![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Quê Hương Gò Công | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
<< phần trước Trang of 19 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung |
Phanthuy
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 01/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 960 |
![]() ![]() ![]() |
Cám ơn Nqtuan đã chịu khó để ý nghiên cứu và chỉnh một số chi tiết dùm cho PT. PT đã vô ý lo tìm hình và post lên không kịp coi chú thích. Nqtuan nhắc Lăng Cha Cả ở Trương Minh Giảng làm PT nhớ lại đúng rồi , hai lăng này xây kiểu gần giống nhau mà không để ý thì nhầm ngay. Cũng như Tòa Đô Chính và Dinh Gia Long vậy. PT do cảm tính mới nhìn tưởng ngay như vậy mà không nhìn chú thích trên hình. PT đã sửa lại rồi. Xin lỗi quí vị.
Tuy nhiên ở trong một trang hình cũ mà PT có , họ cũng chú thích Dinh Gia Long là Tòa Đô Chính như PT vậy.
Đây , hình này , họ ghi là Palais du Gouverneur de Cochinchine đây.
![]() thay vì Palais du Lieutenant Gouverneur.( vì giống nhau quá , rât dễ nhầm ) Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 14/Apr/2008 lúc 1:07am |
|
PhanThuy-CA
|
|
![]() |
|
Phanthuy
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 01/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 960 |
![]() ![]() ![]() |
Còn đây mới là Tòa Đô Chính ( Le Gouvernement Général ) đúng chưa?
![]() |
|
PhanThuy-CA
|
|
![]() |
|
Phanthuy
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 01/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 960 |
![]() ![]() ![]() |
Khách sạn Majestic vào khoảng năm 1950
![]() |
|
PhanThuy-CA
|
|
![]() |
|
Phanthuy
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 01/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 960 |
![]() ![]() ![]() |
Xe kéo thời Pháp thuộc.
![]() |
|
PhanThuy-CA
|
|
![]() |
|
Phanthuy
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 01/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 960 |
![]() ![]() ![]() |
PhanThuy-CA
|
|
![]() |
|
nqtuan2910
Groupie ![]() ![]() Tham gia ngày: 24/Oct/2007 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 65 |
![]() ![]() ![]() |
Chị Thủy ơi !!!
- Hình mà chị nói Tòa Đô chính là Dinh Toàn Quyền, tới thời Đệ nhứt VNCH là Dinh Tổng thống đây là ảnh nguyên trạng của Dinh cho đến khi đảo chánh năm 1963, thời Đệ nhị VNCH, TT NVT mời kts. Ngô Viết Thụ thiết kế dinh mới trên nền cũ và mời thầy phong thủy người Đài Loan trấn yểm ngay tâm của dinh là "đầu rồng" (Phủ Đầu rồng); còn cái đuôi được yểm bằng bia cắm trên minh Rùa vàng là "công trường Tự do" kts. Nguyễn Kỳ thiết kế. Vì lý do trước kia nền Đệ Nhất VNCH không có xây dựng Tả-Vưu và Hữu-Vưu nên mới bị xáo trộn. Sau này được xây dựng được bổ khuyết những điều như trên.
Ngoài những tên gọi như trên, dinh thự này còn có những tên gọi khác tùy theo từng thời kỳ như:
- Thời Pháp thuộc còn gọi là Dinh toàn quyền. - Thời Việt nam Cộng hòa còn gọi là Dinh Tổng Thống.
Và theo thuật phong thủy Dinh được đặt ở vị trí đầu rồng nên còn gọi là
Phủ đầu rồng.
Nay là Hội trường Thống Nhất hay Dinh Thống Nhất. |
|
nqtuan2910
|
|
![]() |
|
HEICHPE
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 17/Sep/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 474 |
![]() ![]() ![]() |
Đấu Rồng lá quôc huy thơi đệ nhị CHVN (TT NVTh..) , thời đệ nhứt CHVN qu6c huy la bụi trúc, ý nghỉa la "tiết trực , tâm hư" la thân cây-đoạn giửa 2 mắt cây TRÚC- thẳng, trong ruột trống, ý nghỉa cao thưỡng là người QUĂN TỮ.. Thời ông DVM , quôc uy là Bông Mai.(Hoa thì mau tàn, rụng cánh. Từ ý nghĩa của biểu tượng đó, nên ông DVM làm quôc trưởng giai đoạn sau khi lật đổ TT NDD , ô. DVM làm quốc trưởng vài năm bi tương NK chỉnh ly, dành lấy quyền điều khiển quôc gia(Cũng ngắn thôi). Giai đoạn sau khi được TT TVH..chuyễn quyền chỉi vài ngày bàn giao(đầu hàng!!) Một trang sử mới!
