trong thời gian ngắn lại có tác dụng tốt hơn tập luyện nhẹ trong thời gian dài hơn.

Cách tốt nhất để giảm cân nhanh là kết hợp chế độ ăn kiêng với tập luyện. Tập luyện buổi tối cũng rất tốt vì nó giúp bạn đốt cháy calo, tránh tình trạng tăng cân sau một đêm.

8. Không có thực phẩm giúp giảm béo

Đúng - Bạn đã nghe tới chuyện giảm cân bằng bưởi, trà xanh, cần tây. Tuy nhiên, thực tế nó chỉ hỗ trợ bằng cách tăng quá trình trao đổi chất chứ không tác động tới cả quá trình giảm cân. Các nhà nghiên cứu cũng cảnh báo, việc tiêu thụ quá nhiều một loại thực phẩm với mục đích giảm cân đôi khi khiến cơ thể mất cân bằng, làm ảnh hưởng tới cơ quan tiêu hóa. Lời khuyên dành cho bạn vẫn là tập luyện, ăn uống khoa học và tăng cường hoa quả tươi.
 
9. Ăn chậm để giảm cân

Đúng - Các nhà khoa học khẳng định việc ăn quá nhanh khiến cơ thể bạn chưa nhận đủ tín hiệu về việc đủ no hay chưa. Vì thế, bạn sẽ ăn quá mức cần thiết, khiến cơ thể tăng cân nhanh chóng. Cách tốt nhất để giảm cân là hãy ăn từ từ để lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Bạn cũng nên nhai kỹ trước khi nuốt và hãy chờ đợi vì 20 phút sau dạ dày mới thông báo cho não rằng bạn đã no và nên ngừng ăn.

10. Thiếu ngủ làm tăng cân

Đúng - Thiếu ngủ khiến bạn căng thẳng, và khi đó hooc-mon stress cortisol sẽ tăng cao, khiến bạn dễ có nguy cơ hình thành mỡ bụng. Các nghiên cứu cho thấy đây là loại mỡ rất khó để điều trị, vì thế phòng ngừa sẽ tốt hơn là chữa nó. Một giấc ngủ 8 tiếng vào mỗi đêm sẽ là lời khuyên hữu ích nhất để việc giảm cân dễ dàng hơn.
st.
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23828
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 29/Sep/2012 lúc 9:44pm

Chứng cảm mạo

BỆNH TRẠNG :
Một hôm bạn cảm thấy người ớn lạnh khó chịu , hắt hơi liên tiếp , nghẹt mũi , sổ mũi , nhức đầu , tay chân bãi hoãi , khắp mình ê ẩm , giọng nói khản đặc , hâm hấp sốt...vv...đó là bạn đã bắt đầu bị nhiễm cảm mạo.
Cảm mạo là chứng cảm nhiễm cấp tính do thời tiết thay đổi thất thường , trái gió trở trời , như : Mùa hè đột nhiên trở lạnh , mùa Đông bỗng trở nóng....., thứ thời tiết "đỏng đảnh" ấy đã xâm nhập cơ thể chúng tagây ra bệnh.

Trong chẩn đoán và trị liệu , người xưa chia Cảm mạo làm 3 chứng chính , đó là :
_ Chứng cảm mạo do nhiễm phong hàn ( nhân dân ta thường gọi là cảm lạnh ) triệu chứng gồm : ớn lạnh , nghẹt mũi , chảy nước mũi trong , phát sốt nhưng không có mồ hôi , khản giọng.
_ Chứng cảm mạo do nhiễm phong nhiệt ( nhân dân ta thường gọi là cảm nắng ) triệu chứng gồm : Hơi sợ gió , nghẹt mũi , chảy nước mũi đục , phát sốt đổ mồ hôi nhiều , họng sưng đau.
_ Chứng Tứ thời cảm mạo là chứng cảm mạo xảy bất cứ lúc nào trong 4 mùa , khi thuộc thể lạnh , khi thuộc thể nóng , hoặc gồm cả 2 triệu chứng mà nhân dân ta quen gọi là "nóng-lạnh". Khi chữa trị phải dựa vào đặc điểm của mỗi chứng mà liệu thuốc.

CHỮA CHỨNG "CẢM LẠNH " :


1/. PHƯƠNG THUỐC 1 :
Bị nhiễm cảm lạnh , bí mồ hôi , kiếm ngay hành trắng ( nam 7 tép , nữ 9 tép ) , gừng tươi 1 củ to.
Hành rửa sạch , cuộn lại . Gừng gọt bỏ vỏ , rửa qua , đập giập. Gộp chung cả 2 thứ , nấu với 1 tô nước còn 2/3 tô , để bớt nóng thì uống , uống xong đắp chăn cho tháo mồ hôi hột ra là khỏi.

2/. PHƯƠNG THUỐC 2 :


Bị cảm lạnh , bí mồ hôi , nam rau mùi tươi 6 đồng cân , hành trắng 7 tép ; nữ rau mùi tươi 7 đồng cân , hành trắng 9 tép.
Cả 2 thứ rửa sạch , gộp chung , nấu với 2 tô nước còn 1 tô rưỡi , thì chia làm 2 lần uống trong ngày ( sáng , chiều ) , uống nóng , uống xong đắp chăn cho ra mồ hôi.

3/. PHƯƠNG THUỐC 3 :


Mắc chứng cảm hàn , dùng trứng gà tươi 1 trứng , rượu vang đỏ 60-150 ml.
Rượu hâm nóng già , đập trứng gà vào khuấy thật đều , để bớt nóng thì uống , uống xong đắp chăn cho ra mồ hôi là bệnh 10 phần giảm 7.
Ngày dùng thuốc này 1 lần , cảm nặng cũng chỉ 2-3 ngày là khỏi.

4/. PHƯƠNG THUỐC 4 :

Bị cảm lạnh , dùng 30gr lá hương nhu , nếu phát bệnh vào ban ngày rạngthì hái lá vào lúc sẩm tối , nếu phát bệnh vào ban đêm thì hái lá vào lúc sáng.
Rửa sạch lá , giã nát nhuyễn vắt lấy nước cốt , nam hòa với 1 cốc nhỏ rượu trắng , nữ hòa với 1 ly nước nóng , uống xong trùm chăn cho ra mồ hôi , lau khô người , thay áo quần khác là khoẻ hẳn ra.
Ngày dùng thuốc này 1 lần. Trẻ em dưới 15 tuổi thì 1/3 lượng lá hương nhu dùng cho người lớn , nấu uống.

5/. PHƯƠNG THUỐC 5 :

Mới nhiễm cảm lạnh , mau lấy gừng tươi (sinh khương) 9gr , đường đỏ 50gr.
Gừng gọt vỏ , rửa qua , giã thật nát , trộn đều với đường đỏ , rồi cho vào 1 cốc nước sôi , khuấy kỹ , để nguội bớt thì uống hết trong 1 lần , uống xong đắp chăn cho ra mồ hôi là đỡ hẳn.
Ngày dùng thuốc này 1 lần , bệnh nặng thì 2 lần.

6/. PHƯƠNG THUỐC 6 :


Người yếu , nhiễm phong hàn , dùng gừng tươi 30gr , gạo tẻ 50gr.
Gạo sao cháy vàng , gừng rửa sạch thái thành lát mỏng. Gộp chung 2 thứ nấu với 1 lượng nước thích hợp thành cháo , nêm chút gia vị ăn nóng , ra mồ hôi là khỏi.

7/. PHƯƠNG THUỐC 7 :


Cơ thể suy yếu , nhiễm chứng cảm lạnh , dùng trứng gà 2 cái , đường phèn (băng đường) lượng dùng đủ ngọt.
Đường phèn tán nhỏ trộn đều với trứng gà , cho vào 1 cốc nước thật sôi , đậy kín cốc trong 10 phút , thì khuấy lên uống
Thuốc này phải uống vào lúc bụng đói , hoặc buổi tối trước khi đi ngủ , uống nóng.

8/. PHƯƠNG THUỐC 8 :


Bị cảm lạnh , dùng lá tía tô 10gr , gạo tẻ 50gr.
Tía tô rửa sạch , vẩy khô nước , thái nhỏ sợi , gạo vo kỹ để ráo nước , cho vào 1 cái soong nhỏ , nấu với 1 lượng nước vừa phải thành cháo. Cháo` chín múc hết vào tô , cho tía tô vào trộn đều , thêm chút gia vị , ăn nóng , ăn xong đắp chăn cho ra mồ hôi là khoẻ hẳn người.
st
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 02/Oct/2012 lúc 6:51am
UỐNG TRÀ KHI NÀO
 
Uống trà có thể hạ đường huyết một cách hiệu quả, có tác dụng giải khát và
tăng cường thể lực.

1. Sau khi thức dậy nên uống một tách trà thanh đạm
Vì sau một đêm dài cơ thể đã tiêu hao một lượng nước đáng kể, uống một tách
trà thanh đạm vào buổi sáng, không những kịp thời bổ sung lượng nước mà còn
có thể hạ huyết áp. Nhất là người cao tuổi, sau khi thức dậy vào sáng sớm,
uống một tách trà thanh đạm, sẽ có lợi cho sức khỏe. Lý do phải pha trà
thanh đạm, là để tránh màng lót dạ dày bị tổn hại.

2. Sau khi ăn nhiều dầu mỡ nên uống trà
Protein trong những thức ăn nhiều dầu mỡ thường rất phong phú, thời gian
tiêu hóa chậm khoảng bốn tiếng đồng hồ, vì thế sau khi ăn sẽ không thấy
đói. Thức ăn tồn tại quá lâu trong dạ dày, sẽ làm cho chúng ta cảm thấy
khát nước. Lúc này uống trà đậm sẽ có lợi trong việc nhanh chóng đưa thức
ăn vào đường ruột, làm cho dạ dày dễ chịu hơn. Nên uống trà nóng và không
quá nhiều, nếu không sẽ làm loãng dịch dạ dày, ảnh hưởng đến tiêu hóa.

3. Sau khi ăn mặn nên uống trà
Ăn mặn không có lợi cho sức khỏe, nên nhanh chóng uống trà để lợi tiểu, bài
tiết lượng muối dư thừa. Uống trà, nhất là loại trà xanh có hàm lượng
catechins cao, có thể ức chế sự hình thành những chất dẫn đến ung thư, tăng
cường khả năng miễn dịch.

4. Sau khi ra nhiều mồ hôi nên uống trà
Lao động thể lực quá sức và làm việc trong nhiệt độ cao, sẽ tiết ra lượng
mồ hôi rất lớn, lúc này uống trà có thể nhanh chóng bổ sung lượng nước cho
cơ thể, giảm nồng độ của máu và sự đau nhói của bắp thịt, từng bước loại
trừ cảm giác mệt mỏi.

5. Làm việc trong hoàn cảnh bức xạ nên uống trà
Công nhân khai thác quặng mỏ, bác sĩ y tá làm việc trong bộ phận chụp X
quang, người làm việc thường xuyên trước máy tính hay ngồi xem tivi trong
một thời gian dài và những ai làm việc với máy photocopy nên uống trà. Vì
những công việc trên ít nhiều bị tác dụng bức xạ, trà có tác dụng chống bức
xạ nhất định, uống trà thường xuyên có lợi trong việc phòng hộ.

6. Những người làm việc về khuya và lao động trí óc nên uống trà
Trong trà có caffeine, giúp cho đầu óc tỉnh táo, vì thế nhà văn, học giả và
người hoạt động trí óc vào ban đêm nên uống trà, sẽ có lợi cho hoạt động tư
duy, tăng cường trí nhớ, nâng cao hiệu quả công việc.

7. Ca sĩ và người thuyết trình nên uống trà
Làm việc một thời gian dài với cổ họng của mình, nên nhấp những ngụm trà để
dưỡng cổ họng và thanh quản, cũng có thể phòng chống bị khàn giọng và xảy
ra tình trạng viêm họng.

8. Người hút thuốc nên uống trà
Người hút thuốc nên thường xuyên uống trà, chủ yếu có bốn lợi ích:
(1) Giảm nguy cơ bị ung thư do hút thuốc: Hàm lượng catechins trong trà có
thể ức chế chất Freeradical do thuốc lá gây ra, phòng ngừa khối u.
(2) Có thể giảm nhẹ ô nhiễm bức xạ do hút thuốc: Chất catechins và
lipoxygenase trong trà có thể giảm nhẹ sự gây hại của bức xạ đối với cơ thể
con người, có tác dụng bảo vệ chức năng tạo máu. Kết quả của những lần thí
nghiệm cho thấy, dùng trà để trị bệnh bức xạ nhẹ do phóng xạ gây ra hiệu
quả của nó đạt đến 90%.
(3) Phòng chống bạch nội chướng phát sinh do hút thuốc: Hút thuốc là kẻ thù
lớn trong việc làm tổn hại mắt, thúc đẩy phát sinh bạch nội chướng.
Carrotere trong trà cao hơn gấp nhiều lần so với rau cải và trái cây thông
thường, Carrotere không chỉ có tác dụng phòng chống bạch nội chướng và bảo
vệ mắt, đồng thời còn có thể ngừa ung thư, giải độc thuốc lá.
(4) Bổ sung vitamin C bị tiêu hao khi hút thuốc: Vitamin C trong trà khá
phong phú, nhất là trà xanh, người hút thuốc uống trà xanh có thể hấp thu
lượng vitamin C thích hợp, đặc biệt là khi bạn kiên trì dùng trà xanh, hoàn
toàn có thể bổ sung sự thiếu hụt vitamin C do hút thuốc gây ra, duy trì
được trạng thái cân bằng, loại trừ chất Freeradical, tăng cường khả năng đề
kháng của cơ thể.

9. Người bị bệnh tiểu đường nên thường xuyên uống trà
Triệu chứng của bệnh tiểu đường là đường huyết quá cao, khát nước, mất sức.
Uống trà có thể hạ đường huyết một cách hiệu quả, có tác dụng giải khát và
tăng cường thể lực. Bệnh nhân thông thường nên uống trà xanh, lượng trà có
thể tăng dần một ít và pha uống mấy lần trong một ngày.

10. Khi tháo dạ (tiêu chảy) nên uống trà
Tháo dạ rất dễ làm cho cơ thể thiếu nước, uống nhiều trà đậm, hóa chất hỗn
hợp trong trà có thể kích thích màng lót dạ dày, giúp hấp thu lượng nước
nhanh hơn so với uống nước thông thường, nhằm nhanh chóng bổ sung lượng
nước cần thiết cho cơ thể.

st.
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23828
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 05/Oct/2012 lúc 6:17am

10 BÀI HỌC SỨC KHỎE
CỦA NGƯỜI NHẬT

Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
Bớt ăn chất bột, uống nhiều sữa
Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
Bớt đi xe, năng đi bộ
Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
Bớt nóng giận, cười nhiều hơn
Bớt nói, làm nhiều hơn
Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn
Những bài học trên có tác dụng rất lớn đối với những người bị tăng huyết áp, bệnh tim mạch, ung thư dạ dày, viêm gan.

st.
 


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 05/Oct/2012 lúc 6:18am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23828
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 06/Oct/2012 lúc 6:34am
 NHỮNG DẤU HIỆU KHÔNG NGỜ CỦA BỆNH TIM MẠCH
 
Có nhiều dạng bệnh tim và bệnh về mạch máu. Hơn 82 triệu người Mỹ mắc một hay nhiều dạng bệnh này. Mỗi năm, có trên 813.000 người chết vì các bệnh này - tức trên 33 phần trăm của tất cả các ca tử vong tại Hoa Kỳ!

Dưới đây là bài viết về những triêu chứng báo trước hệ tim mạch của chúng ta có vần để cẩn được bác sĩ kiểm tra ngay http://tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_455.htm


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 06/Oct/2012 lúc 6:36am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23828
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 09/Oct/2012 lúc 8:15am

Quýt: Từ quả đến lá đều là vị thuốc hay

Quả quýt trông rất đẹp mắt, vừa là loại quả ngon vừa là vị thuốc quý. Múi quýt ăn ngọt thơm, giàu chất bổ. Cổ nhân từng gọi quýt là "ngọc màu vàng", từng có nhiều bài thơ, bài văn nói về quýt.
Theo tiếng Hán, quýt đồng âm với "cát" có nghĩa là may mắn và đoàn tụ. Ở nhiều địa phương Trung Quốc, trong đêm tân hôn, cô dâu chú rể tục ăn quýt với ý nghĩa mong sớm sinh ra quý tử.
Về y học, từ múi quýt đến vỏ quýt, hạt quýt, xơ, múi, lá quýt đều là những vị thuốc nổi tiếng.
Vỏ quýt trong đông y gọi là trần bì, tức vỏ cũ, do khi dùng làm thuốc thì tốt nhất là dùng ở dạng khô cũ, càng để lâu càng tốt. Trần bì tính ấm, có tác dụng kiện vị (khỏe dạ dày), long đờm, trị ho, trị phong, lợi tiểu, chữa ợ hơi, đau thượng vị. Qua nghiên cứu, y học hiện đại đã chứng minh trong vỏ quýt có tinh dầu thơm gluccoxit orange, aldehit lemon, axit béo..., có tác dụng hưng phấn tim, ức chế vận động của dạ dày, ruột và tử cung... Glucoxit orange có tác dụng giống vitamin P, làm giảm độ giòn của mao mạch máu, phòng xuất huyết. Vỏ quýt còn là vị thuốc tốt điều trị cao huyết áp, nhồi máu cơ tim, đặc biệt là có công hiệu đối với các chứng bệnh tỳ vị khí trệ, chướng bụng, rối loạn tiêu hóa, kém ăn, buồn nôn, ho nhiều đờm, khó chịu trong lồng ngực...
Múi quýt có các thành phần dinh dưỡng không thể thiếu được đối với sức khỏe, bao gồm đường, protein, lipid, vitamin, axit hữu cơ, chất khoáng... Người bị cao huyết áp, bệnh mạch vành, đau dạ dày, suy dinh dưỡng, cơ thể suy nhược sau khi ốm... ăn quýt rất có lợi.
Xơ quýt vị đắng, tính bình, có vitamin P, giúp phòng chữa cao huyết áp, rất có ích đối với người cao tuổi. Nó cũng có tác dụng điều hòa khí, tan đờm, thông lạc, thông kinh, thường dùng trị các chứng khí trệ kinh lạc, ho tức ngực, ho ra máu...
Hạt quýt vị đắng, tính bình, có công hiệu điều hòa khí, giảm đau, tan u cục, thường dùng chữa sa nang, sưng đau tinh hoàn, đau lưng, viêm tuyến sữa, ung thư vú giai đoạn đầu...
Lá quýt vị đắng, tính bình, có tác dụng trợ gan, hành khí, tiêu thũng, tan u cục, dùng chữa các chứng đau mạng sườn, sa nang, đau vú, u cục ở vú.
Vỏ quýt xanh tính ấm, vị đắng, cay, có tác dụng trợ can, phá khí, tan u cục, tiêu tích trệ, dùng chữa các chứng đau chướng mạng sườn, sa nang, cương vú, u cục vú, đau dạ dày, ăn khó tiêu, sốt rét lâu ngày thành báng bụng.
Quýt chẳng những đẹp mắt, mùi thơm, có thể dùng làm cây cảnh mà ăn quả lại ngon, bổ. Mọi bộ phận của cây quýt đều có thể dùng làm thuốc chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe; quả đóng hộp, làm mứt, vỏ sấy khô chưng cất thành tinh dầu... đều được.
Các bài thuốc chữa bệnh bằng quýt:
- Chữa cảm mạo: Vỏ quýt tươi 30 gam, phòng phong 15 gam, đổ 3 cốc nước, sắc lấy 2 cốc, hòa đường trắng uống lúc nóng 1 cốc, sau nửa giờ hâm nóng uống tiếp 1 cốc còn lại.
- Chữa nôn mửa: Vỏ quýt 10 gam, lá tỳ bà 15 gam, bọc vải, sắc nước uống.
- Viêm tuyến sữa: Hạt quýt tươi 30 gam, cho ít rượu, rang khô, đổ nước sắc uống.
- Ho nhiều đờm: Cát hồng (một loại vỏ quýt chế) 10 gam, bột xuyên bối 3 gam, lá tỳ bà chế 15 gam, sắc uống.
- Sa nang, sưng tinh hoàn: Hạt quýt, tiểu hồi hương lượng bằng nhau, rang vàng, tán bột, mỗi ngày uống 3-6 gam với rượu ấm.
- Đau lạnh bụng: Trần bì 6 gam, ô dược 3 gam, gừng 3 gam, sắc uống.
- Kém ăn: Trần bì 6 gam, tiêu tam tiên 6 gam, kê nội kim (màng mề gà) 6 gam, sắc uống.
- Đau chướng mạng sườn: Xơ quýt (cát lạc) 10 gam, vỏ quýt xanh 10 gam, hương phụ 10 gam, sắc uống.
st.
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 190 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 3.215 seconds.