Phủ đầu rồng theo lý giải của NQTuan nghĩ là không chính xác lắm. Trấn , ếm va phong thủy có dư luận, lời đồn thời đói có rất nhiêu.. Vàng thau lẫn lộn, chỉ tội cho dân VN...
|
|
![]() |
|
thylanthao
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 02/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 1051 |
![]() ![]() ![]() |
Nếu tôi nhớ không lầm thì dinh trong ảnh tên là dinh No rodom( tên của Ông già Vua Shihanuk)Trung úy Phạm Phú Quốc và Thiều Úy Nguyễn văn Cử được lệnh oanh tạc yễm trợ cho Chi Khu Gò Công Thuộc Tỉnh Đinh Tường / Trận đánh xẩỷ ra tại Tăng Hòa( Trung úy Thinh tử trận, quản Láo bị thương( Quản Láo là Ông già vợ của Đại Úy Thuận Chi khu phó Quận Hòa Lạc, gốc người Mỹ Tho từng đứng phòng hờ vị trí Trung Ứng trong lần đoàn túc cầu VN dự giải merdeca)( Trung Úy Thinh là cha của Thượng sĩ Hương đồn phó đồn Quân cảnh Gò Công, cựu học sinh khóa 6/ Hai vị sĩ quan nầy không bay về Gò Công mà bay trở lại Trung Tâm Sài Gòn liệng bom vào đinhđộc lập làm xệ một cánh( tui quên không biết cánh trái hay phải) Ngươí sĩ quan hải quản ra lệng bằn phi cơ hình như( Nhớ khỏng rõ) là hải quân Trung Tá Hồ văn Kỳ Thoại) Trong trận nầy Bà Nhu bị thương nhẹ. Tổng Thống và Cố vấn an toàn/ Chiếc phi cơ dù trúng đạn nhưng phi công Quốc vẫn cố gắng lái đâm xuống sống SG tránh chết chóc cho dân chúng. Thiếu úy Cừ bay thoát qua Miên/ Tới đệ nhị Cộng Hòa Ông Quốc tử trận với cấp Trung Tá. Ông Cừ là dân biểu/ Trí nhớ cũng có hạn/ có chỗ nào sai trái xin được chỉ giáo( Mới đi làm về còn mệt quá)/ Dinh nầy bây giờ chỉ còn trong....ảnh và trong trí nhớ. ĐinhĐộc Lập do khôi nguyên La Mã Ngô Viết Thụ vẽ kiễu/ Khi ban đêm đèn cháy lên sẽ thành hình chữ HƯNg( Chữ Hớn)/ Còn những tên khác là do báo chí biếm nhẻ. Tên chánh trong khaí sinh của nó là DINH ĐỘC LẬP/ Trận đánh ở Tăng Hòa phía VC do Thanh Hải Chỉ Huy( Tiểu Đoàn 514) lúc bấy giờ tui đang học Đệ Ngũ Trường GC
Chỉnh sửa lại bởi thylanthao - 14/Apr/2008 lúc 5:57pm |
|
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
|
|
![]() |
|
Phanthuy
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 01/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 960 |
![]() ![]() ![]() |
PhanThuy-CA
|
|
![]() |
|
nqtuan2910
Groupie ![]() ![]() Tham gia ngày: 24/Oct/2007 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 65 |
![]() ![]() ![]() |
Chào anh Thylanthao và chị Phanthuy - Đúng rồi chị Thủy, mà bây giờ mấy ổng cất thêm mé trước không có nhớ kts. vẽ nhà mất vẽ di tích xưa rồi. Xin phép Cô giáo nhé đừng có buồn mấy cái trước nhé, bên nhánh ông Phan văn Huê cũng có mấy người con Dặm(giận); Chi; Ai (trùng tên với ba của chị, nhưng không phải vị này lớn hơn 2-3 bậc lận) rải rác ở Gò Công họ Phan nhiều lắm tìm ra nhiều lắm nhưng có cái dỡ nhứt là không còn lưu lại cái gốc tổ từ đâu vào (thất vọng không biết sao như mò kim dưới đáy bể) Tuấn có đến những nơi con cháu chít cả làng khoảng 100 hectares mà cũng như vừa kể.
- Có những trục trặc ngoài ý muốn nhưng không sao nhé chị Thủy, anh Thylanthao. Thường những carte-postale thường có ghi chú bên dưới chú ý sẽ thấy liền à !!! Thấy hình con gái anh Thylanthao dễ thương quá. Nhưng anh, chị cố gắng tập não bộ hoạt thì rất tốt cho trí nhớ lắm tránh được bệnh Alzeimer, thường giới lao động bị nhiều hơn. Ngược lại giới trí thức lại bị Pakinson (tay chân run) lúc về già.
- Forum Gò công rất đặc sắc liền lạc các đồng hương khắp nơi, giới trẻ biết những phong tục tập quán của người Việt-Nam.
- Tuấn thì rất dốt văn chỉ học và nghề vẽ nối nghiệp theo cha của Tuấn.
Chúc sức khoẻ anh Thy Lan Thảo; chị(cô giáo) Phan thị Bích Thủy
Ps.: thầy Phan Thanh Sắc có nhắc chị Thủy đó.
![]() <a href="http://s240.photobucket.com/albums/ff277/nqtuan2910/?action=view¤t=BANDOGOCONGXUA.jpg" target="_blank"><img src="http://i240.photobucket.com/albums/ff277/nqtuan2910/BANDOGOCONGXUA.jpg" border="0" alt="BAN DO GOCONG XUA"></a>
![]() <a href="http://s240.photobucket.com/albums/ff277/nqtuan2910/?action=view¤t=BANDOLANGBAOAN-1.jpg" target="_blank"><img src="http://i240.photobucket.com/albums/ff277/nqtuan2910/BANDOLANGBAOAN-1.jpg" border="0" alt="BAN DO LANG BAO AN"></a>
Chỉnh sửa lại bởi nqtuan2910 - 14/Apr/2008 lúc 8:23pm |
|
nqtuan2910
|
|
![]() |
|
<< phần trước Trang of 19 phần sau >> |
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |